Có phải tôi là một người bất hạnh hay không đây?:(:(:( Vào 2 năm trước tôi đã yêu X tình yêu của chúng tôi rất hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng chuyện nào có bắt đầu đều cũng sẽ có kết thức thôi, cái khác đó chính là kết thúc sớm hay muôn thôi. Sau khi quen được 1 năm X đã đề nghị chia tay và tôi cũng đã chấp nhận. Nhưng lúc đó tôi vẫn còn rất yêu X và không quên được cô ấy. 1 năm sau tôi đã phát hiện được 1 điều giúp tôi quên được X đó chính là Y,Y là bạn học chung giáo lí với tôi hơn hai năm nhưng cho tới lúc đó tôi mới phát hiện tôi yêu cô ấy rất yêu cô ấy. Cô ấy đã giúp tôi cho V vào quá khứ mãi mãi. Nhưng dường như hạnh phúc của tôi không dài. sau khoảng 1 tháng tôi đã biết được 1 chuyện làm tôi rất đau đau và đau, đó chinh là cô ấy có ý định đi tu. Nhưng tôi biết từ lúc cô ấy chấp nhận yêu tôi thì cô ấy không còn ý định y tu nữa. Nhưng nó đã trở thành ý định của gia đình của cô ấy. Gần đây tôi càng chắt chắn việc đó hơn gia đình cô ấy đã chuyển học bạ của cô ấy xuống Cái Nhum để trở thành học sinh dòng. Bây giờ "Học sinh dòng" đối với tôi cũng là 1 hy vọng. Nhưng có lẽ tôi sẽ phải chờ đợi 5 năm cho tới khi cô ấy học xông thì tôi mới biết được kết quả.. Nhưng trong 5 năm đó tôi phải làm sao đây khi không có cô ấy bên cạnh, không thể liên lạc với cô ấy dù chỉ 1 tin nhắn. Còn nếu sau 5 năm trong nhà dong2 cô ấy con Chúa thì tôi phải làm sao đây. Đôi lúc trong tâm trí tôi có ý định là tôi sẽ đi tu nếu cô ấy chọn Chúa. Không biết tại sao tôi lại có những suy nghỉ đó, tôi yêu cô ấy tới cở nào mà có thể chờ câu trả lời sau 5 năm đây? Hai chính Chúa muốn thử thách tình yêu của tôi và thử cách cả lòng kiên nhẫn của tôi. Trong năm năm đó tôi sẽ phải cố gắng học tập và quyết thi vào đại học. Ước gì những điều đó chính là sự thử thách của Chúa đối với chúng tôi. Ước gì gia đình của tôi và của cô ấy sẽ chấp nhận chúng tôi. Lạy Chúa xin hãy cho con lòng kiên trì để chờ đợi và học tập trong 5 năm quyết định đó. Con cũng xin cầu xin Chúa khi vào nhà dòng cô ấy sẽ luôn vui vẻ và sẽ được tỉnh tâm suy nghỉ và lựa chọn đúng ơn gọi, nếu ơn gọi thật sự của cô ấy là ơn gọi hôn nhân xin Chúa cho cô ấy luôn nhớ đến con trong năm năm và con sẽ luôn nhớ đến cô ấy. :|:|:|
SINH NHẬT B ŨM......... Đón sinh nhật năm nay,là sinh nhật thứ 2 từ khi chung nhà,rơi vào cuối tuần,tối thứ sáu 2 đứa xem phim khuya qua 12h, mình ko để ý,bất ngờ ch ũm nhắn tin chúc mừng vá chúc đủ thứ....mình nghe tiếng tin nhắn kêu,mở đt và đọc......ngày thứ 7, tối đó 2 đứa đi ăn,mình muốn ăn nhà hàng Nhật,chắc hết 400k,nhưng nghĩ đến việc phải tiết kiệm,nên dẫn ch ũm đến 1 quán xa,mình mặc 1 chiếc váy hoa,đánh phấn và tô son,ko biết mọi người có cảm giác như mình ko,chứ khi mình đứng dậy đi wc hay đi về, đi vào quán,người ta cứ nhìn nhìn mình làm mình ko tự nhiên, mặc đầm có eo có ót làm phụ nữ đẹp hơn,ánh đèn vàng nữa,nói chung là mình nổi bật chút nên ng ta tò mò nhìn.... Lúc ăn xong,mình và ch ũm chạy lòng vòng mà ko biết đi đâu,về nhà thì buồn quá,sinh nhật mà,mình ko có quà mình ko buồn tẹo nào,có ch ũm đèo đi khắp nơi là hài lòng rồi, thích vào quán ca phe dưới tòa nhà quận 1 có nhạc sống hát tiếng Anh, toàn danh nhân chân dài ngồi 1 ly chắc 100k/ly?, vào caphe đẹp thì cũng hơn 60k/ly, nghĩ tiếc tiền quá,cuối cùng mình kêu thôi về nhà xem phim.....rồi ch ũm chạy về,nhưng ko,ch ũm quẹo vào caphe Thủy Trúc,mình chọn 1 bàn nhìn ra đường để ngắm xe cộ,mình ngồi ngay cái loa nên nghe đc 1 số bài nhạc hay, 2 đứa thấy thư giản,vui vẻ,mình ngồi tự học thắt bím còn ch ũm thì mở đthoai tải film về xem,còn vài tập cuối mà đợi tivi chiếu mệt quá......... Rồi tối đó về,mình tập thắt tóc tiếp và mừng rỡ thì đã tự thắt tóc cho mình đc,làm đẹp muôn măm, rồi ch ũm cắm USP vào tivi để xem phim.....ngủ khuya,sáng 9h 2 đứa mới dậy....... Mình thấy hơi nao nao vì tiếc tiền vì đã tốn hơn 200k cho vụ sinh nhật,nhưng nghĩ lại tiết kiệm nhưng phải hợp lý, chúng ta chỉ sống vài chục năm rồi chết,mục đích kiếm tiền là để tiêu,để có cuộc sống tốt hơn chứ ko phải chỉ để tiết kiệm,biết ngày mai còn sống ko mà nhịn nhục quá vậy,có nhiều người quan niệm người nghèo phải sống tiết kiệm mọi nơi mọi lúc thì họ ích kỹ quá đi mất,thương người nghèo nhưng ko lẽ khi họ tự thưởng cho họ 1 thứ mắc tiền lâu lâu lại đâm ra ác cảm với họ?? kêu nghèo mà ko biết thủ phận. Đáng lẽ mình đã đi nhà hàng,mình thấy cũng ko sao vì tình cảm 2 đứa càng bền chặt,mình phát hiện các ông chồng chán vợ vì 1 phần là các bà nhàm chán quá trong khi con mắt các ông thì cứ liếc ra thế giới bên ngoài, phụ nữ ko nên chui vào vỏ ốc,đàn ông họ yêu sự đảm đang nhưng chán là vẫn chán........... mình cố tiết kiệm,thèm cái này cái kia mà ko dám tiêu để mua nhà vì mình trước,vì con mình sau,mình quan niệm nó có số phận phước đức của nó,nếu số sướng thì sinh ra sẽ may mắn,thông minh,cao đẹp,mình ko sống tiết kiệm vì nó,mình chỉ nuôi trong khả năng sau khi đã thỏa mãn 1 số nhu cầu sống của mình (ko hy sinh tất cả,có lẽ ai theo đạo Phật sẽ hiểu duyên cha mẹ con cái từ đâu ra),dạy nó trở thành người tốt là được rồi,ch ũm cũng muốn về già 2 đứa đi từ thiện chu du nếu tiền rủng rỉnh,chứ ko có chuyện cho con tiền nhiều,với mình cho nó 22 năm ăn học+nuôi dạy+1 ngôi nhà phòng thân che mưa nắng là ở mức đủ rồi,bên Mỹ họ còn giới hạn mức thừa kế,đánh thuế cao nếu trên mức cho phép, mình đang vươn đến 1 cuộc sống ít lo âu vất vả cho mình hơn, có cái nhà là chấm dứt 80% những lo âu,phiền toái thì hy sinh hưởng thụ 1 số cái khác có nhằm nhò gì.......mình sống vì mình trước,ko nhân danh vì con cái hay vì ai hết....... Ah, sau sinh nhật có tin vui,ko ngờ tiền ra cửa trước thì vào cửa sau.......hihi.....mình có 600k,từ đâu thì bí mật,ch ũm xin được việc mới,công ty làm đc 1 tuần nghỉ là vì lương kêu 4,5 triệu mà bắt trả 10% nữa ko biết phí gì còn có 3trieu950k à,nếu ko đạt doanh số mininum mỗi tháng thì chỉ còn 2trieu5,mà nó ác ở chỗ,hoa hồng nhận sau khi bên kia trả tiền toàn bộ,nó giữ công nợ 10% cho khách hàng thì đợi lòi mắt mới có tiền,làm 2 năm phải nộp lại khách hàng cho cty kiếm khách hàng mới lại từ đầu như người mới,cty gì mà toàn người gia đình,bóc lọt tối đa,ki bo đủ thứ,nhân viên đố kị nhau................có vẻ như mất tiền thì kiếm lại được,chứ mất người thì ko kiếm lại được,trừ khi là con người muốn quên cái gì là quên được. MÌNH PHÁT HIỆN RA TÍNH XẤU MỚI DANG NHEN NHÓM TỪ KHI CÓ TINH THẦN TIẾT KIÊM,MÌNH ĐẮN ĐO KHI MUA MỌI THỨ, ĐẾN MUA QUẦN ÁO CHO CH ŨM CŨNG THẤY TIẾC, TIỀN ĐI RA LÀ TIẾC NÊN CHẮC CHẮN LÀ PHỤ NỮ KHÁC CŨNG NHƯ MÌNH. TRƯỚC ĐÂY MÌNH ĐI ĂN CHI TIỀN MẠNH TAY HÀO PHÓNG HƠN VỚI BẠN BÈ, MỜI BẠN BÈ CH ŨM CAPHE OK, GIỜ TỰ NHIÊN THẤY BẢN THÂN ÍCH KỸ HƠN, NÓI CHUNG LÀ GIỜ MÌNH HIỂU TẠI SAO CÁC BÀ VỢ LO TIẾT KIỆM RỒI RU RÚ MUỐN Ở NHÀ,KO CHO CHỒNG ĐI DÂU,THẬM CHÍ KO CHO GIAO LƯU BẠN BÈ,THẤY BẠN BÈ CHỒNG CHẲNG MANG LẠI LỜI ÍCH GÌ MÀ CHỈ TỐN KÉM.....ĐỪNG ĐỂ SỰ KI BO LÀM MẤT CHỒNG VÌ ĐÀN ÔNG HỌ COI TRỌNG KIẾM SAO NHIỀU TIỀN VÀ BẠN BÈ,GIÀU VÌ BẠN SANG VÌ VỢ KO BAO GIỜ SAI,CHỌN BẠN MÀ CHƠI,MÌNH NHÌN THẤY RẤT NHIỀU BÀ VỢ 8X NHƯ THẾ QUANH MÌNH......PHỤ NỮ TIẾT KIỆM LÚN SÂU RỒI DẦN DẦN TỰ THAY ĐỔI CHÍNH HỌ THÀNH NGƯỜI KHÁC,TÍNH TOÁN HƠN NÊN THẤY ĐỒNG TIỀN NÓ TO,KO GIAO DU ĐỂ ĐỠ TỐN,NÓI CHI ĐẾN CHUYỆN XÒE TIỀN MỜI BẠN BÈ ĂN,LÀM TỪ THIỆN LÀ HIẾM,PHỤ NỮ SAU KHI CÓ CON CŨNG VẬY,RỒI LẠI TRÁCH CHỒNG SAO LẠI TỆ BẠC......VỀ SỐNG TIẾT KIỆM,MÌNH THẤY MỨC NHỊN CHI TIÊU ĐỂ TIẾT KIỆM CỦA ĐÀN ÔNG THẤP HƠN PHỤ NỮ,VÌ VẬY ĐỪNG ÉP ĐÀN ÔNG NHƯ MÌNH,LÚC CÓ NHÀ THÌ VỢ CHỒNG LỤC ĐỤC, MÌNH NHỚ MÃI CÁI CỤM TỪ CHO NGƯỜI HÀ TIỆN " SỐNG VỚI DẾ"....THỰC TẾ LÀ ĂN Ở NHÀ PHẢI KẾT HỢP ĂN NGOÀI MỚI TỐT,VỢ CHỒNG BỚT NHÀM CHÁN,SUY NGHĨ THOÁNG ĐÃNG, MÌNH THẤY MÌNH THOÁNG TIỀN BẠC HƠN,KI BO QUÁ HÀNG QUÁN PHÁ SẢN HẾT,Ở QUÊ MÌNH KO CÓ QUÁN ĂN NHIỀU VÌ AI CŨNG CƠM NHÀ 3 BỮA,CON NGƯỜI NÓ KHÁC HẲN,PHẢI RA NGOÀI VÀ QUAN SÁT. Hồi xưa 100k thấy nhỏ chứ 100k giờ với mình nó lớn lắm nhé8-}
Mình đang hạn chế "tham, sân, si":Embarrassment::) Chúc cho gia đình bạn luôn hạnh phúc@};- Sống thử cũng có những lúc nhàm chán bạn ah, vì cứ chạm mặt nhau hoài, ko còn nhớ nhung, Ch ũm mình hay kêu "ớn ăn".Vậy nên mình để "chồng" caphe nhậu với bạn bè,có lần dành thời gian với mình nhiều, "chồng" cảm thấy thụ động thì phải nên chạy đi uống nước mía +cafe trước hẽm tự sướng 1 mình. Mình cũng kiếm cho mình nhiều thú vui riêng nên tối nào cũng có việc để làm, ko có gì thì xem phim Mỹ vừa hay vửa luyện tiếng Anh, nên ko có cảm giác buồn khi "chồng" đi nhậu 2-3 lần/tuần, đá banh 2 lần/tuần, caphe... Mình nấu mỗi ngày, chồng nhậu về ăn khuya luôn, mình ăn 1 mình cũng hơi buồn, nhưng tự an ủi " ko nên để cảm xúc, hạnh phúc phụ thuộc vào "bạn đời",lúc trước khi ở chung ăn 1 mình có sao đâu,phụ nữ thế sẽ khổ" nên ăn ngon lành.
Đang nghĩ linh tinh, thuê cái phòng trọ 2tr2-2tr5 hay thuê cái nhà 3trieu-3trieu5 đây........có nên tiết kiệm cái khoản này ko? thấy ở nhà nguyên căn thoải mái tinh thần thiệt,đi lại thuận tiện........ mình phải sống cho hiện tại 1 chút ko hay dốc sức tiết kiệm tối đa???.....có khi thuê cái nhà tinh thần thoải mái nó có làm ta tự tin có động lực kiếm tiền hơn ko?......nhưng mà cũng nhờ ở cái nhà tồi tệ,ch ũm mới thấy mua nhà là ưu tiên hàng đầu,nên mới tiết kiệm được....chứ mình cảm thấy ổng thuộc loại chưa thấy khổ là chưa tỉnh ra mà cố gắng.........tiết kiệm đc 1-1tr5 triệu/tháng nếu thuê phòng có nhiều ko? 1 năm được 12-18trieu,vậy có đáng vì số tiền này mà chịu khó chung chủ ko?.....
Chào bạn, m cũng đã đọc hết những tâm sự của bạn. Nói 1 cách khách quan, bạn còn quá trẻ, nhưng yêu thương như thế này có thể rồi cũng sẽ thay đổi, và cả người bạn gái của bạn nữa. Có thể hiện tại cô ấy sẽ đi học dòng, nhưng ai biết sau này cô ấy sẽ như thế nào. Bạn còn trẻ , suy nghĩ còn thay đổi theo thời gian rất nhiều.
M cũng đã từng yêu, và cảm giác phải xa người mình yêu thì chắc ko có gì lấy làm dễ chịu cho lắm ( điều đó thì chắc là bạn biết) nhưng bạn cũng nên chỉ để cô ấy ở trong tim. Còn về phần cô ây mình nghĩ bạn cũng nên chia sẻ với cô ấy, tìm cách giải quyết việc cô ấy sẽ đi dòng. Bạn nên đặt câu hỏi? Tại sao cô ấy đi học dòng, điều gì có lợi khi cô ấy đi học nó, tại sao gia đình cô ấy lại có ý định cho cô ấy đi học, tương lai sẽ như thế nào nếu cô ấy đi học và ko đi học dòng, chuyện của bạn sẽ đi tới đâu nếu cô ấy ở lại và cách nhìn từ gia đình của 2 bên như thế nào? Nếu thực sự 2 ng yêu nhau thì nên cho nhau 1 cái đích. Dù có đến được hay ko? Ít nhất cũng có cái hướng để đi.
Còn theo bản thân mình, sau khi đã xác định được tất cả những việc trên thì bạn nên tập trung cho việc học hành. Thi học đại học và tương lai bạn còn rộng mở rất nhiều, lên đại học bạn sẽ thấy có rất nhiều người khác nữa hợp với mình. Tha hồ mà yêu với đương nữa chứ. Giờ thì bạn còn quá trẻ để suy nghĩ hết về cuộc sống này.
Mong bạn có những quyết định sáng suốt!!!