Lỗi tại mình không nói rõ ấy :) Nên sinh cãi cọ chả ra sao hề hề :) 1. Đồng phục OK, nhưng chỉ mặc vào thứ 2 hàng tuần hoặc các dịp lễ thôi; 2. Được mặc thoải mái khi đi học, dĩ nhiên là có quy định như váy ngắn đến đâu, short ngắn đến đâu, áo không được hở ngực, không được mỏng quá... 3. Dép lê- mình cũng ghét dép lê, vì nhìn nó không đẹp :D Nhà trường cấm dép lê cũng được. Quần áo có đẹp mấy mà tương đôi dép lê vào nhìn cũng rẻ tiền đi. Ủng hộ các cháu đi giày thể thao, boots, sneaker- dễ dàng chạy nhảy, chơi đùa :D Tóm lại, ngay từ đầu mình đã nói "quan điểm của mình là...." rồi mà nhiều bạn nặng nề kinh khủng, thật đấy. Sao các bạn cứ phải nặng nề như thế làm gì, khi người ta nêu quan điểm cá nhân, thì chỉ đơn giản là "ừ tôi không đồng ý với quan điểm của bạn, quan điểm của tôi là... bla bla...". Sao động tí là phải gồng lên vậy. Sống nhẹ nhàng đi cho khỏe thân... Mình có thiên hướng thích sự tự do, sáng tạo và phù hợp với môi trường. Kỉ luật không thể hiện qua quần áo đầu tóc, bề ngoài. Đầy người nhìn ngoài xăm trổ, quần áo ngổ ngáo, ăn mặc cá tính nhưng họ không vứt rác ra đường, ăn nói ý tứ, lịch sự, ở nhà thì góc nào góc nấy sạch bong thơm tho... Bên cạnh đó thì đầy kẻ lúc nào cũng đạo mạo, áo cắm thùng, đi xăng đan, nhưng sẵn sàng ăn xong cái bánh mì ném giấy lót bánh ra đường, ăn xong bắp ngô phi lõi ra vỉa hè, ở nhà thì bẩn hôi như cú cáo, két lên những rác. Tóm lại, kỉ luật không xây dựng từ đồng phục giống nhau, mà nó là sự giáo dục ý thức từ gia đình và nhà trường.
Bạn nói vậy cũng ko dc. Bố vk chém con rể, rồi nhà kia mất con đến trả thù có dc ko? Đâu thể giải quyết bạo lực bằng bạo lực. Gặp trúng thằng điên thì dù luật pháp có nghiêm như trời Tây, nó muốn giết thì nó sẽ tìm đủ mọi cách để giết.
Ngày nào mà vô tình gặp ẻm ở Cali Pearl Plaza đều thấy cái cảnh hai mẹ con trần như nhộng lượn trong phòng thay đồ.
Chắc đẹp nên muốn khoe.
Được cả mẹ cả con.