Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
May áo vest ở Đài Cát,Bố Gìa ( Đức Tân ),Cao Minh...
Nếu phải dùng từ ngắn gọn để mô tả Đức Tân thì đó là: Thái Độ và Vô Trách Nhiệm!
Thông qua các web giới thiệu, tôi tới này may này! Rất thích phong cách gia đình nơi đây.
Tuy nhiên, cũng chính vì sự "gia đình" này mà tôi không khỏi ngỡ ngàng trước thái độ khinh thường khách hàng của Đức Tân.
Ngay khi bước vào, thái độ tiếp đón của một chị nhân viên lập tức thay đổi khi thấy tôi đem theo vãi mua sẵn.
Thái độ lấy số đo cũng gần như cảm tính, hỏi han hạn chế về ý muốn của khách!
Khi tôi muốn lựa vải để may thêm áo, một bà cô nào đó tỏ thái độ khi tôi rút vải ra xem quá nhiều! Rồi khi tôi không lựa được mẫu ưng ý thì là lúc mọi sự khinh thường lộ rõ nhất...cái cách bà cô liếc xéo, cách bà hằn học cất lại các mẫu vãi, cách bà cười cợt chê bai với chị nhân viên một cách cố ý cho tôi nghe...Lúc này, tôi chỉ bị bất ngờ, và nghĩ tính người, chứ hoàn toàn vẫn tin tưởng Đức Tân. Chung quy lại, chất lượng sản phẩm mới quan trọng nhất!
Nhưng khi nhận hàng, sau những 10 ngày chờ đợi, tôi hoàn toàn ngỡ ngàng....Đáy quần quá sát, tới độ lồi hẳn bộ phận sinh dục lên, lưng nhỏ hơn cả quần cũ của tôi, dù trước đó tôi có nói lưng hơi chật; ao thì ngược lại, quá rộng so với mẫu mà tôi mặc khi đo, cái mà tôi nói rõ là muốn form ra tương tự vậy....
Dù hoàn toàn thất vọng, tôi vẫn cố gắng trình bày để Đức Tân chỉnh lại giúp tôi, vì toàn bộ vải và tiền may mất gần 2 triệu. Nhưng lại một lần nữa, thái độ liếc xéo xuất hiện, lần này là từ chị nhân viên....vâng, từ chị nhân viên, chứ không phải ai khác. Tôi không hiểu sao một nhân viên lại có thể tỏ thái độ như vậy với khách hàng, nhưng đúng, chị ấy thái độ rõ ràng. Bảo tôi là có chắc không, chỉnh rồi là không chỉnh thêm được nữa...?!?!?
Lúc đó chính ông chủ tiệm (người luôn có một thước dây quàng qua người), tôi không biết tên nên tạm gọi là ông Tân, đứng đó quan sát, ông thấy hết thái độ của nhân viên nhưng gần như vô cảm.
Một bà chị thợ khác, có vẻ là vợ ông Tân, cũng ngồi đó quan sát, thì trề môi nhìn tôi với thái độ không thể khinh bĩ hơn được!
Dù vậy, tôi quyết điều chỉnh, do với một số tiền và thời gian bỏ ra như thế, tôi không chấp nhận tạm bợ!
Thế là 3 ngày sau tôi quay lại! Quần đã được hạ đáy, nhưng do họ cắt quá sát, nên dù hạ hết mức thì vẫn sát hơn mức tôi mong muốn. Lưng vẫn thế, hoàn toàn không có điều chỉnh nào. Và áo, áo thì gần như chỉ còn 2/3 so với lúc đầu, và dĩ nhiên, bó sát vào người tôi tới không thể cài nút....
Đến đây, tôi mới có thể thấy thêm về khía cạnh vô trách nhiệm của Đức Tân!
Họ có lẽ là nghệ sỹ, tôi hoàn toàn không nghi ngờ việc đó, nhưng là những nghệ sỹ cực kỳ tự cao tự đại, những nghệ sĩ phĩ nhổ lên sự tin tưởng của những người muốn sử dụng tác phẩm của họ!
Bộ đồ mà tôi may, hiện tôi vẫn còn giữ, dù không sử dụng được, để nhớ về một hiệu may, có lịch sử lâu năm, nhưng đã bị danh tiếng che mờ cái tâm của nghề!
05:09 CH 25/08/2018
a
antran9689
Hóng
152Điểm·0Bài viết
Báo cáo