Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thanh xuân của ai mà không mơ hồ
Chương 9
Sau đó vài tháng.
Bạn bè báo tin anh kết hôn. Lòng tôi chùng xuống. Cảm giác đau nhói ngực. Anh cũng chẳng thông báo với cô.
Ngày kết hôn. Cô nhắn anh
" chúc anh hạnh phúc"
Tin nhắn báo đã xem nhưng anh ko trả lời.
Cô dâu của anh là con bé năm ấy ở quán bar. Vì cô gái đó rất đẹp nên cô nhớ mãi.
Đám cưới anh rất vui. Nhìn anh vui vẻ trở lại. Cô lại yên tâm.
Năm 30 tuổi anh đăng bức ảnh con gái đầu lòng của mình, con bé thật xinh xắn.
Cô chỉ theo dõi anh không kết bạn ko like ko cm. Xem anh sống thế nào. Anh sống rất tốt
Cô cũng sống tốt. Con cô năm đấy học lớp ba. Nó cũng đủ khôn lớn để hiểu những gì cô nói. Chồng cô anh vẫn vậy như người bạn với nó. Hằng năm cô để nó về sống với anh vài tháng. Lễ tết cô để nó ở đấy vài ba ngày.
Thằng bé tuy không hạnh phúc đủ đầy. Nhưng nó hiểu được cô.
Chẳng bao giờ nó đòi hỏi phải có bố và mẹ ở chung.
Ngày hè gửi thằng bé về nội. Cô sống một mình trong căn nhà nhỏ cũ.
Điện thoại cô reo một số lạ từ nước ngoài.
- alo ạ
- em đấy à
- ừ chào anh. Lâu quá
- anh gần về việt nam. Giọng anh trầm ấm.
- có thể gặp em không.
- ừ, Cô trả lời. Anh cứ gọi em khi nào về
- ừ
Cô không còn hồ hởi nữa, cảm giác như chết đi một phần. Gặp anh theo cách những người bạn
Vài tuần sau anh về. Gọi cô bằng số mới. Không còn dùng số Người Xấu nữa
-Tối nay hẹn gặp em nhé
- nhắn em địa chỉ và thời gian em đến
- 13 Nguyễn Huệ Q1
- Ok anh
Cô đến trước chờ anh. Từ ngày đi làm cô có thói quen đến sớm hơn. Có thể đến sớm sẽ thấy thoải mái chọn được chỗ mình thích.
Anh đến, ngồi xuống khi cô còn mải mê nhìn xuống con phố.
Anh cười nụ cười hiền hậu hơn.
- Ủa anh đến rồi à
- ừ.
Phục vụ đến. Cô bảo
- ăn món việt nhé.
- ừ
cô gọi vài món cô nghĩ anh thích.
- anh thế nào rồi
- cuộc sống vẫn tốt
- vợ con anh không về hả.
- không, bé còn nhỏ. Năm sau anh dẫn về
- con bé nhìn xinh anh nhỉ
Anh cười.
- nó lớn lên anh sẽ gả cho nhà em nhé
Cô phá lên cười.
- em là bà mẹ chồng cực khó tính đấy.
Anh và cô nói đủ thứ chuyện
Anh kể chuyện anh khó hoà nhập... chuyện con cái, công việc
- gặp em lại cảm thấy vui
- ừm
- chúng ta cứ giữ liên lạc nha.
- ừ
Chia tay anh. Mỗi người đi mỗi ngã.
Chương 10
Tháng sau anh báo mình bay lại. Hẹn hò gặp nhau. Trước khi anh đi.
Cô chọn một quán cafe không ồn ào nằm trong con hẻm ở quận 3.
Cô cũng vẫn đến sớm hơn 10' chọn một chỗ yên tĩnh bên trong.
Anh đến sau cô vài phút.
- cứ nghĩ anh đã đến sớm hơn
Cô nhìn anh cười.
- chúng ta đã già rồi nhỉ. Ngày trước cứ muốn đến muộn. Để mọi người chờ.
- giờ lại chẳng muốn ai chờ mình.
Cô và anh nói những câu chuyện không đầu không cuối. Nhìn lại thì thấy 11h rồi.
- thôi mình về anh.
- ừ
- mai có ai đưa anh đi không
- anh đi mình thôi.
- có cần em ra tiễn anh không
- thôi em
- ừ
Anh lấy ra một cái hộp nhỏ.
- gửi trả em nè.
Cô không hiểu nhìn chiếc hộp.
- em về rồi mở xem. Tất cả nó là của em.
........
Về đến nhà. Cô thay đồ lên giường mới mở xem bên trong là gì.
Bên trong có thêm hai hộp nhỏ và hai lá thư.
Cô mở hai chiếc hộp. Đều là nhẫn đôi.
Mở lá thư màu cũng đã cũ.
" anh đã mua chúng trong sự hân hoan, cứ cảm giác em đeo cực hợp với nó. Chúng ta kết hôn em nhé. Anh rất ích kỷ, nhưng đối với em và con em anh sẽ luôn che trở. Chúng ta đừng sinh con nữa. Một đứa là đủ rồi"
Lá thư thứ hai. Bên ngoài ghi năm 2007
" khi nghe em bảo chúng ta kết hôn, anh hơi khó chịu, vì chuyện đó phải nên để anh nói. Nhưng rồi anh nghĩ chúng ta về sống với nhau, chắc sẽ hạnh phúc lắm. Anh nghĩ đi nghĩ lại hằng ngày. Mới nói với mẹ anh. Mẹ anh không đồng ý, nhưng anh cố thiết phục, khi mẹ chịu anh mới dám gọi em. Trong sự hân hoan. Anh hối mẹ đi mua nó. Anh nghĩ chắc e sẽ vui lắm. Nhưng không em lại tỏ ra bực bội. Anh thấy em gặp gỡ người đàn ông khác. Anh thấy e vui vẻ với anh ta. Anh biết mình đã lầm. Cứ mong em hạnh phúc"
Nước mắt cô rơi lã chã, có phải cô đã sai, có phải mọi việc là do cô mà ra. Năm tháng ấy cô luôn trách anh, vì anh cứ xem cô như đồ chơi. Muốn bỏ là bỏ.
Cô vùi mình xuống giường. Khóc thật to. Mọi việc là do cô làm sai.
1h sáng cô gọi anh. Cô khóc.
Anh cũng im lặng.
- anh đến nhà em nhé.
- thôi.
- em đến chỗ anh đi. Anh nói.
Cô xuống nhà đón taxi đến khách sạn của anh. Nó cũng không xa lắm.
Đứng trước phòng cô chừng chừ, cô biết mình đang sai. Nhưng làm sao, trái tim cô mong muốn vậy.
Phong mở cửa thì thấy cô. Liền kéo cô vài trong khoá cửa lại. Nhìn cô hai mắt sưng vù. Khuôn mặt cũng bị sưng lên.
Anh chẳng nói gì chỉ đứng ôm chặt cô.
Hôn lên đôi mắt đang đỏ hoe ấy.
Cô thì thầm " em xin lỗi, em sai rồi"
" em sai rồi"
Em...sai
Anh lần xuống môi cô. Không cho cô nói nữa. Hôn cô bù cho những năm thang qua. Bỗng cô kháng cự lại, cô chợt tỉnh ra.
" chúng ta là đang ngoại tình"
" em không muốn như vậy"
Anh cũng không buông cô. Đẩy cô xuống giường.
" anh biết, nhưng anh mệt mỏi rồi".
" anh khong muốn trốn tránh nữa"
Anh cầm chặt hai tay của cô. Không để cô chống trả nữa. Hôn lên môi ngấu nghiến.
Cô gạc bỏ đi đạo đức của mình, bỏ đi chính kiến của mình. Ôm lấy anh, bản năng cô muốn anh.
Anh như muốn trút hết cơn giận lên người cô. Anh cắn khắp cơ thể. Cô vừa đau đớn vừa đê mê. Anh muốn xé toạt thân thể cô ra. Không khí nóng lên mùi tức giận, dục vọng.
Cô không còn sức lực nằm đấy rũ người ra. Khắp người toàn vết tích của anh. Anh ôm chặt khuôn mặt cô vào ngực mình. Tiếng ngực anh không còn đập nhanh như trước. Phập phồng đều đặn.
nhìn khắp người cô
- có đau không
Cô rút vào bộ ngực ấy
- đau
Anh xoa xoa những vết bầm
- em đã biết cảm giác anh, em để anh mê mệt em, rồi em tạo anh những vết thương. Anh cũng rất đau.
Người anh như run lên.
Cô thực sự hiểu anh đau thế nào rồi. Cả thể xác lẫn tâm hồn đều đau đớn.
Anh và cô lại quấn lấy nhau. Trời gần sáng cô mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Vì cái ôm siết của anh nên cô cố mở mắt.
- dậy rồi sao
- ừ
Rồi anh với lấy chai dầu thoa lên những vết bầm tím trên người cô. Cô thương anh hơn là giận.
- em đói chưa. Anh hỏi
- đói
- vậy chúng ta đi ăn nhé.
- ừ.
Cô ngồi dậy cầm lấy cái áo của mình. Nhìn nó rách bươm. Nhìn sang anh.
- anh đền đi
Anh cười. Anh mở tủ lấy cho cô cái áo thun của mình. Anh cũng không quá to, nên cô mặc hơi rộng nhưng cũng dễ nhìn.
Anh nhìn cô, đến nỗi cô phát ngại.
- thôi đừng nhìn.
- em càng ngày càng xinh.
Cô biết anh nói dối, nhưng vẫn thấy vui.
Chương 11
Anh đi. Cô vẫn sống với cuộc sống hối hả.
Cô không chủ động liên hệ anh. Vì anh còn gia đình
Anh cũng bận nên cũng không gọi cô.
Gần hai tháng sau cô mới nhận được tin nhắn.
- nhớ anh không
- không
- thật à
- ừ
- anh nhớ em.
Cô cười nhưng không trả lời lại. Trong lòng luôn nhắc nhở, anh là người có gia đình.
Anh cũng quanh quẫn với cs của anh, cô cũng vậy. Chỉ khi nào rảnh anh kể cô nghe con bé anh biêt nói, biết đi, đã đến trường học. Cô cũng vậy kể anh nghe cuộc sống bên này.
Thời gian cứ vậy trôi qua
Cô cũng có người theo đuổi, là anh chàng quản lý toà nhà nơi cô làm. Cô kể Phong nghe. Anh im lặng và chẳng nhắc đến chuyện đó. Anh nói
- anh không có quyền ghen. Nhưng em đừng kể anh nghe chuyện đấy.
Năm chúng tôi 32 tuổi.
Sau bao năm, anh gọi trực tiếp về cho cô.
Cô bắt máy
- em nghe nè
Anh im lặng
- sao vậy
Anh cũng im lặng
- có chuyện gì à
Giọng anh hơi nghẹn lại
- vợ anh ngoại tình.
Cô không lên tiếng nữa.
Từ từ chậm trãi anh nói.
- anh biết cô ấy như vậy, nhưng anh tha thứ và không muốn có lần hai.
Nhưng cô ấy sống bên này từ nhỏ, suy nghĩ cô ấy khác mình. Cô ấy bảo đấy chỉ là nhu cầu của cô ấy. Chứ cô ấy không yêu thương gì cả.
Anh không thể chấp nhận được. Anh sẽ li hôn.
Cô hỏi
- rồi con bé thì sao.
- anh sẽ nuôi nó. Sao để nó có thể sống với người mẹ có tư tưởng như vậy được.
Cô không nói gì. Trong chuyện này cô không nên khuyên nhủ anh đều gì. Để anh quyết định đời mình.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của annieha
05:57 CH 10/09/2017
Thanh xuân của ai mà không mơ hồ
Chương 7
Vài tháng sau cô nhận được cuộc gọi.
Nhìn màn hình là Người Xấu
Cô hồi hộp bắt máy.
Alo
- tối nay rãnh đi uống nước nhé.
- ừ
- vậy hẹn quán TĐ lúc 7h.
- ok
7h cô hồi hộp như lần đầu đi gặp hắn.
Đến thì hắn đã đợi sẵn bên góc bàn khuất sau chậu cây cảnh.
Cô ngồi xuống, lên tiếng
- ủa có hai chúng ta sao
- ừ
Tự nhiên cô căng thẳng. Cô sợ
- có việc gì không
- chẳng có gì, chỉ là lâu lắm không gặp nên muốn gặp thôi
Tim cô lại nhảy lung tung vì câu nói của hắn.
- nghe nói em li hôn à
- vẫn chưa
- sao vậy
Chợt hắn nhận thấy mình không nên hỏi nên ngừng lại.
Cô cười.
- chẳng sao, vì không hạnh phúc.
Rồi cô bắt đầu kể về con trai mình, kể về các bạn bè trong nhóm. Hắn chỉ nhìn cô bằng ánh mắt có chút vui.
- em vẫn vậy nhỉ
Cô cười.
- thì e vẫn vay thôi.
Anh hạ thấp giọng nói với cô.
- mới đấy mà đã 10 năm, mười năm qua chúng ta đã gặp nhau được bao nhiêu lần, anh lúc nào cũng nghĩ về em
Cô mơ hồ nhớ lại 10 năm bọn cô chỉ gặp nhau tầm 10 lần. Vậy mà chẳng quên được nhau.
- em giờ không tin những chuyện anh nói nữa. Cô cũng trùng giọng. Cô lại nhớ như in những câu nói của anh ở quán bar năm đó.
- thì em có bao giờ tin anh đâu
- bởi vì anh chẳng đáng tin.
- sao anh chẳng đáng tin. Anh cầm chặt tay cô
- anh chẳng qua là lấy tình cảm của tôi ra mà đùa thôi.
- đùa sao, không phải em mới đùa sao. Giọng anh gằng lại đầy bực tức
- em nói muốn kết hôn với tôi, mà lại hẹn hò người tốt hơn tôi. Rồi vài tháng sau em kết hôn với người khác.
- em chẳng coi tình cảm của tôi là gì. Em quay tôi đến nỗi tôi mất phương hướng...rồi em đi lấy người khác.
Lần đấy cô thấy lửa giận trong anh cao ngút
- lấy người khác sao em không cố sống tốt đi, sao lại để cuộc sống em như vậy.
- có tốt hay không vẫn là cuộc sống này là của tôi. Anh cũng chẳng cần quan tâm làm gì.
Anh càng lúc càng ghì chặt tay cô khiến cô đau, nhưng cố im lặng.
- vậy thôi cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa
- hơ, anh là người gọi tôi.
- ừ tôi có gọi cô cũng đừng nghe.
- vô lý, điện thoại tôi tôi muốn nghe hay không là quyền của tôi.
Anh im lặng. Cô cố lấy tay ra khỏi anh. Nhưng anh càng giữ chặt đến nổi cả gân máu trên tay mình
- Tôi....tôi... nhớ em
Cô ngạc nhiên nhìn anh, trong ánh sáng mờ cô thấy anh khóc. Lần đầu sau ngần ấy năm hôm nay tôi thấy con người yếu đuối trong anh.
Tay còn lại vô thức lau lên mặt anh. Như phản xạ cô hôn lên môi anh, có vị mặn chát của nước mắt. Mối quan hệ của hai người cũng có vị chát ấy.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của annieha
12:01 CH 08/09/2017
Thanh xuân của ai mà không mơ hồ
Chương 6
Cô cứ sống như vậy nuôi con, nhờ gia đình giúp đỡ nên cs cũng tạm ổn. Chồng cô vẫn chu cấp ăn học cho thằng bé.
Lần ấy lớp cô tổ chức họp lớp. Đa số bạn bè cô đều về quê sinh sống. Có gđ con cái.
Cái hẹn gặp nhau sau bao năm bộn bề. Cô cố gắng làm bản thân thật vui vẻ trẻ trung. Li hôn thì sao, vẫn sống tốt thôi.
Sáng uống cafe nói đủ thứ chuyện. Trưa thì đi ăn ở quán gia đình. Đang ngồi trò chuyện vui vẻ với lũ bạn thì hắn đến. Cùng một cô gái.
Giới thiệu là bạn gái hắn.
cô như chẳng quan tâm gì đến hắn nữa.
Chỉ lướt qua hắn.
Nhưng hắn đã già đi nhiều, đen hơn không còn thấy kiểu công tử ngày trước.
Hắn nhìn cô một hồi rồi kéo ghế ngồi xuống.
Cô thì cười cười nói nói. Như kiểu ko quen hắn.
Tăng ba thì trời cũng nhá nhem tối. Địa điểm quán karaoke cũ thời còn đi học.
Ai cũng vui vẻ, uống cũng có vẻ ai cũng say rồi.
Cô nhìn qua hắn thấy hắn cũng đang nhìn cô. Nhưng hắn lại quay đi, cô lại nhìn cô bạn hắn đúng kiểu hot girl bây giờ. Rất xinh.
Mùi bia, mùi thuốc lá làm không khí bên trong ngột ngạt. Cô đứng lên bước ra ngoài.
Đi dạo trong khuôn viên quán. Hồi đó quán này bán caphe cho bọn cô những năm ấy cực kỳ đông. Ly nước mấy năm trước có 3 ngàn 4 ngàn thôi. Đa số là bán cho học sinh.
Cô đến bộ bàn tròn. Cô hay ngồi ở đây cùng đám bạn. Nhìn qua cái bàn cách đó không xa cô nhớ hắn cũng hay ngồi đấy chơi bài với bạn hắn. Thời gian đó hắn bỏ rơi cô.
Mới đó mà gần mười năm rồi. Nơi này cũng hiu tàn. Không còn bán caphe nữa.
Đang ngồi ngẩn ngơ nghĩ về thời đi học.
Có bàn tay đặt lên vai cô, bàn tay ấy thô hơn nhưng vẫn ấm như ngày nào.
Cô quay lại cười với hắn.
- sao ở đây.
- trong đấy hơi ngộp
Không gian im lặng. Chúng tôi chẳng biết nói gì với nhau.
- dạo này vẫn khoẻ hả. Cô mở lời.
- ừ, con em chắc cũng lớn rồi hen
- ừ cũng gần vào lớp một rồi
- nhanh thật.
- ừ mình già cả rồi.
- sao cậu không kết hôn đi, chúng ta già rồi.
Hắn chỉ cười. Kết hôn với hắn hắn không nghĩ đến. Yêu bao nhiêu người cũng vậy, chẳng muốn kết hôn với ai. Chỉ có cô ngày đó là hắn muốn cưới. Nhưng lại vuột mất rồi.
- hôm nào rãnh chúng ta đi cf nha.
- ok, cứ gọi cho tui.
- vẫn dùng số cũ hả
- ừ
Hắn cũng là số đó " người xấu". Kết thúc mỗi người mỗi hướng ra về. Giờ thì chẳng còn bước theo nhau kịp nữa rồi.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của annieha
05:32 CH 07/09/2017
Thanh xuân của ai mà không mơ hồ
Chương 5
Cô quyết định không vào tp nữa. Chọn cuộc sống an nhàn ở quê
Vài tháng sau, mẹ cô giới thiệu cô một chàng trai. Nếu là cô ngày trước cô quyết liệt phản đối, nhưng lần này cô lại nghe lời bà.
Anh chàng đó, có gia đình tốt, phong cách sống cũng tốt, lương gần 20tr đủ để nuôi cô.
Cô lúc ấy nhìn vào vật chất của gia đình ấy. Cô quyết định kết hôn với người đàn ông của mẹ cô chọn.
Tháng 9 năm ấy cô kết hôn trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Bạn cô còn bảo. Cứ tưởng về nhà chơi vài tháng rồi vào. Nhưng vậy mà kết hôn luôn. Cô cười nhẹ, ừ đến lúc thì phải cưới thôi.
Hắn nhắn trên facebook cho cô, khi thấy cô đăng ảnh cưới.
- kết hôn sao
- ừ
- chúc mừng nha
- ừ
- có mời tui không
- không mời
- ừ
- vậy chúc hạnh phúc nhé.
Cuối cùng chúng tôi đã kết thúc, kết thúc nhạt như cuộc tình.
Đám cưới diễn ra nhanh chóng. Cô về sống với nhà chồng ở gần đấy. Cô từ khi kết hôn càng lầm lỳ và ít nói.
Chồng cô mẫu người đàn ông tốt yêu thương cô. Nhưng cô chẳng bao giờ nhẹ nhàng với anh ta.
Cô bắt đầu sinh con, vật lộn với cuộc sống gia đình.
Đôi khi nghĩ mình đã đi sai đường rồi, nhưng phải chấp nhận thôi vì mình chọn nó mà.
Cô sống với mẹ chồng không hà khắc. Nhưng hay soi mói các chuyện.
Nhiều năm nghĩ hay mình li hôn nhưng không đủ can đảm. Vì chồng mình chẳng làm gì có lỗi cả, cuộc sống vẫn chưa mệt mỏi đến độ ấy.
Chỉ là cảm thấy không hạnh phúc.
Có một lần hắn nhắn tin cho cô.
Hỏi cô sinh con chưa
Hỏi cô sống thế nào
Hắn đã không học nghề nữa, nhưng đã đi biển cho gđ. Công việc đó rất vất vả.
Sau đó vài năm hắn unfriend với cô.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua. Chồng cô mở cho cô một cửa hàng nhỏ cho cô đỡ buồn. Con trai cô bắt đầu đi học ở trường.
Khi con cô 5 tuổi, chồng cô ngoại tình. Cô nhìn hình con bé ấy lại cười cái kiểu cười coi thường 2 con người đấy.
Cô không lồng lộn lên ghen tuông. Cô im lặng đến chồng cô cảm thấy sợ.
" anh nếu muốn cưới con bé đấy thì chúng ta li hôn"
Anh xin xỏ đủ kiểu, cô cũng thấy anh tầm thường trong mắt mình.
Kiểu người cô không bao giờ có thể tha thứ cho người bạc mình. Nếu muốn ok li hôn. Rồi muốn quen hay cưới ai đấy thì tuỳ.
Mẹ chồng khuyên cô đủ điều, vì con vì gđ hãy bỏ qua.
Cô cũng chẳng nói gì, dẫn con về nhà mẹ sống.
Anh chồng cứ lên xuống thăm nom thường xuyên. Nhưng cô vẫn vậy.
Cô muốn kết thúc. Có sống thì cô chẳng thể tha thứ được chuyện ấy.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của annieha
03:51 CH 07/09/2017
Thanh xuân của ai mà không mơ hồ
Chương 4
Rồi Phong cũng về quê. Cô cũng lại tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình.
Tuấn đến công ty đón cô
- đi ăn em nha
- thôi e bận rồi.
- đi một chút rồi về
Mấy tháng nay cô luôn cố tránh mặt Tuấn. Anh gọi cô không nghe máy. Anh đến cty cô cũng cố tránh. Tự nhiên lại cảm thấy anh tội thật.
- ừ chúng ta đi ăn gần thôi nha
Tuấn cười, cô cũng chẳng hiểu nổi anh. Cô chẳng có gì tốt, lại chẳng xinh đẹp. Anh thì có thể gặp người hơn cô nhiều.
Anh dẫn cô vào lotteria. Chọn một bàn gần cửa sổ. Để Tuấn chọn món. Cô đến bên ghế ngồi trước. Nhìn dòng người hối hả qua lại. Chợt nghĩ bản thân mình thật may mắn. Gặp được rất nhiều người tốt với mình.
Tuấn nhìn cô:
- lâu rồi không gặp em vẫn vậy.
- ừ
- anh thích em, nhưng em đừng tránh mặt anh. Có thể coi anh là bạn mà.
- em sợ anh không coi e là bạn thôi
- ừ anh đang tập
Cô thấy anh thoáng buồn.
- anh Tuấn nè chắc em sẽ về quê sống và kết hôn
Anh ngạc nhiên. Anh theo đuổi cô cả năm nay, muốn cưới cô cô nằng nặc ko chịu. Giờ lại bảo kết hôn
Không khí im lặng đến khó thở. Ai cũng có suy nghĩ của riêng mình.
- thôi để anh chở em về.
- vâng ạ.
Cô về đến nhà cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Chắc làm vậy Tuấn mới từ bỏ cô thôi.
Gọi điện cho Phong.
- đi làm về rồi hả
- ừ mới về
- em ăn tối chưa
- em mới ăn rồi
Nói chuyện một hồi. Cô nói
- hay chúng ta kết hôn nha.
Phong im lặng.
Khi ấy chúng tôi mới 23 tuổi.
Cô hơi hụt hẫng
- anh chưa có công việc ổn định mà.
- ha ha e nói vậy thôi. Anh không cưới em, e cưới người khác à.
- nói gì vậy, có ai chịu cưới e à.
- ha ha ha vô số người.
- vậy em cưới họ đi. Giọng Phong hơi giận và cúp máy.
Cô cũng chả thèm nói nữa. Cứ tưởng đùa chút cho vui. Ai nghĩ hắn lại giận.
- giận à
- không
- đàn ông gì mà lạ vậy
- ừ vậy đó
- vậy thôi không nói nữa
Cô cũng ngang ngược không quan tâm nữa.
Cả mấy ngày sau chẳng ai thèm gọi cho ai. Cô khó chịu cứ cầm lấy đt nhưng gọi cho hắn thì không bao giờ.
Hắn và cô đang tập tính kiên nhẫn. Mà việc đó thì cô cực kì làm tốt.
Khi ấy là cuối năm. Cô cứ nghĩ về gặp anh chắc vui lắm. Nhưng cái chuyện giận dai dẳng. Chẳng ai thèm nói ai lời nào.
Cô về nhà được mấy ngày vẫn không báo hắn biết.
Cô lại suy nghĩ lung tung, chắc hắn đã có người khác. Hoặc hắn lại lạnh lùng như trước....
điện thoại rung lên
Số của người xấu.
- alo
- gì
- nghỉ tết chưa
- chưa
- vậy còn ở tp hả
- ừ
- nói chuyện kiểu gì vậy
- kiểu đấy thôi
- chúng ta kết hôn nha
Cô ngạc nhiên.
- anh nói với mẹ rồi, mẹ bảo anh dẫn em về
Cô im lặng suy nghĩ. Lúc đấy chẳng qua những lời nói với Tuấn ám vào đầu cô, rồi cô muốn xem phản ứng anh thôi. chưa nghĩ đến việc thực hiện nó. Đúng là hoạ từ miệng mà ra.
- mẹ anh có khó không
Anh cười
- em mà cũng biết sợ à
Cô bị ngại giao tiếp với người lớn. Cô không biết nói chuyện thế nào để phải lòng họ.
- ừ
- em phải đi học đạo đấy.
- ừ
- vậy hôm nào về báo anh nha.
Cô chỉ vô thức ừ thôi. Cúp máy cô như người không hồn. Kết hôn ư. Anh chưa có cv ổn định. Cô cũng vậy chỉ mới ra trường thôi. Nhưng cô là người mở miệng nói với anh....giờ cô lại sợ.
Từ hôm đấy cô tắt máy. Sợ anh lại gọi cô.
Đến tết đầu năm cô mới mở lại điện thoại.
Máy báo tin nhắn liên tục của người xấu
" em đang ở đâu, làm gì"
" sao không liên lạc được vậy"
" nhận tin nhắn thì gọi lại anh"
.......
" chúc em năm mới vui vẻ"
Tin nhắn mới nhất cô nhận được.
Cô send lại tin nhắn
" mai chúng ta gặp nhau nha"
Đợi một tiếng, hai tiếng nửa ngày vẫn không thấy trả lời. Chắc anh bận đầu năm với gia đình.
" tối nay chúng ta đi cafe nha" tin nhắn từ Tuấn.
Cô chẳng quan tâm cũng chẳng trả lời.
Tối đấy đang ngồi trước nhà, thì thấy Tuấn đỗ xịt xe trước cổng bước vào. ( Tuấn cũng là người cùng quê với cô)
Cô ngạc nhiên nhưng cũng mời anh ngồi. Lấy trà nước ra mời anh.
- sao anh lại đến đây
- thì tết mà anh đến thăm em không được sao.
- hì được chứ
- đầu năm có gì vui chưa em
- dạ cũng vui anh
- khi nào em kết hôn
- hì, vẫn chưa đâu anh
- ừ nếu đã vậy thì cố gắng hạnh phúc nha
- vâng
Ngồi được một hồi thì thấy bóng ai quay xe bỏ về giống như Phong. Nhưng chắc không phải có tới thì Phong đã gọi cô rồi. Tuấn cũng ra về.
Tối đấy cô gọi Phong mà không bắt máy. Cô hơi lo lắng.
1h sáng Phong gọi cô.
Alo
- ừ, em gọi tôi có việc gì
- à sao anh không bắt máy
- tôi bận.
Giọng anh có vẻ là đang say, cái kiểu nói chuyện cô chẳng thích tí nào. Cô im lặng
- cô đâu muốn kết hôn với thằng như tôi phải không.
Cô ngơ ngác
- cô muốn kết hôn với người tốt hơn tôi nhiều đúng không
- anh say hả
- không
- nếu say thì ngủ đi mai mình nc.
- nói giờ đi.
- không, em nói anh hiểu không, để mai. Cô hét vài điện thoại.
- ừ tôi không hiểu đấy, cô đi mà tìm người hiểu cô.
Anh tắt máy. Cô cứ tưởng xong việc với Tuấn cô sẽ nhẹ người đi. Nhưng lại có chuyện khác đến
Hôm sau cô cứ chờ điện thoại của anh. Sống cùng một thị xã mà cô cảm giác xa xôi lắm vậy. Cô đối với người đàn ông khác có thể chủ động rạch ròi, nhưng với hắn cô cảm thấy tự ti, cứ đè nén mình bao năm nên đã quen rồi. Cô chẳng muốn mình chủ động, để bạn bè và hắn sẽ nghĩ cô thích hắn hơn.
Đầu năm đấy cô cứ tưởng mình sẽ cùng hắn vui vẻ gặp bạn bè, vui vẻ chở nhau đi khắp cac con đường, vui vẻ đi dạo trên bãi biển. Nhưng không hắn lại chơi trò biệt tăm như năm ấy.
Cô nhớ như in, ngày thứ 6 của ngày đầu năm. Nhỏ bạn cố gắng rủ cô đi đến quán bar. Đi cùng vài cậu bạn, vài đứa con gái chơi với nhau từ thời mẫu giáo.
Quán bar nơi cô biết hắn hay đến. Đảo mắt nhìn xung quanh trong ánh đèn mờ. Chẳng thấy hắn, hơi thất vọng.
Nhưng càng về khuya thì càng đông người cô cũng uống được một ít rượu. Cô chợt thấy hắn. Vì hắn cao. Hắn đứng ở bàn vip. Cô biết hắn là khách vip ở đây, nên sẽ xuất hiện thôi. Bên cạnh hắn ôm một cô nàng lai tây.
Hắn chắc không thấy cô. Vì cô ở sau lưng hắn.
Nhìn hắn thân mật với cô gái đó. Lòng cô nóng lên. Muốn đến cho hắn bạt tai. Nhưng kiềm lòng lại.
Cô thấy hắn và con bé đấy vào nhà vệ sinh cô cũng đi theo.
- nghe nói anh gần cưới hả. Giọng cô gái
- ai nói
- thiên hạ đồn
- ừ chỉ đồn thôi
- vậy không có sao
- không
- em cứ tưởng anh cưới về về tu tâm lại
- vậy anh cưới em nha
- anh đừng giỡn kiểu đấy
- em cũng biết rồi, anh chưa muốn lấy vợ. Nên thôi đi
- dạ
Cô tự cười, cười bản thân. Si mê một người chẳng ra gì. Có đáng gì, quên đi là được.
Lúc sau cô uống rất nhiều, trước giờ cô uống nhưng lúc nào cũng đủ tỉnh táo. Nhưng hôm nay cho phép bản thân xa ngã một lần rồi thôi.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của annieha
07:42 CH 06/09/2017
Thanh xuân của ai mà không mơ hồ
Chương 3
Đến tối Tuấn qua đón cô. Chọn một quán cà phê gần nhà mình. Chọn một bàn góc khuất không ai để ý.
Cô bắt đầu câu chuyện trước
- anh này
- sao em
Lần đầu tiên cô với bộ dạng nghiêm túc nói chuyện với anh. Cô cảm giác trong Tuấn hoang mang.
- mà thôi em đừng nói. Anh tin những gì trước đó em nói.
- không.
" em đã từng yêu Phong, chúng em đã chia tay. Rồi chợt nhận ra em còn tình cảm với anh ấy, anh ấy cũng vậy"
- em cũng chỉ là từng yêu thôi, chuyện ấy a chấp nhận được.
- nhưng em lại ko chấp nhận đc. Em yêu một người khác. Sao e lại có thể lừa bản thân để quen anh được
" chúng ta ngừng tìm hiểu anh nhé"
" không, anh vẫn cứ theo đuổi em, còn em thích ai là việc của em"
-Nhưng....
- tình cảm của e em cứ việc sống, anh cũng sống đúng tình cảm của anh.
Cô bực tức khi anh không hiểu những gì cô nói. Cô đứng lên bỏ về.
Phong gọi. Cô khóc. Cô khóc nhiều khi bên kia Phong hỏi dồn dập.
Tuấn là người tốt, cô cực kì sợ anh cứ như vậy với mình. Người đau khổ sẽ là anh. Cô tự trách mình sao lại gieo hi vọng cho ai đó.
Nghe Phong gọi cửa. Rửa đi khuôn mặt sưng húp. Cho tươi tỉnh hẳn ra.
Mở cửa cho Phong.
- sao vậy
- gọi không trả lời
- sao khóc
Kéo anh ra trước hẻm nhà
- không sao, chẳng qua có những việc không giải quyết đc. Nên tức, khóc
Anh cười.
- lớn rồi mà vẫn vậy.
Ôm cô vào lòng. Anh thủ thỉ
- anh nhớ năm ấy, có cô bé ngồi ngay góc cầu thang lớp anh, cũng thủ thỉ khóc. Anh bước xuống ko được bảo " xê ra" con bé nhìn anh bằng ánh mắt giết người. Nhưng nhìn nó tội. Anh hỏi " sao khóc". " tức, khóc"
" sao tức"." Kệ người ta, nhiều chuyện"
Con bé quay phắt lại, ôm cặp đi ra cổng trường. Chắc lại vừa đi vừa khóc.
Cô mơ hồ nhớ lại, cô cũng từng như vậy. Nhưng cô không nhớ mặt người đó. Vì lúc đó mắt cô đã nhoè.
- hơ.... hơ.
- em ko nhớ hả
- em nhớ đôi chút
- ừ
- năm đấy hình như e học lớp 11
- ừ
- là anh á
- ừ
- kỳ vậy
- sao kỳ
- em nhớ anh đấy đẹp trai mà. Em cứ tưởng học lớp trên
.......
- ha ha ha làm em hôm sau cứ tìm hoài các anh khoá trên xem ai mà nhiều chuyện vậy.
Anh cóc đầu cô
- em cứ tức là khóc hả
- xì làm gì có.
- anh thấy có đấy.
- chứ có chuyện gì
Cô không trả lời. Xoay qua chuyện khác
- á vậy anh biết em từ năm ấy. Vậy mà mãi năm sau e mới biết anh à.
- ừ anh để ý em thôi. Mà mấy năm đấy em lỳ thật.
- anh làm như mình hiền á.
- ha ha ha chẳng qua anh đang tập cho hợp với em.
Thanh xuân với muôn vàn câu chuyện anh bắt đầu kể cô nghe. Cô cũng vậy.....
Bất chợt cô yên lòng cảm thấy Cuộc đời của mỗi người cứ để họ quyết định, duyên ở đâu thì phận ở đấy thôi.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của annieha
02:17 CH 06/09/2017
a
annieha
Hóng
222Điểm·2Bài viết
Báo cáo