bạn này cũng có ước mơ giống chủ top.đọc tâm sự của bạn mình cũng thấy thông cảm cho bạn. Cảm thấy tiếc nhất mối tình của bạn với người đàn ông thứ 2. Mình cũng ko hiểu nổi. bạn muốn 1 người thực sự yêu thương bạn chân thành với bạn. thì a ta có gì sai. yêu cầu cưới sớm sau 3 tháng quen nhau là sai sao :-/ hay bạn nghĩ thời gian thế là quá ít để hiểu nhau. ( bạn muốn 1 năm 2 năm hay bn năm) . Đàn ông mà đã dẫn bạn gái về thăm gia đình là thường nghĩ đến chuyện gắn bó lâu dài rồi. Vậy mà bạn cũng ko muốn. Để giờ đây hối hận nhìn lại thì bản thân còn có gì. Bạn có chắc vài năm nữa mình kiếm dc 1 người như m mong muốn. Rồi lại mất thêm vài năm nữa để tìm hiểu xem chắc chắn a ta có như bạn nghĩ hay ko. :)
Người yêu đầu tiên của em là khi em năm 3 ĐH, yêu nhau hơn 2 năm cho tới sau khi ra trường.Gia đình em phản đối ko muốn em yêu ngđó, nhưng suốt 2 năm kiên trì ko ngờ em bị phản bội rồi ctay, đau đớn, những gì đầu tiên cũng đã cho đi, e điên cuồng trong các cuộc vui chơi cùng bạn bè, hẹn hò và các mối qhe, thời gian đó e có nh bạn trai, có 1 anh chàng đã an ủi động viên em rất nhiều, giúp e lấy lại niềm tin và vui vẻ, bọn em đi chơi, đi ăn, đi hẹn hò như những ng yêu nhau, có những hôm đi chơi khuya, 2 đứa vào nhà nghỉ ngủ, hoặc có nh hôm đêm em khóc sưng mắt lên hsau mệt mỏi, a lại đưa e đi nhà nghỉ cho e ngủ, 2 đứa bên nhau đơn thuần, cùng lắm là nằm ôm nhau chứ ko làm bất cứ chuyện gì. Em chân trọng và cảm ơn ng đó rất nh. Nhưng khi đã nguôi ngoai, e hiểu ra bọn e ko thể yêu được nhau, vì e chưa quên được ngy cũ, a cũng giống em. Ko gặp lại, ko liên lạc.
Nửa năm sau em quen 1 anh chàng cùng cty với bạn em, nhưng làm tận bên Lào, bọn e nchuyen qua mạng, gọi điện ntin nh lắm, đến Tết bọn e gặp nhau, a làm mọi thứ như 1 chàng trai si tình, Tết a còn đi hàng trăm km để về nhà em chúc Tết dù chỉ biết địa chỉ nhà em chứ ko hề biết đường sá thế nào. Hết nghỉ Tết e lên TP trước ngày a đi làm bọn e gặp nhau 1 ngày, ở bên nhau a ngỏ lời yêu em, e ko nhận lời ngay vì muốn thêm thời gian...Thời gian đó thật vui vẻ, xa nhau nhưng a ko bjo làm e phải suy nghĩ hay nghi ngờ gì. Dịp nghỉ 30-4 2 đứa em chuẩn bị cho 1 chuyến du lịch cùng nhau. Mọi thứ thật tuyệt! E hạnh phúc và tin tưởng vào tình yêu. Gần 1 năm yêu nhau, nhưng rồi vẫn cứ xa nhau, e ko hiểu tại sao tự dưng những liên lạc của a lại thưa dần. A hứa sẽ chuyển công tác về gần để lo cho tương lai 2 đứa nhưng ko thấy đâu. Khi bố e nằm viện a biết nhưng cũng chỉ hỏi thăm 1-2 lần rồi ko cả tháng mới ll 1-2 lần. Em buồn và tâm sự với bạn bè thì mọi ng nói có thể a ta đã thay đổi. Lúc e buồn nhất, vất vả nhất, 1 sự qtam của ngy cũng không có, rồi lại snghi có lẽ a chủ động ko ll nữa là muốn ctay. Em cũng buông tay.
Cùng thời gian yêu anh, thì em cũng quen 1 anh là nhân viên cũ của cty đang làm, a tán tỉnh và hẹn hò rất nhiều, nhưng vì có ngy nên ko bjo e cho a cơ hội, cho tới lúc e khó khăn thì a lại rất nhiệt tình giúp đỡ, động viên và bên cạnh, còn qua lại viện thăm hỏi bố em. Anh chàng này được lòng tất cả mọi người, con người và hoàn cảnh gia đình cũng rất ổn cho 1 ng con gái muốn nghĩ chuyện lâu dài. Và rồi sau em nhận lời yêu a đó:) Sau nửa năm quen biết, e vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu, có lẽ chọn ng này e đã quyết định theo lý trí nhiều hơn con tim. A rất nhiệt tình, biết em vẫn chưa tin, a dẫn em về nhà ra mắt gia đình họ hàng, và bàn chuyện cưới xin. Mọi chuyện em nghĩ thật đơn giản, chắc hẳn 1 người con trai dám ra mắt họ hàng và gd, nch cưới xin trước tất cả thì sẽ nghiêm túc và yêu mình thật lòng. Không còn tình yêu sôi nổi như lần đầu nhưng em cũng ko biết phải đối xử thé nào với người yêu của mình. Em đưa a về ra mắt gia đình em, đi lại thăm hỏi gia đình anh, chuyện cưới xin 2 đứa chưa thể thống nhất, a muốn có 1 con rồng con, nhưng như thế tức là chỉ yêu nhau được 3 tháng là đã cưới, e ko muốn vội vàng, a bảo cũng ko muốn cưới gấp vì chưa cbi đủ cho 1 đám cưới hoàn hảo, muốn e có bầu trước rồi cưới cũng được. tất nhiên e ko chấp nhận chuyện này, dù có thể e ko còn cái quý giá, dù có thể chúng em qhe trước hôn nhân, nhưng việc có bầu rồi cưới là e ko chấp nhận.(có lẽ quá bảo thủ và sĩ diện hão) nhưng e kiên quyết phản đối. Anh ậm ừ đồng ý đó nhưng e biết a cũng cố chấp, vẫn muốn e thay đổi. Rồi khi yêu nhau thì cũng có lúc ko giữ nổi mình, nhưng e vẫn cố chấp chính kiến là ko chịu có bầu nên e bắt a phải theo ý mình. Tình yêu kéo dài được 6 tháng rồi cũng ko có hồi kết. 1 lần giận nhau duy nhất e đã nói lời ctay và a đồng ý luôn, 1 tuần sau 2 đứa mới chính thức nch lại thì được biết a đã đang tìm hiểu ng con gái khác được 1 tháng rồi.
Đến lúc này đây, qua 3 mối tình, e đã qua 3 người đàn ông. Đều là yêu cả đấy, nhưng sao vẫn thấy con tim mình u mê và khờ khạo vậy?????? Liệu có người đàn ông nào đã yêu em thật lòng?1 người đàn ông có vợ có con yên ấm hạnh phúc nhưng ngày ngày suốt 3 năm qua vẫn theo em như 1 cái đuôi. Ng đó giúp đỡ e rất nhiều, biết tất cả về cuộc sống riêng tư của em, mỗi ngày ngđó đều gọi điện nch với em hàng tiếng đồng hồ. E đã sai khi cứ nghĩ đơn giản 1 ng đàn ông muốn ở 1 đứa con gái chắc cũng chỉ vì sex nếu 1 thời gian ngắn ko có nó thì hẳn sẽ chán và từ bỏ. Vậy mà hơn 3 năm đến giờ ng đó vẫn thế, e ko hiểu ng đó là con ng thế nào? Có những lúc e thẳng thừng nói về việc a cần thì đi tìm ngkhac, ăn bánh trả tiền, rồi có lúc nói về gd a. Nhưng thái độ của ngdo rất rõ ràng,em là 1 phần trong trái tim ng đó, còn gia đình ko bjo ngđó bỏ hay làm điều gì vô trách nhiệm, nhưng từ bỏ em thì ko làm nổi. Thực sự e mệt mỏi với đàn ông, em muốn yên thân. Cuối cùng e đành ra 1 yêu cầu. E sẽ đồng ý 1 lần, và sau đó hãy từ bỏ, e ko muốn làm điều có lỗi với vợ con anh và có lỗi với chính bản thân mình. 1 ng đàn ông ngoài đời em rất quý trọng nhưng đó là hành động ngoại tình, e đã từng bị phụ tình và e ghét cái suy nghĩ đó.Sau cái lần đầu khó khăn và sợ hãi của em,tưởng sẽ kết thúc được mọi chuyện, tưởng như vậy ngdo sẽ từ bỏ nhưng sao vẫn cố chấp, vẫn muốn kéo em vào cái trò chơi đó? Em phải làm sao để thoát ra được cái vòng luẩn quẩn này? E muốn bỏ tới 1 nơi xa xôi mà ko thể được. Em hoang mang và lo sợ, mình đã có 4 người đàn ông. E đã quá hư phải ko? Phương hướng về cuộc sống bị đảo lộn, luôn thấy mình tồi tệ và xấu xa. Vậy mà trong mắt bạn bè, họ cứ nghĩ e thật hiền lành và đoan chính, có lẽ còn chưa biết gì về đàn ông:(. Cuộc đời thật tàn nhẫn và khó khăn. Liệu rồi em có tìm cho mình 1 ng đàn ông thực sự yêu thương và chấp nhận quá khứ của em? Liệu trên đời có 1 người đàn ông thực sự chân thành?
Em cũng đã nghĩ về 1 ng đàn ông như vậy là nghiêm túc, nhưng sau 3 tháng đã muốn cưới ngay và với lý do là muốn có con năm rồng nên làm e ko thấy thoải mái và muốn thử thách xem thế nào, nhưng cuối cùng, có lẽ do a ấy nghĩ em quá cứng nhắc hay vì lý do nào đó mà ctay em được 1 tuần đã rất thẳng thắn kể chuyện với em về 1 người con gái, và đã có thể nói là yêu nhau gân 1 tháng. Như vậy là đáng mừng hay đáng tiếc vì ng đàn ông đó?
Mình cũng đang có những hoàn cảnh tương tự như vậy. Mình ko biết phải làm sao để có thể hết âu, mình vào đây tìm sự đồng cảm để chia sẻ thì gặp nhiều hoàn cảnh con người còn trắc trở và đau lòng hơn mình, Thấy mình nhỏ bé quá, có gì là ko giải quyết được đâu, cứ hãy coi như mình ích kỷ khi yêu đi nhưng nếu chỉ vì như thế làm sao có thể còn muốn bạn phải dối cha mẹ. Thực sự đó là người con trai như thế nào. Còn nếu bạn ko muốn phải tự trả lời cho những câu hỏi bạn đặt ra, hãy làm theo cách của mẹ bạn để hiểu rõ được thực chất của vấn đề đi.
Chúc bạn sớm tìm được lối thoát cho chính bản thân