Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có thể, em sẽ chết
Chào cả nhà,
Em vẫn vào đọc WTT thường xuyên. Hôm nay mới đăng ký để post bài, vì đọc được topic này. Em cũng đã và đang trải qua những giờ phút khó khăn nhất đây ah, nhưng quả thật, chưa bao giờ, dù 1 phút, 1 giây, em nghĩ đến cái chết. Chuyện của em như thế này ah:
Tháng 10.2006 em lên đường đi du học ở 1 nước Châu Âu. Em xin được học bổng của 1 tổ chức độc lập, và quyết định đi du học rất nhanh (đợt đó em đang có nhiều bế tắc về mặt tình cảm và công việc).
Những tháng ngày du học, cô đơn và vất vả (em bị 1 người bạn lừa hết sạch tiền, phải lang thang 1 thời gian, tìm lại trường mới, có 1 quãng thời gian ngắn là homeless giữa mùa đông lạnh giá, và phải vừa học vừa làm để trang trải cho cuộc sống), nhưng chưa bao giờ em nghĩ vì thế mà mình phải kiếm một người để dựa vào...
Thế rồi em gặp 1 người, tạm gọi là L nhé. Và người đó đã làm em cảm thấy thế nào là yêu, là thương nhớ thật sự, mặc dù L không phải là mối tình đầu của em. L không phải là người Việt, nên cuộc tình của em cũng có rất nhiều trắc trở, yêu nhau vô cùng, nhưng chẳng biết mình có đi tiếp được với nhau hay không...
Nói một cách nghiêm túc và thật lòng, L rất tốt và quan tâm đến em, L khiến em cảm thấy rất thoải mái và được là chính mình. Ở bên nhau cả ngày vẫn thấy vui... Giống như sunyday vậy. Và L cũng là một người bạn tốt, người con tốt, luôn chu đáo với mọi người xung quanh...
Hè năm ngoái, L về nước để giải quyết his personal matter, em đã xác định, mình có thể mất L mãi mãi. Đợt đó em chỉ biết đi làm thêm suốt quãng thời gian nghỉ hè để trả nốt nợ và tranh thủ hoàn thanh luận văn tốt nghiệp, cố không có thời gian rảnh rỗi để nghĩ đến L. Nhưng cũng trong thời gian đó, ngày nào L cũng chat, cũng gọi điện, nhắn tin, mong em vui vẻ, đừng nghĩ ngợi, cứ chờ L, L sẽ quay lại...
Và rồi, L quay lại thật, nói với em là mọi việc đã xong, và em mới bắt đầu nghĩ đến một tương lai xa hơn cho 2 đứa.
Tháng 07 năm nay, bọn em học xong, và mỗi đứa lại về một nơi (nước em học có chế độ nhập cư rất chặt, sinh viên chỉ được học đúng khóa học đăng ký, không được học thêm, không được ở lại làm thêm, dù là có chỗ nhận bọn em vào làm rồi). L, đến tận ngày chia tay vẫn nói em chờ, L sẽ về nước, tìm việc, và quay lại với em...
Em về nước được gần 3 tuần, thì có việc phải đi, đến đúng thành phố mà L đang ở. L sau một hồi ngập ngừng với lý do là em qua hơi đột ngột, cũng đã vui vẻ chờ em qua. Em cũng phải nói thêm là, gia đình L đã biết em, họ rất tốt, và rất yêu quý em. Thế nên, L đón em về ở nhà L luôn, chứ em không phải ở KS.
2 ngày đầu trôi qua vô cùng vui vẻ, mọi người, kể cả L, luôn quan tâm và chăm sóc em. Em cũng cố gắng hòa đồng vào môi trường mới, cố gắng dùng ngôn ngữ của họ, tôn trọng culture, custom của họ...
Đến ngày thứ 3, có 1 cô gái xin gặp em. Thật ra cô ấy đã cố gắng liên lạc với L suốt những ngày đầu em ở đó, nhưng L không hề trả lời. Cô ấy biết em đến, vì gọi điện đến nhà L khi bọn em đang ra ngoài với mẹ L, và người nhà L cho cô ấy biết về em. Cô ấy gọi cho L, và mẹ L, xin được gặp em.
Mọi người biết không? Bọn em gặp, và nói chuyện, và cũng ngỡ ngàng nhận ra, L đã nói dối và lừa cả 2 người. L đã gặp cô ấy vào mùa hè năm ngoái khi về nước. L cũng đã hứa hẹn, và nói cô ấy chờ đợi. Đột nhiên, em không hề cảm thấy ghét người đã xen vào chuyện của 2 đứa, đầu óc em trống rỗng hoàn toàn. Cô ấy kể lể, khóc lóc, và yêu cầu L chọn. 3 người ngồi với nhau, và rồi, em nói: Em không vượt 5000km đến đây để cho L chọn. Em đã hy sinh và cố gắng rất nhiều vì L trong gần 3 năm bên nhau, và em nghĩ, mình có quyền được chọn chứ không phải là bị chọn...
2 ngày tiếp theo, cô gái này tiếp tục liên lạc, nói chuyện với em, cô ấy nói là không thể xa L. Và cuối cùng, em để cho họ được toại nguyện: em đã ra đi. Quả thật, em cũng nghĩ rằng mình không thể tiếp tục với người mình đã hết lòng yêu thương, người mà sống với mình dưới cùng một mái nhà, lại lừa dối sau lưng mình như thế.
Bố mẹ L đau lòng vô cùng, họ khóc, họ xin lỗi em, họ giận L, họ giận cả cô gái kia, họ nói rằng họ chưa bao giờ chấp nhận cô ấy. Nhưng chuyện đó với em đâu còn ý nghĩa gì nữa? Em nói với họ em không sao, em sẽ về nước, bắt đầu một cuộc sống mới. Em yêu quý họ, không vì chuyện này mà em giận dỗi hay oán hận họ, bởi họ đã như 1 gia đình thứ 2 của em rồi. Và thật lòng, em mong L sẽ tìm thấy được hạnh phúc đích thực. Mỗi người chỉ được sống 1 lần, đừng suốt ngày chỉ cảm thấy hối hận với tội lỗi về quá khứ. Em chưa bao giờ cảm thấy như thế, gần 3 năm bên nhau, dù nhận được kết cục này, em cũng không hối hận vì quãng thời gian đó thật sự rất ý nghĩa với em...
Và rồi em về... Quãng đường về 1 mình thật kinh khủng. Đối diện với cuộc sống dài trước mắt, không có L ở bên (bọn em đã luôn bên nhau, trải qua bao khó khăn together...), đối diện với gia đình (gia đình em cũng đã biết về L, và quả thật họ đang expect 1 đám cưới chứ không phải là 1 cuộc chia tay) Những ngày đầu với em thật trống trải, em chỉ muốn 1 mình, không muốn ra ngoài, không muốn gặp ai. Nhưng em thoát ra khỏi trạng thái đó rất nhanh.
Bây giờ, không thể nói là đã hết buồn, em vẫn buồn, vẫn khóc, sometimes, nhưng đó là vì em muốn thế. Em sẽ làm bất cứ cái gì mà em thích. Nhưng em sẽ cố gắng, như em đã nói với cô bạn kia: Đừng để mất lòng tự trọng. Cái em được, là tại cái giờ phút em bước chân ra khỏi nhà L, em đã làm họ yêu quý, tôn trọng mình, và tiếc vì đã không giữ được mình.
Cuộc sống vẫn tiếp tục. Em đã đi làm, đã đi chơi, cafe với bạn bè thường xuyên, thích về nhà nấu cơm và ăn cơm với cả nhà sau 1 ngày làm việc. Châu Âu, và L, sẽ là một kỷ niệm đẹp!
05:37 CH 05/09/2009
a
anhdh
Bắt chuyện
602Điểm·0Bài viết
Báo cáo