Hihiiiiii tớ là gà công nghiệp 100% đấy, từ bé đến giờ ở với Bố Mẹ có phải lo lắng gì đâu chứ. Tớ tính kiếm cái nhà nhỏ nhỏ gần nhà Bố Mẹ tớ để tiện đi làm và nhờ vả ông bà, loanh quanh Tây Hồ hay Ba Đình, Cầu Giấy thôi, Tân Mai thì xa quá. Nhưng cảm ơn côngchuacudau nhé. Hiiiiiiii sao mà ấy thấy tin cho thuê nhà bên ******** giỏ ghê, tớ toàn thấy tin bán nhà bán đât thui í.
trang điểm và chụp ảnh cưới thì làm của chị Nga(em xem bên trang điểm tại nhà của wtt thấy các chị bên ấy giới thiệu nên book luôn.chị ấy trang điểm đẹp nhẹ và album lam tu nhiên lắm ah)
nhẫn cưới thì xã nhà em mua ở bảo tín minh châu.huhu vàng đắt was
tiệc cưới thì em làm ở nhà nên chỉ đặt nấu cỗ thôi ah.mẹ em đặt của cô diep ở khâm thiên
hoa cưới cũng đặt luôn của chị nga
áo dài thi may ở nguyên hồng ạ.đẹp mà lai rẻ nữa ạ.
tớ có đứa em ở cầu giấy hôm trước bảo o gần nhà nó có nhà cho thuê đấy.me nó thử qua xem nào
Mấy ngày hôm nay anh tìm đủ mọi cách để gặp em còn em lại tìm đủ mọi cách để trốn tránh anh.anh nhắn tin em không trả lời,anh gọi điện em không nghe.anh đến nhà,bố nói em không có nhà,anh tìm em như thể thiếu mỗi nước xới tung cái thành phố này lên thôi.Còn em đau thắt ruột nhìn anh mới có mấy ngày mà tiều tụy hốc hác đi nhiều quá.Vì em như vậy có đáng không anh.trên đời này đâu có thiếu những người con gái tốt.Tại sao anh lại phải khổ sở vì 1 đứa chẳng ra gì như em vậy anh?Em không thể để anh như thế này.Có lẽ khi biết tất cả anh sẽ có lí do để căm thù em để hận em và để quên em.
2 giờ ngày thứ 7.anh đón em.khỏi phải nói cũng biết anh vui đến nào.đi lòng vòn qua mấy con phố quen thuộc,anh nắm tay em thì thầm"anh nhớ em nhiều lắm,đừng bao giờ làm như thế nữa nhé"em không trả lời anh mà bảo anh rẽ vào 1 quán cafe nào gần đây.em có điều muốn nói.uống 1 hớp nước lạnh em nói với anh.
_"anh muốn biết lí do phải không?vậy thì đây,đây là lí do"
rút trong túi xách tay em đưa cho anh kết quả siêu âm thai.cái hình ảnh nhỏ nhỏ đính ở trên cùng chắc anh chẳng hiểu đâu.nhưng dòng kết luận to dùng"thai 5 tuần tuổi"thì chắc anh hiểu.anh ngồi im,không nói gì.rút bao thuốc ra hút.em ngồi nhìn anh như kẻ tội đồ đang chờ tòa án phán sử.
_giờ em định như thế nào đây?
_em cũng không biết nữa
_ không biết ư?thế người đó đã biết chưa
_chưa.em chưa nói cho ai biết cả
_ vậy em nên nói cho người đó biết.nếu để em bé lại thì nên làm đám cưới nhanh lên
_.....
_mà anh nói thật em đừng giận chứ em nên bỏ nó đi.em sẽ làm gì với 1 đứa bé?bản thân em còn không lo nổi cho em thì sao co thể sinh con.đã không thể cho nó 1 cuộc sống tốt thì nên dừng lai đi.em muốn nó cũng giông như em sao?em còn trẻ còn có thể làm lại.bên cạnh em vẫn còn có mẹ,còn có anh mà.
_....
_ cún!có nghe thấy anh nói gì không?hay là em cứ nói chuyện thẳng thắn với mẹ đi.mẹ sẽ biết phải làm thế nào.không nên giấu.mà có giấu cũng chẳng được đâu
_.....
_cún
_ em muốn đi về.đưa em về
em chẳng hiểu nổi anh nưa.tại sao anh lại làm như vậy chứ.anh là thánh nhân a?hay em không yêu em?tại sao anh không phản ứng lại.giá như anh mắng cho em 1 trận hoặc oán trách em hay cũng có thể cho em 1 cái tát tai thì em sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều.đằng này.....
Nhưng anh nói cũng đâu có sai.bản thân em còn chưa lo nổi cho em.nếu như giữ đứa bé lại em sẽ phải xoay sở thế nào đây.còn gia đình em nữa.mẹ sẽ chết vì bị bố giày vò mất.bao nhiêu tội lỗi em gây ra sẽ đổ cả lên đầu mẹ.lúc nào cũng vậy mà,từ trước đến nay bất cứ khi nào em gây ra chuyện gì.bố cũng có cớ để mà rằn vặt,đay nghiến mẹ.có khi lấy chồng là giải thoát cho em,là cái cớ chính đáng để em đằng hoàng bươc ra khỏi căn nhà này.em sẽ nói cho người đó biết chuyện này.và em nghĩ kĩ rồi.dù muốn hay không thi cũng phải có trách nhiệm.mà lúc này đây em chỉ cần được ngẩng cao đầu mà bước ra khỏi nhà.mọi chuyện sau này em không cần biết.em chẳng thể nghĩ nhiều được như thế.
Vậy mà trái với những gì em tưởng tượng.chàng đón nhận thông tin của em bằng 1 câu khiến em hết sức ngạc nhiên."ồ!vậy thì cưới thôi.mà có khi phải cưới ngay trong tháng này đấy.ông nội anh ốm nặng lắm.sợ không qua được".Chẳng hiểu chang nghĩ gì mà về nói với mẹ.mấy hôm sau mẹ chàng gọi điện thoai cho em nói:
"có phải cháu và thằng Đức nhà bác đinh cưới nhau hả?"
"dạ."
"mà có phải là có bầu rồi không?"
"vâng ạ'
"thế có khi phải cưới luôn không thì ông nội sắp mất rôi"
thế đấy em chẳng biết vui hay buồn nữa.mọi người nói con gái mà có bầu rồi mới cưới bên nhà chồng sẽ nhìn minh không có mấy thiện cảm đâu.không biết sau này thế nao chứ như bây giờ em thấy gia đình nhà chàng không như vậy,mẹ chàng vui vẻ đưa em đi khám thai.mẹ chàng có cô ban học lam ở viện sản mà.bà dắt em vao hớn hở khoe với bà bạn."con dâu Mai đấy!Mai gửi nó cho Minh đấy.cứ làm sao mà cả mẹ cả con khỏe là được"
"cưới con lúc nào mà không thấy mời gì cả thế.ăn tham nhé'
"hihihi.đã cưới đâu.tại bố chồng mình mất nên phải để qua trăm ngày.khi nào cưới nhất định sẽ mời'
tự nhiên em lai trở thành nhân vật chính được yêu mếm ở gia dình chàng.bố chàng hay gọi điện bảo em về ăn cơm đẻ cho quen dần với nếp sống gia đinh chàng.còn chàng lúc nào cũng cười hihi .nhưng bản thân em lại thấy có lỗi.nếu như em yêu chàng thì tất cả những thứ đang đến với em em sẽ thấy hạnh phúc biết bao.nhưng em lấy chàng chẳng qua vì em muốn hợp lí hóa cái thai.muốn đàng hoàng bước ra khỏi nhà.tự nhiên thấy mình nhỏ nhen ich kỉ và thật xấu xa.
con bạn thân của em thì nói kiếp trước chắc mày làm nhiều việc thiện cho nên kiếp này mày mới có được cả 2 người đàn ông yêu thương mày đến như vậy.hãy biết quý trọng điều đó.nhưng sao trong tim em cứ có 1 cảm giác gì đó thật khó để giải thích
ngã tư đường của em đang thúc giục em phải chọn lấy 1 lối để tiếp tục bước đi.Nó không cho phép em dừng lại nghỉ Nó làm em phải suy nghĩ,suy nghĩ nhiều thật nhiều mà vẫn không biết phải đi đương nào cho đúng cả.đồng hồ điểm 12h đêm,mắt em vẫn mở to nhìn lên trần nhà.Em không thể tiếp tục như thế này được,em phải tìm ra lối đi.1 lối đi mà sau này dù sướng hay khổ em cũng không bao giờ hối hận.vì bất cứ lý do gì cũng không được hối hận.Bác sỹ đã nói là em khó có thể làm mẹ cơ mà.Nay ông trời lại thử thách em,cho em cơ hội được làm mẹ.Vậy tại sao em lại từ chối cơ chứ.hơn nữa tất cả đều là do em gây ra mà...
Cầm điện thoại lên em nhắn tin cho anh "anh!em xin lỗi về tất cả.chúng mình dừng lại anh nhé".gửi tin đi,em nhắm chặt mắt lại.tim như có ai đó đang bóp nghẹt...điện thoại của em rung lên,anh đang gọi.em tắt đi nhắn tin lại cho anh."khuya rồi anh đừng gọi.em không muốn bị mẹ mắng"
"vậy hãy cho anh 1 lý do.vì sao em muốn chia tay?"
"chẳng tại sao cả,ngay từ đầu em đã cảnh báo anh rồi mà.đừng có yêu em.tại anh không nghe thôi.anh thấy đấy bản tính em là vậy không thay đổi được đâu anh ạ"
"em đang nói dối anh phải không?anh không tin khoảng thời gian vừa qua không có ý nghĩa gì với em."
em không dám đọc tiếp tin nhắn của anh,em cũng không dám trả lời anh.em cũng không muốn làm khổ anh nữa.lại càng không muốn anh biết chuyện này.em muốn giữ lại chút hinh ảnh tốt đẹp của mình trong anh mà sao lại khó thế hả anh?mà vốn dĩ 1 đứa con gái như em thì có gì tốt đẹp để mà giữ cơ chứ.cười buồn.úp mặt vào gối.khoảng thời gian yêu anh cứ như 1 cuốn phim đang chiếu trong đầu em.Ngày mới biết anh em là 1 cô bé có gương mặt xinh xắn hiền lành.1 mái tóc dài óng ả,1 dáng người không cao lắm nhưng mềm mại thướt tha.đôi mắt to tròn đen lấy lúc nào cũng ngơ ngác.Nhưng lối sống thì vô cùng buông thả.Học chưa hết lớp 11 em đã nghi ở nhà.những người thân quen của gia đinh xin cho em đi làm ở 1 cửa hàng bán giầy dép.lương tháng không cao lắm nhưng chẳng sao cả.đi làm,vài ngày lại thấy em ngồi sau lưng 1 gã đàn ông lạ hoắc.hàng xóm xì xào,lời ra tiếng vào.Kệ,thế thì đã sao chứ,lâu rồi em đâu có để ý đến những gi họ nói đâu.em thích như thế đấy.em thích làm ngược lại tất cả đấy.em thích trêu ngươi người khác đấy.em chả cần ai phải hiểu hay quan tâm đến em cả.vậy mà anh tự dưng lại mò đến dính vào em.Lại muốn quan tâm đến em,muốn đi lang thang moi nơi vói em,muốn lắng nghe những câu chuyện chẳng có đầu cũng chẳng có kết thúc của em.muốn làm chỗ cho em trút mọi hờn ghen oán giận mỗi lần em và bố cãi nhau.Để 1 buổi chiều bên hồ tây anh đã nói yêu em.Không hiểu sao lúc ấy em lại phản ứng mạnh đến thế.Em đã hét vao mặt anh rằng"Yêu em ư?anh biết gì về em mà nói yêu" "anh chả cần biết gì về em cả.A chỉ cần biết anh yêu em thế thôi"Tay anh đảy gọng kính.khuôn mặt chẳng có gì thay đổi cả."Thế anh có biết em là 1 con bé sống buông thả như thế nào không?tình yêu chẳng có nghĩa lí gì với em hết.mà em cũng chẳng tin vào cái gọi là tình yêu.em chưa bao giờ yêu ai quá 2 tháng cả.mà nói thật em cũng chẳng còn trong trắng gì đâu.gia dình em thì lại quá phức tạp.tốt nhất là anh hãy chạy cho nhanh,tránh cho xa vào.không có sau này anh lai thấy ân hận đấy."thế rồi em khóc.buồn cười những giọt nước mắt mà em cứ nghĩ là chẳng bao giờ còn có thể chảy ra được nữa,nay lại rơi trước mặt anh.không hiểu lúc đó vì lý do gì mà anh lại ôm lấy em mà bảo rằng"anh chẳng cần biết trước đây em thế nào,anh cũng chẳng cần biết em có còn trong trắng nưa hay không.còn gia dình em phức tạp ư?điều dó với anh cũng không quan trọng.Điều quan trọng là từ hôm nay em yêu anh,chỉ yêu 1 minh anh,em không sông buông thả như vậy nữa.thế là đủ"...
và thế là từ buổi chiều bên hồ tây ấy em và anh đã là 1 cặp.cũng từ buổi chiều hôm ấy hàng xóm không còn thấy em đi với những người đàn ông lạ mặt nữa.thay vào đó là anh.chàng trai có cặp kính cận chiều nào cũng tới chở em ra hồ chơi.
chua xót chưa?sau gần 1 năm yêu anh,gần 1 năm cố gắng thay đổi để xứng đáng với anh thì đêm nay em lại nhắn tin chia tay anh.mà lí do không phải tại anh.anh yeu e em luôn dành cho em 1 tinh cảm trong sáng nhất,lúc nào cung sợ em bị tổn thương và chưa bao giờ vượt quá giới hạn với em cả.thế mà em 1 đứa con gái chẳng ra gì đã phụ tấm chân tình của anh.để trong 1 buổi tụ tập với đám bạn cũ,gặp lại người yêu cũ em đã không làm chủ được bản thân mình.để hậu quả là bào thai hơn 1 tháng này.ko dám
hôm nay khuya rồi nhưng ngày mai nhất định em sẽ viết tiếp