Mình đã thuyết phục bé rùi, nhưng bé bảo bé đã chấp nhận cuộc hôn nhân đấy như 1 canh bạc, chẳng biết sẽ ra sao nhưng bây giờ bé ko thể cãi lời bố mẹ, bé ko thể chịu được khi nhìn thấy mẹ khóc. Mình thực sự bế tắc rồi, có lẽ mình sẽ buông tay thôi. Buồn quá, giờ chẳng còn đầu óc đâu mà làm việc nữa.
Điều quan trọng là trừ anh ấy ra thì ai ai cũng ác cảm với mình. Từ cháu, đến chị giúp việc rồi đến các bác sĩ, y tá trong bệnh viện. Thậm chí mình có cảm giác họ nghĩ rằng mình cố ý làm những món ăn đó để cháu bị bệnh.Nếu họ yêu cầu mình phải biết tất tần tật mọi điều về bệnh của cháu, vậy sao không nghĩ rằng cháu mới phải là người có trách nhiệm hiểu rõ về bệnh của mình? Cháu cũng có thể không ăn mà. Hôm nay cháu còn thì thầm to nhỏ gì đó với chị giúp việc, lúc mình vào thì hai người họ lập tức im re.Mình đã cố gắng hết sức nhưng có vẻ mọi người bị ảnh hưởng truyện cổ tích lắm.
có 1 điều đặc biệt đó là ban ngày người ấy lun chủ động nhắn tin hỏi thăm e nhưng tối đến là hầu như lúc nào cũng tắt máy, hết pin, điện thoại để ngoài xe...
Bé là đứa con có hiếu... nếu bé đã quyết thế anh nên cầu chúc cho bé hạnh phúc!!! Anh nên thôi buồn rầu, mà hãy tiếp tục công việc cuẩ mình đi... hãy chứng tỏ mình là người đàn ông trưởng thành.