Đọc tâm sự của bạn nẫu quá bạn ạ. Cách bạn cư xử sao mà vô duyên đến thế. Nào là động đến bàn thờ nhà chồng, rồi đẩy chồng vào thế khó xử ba mặt một nhời, bắt chồng phải lựa chọn. Quẳng đơn ly hôn bắt chồng ký. Rồi kết cục lại cố tin vào những lời bịa đặt của anh ta. Tất cả chứng tỏ bạn thiếu suy nghĩ , thiếu bản lĩnh . Một khi bạn dứt khoát chia tay , cần quái gì anh ta phải ký. Tự động đâm đơn ly hôn đơn phương ra tòa là xong. Cố gạn hỏi bắt chồng nói yêu mình, chọn mình chỉ đẩy anh ta vào thế buộc phải nói dối. Bắt anh ta lạy lục van xin nài nỉ bạn tha thứ kèm theo loạt lời hứa rỗng tuếch chỉ thể hiện nhân cách chồng bạn đang xuống cấp. Anh ta hứa nhưng 100% không bao giờ thực hiện được lời hứa. Bạn ạ, lấy nhau 8 năm chưa có con. Dù lỗi ở phía bạn không ai trách cứ đổ lỗi cho bạn vì điều đó. Coi như bạn không may khi như vậy. Tuy nhiên cần thông cảm cho chồng bạn. Bản năng duy trì nòi giống tồn tại trong con người không dễ xóa bỏ. Có thể còn yêu vợ nhưng anh ta không thể quên đi khát khao được làm bố , được nghe tiếng trẻ con gọi " bố ơi " . Tôi đoán chồng bạn đang trong tình trạng căng thẳng mệt mỏi vì cuộc sống như vậy. Bạn nên thông cảm với chồng nhiều hơn và tìm cách giải quyết triệt để vấn đề.Nếu là tôi, tôi giải phóng cho anh ta . Một người đau khổ là quá đủ rồi. Không nên kéo theo nhiều người khác phải đau khổ theo mình.
Mình đồng ý với bạn. Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Cách bạn ngày thể hiện chỉ làm rõ một điều bạn ấy quá kém trong ứng xử và cũng không thông minh khi dồn người đàn ông vào bước đường cùng. Khi người ta ở giữa hai người đàn bà thì họ nói vậy nhưng về nhà thì lại nói lời hứa rỗng téch,
Chán bạn quá
Bạn có khi nào tự sọi lại mình là mình có lỗi nào quan trọng hơn để chồng phải thay đổi thái độ với mình sau ngần ấy năm chung sống ko