Cám ơn sự chia sẻ của bạn. Có lẽ m nên có 1 buổi nc thẳng thắn với ng ta. Đợi sau sự cố cv này của a m sẽ chủ động nói. Có lẽ sự cô đơn và thời gian đã khiến m mù quáng và ảo tưởng để chờ đợi những tín hiệu mong manh. Haiz. Muốn khóc mà chẳng biết nên khóc vì cái gì. Muốn nói nhưng m cũng chẳng phải danh phận chi.
Rất rất rất giống cảm giác của mình lúc đó.... làm con gái thật khổ nhỉ hihi
Hồi ấy mình quen 1 người. Cũng không biết phải đặt tên cho mối quan hệ ấy là gì. Nhưng mình cảm nhận tất cả thua thiệt, hay thiệt thòi đều là mình nắm giữ hết. Bởi vì mình là con gái, lại là người đi yêu thật lòng người ta mất rồi. Khi ấy một tháng bọn mình mới được gặp nhau 1 lần. Lúc đầu cũng khá khó khăn với mình. Hàng ngày thì vẫn nhắn tin nói chuyện với nhau rất nhiều. Vì anh ấy rất bận, công việc thường xuyên đi nước ngoài. Nhưng rồi tất cả mọi thứ đều ít dần, 2 tháng mình gặp nhau một lần, rồi 3 tháng.... tin nhắn cũng ít dần theo. Mình cảm nhật được mọi thứ nhạt dần nhưng không biết níu vào đâu để giữ. Mình bất lực trước sự nhạt nhòa đó. Mình đã từng khóc rất nhiều. Mình luôn phải tự nói với bản thân mình là rồi tương lai sẽ tốt đẹp đến với cả 2 đứa. Nhưng bạn biết không... khi ấy mình mới 21 tuổi anh ấy 38 tuổi, thành đạt và ổn định, mình còn quá non nớt và tin vào một điều quá hững hờ như vậy.
Mình có 1 lời khuyên cho bạn, con gái chỉ có 1 chút tuổi xuân xanh là đẹp nhất, bạn đừng đặt tất cả hi vọng vào bất cứ thứ gì, hi vọng 1 ít thôi, và luôn sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp khác đến với mình. Mình tuy không tin bói toán mê tín, nhưng mình rất tin vào duyên số. Chúc bạn luôn hạnh phúc nhé.