Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cuộc sống của tôi sẽ Thay đổi sau..3 cái Tát!!!
Bỏ đi chứ làm gì :)))
comment by WTT mobile view
01:15 CH 20/10/2015
Tôi chào thua vợ! - Phần 2
Thưa anh! Cả ngày nay tôi ngồi ôm máy tính bảng, nằm ườn trên giường, cảm thấy như mình kiệt sức, chỉ vì đọc cái topic này của anh.
Vì công việc, tôi online suốt ngày, mắt cận lồi ra vì ôm laptop rồi, nên tôi không nhiệt tình lắm với việc đuổi theo mấy câu chuyện dông dài trên mạng, vì tôi biết nó có giả có thật, có cả trò câu view câu like, hoặc mượn cớ này cớ nọ tung hô, xây dưng hình ảnh áo... nên ít khi cmt. Vậy mà, tôi "vớ" được câu chuyện này của anh, và tôi khóc! Khóc rồi, thấy chẳng đặng đừng, đành gửi anh mấy lời.
1. Theo lời anh, thì anh là người biết về cổ vật, biết về khí công (anh vận khí), biết y đạo (điểm huyệt), biết tử vi, biết cầm kỳ thi họa... Tóm lại, anh (tự nhận) như một bậc quân tử vậy. Nhưng anh có biết, với quân tử, có 1 tiêu chí sống còn, mà trước khi đánh giá tất cả những tiêu chí khác, người ta sẽ xem xét tiêu chí ấy đầu tiên không: Đó là sự KIỆM LỜI.
Nhưng anh thì nói nhiều quá! Khiếp, đàn ông đàn ang gì mà lên đây đấu đá, tranh chấp từng lời từng chữ. Anh nói lại rất nhiều lần là anh "không thèm nói". Vậy mà tôi hoa cả mắt, chóng cả mặt với cái đám ngôn ngữ hổ lốn, sai chính tả, lúc thì như kiếm hiệp, lúc thì như rao giảng nghị quyết trung ương, lúc thì thô thiển như 1 thằng lưu manh, có lúc lại thấy anh khoa chương lộng ngữ văn vở rất dở hơi kiểu "buổi chiều yên bình", nghe nó chẳng ra làm sao cả, nó khập khiễng, rởm đời, nó ngớ nga ngớ ngẩn. Có một đoạn nào đó, anh tự nhận mình là kẻ viết văn không đến nỗi dở vậy mà vớ anh không chiu hiểu?! Cả một câu chuyện dài, anh nói quá nhiều. Mà sự chân thành của anh thì, quá ít!
Rồi, tôi thấy anh luôn khẳng định là anh "đã nói với vợ". Nói về tính gia trưởng với vợ rồi, nói về vấn đề này, vấn đề kia rồi, đã thưa này, gửi nọ, đẫ bàn bạc, giải thích rồi... Tóm lại, phương tiện chính mà anh dùng để tác động đến mức "tra tấn" vợ mình là NÓI. Chứ không có cách nào khác, không có sự nhường nhịn, không có hành động chân thành nào ngoài NÓI.
Anh ạ, tôi góp ý chân thành, là với đàn ông, cái cần nhất là sự cân bằng trong im lặng . 1 ông chồng, chủ trương nói suốt ngày, phân tích suốt ngày, chỉ bảo suốt ngày. Xin lỗi anh, anh ở với tôi, tôi cho anh luôn cái giẻ vào mồm!
2. Anh có thấy là mình quá tiểu tiết hay không? Anh kể chuyện mà anh nhớ chính xác chi li ngày tháng năm, số lần, số lượt. Nào là từ tháng mấy năm mấy, nào là đã lên từng này lần, đã nói từng kia lần, đã gặp bấy nhiều lần, đã thấy abc lần gì đó... Đến phụ nữ chúng tôi, vốn được mặc định là đếm củ dưa hành đo lọ nước mắm, mà cũng không mấy người nhớ được sự tình chi li đến thế. Điều ấy, không phải là do trí nhớ của anh tốt quá đâu, mà là anh dành quá nhiều thời gian, công sức cho những điều tiểu tiết. Anh không có khả năng nhìn xa trông rộng, anh tự hạ mình xuống bậc đái ngồi, bởi vì nếp nhăn trong não bộ của anh chứa đầy đủ những thứ mà 1 người bình thường không nên và không cần phải nhớ quá rồi.
3. Có 1 chi tiết mà tôi cho rằng, anh đã đánh giá sai về vợ. Lý do mà anh đánh giá sai là bởi vì anh quá tiểu nông, tiểu nhân và tiểu tiết, nên anh nhìn ai cũng tiểu nông và tiểu tiết như mình!
Đó là khi chị vợ anh nói rằng anh hãy đưa cô bé kia (tức là bồ nhí của anh) đến gặp chị ấy để 3 bên cùng nói chuyện. Anh giãy nảy lên cho rằng như thế là vợ anh muốn bày trò bẫy anh, muốn lừa anh đưa cô kia đến để tri hô lên cho làng xóm biết chuyện nhằm mục đích hạ nhục anh, Đọc đến đây tôi thấy nhân cách của anh không còn gì cứu vãn được rồi. Bởi vì vợ anh chả cần tri hô lên trong cuộc gặp 3 người ấy, cũng thừa sức bêu rếu anh là anh đang có bồ, nếu như đó là điều chị ấy muốn. Tôi cảm thấy rõ ràng thiện chí của vợ anh, muốn nói chuyện sòng phẳng với nhân tình của chồng đều đánh giá đúng hơn về mối quan hệ của 2 người, để có thể cứu vãn hôn nhân, hoặc dù có ko cứu vãn đc thì cũng ko có gì ân hận. Vậy mà anh coi chị ấy như 1 kẻ tráo trở, lật lỏng. Phần vì anh muốn lấp liếm đi cái tội ngoại tình, phần vì anh đê tiện sẵn, nên nhìn đâu cũng ra những người đê tiện như mình. Đến đây thì tôi không muốn nghĩ tốt thêm 1 điều gì cho anh.
4. Tâm sự thêm với anh thế này. Lý do lớn nhất để tôi buộc phải lên tiếng cmt vào cái topic của anh, buộc phải góp ý vào cái giọng lưỡi đê hèn của anh là vì thế này:
Tôi đã lớn lên trong 1 gia đình mà bố tôi cũng y như anh vậy. Bố tôi khắc nghiệt, giọng lưỡi điêu ngoa, chỉ trừ lúc nhờ vả gia đình mẹ tôi là bố dẻo mồm, đem lý lẽ, đem đạo đức, đem tứ thư ngũ kinh, đạo lý Nho giáo ra thuyết phục vợ con, như 1 bậc đại nhân. Còn lại, thì ông ấy vô cùng keo kiệt, tính toan, vô cùng trọng nam khinh nữ, và nói vô cùng nhiều! Bố tôi luôn khoe khoang là có chức vụ, lại có thu nhập cao gấp 10 lần mẹ tôi, được sếp này sếp nọ khen ngợi cất nhắc... Trong khi,, chị em tôi lớn lên, biết rõ ai là người đã lao động vất vả để nuôi chúng tôi. Mẹ tôi bị khinh miệt, bị đối xử như cu li suốt hai chục năm liền. Câm nín nhịn nhục, vừa đi làm vừa hầu hạ bố tôi, và cả dòng họ nhà bố nữa. Dòng họ ở quê ấy đâu có sống cùng để hiểu. Họ chỉ biết đến tiền thôi, cũng tại bố tôi luôn nói rằng mỗi tháng đưa cho mẹ tôi mấy chục triệu liền, bố tôi khoe là cho tôi cả tỷ bạc mua nhà trong khi bìa đỏ vợ chồng tôi vẫn đang cắm ở ngân hàng để kéo cày trả nợ mua nhà. Em tôi ra trường, mẹ tôi bỏ tiền ra mua xe SH cho em đi làm nhưng bố tôi bảo đấy là tiền của bố đưa cho. Lại còn khoe là việc làm của em tôi là do bố tôi chạy chọt, trong khi em tôi tự thi đỗ vào ngân hàng chứ xin làm sao được. Chị em tôi học khá, đỗ đại học rồi thi thố xin việc được nên bố lại càng được thể mà bốc phét là mình đã bỏ tiền ra mua điểm mua bằng cho con cái, rồi xin việc cho con. Bà nội và dòng họ nhà bố tôi tin bố tôi sái cổ, bênh bố tôi chằm chặp, nên họ thản nhiên xin tiền để "thêm chút" vào mua xe, sửa nhà... Họ bảo, bố tôi làm ra thì phải chia lôc cho bên nội là đúng rồi. Mà bố tôi thì làm gì có để cho, chỉ có mẹ tôi lặng thầm chịu đựng thôi.
Chưa hết, bố còn đánh đập mẹ tôi tàn tệ nhưng khi tổ dân phố đến, bố lại bảo tại mẹ tôi ở bẩn, mẹ tôi lười tắm, bảo mẹ tôi đến tháng để dây cả ra giường, đã bảo ban kỹ lưỡng mà ko rút kinh nghiệm! Thật ra, có mỗi một lần mẹ ốm, nằm bẹp cả tuần, lại là tuần đến tháng (hình như mẹ bị sảy thai gì đó, tôi không chắc vì mẹ không nói nhưng tôi cảm thấy thế vì mẹ chỉ nằm sau khi đến gặp bác sĩ, bảo là mẹ đi khám thôi). Chị em tôi đứa lớp 7, đứa lớp 4, lóng ngóng chăm sóc mẹ nên để máu của mẹ từ chiếc quần vừa thay ra bị dây ra giường. Bố tôi không giúp gì nhưng hạnh họe, rồi hét lên là sao mẹ mày hôi hám thế. Mỗi 1 lần ấy thôi mà kể suốt 15 năm, mỗi khi nổi hứng điêu ngoa khoác lác kể xấu hoặc bao biện cho lý do đánh mẹ. Bố tôi luôn cho rằng tử vi của ông cho thấy ông sinh ra để làm thầy thiên hạ, chứ ông ko càn học hỏi ở đâu.
Đến giờ, mẹ tôi muốn ra tòa ly dị vì mẹ không chịu nổi bố nữa rồi, thì bố lại nói rằng mẹ lên kế hoạch, gây gổ, thách thức cho bố đánh mẹ, để lấy cớ là bị chồng đánh để muốn ra tòa. Y như giọng lưỡi anh bảo vợ anh lên kế hoạch cho anh đi ngoại tình để đòi ly dị vậy. Mẹ tôi cũng viết đơn li dị 3,4 lần nhưng lần nào cũng bị bố tôi đánh đập, khống chế. Rồi đánh vợ, đánh cả con. Tôi lớn lên với những vết đòn roi lằn vào da thịt, cả những nhục hình mà bây giờ tôi không đủ bình tĩnh để kể lại.
Vậy mà bố luôn rên rỉ, đem con cháu ra làm bình phong, nào là thương 2 con gái, thương cháu ngoại,, ko nỡ để gia đình ly tán. Nào là cả đời vun vén cho con cho vợ, bây giờ bị vợ đuổi ra đường, nhưng mẹ tôi ko hề đòi 1 chút tài sản nào, cả ngôi nhà 3 tầng ngay mặt phố, bán vội cũng được vài tỷ, mẹ cũng để lại cho bố tôi hết. Vậy mà mãi rồi cũng chưa được buông tha.
Mà ông bố tôi cũng là người ăn nói bóng bẩy, chữ nghĩa cũng khoa trương lồng lộn như anh vậy, nên mọi người không nghĩ được rằng ông ta tệ thế.
Tóm lại, anh làm tôi ghê tởm, buồn nôn. Tôi đau hết đầu khi đọc topic của anh. Chồng tôi bảo, sao hôm nay tôi có vẻ hăng hái với cái chuyện vu vơ trên mạng thế, tôi để cho chồng tôi đọc. Anh ấ bảo, anh ấy thấy nhục thay cho anh, và hi vọng anh dừng ngay cái giọng lưỡi khốn nạn, đốn mạt của anh lại.
12:37 CH 26/07/2015
a
an.minh
Hóng
406
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang