Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mẹ nào đang đi JOYING thì vào đây, chúng mình...
em cũng thích J lâu rồi, nhưng thấy ít người đi loại này ko biết chất lượng thế nào.
dạo qua topic này thì yên tâm rồi
Có điều em cao 1m64, nặng chừng 58Kg, nói chung là " khổng lồ" đi J trông có xấu lắm ko?
11:19 SA 29/10/2009
Chồng em nghiện ma túy
Các chị ơi, em buồn quá ko biết ai giống hoàn cảnh em ko? buồn vì chồng nên e ko ngủ được em phát hiện chồng em hít ma túy cách đây 3 tháng lúc đó con bé nhà em vừa tròn 1 tháng tuổi. E ở với BMC gd vừa cho anh ấy đi cai dc 3 ngày em ko biết có tin tưởng dc ko vì nhiều người đi cai về hay tái nghiện lắm, gd muốn cho anh ấy vào trong Nam sinh sống vì quay về môi trường cũ lại tái nghiện, em ko biết nên thế nào nữa mong các chị cho em lời khuyên.

Chia buồn cùng bạn. Mình rất hiểu những băn khoăn và buồn phiền của bạn. Vì đơn giản, mình cũng gặp hoàn cảnh y như bạn. Con 4 tháng tuổi thì phát hiện chồng nghiện. Nói thực, cũng chẳng biết anh ý nghiện từ bao giờ. Từ lúc đó đến giờ là 2 năm. 2 năm mình sống trong tủi cực, đau khổ và bất an. Bạn may mắn hơn mình là cả họ nhà chồng bạn họp nhau lại để đưa ra các phương án. Còn mình, khi biết chuyện mẹ chồng mình đã " lừa " để vợ chồng con cái mình về nhà ngoại. Xong, họ coi đó là phần trách nhiệm của mình. Con được 9 tháng mình mới đi làm, lương được 900K. Nhà chồng mình từ đó nếu gặp nhau thì hỏi dạo này nó thế nào, ngoài ra chẳng có gì hết nữa. Mình cũng nghĩ đến li dị, nhưng thật lòng thương chồng ( người nhà anh ý bỏ rơi anh ý luôn, mẹ chồng chỉ nói với mình 1 câu con thấy khổ quá thì bỏ đi, còn nói với chồng mình là, mày tìm về ở với thằng bố mày mà ăn vạ, nói là đời tao khổ thế này là do mày,bắt nó cai cho, ko cai được thì giết nó đi rồi tự sát- bố mẹ chồng mình li dị từ khi anh ý 3 tuổi)
Bạn ah, bỏ được thì dễ cho mình quá, nhưng nghĩ đến đứa con sau này mang tiếng có bố nghiện mà chết thật đau lòng lắm. Mình ko nỡ làm điều đó, vì biết anh ý chẳng còn chỗ dựa nào khác. Tắt cơn nghiện ko khó bạn ah, chỉ cần nhốt trong nhà 1 tuần là tắt cơn. Khó là ở chỗ ko tái nghiện. Và quan trọng là ở ý chí người cai nghiện, sự cảm thông của gia đình, sự động viên của vợ con. Anh nghiện nào mà chả muốn cai hả bạn, bản thân anh nghiện họ cũng sợ nghiện lắm chứ, họ hoàn toàn nhìn thấy kết cục của mình. Nhưng ko phải ai cũng có ý chí vượt qua được. Bạn cứ bình tĩnh, đừng đau buồn quá ảnh hưởng đến tinh thần mình. Bạn cứ chăm con cho tốt đi, con bạn giờ nhỏ quá, nếu li dị bạn vất vả lắm. Cho anh ta cơ hội nếu như anh ta muốn làm lại. Bạn vừa động viên, lại phải vừa gây áp lực cho anh ấy. Cho anh ấy nhận thức rõ ràng cái được và cái mất. Nhưng tình cảm vào nhé, những người nghiện họ tự ti lắm và hay tự ái giận dỗi như trẻ con.
Nói thực, mình cũng ko biết có cai được ko. Vì mình cũng đang trong cuộc chiến đó. Giờ bọn mình đang li thân, vẫn chia se với nhau mọi chuyện như là vợ chồng bình thường, cai được thì anh có vợ con, ko cai được thì anh chẳng còn gì. Quả thực cai nghiện ko dễ đâu nên bạn cũng chuẩn bị tư tưởng. Có chị nào đó nói đúng đấy, có của cải gì thì nhờ nhà ngoại giữ, và phải mở to mắt nghe chồng nói, người nghiện nói dẻo mồm lắm, mình mở mắt mà đôi khi vẫn ko nhìn thấy đấy.
Dính nghiện rồi tính tình thay đổi rất nhiều. Mình ko còn nhận ra người mình đã yêu và lấy làm chồng nữa. Nhưng anh ấy vẫn làm trọn trách nhiệm của anh ý, nuôi vợ con và ko lấy của ở nhà đi.
Bạn cũng lấy việc nhà chồng bạn có trách nhiệm mà làm động viên cho mình. Như thế cũng yên tâm trong TH chồng bạn ko cai được, it ra họ cũng có trách nhiệm với cháu họ. Như mình đây, ko có tiền cho chồng đi cai phải vay mượn. Con nhỏ ko trông chồng được phải nhờ mẹ chồng và em chồng trông cho. Tủi cực lắm.
Nếu chồng bạn về địa phương, bạn cũng đừng trách móc gì nhé. Động viên chia sẻ với anh ý, ai cũng cần tình cảm mà, và xác định là đi đâu cũng đi cùng chồng đi. Nói với anh ý, e tin anh cai được, nhưng bạn bè xấu rủ rê sợ anh khó từ chối, để e đi theo. Nếu người có nghị lực người ta sẽ làm được, cứ tin thế để chính mình cũng có nghị lực. Chính chúng mình phải chuẩn bị tinh thần nghị lực hơn người ta ấy bạn ah
Có gì buồn phiền cứ chia sẻ trên diễn đàn, cho lòng thanh thản.
Nếu bạn cần người nói chuyện mà ở HN thì mình liên lạc với nhau. Cùng động viên nhau cố gắng bạn ah
Chúc mẹ con bạn bình an
10:07 SA 22/09/2009
Đàn bà việt nam- ngày càng tham lam
anh ga trong nuoi con- sao a vào diễn đàn sớm thế.e là e phục những nhận xét của bác lắm ( e đã theo dõi vài topic khác nữa ). thường thì e thấy bác ko nói nhiều nhưng luôn hài hước và khá là " thâm ". hehe
03:52 CH 11/07/2009
Chuyện của em
Sinh con được 20 ngày thì nhà hàng xóm xây lại nhà. Chiều ngang đất nhà em là 9m, ba mẹ xây có 8m, để lại 1m làm cái ngách nhỏ đi ra phía sau. Bình thường tường nhà hàng xóm tiếp giáp tạo thành một cái ngách cao chót vót, ba mẹ chỉ việc làm cái cửa sắt phía ngoài để khóa vào. Trong cái ngách ấy, mẹ tích trữ những đồ cũ mẹ không dùng đến hay để cuối năm nuôi gà mấy ngày tết, ba thì làm cái vòi nước, cuối tuần rảnh thì kéo dây ra rửa xe. Giờ nhà hàng xóm đập đi tan hoang, thành ra cái ngách chả còn là cái ngách nữa. Ba với chàng vác cái cổng sắt vào nhà cất, đồ của mẹ, mẹ thu dọn được cái gì thì thu không thì mẹ túm tất cả lại 1 góc, mẹ lấy phản, lấy bạt ni long mẹ che lại.
Cả ngày người ta cứ đập phá ầm ầm, em không tài nào nhắm mắt được, nhưng trộm vía thầm kinh con bé có vẻ tốt, nó không hề bị giật mình tí nào, vẫn cứ ngủ tì tì. Nhập nhoạng tối hôm đó, thợ người ta về hết, mẹ nhắc chàng ra khuân gạch lấp cái đường ống nước vốn chạy lộ thiên dọc theo cái ngách vào nhà đi. Chàng bảo cứ từ từ, tí nữa làm. Nhưng cái từ từ của chàng chưa kịp thực hiện thì bọn trộm nó đã nhanh hơn chàng, vừa ở ngoài sân vào nhà, quay ra chưa đầy 5 phút nó đã cắt béng đường ống nước rồi. Chàng khỏi cần khuân gạch nữa nhé, chỉ có cái việc ra khóa nguồn nước cho nó khỏi chảy nữa thôi.
Nhìn cái đống đồ chất lù lù của mẹ, em nghĩ bụng kiểu gì đêm nay cũng có thằng trộm mò vào. Dễ ăn thế còn gì, hoàn toàn lộ thiên nhá, không ai canh gác. Y như rằng, gần 3h sáng, đang bế con đi đi lại lại trong phòng, em nghe thấy tiếng cạch cạch. Thấy con bé có vẻ ngủ cũng say say, em lại đặt nó xuống, em nhẹ nhàng mở cửa, em bò ra ban công em dòm xuống hông nhà. Thấy 1 thằng đang bới bới mò mò, tay nó cầm cái đèn pin nhưng nó lấy tay khum ánh sáng lại cho nó đỡ bị lộ. Ngó xong em lại nhẹ nhàng bò vào phòng lay chàng
- Anh ơi, có trộm
- Gì cơ? - chàng ngái ngủ
- Trộm ý, đang lấy đồ của mẹ chỗ ngách nhà mình
Thấy chàng bật dậy, vớ lấy cái đèn pin. Em chắc mẩm, kiểu này thằng trộm không chết cũng bị thương với chàng rồi, trông chàng hùng dũng thế kia mà.
Thấy chàng cũng rón rén đi ra ngoài ban công, em rón rén đi theo, chàng lia cái đèn pin xuống soi thằng trộm rồi chàng quát
- Này cái thằng kia, làm gì thế hả? Cẩn thận không ông đập cho 1 trận bây giờ?
Quát xong, chàng lại vào phòng, leo lên giường đắp chăn khò tiếp, bỏ lại em đứng đần ra ở ban công. Thằng trộm giật mình, nó cũng bỏ chạy, nhưng nó chạy giật lùi, vai nó vác cái bao tải căng phồng, mắt nó còn ngó lên xem em có phản ứng gì không. Lúc đó em quá sốc vì chàng, chả biết phải kêu như thế nào nữa.
Đến sáng, cả nhà xúm vào đả kích chàng 1 trận kịch liệt vì vụ bắt trộm, chàng chỉ cười chứ không nói gì.
3h sáng hôm sau, em lại nghe thấy tiếng lục cục. Lại trộm mò đến nữa rồi. Nghĩ chắc chàng đã biết phải làm gì với trộm rồi, em lại đánh thức chàng dậy. Mọi việc diễn ra tuần tự như ngày hôm qua, chỉ khác là lần này chàng nói:
- Cái thằng kia, lại đến đấy à? Còn gì nhặt được thì nhặt nốt đi.
Nghe thấy thế, em phá ra cười như điên. Đêm khuya thanh vắng, tiếng em cười to quá khiến cho con chó già của nhà trong cùng nghe thấy còn phải sủa váng lên. Trộm ơi là trộm, nếu đêm mai mày có đến thì xin mày cứ tự nhiên nhé. Tao chả dại mà đi rình mày nữa đâu, mới 2 đêm đứng ngoài mà tao đã bị ho rồi, còn chàng của tao chắc lần tới sẽ mời mày vào nhà uống nước đấy.

chị ơi là chị, e cười đau hết cả bụng mà e ko dám cười to sợ cả nhà dậy mất!.
07:50 CH 10/07/2009
Đàn bà việt nam- ngày càng tham lam
He...he... chính vì bác ấy NGU nên mới DŨNG CẢM, chứ biết mình NGU rồi thì chắc chả có dám lên đây post bài đâu.:cool::cool::cool:.

@namngudan: e nghĩ là thời nào cũng có phụ nữ đảm đang, phụ nữ vụng về, thời nào cũng có người đàn ông biết quan tâm gia đình và người đàn ông chẳng biết đến ai. chỉ là mỗi thời có một thước đo riêng. e chẳng đi tranh cãi với bác làm gì. người nào trong hoàn cảnh nào thì biết hoàn cảnh đó, ở đời chẳng ai nói hay được. e cũng như bao chị e phụ nữ khác. khi bước vào hôn nhân cũng có lý tưởng hoài bão xây dựng tổ ấm gia đình mình.nhưng dần theo thời gian vì lý do này, vì hoàn cảnh nọ, chúng e cũng có những việc làm chưa được mỹ mãn lắm. đàn ông là gì, là người sẽ có vai trò định hướng gia đình trong lúc không thuận buồm xuôi gió. hôn nhân là sự vun đắp từ 2 phía, nếu hôn nhân có điều bất ổn thì có nghĩa là do lỗi của cả 2, có thể vì lúc này chúng e hơi tham lam, có thể vì lúc khác các anh cũng hơi quá đà. sống với nhau có nghĩa là tìm cách giải quyết các vấn đề, lúc đã xảy ra rồi đi truy xét lỗi tại ai thì sẽ chẳng đi đến đâu. chúng e có thay đổi và các anh cũng vậy thôi.
e thì e ko tán thành các chị e cứ phải quy bác ý là ngu hay ko, e chắc bác ý cũng có lý do đó.
hehe mình phải sống cao hơn người ta thì người ta mới phục mình chứ, cứ chửi ngu thì có nghĩa là chúng ta đang cay cú. mà chúng ta chẳng có lý do gì để cay cú cả. chúng ta đường hoàng chính trực mà, ko nên chấp nhặt những người thiếu hiểu biết thế :Battin ey:
:Laughing::Laughing::Laughing:
06:08 CH 09/07/2009
Có nơi nào để tôi được hét thật to và được khóc...
Cảm ơn bác! đúng là hạnh phúc nào bằng tâm tĩnh lòng bình an. Nhưng mình đang sống ở trần gian mà đâu có phải là ở thiên đàng đâu.:Crying::Crying::Crying:

catvina: sao chị dạo này buồn nhiều thế. hôm qua đang chit với chị nhưng e phải đi có tý việc. con chị mới đi học ah. bé mấy tuổi hở chị. thằng nhà e mới hơn 2 tuổi thôi nhưng e cho bé đi học từ sớm rồi nên hôm qua đi học ngoan lắm ( cũng hơi khóc chút vì sau 1 tháng nghỉ hè mà ). độ này e mới nghỉ việc nên mới rảnh rang vầy ah. các mẹ trong topic này hình như toàn trong sg nhỉ. e chẳng gặp được rồi. có lúc buồn cũng muốn uống rượu nhưng ko bạo gan như chị. ko dám đi 1 mình, mới lại có con nhỏ cũng chẳng dám uống say. có bạn hợp cảnh e uống cũng ác lắm. có dịp ra hà nội chơi nhất định chị e mình phải đi nhậu thôi. đừng buồn nhiều nữa chị nhé ( :Crying: thực ra thời gian này ngày nào e cũng muốn khóc cho thỏa nhưng mờ ko khóc được, ko hét được, thậm chí có lúc.... ko buồn được)
gà trống nuôi con: anh thật hài hước, e thấy anh tham gia diễn đàn lâu ghê rồi nhỉ. anh ở sg hay hn
05:04 CH 08/07/2009
Lí lẽ của người tình ngoại
Bạn Zan, bạn có nhiều ý kiến rất sâu sắc.
Tôi thực sự phục Amme vì bạn dám có những quyết định dứt khoát, nhưng trường hợp của tôi không dễ dàng thế ....
Tối qua tôi lại nói chuyện với chồng, hỏi anh đã giải quyết việc với em Z đến đâu, anh nói anh chưa có thời gian. Tôi nói rằng tôi có thể tỏ ra không có chuyện gì, nhưng đóng kịch như thế mệt mỏi lắm, tôi không chịu được cảnh chồng chung lâu hơn đâu, anh liệu mà giải quyết, chắc có lẽ sắp tới tôi phải đi đâu đó 1 mình 1 thời gian .... Mệt mỏi và chán chường lắm...

chị của bạn e, thuở cỏn yêu nhau, a đi du học nước ngoài vì nhớ chị ko chịu được quyết định về nước. cả hai đều có trình độ, và chỉ trong một thời gian ngắn đã có tiền và địa vị. chồng giỏi lại có con nhỏ, chị lui về hậu trường chăm sóc gia đình. a có tiền dửng mỡ, chằng bồ bịch với ai lại bồ bịch với sếp của chị. thời gian đầu ko biết, đến lúc biết chị lại ở nhà đẻ đứa thứ 2. có nếp có tẻ có tiền tưởng được hạnh phúc thì chồng theo gái.
thị trường chứng khoán rớt, gia đình cũng rớt theo. con kia là loại đã li hôn, và lẳng lơ. nó chẳng từ thủ đoạn đâu, a chồng chẳng thoát ra được. a chồng cũng muốn về với gia đình, cũng xin vợ cơ hội với nhiều lí do chưa dứt được bởi mang ơn mang nghĩa. yêu chồng thương con, lần lữa mãi, chờ đợi chồng ngay về. nặng có, nhẹ có, e nghĩ phải chăng người ta nói hết lí do này lí do khác chẳng qua cũng chỉ là lí do. vẫn muốn có gia đình, vì quen có sự chăm sóc của vợ, có con ngoan, có nhà cửa, k phải lo gì nữa. nhưng lại vẫn muốn có bồ, vì lúc cáu vợ, giận chuyện gia đình thì đến với bồ là thích nhất
ôi! đàn bà! muôn đời vẫn khổ
07:21 CH 25/06/2009
Chuyện của em
Một tối đẹp trời, soạn giáo án xong, em liền gọi điện cho chàng
- Anh ơi
- Gì thế?
- Hôm nay cái Dương phòng em nhận được thư của bạn trai nhé.
- Thế thì làm sao?
- Em chưa bao giờ nhận được thư của anh cả.
- Tụi nó ở xa, viết thư là đúng rồi. Hai đứa mình nhà ở ngay gần nhau, ngày nào chả gặp. Không gặp thì gọi điện thoại, nhắn tin. Chuyện gì cần nói đã nói rồi, thư từ mà làm gì.
- Anh nói thế chứ, đọc thư cũng hồi hộp lắm. Mà lá thư còn là bằng chứng của tình yêu. Thử tưởng tượng xem, sau này khi mình già, đọc lại những bức thư ngày xưa, có thể cao giọng kể lể cho con cái rằng: đấy, ngày xưa bố mẹ yêu nhau thế đấy. Anh không thấy mẹ chúng mình ai cũng có cả một xấp thư à.
- Đấy là tại hồi xưa bố phải đi bộ đội, không có phương tiện thông tin liên lạc gì ngoài việc viết thư
cả.
- Thì anh cứ viết cho em 1 lá thư thôi cũng được - em nài nỉ
- Không được - chàng chối phắt - văn anh kém lắm. Cô giáo anh ngày xưa vẫn bảo đọc văn anh thấy như là mấy khúc gỗ nó nằm cạnh nhau, chả biết chuyển ý như thế nào cả.
- Một lá thôi mà. Anh nghĩ gì anh viết nấy, có khó khăn gì đâu - em nài tiếp
- Không viết là không viết, thôi đi ngủ đi, rảnh quá lại sinh lắm chuyện - nói xong rồi chàng cúp máy cái rụp
Tức quá đi mất, cái đồ keo kiệt, cái đồ mất lịch sự. Có một lá thư mà cũng tiếc. Trong khi cái Dương tuần nào cũng nhận được thư, mà cuối tuần người yêu cũng đến thăm, cũng gọi điện. Sao em không có cái diễm phúc được nhận thư người yêu như nó cơ chứ? Thật là tức quá đi.
Ấy vậy mà gần 1 tuần sau, em nhận được thư chàng. Có thế chứ, ít ra cũng được lá thư. Hí ha hí hửng, em liền bóc ngay thư chàng ra đọc:
"Hằng em
Hôm nay trời thật là đẹp. Anh ngủ dậy lúc 6h. Anh đi đánh răng, rửa mặt, rồi xuống nhà ăn sáng. 7h anh đi làm. Công việc ngày hôm nay cũng không có gì đặc biệt cả. 11h30 anh về nhà ăn cơm. Anh ngủ trưa 1 lát rồi anh đi làm. Ăn cơm tối xong anh sang nhà chơi với ba mẹ em một lúc. Bây giờ anh ngồi viết thư cho em đây. Viết xong anh sẽ đi ngủ.
P/s: Thứ 7 anh lại xuống đón em nhé.
Yêu em
Hùng"
Ối trời ơi là trời, lá thư tình đầu tiên và cũng là duy nhất của em. Thư gì mà chả khác gì bản báo cáo hoạt động thế này? Không cần nhận thư em cũng biết được mỗi ngày chàng làm gì mà. Đến chết mất thôi. Buồn cười quá đi mất, thư mới chả tình. Xin cạch nhé, từ giờ em chả dám bắt chàng viết thư tình nữa đâu.

e cười đau cả bụng. mà ko dám cười to vì muộn quá rồi. e hiểu vì sao chị có được hạnh phúc. thiên thời, địa lợi, và quan trọng nhất là nhân hòa. cả 2 người đều hài hước thế này, chắc sẽ còn nhiều chuyện hay nữa. chị viết tiếp đi nhé! cám ơn chị nhiều nhiều, tự dưng e có cảm giác mình ko ghét hôn nhân nữa,,,,
10:27 SA 25/06/2009
Chuyện của em
Em lấy chồng 5 năm rồi. Cũng lâu ra phết :). Qua được cái giai đoạn đầu tiên mà nguy cơ li dị cao. Từ giờ cứ tằng tằng mà tiến thôi ạ.

hic, chúc mừng chị nhé!. chị đã vượt qua 5 năm đầu tiên. e chưa qua được cái giai đoạn đầu đã đứng bên bờ vực chia tay...
09:08 SA 25/06/2009
Nghịch cảnh cuộc đời
Các mẹ cho mình hỏi , đang có thai 6 tháng tòa có giải quyết cho li hôn không các mẹ . Thà 1 lần đau , chứ cứ sống vật vờ như thế này mãi thì chết chắc có khi còn sướng hơn! Mình đã chịu đựng hơn 6 năm rồi , quá mệt mỏi ... có lẽ đến thời khắc này mình đã trả được dứt nợ mà mình nợ anh ấy từ kiếp nào ...xin cho tôi được 1 cuộc sống bình an , 1 đêm được thanh thản trong giấc ngủ ..sao tội sợ phải đối diện với cuộc sống mỗi ngày đến như thế này ... mong cho 2 con dũng cảm cùng mẹ vượt qua con dốc này ...[/Q
phụ nữ mình thật khổ quá. không biết chuyện của chị thế nào, nhưng mong chị tìm được con đường hạnh phúc của mình. hình như đang mang bầu ko giải quyết li hôn đâu chị, mà chị đang mang bầu đứa thứ 3 hả? kinh tế chị có độc lập ko?
04:29 CH 22/06/2009
Chuyện của em
@ thuymieu158 bạn mới lấy chồng hả. câu chuyện qua lời bạn kể thật là hay. tự dung cũng cảm thấy yêu cuộc hôn nhân của mình hơn. quan trọng là ở suy nghĩ của mình có phải ko? viết tiếp đi nhé
04:24 CH 22/06/2009
Có nơi nào để tôi được hét thật to và được khóc...
Thơ Ở Du Và Chó Xù
by Du Tử Lê

cho con một góc mộ phần
cõi an vui rất cận gần với cha
cho con một góc mù loà
trái cây nhân thế chát lè môi non
cho con một chút núi sông
(chút thôi cũng đã buồn muôn năm rồi)
cho con một mảnh giấy rời
vẽ nhăng vẽ cuội. Vẽ người giống ma
cho con một chút quê nhà
ngắm xong gấp lại. Vứt ra ngoài đường
cho con một chút điên cuồng
con chim gẫy cánh còn thương lối về.

catvina sao chị có nhiều bài thơ hay thế!. Có thể quen chị nhiều hơn trên diễn đàn ko?
04:19 CH 22/06/2009
Chuyện của em
Truyện hay, đọc thấy muốn lấy vợ quá :)) nhưng chắc còn lâu.

@yourwill ; mình cứ ngỡ chỉ diễn đàn này chỉ có nữ, giả dụ có nam thì cùng đã có gia đình vào than vãn. hóa ra lại có cả giai chưa vợ, vào đây đọc nhỡ ko muốn lập gia đình nữa thì sao :RaisedEye
03:57 CH 22/06/2009
Ghét mẹ chồng
Vấn đề mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thủa rồi. hic, mình thấy mc mình chưa hoàn toàn ok nhưng cũng hơn ối mấy bà hay soi mói.:Smiling:

mình có con trai. nhiều khi tự hỏi sau này mình sẽ là mc như thế nào. :Laughing:
07:59 CH 21/06/2009
Ghét mẹ chồng
hehe, mc tớ cũng toàn cho tớ quần áo dày giép,thậm chí áo con bà ko dùng nữa, kêu tốt lắm con mặc đi. sợ, ko cho thì thôi, cho thì cũng phải nhìn thái độ của người ta chứ
tớ cứ gói làm một gói to thù lù đen xì đem vưt trước mặt bà. lần sau cho tớ lại gói làm gói thù lù đem vứt. vậy mà vẫn cho đều
07:45 CH 21/06/2009
Ghét mẹ chồng
MC mình thì khéo mồm lắm, bà muốn gì thì rào trước đón sau rất kín kẽ. hồi mới đẻ mình về nhà đẻ, chồng mình sướng quá hóa rồ dính nghiện ngập, bà lấy luôn nhà cho thuê,lấy lí do là cho chồng con về bên đó nó sợ mẹ con biết thì ko dám dùng, ở đây còn 2 đứa e, cho nó ở gần thì hỏng nốt. thế là xong, bà nói mỗi câu con thấy khổ wá thì bỏ đi. rồi chẳng cần biết con mình có đi cai ko nữa. lúc đó mình ko công ăn việc làm, con nhỏ, và sốc nặng. cố cắn răng chịu đựng chạy vạy vay tiền đưa chồng đi cai, Mc chẳng một câu hỏi han là con có đủ sống ko dù biết mình ở nhà và con nhỏ. các bạn ạ, ko một xu giúp mình.
tuy chồng mình nghiện nhưng a ý ko lấy của ở nhà đi, vẫn lo kinh tế nuôi 2 mẹ con, đến lúc chịu ko nổi cũng dính vào trộm cắp, ngày a ý bị bắt, mình ko chỗ dựa, thậm chí khát khao một bàn tay, ko thể nói cho gia đình đẻ biết, chỉ biết đến tìm MC bà nói một câu rằng lên đấy làm gì, khắc có thằng A lo ( nó là em giai chồng tớ ), rồi cũng chẳng một câu gì hơn, cũng chằng một đồng giúp đỡ ( để lo cho a ý tại ngoại ).
mình vẫn động viên a ý vượt qua, dù gì là nghĩa VC, nghĩ bỏ a ý thì a ý hỏng một đời, đau lòng các bạn ah
chán nản chuyện gia đình, mình nhận sự chia sẻ từ người khác, cũng ko có gì quá đáng cả, nhà chồng chưa biết cụ thể thế nào làm một câu: ko muốn a B ( chồng mình ) có người vợ như mình.:Laughing:mình thấy buồn cười. MC mình sồng với người chồng thứ 2 thì suốt ngày nhắn tin cho giai. lần bà đi khám tình cờ quen bác sĩ, vậy là nhắn tin yêu thương người ta suốt ngày, kể với mình là người ta muốn cưới bà làm vợ, suốt ngày nhắn tin cho nhau giấu giếm ( vì sợ chồng ghen ) thậm chí còn nhờ mình cầm điện thoại cho. một thời gian sau cho đến bây giờ thi nhắn tin với ông chủ thầu. một lần nhà bà sửa nhà, ông ta đến vậy là giờ kể với mình là ông ta sẵn sàng bán cơ nghiệp nếu bà đồng ý vào nam với ông ta. các bạn thấy bà ấy có đủ tư cách nói mình ko. chia tay với người chồng trước bà ta để đứa đầu tiên ( chồng mình ) vào trại trẻ mồ côi lúc đó 3 tuổi, đứa thứ 2 ( em giai chồng ) để bà ngoại nuôi lúc đó hơn 1 tuổi. ko lo cho con đi học đâu bạn ah, toàn bỏ học giữa chừng tự kiếm tiền nuôi thân. ngày cưới mình, bà có ít tiền sửa nhà ( dặn rằng lấy xong phải trả mẹ ), tiền cỗ bà bỏ lấy tiền mừng để trả, thậm chí ko cho chúng mình lấy 1 xu gọi là, đến giờ mình vẫn mang tiếng nợ bà đấy. chiếc vòng ngày cưới bà đeo cho mình cũng là tiền chồng mua- đau đớn chưa. ngày mình đẻ bà định cho cháu đích tôn cổ phiếu ( chưa mua trị giá là 450K ), vì chưa mua được nên đưa trước 50 K, sau đó vì ko mua được bà đưa đủ 450K, mình sợ, 50K đáng là bao nhiêu mà ko đưa cho tròn,
lần này chồng mìh tại tái nghiện, mình kêu gọi sự giúp đỡ nhà chồng, họ nói một câu là ko muốn chồng mình có người vợ như mình là xong. chẳng hỏi han chồng mình một câu nào
lắm khi nghĩ, như thể mình lấy a ý là hết trách nhiệm nhà họ, giờ đây chồng mình thế nào là viêc của mình. nhục lắm. bỏ thì thương vương thì tội. đã vậy người ta nói mình một câu ức k biết phải làm sao
07:35 CH 21/06/2009
Có nơi nào để tôi được hét thật to và được khóc...
Hôm nay là ngày của cha, mình ước gì mình được một lần thấy mặt cha dù chỉ trong mơ thôi.
Nhớ Cha
Từ trần cha để lại hai con
Di ảnh bàn hương khói toả tròn
Kiếp kiếp đất sâu vùi nhục thể
Đời đời mây thẳm gửi linh hồn
Đệ hiền thần tỉnh lòng không đổi
Huynh trưởng mộ khang dạ chẳng sờn
Gia hộ nhà mình con lợp nóc (1)
Đừng cho bùn bám gót chân non (2)
P. V. Luu
(1) Con có cha như nhà có nóc.
(2) Còn cha gót đỏ như son
Một mai cha mất gót con như bùn

bố mình cũng mất được mấy năm rồi. giờ mỗi lúc đau là mình nhìn lên trời gọi bố. nghĩ nhiều lúc con cái tệ thật. bố mất rồi cũng chẳng để cho người ngủ yên.
ko ngờ cũng có nhiều bố mất sớm giống mình vậy
cùng nhớ về bố!
06:14 CH 21/06/2009
Có nơi nào để tôi được hét thật to và được khóc...
MC mình khéo mồm lắm, bà muốn gì thì rào trước đón sau rất kín kẽ. hồi mới đẻ mình về nhà đẻ, chồng mình sướng quá hóa rồ dính nghiện ngập, bà lấy luôn nhà cho thuê,lấy lí do là cho chồng con về bên đó nó sợ mẹ con biết thì ko dám dùng, ở đây còn 2 đứa e, cho nó ở gần thì hỏng nốt. thế là xong, bà nói mỗi câu con thấy khổ wá thì bỏ đi. rồi chẳng cần biết con mình có đi cai ko nữa. lúc đó mình ko công ăn việc làm, con nhỏ, và sốc nặng. cố cắn răng chịu đựng chạy vạy vay tiền đưa chồng đi cai, Mc chẳng một câu hỏi han là con có đủ sống ko dù biết mình ở nhà và con nhỏ. các bạn ạ, ko một xu giúp mình.
tuy chồng mình nghiện nhưng a ý ko lấy của ở nhà đi, vẫn lo kinh tế nuôi 2 mẹ con, đến lúc chịu ko nổi cũng dính vào trộm cắp, ngày a ý bị bắt, mình ko chỗ dựa, thậm chí khát khao một bàn tay, ko thể nói cho gia đình đẻ biết, chỉ biết đến tìm MC bà nói một câu rằng lên đấy làm gì, khắc có thằng A lo ( nó là em giai chồng tớ ), rồi cũng chẳng một câu gì hơn, cũng chằng một đồng giúp đỡ ( để lo cho a ý tại ngoại ).
mình vẫn động viên a ý vượt qua, dù gì là nghĩa VC, nghĩ bỏ a ý thì a ý hỏng một đời, đau lòng các bạn ah
chán nản chuyện gia đình, mình nhận sự chia sẻ từ người khác, cũng ko có gì quá đáng cả, nhà chồng chưa biết cụ thể thế nào làm một câu: ko muốn a B ( chồng mình ) có người vợ như mình.mình thấy buồn cười. MC mình sồng với người chồng thứ 2 thì suốt ngày nhắn tin cho giai. lần bà đi khám tình cờ quen bác sĩ, vậy là nhắn tin yêu thương người ta suốt ngày, kể với mình là người ta muốn cưới bà làm vợ, suốt ngày nhắn tin cho nhau giấu giếm ( vì sợ chồng ghen ) thậm chí còn nhờ mình cầm điện thoại cho. một thời gian sau cho đến bây giờ thi nhắn tin với ông chủ thầu. một lần nhà bà sửa nhà, ông ta đến vậy là giờ kể với mình là ông ta sẵn sàng bán cơ nghiệp nếu bà đồng ý vào nam với ông ta. các bạn thấy bà ấy có đủ tư cách nói mình ko. chia tay với người chồng trước bà ta để đứa đầu tiên ( chồng mình ) vào trại trẻ mồ côi lúc đó 3 tuổi, đứa thứ 2 ( em giai chồng ) để bà ngoại nuôi lúc đó hơn 1 tuổi. ko lo cho con đi học đâu bạn ah, toàn bỏ học giữa chừng tự kiếm tiền nuôi thân. ngày cưới mình, bà có ít tiền sửa nhà ( dặn rằng lấy xong phải trả mẹ ), tiền cỗ bà bỏ lấy tiền mừng để trả, thậm chí ko cho chúng mình lấy 1 xu gọi là, đến giờ mình vẫn mang tiếng nợ bà đấy. chiếc vòng ngày cưới bà đeo cho mình cũng là tiền chồng mua- đau đớn chưa. ngày mình đẻ bà định cho cháu đích tôn cổ phiếu ( chưa mua trị giá là 450K ), vì chưa mua được nên đưa trước 50 K, sau đó vì ko mua được bà đưa đủ 450K, mình sợ, 50K đáng là bao nhiêu mà ko đưa cho tròn,
lần này chồng mìh tại tái nghiện, mình kêu gọi sự giúp đỡ nhà chồng, họ nói một câu là ko muốn chồng mình có người vợ như mình là xong. chẳng hỏi han chồng mình một câu nào
lắm khi nghĩ, như thể mình lấy a ý là hết trách nhiệm nhà họ, giờ đây chồng mình thế nào là viêc của mình. nhục lắm. bỏ thì thương vương thì tội. đã vậy người ta nói mình một câu ức k biết phải làm sao
mình cũng muốn hét nhưng ko có chỗ nào để hét. mình muốn khóc thì bật khóc khi ko kìm nén được nữa nhưng vẫn chỉ được khóc be bé thôi, có lúc khóc sau lưng con trai, nó ngay ra hỏi tại sao mẹ khóc: mẹ khóc vì con ko nghe lời mẹ, nó: con nghe lời mẹ mà, con yêu mẹ mà. thế là lại hết chán hết buồn để lần sau lại khóc tiếp;
mình lắm khi mong chồng tớ bỏ đi đừng níu kéo nữa vì mình mệt mỏi rồi, a níu kéo làm mình ko thanh thản... mình luôn ước có một ngôi nhà nhỏ, một công việc ko ầm ĩ và sống cùng con trai... chỉ thế thôi nhưng mình cũng chả có nổi ... một chỗ để hét cho quên sầu còn chẳng được mơ gì ngôi nhà nhỏ thế chứ. buồn
08:50 SA 21/06/2009
Có nơi nào để tôi được hét thật to và được khóc...
@alone_26 : mọi người giúp đc gì chị k?

có được nơi để mình trút bầu tâm sự và có người lắng nghe mình nói cũng là một sự giúp đỡ lớn lao từ những người thậm chí ko quen biết. cám ơn wtt nhiều lắm.
giờ mình vào ở hoàn cảnh, bỏ thì thương vương thì tội. giả sử anh ý có được một gia đình tử tế thì nếu có ra đi mình cũng được thanh thản.
nhưng nếu cứ tiếp tục thì mệt mỏi lắm bạn ah. suốt 2 năm trời nay mình sống trong tăm tối, trong héo ngoài tươi. sự chịu đựng, lòng kiên nhẫn, tình yêu dần dần cũng nhạt nhòa mất...
lần này mình quyết tâm " đuổi " anh ý đi, ko cho ở cùng nhà nữa. mình phải để a ý hiểu rằng nếu ko từ bỏ được ma túy a ý sẽ chẳng còn gì cả. mình cũng khuyên a ý vào trại nhưng a ý nói a ý quyết tâm tự cai. bạn ah, nói thật là mình dường như vô cảm vậy, đã quá nhiều cơ hội cho a ý rồi. nhưng để a ý đi như thế mình lòng nóng như lửa đốt. gia đình a ý chẳng quan tâm a ý còn sống hay đã chết mặc dù mình đã cậy nhờ từng người trong số họ. họ ko giúp tiền cũng chẳng giúp sức. đặc biệt bà mẹ a ý, chẳng quan tâm gì, cũng chẳng một lời hỏi han cháu nội bà sẽ ra sao.
ấm ức, tủi nhục bao nhiêu thời gian để giờ người ta nói ko muốn a ý có người vợ như mình. phủi tay thì dễ, sống sao có tình người mới khó.
dù rất cương quyết nhưng mình ko thể dập tắt hi vọng của a ý, a ý chẳng có nơi nào để về, cũng chẳng có ai giang tay đón nhận. mình và mẹ mình cũng hết sức động viên a ý, giờ a ý được ông anh họ giúp cai hộ. mình hi vọng a ý sẽ vượt qua.
còn mặt tình cảm. dường như lòng mình đã chết. nhất là sau khi gia đình chồng xúc phạm mình như vây, biết là sống với chồng đâu sống với họ, nhưng giống như giọt nước làm tràn ly, tình cảm bọn mình vốn sứt mẻ, giờ có thêm câu nói đó, lắm khi nghĩ hãy yêu bản thân mình đi.
mình khát khao tự do bạn ah. những gì cần làm cho a ý mình cũng đã hết sức rồi, cảm thấy ko ân hận với lòng mình, sau này nếu a ý cai được là cái tốt, ko cai được thì đó là do tự a ý đánh mất tất cả. dù sao mình cũng đã quyết định đi tìm tự do.
chỉ thương thằng con trai mình, nó còn bé quá, nhưng thiết nghĩ, nếu sống trong hoàn cảnh gia đình như vậy nó cũng chẳng thể có được cái nhìn hôn nhân hoàn chỉnh, có chăng là sự méo mó. nếu chia tay mà cùng nuôi dạy con cái, có lẽ ko quá thay đổi đối với nó,mình đọc trong một quyển sách viết là nếu người lớn coi chuyện li hôn là bình thường thì tự trẻ con cũng sẽ nhận thấy nó là chuyện bình thường
ko hiểu mình nghĩ và quyết định như vậy có đúng ko? có mẹ nào cùng hoàn cảnh cho mình lời khuyên với
08:36 SA 21/06/2009
Lí lẽ của người tình ngoại
Có thể tôi là người cùng trong hoàn cảnh giống amme nên ngay từ đầu tôi đã thấy em Z của amme quả là mèo khóc chuột rồi.
Đối với câu chuyện của tôi, tôi đã đặt quyết tâm cho mình là cho anh ấy thời gian để dứt điểm, không được dài. Nhưng quả thực là đôi khi nhìn lại con đường tôi đi, nhìn sang con đường khác, nhìn vào bản thân tôi, tôi cứ tự hỏi liệu con đường mình chọn có sai không? Tôi chỉ dám nói là tôi sẽ quyết tâm lâu nhất có thể chứ cũng chẳng dám nói là quyết tâm đến cùng, vì đôi khi con người thật trong tôi, con người đầy lòng tự cao tự ái lại trỗi dậy, cũng có thể một ngày không đẹp trời nào đó, nó giết chết những gì tôi đang cố gắng :(
Nhưng bây giờ tôi đang nghiến răng đi tiếp đây :cool:

chị ah, e rất thích suy nghĩ lúc này của chị. chị quyết tâm nhưng vẫn thực tế. chúc chị sáng suôt và sức mạnh để vượt qua.
nhân tiện, chuyện của e. lúc chồng e đòi li dị e ko muốn, đến lúc e đồng ý thì chồng e lại ko muốn. nói chung là sự mệt mỏi đang gặm nhấm e, e k còn chắc là minh có muốn đi tiếp nữa hay ko.
trong mấy ngày vừa qua, e thấy mình tìm thấy nhiều sự chia sẻ, lằng nghe và được nói trên diễn đàn, e chợt nghĩ, tại sao chúng ta ko lập hẳn một hội gọi là hội ly hôn chẳng hạn. chẳng phải để cổ xúy chuyện li hôn, đơn giản là nơi mà chúng ta có thể tìm được những lời khuyên sự chia sẻ của những người thực sự đã trải qua. lúc e hoang mang ko biết nghĩ thế nào, đọc được sự trao đổi của mọi người về vấn đề này, ít nhất e cũng hiểu rõ hơn những gì đang xảy ra, ít nhất cảm thấy có người hiểu được đúng tâm trạng và băn khoăn của mình. hehe ko hiểu có viển vông ko, cả nhà nghĩ sao nhỉ
hôm nay chồng e đi xa, bọn e sẽ tạm xa một thời gian, e mất ngủ nhưng thanh thản lạ.e chợt nghĩ sao phải lấy chồng để rồi tính đến chuyện li hôn nhỉ:mad:
08:12 SA 19/06/2009
a
alone_26
Bắt chuyện
657Điểm·1Bài viết
Báo cáo