công nhận nghe câu này của bạn thật lòng nhất trong ngày, mọi cái sự xay ra với mình cũng chỉ tại mình đần, yêu quá trớn rồi tự há họng mắc quai.
Em biết sau khi đọc xong chuyện của em, sẽ có nhiều chị ném đá. Em biết em đã sai, các chị muốn mắng thế nào cũng đc, chỉ mong sau đấy các chị cho em một lời khuyên.
Em là sv năm 2, ng yêu em cũng là sv (anh sn 1989). Anh ở trọ và chúng em cũng đã từng qua nhà nhau (em đã gặp mẹ và cô của anh đang ở trong này). tụi em yêu nhau và cũng đã đi quá giới hạn. Em đã đi phá thai một lần, em biết em làm thế là sai, là tội lỗi lắm, em ân hận lắm. Anh đã đưa em đi và sau đấy chăm sóc em rất tận tình. Sau đấy tụi em luôn dung biện pháp tránh thai an toàn. Nhưng lần đấy, anh đi công tác cho trường về, tụi em ko kịp chuẩn bị nên đã dung thuốc khẩn cấp nhưng hôm sau em quên nên uống trễ viên thứ 2 và em có thai
Lần trước anh bảo nếu lại có thai thì mình sẽ giữ, vì em uống thuốc phá ko thành công phải hút gây mê. Cả 2 đều sợ sau này em ko thể có. Em biết con cái là lộc trời ban, bao ng cầu khấn chạy chữa khắp nơi mà ko có. Chẳng lẽ em vứt bỏ con em 2 lần.
Em một phần muốn giữ con, em sợ sau này ko thể có đc nữa. Một phần tương lai, gia đình rồi ra sao. Cả 2 đều là những đứa con được hy vọng và đc dành cho tất cả, bố mẹ sẽ ra sao. Cả cuộc sống nữa, em biết mình sẽ vượt qua nhưng sao lo cho con thật sung sướng đc. Nếu phá thai là em đã tước bỏ của trời cho 2 lần và em sợ ko có lại đc. Anh cũng đang phân vân như em, anh sợ sức khỏe em nhưng còn tương lai 2 đứa
Em biết sẽ có chị kêu em dại dột. Em biết, em lắng nghe tất cả. Các chị cứ mắng nhưng hãy cho em một lời khuyên. Em hoang mang lắm.