Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Và cmt #45 trong bài Sự thức tỉnh muộn màng nữa ad nha,em cảm ơn ạ
http://www.webtretho.com/forum/f186/su-thuc-tinh-muon-mang-dung-de-khi-mat-roi-moi-tiec-2069825/index3.html#post33699945
04:01 CH 21/08/2015
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Nhờ admin xóa bài này giúp em ạ
http://www.webtretho.com/forum/f186/toi-nhu-dang-roi-vao-ngo-cut-2097220/
03:57 CH 21/08/2015
Tôi như đang rơi vào ngõ cụt!
Chào các mẹ trên wtt!
Em năm nay 27, em chỉ mới kết hôn được 8 tháng và hiện tại em đang bỏ về nhà mẹ đẻ em.
Em và anh quen nhau khá lâu mới tiến tới hôn nhân và ai cũng nói chúng em là một cặp trời sinh. Em yêu anh rất nhiều vì anh là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối của em. Anh hơn em 1 tuổi và anh cũng yêu thương em rất nhiều theo lời anh noi nhưng những gì suốt gần một năm nay em cảm nhận thì quá mơ hồ về con người anh.
Trước cưới, chúng em tranh cãi với nhau về vấn đề tài chính lo chuyện cưới xin. Vì do quen lâu, cũng là người trong huyện mà đi làm ăn xa nên chúng em đã don về ở chung với nhau 2 tháng trước khi cưới. Suốt 2 tháng đó, vấn đề tài chính luôn xoay quanh cuộc sống của chung em vì có quá nhiều thứ phải lo khi mà đồng lương qua ít ỏi. Thỉnh thoảng chúng em cũng cãi nhau nhưng rồi lại bỏ qua, và động viên nhau cố gắng vượt qua khoảng thời gian này. Đỉnh điểm nhất là thời gian trước cưới 2 tuần, chúng em cũng tranh cãi về chuyện tiền bạc, nói qua lại to tiếng và anh đã đánh em vào đầu. Em thấy thất vọng, vì ko bao giờ nghĩ rằng anh đối xử như vậy với em, mà lúc đó còn chưa chính thức là vợ chồng(xin nói thêm là tuy chúng em dọn về ở chung nhưng anh tôn trọng quyết định của em là sẽ chờ đợi để có một đêm tân hôn thật ý nghĩa dù có nhiều lần anh đòi hỏi). Em quyết đinh chấm dứt vì hành động này đối với em là ko thể chấp nhận được. Rồi mẹ anh gọi vào, nói chắc do nhiều việc phải lo nênanh quá áp lực, ko kiềm chế được hành động của mình và mẹ anh còn nói anh cũng đã biết lỗi rồi. Anh xin lỗi em, cũng gọi điện về xin lỗi mẹ em và hứa sẽ ko tái phạm. Em bỏ qua và lễ cưới vẫn diễn ra như dự định.
Cuộc sống sau cưới cũng chẳng khấm kha hơn, vì chúng em ko được bố me anh hỗ trợ thêm gì ngoài mấy chỉ vàng nội ngoại trao khi đám cưới(tổ chức ở quê). Chúng em bắt đầu với 2 bàn tay trắng, cũng vẫn tiếp tục cong việc với đồng lương ít ỏi đó. Chúng em cũng hướng đến việc kinh doanh thêm để kiếm thêm thu nhập nhưng vì chưa có vốn nên dự định đó tam thời bị trì hoãn. Vợ chồng em có nhờ bố mẹ chồng hỗ trợ( gia đình chồng khá giả hơn gd em và gd em chỉ có mỗi mình mẹ) nhưng bố mẹ chồng nói là dạo này ko có tiền. Chồng em cũng gọi điện về xin bán miếng đất(mà chồng nói với em là bố mẹ cho vc mình vì nhà có 3 mảnh đất,1 nhà đang ở và 2 mảnh đất trống) mà ông bà cho vc em để thêm tiền mua nhà trong này và để hỗ trợ thêm việc kinh doanh vì 2 vợ chồng đang ở trọ nên sinh con sợ con cái sẽ vất vả. Vì mọi việc trong nhà đều do mẹ chồng quyết nên chồng em chỉ gọi điện nc và xin phép mẹ nhưng mẹ chồng nói người ta ở tro bao nhiêu năm vẫn sinh con đẻ cái bình thường thì sao 2 đứa ko làm được và đất bán ra sợ bị lỗ. Dù chồng em thuyết phục thế nào thì mẹ cũng ko đồng ý nên chồng em nói với mẹ chồng rằng chúng con sẽ tự vay tiền và xay nhà nhưng mẹ chồng ko nói gì. Nc xong chồng ôm máy tính chơi như ko có chuyện gì mặc dù em ngồi đó chờ nghe anh kể chuyện. Vì dt loa ngoài rất to nên em nghe được hầu hết toàn bộ cuộc nc nhưng em vẫn muốn chồng nói gì đó với mình vì đây là chủ đề mà 2 vc đã bàn bạc trước khi gọi điện về nhà. Khoang 10p sau vì khó chịu quá nen em đã hỏi anh là mẹ nói sao thì anh im lặng, vẫn tiếp tục chơi máy tính. Em mới đưa chan đạp đạp vào người anh và nói kiểu giận dỗi là sao nc xong anh ko chịu nói gì cho em nghe(đây là thói quen của 2 vc cứ đạp đạp chân nhau vừa kiểu đùa vừa là kiểu giận dỗi). Em cứ đạp đạp nên anh kêu đau, em vẫn ko dừng lại. Đột nhiên anh bật dậy và nói tôi điên lắm rồi đấy đồng thời phát một cái rất đau vào đùi em và đạp một cái rất mạnh vào hông em. Em vừa đau vừa bất ngờ, khóc ré lên, anh còn đưa tay đòi tát nhưng em đã ôm lấy đầu và cúi xuống. Anh bỏ xuống dưới nhà(phòng trọ có gác) và hút thuốc. Em nằm khoc một lúc lâu và quyết định sẽ bỏ anh vì chuyện chẳng đáng gì để anh phải đánh em như thế và luc đó em nghĩ rằng anh là một người vũ phu chư ko phải là bộc phát. Em xếp ít đồ và mang xuống nhà định dắt xe đi(em mua xe khi ra trường) thì anh đứng chắn lại. 2 vc lại nói qua nói lại nhau, lúc đó a nói cau gì nặng lắm và em cảm thấy bị xúc phạm kinh khủng nên đã tát anh một cái vào má và nói trong ý thức của em vợ ko được đánh chồng nhưng cai tát này là để chấm dứt tất cả, anh ném ống khoá đang cầm trong tay một cái rầm rồi giáng em một cái bạt tai như trời giáng. Em gục xuống nhà rồi khóc, em ngồi đó khoc mãi vì đau, vì tủi thân vì ko bao giờ em nghĩ mình sẽ rơi vào một cuộc sống như thế này. Tầm 20p sau em chùi nước mắt đứng dậy dắt xe ra, nhưng anh đứng chặn đầu xe nói muộn rồi, ko được đi đâu cả. Vì cãi nhau ôn ào nên mấy người hàng xóm tò mò đứng xem nên em ko muốn đôi co với anh nữa, vì nói qua lại thì em cg ko thể thắng được anh mà lại càng thêm ồn ào nên em đã bỏ lên gác nằm. Em nằm mà nước mắt cứ chảy và mong trời mau sáng để thoát khỏi cảnh này rồi ngủ thiếp mất. Tỉnh dậy em lò mò tìm chìa khoá và điện thoại nhưng anh đã giấu đi mất, em ko muốn nc thêm với con người đó nữa nên em cứ với tung mọi thứ lên để tìm nhưng ko tìm được. Em bất lực rồi chỉ biết ngồi khóc,cứ ngồi khoc mãi,anh ko giỗ và cũng chẳng nói gì. Đến một lúc lâu sau anh hỏi tại sao em lại đánh anh, em ko muốn đoái hoài gì nữa nhưng cũng trả lời là để kết thúc với anh cho dễ, anh đưa chìa khoa và điện thoại để em đi. Anh bảo ko đi đâu hết. Em ngồi đó, khóc tàn tạ như một con điên và ko thể làm bất cứ điều gì. Khóc một lúc rồi lại dậy lục mọi thứ để tìm chìa khoá rồi lại ngồi khóc. Em ngồi từ sáng cho đến gần trưa, còn anh cứ nằm chơi máy tính, ko đoái hoài gì đến em. Đến trưa, anh nói anh đói bụng rồi, anh ra ngoài mua đồ ăn, ăn gì để anh mua. Em ko nói gì cả, vì tam trạng đâu mà nghĩ đến chuyện ăn uống. Hỏi mãi em ko trả lời anh mới nói sao em lại đánh anh, sao em lại lì lợm thế, em định ngồi đến bao giờ, em vẫn ko nói gì. Anh cứ đi đi lại lại, rồi lại chơi máy tính, gần một tiếng sau anh nói được rồi, anh xin lỗi. Em được nước khóc to lên, nói anh hứa ko bao giờ đánh em mà anh ko giữ lời, em ko muốn tiếp tục sống với anh nữa, để cho em đi. Anh ngồi xuống năn nỉ, rồi xin lỗi nhưng em vẫn ko nghe, em nói cần có thêm thời gian.em ngồi mãi đến mây tiếng sau mới nc lại với anh, vì em nghĩ giờ lấy chồng rồi, sướng hưởng, khổ chịu, coi như cá cược vào số phận để tin vào lời hứa của anh thêm lần nữa. Em bắt anh phải thề là ko bao giờ được đánh em nữa, em mới nguôi ngoai. Rồi những ngày sau đó lại bình thường, rồi lại cãi nhau, rồi anh lại đoi tát em nhưng em im ko nói gì nên lại thôi.chồng em rát tính toán chi li, vì tài chính ko dư giả và cũng là vì tính cách.anh chi li từng đông một, tinh toán từng đồng khi mà cần thiết dùng tiền để biếu ai hay đi thăm ai. Đi sinh nhật bạn em em cũng nghe lời và cố gắng ko mua quà quá số tiền mà anh dặn. Đi đâu anh cũng dặn em nên tiêu bao nhiêu tiền và nên tiết kiệm như thế nào vì em luôn ý thức được điều đó. Em biết vợ chồng đang khó khăn nhưng vẫn luôn lạc quan nghĩ sẽ cố gắng hơn nữa. Cuộc sống hàng ngày cũng vậy, anh luôn nhắc em phải chi tiêu tiết kiệm với cái kiểu rất là đàn bà. Em chẳng dám mua sắm gì cho mình vì sợ thiếu tiền tiêu, vì sợ anh xoi mói. Lúc nào mọi người cũng thấy em tươi cười nên họ cứ trêu là vợ chồng son nhưng thực tế em chẳng cảm thấy có một chút gì thú vị với cuộc sống như thế này nhưng cứ cười cho qua. Đỉnh điểm nhất là cuối tuần em rủ chị gái em đi uống cafe, và vc em đã cãi nhau vì chuyện này. Anh tiếc tiền ko muốn đi và nói em ko biết lo toan, ko biết tiết kiệm. Anh và em cãi nhau to, lôi những chuyện lúc trước ra để nói.anh chê em ko biết làm vợ, ko biết lo toan trong nhà và ko biết phấn đấu để co một cong việc tốt hơn. Em điếng người khi nghe những lời đó vì trước đây anh luôn nói anh tự hào vì lấy được em. Em là người khá ưa nhìn, được khen là xinh và nhanh nhẹn, trước khi cưới em làm o khách sạn 4 sao, làm ca nên khi chuẩn bị cưới em xin làm lễ tân hành chính ở công ty để tiện cho việc chăm sóc gia đình. Em ko ngờ trong mắt anh em là một người như thế, em đã khóc và nói rất nhiều, anh cũng nói qua lại với em ,chê em đủ điều nhưng em ko phản bác, em nhận hết lỗi về mình. Em nói trong mắt anh em là một người vợ ko ra gì, ko xứng với anh, nên em ko đủ tự tin sống với anh nữa, em sẽ đi. Em lấy đồ bỏ về nhà chị gái, anh ko đoái hoài, rồi em đặt vé về quê vì quá áp lực, em muốn đi khỏi thành phố có anh sống để bình tĩnh suy nghĩ hơn.em cũng đã kể thật câu chuyện cho mẹ và anh chị em biết, mọi ngườiđêu nói ko ngờ em sống khổ tâm như vậy. Mẹ em nói con cu nghỉ ngơi một thời gian, rồi quyết định. Mẹ cũng ko khuyên em nên bỏ hay nên tiếp tục, mẹ muốn em bình tĩnh lại đã và cũng chờ xem anh có gọi về nói gì với mẹ em ko?
2 ngày rồi, ko một cuộc điện thoại, ko một lời nào hay lời giải thích nào từ anh, anh cg ko gọi điện cho mẹ em hay gì cả. Em thì hoang mang, ko biết nên như thế nào, bỏ thì thương,vì em yêu anh nhiều lắm. Nhưng ko bỏ, cuộc sống của em chẳng nhẽ cư mãi thế này, dù tài chính có khá hơn nhưng với bản tính chi li tính toán từng đồng, em có yên ổn để sống với anh, sau này con cái nữa, trăm việc phải lo liệu em có còn phải sống trong cảnh này hay có còn bị đánh đập nữa hay ko? Em mong các chị cho em một lời khuyên, vì bay giờ, em ko thể lựa chọn được điều gì là đúng đắn cả!!!
Gửi chị: chị khuyên em tốt khoe, xấu che nhưng trong trường hợp này em mất phương hướng rồi chị ah. Em cần những lời khuyên, cần nhiều hơn nữa để đưa ra quyết định của riêng em.em cũng đã tâm sự với chị, chị cũng ko ngờ anh là người như vậy, chị cũng khó xử vì chị là họ hàng của anh, nên em sẽ ko làm khó chị khi nhờ chị đưa ra lời khuyên để em lựa chọn đâu. Dù sao em cũng cảm ơn chị rất nhiều vì đã lắng nghe em, an ủi và chia se với em.
07:08 CH 11/08/2015
Tôi như đang rơi vào ngõ cụt!
Các chị đã nhận được bài viết của em chưa ạ,em mong nhận được phản hồi của mọi người :((((
02:12 CH 11/08/2015
Sự thức tỉnh muộn màng... - Đừng để khi mất rồi...
Em viết bài mà ko làm sao đăng bài được, giờ em rất cần lời khuyên của các chị nên em xin phép chị ximuoi.tran được đăng bài của em ở đây. Mong các chị cho em một lời khuyên với ạ.
" Chào các mẹ trên wtt!
Em năm nay 27, em chỉ mới kết hôn được 8 tháng và hiện tại em đang bỏ về nhà mẹ đẻ em.
Em và anh quen nhau khá lâu mới tiến tới hôn nhân và ai cũng nói chúng em là một cặp trời sinh. Em yêu anh rất nhiều vì anh là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối của em. Anh hơn em 1 tuổi và anh cũng yêu thương em rất nhiều theo lời anh noi nhưng những gì suốt gần một năm nay em cảm nhận thì quá mơ hồ về con người anh.
Trước cưới, chúng em tranh cãi với nhau về vấn đề tài chính lo chuyện cưới xin. Vì do quen lâu, cũng là người trong huyện mà đi làm ăn xa nên chúng em đã don về ở chung với nhau 2 tháng trước khi cưới. Suốt 2 tháng đó, vấn đề tài chính luôn xoay quanh cuộc sống của chung em vì có quá nhiều thứ phải lo khi mà đồng lương qua ít ỏi. Thỉnh thoảng chúng em cũng cãi nhau nhưng rồi lại bỏ qua, và động viên nhau cố gắng vượt qua khoảng thời gian này. Đỉnh điểm nhất là thời gian trước cưới 2 tuần, chúng em cũng tranh cãi về chuyện tiền bạc, nói qua lại to tiếng và anh đã đánh em vào đầu. Em thấy thất vọng, vì ko bao giờ nghĩ rằng anh đối xử như vậy với em, mà lúc đó còn chưa chính thức là vợ chồng(xin nói thêm là tuy chúng em dọn về ở chung nhưng anh tôn trọng quyết định của em là sẽ chờ đợi để có một đêm tân hôn thật ý nghĩa dù có nhiều lần anh đòi hỏi). Em quyết đinh chấm dứt vì hành động này đối với em là ko thể chấp nhận được. Rồi mẹ anh gọi vào, nói chắc do nhiều việc phải lo nênanh quá áp lực, ko kiềm chế được hành động của mình và mẹ anh còn nói anh cũng đã biết lỗi rồi. Anh xin lỗi em, cũng gọi điện về xin lỗi mẹ em và hứa sẽ ko tái phạm. Em bỏ qua và lễ cưới vẫn diễn ra như dự định.
Cuộc sống sau cưới cũng chẳng khấm kha hơn, vì chúng em ko được bố me anh hỗ trợ thêm gì ngoài mấy chỉ vàng nội ngoại trao khi đám cưới(tổ chức ở quê). Chúng em bắt đầu với 2 bàn tay trắng, cũng vẫn tiếp tục cong việc với đồng lương ít ỏi đó. Chúng em cũng hướng đến việc kinh doanh thêm để kiếm thêm thu nhập nhưng vì chưa có vốn nên dự định đó tam thời bị trì hoãn. Vợ chồng em có nhờ bố mẹ chồng hỗ trợ( gia đình chồng khá giả hơn gd em và gd em chỉ có mỗi mình mẹ) nhưng bố mẹ chồng nói là dạo này ko có tiền. Chồng em cũng gọi điện về xin bán miếng đất(mà chồng nói với em là bố mẹ cho vc mình vì nhà có 3 mảnh đất,1 nhà đang ở và 2 mảnh đất trống) mà ông bà cho vc em để thêm tiền mua nhà trong này và để hỗ trợ thêm việc kinh doanh vì 2 vợ chồng đang ở trọ nên sinh con sợ con cái sẽ vất vả. Vì mọi việc trong nhà đều do mẹ chồng quyết nên chồng em chỉ gọi điện nc và xin phép mẹ nhưng mẹ chồng nói người ta ở tro bao nhiêu năm vẫn sinh con đẻ cái bình thường thì sao 2 đứa ko làm được và đất bán ra sợ bị lỗ. Dù chồng em thuyết phục thế nào thì mẹ cũng ko đồng ý nên chồng em nói với mẹ chồng rằng chúng con sẽ tự vay tiền và xay nhà nhưng mẹ chồng ko nói gì. Nc xong chồng ôm máy tính chơi như ko có chuyện gì mặc dù em ngồi đó chờ nghe anh kể chuyện. Vì dt loa ngoài rất to nên em nghe được hầu hết toàn bộ cuộc nc nhưng em vẫn muốn chồng nói gì đó với mình vì đây là chủ đề mà 2 vc đã bàn bạc trước khi gọi điện về nhà. Khoang 10p sau vì khó chịu quá nen em đã hỏi anh là mẹ nói sao thì anh im lặng, vẫn tiếp tục chơi máy tính. Em mới đưa chan đạp đạp vào người anh và nói kiểu giận dỗi là sao nc xong anh ko chịu nói gì cho em nghe(đây là thói quen của 2 vc cứ đạp đạp chân nhau vừa kiểu đùa vừa là kiểu giận dỗi). Em cứ đạp đạp nên anh kêu đau, em vẫn ko dừng lại. Đột nhiên anh bật dậy và nói tôi điên lắm rồi đấy đồng thời phát một cái rất đau vào đùi em và đạp một cái rất mạnh vào hông em. Em vừa đau vừa bất ngờ, khóc ré lên, anh còn đưa tay đòi tát nhưng em đã ôm lấy đầu và cúi xuống. Anh bỏ xuống dưới nhà(phòng trọ có gác) và hút thuốc. Em nằm khoc một lúc lâu và quyết định sẽ bỏ anh vì chuyện chẳng đáng gì để anh phải đánh em như thế và luc đó em nghĩ rằng anh là một người vũ phu chư ko phải là bộc phát. Em xếp ít đồ và mang xuống nhà định dắt xe đi(em mua xe khi ra trường) thì anh đứng chắn lại. 2 vc lại nói qua nói lại nhau, lúc đó a nói cau gì nặng lắm và em cảm thấy bị xúc phạm kinh khủng nên đã tát anh một cái vào má và nói trong ý thức của em vợ ko được đánh chồng nhưng cai tát này là để chấm dứt tất cả, anh ném ống khoá đang cầm trong tay một cái rầm rồi giáng em một cái bạt tai như trời giáng. Em gục xuống nhà rồi khóc, em ngồi đó khoc mãi vì đau, vì tủi thân vì ko bao giờ em nghĩ mình sẽ rơi vào một cuộc sống như thế này. Tầm 20p sau em chùi nước mắt đứng dậy dắt xe ra, nhưng anh đứng chặn đầu xe nói muộn rồi, ko được đi đâu cả. Vì cãi nhau ôn ào nên mấy người hàng xóm tò mò đứng xem nên em ko muốn đôi co với anh nữa, vì nói qua lại thì em cg ko thể thắng được anh mà lại càng thêm ồn ào nên em đã bỏ lên gác nằm. Em nằm mà nước mắt cứ chảy và mong trời mau sáng để thoát khỏi cảnh này rồi ngủ thiếp mất. Tỉnh dậy em lò mò tìm chìa khoá và điện thoại nhưng anh đã giấu đi mất, em ko muốn nc thêm với con người đó nữa nên em cứ với tung mọi thứ lên để tìm nhưng ko tìm được. Em bất lực rồi chỉ biết ngồi khóc,cứ ngồi khoc mãi,anh ko giỗ và cũng chẳng nói gì. Đến một lúc lâu sau anh hỏi tại sao em lại đánh anh, em ko muốn đoái hoài gì nữa nhưng cũng trả lời là để kết thúc với anh cho dễ, anh đưa chìa khoa và điện thoại để em đi. Anh bảo ko đi đâu hết. Em ngồi đó, khóc tàn tạ như một con điên và ko thể làm bất cứ điều gì. Khóc một lúc rồi lại dậy lục mọi thứ để tìm chìa khoá rồi lại ngồi khóc. Em ngồi từ sáng cho đến gần trưa, còn anh cứ nằm chơi máy tính, ko đoái hoài gì đến em. Đến trưa, anh nói anh đói bụng rồi, anh ra ngoài mua đồ ăn, ăn gì để anh mua. Em ko nói gì cả, vì tam trạng đâu mà nghĩ đến chuyện ăn uống. Hỏi mãi em ko trả lời anh mới nói sao em lại đánh anh, sao em lại lì lợm thế, em định ngồi đến bao giờ, em vẫn ko nói gì. Anh cứ đi đi lại lại, rồi lại chơi máy tính, gần một tiếng sau anh nói được rồi, anh xin lỗi. Em được nước khóc to lên, nói anh hứa ko bao giờ đánh em mà anh ko giữ lời, em ko muốn tiếp tục sống với anh nữa, để cho em đi. Anh ngồi xuống năn nỉ, rồi xin lỗi nhưng em vẫn ko nghe, em nói cần có thêm thời gian.em ngồi mãi đến mây tiếng sau mới nc lại với anh, vì em nghĩ giờ lấy chồng rồi, sướng hưởng, khổ chịu, coi như cá cược vào số phận để tin vào lời hứa của anh thêm lần nữa. Em bắt anh phải thề là ko bao giờ được đánh em nữa, em mới nguôi ngoai. Rồi những ngày sau đó lại bình thường, rồi lại cãi nhau, rồi anh lại đoi tát em nhưng em im ko nói gì nên lại thôi.chồng em rát tính toán chi li, vì tài chính ko dư giả và cũng là vì tính cách.anh chi li từng đông một, tinh toán từng đồng khi mà cần thiết dùng tiền để biếu ai hay đi thăm ai. Đi sinh nhật bạn em em cũng nghe lời và cố gắng ko mua quà quá số tiền mà anh dặn. Đi đâu anh cũng dặn em nên tiêu bao nhiêu tiền và nên tiết kiệm như thế nào vì em luôn ý thức được điều đó. Em biết vợ chồng đang khó khăn nhưng vẫn luôn lạc quan nghĩ sẽ cố gắng hơn nữa. Cuộc sống hàng ngày cũng vậy, anh luôn nhắc em phải chi tiêu tiết kiệm với cái kiểu rất là đàn bà. Em chẳng dám mua sắm gì cho mình vì sợ thiếu tiền tiêu, vì sợ anh xoi mói. Lúc nào mọi người cũng thấy em tươi cười nên họ cứ trêu là vợ chồng son nhưng thực tế em chẳng cảm thấy có một chút gì thú vị với cuộc sống như thế này nhưng cứ cười cho qua. Đỉnh điểm nhất là cuối tuần em rủ chị gái em đi uống cafe, và vc em đã cãi nhau vì chuyện này. Anh tiếc tiền ko muốn đi và nói em ko biết lo toan, ko biết tiết kiệm. Anh và em cãi nhau to, lôi những chuyện lúc trước ra để nói.anh chê em ko biết làm vợ, ko biết lo toan trong nhà và ko biết phấn đấu để co một cong việc tốt hơn. Em điếng người khi nghe những lời đó vì trước đây anh luôn nói anh tự hào vì lấy được em. Em là người khá ưa nhìn, được khen là xinh và nhanh nhẹn, trước khi cưới em làm o khách sạn 4 sao, làm ca nên khi chuẩn bị cưới em xin làm lễ tân hành chính ở công ty để tiện cho việc chăm sóc gia đình. Em ko ngờ trong mắt anh em là một người như thế, em đã khóc và nói rất nhiều, anh cũng nói qua lại với em ,chê em đủ điều nhưng em ko phản bác, em nhận hết lỗi về mình. Em nói trong mắt anh em là một người vợ ko ra gì, ko xứng với anh, nên em ko đủ tự tin sống với anh nữa, em sẽ đi. Em lấy đồ bỏ về nhà chị gái, anh ko đoái hoài, rồi em đặt vé về quê vì quá áp lực, em muốn đi khỏi thành phố có anh sống để bình tĩnh suy nghĩ hơn.em cũng đã kể thật câu chuyện cho mẹ và anh chị em biết, mọi ngườiđêu nói ko ngờ em sống khổ tâm như vậy. Mẹ em nói con cu nghỉ ngơi một thời gian, rồi quyết định. Mẹ cũng ko khuyên em nên bỏ hay nên tiếp tục, mẹ muốn em bình tĩnh lại đã và cũng chờ xem anh có gọi về nói gì với mẹ em ko?
2 ngày rồi, ko một cuộc điện thoại, ko một lời nào hay lời giải thích nào từ anh, anh cg ko gọi điện cho mẹ em hay gì cả. Em thì hoang mang, ko biết nên như thế nào, bỏ thì thương,vì em yêu anh nhiều lắm. Nhưng ko bỏ, cuộc sống của em chẳng nhẽ cư mãi thế này, dù tài chính có khá hơn nhưng với bản tính chi li tính toán từng đồng, em có yên ổn để sống với anh, sau này con cái nữa, trăm việc phải lo liệu em có còn phải sống trong cảnh này hay có còn bị đánh đập nữa hay ko? Em mong các chị cho em một lời khuyên, vì bay giờ, em ko thể lựa chọn được điều gì là đúng đắn cả!!!
Gửi chị: chị khuyên em tốt khoe, xấu che nhưng trong trường hợp này em mất phương hướng rồi chị ah. Em cần những lời khuyên, cần nhiều hơn nữa để đưa ra quyết định của riêng em.em cũng đã tâm sự với chị, chị cũng ko ngờ anh là người như vậy, chị cũng khó xử vì chị là họ hàng của anh, nên em sẽ ko làm khó chị khi nhờ chị đưa ra lời khuyên để em lựa chọn đâu. Dù sao em cũng cảm ơn chị rất nhiều vì đã lắng nghe em, an ủi và chia se với em."
02:01 CH 11/08/2015
Kem dưỡng mắt hãng nào tốt
công thức đó ntn hả chị,cho e link được ko ạ.em đang tham khảo kem dưỡng mắt mà chưa biết dùng loại nào cả :(
05:48 CH 15/07/2015
Bôi kem dưỡng mắt sai cách còn có hại hơn là...
cho em hỏi nên dùng kem dưỡng mắt của hãng nào với ạ
05:28 CH 15/07/2015
Giảm mỡ bụng trong vòng 14 ngày mà không cần ăn...
Phải làm ngay mới dc,đi làm mà bụng bẹo ghê luôn :(
02:12 CH 11/07/2015
Giảm mỡ bụng trong vòng 14 ngày mà không cần ăn...
Cg ko khó ăn lắm đâu ạ,chị cứ đun nước lên rồi cho ym vào đun nhỏ lửa cho bột nở hết,thêm 1 mcf nước mắm ngon vào cg khá dễ ăn(bảo ăn ym giảm can ko dc nêm nếm nhưng ko bỏ gì vào thì e chịu ạ :( )
02:10 CH 11/07/2015
Chồng cũ liên lạc với em....
Em đã theo dõi toàn bộ câu chuyện của chị và cũng đã đọc các cmt của các mẹ, và e cũng ko muốn nói gì thêm như đưa ra lời khuyên hay gì đó. chỉ mong một ngày chị đưa hình cưới lên, để mọi người biết chị đã hạnh phúc với gia đình mới của mình vì chị xứng đáng được như vậy. mạnh mẽ lên nha chị!
04:36 CH 10/07/2015
a
allofme14
Hóng
325
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Em năm nay 27, em chỉ mới kết hôn được 8 tháng và hiện tại em đang bỏ về nhà mẹ đẻ em.
Em và anh quen nhau khá lâu mới tiến tới hôn nhân và ai cũng nói chúng em là một cặp trời sinh. Em yêu anh rất nhiều vì anh là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối của em. Anh hơn em 1 tuổi và anh cũng yêu thương em rất nhiều theo lời anh noi nhưng những gì suốt gần một năm nay em cảm nhận thì quá mơ hồ về con người anh.
Trước cưới, chúng em tranh cãi với nhau về vấn đề tài chính lo chuyện cưới xin. Vì do quen lâu, cũng là người trong huyện mà đi làm ăn xa nên chúng em đã don về ở chung với nhau 2 tháng trước khi cưới. Suốt 2 tháng đó, vấn đề tài chính luôn xoay quanh cuộc sống của chung em vì có quá nhiều thứ phải lo khi mà đồng lương qua ít ỏi. Thỉnh thoảng chúng em cũng cãi nhau nhưng rồi lại bỏ qua, và động viên nhau cố gắng vượt qua khoảng thời gian này. Đỉnh điểm nhất là thời gian trước cưới 2 tuần, chúng em cũng tranh cãi về chuyện tiền bạc, nói qua lại to tiếng và anh đã đánh em vào đầu. Em thấy thất vọng, vì ko bao giờ nghĩ rằng anh đối xử như vậy với em, mà lúc đó còn chưa chính thức là vợ chồng(xin nói thêm là tuy chúng em dọn về ở chung nhưng anh tôn trọng quyết định của em là sẽ chờ đợi để có một đêm tân hôn thật ý nghĩa dù có nhiều lần anh đòi hỏi). Em quyết đinh chấm dứt vì hành động này đối với em là ko thể chấp nhận được. Rồi mẹ anh gọi vào, nói chắc do nhiều việc phải lo nênanh quá áp lực, ko kiềm chế được hành động của mình và mẹ anh còn nói anh cũng đã biết lỗi rồi. Anh xin lỗi em, cũng gọi điện về xin lỗi mẹ em và hứa sẽ ko tái phạm. Em bỏ qua và lễ cưới vẫn diễn ra như dự định.
Cuộc sống sau cưới cũng chẳng khấm kha hơn, vì chúng em ko được bố me anh hỗ trợ thêm gì ngoài mấy chỉ vàng nội ngoại trao khi đám cưới(tổ chức ở quê). Chúng em bắt đầu với 2 bàn tay trắng, cũng vẫn tiếp tục cong việc với đồng lương ít ỏi đó. Chúng em cũng hướng đến việc kinh doanh thêm để kiếm thêm thu nhập nhưng vì chưa có vốn nên dự định đó tam thời bị trì hoãn. Vợ chồng em có nhờ bố mẹ chồng hỗ trợ( gia đình chồng khá giả hơn gd em và gd em chỉ có mỗi mình mẹ) nhưng bố mẹ chồng nói là dạo này ko có tiền. Chồng em cũng gọi điện về xin bán miếng đất(mà chồng nói với em là bố mẹ cho vc mình vì nhà có 3 mảnh đất,1 nhà đang ở và 2 mảnh đất trống) mà ông bà cho vc em để thêm tiền mua nhà trong này và để hỗ trợ thêm việc kinh doanh vì 2 vợ chồng đang ở trọ nên sinh con sợ con cái sẽ vất vả. Vì mọi việc trong nhà đều do mẹ chồng quyết nên chồng em chỉ gọi điện nc và xin phép mẹ nhưng mẹ chồng nói người ta ở tro bao nhiêu năm vẫn sinh con đẻ cái bình thường thì sao 2 đứa ko làm được và đất bán ra sợ bị lỗ. Dù chồng em thuyết phục thế nào thì mẹ cũng ko đồng ý nên chồng em nói với mẹ chồng rằng chúng con sẽ tự vay tiền và xay nhà nhưng mẹ chồng ko nói gì. Nc xong chồng ôm máy tính chơi như ko có chuyện gì mặc dù em ngồi đó chờ nghe anh kể chuyện. Vì dt loa ngoài rất to nên em nghe được hầu hết toàn bộ cuộc nc nhưng em vẫn muốn chồng nói gì đó với mình vì đây là chủ đề mà 2 vc đã bàn bạc trước khi gọi điện về nhà. Khoang 10p sau vì khó chịu quá nen em đã hỏi anh là mẹ nói sao thì anh im lặng, vẫn tiếp tục chơi máy tính. Em mới đưa chan đạp đạp vào người anh và nói kiểu giận dỗi là sao nc xong anh ko chịu nói gì cho em nghe(đây là thói quen của 2 vc cứ đạp đạp chân nhau vừa kiểu đùa vừa là kiểu giận dỗi). Em cứ đạp đạp nên anh kêu đau, em vẫn ko dừng lại. Đột nhiên anh bật dậy và nói tôi điên lắm rồi đấy đồng thời phát một cái rất đau vào đùi em và đạp một cái rất mạnh vào hông em. Em vừa đau vừa bất ngờ, khóc ré lên, anh còn đưa tay đòi tát nhưng em đã ôm lấy đầu và cúi xuống. Anh bỏ xuống dưới nhà(phòng trọ có gác) và hút thuốc. Em nằm khoc một lúc lâu và quyết định sẽ bỏ anh vì chuyện chẳng đáng gì để anh phải đánh em như thế và luc đó em nghĩ rằng anh là một người vũ phu chư ko phải là bộc phát. Em xếp ít đồ và mang xuống nhà định dắt xe đi(em mua xe khi ra trường) thì anh đứng chắn lại. 2 vc lại nói qua nói lại nhau, lúc đó a nói cau gì nặng lắm và em cảm thấy bị xúc phạm kinh khủng nên đã tát anh một cái vào má và nói trong ý thức của em vợ ko được đánh chồng nhưng cai tát này là để chấm dứt tất cả, anh ném ống khoá đang cầm trong tay một cái rầm rồi giáng em một cái bạt tai như trời giáng. Em gục xuống nhà rồi khóc, em ngồi đó khoc mãi vì đau, vì tủi thân vì ko bao giờ em nghĩ mình sẽ rơi vào một cuộc sống như thế này. Tầm 20p sau em chùi nước mắt đứng dậy dắt xe ra, nhưng anh đứng chặn đầu xe nói muộn rồi, ko được đi đâu cả. Vì cãi nhau ôn ào nên mấy người hàng xóm tò mò đứng xem nên em ko muốn đôi co với anh nữa, vì nói qua lại thì em cg ko thể thắng được anh mà lại càng thêm ồn ào nên em đã bỏ lên gác nằm. Em nằm mà nước mắt cứ chảy và mong trời mau sáng để thoát khỏi cảnh này rồi ngủ thiếp mất. Tỉnh dậy em lò mò tìm chìa khoá và điện thoại nhưng anh đã giấu đi mất, em ko muốn nc thêm với con người đó nữa nên em cứ với tung mọi thứ lên để tìm nhưng ko tìm được. Em bất lực rồi chỉ biết ngồi khóc,cứ ngồi khoc mãi,anh ko giỗ và cũng chẳng nói gì. Đến một lúc lâu sau anh hỏi tại sao em lại đánh anh, em ko muốn đoái hoài gì nữa nhưng cũng trả lời là để kết thúc với anh cho dễ, anh đưa chìa khoa và điện thoại để em đi. Anh bảo ko đi đâu hết. Em ngồi đó, khóc tàn tạ như một con điên và ko thể làm bất cứ điều gì. Khóc một lúc rồi lại dậy lục mọi thứ để tìm chìa khoá rồi lại ngồi khóc. Em ngồi từ sáng cho đến gần trưa, còn anh cứ nằm chơi máy tính, ko đoái hoài gì đến em. Đến trưa, anh nói anh đói bụng rồi, anh ra ngoài mua đồ ăn, ăn gì để anh mua. Em ko nói gì cả, vì tam trạng đâu mà nghĩ đến chuyện ăn uống. Hỏi mãi em ko trả lời anh mới nói sao em lại đánh anh, sao em lại lì lợm thế, em định ngồi đến bao giờ, em vẫn ko nói gì. Anh cứ đi đi lại lại, rồi lại chơi máy tính, gần một tiếng sau anh nói được rồi, anh xin lỗi. Em được nước khóc to lên, nói anh hứa ko bao giờ đánh em mà anh ko giữ lời, em ko muốn tiếp tục sống với anh nữa, để cho em đi. Anh ngồi xuống năn nỉ, rồi xin lỗi nhưng em vẫn ko nghe, em nói cần có thêm thời gian.em ngồi mãi đến mây tiếng sau mới nc lại với anh, vì em nghĩ giờ lấy chồng rồi, sướng hưởng, khổ chịu, coi như cá cược vào số phận để tin vào lời hứa của anh thêm lần nữa. Em bắt anh phải thề là ko bao giờ được đánh em nữa, em mới nguôi ngoai. Rồi những ngày sau đó lại bình thường, rồi lại cãi nhau, rồi anh lại đoi tát em nhưng em im ko nói gì nên lại thôi.chồng em rát tính toán chi li, vì tài chính ko dư giả và cũng là vì tính cách.anh chi li từng đông một, tinh toán từng đồng khi mà cần thiết dùng tiền để biếu ai hay đi thăm ai. Đi sinh nhật bạn em em cũng nghe lời và cố gắng ko mua quà quá số tiền mà anh dặn. Đi đâu anh cũng dặn em nên tiêu bao nhiêu tiền và nên tiết kiệm như thế nào vì em luôn ý thức được điều đó. Em biết vợ chồng đang khó khăn nhưng vẫn luôn lạc quan nghĩ sẽ cố gắng hơn nữa. Cuộc sống hàng ngày cũng vậy, anh luôn nhắc em phải chi tiêu tiết kiệm với cái kiểu rất là đàn bà. Em chẳng dám mua sắm gì cho mình vì sợ thiếu tiền tiêu, vì sợ anh xoi mói. Lúc nào mọi người cũng thấy em tươi cười nên họ cứ trêu là vợ chồng son nhưng thực tế em chẳng cảm thấy có một chút gì thú vị với cuộc sống như thế này nhưng cứ cười cho qua. Đỉnh điểm nhất là cuối tuần em rủ chị gái em đi uống cafe, và vc em đã cãi nhau vì chuyện này. Anh tiếc tiền ko muốn đi và nói em ko biết lo toan, ko biết tiết kiệm. Anh và em cãi nhau to, lôi những chuyện lúc trước ra để nói.anh chê em ko biết làm vợ, ko biết lo toan trong nhà và ko biết phấn đấu để co một cong việc tốt hơn. Em điếng người khi nghe những lời đó vì trước đây anh luôn nói anh tự hào vì lấy được em. Em là người khá ưa nhìn, được khen là xinh và nhanh nhẹn, trước khi cưới em làm o khách sạn 4 sao, làm ca nên khi chuẩn bị cưới em xin làm lễ tân hành chính ở công ty để tiện cho việc chăm sóc gia đình. Em ko ngờ trong mắt anh em là một người như thế, em đã khóc và nói rất nhiều, anh cũng nói qua lại với em ,chê em đủ điều nhưng em ko phản bác, em nhận hết lỗi về mình. Em nói trong mắt anh em là một người vợ ko ra gì, ko xứng với anh, nên em ko đủ tự tin sống với anh nữa, em sẽ đi. Em lấy đồ bỏ về nhà chị gái, anh ko đoái hoài, rồi em đặt vé về quê vì quá áp lực, em muốn đi khỏi thành phố có anh sống để bình tĩnh suy nghĩ hơn.em cũng đã kể thật câu chuyện cho mẹ và anh chị em biết, mọi ngườiđêu nói ko ngờ em sống khổ tâm như vậy. Mẹ em nói con cu nghỉ ngơi một thời gian, rồi quyết định. Mẹ cũng ko khuyên em nên bỏ hay nên tiếp tục, mẹ muốn em bình tĩnh lại đã và cũng chờ xem anh có gọi về nói gì với mẹ em ko?
2 ngày rồi, ko một cuộc điện thoại, ko một lời nào hay lời giải thích nào từ anh, anh cg ko gọi điện cho mẹ em hay gì cả. Em thì hoang mang, ko biết nên như thế nào, bỏ thì thương,vì em yêu anh nhiều lắm. Nhưng ko bỏ, cuộc sống của em chẳng nhẽ cư mãi thế này, dù tài chính có khá hơn nhưng với bản tính chi li tính toán từng đồng, em có yên ổn để sống với anh, sau này con cái nữa, trăm việc phải lo liệu em có còn phải sống trong cảnh này hay có còn bị đánh đập nữa hay ko? Em mong các chị cho em một lời khuyên, vì bay giờ, em ko thể lựa chọn được điều gì là đúng đắn cả!!!
Gửi chị: chị khuyên em tốt khoe, xấu che nhưng trong trường hợp này em mất phương hướng rồi chị ah. Em cần những lời khuyên, cần nhiều hơn nữa để đưa ra quyết định của riêng em.em cũng đã tâm sự với chị, chị cũng ko ngờ anh là người như vậy, chị cũng khó xử vì chị là họ hàng của anh, nên em sẽ ko làm khó chị khi nhờ chị đưa ra lời khuyên để em lựa chọn đâu. Dù sao em cũng cảm ơn chị rất nhiều vì đã lắng nghe em, an ủi và chia se với em.
" Chào các mẹ trên wtt!
Em năm nay 27, em chỉ mới kết hôn được 8 tháng và hiện tại em đang bỏ về nhà mẹ đẻ em.
Em và anh quen nhau khá lâu mới tiến tới hôn nhân và ai cũng nói chúng em là một cặp trời sinh. Em yêu anh rất nhiều vì anh là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối của em. Anh hơn em 1 tuổi và anh cũng yêu thương em rất nhiều theo lời anh noi nhưng những gì suốt gần một năm nay em cảm nhận thì quá mơ hồ về con người anh.
Trước cưới, chúng em tranh cãi với nhau về vấn đề tài chính lo chuyện cưới xin. Vì do quen lâu, cũng là người trong huyện mà đi làm ăn xa nên chúng em đã don về ở chung với nhau 2 tháng trước khi cưới. Suốt 2 tháng đó, vấn đề tài chính luôn xoay quanh cuộc sống của chung em vì có quá nhiều thứ phải lo khi mà đồng lương qua ít ỏi. Thỉnh thoảng chúng em cũng cãi nhau nhưng rồi lại bỏ qua, và động viên nhau cố gắng vượt qua khoảng thời gian này. Đỉnh điểm nhất là thời gian trước cưới 2 tuần, chúng em cũng tranh cãi về chuyện tiền bạc, nói qua lại to tiếng và anh đã đánh em vào đầu. Em thấy thất vọng, vì ko bao giờ nghĩ rằng anh đối xử như vậy với em, mà lúc đó còn chưa chính thức là vợ chồng(xin nói thêm là tuy chúng em dọn về ở chung nhưng anh tôn trọng quyết định của em là sẽ chờ đợi để có một đêm tân hôn thật ý nghĩa dù có nhiều lần anh đòi hỏi). Em quyết đinh chấm dứt vì hành động này đối với em là ko thể chấp nhận được. Rồi mẹ anh gọi vào, nói chắc do nhiều việc phải lo nênanh quá áp lực, ko kiềm chế được hành động của mình và mẹ anh còn nói anh cũng đã biết lỗi rồi. Anh xin lỗi em, cũng gọi điện về xin lỗi mẹ em và hứa sẽ ko tái phạm. Em bỏ qua và lễ cưới vẫn diễn ra như dự định.
Cuộc sống sau cưới cũng chẳng khấm kha hơn, vì chúng em ko được bố me anh hỗ trợ thêm gì ngoài mấy chỉ vàng nội ngoại trao khi đám cưới(tổ chức ở quê). Chúng em bắt đầu với 2 bàn tay trắng, cũng vẫn tiếp tục cong việc với đồng lương ít ỏi đó. Chúng em cũng hướng đến việc kinh doanh thêm để kiếm thêm thu nhập nhưng vì chưa có vốn nên dự định đó tam thời bị trì hoãn. Vợ chồng em có nhờ bố mẹ chồng hỗ trợ( gia đình chồng khá giả hơn gd em và gd em chỉ có mỗi mình mẹ) nhưng bố mẹ chồng nói là dạo này ko có tiền. Chồng em cũng gọi điện về xin bán miếng đất(mà chồng nói với em là bố mẹ cho vc mình vì nhà có 3 mảnh đất,1 nhà đang ở và 2 mảnh đất trống) mà ông bà cho vc em để thêm tiền mua nhà trong này và để hỗ trợ thêm việc kinh doanh vì 2 vợ chồng đang ở trọ nên sinh con sợ con cái sẽ vất vả. Vì mọi việc trong nhà đều do mẹ chồng quyết nên chồng em chỉ gọi điện nc và xin phép mẹ nhưng mẹ chồng nói người ta ở tro bao nhiêu năm vẫn sinh con đẻ cái bình thường thì sao 2 đứa ko làm được và đất bán ra sợ bị lỗ. Dù chồng em thuyết phục thế nào thì mẹ cũng ko đồng ý nên chồng em nói với mẹ chồng rằng chúng con sẽ tự vay tiền và xay nhà nhưng mẹ chồng ko nói gì. Nc xong chồng ôm máy tính chơi như ko có chuyện gì mặc dù em ngồi đó chờ nghe anh kể chuyện. Vì dt loa ngoài rất to nên em nghe được hầu hết toàn bộ cuộc nc nhưng em vẫn muốn chồng nói gì đó với mình vì đây là chủ đề mà 2 vc đã bàn bạc trước khi gọi điện về nhà. Khoang 10p sau vì khó chịu quá nen em đã hỏi anh là mẹ nói sao thì anh im lặng, vẫn tiếp tục chơi máy tính. Em mới đưa chan đạp đạp vào người anh và nói kiểu giận dỗi là sao nc xong anh ko chịu nói gì cho em nghe(đây là thói quen của 2 vc cứ đạp đạp chân nhau vừa kiểu đùa vừa là kiểu giận dỗi). Em cứ đạp đạp nên anh kêu đau, em vẫn ko dừng lại. Đột nhiên anh bật dậy và nói tôi điên lắm rồi đấy đồng thời phát một cái rất đau vào đùi em và đạp một cái rất mạnh vào hông em. Em vừa đau vừa bất ngờ, khóc ré lên, anh còn đưa tay đòi tát nhưng em đã ôm lấy đầu và cúi xuống. Anh bỏ xuống dưới nhà(phòng trọ có gác) và hút thuốc. Em nằm khoc một lúc lâu và quyết định sẽ bỏ anh vì chuyện chẳng đáng gì để anh phải đánh em như thế và luc đó em nghĩ rằng anh là một người vũ phu chư ko phải là bộc phát. Em xếp ít đồ và mang xuống nhà định dắt xe đi(em mua xe khi ra trường) thì anh đứng chắn lại. 2 vc lại nói qua nói lại nhau, lúc đó a nói cau gì nặng lắm và em cảm thấy bị xúc phạm kinh khủng nên đã tát anh một cái vào má và nói trong ý thức của em vợ ko được đánh chồng nhưng cai tát này là để chấm dứt tất cả, anh ném ống khoá đang cầm trong tay một cái rầm rồi giáng em một cái bạt tai như trời giáng. Em gục xuống nhà rồi khóc, em ngồi đó khoc mãi vì đau, vì tủi thân vì ko bao giờ em nghĩ mình sẽ rơi vào một cuộc sống như thế này. Tầm 20p sau em chùi nước mắt đứng dậy dắt xe ra, nhưng anh đứng chặn đầu xe nói muộn rồi, ko được đi đâu cả. Vì cãi nhau ôn ào nên mấy người hàng xóm tò mò đứng xem nên em ko muốn đôi co với anh nữa, vì nói qua lại thì em cg ko thể thắng được anh mà lại càng thêm ồn ào nên em đã bỏ lên gác nằm. Em nằm mà nước mắt cứ chảy và mong trời mau sáng để thoát khỏi cảnh này rồi ngủ thiếp mất. Tỉnh dậy em lò mò tìm chìa khoá và điện thoại nhưng anh đã giấu đi mất, em ko muốn nc thêm với con người đó nữa nên em cứ với tung mọi thứ lên để tìm nhưng ko tìm được. Em bất lực rồi chỉ biết ngồi khóc,cứ ngồi khoc mãi,anh ko giỗ và cũng chẳng nói gì. Đến một lúc lâu sau anh hỏi tại sao em lại đánh anh, em ko muốn đoái hoài gì nữa nhưng cũng trả lời là để kết thúc với anh cho dễ, anh đưa chìa khoa và điện thoại để em đi. Anh bảo ko đi đâu hết. Em ngồi đó, khóc tàn tạ như một con điên và ko thể làm bất cứ điều gì. Khóc một lúc rồi lại dậy lục mọi thứ để tìm chìa khoá rồi lại ngồi khóc. Em ngồi từ sáng cho đến gần trưa, còn anh cứ nằm chơi máy tính, ko đoái hoài gì đến em. Đến trưa, anh nói anh đói bụng rồi, anh ra ngoài mua đồ ăn, ăn gì để anh mua. Em ko nói gì cả, vì tam trạng đâu mà nghĩ đến chuyện ăn uống. Hỏi mãi em ko trả lời anh mới nói sao em lại đánh anh, sao em lại lì lợm thế, em định ngồi đến bao giờ, em vẫn ko nói gì. Anh cứ đi đi lại lại, rồi lại chơi máy tính, gần một tiếng sau anh nói được rồi, anh xin lỗi. Em được nước khóc to lên, nói anh hứa ko bao giờ đánh em mà anh ko giữ lời, em ko muốn tiếp tục sống với anh nữa, để cho em đi. Anh ngồi xuống năn nỉ, rồi xin lỗi nhưng em vẫn ko nghe, em nói cần có thêm thời gian.em ngồi mãi đến mây tiếng sau mới nc lại với anh, vì em nghĩ giờ lấy chồng rồi, sướng hưởng, khổ chịu, coi như cá cược vào số phận để tin vào lời hứa của anh thêm lần nữa. Em bắt anh phải thề là ko bao giờ được đánh em nữa, em mới nguôi ngoai. Rồi những ngày sau đó lại bình thường, rồi lại cãi nhau, rồi anh lại đoi tát em nhưng em im ko nói gì nên lại thôi.chồng em rát tính toán chi li, vì tài chính ko dư giả và cũng là vì tính cách.anh chi li từng đông một, tinh toán từng đồng khi mà cần thiết dùng tiền để biếu ai hay đi thăm ai. Đi sinh nhật bạn em em cũng nghe lời và cố gắng ko mua quà quá số tiền mà anh dặn. Đi đâu anh cũng dặn em nên tiêu bao nhiêu tiền và nên tiết kiệm như thế nào vì em luôn ý thức được điều đó. Em biết vợ chồng đang khó khăn nhưng vẫn luôn lạc quan nghĩ sẽ cố gắng hơn nữa. Cuộc sống hàng ngày cũng vậy, anh luôn nhắc em phải chi tiêu tiết kiệm với cái kiểu rất là đàn bà. Em chẳng dám mua sắm gì cho mình vì sợ thiếu tiền tiêu, vì sợ anh xoi mói. Lúc nào mọi người cũng thấy em tươi cười nên họ cứ trêu là vợ chồng son nhưng thực tế em chẳng cảm thấy có một chút gì thú vị với cuộc sống như thế này nhưng cứ cười cho qua. Đỉnh điểm nhất là cuối tuần em rủ chị gái em đi uống cafe, và vc em đã cãi nhau vì chuyện này. Anh tiếc tiền ko muốn đi và nói em ko biết lo toan, ko biết tiết kiệm. Anh và em cãi nhau to, lôi những chuyện lúc trước ra để nói.anh chê em ko biết làm vợ, ko biết lo toan trong nhà và ko biết phấn đấu để co một cong việc tốt hơn. Em điếng người khi nghe những lời đó vì trước đây anh luôn nói anh tự hào vì lấy được em. Em là người khá ưa nhìn, được khen là xinh và nhanh nhẹn, trước khi cưới em làm o khách sạn 4 sao, làm ca nên khi chuẩn bị cưới em xin làm lễ tân hành chính ở công ty để tiện cho việc chăm sóc gia đình. Em ko ngờ trong mắt anh em là một người như thế, em đã khóc và nói rất nhiều, anh cũng nói qua lại với em ,chê em đủ điều nhưng em ko phản bác, em nhận hết lỗi về mình. Em nói trong mắt anh em là một người vợ ko ra gì, ko xứng với anh, nên em ko đủ tự tin sống với anh nữa, em sẽ đi. Em lấy đồ bỏ về nhà chị gái, anh ko đoái hoài, rồi em đặt vé về quê vì quá áp lực, em muốn đi khỏi thành phố có anh sống để bình tĩnh suy nghĩ hơn.em cũng đã kể thật câu chuyện cho mẹ và anh chị em biết, mọi ngườiđêu nói ko ngờ em sống khổ tâm như vậy. Mẹ em nói con cu nghỉ ngơi một thời gian, rồi quyết định. Mẹ cũng ko khuyên em nên bỏ hay nên tiếp tục, mẹ muốn em bình tĩnh lại đã và cũng chờ xem anh có gọi về nói gì với mẹ em ko?
2 ngày rồi, ko một cuộc điện thoại, ko một lời nào hay lời giải thích nào từ anh, anh cg ko gọi điện cho mẹ em hay gì cả. Em thì hoang mang, ko biết nên như thế nào, bỏ thì thương,vì em yêu anh nhiều lắm. Nhưng ko bỏ, cuộc sống của em chẳng nhẽ cư mãi thế này, dù tài chính có khá hơn nhưng với bản tính chi li tính toán từng đồng, em có yên ổn để sống với anh, sau này con cái nữa, trăm việc phải lo liệu em có còn phải sống trong cảnh này hay có còn bị đánh đập nữa hay ko? Em mong các chị cho em một lời khuyên, vì bay giờ, em ko thể lựa chọn được điều gì là đúng đắn cả!!!
Gửi chị: chị khuyên em tốt khoe, xấu che nhưng trong trường hợp này em mất phương hướng rồi chị ah. Em cần những lời khuyên, cần nhiều hơn nữa để đưa ra quyết định của riêng em.em cũng đã tâm sự với chị, chị cũng ko ngờ anh là người như vậy, chị cũng khó xử vì chị là họ hàng của anh, nên em sẽ ko làm khó chị khi nhờ chị đưa ra lời khuyên để em lựa chọn đâu. Dù sao em cũng cảm ơn chị rất nhiều vì đã lắng nghe em, an ủi và chia se với em."