Vì con mà hi sinh vài ba năm cũng không phải là nhiều. Mình có một người bạn cũng ở Pháp, chị ấy hi sinh nuôi dạy 2 con mất 5 năm, sau đó bắt đầu đi học một chuyên ngành mới, bắt đầu từ số 0, giờ sắp xong rồi. Nếu bạn không muốn ở nhà giữ con thì gửi nounou hoặc nhà trẻ rồi vừa đi học vừa đi làm bán thời gian chứ sao mà phải stress nhỉ? Nếu tiếng Pháp chưa tốt thì làm những việc bình thường hoặc làm cho người Việt để học thêm tiếng pháp, khi nào thành thạo thì xin việc đúng chuyên ngành. Bé nhà mình sáng đi nounou chiều đón về, mẹ vẫn có thể đi học đi làm bình thường có sao đâu.
Bạn Laura cho mình hỏi kinh nghiệm, bạn làm thế nào để có thể lãng mạn một mình triền miên như thế, nếu như chồng không hề có một phản ứng gì? Mình cũng đã từng nhắn tin, gửi e-card, mail, gửi hoa, hoặc viết giấy nhắn, hay gửi cả...đồ ăn vặt đến công ty cho chồng,... hay những trò "sến" khác ở nhà, nhưng chồng mình không bao giờ trả lời hoặc có phản ứng gì để chứng tỏ là có nhận được nữa. Thỉnh thoảng hỏi thì chồng mình bảo, có phải trẻ con nữa đâu mà chơi mấy trò đó. Lâu ngày cảm giác như mình sống chung với một tảng đá vậy, lúc vui vẻ thì không sao nhưng những lúc mệt mỏi, buồn,... thấy rất chán và nản. Cũng may là bù lại chồng mình là người tốt, đôi lúc cũng vui tính, đều còn trẻ nên hay đi chơi cùng nhau, nên mình vẫn cảm thấy được bù đắp.
Em cảm ơn tất cả các mẹ đã vào tư vấn cho em. Đọc đi đọc lại...thấy mình mỗi thứ thiếu 1 tí..chắc là do ít luyện tập quá. Tối nay em fải bắt đầu từ bài..tập cười của mẹ ZAN mới được! Các mẹ còn bài nào nữa, post hết lên để em luyện tập nhé! Các anh của em có 2 dạng.. Anh nào lặn 1 hơi, em sẽ nghe theo mẹ tamdung39...rằng thì là mà..các anh í "vô duyên: rồi. Còn các anh chơi lâu lâu..thì nó cứ đều đều như...máy chạy ấy ạ. Em chẳng có cách gì làm các anh í "chạy sai nhịp" được. Chơi hoài..chắc fải có "cú huých" gì đó mới làm "đột biến" mà chuyển "trạng thái" được fải không mấy mẹ? Thế hồi trước...các bố/mẹ/ anhchiem làm thế nào mà .. chuyển từ "kưa" sang "đổ" được ạ??P/S:Em muốn vote cho các mẹ thì làm cách nào?
Chào mọi người trên diễn đàn Xin tự giới thiệu tôi là một thanh niên hiện đang công tác và làm việc tại HN, công việc và cuộc sống tạm ổn, thu nhập trung bình khá. Năm nay tôi đã gần 30 tuổi, gia đình ở quê cũng thúc giục chuyện cưới xin vì gia đình chỉ có tôi là con giai. Tuy gần 30 tuổi nhưng tôi đã trải qua rất nhiều mối tình, phải tự nhận rằng tôi là một gã đàn ông rất đa tình. Gần như gặp chị em nào tôi cũng tán tỉnh, buông lời trêu ghẹo dù mục đích ban đầu chỉ để là cho vui. Gặp đồng nghiệp nữ, nhân viên dưới quyền....mọi nơi, mọi lúc cứ có cơ hội là tôi lại chọc ghẹo, nhấm nháy, hẹn hò với họ... Rồi mọi chuyện đến với tôi thật bất ngờ, có quá nhiều cô gái đến với tôi. Lúc đầu tôi cũng sống trong cảm giác lâng lâng tự đắc, tôi yêu một lúc vài ba cô gái, tôi sắp đặt thời gian để đi chơi, hẹn hò với họ và với cái miệng lưỡi dẻo quẹo, nhiều mánh lới tất cả đều dâng hiến cho tôi. Trong đó thì đa phần là lần đầu với tôi. Tôi cứ trượt dài trong các mối quan hệ đó và cũng có những cô biết được mối quan hệ mờ ám của tôi và họ rời xa tôi. Vẫn chưa tỉnh táo sau kết cục một vài mối tình đó, tôi vẫn lao vào như thiêu thân với các chị em khác kể cả những người đã có gia đình. Những người đã có gia đình có người cự tuyệt, có người mắng mỏ tôi nhưng lạ thay vẫn có vài cô chấp nhận xxx với tôi cả ở nhà nghỉ và ở nhà tôi. Cứ thế và cứ thế tg trôi đi, tôi chìm đắm trong hoan lạc (nếu có quá lời mong đừng ném đá) tôi xxx với hết người này đến người khác, kể cả với những NYC của tôi mặc dù sau khi chia tay với tôi họ cũng đã đến với những người đàn ông khác. Thế đấy mọi người ạ, giờ đây tôi muốn xây dựng gia đình để mong muốn có một cuộc sống ổn định và xây dựng những ước mơ còn dang dở nhưng nhiều lúc tôi cứ suy nghĩ về những cuộc tình đã qua của tôi và đặt dấu hỏi rằng liệu tôi có lấy được ai đáng tin tưởng không. Tôi quá mâu thuẫn với bản thân tôi các bạn ạ, tôi thì sống phóng túng, buông thả nhưng muốn vợ tương lai của mình phải là người chung thuỷ, đoan trang, nết na.... Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu tôi có gặp những hoàn cảnh trớ trêu kia k? liệu khi tôi đi công tác dài ngày vợ tôi có chung tình với tôi k? còn nhiều và nhiều câu hỏi nữa. Tôi luôn nghi ngờ người yêu của mình vì tôi cứ suy họ có thể giống nhau. Buồn quá!!!! Mong có những lời khuyên chân thành của các bạn, đừng ném đá tôi nhé. Thực sự bây giờ tôi rất ăn năn và đã dừng lại. Qua đây tôi gửi lời xin lỗi tất cả những cô gái đã từng bị tôi đối xử tệ bạc, xin lỗi những ông chồng đã có vợ, xin lỗi những bạn trai có bạn gái hiện tại đã từng xxx với tôi kể cả khi gia đình hay họ vẫn yêu nhau hạnh phúc. Xin chào mọi người.
Đoạn kết:Ước gì anh chỉ là người yêu cũ, chứ không phải chồng cũ, để em không phải buồn nhiều như thế này. Buồn thật đấy, suốt buổi tối em đã khóc, thương cho chính mình, thương cho anh, sau đó mới nghĩ đến chồng. Mọi người thường mất đến mấy năm để chồng cũ của họ "hiểu ra vấn đề" Em thì mất có 7 tháng. Em và anh cưới nhau được 7 tháng thì đường ai nấy đi. Anh cưới vợ mới cũng được 7 tháng thì anh muốn hẹn hò với vợ cũ.Anh tin chắc là em cũng như anh phải không? Anh nghĩ là vài ba tháng (tình nghĩa) của anh với vợ mới chẳng đủ để cản chân anh, thì chắc là em cũng thế. Em cũng chỉ mới lấy chồng thôi mà.Nhưng em là đàn bà. Em không thích ngoại tình. Em sẽ không phạm phải lỗi lầm thêm một lần nữa. Em không phủ nhận rằng em vẫn còn yêu chồng cũ, nhưng đó là tình cảm phi lý của một người mẹ yêu đứa con hư hơn là đứa con ngoan. Em sẽ không gặp lại anh, người yêu cũ ạ.Nếu một lúc nào đó em bắt gặp một topic có tiêu đề "Chồng tôi hẹn hò với vợ cũ/ người yêu cũ" em sẽ có cái nhìn khác hơn về người phụ nữ vô tình bị biến thành kẻ thứ 3 ấy. Em sẽ không ném đá họ đâu. Em sẽ không an ủi cô vợ rằng người kia là con hồ ly tinh, này kia nọ. Em đã hiểu ra nhiều điều khi chính mình bị rơi vào hoàn cảnh không mong muốn ấy.Viết lên đây vì mình chẳng còn biết tâm sự với ai... Không thể nói với chồng. Không thể nói với bạn thân hay bạn bè nào khác... Họ sẽ nghĩ thế nào về anh ấy, về mình? Hoặc, nếu đến tai vợ anh ấy thì sao... Viết xong rồi thì thôi, mọi thứ sẽ dần trôi vào quên lãng.
Này, tớ không đồng ý quan điểm này đâu nhé. Vì tớ cũng thuộc diện chẳng phải sắc nước hương trời mà vớ được anh chồng đẹp trai, tốt nết lắm nhé (quảng cáo chồng tí:Laughing:). Các mẹ có thâý một vấn đề này không: nhiêù người thuộc diện cá sâú nhưng lại có cái duyên mà nhiêù khi mâý em nghiêng nước nghiêng thành không có đâu nhé. Có những em chiêm ngưỡng thì được nhưng đến gần tiếp xúc thì ô thôi, khôí anh xách dép chạy luôn (trong thực tế tớ đã gặp mâý trường hợp thế này rôì).
A xã em khi đi du lich, có say say và đã đi mát xa và xxxx ròi,bây giờ sợ bị các bệnh lây nhiễm nên đã kể hết mọi chuyện cho em nghe và xin em tha thu ,em không thể tin là chuyên đó có đc em thât vong quá em k biết pải làm thế nào ,giúp e voi các c oi.
Em cũng thuộc hàng cá sấu, mẹ em cứ lo phải xây miếu cho em, cơ mà cũng may, cuối cùng cũng lấy được chồng. Em thấy mọi người bàn tán nhiều chuyện "lẳng", chuyện "đong", mấy cái đấy cũng quan trọng nhưng theo em chuyện gì cũng phải "tiên trách kỷ , hậu trách nhân". Nghĩa là ta phải tự sửa cái bản thân ta trước khi thay đổi ý nghĩ của người khác. Ở đây, thì cái câu "ko có người đàn bà xấu, chỉ có người ko biết làm đẹp", em nghiệm thấy đúng phết.Ta béo, ta phải nhịn ăn cho gầy, mà ko gầy được, ta phải mặc sao cho đẹp...Ta xấu, ta học trang điểm, ăc mặc sao cho có xì tai...Ngoài hình thức ta chịu khó cập nhật kiến thức sao cho ăn nói thông minh, có duyên, rồi để ý sao cho ý tứ nhẹ nhàng...Ấy, lý thuyết nó là thế...Nói cho cùng, cứ phải tự tin mọi người ah. Kệ mịa chúng nó bảo mình xấu, mình ko thấy xấu là được, và cứ hồn nhiên mà xông vào zai. Em theo cách này mà có chồng đấy, "xinh gái ko bằng chai mặt", nhỉ?
hí hí.Về chuyện đong giai, em cũng chả thiết nữa mẹ nó ạ. Đong 1 chốc một lát thì được, đong cả đời, mỏi tay lắm hehe.Còn cái chỗ bôi đậm đậm ấy mà, cần gì phải đợi đến lúc mình già xấu, ngay cả khi mình còn trẻ đẹp thì lắm anh giai xinh vẫn tự cho rằng vì anh xinh nên anh có quyền đong đưa (icon cái búa đập đập đâu rồi......)Tóm lại là em cứ phải ở kèo trên thì em mới lấy. Kiên quyết không ở kèo dưới. Mệt mỏi, bực mình, thiếu tự tin hehe. Cứ ông nào hay quan tâm đến ngoại hình là y như rằng có vấn đề, chả sớm thì muộn, sẽ làm cho mình bị rắc rối. Ông ấy, hoặc là sẽ trau chuốt quá, lắm gái theo, mình phải vất vả hầu hạ ông ấy; hoặc là lúc nào cũng hau háu nhìn theo mấy em mới lớn chân dài thon thả các kiểu. Thôi cho lên đường sớm cho mình rảnh nợ, mẹ alittlesun ạ. Kinh nghiệm của em đấy, keke.
Tớ chưa thâý rủi ro gì cả, hi hi. Mình phải có bài của mình chứ nhỉ? Với cả theo tớ nghĩ, ông nào mà có máu lăng nhăng thì đúng là chẳng phải đợi đến lúc vợ già và xâú mới bỏ rơi vợ đâu.
Gớm, em phải rình mãi mới tóm được chân mẹ nó! :LoveStruc:Mẹ nó chăm vào đây một tí cho vui nhà vui cửa nào, cứ ẩn ẩn hiện hiện thế bọn em tìm và diệt mệt lắm :Laughing::Laughing::Laughing:.Em cũng chả thiết cái thứ đối tượng săn mãi chả được hoặc bị quá nhiều thú dữ săn đâu. Em lười em chả thích phải canh giữ cái gì hết.Lấy phải anh nào háo sắc, lúc nào mình cũng tự ti khi ở bên chồng thì lấy làm gì cho nó tổn thọ :Laughing:.
Phần chữ đỏ: Tôi đồng ý kiến với bạn này. Anh chiyeuminhem có thể theo cô ấy sang Nga với điều kiện anh phải vững vàng về mặt tài chính. Tuy nhiên vẫn là rất khó khăn trong vấn đề hội nhập vào cuộc sống và công việc mới. Học ngoại ngữ mới, cùng với tìm việc làm nơi XH mới, không hề đơn giản. Ít nhất trong giai đoạn đầu khi mới sang, anh chỉ có thể phụ giúp trong công việc buôn bán kinh doanh hiện tại của cô ấy mà thôi. Tức là vẫn phụ thuộc. Còn nếu anh có tiền cũng không thể ngồi chẳng làm gì để ăn vào của để dành ấy. Chưa kể người đàn ông theo bản năng vốn rất trọng sĩ diện, khi tình yêu còn mới mẻ đủ đầy, anh có thể vượt qua được mọi hoàn cảnh, đến khi vơi bớt đi rồi, nếu anh vẫn chưa ổn định, liệu anh có còn giữ mãi được lòng tự tôn của mình trong hoàn cảnh phụ thuộc đấy không? E là rất khó khăn đấy anh.Theo tôi anh nên kéo cô ấy về bên mình. Dầu sao người đàn ông ở giữa đất của mình, giữa chốn công việc của mình có thể chủ động được dù sao vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc phải theo tình yêu để bắt đầu một cuộc sống mới trong lúc tuổi đang không còn quá trẻ để có thể lọ mọ gầy dựng lại sự nghiệp cũng như cuộc sống ở một nơi xa lạ. Nếu như cả hai anh chị cùng bắt đầu cuộc sống mới với xuất phát điểm như nhau lại là chuyện khác. Cũng như việc người phụ nữ theo chồng đến nơi xứ lạ, dù không có gì trong tay nhưng lại dễ dàng hơn đàn ông rất nhiều, bởi đơn thuần họ là phụ nữ, mà phụ nữ phụ thuộc vào đàn ông cũng là điều bình thường, nhưng đàn ông thì về lâu dài khó thể "bình thường" như thế. Mong anh có suy nghĩ chín chắn để lựa chọn cho mình một đường hướng tương lai phù hợp.
Thank you chị nhé :Smiling::LoveStruc:Có lần em thấy ảnh chị Táo trên avatar rồi. Vậy mà nhận làm cá sấu thì bọn nó hết thang điểm để đánh giá em, bỏ xừ :DCái đoạn các anh có vợ thì em cũng xác định "hiện vật quí, cấm sờ" rồi, ko vô tù thì thiệt thân :DMẹ Alittlesun nói cũng có lý có tình lắm :Smiling:Mà em có lần áp dụng đúng các chiêu chị Táo, chỉ thiếu đoạn tự tin :D. Tự nhiên do con tim chỉ đạo chứ chả phải chiêu thức gì đâu. Sau đó kết hợp chiêu "nhờ vả" của mẹ Alittlesun. Nhưng mà tóm lại là thất bại tràn chề. Ai bảo là con gái mà cưa là nhất định địch phải đổ. Điều đấy ko đúng với em :)) Không biết vì em áp dụng quá tệ, hay là dầu sao thì đối tác cũng phải có ý với mình thì mới áp dụng dc. Giờ em rửa tay gác kiếm các chị ơi :Laughing: Chỉ mong ko nghiêm nghiêm nữa, chuyển sang nghỉ thôi hihi...
Tự tin để yếu đuối, mỏng manh, dễ vỡ và luôn tìm cách tiếp cận đối tượng, em đã ghi vào sổ tay, chờ cơ hội thực hiện, mẹ chờ kết quả nha, nhưng em hi vọng ko bị mọi người hỏi :"Sao dạo này cáo đeo nơ thế?" :Sad: vì em vốn ko được "yếu đuối" cho lắm :Smug: Cảm ơn mẹ nhé :Kiss: em cũng tặng mẹ bông hoa :Rose:
Ối dồi ôi sao sông này cá sấu nhung nhúc ra thế :Laughing::Laughing::Laughing:.Sợ khiếp :Laughing::Laughing::Laughing:... hehehe...Còn vụ dạy lẳng ý à, ok đóng xiền rồi chị dạy :Laughing:.Nhưng chị không chịu trách nhiệm về hậu quả khi đem ra thực hành đâu nhé các em cá! kẻo lại xúm nhau kiện chị thì chị tổn thọ hehe.Vì các em cá lẳng rồi, đáng lẽ các anh theo "ầm ầm tứ vi" thì lại toàn đồng nghiệp có vợ với lại sếp dê già chạy theo em thì... chít :Laughing:.Theo kinh nghiệm săn mồi của chị thì có 3 điều làm phụ nữ dễ tỏ ra đáng yêu nhất trong mắt người khác giới là con mắt, cái miệng cười và giọng nói.Mắt đáng yêu không phải to hay bé, dáng đẹp hay xấu mà là con mắt biết "thể hiện tình cảm". Gái lẳng thì mắt hay liếc, lúng liếng long lanh lắm. Ngày xưa các cụ không cho phép con gái được nhìn thẳng vào mặt đàn ông. Muốn nhìn ai, các cô chỉ được phép... liếc thôi. Thế nên mới có câu "mắt sắc dao cau". Hehe. Ngày nay con gái học nhiều, giao tiếp nhiều tự tin quá nên hay nhìn chòng chọc. Đàn ông tính cả thẹn :Laughing::Laughing::Laughing: mà mình nhìn thế thì chàng sợ teo :p. Miệng cười thì rõ là dễ chết rồi, nhưng mà cười duyên, cười chúm chím thôi, chứ cười phá lên hô hô ha ha thì :Sick:. Túm lại con gái hay cười chúm chím, chị thấy có duyên cực :Smiling:.Giọng nói thì càng dịu dàng càng tốt :p xưng hô lễ độ và lúc nào cũng ngọt ngào anh anh em em :Laughing:Còn nhiều nữa cơ nhưng đó là bí kíp của các cá sấu :Laughing:. Khi tiếp cận mồi, mỗi cá "dứt điểm" một kiểu, kết quả là "mồi" chết đứ đừ một cách... sung sướng và không hối hận!Tự tin lên hỡi các em cá! Cá nào độ tự tin càng cao thì khả năng săn mồi càng đáng nể :Laughing::Laughing::Laughing:.Chị cũng cá sấu điển hình đây nè :Sick::Sick::Sick: :Laughing:
Cảm ơn chị đã hiểu cho cái tính"dở hơi" của em. Suy cho cùng bệnh của em chỉ áp dụng với đối tượng chồng tương lai. Cứ anh nào nhăm nhe vào vị trí này là bị em xét nét. Còn đối với mọi sự vật hiện tượng khác em rất thông cảm và hòa đồng, rất dễ tính. Hic, sao vậy nhỉ?:Worried:
Chào các bố, mẹ & các bạnMình có vấn đê rất nan giải muốn nhờ mọi ng tư vấn. Mình thuộc loại hình thức quá tầm thường (xấu thứ 2 quả đất, chưa phải nhất). Tình tình thì tạm được, chả phải loại cực ngoan, lành cành đào gì; trí tuệ thì thông minh vừa phải...tài năng thì xếp vào loại chưa có gì đặc biệt (biết nhiều thứ mà chả cái gì xuất sắc); cũng chẳng phải loại cá tính, không có duyên...nói túm lai...tất cả mọi thứ đều Trung bình chủ nghĩa, chìm khuất trong đám đông, nhờ nhờ không bản sắcLàm thế nào để có ng yêu đây hả mọi người ? CHẳng lẽ mình cần phải đi học thêm mấy cái gì để cho là có tí tài năng (học nhảy, múa bụng, bơi...). Làm thế nào để gây ấn tượng với ng khác phái...(thở dài). Thêm điểm nữa là mình hơi háo sắc, thích anh nào dễ nhìn chút, có duyên, dịu dàng, hiền lành và trung thực.Mọi ng ơi, mình có bình thường không ? Lo lắng quá, làm thế nào bi giờ....
Mình thấy bạn PetiteCochonne khuyên chủ topic hơi …. đơn giản quá. Bạn cho rằng việc sống ở nước ngoài, hy sinh cho con và bắt đầu lại từ đầu dễ dàng đến thế sao ? Hẳn bởi bạn biết tiếng Pháp và cũng có khả năng thích nghi tương đối với xã hội bản xứ nên thấy không có nhiều vấn đề (nếu ko nhầm thì hình như bạn làm Ph.D). Người bạn của bạn cũng bắt đầu lại bằng một chuyên ngành học mới, nhưng để học được như thế, tiếng Pháp của bạn ấy chắc cũng phải tương đối. Còn chủ topic có vẻ như chỉ đi theo chồng thôi và không rành tiếng Pháp thì phải. Với một người không nắm được ngôn ngữ bản xứ, chuyện đi học lại, bắt đầu lại là điều không hề đơn giản, nhất là đối với một ngôn ngữ khó như tiếng Pháp (tiếng Pháp khó hơn tiếng Anh nhiều). Để “bien maitriser la langue française” đủ để sống được, làm việc được, một người bình thường (mới bắt đầu học tiếng Pháp), có lẽ phải mất ít nhất 3 năm học tiếng chăm chỉ và sống trong môi trường bản xứ (ngoại trừ những trường hợp xuất sắc chỉ cần một khoảng thời gian ngắn hơn – 1 – 2 năm).
Ngoài ra, cái chi phí cơ hội phải bỏ ra để hy sinh vì con cái, tính ra cũng không hề nhỏ. Bạn phải chấp nhận làm những công việc thấp kém hơn nhiều so với khả năng của bạn khi tiếng Pháp không giỏi, không có bằng cấp được xã hội công nhận. Tâm lý nói chung sẽ không thoải mái. Và nếu bạn là một người hướng nội, chú trọng nhiều dến đời sống gia đình, quê hương, cái giá về mặt tinh thần phải trả của một người xa xứ cũng không hề nhỏ (dù khó định lượng được). Mỗi khi Tết đến xuân về, nhớ nhà, nhớ quê. Rồi càng cảm thấy lạc lõng, bơ vơ giữa đất khách quê người. Chỉ trừ những người mất gốc, còn ai tha hương cũng đều buồn cả.
Chủ topic cứ tính toán, cân nhắc những cái được và mất giữa hai khả năng ở lại và về. Viết hẳn ra, cho điểm từng cái một rồi tổng kết lại xem. Thấy đằng nào hơn thì quyết định làm theo hướng đó.