Nói thật các mẹ ạ, khi ngồi kể lại những đoạn này, trong đầu tôi cảm xúc vẫn hỗn độn. Đôi khi tôi cũng không biết, chuyện ngày hôm đó, là may mắn hay xui xẻo nữa. Và tôi cũng tin, cuộc đời này có rất nhiều điều xảy ra mà con người ta không bao giờ có thể lường trước, và tôi cũng tin rằng, những điều xảy ra đó là có lý do nhất định. Lúc đó, khi cô chấp nhận “nói yêu anh là em đã nằm xuống” (kiểu said I love you but I lie – đùa tý), khi cả hai đã chấp nhận chuyện quả này tới bến luôn, và khi cảm xúc đang bắt đầu thăng hoa thì thằng chó con ở trên giường nó ọ ẹ đòi mẹ. Cô vội vàng vùng dậy và chạy lên giường để dỗ con. Mọi ngày chỉ cần cô kêu Mẹ đây, mẹ đây, vỗ vỗ vài cái là nó im, không hiểu sao lần này nó cứ vật vã, cô vừa rời tay là nó lại ọ ẹ, cô nằm ôm con một lúc, vỗ về, cho đến khi nó thở đều trở lại, thì lúc ấy cũng phải hơn 20 phút – đủ để những cảm xúc dù thăng hoa nhất, cũng phải “xìu”. Anh ngồi trầm ngâm dưới chân giường đợi cô dỗ cho con ngủ. Khi đã yên tâm con ngủ say, cô xuống ngồi cạnh anh. Cô nhìn anh cười, anh cũng cười – cười theo kiểu, không ổn rồi (cả nghĩa đen và nghĩa bóng). Tôi không làm được các mẹ ạ, không thể làm chuyện đó trước mặt con (dù là nó trên giường, tôi dưới đất). Cô bảo anh:- Em không làm được.- Ừ anh hiểu, anh cũng vậy- Không ổn đúng không anh?- Ừ Anh khoác vai cô, cô khẽ hôn nhẹ lên cổ anh, anh hôn tóc cô. Cứ ngồi như vậy, không biết nói gì hơn, cảm giác lúc ấy trống rỗng, hỗn độn lắm, an ủi nhau thì không thật, mà mơi mơi nhau tiếp thì không thể. Anh vẫn không ngừng ve vuốt tóc cô.- Chiều từ sân bay anh về thẳng đây à?- Ừ, anh thuê một phòng ở tầng …- Bao giờ anh đi?- Mai anh về lại Nha Trang, ngày kia về Hà Nội. Mai em bay mấy giờ?- Em đi chuyến …- Ừ- Thế bình minh lên là mình chia tay à? Anh bật cười- Ừ, bình minh sẽ mang anh đi- Thế tối nay, anh ở lại đây nhé!- Ừ Anh ôm cô chặt hơn và hôn lên tóc cô. Cô nhắm nghiền mắt. Có tiếng gõ cửa, cô và anh giật bắn mình. Bỏ mẹ, lại gì nữa đây. Quả này chính thức hoảng các mẹ ạ. Lúc ấy cô đã nghĩ, thà đấy là ma còn hơn!
Không biết TH có mở tour du lịch vòng quanh nhà máy & trang train giống một số nơi trên thế giới vẫn làm ko nhỉ ? vừa cho các bạn nhỏ biết quy trình làm sữa, lại vừa tránh được nhiễu loạn thông tin như bây giờ ????
Mềnh là mềnh éo có tin đâu nha chủ top....:)
Bảo sao lúc nào cũng phân biệt vùng miền, từ giờ đừng ai nói giờ này còn phân biệt vùng miền nữa nhé, các Lờ đờ còn phân biệt nói chi đến dân đen....
Hiện nay mình vẫn trung thành bột nghệ mật Ong, nhưng vẫn không dứt bệnh được, hết rồi bị - bị rồi hết, thôi cứ cố vậy
Nhóm này có hai cô gái, đầu tiên họ chay xe ngang qua nhà và nếu gặp người già thì hỏi anh/chị đi làm hết hả Bác hoặc hỏi Ba/mẹ đi làm hết rồi hả (nếu gặp trẻ con) nếu trả lời đại khái là "ừhh" thì họ bắt đầu lừa mình....nói rằng anh/chị có đăng ký phun thuốc ở phường.......bala bla như câu chuyện trên, sau đó bắt mình đón tiền....mà Ba mẹ mình tin cho sđt của mình nó gọi nhưng không đóng tiền, họ cũng gọi cho mình và tắt máy y chang tình huống trên, nhưng cuối cùng ba mẹ mình ko đóng tiền nên ko lừa đc......(nhà mình ở Q.Thủ Đức
Nếu như mẹ nó gặp trường hợp trên thì bảo con ở nhà, không đóng tiền hay cho ai lạ vào nhà, có gì liên lạc với người lớn (dặn là không cho số đt nhé) hoặc nếu nó hỏi ba/mẹ có nhà ko? thì nói là có ba/mẹ con có ở nhà nhưng bận việc, đang ở phía sau,...nhằm để họ không lừa gạt con mình...
Còn nợ xấu nó liên quan đến DN làm ăn không hiệu quả do khó khăn chung của nền KT, dân vay tiền sử dụng vồn ko đúng mục đích, hoặc thất nghiệp không đủ tiền trả nợ vay, còn định giá cao để cho vay cao là phần nhỏ thôi...rứa mà kỳ họp nào ông cũng nhại đi nhại lại cái này cả...Tuy nhiên so với các Bác lờ đờ khác, Bác OK nhất nha..
Con đang thi Bé Sơri khoe làn da khỏe, dáng xinh - MS 1556 các Cô, Dì, Bác,... vui lòng dành ít thời gian bình chọn bằng cách nhấn nút "cám ơn".
Con ám ơn ạh...:x
Thôi xin can......đừng đầu độc trẻ con, mẹ nó vào đó một lần về chắc hết dám uống sữa TH này luôn đó