Cái hồi lớp 3, con bé ngồi giữa mình và thằng bạn mất 5k, hồi đó 5k to lắm đấy, phải được 2 bát phở bò, phở gà 1,5k. Mụ kia đổ riệt cho mình và thằng kia, rồi bảo cho hạn 3 ngày suy nghĩ rồi thì thông báo về nhà viết kiểm điểm v......v. Ngay hôm sau thì con kia vô tình thế nào mở ngăn phụ của cặp ra lấy giẻ lau thì tò tí te 5k ở trong đó thòi lòi, ngay trong giờ truy bài nữa mới hài. Mụ sững lại, nhưng nhất quyết không thèm xin lỗi. Mình khinh từ lúc đó. Sau này còn có vụ nữa là mình để giẻ lau trong cái nắp hộp bút bằng nhựa( hộp của chị mình dùng đã cũ và chỉ còn nắp), mụ trông thấy xong đưa lên trên lớp bảo cũng khôn, nhưng là khôn hư lọ lọ chai chai......... Mình cóc thèm nói lại, vì nó ghét mình thì nói chả để làm gì.....Cho đến cái vụ giáo viên treo cổ tự tử vì con thứ chơi bóng cầm sổ đỏ hình như đã có trên này, nói các mẹ đừng bảo mình hẹp hòi, nhưng mình nghĩ đó là quả báo mà thôi. Những đứa đểu giả, ác nghiệt, ăn không nói có như mụ và mấy con trong bài báo này sớm muộn cũng phải trả giá!
Chị cũng biết bản chất phụ nữ VN đa số nói nhiều ( ngoài Bắc gọi là nắm mồm) thì vào Phò rum thì lợi đôi đường còn gì. Hàng xốm êm ái, nhà cửa êm đềm. Chị lại bắt em cầm súng mới ra phụ nữ sao, em sợ lắm.
Em nữ nhi thường tình. Có phải như chị Sứ, chị Khai đâu mà nghĩ ra được mua súng bắn tỉa. Hử chị?Với lại hổng lẽ em tự sát à. Huhu
Chào chị Hấp yêu quý. Đằng nào cũng hổng chịu thì phải biết làm sao đây!!!
Tôi nói thật tôi cũng không phản bác gì với chị. tôi cũng cùng quan điểm như chị. Nhưng thử hỏi bản thân nhỏ bé của chị cũng chỉ giận hờn vu vơ chứ giải quyết vấn đề gì. Tốt nhất nên mua sự bình yên quá rẻ. Như tôi tôi chọn con đường đi khỏi VN là cách tốt nhất không đóng thuế, phí nếu mình cảm thấy quá áp đặt. Bằng cách cho con đi du học và nó sẽ bảo lãnh mình qua. Con đường này không ai cấm cả.
Chị thấy rồi còn gì. Trên thế giới bây giờ còn 4 nước theo CNXH. Trong đó chị xếp loại VN tiến bộ đứng số 1 còn gì.Chị kết luận tôi cực đoan ở chổ nào. Tôi đã nói chấp nhận là công dân nước sở tại coi như là sống chung với lũ. Chị chỉ cho tôi một cách nào khác thực tế để thay đổi đi. Hay là chị càm ràm rồi cũng xách tiền đi đóng.Quy luật xã hội là như chị nói đó còn gì:" Con giun xéo mãi cũng quần" đó là quy luật chờ sung rụng. (Hehe vì đằng nào nó chẳng rụng). Chị nóng nãy mà mất lập luận và đọc hiểu. Quy luật là tôi chỉ nói cho câu cuối thôi.
Dạ thưa chị Tiên . Em đang có bầu nên muốn để đức cho con. Huhu!
Dạ nhiều(người giống người Nhật) chị ạ, chị cũng vậy đấy.Chị không thấy em bẩu chở cơm trên xe liu động đến bệnh viện sao?Bệnh viện ung bướu gần nhà em lắm, năm nào em chẳng vài lần vào đấy phát quà, sắp Noel, chị muốn đóng vai ông già Noel cho nhóm tụi em hem? nghe đồn bụng chị rất to!
Từ tiền thuế đến quỹ Phúc lợi xa vời lắm chị Hấp. Có khi trốn thuế lấy tiền làm từ thiện trực tiếp cho phúc lợi còn lên được thiên đàn, còn hơn góp thuế trong đó có một phần cho các con ông to mặt lớn, đi du học, chơi xe, hàng hiệu hoặc chích xì ke. ( việc này đầy rãy ở VN và dĩ nhiên tiền ở đâu ra để chích đa số là từ tiền thuế).Việc đời có người lo xa, có kẻ lo gần. Chị không thể lấy lập luận lo xa ( nước bọt)của chị mà áp đặt cho những người lo gần ( bằng hiện vật) với tên Hắt điếm.Hơn nữa việc lo xa ở VN không thực tế tí nào vì nó phụ thuộc quá nhiều yếu tố xã hôi , chính trị. Nhiều khi thành công cóc không chừng.Hơn nữa bằng nước bọt chị không đủ sức để lo xa thay chánh phủ, nên buộc chị phải lo gần như cơm 2k.Hơn nữa bàn thân người được lo xa chưa chắc gì họ đã có cơ hội, hoặc bản năng thực hiện theo í đồ của chị.Hơn nữa nếu cho chị một số tiền khổng lồ chưa chắc gì chị đã lo hoàn hảo cuôc sống cho công đồng , đối với con ngời VN hiện nay. Vậy còn gì tốt hơn chị nên lo gần trong tầm tay có thể, tuy không trọn vẹn nhưng đa số là cũng dành cho những người nghèo và không có sĩ diện vì ít tiền.Vậy mong chị nên từ bỏ việc lo xa của chị, để những người có trách nhiệm trên đất nước này khỏi cười vào mặt chị với tội đòi cầm đèn dầu đòi soi sáng đêm giông bão.Chỉ một vài con én thì nên chọn cách bay lượn để cho người nhìn giây phút thanh thản. Đừng kỳ vọng đòi hỏi báo mùa xuân đến.Chỉ là con gà con đừng chê con gà con khác sao không vỗ cánh báo bình minh.Và đừng giành việc cũa một rừng gà trống ở bên mình hôm nay , ngày mai và tương lai, đang ăn lúa gạo từ thuế.Nguy hại từ cơm 2k, chẳng qua cũng tự cá nhân suy luận. Thưc tế như thế nào thì cứ tới quán mà nhìn thành phần.Nguy hại từ cơm 2k chẳng qua là sự suy đoán tich lũy chứ thực tế tiền chùa đâu mà ban phát 100, 1000 lần.Cứ coi quán cơm 2k một ngày giúp được cở 200 bửa ăn, chưa bằng con rơi của chị có gì to tác mà ầm ỉ, lo hệ lụy cả cộng đồng.
Số lượng cơm 2.000 đồng, cơm 5.000 đồng hay cơm chay miễn phí ... chưa thể đủ để làm cho "thiên hạ" xấu đi theo nghĩa "ăn chạc". Những nỗ lực ấy thực ra mới chỉ đủ để giải quyết một phần nhu cầu "lỡ độ đường" mà thôi.Những nỗ lực ấy thật đáng quý!
Hề hề sau khi đọc rất nhiều comments của cccc ở đây và các anh ở cùng chỗ với chị Đồ, tôi thay đổi quan điểm cccc ơi:Tôi ủng hộ nhiệt tình với mong muốn nhân rộng mô hình quán cơm 2k, 1k, 500 đồng xyz nào đó, càng nhiều càng tốt. Nhiều vào, mạnh vào, lên đông vào cccc ơi, làm ruộng làm gì cho nó khổ khi 1kg được nhõn vài nghìn bằng 1 lần gửi xe nơi phố thị.Tôi trân trọng đề nghị các anh các chị nhân rộng mô hình này, là một người dân XHCN góp phần xây dựng đất nước trở nên đông hơn, giầu hơn nữa, cùng ủng hộ nào cccc.PS: tôi nhớ đến thương hiệu thuốc chuột của 1 chị nào đó cùng chỗ chị Đồ, in some cases, thuốc của chị là giải pháp duy nhất, không phải ngẫu nhiên mà chị là tinh hoa nơi nởi.
Tôi chưa đọc hết Coment nhưng đọc tới comment này thì thấy bạn mới là người hẹp hòi ích kỷ, trong cuộc đời tôi đố bạn kiếm được ai không mắc sai lầm? cô giáo cũng là con người, những cái lỗi nhỏ nhặt ấy chẳng đáng để bạn hả hê khi thấy người ta tự vẫn.