- Mình có 'may mắn' gặp chị N.Anh chi vài lần =D>. Đùa chứ, mình không phũ nhận độ đanh đá, chua ngoa của nàng, tưởng là ngày đó mình ngây thơ trong sáng nên trông chị ta như vậy là sợ ai ngờ cũng đanh đá có số có má. Nhưng cái gì ra cái đấy, nếu nói chị ý ít học thì cũng không hẳn. Chị này kiểu thông minh, nhanh nhạy, cũng từng thi olympia mà quen anh Hoàng qua diễn đàn Olympian đó mà, với lại hồi mình gặp là chị ý mới bảo lưu ở Bách khoa để cày' tiếng Anh sang Úc đoàn tụ của ảnh. Công nhận, chị này khôn ngoan, sắc sảo, hồi đó có 20 tuổi mà mình cảm giác như 30 ý, thề là nhìn ngoài chị ý không xinh như trên ảnh, tổng thể thì cũng dễ nhìn chứ từng nét thì không có nét nào được mà nhìn bé con con nên chắc trẻ lâu. Còn mình có nghe đứa bạn ở cùng xóm trọ với chị kia kể là có lần a Hoàng ở bên đó thiếu tiền gì đó còn bảo gia đình chị này chuyển sang cho lúc mà chưa lấy nhau. Chứng tỏ các cụ nhà chị cũng tinh tế và mạnh dạn đầu tư vào chàng rể này phết :pNói chung, quan điểm cá nhân thì chưa được gặp a Hoàng bao giờ nhưng rõ ràng anh ấy là một bức tượng đài trong lòng cả thế hệ bọn mình và người dân QB từ đó đến nay, thật lòng mình vẫn không muốn tượng đài đó bị sụp đổ bởi những chuyện như thế này. Còn về vụ mẹ ac ý mất mà đi chỗ này chỗ kia mà không về nhà thì quả thật... cạn lời.=;
Ôi giời Lâm Nam Anh này nhà nó ở gần nhà em, từ nhỏ đã nổi tiếng đanh đá chua ngoa thích ăn vạ hay vay tiền lẻ lẻ rồi quên ko trả. Không bao giờ chịu thiệt về mình cái gì. Chuyên gia bịa chuyện, toàn bịa ra những câu chuyện lâm li bi đát đẫm nước mắt đẻ mng xung quanh thương hại nó, nhưng thực tế thì cũng chả có gì mấy. Gia đình cũng chả tử tế gì hết. Mới lục lại được cái entry nó viết gửi anh trai nó trên blog hồi xưa nè. Thực tế thì không như nó viết đâu, hôm đó nó hỗn láo với chị dâu nên bị anh trai tát cho một phát, mà về lên blog viết thì như bị hành hung kinh khủng lắm ấy ---------------- Thím Nam Anh này thấy lên hà nội trọ học mà sao mấy mẹ bảo nó ko học hành gì, bạn gần nhà thấy nó học sân khấu điện ảnh phải ko mà diễn kịch điêu luyện thế.
Chuyên gia bịa chuyện, toàn bịa ra những câu chuyện lâm li bi đát đẫm nước mắt đẻ mng xung quanh thương hại nó, nhưng thực tế thì cũng chả có gì mấy.
Gia đình cũng chả tử tế gì hết.
Mới lục lại được cái entry nó viết gửi anh trai nó trên blog hồi xưa nè. Thực tế thì không như nó viết đâu, hôm đó nó hỗn láo với chị dâu nên bị anh trai tát cho một phát, mà về lên blog viết thì như bị hành hung kinh khủng lắm ấy
----------------
Biết xưng hô thế nào cho đúng nhỉ?
Cứ tạm gọi là “Anh” nhé! Vì là người hơn tuổi em mà!
Hôm nay là “n+lần” đôi mắt em mới được đắm chìm tắm trong biển nước nhỉ?
Nếu còn sót lại như 1 vết xước trên 1 vật nào đó thì chắc là thân thể em sẽ đẹp lắm khi trên ngoài toàn là các đường đan xen nhau vì những lằn roi như lưới ấy nhỉ? Chắc chắn ko 1 ai nhớ chính xác và ngay cả em cũng ko thể kể từ khi em biết nhận thức đâu là cha, đâu là mẹ, đâu là người mà mình dang đôi tay ra với theo đòi bế.
Khi có ai đó hỏi thăm ông anh trai của em đang làm gì, và sống ở đâu thì giật mình em mang máng nhớ ra là mình còn có 1 người mà em gọi là anh ruột cơ đấy. càng nghĩ em càng buồn cười.
“Anh ruột”-Nghe có vẻ hay hay và hơi đặc biệt trong các cách xưng hô của em với những người anh tốt bụng khác, lâu nay em cứ lầm tưởng họ là ruột thịt với em chứ! Hoá ra chỉ là người dưng thôi anh ạ!
4 cái từ “anh em ruột thịt” em ko hiểu ý nghĩa của nó như thế nào cả anh ạ, bố mẹ nói thế thì em cũng biết thế. Với lại những người mà không cùng sống trong nhà mình ấy, họ đều nói trông em với anh giống hệt nhau. Em cũng thấy có vài nét giống nhưng em lại không nghĩ mình có liên quan gì đâu. Vì “tình thân máu mủ” nó là cụm từ thiêng liêng lắm chứ có phải là rơm là rác như thế này đâu!
2 lần, anh- người mà em được dạy gọi là “anh ruột” đến nơi em ở được 2 lần trong vòng hơn 2 năm kể từ khi em đặt chân đến HN đi học, còn nhớ lần 1 là khi em ở nhà trọ được vài tháng rồi thì anh đến chớp nhoáng để lấy tiền mẹ gửi ra, bât đắc dĩ đến cũng chỉ vì anh hết tiền mà thôi. Còn lần thứ 2 là khi em phấu thuật xong hồi cuối tháng 7, xuất viện và nằm ở nhà vào đầu tháng 8 thì “anh trai và chị dâu” của em đến thăm….cũng chớp nhoáng và phải hỏi đi hỏi lại địa chỉ rất nhiều lần mới biết nhà mà có em gái của anh đang ở hơn 1 năm nay rồi…. Bao xa anh trai nhỉ? Từ Giảng Võ đến Giải Phóng? Những 5km liền, quá xa phải ko anh?
Còn nhớ lần em bị sốt siêu vi và tự dưng chân, đùi sưng lên đau ko thể đi được phải nghỉ học 21 ngày và nằm ở nhà trọ mà ko thể đến bệnh viện được…..qua bên kia đường là tới thôi…..nhưng mà nó xa quá…..! bố mẹ cứ tin tưởng là em sẽ được chăm sóc chu đáo khi bố mẹ ở quê báo tin về em cho anh, và ai ai cũng nghĩ thế anh ạ. Nhưng chỉ 1 cuộc điện thoại ko đầy 2p: “khi nào phải vào viện thì kêu anh”..... Giá mà a ko nói thêm câu đó thì có lẽ em đã khỏi ốm rồi…..ko còn 1 đồng trong túi để mua chút quà nên em áy náy lắm khi đến bệnh viện tư nhân đắt tiền thăm chị dâu cũng bị ốm như em. Em đổ nước tiểu, đút cơm , bóc từng quả nho cho chị ăn trong khi người em đang bừng bừng lên vì sốt, vậy mà ko 1 lời hỏi thăm. 9h tối em ra về với cái bụng đói…….
Em gái anh đang ở đâu, có khoẻ không anh cũng ko biết. Cũng đúng thôi, em ở đây hơn 1 năm rồi nhưng anh đã đến thăm lần nào đâu. Cả nửa năm ko 1 cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình của em gái, và cũng ko 1 tin nhắn trả lời khi em gái nhắn tin hỏi thăm, em dùng mạng Viettel thì gọi mà nhắn tin cũng rẻ, ko biết cước Vina của anh thế nào nhưng chắc là đắt lắm anh nhỉ! Và giá xăng cũng tăng nữa, em đi xe đạp nên cũng ko nắm rõ được.
Chắc anh ko còn nhớ lần 23h e dắt bộ xe đạp từ nhà anh ở giảng võ về nhà em ở trương định nhỉ? Còn mỗi 1k trong túi nên ko sửa xích xe bị đứt được, 12h đêm em lết về được đến phòng trọ mà tủ thân vô cùng…..
1 tháng sau khi thi tốt nghiệp xong e ra Hn ôn thi ĐH và cho đến hôm em 1 mình đạp xe đi thi cách nơi ở 5km. em có anh trai, có bố mẹ mà giống như em mồ côi ấy nhỉ? Bố bị ốm nặng nên ko ra Hn đưa e đi thi được nên e lại càng thương bố hơn. cùng ra Hn học với em, đi thi ngay cạnh nơi ở mà hết bố và em trai ra trước 2 tuần để chăm sóc và mấy người đem đi thi, em ko dám ghen tỵ với Ngọc đâu nhưng nhìn thấy thế em thèm lắm anh ạ! ko bao giờ em quên được cái cảm giác 1 mình em đạp xe đi thi ĐH trong suốt cả mấy ngày và 2 ngày thi bụng ko có 1 chút gì, em còn nhớ cả vị đắng và tủi hờn của nước mắt em nữa cơ. Nhớ suốt đời anh ạ! hơn 1 tháng em ôn thi anh gặp e 1 lần là ngày đầu tiên e và bạn e đặt chân đến HN, cũng tối hôm đó bạn em đòi bỏ về quê vì thấy anh áp đặt em phải thế này, thế kia và tát e 13 cái khi em ko thể đi ngủ lúc 22h và 4h dậy học như anh ép em, 4 hôm sau em vẫn chỉ ăn chút cháo và uống sữa vì vênh hàm ko ăn được. em còn nhớ thì chắc là anh chưa quên. phải ko anh trai?
Có cách nào đo được hết nỗi oan ức và nước mắt của em không? Của bố và mẹ nữa chứ!
1 năm qua anh ko biết em đang sống ở đâu mà sao anh lại có thể dựng lên những câu chuyện khiến em đẫm nước mắt vì oan ức và bố mẹ cũng tràn lệ vì đau lòng thế? Anh có khả năng gì mà siêu phàm thế? Đến chính em còn không thể nhận ra em trong những câu chuyện oan ức mà anh kể với bố mẹ nữa, nghe bố mẹ nói lại mà em quá bất ngờ anh ạ
Hôm nay em lại 1 lần nữa nhớ ra là em cón có 1 người anh trai đang sống chỉ cách em 5km đường bộ thôi. Không phải vô cớ mà em nhớ đâu, mỗi lần nhớ là em mỗi lần nấc nghẹn lên vì nỗi oan ức làm em đau lắm. em ko đau vì em bi oan mà đau vì bố mẹ đau khi nghĩ em như những lời anh và vợ anh nói.
Ai ai cũng nghĩ em được cưng chiều lắm! được cho nhiều thứ lắm vì có ông anh trai làm bất động sản và chị dâu làm ca sĩ và là giảng viên học viện âm nhạc, cả 2 dùng toàn đồ hàng hiệu cơ mà! Người nghĩ như thế ắt phải ao ước và tự hào lắm nêu họ được như em!
Ai muốn thế cũng được! còn riêng em- em ruột của anh chưa bao giờ xin anh gì cả và anh cũng chưa cho em được gì cả. giờ em chỉ xin anh đúng 1 điều duy nhất là HÃY COI NHƯ KHÔNG CÓ EM HOẶC EM CHẾT RỒI! không cần anh chị phải cho e cái gì hay làm gì cho em cả, mỗi lần anh gọi điện cho bố mẹ để biến em thành diễn viên trong cuốn phim của anh thì cũng tốn khối tiền đấy! tiết kiệm thì tốt hơn anh ạ!
“ANH TRAI”- 2 từ đó nằm trong phần ký ức tuổi thơ em, chút máu mủ còn trong em nhắc em đã từng có người anh trai yêu thương em như thế! Nhưng hiện tại là “NƯỚC LÃ ”
XIN ANH CHỊ ĐỂ EM ĐƯỢC SỐNG VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH THƯỜNG NHƯ BAO NGƯỜI KHÁC! GIẤC MƠ TUỔI THƠ EM ĐÃ KO ĐƯỢC ĐẸP VÀ EM NỨT MẦN ĐỂ LỚN QUÁ ĐAU ĐỚN TRONG NỖI OAN ỨC RỒI! EM CŨNG LÀ CON NGƯỜI, CÙNG GIỌT MÁU TỪ CHA MẸ NHƯ ANH ĐẤY! EM KO LÀM GÌ NÊN TỘI CẢ!
BUÔNG THA CHO EM BIẾT ƠN ANH VÀ EM HẠNH PHÚC LẮM RỒI!