Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng...
Tiếp tục nghe những comment của các mẹ
06:18 CH 16/04/2012
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng...
@ Chị Dolce.vita: Cám ơn chị, nhưng lời comment của chị bichobicho gì đó là cố xúc phạm em chứ ko phải "lời nói không lọt tai".
Có lẽ các mẹ đọc chưa kĩ tư đầu đến đuôi câu chuyện nên cho rằng em hở gì là phản pháo, làm cần đẩy cho bạo lực leo thang. em có CÔNG NHẬN emm ko khéo léo và câu 'CƠM SÔI NHỎ LỬA" em hoàn toàn hiểu được. Nhưng các mẹ ko để ý đến những tình huống chồng em đánh em lần đầu, xúc phạm em như vậy, nếu như lúc này em nhịn thì có phải các mẹ đang khuyên em nên nhu nhược và chịu đựng hay không, để cho những người đàn ông gia trưởng thêm gia trưởng ko? Vậy cái tát của em dành cho 1 người chồng xúc phạm vợ lần đầu tiên như thế là cố tình đổ dầu vô lửa hay sao?
Từ hôm post bài đến nay, em ngồi chờ đợi các mẹ cho em ý kiến về việc mình làm để có thể quyết định nộp đơn ra tòa hay không nộp đơn ra tòa. Em nói thật với các mẹ, nếu em ko đủ mạnh mẽ thì những comment thiếu công bằng của các mẹ có khi bức tử em đấy.
Cái hội này lên tầng thứ 11 rồi cũng có nhiều gia đình lủn củn rồi nhưng các mẹ xem lại, có gia đình nào mà có ông chồng mà vợ lên tiếng ko đc như em hay ko? Hay có những ôgn chồng mà vợ chỉ cần nổi dậy là các ông xuống nước ngay. Em chỉ mới tát chồng em 1 cái do nói xúc phạm đến vợ mà ra đến cớ sự này kia mà.
haizz em bái bai cái hội này đây. Đây ko phải giận dỗi đâu, bởi lẽ sự mong đợi của em ko được như mong đợi, webtretho vẫn chỉ là webtretho.
08:58 SA 16/04/2012
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
MOD ơi, em khẩn cầu mod xóa dùm em các post em post ở đây với ạ
www.webtretho.com/forum/f188/eq-and-hanh-phuc-nguoi-phu-nu-kheo-giu-lua-tang-11-a-1137316/index151.html#post24508688
những comment đau lòng quá.
Cảm ơn mod nhiều nhiều nhiều
08:22 SA 16/04/2012
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng...
Nghe đến câu này thì đúng là không chịu nổi, chả nhẽ lại xúc hẳn 1 tấn đá mà ném. Tớ biết là người Miền Tây thì khá là chất phác, có gì nói đấy, nhưng cái kiểu nói theo kiểu bề trên thế này thì có bị chồng oánh cho cũng phải, người ngoài nghe còn phát rồ cả lên nữa là:-&. Bạn có biết thói lịch sự thông thường là khi người khác giúp mình 1 vấn đề thì đầu tiên chưa cần biết đúng hay sai, cảm ơn trước đã, rồi còn muốn nghe thêm ý kiến thì cứ im lặng mà nghe, không phải buông ra 1 câu trịch thượng thế này.
Đến phụ nữ, quen nhẫn nhịn nhau thế này mà nghe cái câu này còn chả chịu nổi được thì ông chồng bạn tớ nghĩ là đúng là chịu đựng quá sức rồi. Thôi, bỏ chồng đi, cho người ta còn thở còn sống với. Chứ cái kiểu ếch ngồi đáy giếng mà cứ nghĩ mình là cả bầu trời thế này thì sống bên cạnh đúng là ác mộng.
Là trưởng phòng nhân sự mà những nguyên tắc ứng xử tối thiểu nơi công cộng cũng ko hiểu nổi là làm cái gì nữa.

Tớ đây chả hiểu mẹ này nói cái gì...Mẹ nó đang quá khích cái gì đấy? Tớ lên đây để chia sẻ mong các mẹ tư vấn giúp tớ, tớ ngồi nghe để suy ngẫm, tớ nói câu đó có gì sai, mẹ nó hiểu chồng đến mức nào, cư xử khéo đến mức nào mà nói chuyện cái kiểu như vậy. Mẹ nó thử 1 lần nghe chồng nó xúc phạm rồi tát vào mặt nó vì cái câu xúc phạm mình mà nó còn đánh đập mẹ nó tơi tả xem sao. Mẹ nó nói đc cái câu cùng là phụ nữ với nhau mà phát biểu ra được cái câu đó thì mình ko hiểu mẹ nó khéo giữ lửa ở chỗ nào nữa.
Thôi vậy xin lỗi các mẹ nhé. Tớ đây có ếch ngồi đáy giếng cũng ko cảm thấy comment của mẹ này đáng để đọc, còn những comment bên trên mẹ nó có mắt ko mà ko thấy mình bấm thanks, khi con người ta đau khổ còn nói ra được mấy câu để vuốt ve sao.
Chắc mình nhầm chuyên mục để vô chia sẻ rồi.
Nhân tiện cảm ơn rất nhiều mẹ yellowtea, EmBow đã chịu ngồi đọc những tâm sự của tớ,. và cả bạn Meoxinh0x nữa.
08:13 SA 16/04/2012
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng...
Rồi họ đi, các bác hàng xóm ở đây lắc đầu “đúng là mẹ nào con nấy”, “bà có quyền gì mà chửi bà sui như vậy’, “bà này dữ quá”. Rồi các bác khuyên em điều hay lẽ phải, có 1 chị rất là tốt, là người qua đường thôi , người miền Bắc khuyên giải rất hay rằng “chưa hiểu nhau nên thế” ,”phải thông cảm lẫn nhau”…này nọ kia, nhưng cốt là muốn em nên để cho chồng em 1 đường quay lại.
Phải nói lúc này đơn li hôn em để trong cốp xe, hắn đã lấy đem đi mất. Sự việc này xảy ra sau ngày Valentine 2 ngày.
Em kể các mẹ nghe, ngày Valentine, em đã kiếm 1 nơi bán chocolate có khắc chữ lên để tặng chồng em làm cho chồng em bất ngờ. em khắc lên đó chữ (rất muốn khắc chữ EM YÊU CHỒNG LẮM nhưng sợ sến như con hến màu hồng nên em đã khắc TẶNG BA AMY). Em kêu bạn bán đem lên tận Vincom nơi chồng e làm việc để cho anh í vui và nở mày nở mặt với bạn bè đồng nghiệp (vì giàu vì bạn, sang vì vợ mà). Ngày hôm đó em thấy rộn ràng như ngày mới yêu ấy, hồi hộp ko biết hắn nhận đc sẽ vui như thế nào, ờ nhận xong nhắn cho emm là “có cô nào mới tặng cho 1 hộp quà đẹp lắm”, em cảm thấy chồng em vui lắm các chị ạ, em cũng thật sướng rơn ttrong người. Vậy là các mẹ biết em yêu chồng em nhiều thế nào rồi.
Em nói nữa để các mẹ oánh giá em tiếp, ngoài tình yêu với chồng em, em lại là người phụ nữ nuôi con rất khéo ạ, tuy là con đầu lòng nhưng em nuôi rất khoa học đến nỗi mẹ chồng em còn thốt lên khen “cách con nuôi con mẹ rất hài lòng” nên bà ko can thiệp vào chuyện nuôi con cảu em luôn đấy, bà nói “chẳng bù cho con Nguyên, 2 con rồi mà nó chẳng biết gì hết” (Nguyên là chị bạn dâu của em đấy ạ).
Em lại là người sống tình cảm nữa, em rất thương người ạ, nhất là thương chồng, chồng em ra ngoài khi giận vợ em tưởng tượng chồng em ko đc chăm sóc tử tế từng bữa ăn, giấc ngủ, quần áo là em chịu ko nổi phải gọi chồng về.
Em lại đối xử rất nghiêm chỉnh với bạn bè,cả nam lẫn nữ , em ko giễu cợt trêu đùa những câu tán tỉnh qua đường, và nhất là đàn ông nó tán em là em cho nó bái bai ngay,, ko liên lạc nữa. ..
Đấy đấy em như vậy mà ở nhà chồng nó oánh giá em ko ra gì, gọi em là chó mèo ko hơn ko kém,
Kể tiếp chòng em và mẹ chồng em đi, hôm sau má em lên, các bác hàng xóm kể lại cho má em nghe. Bà khóc.em hối hận với má vô cùng, sao má 60 tuổi rồi còn để má đau lòng như thế. Em ân hận lắm. vì em cả đấy.
Rồi má ở lại với em mấy ngày, cũng có người giúp việc mới cho em. Thương má lắm, má đã vì em mà tìm kiếm khắp nơi, lần này là chị 2 của em tìm dùm (chị này đã 1 lần gần như oánh nhau với chồng em vì chứng kiến cảnh chồng emm chửi em là chó mà em im lặng lên phòng khóc, sau đó chị đi gọi cho 1 ông anh khác của em để chửi nhau với chồng em). Em giận chị em vì chị và anh của em làm vấn đề phức tạp hơn,em nói chuyện gia đình em dể tụi e giải quyết, anh chị em nên khuyên nhũ thôi chứ đừng châm dầu vô lửa (em kể ngắn gọn thôi chứ thật ra lúc này em bị chồng chửi mà đi giảng thuyết nhiều với gia đình em để gia đình em đừng có kiếm chuyện với chồng em, em cũng bị gia đình em nói là bị chồng đánh mà bênh chồng, còn chồng em bị gia đình em chửi lại nghĩ là em đi bôi xấu hắn, ước gì giờ có BAO THANH THIÊN mới minh oan cho em được).
Má em khóc đợi chồng em về để nói 1 lời giải thích với má vì sao mà chửi má, nhưng tất nhiên hắn k về trừ khi em lót dép quì gối năn nỉ hắn. Em alo cho mẹ chồng vì chị chồng em nói ko liên lạc đc với bà, em hay liên lạc với chị chồng lắm, vì chị là giáo viên sẽ có cái nhìn khách quan hơn, chị chồng em chưa biết chuyenj nên em nói cho nghe luôn. Em gọi cho mẹ cũng chẳng themf nghe, đến 2 3 ngày e mới liên lạc đc, bà cũng nghe và nói về quê rồi, em nói xin lỗi bà. Em xn lỗi vì em thiếu khéo léo, chứ that sự bà cung sai nhiều lắm đấy.
Rồi má em cũng ko chờ đợi nỏi, má em về.
Ngày hôm sau em gọi kêu chồng em về, cũng nói năn ỉ ôi (có đang bị đập ko, em thương con em ko cha thôi ạ), em hứa hẹn đủ điều. và chồng em về. Lúc này em tự dặn mình là phải thay đổi mình làm hài lòng chồng, chồng giạn đừng trả lời gì nữa, kệ cha nó muốn chửi gì thì chửi coi như mình ko nghe, hắn muốn mình yêu mẹ chồng hơn thì yêu đơn giản thôi, e dặn mình như thế mỗi ngày ạ. Em viết thư xin lỗi mẹ, em gọi điện thoại cho mẹ ngày thầy thuốc VN, em tặng quà cho mẹ, cho chị chồng , chị bạn dâu ngày 8-3, em mua dầu bên Singapore gửi cho mẹ xoa bóp (trước giờ em luôn thê zòi, em thích mua quà tặng ai lắm ạ, nếu em có tiền hihi), nói chung em sẽ cố gắng cố gắng để níu kéo cái gia đình và đặc bietj em thề là em sẽ ko để bị chồng em đánh nữa.
Chồng em về ko bao lâu thì có lệnh đi công tác Đà Nẵng để làm cho xong cái khách sạn 6 sao tầm quốc tế cho kịp dịp lễ hội pháo hoa quốc tế 30-4. Đi ko bao lâu thì con em nó bệnh và bón nặng, đi ko ra, khóc lóc thảm thiết, máu me tràn trề, em thì bị dính cái gọi là “thai ngoài” (dô diên hết sức luôn), nên mổ. Chuyện này em đi nói với hắn thì hắn than mệt mỏi…(kêu đây là việc vặt mà em cứ lèo nhèo). Nhưng rồi hắn cũng về dịp giỗ tỗ hung vương để xem em như thế nào, rồi em cũng ổn rồi ạ, sức khỏe vừa bình phục mấy ngày nay.
Chồng em lại ra Đà Nẵng.
Chuyện tệ hại em phát hiện Yahoo chồng có tán 1 em tiếp tân ở cty, nào là nhớ nhớ em ấy, rủ em ấy ra resort 5 sao chơi, rủ nhau đi ăn, shopping, café, xem film. Đặc biệt em ấy có chồng rồi mà chưa có con. Em ấy nói với em là em chỉ đùa với chồng em thôi “mình xin lỗi bạn vì mình đùa hơi quá” (đ éo mẹ, nếu chồng nó mà phát hiện ra nó ko đập cho 1 trận thì thôi chứ ở đó mà nói đùa), còn thằng chồng em thì nó ko giải thích mà nói “cái thứ như cô thì tôi nói là về tôi sẽ chia tay với cô rồi, còn tôi với cô ta ko cần giải thích với cô, mà tôi có bỏ cô thì tôi cũng ko cần quan hệ vowisn gười có chồng mà nhất là người Miền tây” (đấy hắn nói như thật, cốt là em muốn nghe hắn giải thích sao vè mấy cái chuyenj hắn nói yêu yêu nhớ nhơ cô ta khi ra Đà nẵng mà hắn còn làm csai vẻ cao ngạo”.
Hắn mới yêu cầu em nộp đơn ra toà đêm qua, em đang trong tình trạng là biết chồng mình tán đùa, nhưng vấn đề của em là thấy chuyện đó là 1 điển hình, cô này rồi sẽ cô khác, rồi cả cái việc hắn đã nghĩ xấu về em khi em nói xấu mẹ chồng, hắn đem bới móc ra để oánh giá em là thứ vợ hắn ko cần.
Mà nói thêm với các chị là lần này hắn ko cho mẹ con em 1 xu, vừa rồi em bỏ tiền ra mua cho hắn cái laptop mói, cái xe mới, em còn nợ cty 7 triệu,đến thời điểm này em ko còn 1 xu dính túi đấy, mà hắn nói là “cô ko nuôi con được thì đẻ tôi nuôi”, em chỉ thấy mắc cười với mấy câu hắn nói thôi, nhưng các mẹ ạ, em thật sự muốn con em có 1 gia đình, vì em nghĩ hắn thương mẹ hắn như thế thì cũng rất thương con hắn ạ,, nhưng mà….Giò em đã đồng ý chia tay với hắn, nhưng rồi ga đình e sẽ sao ạ. Em muốn co 1 gia đình thi em có nên níu kéo ko???
Các mẹ ném cho em vài vieen đá cho em tỉnh ngộ với nào.
CÒN 2 QUOTA NỮA LÀ HẾT PAGE (EM XIN LỖI SMOD Ạ, ĐỪNG XÓA CÁI TÂM SỰ CỦA EM TỘI NGHIỆP) EM ĐỂ LẠI CHO MẸ NÀO TẠO TẦNG MỚI GÁN LINK TẦNG MỚI DÙM EM TRONG NÀY Ạ.
06:31 CH 15/04/2012
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng...
Nhưng phải nói thêm trước đó em có nhắn cho chồng emm nội dung thế này:
-Con gái nay nó nổi mẩn đỏ khắp người, chắc do mẹ cho nó uống nước ko lau cổ nên nó bị hâm, với lại mẹ ít khi hay nó tè ướt quần, nên bị hâm đít, lần nào em về cũng thấy cái quần con tè đã sắp khô luôn
- Thôi cô đừng có đổ tội đổ tình lên mẹ tôi nữa. Tôi sợ cô quá
- tao mà đổ thừa mẹ mày à, tao ko rảnh đến thế….
Và 1 tràng mày tao em dành cho hắn, lần đầu trong đời em nói chuyện mày tao với hắn, vì hắn mỗi lần chửi em đều xưng hô như vậy, nhiều lần em nhắc nhở mà hắn ko thay đổi
- Mày xưng hô mày tao với tao nhiều vậy mà giờ tao xưng mày tao lại mày tức à.
Đương nhiên em cũng nahwns cho hắn là mẹ hắn làm gì khi có ngoại ở đây, nào là tao phải ờ nhà nấu cơm cho mẹ mày ăn, chứ tao chưa để bà nấu cho tao bữa nào, có má tao ở dây ăn xong bà cũng ngồi vậy đứng dậy ăn trầu để má tao dọn dẹp như người ở ….thế là hắn nổi xung thiên, em biết lát sau hắn cũng quay về đập em.
Đúng y như rằng ạ, hắn quay về dừng xe trước cửa, chưa kịp biết đúng sai gì, hắn nghe mẹ hắn choang choảng chửi, hắn nói “đ mẹ mày mà y dám chửi cả mẹ tao à” (em thề có thiên lôi hay này nọ, lương tâm em rằng em ko hề chửi mẹ 1 câu , có chăng em k biết tính bà là bà cần phép tắt như thời phong kiến thôi), hắn xông vào đánh em ngay lúc em ôm Amy trên người, may mà ko trúng con gái em (lúc này Amy nó trong 6 tháng ạ). Và bà nói “nó gọi cho mẹ nó nói này nói nọ” (em gọi cho má em để kêu má em ngày mai lên chăm em cho em đi làm, vì mẹ chồng ngày mai về, bà nói thế là bà về mà , ko thì thằng chồng em cũng đừa bà về, đấy có tật giật mình, chửi người ta mà sợ người ta đi nói lại nên bà nói chồng em như thế ), nghe câu đó hắn nhào vô đánh em thêm 1 cái giáng trời giờ đầu em chỗ đó vẫn đau lắm các mẹ ạ, Amy nó ngơ ngác (con gái em thông minh lanh lợi sáng sủa lắm ạ), và hắn nhào lại lấy con dao như bbao lần trước “mẹ tao đâm chết mẹ cái thứ mày đi”. Em sợ cho con em , nên bỏ chạy ra ngoài, lúc này mẹ chồng em nói như thế này “mày ở nhà nói lắm mà sao giờ ko nói gì đi”.
Em bế con chạy ra đường kêu ‘cứu tôi với’, hàng xóm đc 1 phen xem film hành động các mẹ ạ, rồi các bác ấy lại nhà em xúm đông như kiến, hay thật, kiểu này chồng em có tỉnh cũng vì sỉ diện mà ko vác mặt về nhìn ai đâu. Nắng quá em cũng vác con em về, đi tới gần nhà là thấy thằng chồng em nó đứng ngoài đường chửi đổng, em nhờ chị hàng xóm “chị gọi công an giúp em với” (nói thật em mới dọn tới đây chưa được 1 tháng, hàng xóm ho cũng chưa biết em nên họ thờ ơ, giờ thì họ beiets rùi, em đã đi làm quen khắp xóm ròi ạ). Thằng chồng em nghe vậy hắn chỏ mồm vô “cái thứ như mày ai mà giúp mày”.
Vậy là hắn đi nói oang oang với các bác đang ở nhà em, chìa điện thoại cho họ xem em nhắn những gì cho hắn. Rồi hắn dắt mẹ hắn đi, mẹ hắn nói “hắn nói với tao là mày ko thể bỏ hắn đấy” (em có tâm sự với mmej là tụi em muốn chia tay để sống ổn nhưng chồng em chưa chịu kí chứu em có cái kiểu đánh giá mình cao thế đâu, em rút kinh nghiệm sau này e dạy con em đừng chia sẻ nhiều với mẹ chồng, pà lấy đó làm vũ khi hại mình đấy). Chồng em nó trả lời “nó nói bỏ nhau rồi nó ko cho con gặp con” (hắn nói như kiểu yêu con lắm, từ lúc sinh con hắn đã chăm lo gì cho con đâu, thậm chí cái ngày con chưa đầy tháng hắn còn dọa giết cả 2 mẹ con vì con đêm đó ko ngủ đc, chọc hắn khi hắn đang ngủ đấy). bà nghe vậy nói “ko có con thì đi sinh đứa khác” (ồ bà mẹ chồng em nhân cách cũng hơi bị…sâu sắc đấy).
06:31 CH 15/04/2012
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng...
Sáng em đi chợ do thời gian của em hạn hẹp, em mua sẵn bánh cuốn nóng về cho mẹ ăn, còn em thì ăn bún riêu. Em về hỏi mẹ, mẹ ăn chưa con lấy cho mẹ, vì bánh cuốn nóng để trong hộp ăn thì lấy ăn thôi cần gì đổ ra đĩa nữa, mẹ em mới nhai trầu xong bảo “mẹ chưa ăn”. Vậy là em lấy bún của em ra ăn, em nói mẹ “vậy con để đây khi nào mẹ ăn lấy ăn nhe”. Em ngồi vô tư ăn tô bún cua em, chồng em nó đang ủi đồ (trước đây chủ nhật em hay ủi hết đống quần áo cả tuần cho chồng, chỉ hôm qua là em chưa kịp ủi nên hôm nay hắn tự ủi ạ, chuwsk o phải vợ mà ko ủi đồ cho chồng đâu), nó thấy vậy nên mặt xị xuống nói là ‘con dâu gì mà ngồi ăn 1 mình ko mời mẹ’, mặt hắn hầm hầm nên em tức “mẹ nói là mẹ chua ăn, còn em phải ăn để lo làm việc khác chứ, SAO CHỜ ĐỢI ĐƯỢC” (Đấy đó là câu e làm hắn điên đấy, nếu em khôn hơn dung từ khác chắc ko đến nổi nào). Vậy là hắn nện nguyên cái bàn ủi xuống bàn, ko quên ném cho em nghe các câu khó nghe, em vừa ăn vừa khóc vì tủi thân sao hắn chỉ lo cho mẹ hắn mà chả nghĩ đến em vất vả còn lo cho con, lo đi làm, lo cho cả mẹ hắn, em đâu có 3 đầu 6 tay. Vậy là em khóc.
Hắn đi làm, em lại nói với con là “ba con nói mẹ ko làm gì mà mệt đấy” (ý của em là em làm quá nhiều mà hắn nói vậy nên em tức), nên hắn nghe thế quay vào chủi em “đồ con chó” ngay mặt mẹ chồng. những từ đó hắn chửi em hơi bị nhiều các chị ạ. Vậy là mẹ chồng em chứng kiến cảnh chồng chửi vợ, vợ trả lời xang xảng, ở nhà bà bảo em đánh đá, đòi hơn thua với chồng.
Em ko đi làm hôm đó luôn, em ngồi nhà nói cho mẹ nghe các thói xấu của chồng em với mong muốn mẹ là phụ nữ mẹ sẽ thông cảm cho em. Em thề có trời đát chứng giám em ko nói 1 câu xúc phạm mẹ chồng em (có hay ko em ngu là em đi nói về cái người mà mẹ em cắt ruột đẻ ra như thế, làm cái người mà bà coi là nhất đấy bị em đánh giá thấp nên bà cú).
Em đã ko ra gì khi giờ ăn trưa em lại vừa nhai vừa khóc trước mặt em vì thằng chồng em nó đối xử bạc với em, bà lại điên, bà dằn chén, và chửi em. Em có nói những câu “má con còn sợ cả con rể”, thì bà nói “mẹ khác má con”, và lát sau “BÀ NGOẠI LÀ NGƯỜI KO RA GÌ”, em nghe câu này choáng các mẹ ạ. Bà chửi má em, vì sao. Em đau đớn hỏi “sao mẹ lại nói má con như thế”, bà nói bà đã nhờ má ở lại mà má ko ở lại, má là người ko ra gì. Ôi mẹ chồng em ko khác gì chồng em ,e ko nói đc 1 câu giải thích rằng má em có việc phải về, nói ko đc các mẹ ạ, em uất ức.
06:30 CH 15/04/2012
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng...
Thôi kể lúc em sinh đi. Em sinh bé má em nuôi em từ lúc em vào BV đến lúc bé được 6 tháng, chạy vại khắp nơi tìm người giúp việc cho em, ko có người giúp việc là em kêu má lên ngay, má cũng ko nè hà gì lên ngay ngày hôm sau, má em vất vả lắm, sinh con rồi mới thương má ruột vô cùng.
Tết vừa rồi, ăn Tết xong mẹ chồng em vào thăm cháu và nói ở lại chăm con cho em đi làm. Lúc này em chưa có người giúp việc, và cũng có má em đang ở nhà đê chăm bé cho 1 vài ngày do cô giúp việc vừa nghỉ. Cũng là lúc mẹ chồng em vô, vô tình 2 bà mẹ ơ chung 1 nhà. Căng thẳng từ đây.
Mẹ chồng đến lúc 2h sáng, em và con ngủ. Mấy hôm sau bà trách em ko xuống mừng bà hỏi bà 1 câu. (Oh công nhận cái này là em thiếu khéo léo thật, nhưng các mẹ k biết em làm quần qật cả ngày và nghĩ mẹ đến ở lâu, phép tắt chi cho mệt).
Rồi 1 ngày của em bắt đầu lúc 6h, đi chợ, lo ăn sáng, nấu cháo cho con, cho con ăn, rồi em đi làm lúc 8h sáng, 10h em chạy về cho con em bú (do con bé ko bú bình), 10h30 em trở lại cty, 12h em về cho con ăn trưa tắm cho nó, cho nó ngủ, 13h em đi làm, 15h em lại về cho nó bú, và 17h là em về lo cho nó ăn chiều.
Nếu có cô giúp việc thì việc nấu cơm thi thoảng em mới nấu. nhưng nay mẹ chồng em thì em phải làm luôn việc đó (mẹ chồng em cũng ko gỏi nấu nướng, bà lại ăn trầu nữa).
Má em còn ở lại 1 ngày, sáng má em nấu cơm cho mẹ chồng em ăn, Ăn xong mẹ chồng em đứng dậy lại nhai trầu, bỏ má em ngồi ăn và tự bưng mâm cơm lên, và rửa chén , ôi em thấy cảnh đó sao thương má em quá. Mẹ chồng em cũng có khéo léo gì đâu ít ra cũng nói được với bà sui 1 câu là “chị để đó tôi làm cho” dù chỉ là nói bang qơ cho có đi. Má emm là người miền tây thật thà chất phát, má em ít học nữa, nên luôn tự cho mình là người ở ở nhà em vậy đó, huhu (chàng rể luôn coi má như vậy đấy). Em thấy cảnh này lại thất vọng với mẹ chồng. má em định ở lại 1 ngày nữa để chơi với mẹ chồng và cháu nhưng do con dâu của má dưới quê đang được đưa lên bàn mổ, má em phải về giữ cháu cho chị, má emm lên phòng xin phép 2 vợ chồng em “mai má về được ko”, em nói “má về đi, nếu mẹ con đi khám thì con ở nhà giữ Amy” (số là mẹ chồng em nói với em là kêu ngoại ở lại 1 ngày để mẹ đi khám bệnh, bà sợ bà đi ko ai giữ Amy neus ko có ngoại đấy). thì em và chồng đều nhất trí ngoại về vì ở đây có gì là khó khăn, dưới kia chị dâu bệnh mổ ko ai chăm cháu.
Hôm sau, căng thẳng ở đây đây ạ. Lúc má e về rồi đấy
06:30 CH 15/04/2012
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng...
Em quyết định mang bầu vì anh ta nói trong cơn say sau khi đánh em “mày chê tao nghèo nên ko muốn sinh con cho tao”. Em yêu chồng em đấy các cị ạ, yêu đến ko biết đường quay lại luôn, nên đã theo chồng em ra Hà nội để xin lỗi và dính bầu từ đó . giờ con gái em kháu khỉnh lắm, được 8 tháng rồi. Hắn hiện giờ đanng ơ Đầ Nẵng,
Kể tiếp các chị là vào độ tuận 11 khi mang bầu, hắn đánh em vì 1 lí do trời ơi đất hỡi, cũng là do em ko biết điều tiết khi hắn điên. Mà em khóc khi hăn điên là bị đánh các chị ạ, em bình tĩnh cũng bị cho là “mày đừng có giở bộ mặt đó ra với tao” cũng bị đánh,, khóc thì hắn nói ‘mày muốn kiếm chuyện đến khi nào”., tức là khi hắn chửi em sỉ nhục em em phải làm thế nào hắn mới ko đánh em các chị nhở. Hắn đánh em như bao cát khi bầu 11 tuần, tội nghiệp con em. Rồi hắn bỏ đi qua đêm như bao lần trước, em hôm sau vác cái xác đến bệnh viện đo tim thai, may là con vẫn còn đó. Vậy mà em lại tha thứ các chị ạ. Em lần này ko năn nỉ hắn quay về, mà hắn tự vác cái xác về , lấy quả trứng gà lăn lên mặt cho em hết sưng, cái vết sưng này mãi đến sau Tết nó mới hết các chị ạ, thật là nhục đi đâungười ta cũng hỏi bj chồng đánh hả. vậy mà em lại đem cái vết bầm sưng đó đi khắp nơi, về quê em, về quê chồng. hắn ôm em vào lòng, em lại bỏ qua… chứ làm sao hả các chị, em đang bầu mà, em nung nấu ý nghĩ sinh con xogn sẽ li hôn.
Lúc em bầu em nghén kinh lắm, về quê chồng ăn Tết là lúc em bị nghén trầm trọng, ko ăn đc, bị cảm, bị sốt, sỗ mũi, đủ thứ trăm bề,, ba má em thương em lắm, nhưng chồng em ko muốn em ko về quê nội ăn Tết nên emm phải vác cái xác tơi tả đang bệnh lên máy bay ra Nghệ An. Lên máy bay là cả hành trình em khóc vì tủi than, sao chồng mình ko thương mình đang bầu bì ốm yếu, lại mới vưa bị đánh chưa hết bầm, ôi em khóc liên tục, hắn chả vỗ về gì cả. Hắn dặn em ra ngoài đừng có vác cái mặt bí xị nói chuyện với bố mẹ.
Ra đến em đóng vai cô dâu ngoan ngay, nhưng do bầu và lạnh nên ko đi đâu cả, ở nhà chồng 1 tuần cho chồng vui. Mẹ chồng cũng chr cho em làm gì. Mẹ chồng cũng thương em lắm, nhưng do bị chồng hành hạ đủ điều nên em đâm ra thờ ơ với tình cảm của họ.
…Chuyện còn dài lắm.
06:29 CH 15/04/2012
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng...
Em ko nói được với hắn khi hắn bình tĩnh vì mõi lần đánh em xong, hắn bỏ nhà ra đi, đi qua đêm, 1 2 ngày trở về nhưng đều do em kêu hắn về (Cái này các chị có thể cho em thêm vài cú đánh nũa ạ). E nhìn nhận là khi hắn ghen, hắn điên em đã khích bác hắn (e khích hắn khi hắn nói em ngủ với ai đó, và em tức quá 'ừ tôi ngủ với nó rồi đấy'), nhưng em nói thật với các chị do cái tính chồng em nó hay ghen nên ngay cả bạn gái em còn k dám giao du. Tính đến cái thời điểm hiện tại em ngồi đây viết mấy cái này với các chị là em ko có đếm hết bạn bè của em trên 1 ngón tay. Vậy đấy đôi khi hắn chỉ ghen khi em nhắc đến 1 đồng nghiệp nào đó, hoặc khách hàng nào đó và cả 1 cậu nhóc trong game online =))
Nhưng đỉnh điểm hơn nữa là có mâu thuẫn xảy ra với anh chồng của em, em công nhận em đã thiếu khéo léo và tế nhị khi xử xự với anh chồng của em khi em và chồng em về thăm quê ngoại mà anh chồng emm lại ngủ ở phòng trọ của 2 vợ chồng em (đó là phòng trọ 2 vợ chồng thuê chỉ có 1 cái giường, anh chồng em hay đến đó ngủ lại lắm, có khi ngủ lại với 2 vợ chồng em luôn cơ). Em ko đồng ý với việc đó nên đã nói với chồng em là ko nên như vậy, thì chồng emm nó tự ti nghĩ là em ko tôn trọng anh chồng nên đã xúc phạm em , anh chồng cũng xúc phạm em và cả 2 kéo nhau ra đường, anh chồng thì bảo “cái thứ vợ như vậy thì ở với nó làm gì”. Rồi họ còn goij về nói với ba má em là “con vợ con nó mất dạy”. Ko ai hiểu cho em trong hoàn cảnh này, nhưng nói thật với các chị cho công tâm là em về nhà thấy anh chồng em ở đó mặt em ko vui thật tuy ko nói gì nhưng cái bản mặt của em thể hiện ral àm thằng chồng em nó nghĩ thế.
Mâu thuẫn này làm em bị mất cái điểm ngoan ngoãn trong mắt bố mẹ chồng. cộng với nhiều việc sau khi bị chồng em đánh mà em đi nói với bố mẹ chồng ko ai dạy dỗ chồng em lại cả. Có lần chồng em đi học tiếng Anh, ngày đầu tiên đi học đã uýnh nhau với mấy đứa bảo vệ giữ xe, thật đáng mặt 1 đứa có học. Em thấy chồng em nông nổi chợ búa quá, em đi nói với bố chồng mong bố dạy dỗ lai anh ta, chứ em nói anh ta còn chửi em té tát, thì bố chồng & mẹ chồng em đều coi anh ta là nhất nên ko nói gì. Em đâm ra chán và ít chia sẻ với bố mẹ chồng hơn, em ít gọi về hỏi han hay chúc mừng (đấy, cái sai của em chồng chất ở đây, em đã lạnh nhạt vvowis bố mẹ chồng từ đây nên càng làm thằng chồng em nó coi thường emm hơn).
Nhưng bao nhiêu chuyện em đều bỏ qua các chị ạ, em bạc nhược vậy đấy.
Rồi chồng em vẫn về sống với emm như trước. tình cảm lại gắn kết, phải nói anh ta cũng yêu em, chăm sóc em tử tế nếu ko có chuyện gì. Nhưng nếu đang lúc tình cảm êm ấm như thế mà em nói góp ý là chuyện thành to, cái tính anh ta to mồm, và tự cao tự đại lắm, sỉ diện, nên luôn nghĩ ko ai đánh giá thấp anh ta được, anh ta là nhất, cho nên đi làm cũng ko nơi nào làm lâu bền được vì bị sếp góp ý là đạp đổ ngay, nghỉ làm ngay ạ, cho nên chuyện tài chính trong nhà em cũng khổ lắm, luôn luôn cáng đáng thay chồng cơ. Đến giờ anh ta mới có việc làm kha khá với lương kha khá,, nhưng lại sinh chuyện khác rồi.
06:28 CH 15/04/2012
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng...
Đó là lần đầu em bị bạo hành...Em khóc lóc, nhưng cái đánh này trước ngày cưới 1 tuần chị ạ, em đã nghĩ đến việc hủy hôn, nhưng cái đầu bạc nhược của em đã nghĩ là ba má em đã gửi thiệp cưới, e làm vậy mất mặt lắm, và bố mẹ chồng em cũng từ miền Trung xa xôi chuẩn bị vào nhà em ở tận Cần Thơ, em đã nghĩ thôi phóng lao thì theo lao cưới rồi sẽ li hôn. Em bị điên, emm lại sai 1 lần nữa. Anh ấy xin lỗi em vì nóng giận đã đánh em, em tha thứ, và 1 cái đám cưới mà trong lòng em ảm đạm cũng diễn ra. Cưới xong em nhất định không làm giấy đăng kí kết hôn bởi em ko muốn ràng buộc với chồng như thế, anh ta dằn vặt em hàng ngày vì điều đó vì nghĩ rằng em ko muốn sống với anh ta, vậy mà em vẫn im lặng ko nói, ấp ủ cái căm tức trong lòng, đến 1 thời điểm em lo sợ, có khi ko ràng buộc bằng giấy chứng nhận kết hôn thf chồng em nó đi tòm tem với gái khác mà em đi thủ tiết cho chồng thì em thiệt thòi, vậy là em đi làm giấy chứng nhận kết hôn (các chị ném đá đi ạ, em chấp nhận bị ném đây).
Vậy là chúng em chính thức thành vợ chồng, và em bắt đầu quên cú sốc bị chồng đánh khi ấy. Em sống hạnh phúc bên người chồng yêu em. Phải nói em rất ngoan ạ, bố mẹ chồng em đi khoe với họ hàng cưới được con dâu xinh đẹp (em ko biết ạ, nhiều người khen em thế, mà em nhùn có 1m53, nặng 45kg chỉ được cái da trắng nỏn , cái má hồng hồng, cái môi đỏ thắm, cái tóc đen xì đúng kiểu mẫu Đông Phương í các chị), lại ngoan (dạ em rất ngoan, gặp ai em cũng dạ thưa, nói chuyện rất lễ phép, lại rất vui vẻ hòa đồng nữa, do em làm cái nghề Customer service thời điểm đó ạ, bây giờ em là trưởng phòng nhân sự ạ). Vậy đấy, mỗi lần em về quê chồng là em cảm thấy mình được ở trên mây xanh,, nhiều người ngưỡng mộ vì cái sự xinh đẹp và ngoan ngoãn ấy, chồng em nhờ thế cũng nở mày nở mặt vì có cô vợ như em, biết kiếm tiền,, thương chồng lại ngoan. Nhưng vì thế mà hắn lại đâm ra cái tính ghen bóng ghen gió.
Và những trận đòn liên tiếp hắn dành cho em là do ghen em. Em đâu cũng bị đập vài lần do bị hắn ghen rồi, đập tơi tã ngay cả trên giường ân ái của 2 vợ chồng, sau đó em đều tự hỏi cái bàn tay ôm vợ quấn chặt của hắn làm sao hắn có thể đánh mình được như thế. và em bắt đầu tự kỉ.
06:28 CH 15/04/2012
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng...
Thôi em xin phép ké 1 bài nữa cho lên 1501 bài, các chị có tư vấn giúp em thì quote nó qua nhà mới dùm em luôn nhé, em muốn mở nhà mới nhưng mà em là lính mới nên ko dám:
Chuyện của em khá dài dòng, các chị có kinh nghiệm vui lòng chỉ ra giúp em là em đã bạc nhược đến mức độ nào với.
Chuyện bắt đầu khi em mới từ miền Tây (Cần Thơ) lên Sài Gòn lập nghiệp, 1 thân gái 1 mình đến đất phồn hoa này, chỉ mới 2 tháng thì em giúp 1 người bạn tuyển dụng nhân sự do thời gian em làm ở cty của em cũng rảnh (do năm 2008 nhà nước rà soát lại các dự án sân Golf), vậy là em tìm và tuyển ra cái người hiện giờ là chồng em. Lúc ấy anh ta sống & làm việc ở Hà Nội. Anh ta có nick chat của em và hỏi han liên miên ngày qua ngày, cho đến 1 ngày tháng 10/2008, anh ta vào SG thăm em, nói thật lúc đó em chả hí hửng gì với chuyện sẽ cặp bồ với anh ta, nhưng em lại động lòng với 1 ng từ Hà Nội vào thăm mình vì nói yêu mình qua chat... (đây là 1 hành động sai lầm của em, có lẽ em đã sai từ đây). Và chúng em yêu nhau, từ đấy. Tháng 1/2009 anh ta bỏ việc ở Hà Nội vào SG lập nghiệp để được gần gũi em và chúng em kết hôn tháng 1/2010. Cả thời gian yêu nhau, anh ta tỏ ra là người tình cảm và rất trí thức, quan tâm em lắm (người miền Trung nổi tiếng sống tình cảm mà), em rất hạnh phúc vì có người chồng như thế.
Việc bắt đầu, anh ta lên cơn ghen khi điện thoại em có 1 tin nhắn từ số đt của cái người mà hồi 2008 nhờ em tuyển dụng dùm đấy, tính ra anh ta là người mai mối để có chồng em hôm nay đấy (trước kia em hay kể chồng em nghe em hay đi cafe với anh này, vì là người cùng quê với em, em có đi thăm ông ngoại của anh ấy dùm anh ấy nữa, nên hàng xóm họ cứ nghĩ chúng em yêu nhau cơ), vậy là chồng em nổi máu ghen, nói cạnh nói khóe và dùng những từ chỉ để dùng cho mấy con đ...(các chị hiểu dấu ... đó ạ), em bị shock nặng, em đưa tay tát anh ta vì chả để cho em giải thích mà còn xúc phạm vợ, em bị xúc phạm bởi trước giờ chưa ai dám coi thường nhân phẩm em thế, em lại là người đối ngoại rất gỏi (công việc của em đi đến đâu cũng có thành tựu, ai ai cũng quí mến em), em bị shock như thế, cái tát của em chưa kịp lấy tay xuống thì em bị anh ấy tát lại, ôi kinh khủng, lần đâu trong đời em bị ăn đòn, và thế là anh ta đánh em như đánh 1 bao trấu (trấu là cái vỏ của hạt thóc í, em giải thích vì có khi các chị miền Bắc o biết nó là gì).
06:27 CH 15/04/2012
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng...
Đã lên bài thứ 1500 rồi ạ, cho em tham gia với. Thật hối hận khi bây giờ mới đọc cái Hội này, sáng giờ đang nghiền ngẫm những trích đoạn của chị Simple-life mà sao em thấy em giống cái hành vi chị nói trong 2 mục này quá:
http://www.webtretho.com/forum/wttshowpost.php?p=22458444&postcount=379
http://www.webtretho.com/forum/wttshowpost.php?p=22458340&postcount=378
Nhưng hành vi của em là thế này:
Thói quen hành vi hàng ngày của bạn xây dựng nên hình ảnh, tính cách của bạn trong con mắt mọi người. Lâu dần nó thành định kiến, thành nghiễm nhiên trong dự đoán hành vi của bạn, khi moị người nghĩ về bạn.
một ví dụ: có một bạn thành viên kỳ cựu của diễn đàn thắc mắc với mẹ Trâu là chị ơi, chồng em mỗi khi có lỗi là em bực lắm, nhưng em muốn tạo cho anh ấy 1 hình ảnh gia đình hoàn hảo, nên em nín nhịn và bỏ qua. Tất nhiên em có vùng vằng giận dỗi 1 chút, nhưng thấy anh ấy xin lỗi, em lại thôi. Nhà em được cái ko bao giờ giận nhau quá 1 ngày... Mình cũng ko hiểu cái này là được hay là mất. cái dở là bạn này đã tạo cho chồng 1 thói quen giả định hành vi phản ứng của bạn thật đơn giản: dù chồng bạn ấy có lỗi gì, bạn ấy giận dỗi gì thì cứ 1 câu xin lỗi là bạn ấy lại hết giận, đâu lại vào đấy. Thế nên chồng bạn ấy cho mình 1 cái quuyền rất vô tư là: tức giận gì, suy nghĩ gì thì cứ nói cho sướng cái mồm, bất biết là vợ có buồn phiền, tổn thương hay ko, rồi sau đó cứ vài câu xoa dịu, xin lỗi là xong. Thế thì cái giá trị của câu xin lỗi từ người chồng rất hạn chế, nó là cái cớ cho lần phạm lỗi tiếp theo mà thôi.
Lỗi của bạn này là đã để chồng coi nhẹ phản ứng, dần đến coi nhẹ suy nghĩ, lòng tự trọng và cảm xúc của vợ. hành vi của bạn ấy, quá độ lượng với chồng, làm chồng định hình trong đầu anh ấy về hình ảnh, tính cách và cư xử của bạn. Rồi dần dần, quá mù ra mưa, anh chồng đi quá đà, có những câu xúc phạm công khái cả vợ, và gia đình vợ, nhất là khi anh ấy đang bực tức, giận cá chém thớt. Đến lúc này, người vợ mới hiểu những cố gắng tưởng như đáng ghi nhận để giữ hoà khí gia đình trước đây lại có tính hai mặt vì nó dung túng, nó nuông chiều, nó xử nhẹ quá những sai lầm của chồng, để anh ấy lấn luớt và coi thường. Tất nhiên là bạn ấy đủ thông minh để lập lại trật tự gia đình ở thế cân bằng mới. Người chồng, sau khi coi thường, nay đã biết giật mình, nhìn lại và điều chỉnh mình hơn, nể và tôn trọng vợ hơn, biết để ý đến cảm xúc của vợ mà điều chỉnh.
Vậy đó, hành vi tưởng như là cố gắng hoàn hảo của bạn Độ lượng này ( ta gọi tạm là thế) đã làm cho chồng bạn ý có dự đoán sai về tính cách của bạn, nên anh ấy có quyết định hành vi của mình theo hướng chưa đúng. Thói quen nhường nhịn của bạn cũng ko hay lắm, nên rất nhiều lần bạn định buông súng, bỏ cuộc vì thấy xót chồng quá, nhưng mẹ Trâu động viên bạn ấy cứng rắn lên ( như chưa bao giờ cứng rắn như thế) vì điều này còn vì cả bạn và chồng bạn, nuông quá là ko được. Giừo thì bạn ấy đang hỉ hả vì thành công mĩ mãn, ngày nào cũng đòi chiêu đãi mẹ Trâu cà phê và ăn uống. Thế mới thấy, muốn người khác thay đổi hành vi, mình phải thay đổi đầu tiên, và điều này ko dễ đâu, vì nó đi ngược lại thói quen – hành vi – tính cách hàng ngày,

Vì thế mà bây giờ em đang ngồi tự trách mình nhu nhược hơn là trách người.
Có ai mở tầng mới cho em vào kể chuyện với...em đang muốn làm cách mạng nhưng lại sợ cách mạng sụp đổ ...ôi sao em bạc nhược thế kia.
04:54 CH 15/04/2012
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng...
@ Chị Bống ơi: Thôi đã kể tỉ mỉ rồi em xin kể luôn tỉ mỉ tình tiết vụ án có anh chồng của em đây ạ.
Lần đó là dịp lễ 30-4 (năm nào cũng thế 30-4 đều đc nghỉ dài ngày), em và chồng em thống nhất về thăm ngoại ở Cần Thơ. Trước ngày nghỉ ít hôm, chồng em nói "anh P nói lễ a lên đây ở mấy ngày nhân lúc vợ chồng mình về ngoại", em nói "ko đc đâu, nếu có vợ chồng mình thì còn đc, chứ vợ chồng mình về rồi thì ở đây kì lắm, dù gì cũng là phòng trọ, anh lấy chìa khóa ra vô, ngay dịp lễ lộc, lỡ nhà có gì thì khó ăn nói với cô T lắm" (cái phòng tụi em thuê 20m2 nằm trên tầng 2 của 1 ngôi nhà, nhà có 6 phòng cho thuê, xe cộ để dưới tầng trệt, và cổng luôn khóa cửa, ai vào phải bấm chuông mới vào đc), em nói chồng em hiểu rồi nên đồng ý với suy nghĩ của em. Chứ em có ích kỉ gì với anh chồng, từ lúc2 vợ chồng em cưới anh hay lên chơi lắm (anh làm dưới Hoocmon), anh lên em đều nấu gì ngon cho anh & chồng em lai rai, có đêm ngủ lại là chuyện bình thường, dạ em chẳng láu đến mức đi nói thẳng vô mặt chồng em hay anh chồng em đâu. Lần này là em khéo léo nói nhẹ nhàng với chồng em rồi, chồng em thông rồi. Tối đó trước cái hôm 2 vợ chồng em về quê là anh chồng em lên, ngủ lại đêm đó, sáng dắt xe đi chơi, ừa thì có 2 vợ chồng nên ở lại cô chủ nhà thuê cũng ko nói gì cả (cô này đã mấy lần nấu cơm cho em ăn khi em bị chồng đánh nằm 1 chỗ, 1 lần nhờ con gái cô chở em đi BV sau khi bị chồng đánh, và lần này có anh chồng cô cũng lắc đầu). Sáng anh chồng em dắt xe đi rồi, 2 vợ chồng em cũng về cần thơ.
Trên đường từ cần thơ lên SG, phải nói đó là 1 ngày vất vả, từ CT đến SG chỉ có 170km mà 2 vc em đi hết 12hr mới tới nơi do kẹt xe, mệt lừ và đói, nhưng vừa đến cổng, bấm chuông, cô chủ ra mở cửa (lúc ấy là 21h đêm), thì thấy xe của anh chồng em ở đó, chồng em nhìn em vẻ e dè vì ko biết vì sao anh chồng e lại ở đây, cô chủ nhà nói 'anh chồng con lên kêu mở cửa cho vô, cô ngại nên cho vô và cho mượn khóa lên phòng con luôn, ở mấy bữa nay rồi" , em nghe mà choáng.
Lên phòng, em ko nói gì, bước vô phòng anh đang nằm trên giường của bọn em ngủ, tàn thuốc tứ tung, cửa tủ lạnh đang mở tung ra, anh bảo mở vậy cho mát mặc dù phòng đang chạy máy lạnh,...em thả đống đồ xuống là phải e dè vào phòng tắm để tắm, người 2 vc em bẩn vì bám đầy bụi đường...Rồi vẻ mặt em lạnh tanh bước ra khỏi phòng tắm cũng là lúc chồng em nó chửi em. và anh chồng em hiểu ra, và chuyện như đã kể.
Đấy chị Bống ạ , cho nên chị nói "Chứ chấp nhận rồi mặt sưng lên thì cả ông chồng lẫn ông anh chồng ông nào chịu thấu. Cái cảm giác bị em dâu coi thường em nghĩ chẳng dễ chịu chút nào" thế em hiểu vì chị ko hiểu rõ sự tình nên em lên đây để giải thích đây vì em bị oan ức nhiều cái lắm rồi.
Về chuyện mẹ chồng em: Em ko nhờ mẹ vào để chăm con cho em đâu, vì ngay từ đầu mẹ nói 'mẹ ko có sức khỏe để chăm em", với lại em xác định phải thuê người trông bé từ lúc mới sinh rồi nên em chỉ kêu mẹ vào để biết mặt cháu mà thôi, vì tình cờ ngay lúc đó cô giúp việc nghỉ việc chị ạ.
Chị cũng nói đúng, em thấy chuyện em và chuyện chị Bimbim không giống nhau, em ko giống chị Bim, chồng em ko giống chồng chị ấy, và việc ra nông nổi này là do em thì em đang tự hỏi bản thân em, em chưa hoi ra nên lên đây nhờ các chị trả lời dùm ạ, híc nếu đúng là do em thật, thì em phải làm sao ạ?
Híc, nói chung em mới nhận ra nhiều điều, lâu nay vì cái tình yêu em dành cho chồng mà em vượt qua được bao nhiêu cú shock như vậy mà sống, để bảo vệ cái gia đình lủn củn này. Nhưng đến khi phát hiện chồng có tình cảm (chỉ mới say nắng) với cô gái trong cty, thì em lại thêm tự kỉ (ờ chắc vì mình ko ra gì nên chồng nó dễ mê muội với tình cảm mới), em nói với chòng khi em phát hiện ra thì anh lại đem moi móc chuyện cũ ra, lại bảo em ko ra gì...Anh kêu em nộp đơn li hôn đi, đơn tụi em đã kí từ lâu, giờ nộp hay ko là nằm ở em, nhưng ko nộp thì em muốn giam mình bao lâu nữa các chị ơi...
04:48 CH 15/04/2012
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng...
Có phải vấn đề nữa là: biết nếu mình kích thì chồng sẽ nổi giận, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mình mà ko kiềm chế được, vẫn kích phải ko ạ?
Và biết là ko nên để việc bạo hành của chồng leo thang, nhưng mà ko kiềm chế được, vẫn tha thứ dễ dàng để chồng được đằng chân lân đằng đầu?

Vấn đề được đằng chân lên đằng đầu là em hiểu rồi đó vì lần nào chồng em đi em cũng ỉ ôi năn nỉ gọi về, chưa bao giờ làm cho anh ta thấy sự vắng mặt của em trong đời anh ta mà em chỉ làm cho anh ta thấy sự vắng mặt anh ta trong đời em thôi, em bạc nhược thế đấy, chứ em đã nói các chị là chỉ 1 lần bạo hành lần đầu em mới nói khích chồng, những lần sau em đều bỏ đi nơi khác ngồi khóc...
01:34 CH 15/04/2012
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng...
Chị Trưởng phòng nhân sự ui, nói gọn lại vấn đề của nhà chị là do chị rất hay kích chồng chị mỗi khi chồng chị nóng giận, và anh chồng không biêt điều của chị khi nóng giận lại hay đánh chị, mỗi thế thôi, phải không ạ?
Vì em thấy các vấn đề khác (anh chồng, mẹ chồng...) thì cũng bình thường như cân đường như hộp sữa vậy thôi.

Gọi mình là mẹ Amy nhe. Mình ko kích chồng nhiều đến thế đâu, nói công tâm là thế, nhưng mình o hiểu vì sao mình lại ra nông nổi này, nếu hiểu thì đâu còn là vấn đề nữa. haizzz.
01:31 CH 15/04/2012
a
aiyeuamybangme
Hóng
482Điểm·0Bài viết
Báo cáo