nếu mộng ước của chúng ta kg thành thì em vẫn luôn yêu anh và luôn dõi theo cuộc sống của anh. Suốt cuộc đời còn lại của em em đã hứa là chỉ yêu mình anh thôi, anh đã làm cho em biet thế nào là yêu một người, phải từ xưa đến giờ em chưa yêu ai thât sự, nhưng bây giờ em đã hiểu yêu là phải hi sinh, yêu là nhìn thấy người mình yêu được hp....
mình biết sẽ có lúc mình phải buông tay vì mình biết chỉ có vợ anh ấy mới đem lại hạnh phúc cho anh ấy.
hôm nay mới liên lạc lại được với anh, em hờn giận sao anh kg nhắn tin cho em biết? anh làm em lo quá? em sợ anh sẽ chia tay với em, anh kg thể chịu đựng khi nhìn thấy cô ấy đau khổ nên anh sẽ chia tay với em? Anh an ủi em " sao em sợ anh đi mất vậy? anh vẫn ở đây, thông cảm cho anh suốt mấy ngày qua cô ấy giữ điện thoại của anh với lại cô ấy khóc rất nhiều , mắt sưng lên, lúc nào anh cũng phải ở bên cạnh cô ấy" " em cố chịu đựng một thời gian, anh đã hứa rồi mà cho dù có chuyện gì anh cũng sẽ kg bỏ rơi em, anh sẽ luôn yêu em cho đến khi nào em còn yêu anh"
- Cải tạo đầu tiên là: Đừng tạo điều kiện cho chồng văng tục, vì nhiều lần sẽ thành thói quen.
- Cải tạo kế tiếp là: Hướng chồng theo ý mình bằng sự ngọt nhạt, tại sao không????Được nịnh, được chiều thì vẫn sai được ---> thế sao không phát huy???
- Khó mà bắt con rể quý gia đình vợ ngoài sự tự nguyện. Em quên câu "dâu là con, rể là khách" à?
Vài ý tạm thế...