Đồng sàng dị mộng biết trách ai giờ. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Anh có những cái sai sau: - Việc anh không chủ động được thời gian để chăm sóc tinh thần cho vợ là cái sai của anh. Anh có thể chuyển công tác trong tương lai gần mà (hay anh chỉ nghĩ rằng vợ cần nhiều tiền là đủ ? ). Đây là cái sai trong tư tưởng. - Việc anh lập gia đình rồi mà đi triền miên như vậy, rõ ràng là anh có yêu vợ anh đâu ? Anh chỉ cần có 1 người mẹ của các con anh thôi. Đừng đem tiền và cuộc sống ra biện minh, cái thiếu duy nhất là tình cảm và sự quan tâm, anh không thể làm được thì đừng trách ai, cũng đừng nghĩ tha thứ cho ai cả. Anh tự tha thứ cho mình đi. Ràng buộc người khác vào cuộc sống của anh 1 cách đau khổ vậy có thánh cũng chả chịu nổi. Đây là sự vị kỷ trong hôn nhân và tình yêu. Dù sao thì 2 người cũng tự nguyện đến với nhau, chẳng có ai sai cả. Tôi cũng chả đánh giá hành động của vợ anh làm gì. Không có lửa sẽ không có khói. Người ta cũng cần yêu thương như mọi người con gái khác. Còn tờ giấy kết hôn ? Vô nghĩa. Có 1 lời khuyên cho anh: - Vợ anh vẫn tin anh, tôi tin vậy. Tự anh hãy chứng minh rằng anh có thể thay đổi được tương lai cuộc sống cả 2. Còn không hãy rời bỏ cho người ta được hạnh phúc. - Con cái thì 2 người vẫn lo đầy đủ trách nhiệm và yêu thương thôi. Lớn lên tụi nhỏ sẽ hiểu. Hãy đền bù cho chúng vì sự vị kỷ của 2 người đi.
cảm ơn bạn, mình cũng đang làm như bạn nói. thấy bắt đầu quen với nhịp sống mới. tuy vẫn nhớ người ta nhưng ko cảm giác nghiện người ta như trước
Giả bộ báo tin dính bầu xem thái độ hắn ra sao :o)
Mình đồng ý với ý kiến của bạn, như cái bạn Votinh.1325 này đang cổ súy cho chuyện ngoại tình ấy. Sống vớ vẩn bẩn thỉu. Chung cái quần lót còn bẩn thỉu huống hồ còn chung chồng.
Đúng, đàn ông 100% sẽ ngoại tình khi có cơ hội, nhưng cơ hội ở đâu ra? Chỉ với những người đàn ông kém bản lĩnh thì cơ hội mới xuất hiện. .
mới 17 tuổi đang độ dậy thì chưa hoàn chỉnh, nếu qhtd sớm sẽ trở thành đàn bà trước tuổi, sành sỏi và sống thoáng... Cậu bạn trai của em cũng dạng mới lớn, chưa nghề nghiệp gì, qhtd thời điểm này xác định là thỏa mãn nhu cầu tình dục (tò mò, ham muốn) chứ tương lai thì khẳng định là chưa có và chưa cưới, nhiều trường hợp con trai quan hệ với bạn gái xong còn alo thêm mấy chiến hữu đến cho quan hệ ké nữa, thậm chí là quay phim lại khi chia tay thì tung lên mạng... bó tay. Em phải sáng suốt, cố chú tâm vào việc học (17 tuổi chắc e đang cuối cấp III thì phải), nếu không kìm chế được có thể tự thủ dâm hoặc rủ bạn bè cafe, hạn chế đi chơi vơi bạn trai chỗ vắng, nhà nghỉ, tránh dắt bạn về nhà khi nhà không có ai... nếu không nhịn được nữa mà quyết định quan hệ thì dùng bao cao su.
Cảm ơn bạn nhiều lắm, giá đọc được lời khuyên này của bạn trước khi mọi việc bắt đầu, tôi sẽ không lạc lối như bây giờ.Tôi đã chọn một người mà tôi nhìn thấy những điều phù hợp với mình. Chàng trai ấy trí thức, làm lĩnh vực hoàn toàn khác với tôi, sống ở một khu vực khác hẳn nơi tôi sống... Chúng tôi chỉ có chung điểm là những người tri thức, còn thì khác biệt và xa lạ hoàn toàn. Tôi nhìn cậu ấy, nhìn những gì cậu ấy viết cho con gái, tôi tin cậu ấy là người tốt, tin tưởng được. Chàng trai ấy kém tôi 6 tuổi.Khi gặp mặt, cậu ấy hoàn hảo hơi tôi nghĩ trong lúc chat. Ngọt ngào và tình cảm, đàn ông và chu đáo, đắm say và tinh tế, hài hước và lãng mạn. Tôi đã yêu cậu ấy, tôi nghĩ vậy. Suốt 1 tháng đầu tiên, chúng tôi như một đôi thanh niên yêu nhau, đắm say và nhớ nhung điên cuồng. Chúng tôi hoàn toàn hợp nhau về sex, không thể rời nhau lúc chia tay. Rồi chính tôi thảng thốt, tôi nhận ra mình đã trôi sâu vào mối quan hệ mà lúc đầu tôi chỉ định chỉ gặp nhau 1 lần duy nhất. Tôi bất ngờ cắt đứt tất cả mọi liên lạc và tự mình ngồi đớn đau suy nghĩ. Tự mình oán trách minh, tự mình nhận ra đàn bà không thể chơi trong cuộc chơi ngoại tình, tự mình thấy hiểu chồng vì sao không thể dừng lại khi đã ngoại tình... Tôi gò ép mình quay lại với gia đình, gò ép mình ôm chặt chồng hàng đêm. Nhưng thật sự tôi đã không thể quay đầu. Rất nhanh chóng chúng tôi quay lại, điên cuồng và hạnh phúc.Tôi nghĩ mình đã phạm một số nguyên tắc khi ngoại tình: (1) tôi nói chuyện quá nhiều với người tình, phụ thuộc vào việc phải tâm sự với người tình để giải toả strees; (2) Tôi đã gặp người tình quá nhiều, ít nhất mỗi tuần 1 lần; (3) tôi đã để câu chuyện trôi theo hướng tình yêu, mà trong chuyện này, chỉ có phụ nữ yêu còn đàn ông vô cùng tỉnh táo.Bây giờ lỳ trí của tôi muốn tôi dừng lại vô cùng, nhưng tôi bất lực. Thậm chí tôi còn cầu xin ông trời giúp tôi buông bỏ mối tình này. Nhưng tình cảm của tôi phản bội lý trí, luôn thoả hiệp với con tim, rằng hãy cho mình một cơ hội yêu, chỉ là những phút giây đánh cắp ngắn ngủi, sẽ không dài lâu. Tôi luôn hy vọng, sẽ rất nhanh chóng, tôi không yêu người đàn ông ấy nữa. Rồi chúng tôi sẽ chia tay, tôi sẽ toàn tâm quay lại với gia đình. Nhưng 3 tháng rồi, tôi chi muón tự tát vào mặt mình. Người đàn ông ấy đã thôi nói những lời yêu thương, chỉ nói những lời ngắn gọn đển hẹn tôi. Dù điều ấy là rất tốt, tôi sẽ không chìm tỏng yêu đương, nhưng tôi lại tự đau lòng, tự buồn không thể nguôi.Làm sao để tôi bước ra khỏi mối tình này đây? Bắt đầu từ đâu? Chồng tôi vẫn yêu chiều tôi như vốn dĩ từ trước đến nay. Có vẻ anh ấy cũng mỏi gối chùn chân, tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của việc có mối quan hệ ngoài vợ. Thậm chí khi vợ chồng nói chuyện thẳng thắn, anh đã nói những điều khiến tôi muốn khóc. Nhưng làm sao đây khi tôi vẫn lạc lỗi, vẫn nhung nhớ một người khác chồng.
Có thể nói như vầy, hầu hết đàn ông không ngoại tình là bởi vì họ không có điều kiện để ngoại tình hoặc chưa gặp người mà họ muốn ngoại tình. Ví thử các ông nghĩ rằng mình thanh cao cho rằng chuyện ngoại tình là xấu mà các ông đó đẹp trai, phong độ và giàu có, được sự ngưỡng mộ của rất nhiều cô gái đẹp và cả tài giỏi nữa mà vẫn luôn chung thủy với vợ thì tôi cho rằng rất hiếm. Còn như các ông vừa xấu vừa nghèo vừa vô duyên thì việc các ông chung thủy chẳng có gì là lạ. Hầu hết những người đàn ông thành đạt tôi biết đều có mối tình khác ngoài vợ, trong đó có người thì li dị vợ, có người thì người vợ chấp nhận nhưng miễn cưỡng, cũng có người sau bao thăng trầm hiện tại họ sống khá hạnh phúc và người vợ đó vẫn yêu chồng hết mực (tôi ko biết hiện tại người đó có cô bồ nào nữa ko). Thế nên giữ được hạnh phúc gia đình hay ko tôi nghĩ phần nhiều ở cách hành xử của người phụ nữ.
:|Đọc comment của bạn càng khẳng định bạn chẳng hiểu người ta viết cái gì. Hix. Mình là phụ nữ, mình không chắc chồng mình có ngủ với người phụ nữ khác bên ngoài hay không (không ai chắc cả, đàn ông cũng không chắc vợ mình có ngủ với ai hay không mà, như chồng bạn chắc vẫn nghĩ bạn là người phụ nữ chính chuyên bao dung đấy thôi), nhưng cuộc sống của mình không chỉ xoay quanh chồng/đàn ông hay chăm chăm để ý hoặc phán xét chồng/ đàn ông ngủ với ai, làm gì. Cuộc đời là của mình do mình quyết định, chẳng do ai khác cả. Nhiều lúc có nhiều người không muốn nhìn vào thực tế như bạn. Tìm cớ ở bên ngoài để bao biện cho suy nghĩ/hành động ngu ngốc của mình: tại vì là... nên tôi... Tại vì chồng làm tôi đau, nên tôi quyết định ngoại tình, tại vì người tình ngọt ngào nên tôi không dứt ra được... Bạn không thể tự quyết định cuộc sống của mình à, mà cứ phụ thuộc vào người khác thế? Câu trên bạn nói như thể bạn đã ngộ ra rồi. Nhưng nếu ngộ ra thì bạn đã không xù lông trước comment của mình. Những cô công chúa thì chỉ thích được vuốt ve thôi. Mình không nói kháy bạn, mà sự thật thì thường mếch lòng. ................
cần tìm nữ ở VN kết hôn giả hoặc kết hôn thiệt ..neu o sg cang tot .... mình 36 công việc ổn định ... có gì ib nhe
MìNh có ông anh sn 78 chưa vợ chưa yêu lần nào, có duyệt đc ko bạn ơi
Mình cũng nghĩ mình dễ dãi quá. Mặc khác lại suy nghĩ tại sao mình phải cố ép bản thân mình trong khi bản thân có ham muốn và có partner để làm chuyện ấy mà không ảnh hưởng đến ai. Mình bỏ đói nhu cầu của mình thì mình được gì? Mình qh với người kia thì thoả mãn được nhu cầu nhưng về sau như bạn Coquan nói: mình sẽ nhìn đồng nghiệp kia ntn và có thể sẽ có những hệ luỵ về sau, chồng sau này biết được có phải đẹp mặt hay không?
Tôi nhận thấy rằng: Bản thân tôi còn chưa hoàn thiện được mình, mình cũng có những lúc ngoài vợ, tại sao mình không thể chấp nhận lại được khi cô ấy ngoại tình. Tại sao ta cho mình cái quyền được phép ngoại tình, mà tại sao khi phụ nữ ngoại tình lại không chấp nhận được. Nhưng chỉ có 1 điều là người ngoại tình mà để nửa kia còn lại biết được sẽ vô cùng đau khổ. vì vậy các chị, các mẹ, các anh,.. tôi không khuyên các bạn không ngoại tình nhưng ngoại tình phải đủ sự khôn ngoan, phải kiểm soát được hành vi, và biết đâu là điểm dừng.
Với vợ tôi, tôi là 1 người cha tốt, 1 người chồng khá hài lòng (chỉ chê trách hay đi làm về muộn, thất thường). Bạn bè trăng lứa, chòm xóm khen tôi là người thành đạt, họ hàng 2 bên quý mến. nhưng đằng sau đó là 1 người đôi lúc sa ngã có ai hiểu !...
Tôi muốn nói ở đây cái gì chấp nhận được thì chấp nhận, bỏ qua được bỏ qua,...đừng để nó dày vò bản thân. Tôi không phải bao biện vì vợ ăn chả, mình ăn nem. Cá nhân tôi nghĩ Chủ thớt này làm công việc như vậy cũng có lúc ngoài vợ mà sao mình không cởi lòng mình ra. Trên đây thực sự là giám nói những điều mình không thể nói, tâm sự những gì không thể tâm sự.