em đã trải qua rất nhiều mối quan hệ mà bản thân em khi nhìn lại cũng thấy tự khinh bỉ bản thân.
Em chẳng biết nói thế nào về bản thân mình ngoài 2 chữ " gái hư".
Nhưng có lẽ vì em quá dễ dãi nên điều em nhận được toàn là giả dối.
cảm thấy xấu hổ vì mình quá khờ khạo và ngu ngốc.
Cảm xúc lớn nhất với em là cảm giác bị coi thường, bị lợi dụng.
Chúng em chỉ gặp nhau khi có nhu cầu tình dục.
Vì em biết em không hề yêu anh ấy. Nhưng em vẫn vui vẻ quan hệ với anh ấy như người yêu của mình.
Nhưng hiện tại em chẳng có lòng tin vào người đàn ông.
Em chỉ coi họ như một trò chơi, một thú vui để thỏa mãn em mà thôi.
Em thấy mình đúng là một người con gái hư. Giờ em không biết nên làm gì :( Mong các chị cho em lời khuyên!
Mình không kì thị nhưng mình chỉ thắc mắc sao ở các nước phát triển mạnh như Mỹ còn chưa chịu công nhận hôn nhân đồng tính ở tất cả các bang nhỉ? Dù sao thì ở các nước này quan điểm về đồng tính rất thoáng rồi mà ta?
Anh chị em và các cháu vào báo danh xôm tụ quá, đúng là biệt đội thần tốc :Battin ey: Skill thì phải thức trắng 5 đêm suy nghĩ nát óc, nước mắt nước mũi dầm dề, mới dám vào đây comment. Hức hức. Ơ dưng mà skill comment không phải là để báo danh đâu, mà là để xin cả nhà shút một phát bay cái "mác trai ngoan" đi cho skill được nhờ. Vì con gái bây giờ chẳng thích trai ngoan âu, trai ngoan mà muốn tán gái nào thì chẳng khác muỗi đốt inox :Worried: Ngày bé skill luôn phấn đấu thành người đàn ông quân tử, tài năng và tốt một cách toàn diện (nhiễm sách vở, phim ảnh, bị bố mẹ thầy cô răn dạy). Bây giờ mới thấy như thế là sai, sai bét. Nhưng bù lại nó cũng giống tập viết bút mực hồi bé ấy, bẩn và nhục vì mực lem luốc bị các bẹn bút bi trêu :Crying:Trai ngoan nên biến thành "người đàn ông bánh rán" (GuGồồ ko có đâu skill bốc phét đấy =)) ) Bên ngoài cứng cáp, rắn rỏi, bên trong ruột trắng trẻo mềm mại và ngọt lịm nhân đậu. Có như thế thì khi gái bóc bánh mới càng bóc càng iu ko dứt ra được.:Smug:
Bài nói chuyện của NNC Phan Thị Bích Hằng tại chùa Hoằng Pháp
Thêm: Thế giới không như ta nhìn thấy
Xem tham khảo, tin hay không là tùy mỗi người. Riêng tôi chưa có dịp chứng kiến, tiếp xúc trực tiếp cho nên không dám tranh luận điều gì. Nhưng con số khoảng 10.000 hài cốt được tìm thấy thì không thể là chuyện đoán mò, ăn may mà có được.
Nếu những câu chuyện chị kể và những tâm nguyện chị muốn làm là thật tâm thì thật đáng quý, đáng nể. Nói theo kiểu nhà Phật là công đức vô lượng.