Thật sự mình có rất nhiều người ủng hộ việc ly hôn, thậm chí là bố mẹ chồng. Kinh tế vững, nhà cửa có, tiền bạc không thiếu thốn, bố mẹ chồng sẵn sàng hộ trợ chăm sóc con cái (ông bà hứa sẽ chuyển nhà gần mình để các cháu không bị ảnh hửong). Thế mà vẫn cứ ngại, chả hiểu ngại cái gì ???? Tình cảm vợ chồng không còn mấy nhưng cũng không đến mức ghét bỏ nhau. Thật sự thì chồng không quá tồi tệ để mà mình căm thù hay ghét bỏ, mỗi thứ chỉ tồi tệ 1-2 chút ( hài hước làm sao), cũng chưa phát hiện ra có quan hệ nhăng nhít bên ngòai. Mình không còn thấy quan tâm tới việc anh ta ra sao, làm gì ,... nữa. Điều đấy làm mình thấy dễ chịu. Tuy nhiên, những lúc cả 2 bình thường, vui vẻ với nhau, mình vẫn còn thấy vui chứ chưa đến mức vô cảm với tất cả. Mọi người sẽ cho rằng thế tại sao không cố gắng để tránh đỗ vỡ, có cái gì quá mức đâu. Nhưng chuyện đấy phải từ 2 phía mới được, 1 mình mình thì bất lực thôi. Đối với anh ta, sống cũng được, chia tay cũng chả sao (nhưng anh ta sẽ không chủ động làm việc đấy, nếu mình muốn thì cứ tự đi lo thủ tục)
Cũng muốn tham gia,giao lưu kết bạn nói chuyện vui mà ngại người nghĩ mình ko trong sáng,đàng hoàng,có nhiều bạn cũng nghĩ như mình nên ko dám tham gia nữa. Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPad
hnay e viết đơn, con em mới 3 tháng tuổi, k hiểu sao vào đây e lại lưỡng lự
Tôi cũng là đàn ông, nhưng tôi may mắn hơn anh. Tôi có gia đình, có con, còn vợ, còn bố mẹ, còn em trai... với anh có thể tôi hạnh phúc hơn. Đừng nhìn lại đằng sau anh ah. Cái quá khứ nó đang ghì chặt anh đó. Anh hãy chăm sóc con anh tận tình hơn, nó sẽ xóa mọi nỗi buồn, nối nhớ của anh. Đứa con là hy vọng cuối của anh sẽ giúp anh vượt qua tất cả. Người đàn bà của anh không phải là người mang lại hạnh phúc cho anh, mãi mãi là như vậy. Từ bỏ con anh để đi xây tổ ấm với thằng khác, người đó không xứng đáng với anh, với con anh. Đọc những tâm sự của anh tôi linh cảm anh là người tốt, sống tình cảm và trách nhiệm. Anh nên vui vì người đàn bà kia sớm bỏ anh. Sau này con anh sẽ không bị một người như vậy dạy dỗ, điều đó là đáng mừng đó anh.
Hôm nay là một ngày mà tiền nong bay nhanh chưa từng thấy.17h00': Kế toán báo thiếu 11,5tr17h05': đt cho 1 anh bạn mượn 11tr. OK17h10': bảo kế toán đt cho đối tác mang nốt giấy tờ đến để quyết toán.17h15': gặp anh bạn tại quán cà phê gần đấy. Sau mấy lời xã giao, ôn chuyện vì lâu quá không gặp, mình nói sơ qua chuyện cty và hỏi mượn 11tr, anh bạn OK và dẫn về nhà ở Trung Tự lấy tiền, không có sẵn trong người.17h50': về đến nhà anh bạn, mình ngồi ở tầng 1 đợi18h00': anh bạn từ trên tầng 2 đi xuống báo là vợ không đồng ý cho mượn, nhà hết tiền. Mình ngẩn cả người.18h02': mình phải đt cho đối tác, hẹn lại đến hôm sau thanh toán nốt số còn thiếu.Lần đầu tiên gặp trường hợp này, lại rơi đúng vào anh bạn mà mình đã giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần suốt quãng thời gian từ 2007-2009, giai đoạn đầu khó khăn thành lập Cty chuyên về ngành hàng tiêu dùng của anh ý. Thất vọng và buồn toàn tập, số tiền tuy không lớn nhưng sự việc và diễn biến của nó lại như một lưỡi búa giáng vào mình, suýt nữa thì nổi cáu, cũng may mà kìm chế được, cũng may mà mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình không thì chẳng biết thế nào nữa.Chẳng dám đt hay nt cho bạn gái, vì tâm trạng từ lúc đó đến hết buổi tối không được tốt. Rút kinh nghiệm lần trước, mình sẽ không liên hệ khi mà trong lòng mình không vui. Ngày mai sẽ lại bắt đầu 1 ngày mới, bắt đầu với công việc, với những dự án mới của mình. Năm nay mình không đi nghỉ mát, năm nay mình ít nhậu nhẹt, năm nay tóc mình bạc nhiều hơn, 2 năm nay mình không có "ngày gia đình VN 28/6". Ngày mai lo nốt vụ 11tr này là mình đã xong việc tháng 6, ngày kia bắt đầu chuyển dần đồ đạc về nhà làm việc và liên hoan Cty.Tháng 6 qua đi với biết bao sự việc, bao biến động, thăng trầm. Tháng 6 này mình toàn mất tiền thôi, ai bảo đỏ tình :D Mong sao sang tháng 7 nó khác đi.Giờ thì mình không suy nghĩ về sự việc vừa qua rồi, để tâm hồn thanh thản, để chuẩn bị cho những hợp đồng mới, những sự kiện mới sẽ diễn ra trong tháng 7 này. Mấy hôm nữa lại có vài cái thẻ giảm giá, vài lời mời khai trương nhà hàng, quán xá.Bạn đọc chưa kỹ rồi, ý mình khác, mình cũng chỉ nói 10tr đủ lương trả cho 1 người trong Cty mình thôi :D Ít nhất mỗi bộ hồ sơ thiết kế của mình cũng dày 1 đốt ngón tay trở lên đấy nhé. Ngoài ra, những tính toán về KC, sắt thép, vật liệu... Cty mình cũng làm khá chuẩn ngay từ đầu, hầu như không có chuyện sửa chữa bản vẽ, càng không có chuyện KTS thống kê theo kinh nghiệm đâu, có sẵn 2 KS rồi, và còn vì lợi nhuận cơ bản trước đây của Cty đều đến từ thi công bạn ạ. Ai chưa có kinh nghiệm, chưa có thực tế thì đi thi công, giám sát công trình hết, bao giờ có đủ kinh nghiệm thực tế lúc đó hãy nghĩ đến chuyện ngồi bàn giấy.
Chiều nay gặp đối tác ở công trình, đối tác là một phụ nữ hấp dẫn, xinh đẹp, operations manager của một cty gương kính. Mình cũng hơi bất ngờ khi bạn này đi một mình vì buổi nói chuyện sẽ đề cập nhiều đến kỹ thuật, công nghệ. Kết thúc câu chuyện sau hơn 1h là vẫn phải hẹn lại buổi khác, lúc đó sẽ có kỹ thuật đi cùng, điều này đã được dự ngay từ đầu.Từ trước đến nay mình hoàn toàn không lẫn lộn giữa công việc và chuyện khác. Nhưng hôm nay, nghĩ lại buổi trò chuyện vừa rồi, đối diện với người đẹp lại thấy giọng điều mình vẫn còn khô khan cứng nhắc lắm. Nhìn xuống bộ quần áo đang mặc, đôi giầy đang đi, thắt lưng đang đeo thấy nó cũ lắm rồi, chợt nhớ ra rằng hơn 2 năm năm qua mình không có quần áo mới, không mua sắm gì. Chẳng bù cho cái thằng làm cùng ở cty, trai chưa vợ (con thì không rõ), cứ ăn diện ngút trời, cái gì cũng biết, chỗ nào ăn chơi nhảy múa cũng thông thạo, gato thật.Có lẽ nên dành ít thời gian "tút" lại ngoại hình một chút.Đêm qua lại bật YM chat với 1 bạn gái. Lần đầu tiên mình dùng biểu tượng :-* thay cho lời tạm biệt, thấy cũng vui, vì ít nhất còn có cảm giác về nó. Có cảm giác là tốt rồi.Quá trình tìm lại cảm xúc, tìm tập 2 thật không đơn giản, các SM thấy khó khăn như thế nào thì các SD còn suy nghĩ nhiều hơn, vì ngoài những lo toan như các SM thì còn nhiều những vấn đề khác khó mà diễn đạt. Đã xác định mục tiêu rồi, thay đổi cả công việc, cách sinh hoạt vì nó, nhưng thực hiện lại thấy phát sinh :) Con đường này còn chông gai và thử thách!
Chiều vừa nhận được tin nhắn rất chân thành: Anh còn nặng nợ với gia đình (lo lắng cho con cái) như vậy, chả ai dám yêu đâu (!?)Thế nếu muốn làm thêm lần nữa thì phải cắt bớt trách nhiệm với các con hay sao? Thế thì khó nhỉ, chắc đành ở vậy cho nó mau già thôi vậy :((
Hnay t vừa đi xem bói bên Đông Anh xong, nói hay và quan trọng là toàn cái mình muốn nghe, tóm lại bà nào muốn biết có tiếp tục thêm bước nữa hay ko hoặc có thêm con cái rồi tương lai thế nào đi đến chỗ này là chuẩn, hihi, mình và 3 cô bạn nữa cùng cảnh ngộ nên chỉ muốn đi để hỏi xem tương lai cái vụ chồng con thế nào, có làm tập hai hay quay lại với tập 1 hay ở vậy nuôi con, nghèo khổ hay được làm đại của đại gia, kaka...tóm lại là đều được trả lời rõ và tất nhiên tương lai thì chỉ tương lai mới trả lời được nhưng mọi cái cô í nói về quá khứ - h iện tại thì đều đúng ko để đâu hết. Kể vụ này cho cả nhà là vì xem từ sáng đến chiều vẫn hơi choángKết thúc 1 tuần rảnh rỗi bằng vụ xem bói.Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé
Thế hả bác? Thế cái iem kế toán sinh năm 82 mà bác bẩu thik bác lém đâu roài???
chị e toàn hô với hóng t7 vừa rồi gọi mà chẳng thấy mẹt nào. ngày mai cả nhà định thế nào nhỉ
Đoàng hoàng hay không là ở mình...
Đã bao giờ đó là ngõ cụt?
thấy anh chàng này nhận xét thật vớ vẩn. Cái quan trọng không phải là điều đánh giá 1 cách chủ quan. Khi không thể hòa hợp thì ko nên đổ lỗi hay nói 1 điều nhận xét vậy. Phụ nữ hay đàn ông đều là con người, đều có cảm xúc và tình cảm như nhau nhưng được phân biệt là do tạo hóa ban phát cho từng người.
Chuẩn như lý công uẩn...haha...ai làm nghề mới hiểu được. Tư vấn thiết kế là nghèo nhất...đến khổ vì kiếm tiền...
Ơ, lâu lâu không vào wtt...thấy là lạ...đọc bài còn lạ hơn...bố này dân kỹ thuật...khô là phải. Giống ta...:))
I: chào em
You: Dạo này chị thế nào?
I: chị ổn
You: đã có tình yêu mới chưa?
I: tìm đâu nhỉ?
You: chị không định làm tập 2?
I: để làm gì nhỉ?
You: Thế chị định sống mãi vậy à? Như thế phụ nữ thiệt lắm
I: không, chị đâu định sống mãi thế
.......
You: chị có xác định cưới nữa không?
I: không, chỉ cần 1 người để chia sẻ, quan tâm và chăm sóc những tương lai
You: tại sao em hỏi ai cũng trả lời vậy nhỉ?
I: :)
Mà lâu lắm mới mò vào wtt để đọc bài tâm sự. Không ngờ vấp ngay phải bố cháu đang tám chuyện trong này...thôi thì ở vậy nhưng ... thì không bố cháu nhỉ....:P...=))
Vãi chưởng...=))
Lâu lắm mới được nghe ghita...thanks pp1973. :)
Xin chân...:))