:Dmở được tiệm rối ha, mình cũng tính mở tiệm nè mà mặt bằng của pà chị ng wen thấy khó buôn bán wa hà, xem mặt bằng thi xem ở đâu za ban, chì 1 it kn nhe,hi`
mọi người qua bên chung một tấm lòng đó bạn, bên đó toàn những cao thủ thôi, qua bên đó cho vui nhé. Bạn vô google bấm chung một tấm lòng chấm com xẹt diễn đàn.
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 19/5/2012
Ngày dự sinh:25/7/2012
Số tuần mang thai:29 tuần 3 ngày
Cân nặng: 1,5 kg
Chiều dài: 44cm
Nhật ký chào đời của bé:
Mang thai con đến tuần thứ 27 thì bà ngoại hối mẹ đi sắm đồ cho bé vì sợ đến lúc bụng mẹ to ra thì lại đi không nổi. Mẹ nghe thấy cũng hợp lý nên quyết định cùng bà ngoại đi sắm đồ cho bé.
Đó là hôm chủ nhật ngày nắng đẹp, mẹ lon ton cùng bà ngoại đi 1 vòng chợ Tân Bình để sắm đồ cho bé. Mẹ sắm hầu như gần đủ hết những thứ bé cần, chỉ riêng bình sữa là mẹ quyết định vào siêu thị mua (vì mẹ sợ mua ở ngoài chợ lại nhầm hàng của chú Hồ Cẩm Đào).
Sáng thứ 2 mẹ và bà ngoại lại đi siêu thị Big C mua bình sữa cho con. Sau một hồi lựa chọn mãi, cuối cùng mẹ quyết định chọn cho con bình sữa của Pigeon với giá 248k (mặc dù hơi xót tiền 1 chút nhưng tất cả vì sự nghiệp con em chúng ta).
Sau khi mua sắm xong mẹ cùng bà ngoại lên taxi về nhà. Nhưng hởi ôi vừa bước chân vào nhà thì bổng nhiên cửa mình mẹ phụt 1 ít nước. Mẹ hỏi bà ngoại thì ngoại nói chắc là huyết trắng, không sao đâu. Mẹ ngồi 15' thì lquyết định lên lầu nằm nghỉ. Vừa đứng dậy bước vài bước thì cửa mình mẹ lại phụt 1 ít nước không màu. Mẹ liền alo cho bác sỉ riêng để hỏi thì bác sĩ kêu mẹ vào thẳng khoa cấp cứu bệnh viện Từ Dũ để kiểm tra gấp vì nghi ngờ mẹ đang bị rỉ ối.
Bước chân vào phòng cấp cứu thì mẹ được các cô y tá khám và nói rằng mẹ phải lên phòng sanh bé thôi (mẹ chỉ được phép gặp y tá chứ chưa hề được gặp bác sĩ). Trên phòng chờ sanh mẹ đã khóc rất nhiều, nhiều và nhiều lắm, mẹ đã đau khổ vô cùng. Con của mẹ chỉ mới có 27 tuần thôi, sao mà lại chào đời vào lúc này được.
Mẹ lên phòng sanh lúc 3h chiều, bác sĩ phòng sanh cho mẹ đi siêu âm và báo lại rằng lượng nước ối hoàn toàn bình thường nhưng con của mẹ chỉ cân nặng 1,2kg . Cơ hội con chào đời và có thể sống được chỉ có 30%. Khả năng mẹ bị nhiễm trùng rất cao, lúc đó bác sĩ buộc phải lựa chọn giữ con lại hay giữ mẹ lại. Nghe đến đây thì mẹ chỉ muốn đi theo con của mẹ thôi, mẹ sao có thể sống được khi không có con bên cạnh. Mẹ đã quen khi mang con bên mình suốt 27 tuần qua, làm sao mẹ có thể rời xa con được.
Ở tuần thứ 27 này làm sao con có thể tự thở khi phổi của con chỉ như 1 chiếc lá, làm sao có thể nhìn thấy mẹ khi mắt của con chưa phát triển hoàn chỉnh, tim của con sao có thể đập đều khi vẫn còn 1 lỗ nhỏ, làm sao có thể tự bú sữa được khi cơ thể con chưa phát triển hoàn thiện, làm sao con có thể vật lộn với không khí ô nhiễm của môi trường bên ngoài? Con của mẹ vẫn phải cần dòng máu của mẹ nuôi sống từng ngày qua cuốn rốn. Nằm trên giường mà mẹ cứ chắp tay cầu xin phật bà, mẹ sanh mẹ độ và đức phật phù hộ cho con của mẹ có thể sống được. Mẹ nguyện cầu có thể thay thế tính mạng của mình để đổi ngược cho mạng sống của con.
11h đêm của ngày thứ 2 mẹ ra xin bác y tá (gọi là bác vì bác này khoảng 50 tuổi) cho mẹ được tháo dây nhựa tiêm trên tay đi, vì dây nhựa đó dài quá mà nằm dưới da tay nên khi cử động tay rất khó chịu. Mẹ than thở với bác về tình trạng của mình. Như có 1 phép màu, bác sĩ ngồi gần đó nghe được nên yêu cầu mẹ lên giường cho bác sĩ khám. Sau 1 hồi thăm khám bác sĩ nói cổ tử cung mẹ nở 1 lóng tay rồi và cho mẹ xuống khoa dưỡng thai vì bác sĩ nghi ngờ mẹ chỉ bị rỉ ối.
Ở khoa sản A (khoa dưỡng thai) mẹ lại tiếp tục cầu trời khuấn phật cho con của mẹ vẫn nằm trong bụng để mẹ có thể tiếp tục bảo vệ con. Hàng đêm nước ối cứ rỉ rỉ hoài và mỗi lần đi siêu âm thì lượng nước ối cứ liên tục giảm, xét nghiệm máu thì chỉ số nguy cơ nhiễm trùng máu cứ ngày 1 tăng. Các cô y tá dặn mẹ khi nước ối ra nhiều thì nhờ ba chạy lên phòng trực báo. Nhưng hàng đêm khi nước ối rỉ mẹ lại âm thầm chịu đựng vì mẹ quyết định giữ con cho đến khi không thể giữ được nữa nên mẹ không cho ba con biết. Lúc đó mẹ chỉ nghĩ rằng có chết thì 2 mẹ con mình cùng chết, mẹ sẽ không để con ra đi 1 mình, mẹ thật khờ đúng không.
Ở khoa dưỡng thai mẹ dưỡng con được 13 ngày, khi nước ối chỉ còn 3 phân thì mẹ bắt đầu đau bụng. Cơn đau bắt đầu từ 7h tối (ngáy 18/5) đến 2h sáng ngày hôm sau thì mẹ sanh con ra.
Ban đầu khi sanh con ra mẹ không nghe tiếng khóc, mẹ buồn lắm và cứ nghĩ rằng con đã bỏ mẹ đi nhưng 1 phút sau mẹ nghe con khóc lúc ấy mẹ vui lắm. Khi cô y tá đưa con cho mẹ xem mẹ hỏi rằng con mẹ khỏe phải không thì cô ấy bảo rằng con sanh thiếu tháng sao mà khỏe bằng em bé bình thường được. Sau đó có 1 cô lại báo con của mẹ được 1,5kg và đã đưa vào khoa dưỡng nhi.
Một ngày ba hoặc bà ngoại hoặc bà nội chỉ được thăm con có 1 lần thôi. Ba ngày đầu tin xấu liên tục về rằng con của mẹ chưa chịu được thuốc, truyền dịch cho con (dùng 1 dây nhựa thông từ miệng vào dạ dày cho con ăn) nhưng con ăn rất kém. Mẹ lại một lần nữa đau khổ khóc hết nước mắt. Đến ngày thứ tư thì bác sĩ báo rằng tình trạng con đã tốt lên, con đã chịu được thuốc và nếu có sữa mẹ thì con sẽ khá hơn nữa. Vì mẹ phải chích kháng sinh liên tục trong 13 ngày nằm dưỡng thai và uống kháng sinh thêm 2 ngày sau sanh nên mẹ chưa có sữa cho con được.
Mẹ đã cố gắng ăn nhiều canh đu đủ hầm móng giò heo, lăn nước nóng quanh ngực để nhanh chóng có sữa cho con mà vẫn chưa có sữa. Đến khi ngưng thuốc kháng sinh thì mẹ bắt đầu có giọt sữa đầu tiên. Hàng ngày ba và bà ngoại thay phiên nhau đem sữa mẹ vào bệnh viện cho con nhưng vì nhà hơi xa nên chỉ có thể đem được 3 cữ sữa cho con thôi. Hai ngày cuối tuần thì ba và bà ngoại thay phiên nhau đem được 5 cữ sữa cho con. vì thế mà chỉ sau 3 ngày là con đã được ra khỏi khoa dưỡng nhi và chuyển qua khoa Kangaroo để mẹ có thể được chăm sóc con.
Giây phút đầu tiên mẹ gặp con mẹ đã rơi nước mắt vì nhìn con tội nghiệp lắm. Người con chỉ có da và xương, lồng ngực thì lõm vào vì phổi chưa nở ra hoàn chỉnh. Con được cấp cho máy đo SpO2 (máy đo hô hấp qua da) vì con thở còn yếu quá. Bác sĩ nói bé thiếu tháng nào cũng bị tình trạng thỉnh thoảng lại ngưng thở. Trong 3 tháng đầu chăm con mẹ lo lắng nhiều lắm nhưng bây giờ con đã khỏe mạnh hoàn toàn.
Và đây là hình của bé: