Những người đàn ông yêu họ trong hiện tại, liệu có đủ bao dung, có đủ độ lượng, có đủ dũng cảm để cho nhau trọn vẹn một cuộc tình?
Có ai là SM trẻ như em không? Tuy SM nhưng rất yêu đời vui vẻ hay cười nói, bao h có vụ ọp ẹp gì thì mọi người gọi em nhé.
các mẹ ơi, em sinh năm 84. Tình hình là em cũng sắp thành SM nhưng chắc còn lâu vì bây h em mới chỉ có 4 tuần thôi. Em không sợ điều tiếng nhưng em không muốn bố mẹ em phải khổ vì bố mẹ em rất kì vọng vào em.Các mẹ có thể tư vấn cho em chỗ nào đó để sinh con mà xung quanh có nhiều SM không? Em ở HP, em dự định làm hết tháng 11 lúc đó đã thấy bụng thì nghỉ và vào SG.Các mẹ giúp em nhé. Em đang quẫn trí lắm.
Em cũng đang trên con đường dài đấy. Cuộc sống chẳng biết thế nào, đàn ông thì bạc bẽo quá. Nghĩ chỉ tội nghiệp cho bé con trong bụng. Thương lắm :Sad:
Uh em ơi, nếu khóc được cứ khóc đi. Nhưng nếu mình uỷ mị quá con gái mình sẽ không cứng cỏi được . Chị cũng đã từng thế, thậm chí chỉ cần nghĩ đến thôi là lại khóc. Thế nhưng khi mà bế được Zon bằng xương bằng thịt rồi thì lại khác, chị nghĩ nếu mình chỉ ngồi ôm con và khóc liệu bố nó thương mình không ? Và mình được cái gì nếu mình cứ khóc mãi thế này ? Với lại chị nghĩ , có lẽ thời gian làm mờ dần nỗi đau của mình thôi . Khi Zon lớn hơn 1 chút, chị chủ động nói với Zon về bố của nó , không cay đắng hằn học đâu em ạ. Chị nghĩ là nó hiểu nên không ghét mà cũng chẳng yêu, vì chưa bao giò nó gặp nên có lẽ nó cũng không có khái niệm. Chỉ có mình là thỉnh thoảng nhói đau khi trông thấy con nhìn các bạn được bố chiều. Chị nhớ có lần thằng bạn thân chị cho con trai nó xuống nhà chị chơi, nó bé con nó lên cao hơn đỉnh đầu, thằng nhóc cười khanh khách , thích thú lắm, còn Zon nhà chị đứng ngây người ra nhìn , lúc đó nó khoảng 2 tuổi thôi. Cảm giác khi đó chị thấy thương con Zon kinh khủng mà không biết làm thế nào? Buổi tối Zon bảo mẹ tung lên cao như bạn Tộ đi , chị làm ngay mặc dù biết là không thể tung nó lên cao bằng Tộ được , vậy mà nó vẫn cười rạng rớ lắm ,chị nhớ mãi nụ cuời của Zon lúc đó . Và chị quyết tâm khóc càng ít càng tốt , tự tin lên và thế là đến bây giờ 2 mẹ con đều tự tin và có thêm niềm vui mới. Chị kể thế là để em biết rằng không có số phận gì cả mà do tính cách sẽ tạo ra số phận , chị nghĩ thế. Em rồi cũng thế thôi , cái chính là biết tin vào bản thân và động lực để em cố gắng đó là con gái em đấy . Mong em vững vàng trong cuộc sống nha !
em ơi, nhìn cả quãng đường phía trước thì thấy mênh mông lắm, nhưng cứ đi rồi sẽ tới , đừng ngại gì cả , chỉ cần em có niềm tin thôi. Cách đây 4 năm chị cũng thế, lúc nào cũng thấy chông chênh, cứ hôm nào có gió hiu hiu là lại nhớ , nhớ kinh khủng . Năm đầu tiên còn có nước mắt để mà khóc đến năm sau đến năm sau và những năm sau nữa những cơn gió hiu hiu chẳng còn đọng lại trong tâm trí mình nữa mà chỉ lo , gió thế này con mình đi nhà trẻ có sợ bị lạnh không thôi . Tình yêu không sợ bão hoà mà chỉ sợ mình không còn biết cách nuôi cảm xúc nữa thôi. Chị chẳng động viên chỉ mong rằng em nghĩ về con là sự may mắn và quý giá nhất mà mình có được.
vẫn tồn tại mà...
E cũng đang trong tình trạng sợ... rất sợ....Khi ngta biết mình là 1 single mom rồi sẽ quay lưng bỏ đi !!