cảm ơn các bạn đã vào chia sẻ, có lẽ mối người một ý kiến lại đưa ra trên diễn đàn này sẽ khách quan và làm cho mình hiểu rõ mình là ai.Chuyện của mình còn dài lắm! Đó chỉ là đoạn mở đầu thôi. Nếu mởi chỉ có thế mà li dị thì mình trẻ con quá.Thời gian có thai, mình nghén ghê lắm! Chẳng ăn được gì, có hôm mệt quá nhờ chồng đi mua cho bát trai, về đến nhà chồng tỏ ý không thích rồi có hôm bực mình chồng bảo mình đỏng đảnh, có cái việc ăn uống thôi mà bắt tội chồng phải đi như thế! Có hôm mệt ko ăn được cơm bảo chồng đi ăn ở ngoài chồng không đồng ý bảo thế nó hư người đi.Cả thời gian mang thai là những lần cãi vã, chồng thì bảo vợ đỏng đảnh, vợ thì tủi thân vì chồng không tâm lý. Vợ ước: giá như có 1 lần chồng pha cho 1 ly sữa bầu cho nó bằng bạn bằng bè.Sinh con đầu lòng! ông bà nội muốn cho 2 mẹ con về quê để tiện chăm sóc! Nhà ông bà rộng, có 1 vườn cây cảnh để ông kinh doanh nên ông bận bịu với công việc lắm! Còn bà thì trồng trọt và chăn nuôi nhiều nên cũng luôn chân luôn tay suốt ngày. Vợ muốn để đầy cữ con cứng cáp và mẹ cũng khỏe rồi về, vì đó là dịp Tết, vả lại ngoài này nhà cửa cũng kín gió, có osin rồi, ông bà ngoại ở gần có gì cũng đỡ đần. Chồng thì muốn vợ làm theo ý ông bà. Vợ chồng bất hòa, chồng bảo vợ không coi ai ra gì. 2 tháng không về ông bà là thời gian 2 vợ chồng căng thẳng. Cuối cùng thì con được 2,5 tháng cũng khăn gói về nhà.Đám cưới bác, nhà cửa ầm ĩ, thằng con 2,5 tháng lúc nào cũng giật mình. Mẹ phải ôm con nên mọi người chê trách là lười vì không chịu dọn dẹp. Mà con thì lúc ngủ cứ giật mình rồi khóc toáng lên mẹ đâu có rời ra nổi.Tết đến! đêm giao thừa, năm đầu tiên về nhà chồng, năm đầu tiên có đứa con đầu lòng thật là hồi hộp. Buổi tối bạn chồng đến rủ chồng đi đón giao thừa, chồng đi đến gần sáng mới về. Mông 1, mồng 2 cũng như thế! Đêm thì uống rượu, ngày về thì ngủ. Vợ bực mình cằn nhằn, chông giận dỗi bảo:" Cả năm người ta vất vả làm ăn, giờ phải được thoải mài chứ!". vâng thể cả năm thì vợ nhởn nhơ ăn chơi chắc, trong khi mọi chi tiêu chồng chẳng phải lo.Rồi thời gian cũng trôi qua! giờ con trai cũng đã được 2 tuổi. Trong suốt thời gian ấy gia đĩnh vẫn sống theo tuyên chỉ của chồng: tiền anh để lo làm ăn, tiền em để chi tiêu.Có nhiều thời điểm con nhỏ, chi tiêu nhiều, vợ cũng không kiếm thêm được, hỏi chồng, chồng bảo có ít tiêu ít thôi, chồng không có thì làm thế nào. Vợ ức chế lắm nhưng biết cũng chẳng làm gì hơn được.Rồi đến lúc chồng cần mua cái xe máy. Chồng cầm tiền đi mua, vợ hỏi chồng lấy tiền ở đâu ra? Chồng bảo chồng dồn tiền dành dụm được và lấy mỗi nơi một ít. Vậy mà khi hỏi tiền chi tiêu thì bảo không có. Suốt thời gian từ khi có con đến khi con được 2 tuổi, chồng chưa bao giờ mua cho con hộp sữa, bộ quần áo hay bất kể đồ chơi nào. Tất cả là vì chồng dồn tiền làm ăn. Vợ nhiều lúc thương con cũng nên mua cho con đồ chơi này nọ, chồng tỏ vẻ không thích, bảo là nuông chiều quá! vợ thấy mệt.3 năm kể tủ khi lấy nhau lúc nào cũng thấy chồng dồn tiền làm ăn, còn thành quả của dồn tiền đó thì chẳng thấy đâu. Do làm ăn đen đủi, chồng bảo vậy. vợ thấy rằng với cái lý lẽ như vậy của chồng thì sẽ chẳng bao giờ chồng chia sẻ chi tiêu cùng vợ đâu, sẽ là suốt đời dồn tiền cái nọ, dồn tiền cái kia thôi.Không lẽ tất cả những người đàn ông làm ăn đều phải vậy, đều không lo chi tiêu cho gia đình ah?Vợ tự hỏi mình. Là mình chưa biết làm người vợ đảm để lo cho chồng, chia sẻ với chồng hay là chồng mình không tin tưởng vào mình vậy? Gia đình như thế khác nào ở trọ đâu.
Hãy nói ra,dù anh kô yêu em nữa,đừng im lặng và làm trái tim em thêm đau,vì nếu anh kô chịu nói ra thì em sẽ kô bao giờ hiểu được nguyên nhân của sự đổ vở này,anh làm trái tim em dày vò và khó chịu.Thà anh nói ra rồi đường ai nấy đi có lẽ sẽ dễ dàng hơn.Chia tay bằng cách im lặng thế này em thấy nó hèn quá,bản lĩnh của một người đàn ông là thế sao?Đừng bao giờ nghĩ rằng chia tay theo cách im lặng sẽ khiến người phụ nữ bớt đau khổ,im lặng chỉ càng dày vò thêm sự đau khổ của người phụ nữ ấy mà thôi.Chúng ta đã thõa thuận rằng chia tay thì sẽ nói hết những uẩn khúc và sẽ mãi là bạn,nhưng em thấy cách anh chọn khác xa lời anh nói,buồn và thất vọng quá,em đã nhìn và đặt nhầm chỗ tình yêu của mình...!
Cảm ơn mấy bạn rất nhiều đã cùng chia sẻ! Ngay sáng hôm đó mình bỏ về nhà mẹ đẻ, định là đến ngày sinh mới về nhà chồng vì muốn chồng mình nhận ra lỗi, nhưng trưa hôm đó trời mưa to chồng mình đến nhà mẹ mình tìm thì thấy mình đang ngủ, lúc đó có 1 mình mình ở nhà, mình thấy chồng quay mặt vào trong ngủ tiếp không nói năng gì. Chồng mình ngồi ngoài viết cho mình lá thư để lại rồi đi về nhà. Đọc thư chồng mình ko những ko biết anh ấy đã làm tổn thương mình thế nào mà còn trách móc lại mình đủ thứ rằng: "Từ khi lấy nhau anh đã hy sinh rất nhiều, anh đã được gì cho bản thân, còn em thì luôn đòi hỏi mọi cái phải như ý mình, như cái hình tượng mà em dựng ra,... anh đang chuẩn bị tất cả cho cuộc sống mới thì em lại đẩy anh sâu vào vực thẳm, em làm cho gia đình ngột ngạt, vv....". Tối hôm qua mình ko ngủ lại nhà mẹ nữa mà đi về, lặng lẽ, ko nói gì, lên giường đi ngủ, chồng mình cũng vậy. Chồng mình hình như ko bao giờ sai, chỉ có mình là vợ, là người phụ nữ phải luôn khéo léo, nếu không dù đúng dù sai cũng là lỗi do mình. Không lẽ giờ mình phải nói cho chồng biết là anh đã sai vì anh đã xúc phạm em, anh đã tắt máy di động, rồi còn chửi bậy khi em gọi cho anh, lúc về em bảo lên trên nhà vợ chồng nói chuyện anh ko lên còn bảo "bây giờ còn quản lý thời gian của tôi nữa à?", rồi "trông em khó chịu lắm". có thể anh đi đến sáng ko về em ko trách bằng cách xử sự của anh đêm hôm đó? Nhưng sao mình ko thể mở mồm ra nói đc câu nào. Mình sợ anh ấy, sợ anh ấy lại có cái lý của anh ấy, rồi mình lại trở thành kẻ mắc sai lầm.
Tự nhiên đọc comment của bác em lại thấy nghi ngờ :p
Rất cảm ơn các bạn đã chia sẽ, Thực sự tâm trạng rất ngổn ngang. Đàn ông thật sự là khó khăn các bạn ạ, mình thấy không thể nói chuyện cùng ai được, có kéo nhau đi nhậu thì cũng chỉ biết buồn. Mình cưới vợ khi chưa giải quyết xong mối tình đầu, cưới vì hậu quả của việc thả lỏng chính mình. Mình đã không hối hận về việc đó nhưng nó đã tạo một tâm lý không tốt cho cả nhiều năm tháng qua. Giờ chuyện gia đình tưởng chừng sau ngần ấy thời gian sẽ là điểm tựa cho cuộc sống, thế mà ....... Mình cảm ơn các bạn nhưng mong các bạn đừng tranh luận như có mấy comment ở trên, mình thấy nó sẽ trở nên gay gắt không đáng có.
1. Đầu tiên em nói đến mẹ cháu Pip (người tiếp tay cho vụ bỏ đi này)
- Chị là người mẹ, chị cũng thừa hiểu khi đứa con bỏ đi thì sự lo lắng sẽ như thế nào! Bao vấn đề trên đường, cám dỗ, lợi dụng này nọ. Vậy mà chị cũng không nhắn tin hay gọi điện thông báo cho anh ấy biết vì dù sao anh ấy cũng là người bảo hộ trực tiếp cho con gái chị, để anh ấy lao ra đường đi tìm con khắp nơi trong sự lo lắng và chán nản, và vô vọng ( thực ra là rất may khi đi đường trong tâm trạng như vậy mà không có vấn đề gì xảy ra với anh )
- Chị đáng trách ở chỗ cần khuyên can con, tìm hiểu ngọn ngành mọi lý do vì thực ra bác Lucky cũng không phải thường xuyên đánh con, bác ấy có bợp tai cho con vài cái thì cũng phải xem cháu nói gì? có xúc phạm bố không? Chứ nếu con hơi giận hờn hay bức tức mà cứ đón đi thì sau lần này con chị sẽ lấy đó làm áp lực với bố, thì ai mà dậy bảo con được nữa.
- Trong thời điểm hiện tại, khi cả hai bố con đã bình tĩnh hơn, chị nên là người đứng ra hòa giải và đưa con chị trở lại vì chị là người đưa nó đi, và chắc cháu cũng nghe chị ít nhiều. Chứ cũng không thể đưa con đi rồi để cháu tự xin lỗi, và tự về với bố được lúc này vai trò là của chị mà chị lại không làm được. Quả thật là không biết chị nghĩ gì nữa.
2. Về cháu Píp:
- Mọi hành động của cháu, có thể hiểu được do cháu còn ít tuổi, chưa nghĩ xâu xa hoặc có thể bị nghe xúi giục. Tôi cũng như mọi người trên diễn đàn này sẽ thông cảm và vẫn nghĩ tốt về cháu nếu như cháu biết lỗi và nhanh chóng về với bố. Cả tuổi trẻ của bố, bố đã dành cho cháu tất cả, không gì riêng tư, không có hạnh phúc cho riêng bản thân mình cháu phải lấy đó làm tự hào và phấn đấu chứ, ai lại giận bố bỏ đi như thế.
- Nhà cháu đâu có nhiều nhặn gì, chỉ có hai bố con chăm sóc lẫn nhau, giờ cháu bỏ đi như vậy, bố cháu thiết gì ăn uống, nói dại mồm nếu cứ để như vậy thời gian nữa nếu bố cháu suy nghĩ rồi ốm ra đó, cháu có lương tâm khi để bố ốm nằm đó một mình không ai chăm sóc không? Hãy về sớm và xin lỗi bố( theo chú nên đi cùng với ai đó là người lớn cho an toàn, và cũng nhờ họ có lời với bố)
- Ai cũng mắc phải sai lầm, nhưng quan trọng là biết cái sai, sửa sai đừng để tái diễn lại cháu ạ. Các cô chú trên diễn đàn rất tin tưởng ở cháu và mong cháu phải làm được điều đó trước hết là vì bản thân cháu, vì sự quan tâm của bố đối với cháu bao nhiêu năm không thể để nó xuống sông xuống bể được.
3 Có vài lời với anh lucky368
- Thông cảm với anh và chia xẻ khi gia đình anh có những chuyện ngoài ý muốn.
- Anh ạ! nếu cháu quay về và xin lỗi, anh hãy tha thứ cho cháu 1 lần, tôi biết dù là mắng con, đang giận con nhưng vẫn còn lo là còn vẫn thương:Laughing::Laughing:. Tha thứ cho cháu anh nhé.
- Dù con có 60 tuổi thì anh vẫn là cha, anh vẫn có quyền dậy bảo và bảo ban những điều hay lẽ phải, phải tiếp tục cho đến khi cháu trưởng thành anh ạ. Chúc gia đình anh sớm đoàn tụ!!