đang nói về diễn xuất bạn à. đúng là coi phim rất ghét 1 Lý Tịnh nhu nhược, ấm ức Ân Thập Nương cứ mãi chỉ biết hy sinh, nhưng Uyển Quỳnh Đan đã thể hiện rất thành công, phải nói xem dù tức xong lên não vẫn k thể k khóc vì cô. và cũng khó trách đc đạo diễn xây dựng hình ảnh này của cô, vì đây là đời nhà Thương mà bạn, triều đại đầu tiên trong ls TQ.Đát Kỷ của Ôn Bích Hà là đỉnh nhất, vừa đẹp , vừa ma mị, diễn đạt từ lúc là 1 cô thôn nữ hiền lành, tốt bụng đến 1 con người đầy dã tâm.
Mẹ vốn không phải xuất thân từ một gia đình giàu có, càng không phải là một thiên kim tiểu thư hay là ngọc cành vàng. Mẹ chỉ là một người phụ nữ bình thường nhưng lại có một trái tim vô cùng nhân hậu và có tấm lòng bồ tát. Mẹ không phải là một người phụ nữ xinh đẹp, cũng không dịu dàng, thùy mị, nết na, chữ nghĩa cũng rất ít nhưng mẹ có tư chất thông minh, mẹ rất hiền lành , hay giúp đỡ người khác và được mọi người kính trọng.
Năm 16 tuổi, mẹ được gả vào gia đình họ Lý, làm vợ Lý Tịnh. Mẹ rất giỏi pháp thuật, tuy là nữ nhưng mẹ lại được phong làm phó soái, mẹ vốn thông minh nên rất giỏi việc điều binh khiển tướng, giỏi bày kế sách đánh giặc, Lý Tịnh rất tự hào vì có một người vợ như vậy. Hai người ra trận lúc nào cũng phải có nhau, mỗi khi song kiếm hợp bích là đánh đâu thắng đó. Bởi vậy, mẹ và Lý Tịnh rất yêu thương nhau, sống rất hạnh phúc. Sau đó họ sinh được hai đứa con trai là Kim Tra và Mộc Tra, mấy năm sau nữa thì mẹ lại mang thai, nhưng lần này thật kì lạ , mẹ mang thai ba năm sáu tháng mà vẫn chưa sinh. Rồi một ngày nọ, khi họ đánh thắng trận thì mẹ đột nhiên chuyển dạ. Mẹ sinh ra một thứ rất lạ kì, nó tròn như một quả cầu vậy, phải chăng nó là yêu quái?Không! Mẹ không hề nghĩ vậy, nó là do chính mẹ sinh ra, không thể là yêu quái được. Mẹ không những không sợ mà còn mỉm cười với nó, sờ nó rồi khen nó ngoan. Lý Tịnh bước vào định giết nó, mẹ liền ngăn cản. Trong khi ai cũng nghĩ nó là yêu quái thì chỉ có mình mẹ nói nó không phải, nó là cốt nhục của mẹ.
Phút chốc, nó đã ở miếu Nữ Oa hơn nửa năm, nó cũng đã biết tu tâm dưỡng tánh và không còn giận cha nó nữa. Nó quyết định vào bếp làm bánh tặng cho cha nhân ngày thọ thần. Đôi bàn tay mới bé xíu mà nhồi lấy nhồi để cục bột lớn. Khi chiếc bánh đã làm xong thì ông trời thật trớ trêu đã đổ một cơn mưa thật lớn, nhưng nó không nản lòng, một tay cầm bánh, một tay cầm dĩa che đầu, nó cứ cắm đầu chạy tới. Lặn lội đường xa , không ngại khó nhọc, vượt đèo lội suối, qua biết bao thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên cuối cùng nó cũng đến trước giờ Dậu. Mẹ đang ở đây lo lắng nhưng thấy nó đến mẹ mừng lắm, nó đã kiệt sức đi không nổi nữa, mẹ động viên nó, mẹ nằm xuống và cùng trườn với nó, nó cố trườn đến chỗ cha, ông cảm thấy rất mừng và đã bế nó lên, nó là con trai thứ ba của ông, lúc đó mẹ mừng đến rơi nước mắt rồi vỗ tay liên tục, khen nó không ngớt lời:”Na Tra! Con giỏi lắm! Na Tra!”
Gia đình giờ đây đã trở lại những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc bên nhau như trước kia cùng với ba đứa con trai. Trong những ngày này, mẹ dành nhiều thời gian để chăm sóc dạy dỗ đứa con trai út của mình mà ít quan tâm đến hai anh, mẹ nghĩ nó sinh ra thì đã không giống người bình thường, vì vậy mẹ muốn dành thật nhiều tình yêu thương cho nó để nó cảm thấy được che chở, bảo bọc. Thế nhưng những ngày tháng đó chỉ mới bắt đầu không được bao lâu thì một tai họa khủng khiếp lại ập đến. Mẹ gặp được Tây Bá Hầu Cơ Xương và đã nhờ ông bói một quẻ cho Na Tra, là tai họa sát sinh, lúc đó khuôn mặt mẹ trở nên biến dạng hẳn, mẹ ngạc nhiên không hiểu rồi lo lắng về quẻ bói này. Quả không sai, vua cha đã nằm mơ thấy Na Tra giết Trụ Vương nên ra lệnh cho Lý Tịnh phải diệt trừ Na Tra ngay tức khắc, vì một chữ “Trung” mà ông đành phải chấp nhận. Mẹ đã phản đối kịch liệt không cho Lý Tịnh giết con, chỉ vì một giấc mơ không có thật mà bắt Na Tra phải chết , thật sự mẹ không cam tâm nhưng lệnh vua khó cãi ông đành phải làm theo. Người xưa có câu: Hổ dữ không ăn thịt con, Lý Tịnh không nỡ tự tay giết con nên quyết định bỏ nó ở Phi Hổ Nhạn, nếu nó không chết mà thoát được thì cũng là ý trời.
Khi bỏ nó ở đó rồi mẹ và cha quất ngựa đi, nó lầm tưởng cha mẹ chơi trò đuổi bắt với nó nhưng không phải, nó đã bị bỏ ở đây thật rồi. Mẹ lại lần nữa rơi lệ, nhưng lần này là giọt lệ chia li, phải bỏ giọt máu của mình, mẹ sao đành lòng, mẹ đau như đứt từng khúc ruột, chẳng còn gì đau đớn bằng. Về đến, mẹ liền chạy vào miếu Nữ Oa, xin người phù hộ cho Na Tra bình an, nếu được vậy mẹ nguyện ăn chay trường, mặc quần áo thô sơ, có bao nhiêu tiền sẽ đem đi làm từ thiện hết, nếu Na Tra thoát được kiếp nạn này, mẹ sẽ ở miếu Nữ Oa không rời nữa bước. Tấm lòng của mẹ thật bao la, rộng lớn, mẹ bất chấp tất cả để Na Tra được bình an vô sự. May mắn thay, Na Tra đã thoát được kiếp nạn này
Mười tám năm đã trôi qua, thế nhưng mẹ vẫn không quên cái ngày đó, cái ngày mà mẹ đã bỏ đi hài nhi của mình. Mười tám năm, mẹ vẫn sống trong sự đau khổ, day dứt, vằn vặt của cõi lòng, mẹ vẫn thương nhớ nó, đứa con trai bất hạnh của mình. Mười tám năm không phải là một khoảng thời gian ngắn ngũi, lúc này nó cũng đã lớn khôn, nó đã quên đi cái tên của mình là Na Tra, nhưng nhấp nhoáng trong tâm trí của nó vẫn có một hình bóng của ai đó rất mờ nhạt, rất thân quen nhưng cũng thật xa lạ. Lý Tịnh giờ đây bị Trụ Vương bắt lập thiếp, ông nhất quyết không chịu nhưng sợ Trụ Vương tức giận nên mẹ đã ra mặt nhận lời. Từ khi Trụ Vương lên ngôi, ông ta không phải là một vị vua tốt, vì vậy mẹ rất sợ, mẹ sợ không biết chừng nào mới đến cả nhà mình bị rơi đầu, cho nên mẹ đã chấp nhận có thêm một người nữa trong nhà, có người phụ nữ nào mà muốn có thêm người chia chồng với mình chứ?, mẹ đã hy sinh chính mẹ để gia đình được bình yên, mẹ rộng lượng như vậy đấy.
Liễu Tì Bà bước vào Lý gia, giả vờ hiền lành rồi được mẹ thương. Mẹ luôn tưởng ả tốt lành muốn làm chị em tôt với mẹ, nhưng mẹ nào ngờ ả chỉ lợi dụng lòng tốt của mẹ rồi đuổi mẹ ra khỏi nhà họ Lý. Cũng nhờ dã tâm của ả mà mẹ mới có ý định đi Tây Kì tìm Na Tra. Mẹ tới Tây Kì, xa tận chân trời nhưng gần ngay trươc mắt, nó đã đứng trước mặt mẹ nhưng mẹ không hề biết nó. Rồi một ngày, số phận cho mẹ và nó gặp nhau trong một cuộc ẩu đả. Mẹ mới phát hiện nó có vòng càn khôn, hỗn thiên la và biết phun lửa, mẹ đã tìm được nó, mẹ vui sướng biết chừng nào. Mẹ không vội vả nhận nó vì mẹ sợ nó sẽ ghét mẹ, mẹ nói do Nữ Oa nương nương phái mẹ xuống để dạy nó trở thành thiên binh thần tướng. Ngày ngày mẹ được ở bên cạnh chăm sóc dạy dỗ cho nó mẹ thực sự vui mừng lắm, mẹ dạy nó pháp thuật, dạy nó đọc chữ, nấu những món ăn ngon cho nó ăn. Trong lòng nó cũng có một tình cảm rất đặc biệt đối với người phụ nữ không quen biết này
Ở Tây Kì đã hai tháng, mẹ phải quay về Triều Ca để giúp Lý Tịnh đánh giặc, mẹ không muốn chia tay nó vì sợ nó khóc, mẹ không nỡ, nên mẹ đi mà không từ biệt. Về tới Triều Ca thì hay tin Lý Tịnh đã thôi mẹ rồi, mẹ bất chấp mọi thứ để vào lại nhà họ Lý, mẹ chịu hình phạt gia pháp, mẹ đã ngất đi vì chịu không nỗi. Thế mà Lý Tịnh chẳng hề ngó ngàng gì tới mẹ, hình như ông đã không còn tình cảm gì với mẹ nữa.. mẹ trở về Lý gia với những con mắt khinh bỉ của mẹ chồng, em chồng. Họ nói mẹ không giữ trọn đạo làm vợ, tuy không sai nhưng cũng không hẳn là đúng, giữa chồng và con mẹ chỉ được quyền chọn một và mẹ đã chọn nó chứng tỏ mẹ yêu nó nhìu đến chừng nào, mẹ bất chấp tất cả những lời khuyên răn để đi tìm nó và giờ đây mẹ phải chịu sự lạnh nhạt của Lý Tịnh nhưng mẹ không chịu thua. Mẹ được Lý Tịnh trọng dụng lại nhờ đánh thắng trận, mẹ được phục hồi lại chức cũ trong Lý gia.
Sau đó Na Tra đến Triều Ca và nó biết một sự thật, một sự thật vô cùng khủng khiếp, đó là Thập Nương và Lý Tịnh chính là cha mẹ ruột của nó, nó tức lắm, không muốn nhận lại hai người, nó nói:” Na Tra này trời sinh trời nuôi, không cha không mẹ”. Rồi mẹ giúp đó đi đánh tên khổng lồ, nhưng mà nó ghét mẹ lắm, một lần nó còn treo mẹ nó lên 6 canh giờ nữa, nhưng mẹ không hề oán trách một lời, mẹ biết nó ra nông lỗi này đều do lỗi lầm mẹ gây ra, nhưng mẹ không hề có lỗi, chẳng qua năm xưa mẹ bỏ nó ở Phi Hổ Nhạn cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi.
Nó đánh thắng trận trở nên háo thắng và ngạo mạn, một lần chưa hỏi kĩ nguyên do nó đã giết chết Tam Thái Tử Long Vương, gây tội tày trời. Nó bị triều đình bắt, sắp đem đi xử tử. Mẹ đã van xin, lạy lụt cứu nó thoát tội chết mà nó nào biết, mẹ quỳ xuống trước đại điện xin quan thần trong triều nói giúp giùm vài câu với Trụ Vương đừng giết Na Tra. Nhưng chẳng ai chịu giúp kể cả người cha ruột của nó nữa, mẹ nhìn ông ta với đôi mắt oán hận:” Tại sao? Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Thấy con mình chết mà không cứu?”Mẹ đem nó từ linh lung bảo tháp ra và đánh nó giữa trời mưa, mẹ vừa đánh vừa khóc vừa mắng nó, nó liền nói:”Bà là mẹ tôi? Bà dựa vào đâu chứ?Khi bà bỏ tôi bà chỉ để lại 500 lượng rồi bỏ mặt tôi không lo! Vậy mà gọi là mẹ tôi sao? Tôi không nhận bà!”. Mẹ tức quá nên đã nói một câu mà chính mẹ cũng không hề muốn:” Ta dựa vào đâu? Ta mang thai ba năm lẻ sáu tháng cực khổ sinh ngươi ra! Xương của ngươi là của ta! Thịt của người là của ta! Suốt đời ta là mẹ ngươi! Suốt kiếp ta vẫn là mẹ ngươi.”
Chỉ có câu nói đó mà nó đã lóc xương thịt của mình trả lại cho cha cho mẹ. Bộ nó tưởng vậy là hết nợ sao?Nó đươc cao lớn khỏe mạnh như vậy, có được hình hài như vậy cũng là do mẹ ban cho nó
“ Thân thể khỏe mạnh, nhờ ơn cha mẹ
Không dám hủy hoại, mai này báo hiếu”
Nó đã từng nói vậy, nhưng nó lại tự hủy hoại thân xác của mình để rồi trở thành hồn ma lang thang. Mẹ nó chỉ vì muốn cứu nó sống lại mà đã làm mọi thứ. Mẹ cực khổ xây miếu thờ cho nó, ba năm sau nó sẽ trở lại thành người. Không may pho tượng bị Liễu Tì bà đập bể và bị Lý Tịnh bắt nhốt, mẹ nó vì muốn cứu nó ra nên đã ân đoạn nghĩa tuyệt với chồng mình. Mẹ nó lại khóc vì nó một lần nữa, may mà Vân Trung Tử đã biến nó thành người củ sen và mất hết pháp lực. Giờ đây nó đã trở thành một đứa con ngoan của mẹ, nó đã gọi “mẹ”, mẹ mừng lắm, nó trở nên rất hiểu thảo. Nó trở lại thành người bình thường và khôi phục pháp lực cũng nhờ Khương Tử Nha.
Mọi người gia nhập đội quân phạt Trụ của Khương Tử Nha. Có lần nó đánh nhau với cha nó nữa nhưng nó không muốn đánh vì bây giờ nó đã biết cốt nhục tình thâm là gì. Mọi người chỉ nghĩ ra kế phá đội quân của Lý Tịnh cho họ rút lui thôi, chứ không muốn đánh. Mẹ ngoài miệng thì nói phá tan tành đội quân của Lý Tịnh luôn đi, nhưng trong lòng mẹ lại rất cay đắng ngậm ngùi, mẹ thương nhớ Lý Tịnh nhiều lắm
Một tai họa nữa lại ập lên người mẹ đáng thương này, mẹ bị trúng độc hồ ly của tên Liễu Tì Bà xấu xa kia, loại độc này rất nặng, nguy hiểm đến tính mạng nhưng mẹ không nói cho ai biết, mẹ sợ mọi người lo lắng không tập trung đánh giặc được. Tuy căn bệnh luôn hoành hành trong cơ thể của mẹ nhưng trước mặt mọi người mẹ luôn cười nói vui vẻ. Và một ngày, cả nhà Lý Tịnh trừ Liễu Tì Bà quy thuận đội quân của Khương Tử Nha, gửi bồ câu đưa thư đến, mẹ nhận được và vui mừng hết cở, mặt dù căn bệnh quái ác lúc đó đang hành hạ mẹ. Cả nhà đều đến Tây Kì an toàn, nhưng sao không thấy Lý Tịnh? Ổng ấy đang ở đâu? Mẹ và Na Tra lo lắng đi tìm, ông đang quỳ trước Từ đường, thanh kiếm kề sát cổ định tự tử, ông cảm thấy có lỗi, xấu hổ không dám nhìn mặt mẹ con Thập Nương vì đã đối xử quá tệ bạc với họ. Mẹ và nó năn nỉ Lý Tịnh đừng làm vậy, họ rất yêu thương ông, ông đã bỏ thanh kiếm xuống, ba người ôm chằm lấy nhau trong những giọt nước mắt, trong sự vui mừng và hạnh phúc.
Họ trở về Tây Kì, bắt đầu lại những ngày tháng đã mất. Gia đình được sum họp cũng là lúc mẹ phải ra đi vì căn bệnh đã đến hồi nguy kịch. Mẹ ra đi trong vòng tay của người thân, ra đi trong sự vui mừng vì gia đình đã đoàn tụ hạnh phúc, đứa con ngỗ nghịch, cứng đầu ngày nào giờ cũng đã lớn khôn, trưởng thành và nên người không còn háo thắng, ngạo mạng như xưa nữa. Và mẹ nghĩ chẳng còn gì để mẹ phải lo lắng bận tâm nữa, tất cả nhiệm vụ của mẹ điều được hoàn thành. Mẹ ra đi thật bình yên và thanh thản, mẹ đã mãn nguyện nhưng mẹ còn một sự nuối tiếc đó là không được nhìn mặt nó lần cuối.
Na Tra rất hối hận khi trước đây đối xử với mẹ mình như vậy, nó bây giờ không phải là một Na Tra hư đốn, khó dạy như trước kia nữa, nó đã trở thành một người chững chạc và biết sống nội tâm. Nó còn nhiều điều chưa kịp nói với mẹ thì mẹ đã ra đi, nó đã khóc rồi nhìn lên trời mà nhớ về mẹ, nó kể cho mẹ nghe thật nhiều điều. Khi còn sống, mẹ đã dặn dò nhắc nhở nó rất nhiều điều bảo nó phải ghi nhớ suốt đời, không được quên, mẹ đã dạy nó một câu: THIÊN KIM NAN MÃI NHẤT HỒI ĐẦU”, thực sự lúc đó nó không hiểu câu nói này có ý nghĩa gì, nhưng bây giờ khi mẹ không còn nữa thì nó mới giác ngộ ra
Câu nói có nghĩa là: không những phải trân trọng những gì trước mắt mà còn phải trân trọng những người trước mặt, mẹ muốn nó trân trọng Liên Hoa, vì cô ấy đối xử với nó rất tốt, nhưng đến bây giờ nó mới hiểu ra.
Đội quân của Khương Tử Nha giờ đã hoàn thành xong nhiệm vụ phạt Trụ, Triều Thương đã bị suy vong. Cả gia đình Lý Tịnh đều được lên trời sống và ở đó nó được gặp người mà nó muốn gặp nhất, đó chính là mẹ. Một nhà sáu người lại lần nữa đoàn tụ và họ được hưởng thụ những sự an nhàn, tuyệt vời nhất trên tiên cảnh. Cuối cùng thì những sự vất vả, nặng nhọc, uất ức, khổ tâm, đau đớn, xót xa của mẹ đều đã được đền đáp xứng đáng. Đối với mẹ, mẹ không đòi hỏi một cuộc sống thật sung sướng, mẹ chỉ cần gia đình sống hạnh phúc bên nhau thì đó là niềm an ủi lón nhất của mẹ rồi.
“ Sống trên đời chỉ có má mà thôi
Người cho chúng con muôn vàng mến thương”
Ân Thập Nương, mẹ là một người mẹ tuyệt vời. Tuy chỉ là một người xa lạ, nhưng con xem mẹ như mẹ của con vậy. Mẹ có tấm lòng bồ tát, mẹ tốt bụng, khoang dung và độ lượng. Mẹ rất hay cười nhưng cũng khóc rất nhiều. Tiếng cười của mẹ có mấy khi nhiều hơn tiếng khóc.