các mẹ sắp sinh nhớ vào chia sẻ kinh nghiệm nhé,hầu hết các mẹ sinh mổ chia sẻ nên kinh nghiệm sinh thường k được chi tiết lém,thanks.
Đây là lần thứ 2 em vào topic này, lần đầu là sau khi chúng em gần gũi nhau. Và hôm nay tình cờ em vào lại (cũng chẳng biết tại sao). Chúng em cũng như hai anh chị, bọn em yêu nhau và vẫn cố giữ cho nhau cái ranh giới cuối cùng đấy. Em cũng chẳng dám nói với ai về chuyện này, nên nhiều khi cũng ức chế lắm. Thấy cũng không đúng lắm nhưng mỗi khi được gần nhau thấy hạnh phúc vô cùng và chẳng nghĩ được nhiều đâu. Vài tháng nữa bọn em sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng giờ em lại lo quá chị ạ, vì mỗi lần như thế em vãn thấy sợ, và không biết lúc thực sự sẽ thế nào và liệu mình có làm được chuyện đó không. Chị ơi tự dung em thấy sợ lắm, sợ là mình không làm được, sợ cảm giác không còn hạnh phúc như lúc này. Thực sự em lo lắm. Mọi chuyện rồi ổn chứ ạ.
Chắc mình rút ra khỏi nhà thôi..bé nhà mình hôm qua 7w+0 mà chưa thấy phôi, cố đợi đến thứ 2 đi siêu âm lại xem có khá hơn không.
Chúc mừng mẹ nó nhá, mình theo ngày thụ thai thì dự sinh là 29/1 nhưng tận thứ6 này mới đi siêu âm, hi vọng lúc đó cũng được nghe tim con đập thình thịch.
Chẳng biết xã nhà mình có thuộc dạng cá biệt về sở thích ko?:Thinking:Tắm giặt, ăn uống, cập nhật xong tin tức trên mạng rồi là hỏi luôn : ”hôm nay lại đắp mặt nạ nhé ?” Lão ây chỉ thích đắp mặt nạ (bằng bất kể thứ gì mình nghĩ ra, có hôm nhà chẳng có thứ quả gì, mình đắp cả sữa chua cho ox J ). Nói chung là lão ko quan tâm đến kết qủa da mặt thế nào, mà chỉ thích được chăm sóc thôi thì phải. Có lần thấy da mặt lão ấy hơi bị nhờn , mình nghĩ thử đắp chanh xem sao. Xót như vậy mà lần nào ox cũng nằm im, nghe chừng rất thư giãn. Bật tí nhạc trữ tình nữa thì chắc lão nghĩ mình đang ở 9 tầng mây rồi ạ! Nhưng xã mình đi làm cũng vất vả (làm ngành xây dựng ) nên mình cũng hay chiều, mặc dù cứ lách cách thái thái cắt cắt, đủ thứ hoa quả mình nghĩ ra … rồi massage da mặt nữa, nghĩ cũng ngại ra phết ! Các mẹ nếu ko ngại thử làm vậy xem (cũng ko mất t/g chuẩn bị lắm đâu, nếu ko cứ dùng sữa chua loại ko đường, tốt cho da lắm ạ) , nếu lão ấy “nghiện” thì nhiều lúc cũng hơi mệt vì bị mè nheo đấy ạ! P/s: ngoài ra thì xã nhà mình rất thích massage (bất cứ chỗ nào trên cơ thể ạ :Drooling:) nên lão ấy hơi căng thẳng 1 chút là mình lại dùng chiêu này !
Chồng mình rất yêu mình, mình biết thế, nhưng không khỏi có lúc làm mình đau lòng muốn ly dị cho xong. Hôm 30/4 hai vợ chồng về quê nội, cả gia đình đang nói chuyện vui vẻ, bố khen anh chồng mình (anh ấy không về quê) là thăng tiến nhanh. Thế là chồng mình bảo: Nhà vợ anh ấy có nhiều mối quan hệ, lại hỗ trợ nhiều về tài chính nên thăng tiến nhanh là phải thôi. Con thì phải tự thân vận động, chẳng được hỗ trợ gì...Những câu sau là gì mình không nghe thấy nữa, tai mình ù đi, mình vừa đau, buồn, ngượng với bố với anh chị em trong nhà, hóa ra chồng mình luôn so sánh như thế đấy, sao ngày xưa ông ấy không lấy một em giàu sụ vào, lấy mình làm gì. Biết thế mình về quê ở, rồi lấy chồng quê cho thanh thản, có mẹ nào như mình không?:Crying:
mẹ chị này giống y chang mẹ ruột em,có khi ông anh em còn kiện mẹ thương dâu hơn con trai mình nữa chứ.em nghĩ chị phải tự hào vì có một người mẹ tuyệt vời như vậy chứ,bà làm vậy là để tích phước cho chị đấy.nhưng mẹ em có hai đứa con gái thì chỉ có mỗi chị em được hưởng cái phước ấy thôi(,chị em có thai MC chị ấy còn nấu nước cho con dâu tắm )còn em thì đúng là khổ cả mẹ chồng lẫn cha chồng.(hehe cho nên topic này em cũng có mặt mà topic CHán cha chồng em cũng có mặt)ko biết kiếp trước ăn ở thế nào mà kiếp này trả hoài cái nợ này mà ko hết!!!!!!!!!!!!!!!cứ tự nhủ lòng thôi thì nợ mình mình phải trả.mà mẹ chồng em hay lắm nhé,lúc nào bà cũng nghĩ bà trẻ nên tư tưởng thoáng lắm đấy,mà có người lạ thì ôi thôi thấy bà hiền lành lắm,có khi em còn mang tiếng là có mẹ chồng trẻ hiểu biết ấy chứ,đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận.cũng tại cái tội cãi lời mẹ đòi lấy chồng sớm,có lần ức quá về khóc với mẹ mà thấy đau lòng,chắc mẹ mình xót ruột lắm,nhưng tức quá ko kiềm được.nhiều hồi tức ứa cả nước mắt.nếu ko nghĩ đến chồng ,đạo lý làm con,và tương lai mình cũng là mẹ thì có lẽ em dứt đường cho nhẹ cái thân mình,đúng là NGHIỆP.:Sad::Sad::Sad::Sad::Sad::Sad:
Mình vừa sinh thường ở D3, dịch vụ của bác sĩ Đính vào ngày cuối cùng của tháng 1
Nhờ có topic này mà mình mới biết bác sĩ Đính vào tuần 36. Mình gọi điện cho bác sĩ nhờ bác sĩ giúp đỡ. Sau đó 2 vợ chồng lên D3 gặp bs và buổi sáng sớm và ấn tượng đầu tiên của mình về bs cũng như nhiều mẹ ở đây: trẻ, nhẹ nhàng và nhiệt tình. Chồng mình rất hài lòng khi gặp bs vì trước đó anh cằn nhằn với vợ là đã theo bác sĩ A suốt rồi mà giờ đến lúc đẻ thì
lại đòi đổi bác sĩ.
Sau đó hàng tuần mình vẫn đến thẳng D3 để nhờ bs khám thai. Mình có nhờ bác sĩ tư vấn cho nên đẻ thường hay đẻ mổ vì mình biết hơi thở của mình ko tốt, sợ ko rặn đẻ nổi, thêm
vào nữa trong suốt thời gian mang thai mình ăn uống kém, ngủ ít nên sợ không có sức cho đẻ thường. Tuy nhiên bác sĩ khám và nói mình cao, con nhỏ, ngôi thuận và rau ối rất tốt,
rất thuận lợi cho việc đẻ thường. Vậy là mình quyết định sinh thường sau khi cân nhắc nhiều lợi hại của việc đẻ mổ.
Đến 39 tuần 4 ngày, theo đúng lịch hẹn, mình lên gặp bs. Vừa vào phòng khám, mình kêu: em thấy nặng nề lắm rồi mà con em chưa chịu ra. Bs siêu âm rồi khám trong và hỏi:
"Có muốn đẻ hôm nay không thì ở lại?" Mình hơi ngạc nhiên vì mình vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ, nhưng bs bảo có thể dùng thuốc tiêm gây chuyển dạ cũng đc. Lúc đấy mình
chưa chuẩn bị tinh thần nên bảo bs về nhà suy nghĩ rồi gọi cho bs sau. Tuy nhiên đến đêm hôm đó mình thấy có nhiều cơn co tử cung và đến gần sáng thì ra máu. Sáng 9h mình
gọi điện báo cho bs và hai vợ chồng đưa nhau vào D3. Trước khi đi 2 vc cũng đã tính nói bs để đẻ vào trong ngày đó. Vào đến nơi, bs khám và nói mình chưa có dấu hiệu chuyển
dạ gì cả, ra máu cũng chẳng sao, có khi ra máu sau đó 1 tuần mới đẻ được. Bs khám trong và nói sức chịu đựng của mình kém cho nên dù có dùng thuốc gây chuyển dạ thì cũng
rất đau, rồi thì là cổ tử cung của mình bị chúc xuống dưới nên phải để chuyển dạ tự nhiên. Sau đó bác sĩ hẹn sáng thứ 2 đến -tức là 4 ngày sau đó (Hôm đó là ngày thứ 5).
Hai vợ chồng lại đưa nhau về nhưng bắt đầu từ 4h sáng hôm đó mình đau liên tục (cứ 10 phút một cơn đau) và máu ra nhiều hơn hôm trước. Mình đọc sách trước đó thì được biết
cứ 10 phút một cơn, rồi tăng lên 5 phút một cơn, rồi đến 10 phút 3 cơn thì nhập viện cũng chưa muộn trong trường hợp chưa vỡ ối nên buổi sáng đó mình gọi điện báo bs nhưng
mãi 4h chiều thứ 6 mới vào viện. Vào đến nơi mình gọi cho bs thì bs bảo về rồi, đau thế thì chưa đẻ đc đâu nên cứ bình tĩnh ở nhà thôi. Mình bảo mình ở trong D3 rồi nên bs bảo cứ
vào 340 sẽ có y tá khám chuyển dạ. Vào khám thì lúc đó mình mở 2 phân rồi. Chồng mình gọi điện cho bs thì bác sĩ bảo cứ ở đó rồi bác sĩ vào sau. Mình làm thủ tục nhận phòng
rồi chờ đợi trong phòng. Cứ 1 tiếng thì có 1 cô y tá vào đo tim thai cho mình và dặn dò nếu đau quá thì lập tức sang phòng 340 ngay. Mãi 9h tối, mình nhận đc điện thoại của bs gọi ra khám và lúc đó bác bảo: Mới mở đc 3 phân, phải 6~7h sáng hôm sau mới đẻ đc. Đến 10h mình đau nhiều hơn và qua phòng 340. Các cô y tá bảo mình nằm luôn tại phòng đẻ để theo dõi. Lúc này mở đc hơn 4 phân rồi. Sau đó các cơn đau dồn dập hơn. 11h, 12h đêm trôi qua, 1h, rồi 2h đêm trôi qua. Xung quanh mình chỉ có các cô y tá mà không thấy bs
đâu cả. Đến lúc mở đc 7 phân rồi chồng mình hỏi các cô y tá bs đến chưa. Các cô ấy bảo bs ở phòng bên cạnh. Lúc đó thực sự mình cần bác sĩ vô cùng. Đến khi các cô y tá nói
mở đc 9 phân rồi mà vẫn ko thấy bs đâu cả. Mình và chồng ở trong phòng đẻ thực sự hoảng hốt. Mình kêu với y tá: “Các chị ơi, gọi bs cho em, sao không thấy bs đến, em cần bs.” Cô y tá gọi cho bs nói: “Anh sang ngay đi. Bệnh nhân mở được 9 phân hơn rồi và cần anh.”
Thật sự lúc đó mình rất hoảng, chồng mình điện cho bs thì bs nói: “Chưa đẻ được đâu…” Mẹ chồng và mẹ đẻ mình thì ngồi ngoài phòng chờ hốt hoảng vì ko thấy bác sĩ. Chồng mình cũng kể lại lúc đó anh thực sự hoang mang vì ko thấy bs đâu nhưng vẫn cố trấn an mình.
Thế rồi đến lúc mở đc 10 phân, một cô y tá khác vào phòng và kêu mình rặn đẻ. Lúc này cũng vẫn ko thấy bác sĩ đâu cả.Rồi mình thấy cô ấy chuẩn bị kéo rạch rồi nói với mình: Cố lên! Con sắp ra rồi. Chồng mình bên cạnh thì nói: Chồng đã nhìn thấy đầu con thò ra rồi. Vợ cố gắng lên! Lúc này mà còn ko thấy bác sĩ đâu cả. Mình vừa đau vừa hoảng và hỏi lại: Tại sao bác sĩ ko đến? Cô y tá nói: Bọn em cũng có thể đỡ đẻ cho chị được.
Lúc này mình quên bs Đính đi để tập trung rặn đẻ. Khi chồng mình nói: Đầu con ra rồi em ơi!
Rồi mình thấy nhẹ bẫng. Mệt muốn chết nhưng cố hé hé mắt xem con mình thế nào. Khi các cô y tá làm gì với con mình một lúc mới thấy bs ở đâu ra, chắp tay sau lưng. Bao nhiêu tưởng bở là bác sĩ sẽ là người theo mình trong lúc nước sôi lửa bỏng, sẽ là nguời đâu tiên đón tay con mình…đều tan biến hết. Mình lịm đi nhưng vẫn còn nghe thấy có cô y tá nói: Anh Đính lấy nhau ra nhé!
Thế là cuối cùng bác sĩ chỉ lấy nhau và khâu cho mình. Con mình bác sĩ còn ko đụng đến.
Mình và chồng mình luôn cố gắng giải thích mọi sự việc theo chiều hướng tích cực nên sau khi mình về đến phòng riêng và nghe mẹ chồng mình bức xúc vì bác sĩ không có mặt lúc con mình ra đời, đến muộn này nọ thì chồng chỉ nói với mẹ chồng rằng có thể có ca đẻ khó hơn ở bên cạnh nên bs qua muộn nhưng chắc là ê kíp y tá vẫn làm theo sự chỉ đạo của bác sĩ. Mình cũng cố gắng bào chữa cho bs với mẹ chồng như thế thực sự trong lòng rất lăn tăn. Mọi người ko biết có hiểu đc tâm lý hoảng loạn của mình khi bác sĩ đỡ đẻ ko có mặt lúc con mình đã thò nhúm đầu ra rồi ko? Mình vẫn ko quên cảm giác đó. Cái cảm giác bị bỏ rơi, có lẽ giống với cảm giác bị phản bội…
Mình sinh con vào sáng thứ 7 nhưng sáng thứ 2 mới ra viện vì bố chồng kiêng ngày Chủ nhật không phải là ngày đẹp. Trước khi ra viện chồng mình gọi điện cho bs, nhờ bác sĩ đến khám cho con. Bác sĩ đến, ko nói gì nhiều, vẫn thái độ điềm đạm như thế nhưng nói với mình: “Em chịu đau hơi kém”. Mình ko hiểu có cần phải nói thế không vì ai đi đẻ mà chẳng đau, ai mà chẳng kêu, mình còn ko gào khóc khi đau đẻ nữa. Có điều thời gian chuyển dạ của mình hơi lâu.(Mình bắt đầu đau từ 4h sáng hôm trước mà đến 4h30 sáng hôm sau mới đẻ đc. Thời gian vào phòng đẻ từ 10h đêm đến 4h ruỡi sáng). Mình nói: Lúc sinh con, ko thấy anh đến em thấy hoảng quá anh ạ! Bác sĩ cũng chẳng nói gì. Chồng mình hỏi: Các cô y tá nói anh ở phòng bên cạnh, phải không ạ? Bác sĩ: Ừ!
Trước hôm đi đẻ một ngày, mình và chồng đã gặp riêng bác sĩ để bồi dưỡng trước cho anh mặc dù mình hiểu rằng vào đến D3 thì cũng ko cần thiết khoản bồi dưỡng cho bác sĩ. Nhưng với tâm lý “qua sông thì phải lụy đò” và cũng vì cả hai vợ chồng cũng cứng tuổi rồi mới có đứa con đầu lòng, nhất là chồng mình mong con vô cùng nên cũng muốn bác sĩ quan tâm giúp cho mẹ tròn con vuông. Nhưng cuối cùng ở bên cạnh mình từ đầu đến cuối chỉ là ê kíp y tá trực. Sau này mình vẫn hay băn khoăn với chồng là mình rất muốn quay lại D3 để cảm ơn ê kíp y tá trực đã giúp mình mẹ tròn con vuông hôm đó. Đó là những cô gái trẻ, xinh, nhẹ nhàng- những người đã động viên mình, nói những điều tiếp sức cho mình lúc mình thấy gay nhất, đã giúp con mình chào đời tốt đẹp, đã đón tay và cắt rốn cho bé nhà mình. Tuy hiểu rằng đó là công việc là trách nhiệm nghề nghiệp của họ nhưng mình thật sự cảm động về thái độ ân cần của họ. Đến giờ mình vẫn trong thời gian ở cữ (Con mình còn chưa đc đầy tháng). Nhưng chồng mình đã hứa lúc hết cữ sẽ đưa mình quay lại D3 để tìm lại các cô gái xinh đẹp đó.
Topic này toàn người khen bs Đính. Qua những gì mình trải qua thì mình chỉ có một vài điều với bác sĩ như thế này:
- Trước tiên, mình cảm ơn bác sĩ vì đã khuyên mình đẻ thường và ko dùng biện pháp gây tê ngoài màng cứng. Bác sĩ đã khuyên điều này và mình thấy tốt với mình vì sau khi đẻ mình phục hồi nhanh hơn những cô bạn mình đẻ mổ hoặc dùng biện pháp gây tê ngoài màng cứng. (Có cô bạn dùng biện pháp này và ko biết lúc có cơn co nên ko rặn đc và cuối cùng vẫn phải mổ)
- Sau đó mình muốn nói những lời mà mình mong bác sĩ đọc được: Bác sĩ đừng bao giờ đến chậm với sản phụ khác nào như với mình nữa nhé. Vì sản phụ lúc lên bàn đẻ là đã trao cả cuộc sống của mình và con mình cho bác sĩ nên việc bác sĩ đã đến muộn như trường hợp của mình sẽ làm sản phụ hoảng sợ, gây ảnh hưởng đến cả sức khỏe của sản phụ và của đứa trẻ.
- Tiếp nữa bác sĩ cũng nên có lời giải thích thỏa đáng với mình sau khi mình hỏi tại sao bác sĩ không đến lúc mình sinh em bé. Đến giờ mình vẫn nhớ thái độ im lặng của bác sĩ khi mình hỏi.
Và sau những lần đi ra đi vào D3, mình gặp nhiều y tá và một số bác sĩ thì thấy đa phần họ là những người rất dễ chịu. Mình chưa nói chuyện với bác sĩ Sơn – trưởng khoa bao giờ nhưng chỉ nhìn là thấy bác sĩ hiền mà đúng kiểu người làm nghề y. Chồng mình còn bảo: nhìn thấy bác sĩ đức độ. Hoặc một vài bác sĩ trẻ mình không biết tên nhưng cũng có cảm giác họ rất nice. Lần sau mình vẫn lựa chọn D3 nhưng mình sẽ không quan tâm nhiều đến việc lựa chọn bác sĩ ở đây nữa.
Chia sẽ hơi dài dòng với mọi người như vậy. Chúc các mẹ đã và sẽ lựa chọn bác sĩ Đính sẽ hài lòng và không bị hoảng vì bác sĩ không đến như mình.