Mình cảm thấy người Bắc đối xử với người khác tùy thuộc vào vị trí của người đối diện không biết có đúng không.ví dụ như mẹ chồng của bạn thân mình là Bắc. có 2 cô con dâu trong đó có bạn mình mà đối xử rất khác. Cô con dâu kia nhà giàu, công việc tốt lương cao hơn hẳn chồng hay cáu gắt, cũng chẳng cho tiền hay phụ giúp gia đình chồng thế mà được bà cưng chiều lắm nhé. Còn con bạn mình thì hiền lành, có điều gia đình bình thường, nó lại làm cho cơ quan nhà nước lương thấp, chủ yếu nhờ lương chồng, bị mẹ chồng xét nét từng chút, hay nói xấu con dau trước mặt chồng. mình chơi thân với nó nên rất hiểu tính nó, hiền lành, chăm chồng, chăm con và rất hiếu thảo, ở công ty ai cũng quý mến.hay là do mỗi người có một cái số.
Câu chuyện không như mình nghĩ bạn ạ, ko nghiêm trọng như khi đang cơn say nắng đâu. Bạn cố gắng không liên lạc khaỏng 2 tuần, tình cảm sẽ lắng xuống, nghĩ lại thấy vui vui, thế thôi!
Từ ngày gặp lại nhau cả hai đều mất ngủ. Tới nửa đêm hay 2h sáng lên mạng còn thấy anh đợi dù không hẹn. Cả hai nói chuyện còn chồng em vẫn ngủ khò khò, không hay biết và không quan tâm. Trong suy nghĩ của chồng mình là người thực dụng, chỉ biết đến tiền thôi. Mỗi lần muốn chia sẻ anh đều kêu buồn ngủ hoặc nói 1 câu ko đâu vào đâu. Chồng rất tốt nhưng ko hiểu hoặc cố tình không hiểu vợ. Còn anh hiểu ngay cả những gì mình sắp nói hoặc chưa nói.
Khi muốn kết hôn thì muốn có tình yêu, lấy nhau về rồi thì cả hai bên chỉ cần biết đến 2 câu : Biết điều và biết nghĩ là hạnh phúc rồi. Không cần yêu nhau quay quắt, quày quặt đâu em gái ạ!
Níu kéo khi lòng mình vẫn thấy còn vương vấn, để biết rằng sau tất cả sự núi kéo là không thể níu kéo. Cũng là một việc tốt mà, để thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhàng, nếu không bạn sẽ ngoẳnh mặt quay đi và chắc chắn trong lòng còn có nhiều tiếc nuối, nhiều lý do để biện bộ cho sự ra đi.Ai cũng biết rằng không nên níu kéo, vì làm như thế sẽ mất thời gian, mất đi nhiều cơ hội, nhưng để bắt đầu một cuộc tình mới, cần dập tắt tàn dư của quá khứ, dù buồn hay vui, nối tiếc hay không nối tiếc. Có điều, đôi khi níu kéo khiến bản thân không tìm được điểm dừng, đó là điều đágn sợ nhất, mình nghĩ, níu kéo có kiểm soát, biết mình, biết người, để chọn lấy một sự thanh thản thì nhiều khi cũng nên làm.
Sao trên đời này lại có một người chồng như thế nhỉ:Sad::Sad::Sad:,buồn hết cả nói. Chúc hai mẹ con vững bước vượt qua khó khăn nhé. Tương lai tươi đẹp đang chờ đón bạn :Rose::Rose::Rose:
Với chị thì hôn nhân tồn tại cũng không hẳn phải có tình yêu. Chị cũng chẳng biết khi sống vợ chồng với nhau rồi thì cái tình yêu nó hiện hữu thế nào nữa!!! :Thinking: Chị thấy trước hết vợ chồng với nhau là cái duyên nợ. Sống chung với nhau rồi những thử thách chắc chắn sẽ có...vì vậy bản thân chúng ta phải luôn tự nổ lực, biết lý giải những sóng gió xảy ra để mà vượt qua thử thách. Cuộc đời không dễ đâu em :Sad:. Những người xung quanh vẫn bảo chị thật sung sướng này nọ...nhưng họ cũng đâu biết chị cũng đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, vất vả và cho đến giờ này chị vẫn tự nhủ bản thân rằng: Hãy cố gắng, hãy nhường nhịn, hãy vị tha và quan trọng nhất là hãy biết thông cảm cho người khác...để mọi người yêu quý mình, tôn trọng mình và để họ thấy cần mình nữa. Tự mình tạo ra giá trị bản thân thì mình sẽ sống tốt dù cuộc sống luôn có những điều bất trắc xảy ra.Đừng thi vị hóa cuộc sống vợ chồng mà thất vọng. Em nên nghĩ cuộc sống vợ chồng là một thử thách, đôi khi nó trần trụi lắm...Nghĩ như thế thì khi mọi chuyện phức tạp xảy ra em tự biết mình phải làm gì cho phù hợp :LoveStruc:
99.9% sẽ trả lời rằng cuộc sống vc không thể tồn tại nếu không có TY. Nhưng TY là cái quái gì thì nó không có câu trả lời chung cho mọi người Ying Ying ạ. Cũng nhiều cặp do mai mối mà vẫn hạnh phúc. Cái đó có lẽ TY phát sinh sau hôn nhân, cho nên không nhất thiết là phải có yêu nhau lãng mạn trước rồi mới sống chung với nhau được.Túm lại là Ying Ying cần điều chỉnh mình một chút, cố thêm 1 chút để nhìn nhận thiện ý của ax và MC. Rồi sau đó mới tính tiếp.Vui vẻ đi nhe, suy nghĩ nhiều mau già lắm :Rose::Rose:
Mẹ nó dọa chấm dứt xem sao, chưa có con cũng không đáng ngại lắm! PS: Quên mất, chưa có con mà lại gọi là mẹ nó!!!
Chia sẻ !Minh cũng đang ở trong tình cảnh như bạn. VC mình khó có thể thống nhất đc chuyện gì, ko bàn thì thôi, bàn thì kết quả la zezo, va ý kiến thằng nào thằng đấy làm ..Tối ngủ thì ko bg C mình thích ôm V, mỗi đứa 1 chăn. Chuyen xxx thì chủ yếu là mình chủ động và cũng thưa thớt 1-2 lần/tuần.C mình (theo mình biết) thì hiện tại ko có bạc, rượu chè, trai gái gì, ko stress gì nhiều trong công việc. Hết giờ làm là về nhà, thích quát vợ và hạch sách vợCsong của mình thế đó: đơn điệu, thiếu vắng tiếng cười và sự sẻ chia ..Chưa có con và C cũng ko mặn mà với việc làm thể nào để có con ..Mình cũng băn khoăn với câu hỏi: TIẾP TỤC HAY CHẤM DỨT
Mới gần 1 năm, đang trong giai đoạn "nhàm chán hậu hôn nhân" :D, em cố gắng vượt qua rồi sẽ đến giai đoạn vợ chồng hiểu nhau hơn, hòa hợp hơn thôi. Mà em không nói rõ là em lấy chồng có phải vì yêu chồng không nên chị chẳng dám khuyên gì nhiều:p
Tớ thì nghĩ bạn nên xem lại mình trước đã bạn ạ. Bạn coi chồng bạn là " chuột bạch" hay sao mà mang cả một chuyện hệ trọng nhất của cuộc đời người ta ra nói một cách đơn giản như vậy. Không yêu mà chỉ thấy được thì lấy, lấy về mà không theo đúng ý bạn thì bạn chán, bạn buông, bạn chẳng thiết tha có con nữa. Bạn nghic bạn khổ thế có nghĩ đàn ông người ta tổn thương không, tình yêu không thể nói cố gắng nên yêu hay không, sớm muộn gì người ta cũng nhận ra và thật là, với đàn ông, chuyện đó khác gì một cú đấm vào mặt. Từ đó, dẫn đến chán, dẫn đến những nóng nảy, phản kháng, không muốn xây đắp cũng phải thôi bạn ạ.Bạn cũng đâu có muốn cố gắng, nếu cố gắng sẽ chẳng ai nói và làm như bạn đâu. Ngay cả chuyện bạn nói bỏ chồng ngay trước mặt bố mẹ chồng là bạn cũng phạm lỗi " bất kính " rồi, MC bạn hiền đó, gặp phải MC tớ, bạn tuyên bố thế, bà tuyên bố còn hay hơn, hùng hồn hơn nhiều. Vợ của ông anh chồng tớ bị một vố rồi đó, chồng ham chơi, đi nhiều, bà ấy kêu ca suốt, mách MC tớ, MC tớ cũng bênh lắm, chửi con trai suốt. Thế là chị ấy tưởng là mình đúng, một hôm hai vợ chồng cãi nhau, lôi bố mẹ ra rồi tuyên bố " nếu cứ thế này, con sẽ bỏ, đừng có trách" Tớ đứng đấy há mồm ra vì shock, vậy mà MC tớ tỉnh bơ quay ra nhìn chị ấy và nói " Không cần phải dọa, tôi đồng ý cho anh chị bỏ nhau luôn" Ông anh tớ gào ầm lên mắng vợ là láo, MC tớ còn nói" anh câm mồm lại ngay, anh là con tôi, tôi dạy, chứ chị ấy không là con tôi đẻ ra, tôi không dám dạy, láo hay không, để chị ấy về hỏi mẹ đẻ mình thì biết" :Crying::Surprise:Tớ choáng nặng, đấy, bạn mà gặp nhà chồng ghê gớm, người ta nói lại cho như thế còn đau hơn bạn ạ, đau cả mình, cả bố mẹ mình đấy chứ. Đây họ còn biết vun vào là bạn đủ hiểu người ta đã nhịn bạn thế nào rồi, đừng quá đáng bạn ạ.Tớ cũng không ở trong chăn nên chẳng biết thế nào là chuẩn nhất nhưng quan điểm của tớ là" tiên trách kỉ, hậu trách nhân", vài lời góp chân thành với bạn:Smiling:PS: Sao dạo này tớ lắm mồm thế nhỉ, ở đâu cũng xen vào một tí, bệnh nặng quá roài:Sigh:
Mình người Bắc lấy chồng, MC người Nam bộ nè. MC mình cũng khó lắm, cũng kiểu cách lắm, mình có thấy dễ gì đâu... :Sad::Sad::Sad: