DANH SÁCH THÀNH VIÊN HDTSG ĐĂNG KÝ CHUYẾN CTXH Địa điểm: Xã Thanh Phú LongPhương tiện: Xe 29 chỗ1. Ms Thuankhuong2. Mr 4000_CR3. Ms Calimero4. Ms My_ Barbie + 1 ( 1/2 cục gạch )5. Ms Oanh 6. Ms Hoa7. Ms Ánh Thu 8. Ms cuocsongvn ( xe máy )9. Ms Blanch10. Ms Sweet.moon11. Ms Mekongreen12. ...............13. ...............14. ...............Mọi người cùng đăng ký tham gia nhé =D>@};-=D>@};-=D>@};-P/s: Ngoài các thành viên hội nhà mình sẽ có các bạn bên nhóm CMTL đi cùng :):):)@ Tiền xe di chuyển mọi người cùng nhau chia sẻ với BTC nhé.Tks=D>=D>
Chào mừng bạn đến với HDTSG, bạn giới thiệu vài dòng để mọi người cùng làm quen nhé @};-@};-@};-
Chào mọi người !Chuyện tình yêu thật là nhiều chuyện để bàn, để thảo luận. Có bao giờ có ai đó tự hỏi rằng TẠI SAO BIẾT YÊU LÀ KHỔ, LÀ MỆT MỎI, thế thì không sống độc thân cho sướng àh ?Bản thân mình, dù đã 28 tuổi, là boy 100% nguyên chất , nhưng chưa bao giờ yêu, muốn yêu hay thậm chí còn thấy tình yêu còn là gì đó mơ hồ nữa. Mình nhà ở khu chợ Thủ Đức,từ bé, hầu như ngày nào trong xóm, mình cũng nghe tiếng quát tháo, nguyền rủa, và to tiếng của các gia đình bên cạnh. Chồng đánh vợ, vợ chửi chồng, con đòi bỏ nhà đi..v..v... Thấm nhuần được những bằng chứng thực tế ấy, mình chiêm nghiệm rằng nếu sau này mà lập gia đình, mọi người ai cũng như cái xóm mình, thì mình tốt nhất là sống độc thân. Mình thấy sống độc thân rất khỏe, thậm chí là tuyệt nữa. Nhìn sang các nước phát triển ấy, đa số đều sống độc thân. Các bạn có thể nói mình khó tính, mình có thể có vấn đề về giới tính, thật sự mình thấy bình thường, gặp mấy bạn gái nice cũng thấy rạo rực nhưng sau đó là thôi ah. Đi làm về, nếu ko có ai rủ rê nhậu hay việc quan trọng nào khác thì tha hồ nằm ngủ, thoải mái. Mình ủng hộ sống độc thân. Có ai có cùng hoàn cảnh sống độc thân với mình không ?
:) Mình vẫn tin cuộc đời rất công bằng, rồi chúng ta sẽ tìm được một nửa xứng đáng với mình, và sẽ được hạnh phúc hơn trước :)@};- Chúc bạn và mọi người vui sống, tìm được một nửa thất sự nhaO:-)
Các chị, em chú ý đơn giản làKHÔNG CHỬI BỚI,KHÔNG THÓA MẠ. TÚM LẠI: KHÔNG CHÚ Ý THẾ LÀ CÁI CHỦ ĐỀ NÀY SẼ TỤT ĐI THÔI.
Chị yên tâm mà tham gia nhé, toàn mấy anh nam 8x đời đầu ko ah.Chị cứ vô tư mà chọn lựa, chẹp chẹp...mấy anh to, cao, đẹp trai vào hết hội ế này rồi chị ơi.p/s: Có 1 cặp bài trùng 9x thôi, mà cái cặp đó sắp rủ nhau thoát ế rồi kìa.
Thế là mình với con bạn cũng ráng đi cho được, con bạn coi được, nói cũng nhiều và đúng, chưa kiểm nghiệm (vì sau đó giận nhau ko chơi nữa, nên ko biết có gì đúng nữa không), riêng mình thì thú thật là chẳng đúng gì cả, haiza, nặng vía, cao số hay sao ấy, ai cũng xem được, nói nhiều và đúng, còn mình thì ko đâu vào đâu.
Nhưng cái bà ở Trà Vinh thì xem nhiều người và đúng cả cuộc đời của họ luôn ấy, chắc là mình ko có duyên nên ko xem được, bó tay, nên giờ cũng ko biết xem ai đây nữa.
Vầy là sao anh 4000, sao danh sách ban đầu có em, rùi bây giờ tên em nó bay đâu mất rồi?????? Huhu
Cám ơn hội trưởng đã tiếp nhận vào HDTSG. Mình xin giới thiệu một ít về bản thân để mọi người có thể dễ dàng nhận biết.
Tên: Trúc Phương (cái tên nói lên giới tính, khỏi giới thiệu nữa nhé)
Tuổi: 1984
Nghề nghiệp: hiện đang làm việc tại ngân hàng
Tính tình: hên xui, cái này phải do người ta nhận xét.
Vài dòng ngắn gọn, giúp cho tổ trưởng nắm được thông tin. Ngày 3/6 sắp tới có chuyến đi phát quà cho trẻ em nghèo và khuyết tật, cho mình xin một gạch vào đợt này. Xin cảm ơn.
Mong là hội sẽ có thật nhiều hoạt động ý nghĩa và bổ ích.
Chị à, thôi thì hãy tự an ủi rằng mình may mắn vì hắn ta đã rời bỏ chị, một người đàn ông như thế, nếu lấy về, thì có ngày cũng làm chị khổ mà thôi. Trong cái rủi có cái may. Rồi thời gian sẽ làm lành vết thương. Phụ nữ mình thiệt thòi thế đấy, sống tình cảm nhiều nên bị tình cảm làm cho khổ nhiều. Cố lên chị nhé.
Thôi thì chúng ta lập 1 hội để cùng nhau off, cùng nhau chia sẻ những tâm sự. Ai lên diễn đàn này, vào những topic tình yêu đều đang buồn tình cảm hoặc tương tự thế. Vậy thì chúng ta tụ họp lại, để bớt trống trãi, và bớt suy nghĩ đi một chút, mỗi một ngày qua đi, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. Chị hãy bước ra và vui chơi cùng bạn bè, cùng mọi người, sẽ tốt hơn chị ạ.
@jadeblue: em tham gia với, chưa qua băm nhưng sát băm rùi.
Mà hỏi các mẹ, có mẹ nào xem bói dịch chưa, bói bằng quẻ dịch thì đúng lắm, nhưng chỉ coi được đúng 1 chuyện lúc muốn coi thôi, ko coi chung chung, trước đây có một bài cũ nói về ông thầy Ngọc trên đường Trần Quang Khải, nhưng chưa thử, giờ ko biết có còn ko nữa.
Riêng về bói dịch thì em tin, vì có 1 thằng bạn thân nghiên cứu về vấn đề này, nghiên cứu một thời gian nên nó coi được một ít, nó chưa đạt đủ trình độ cao thâm nhưng coi khá đúng, em và vài đứa bạn cũng nhờ nó xủ quẻ rồi, và thấy đúng. Tiếc là nó ở dưới quê lận nên không xem được. Có ai biết về bói dịch này không, rủ nhau đi xem thử nào. Để lò dò thử xem ông Ngọc gì đó có còn coi không nhỉ.
Mình từng đau đớn, rất nhiều lần, có những lần tóe máu không chịu nổi, nhưng cuối cùng rồi vết thương cũng lành. Và vừa mới đây, mới hôm qua thôi, lại thêm một lần cắm thêm gai nhọn. Nhưng mình đã xác định, cho phép khóc, cho phép buồn, nhưng không được hành hạ bản thân, không được tìm đến điều mình ko nên tìm đến. Cứ để mọi thứ trôi qua đi các nàng ạ, thời gian sẽ làm lành mà thôi, cố một chút, mối ngày cố một chút, tất cả rồi sẽ bình yên.
Dẫu biết rằng sẽ đau lắm, vậy thì hãy chia sẻ ra bớt, có những người bạn sẵn sàng gánh bớt những phiền muộn giúp bạn. Chia sẻ đi để nhẹ lòng. Đừng tự ôm mình trong mớ hỗn độn ấy, để rồi tự đánh gục bản thân mình trong nỗi đau.
Mình cũng buồn, cũng hụt hẫng nhưng mình biết là mình vẫn sẽ bước tiếp, vẫn yêu thương bản thân nhiều hơn nữa. Đừng oán hận làm gì, càng hận chỉ làm mình càng đau. Tha thứ là điều rất khó, nhưng tha thứ là cách làm cho mình thanh thản nhất. Học cách tha thứ cho người, và phải tự tha thứ cho mình, cho những lỗi lầm của bản thân, ai cũng mắc sai lầm, vậy thì hãy nhìn và bắt đầu lại.
Có linhcana, merry sẵn sàng chia sẻ với những ai còn đang quay quắt trong nỗi đau. Và mình cũng sẵn sàng nói chuyện để mọi người giảm được phần nào đó, và ổn định được chút gì đó. Cứ pm nick cho mình, thêm một người chia sẻ, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn.
Nếu em cho, và em ko lấy hắn, em gặp một người khác, và người ây cũng có tư tưởng "ko thích qua tay nhiều người", vậy lúc đó em sẽ thế nào. Tóm lại là, người xấu có, người tốt có, và bạn trai em cũng có thể là người tốt, có trách nhiệm, tuy nhiên, ko có gì là 100%, nếu muốn an toàn thì tốt nhất là tự bảo vệ mình trước đi. Nếu cậu ta yêu em, cậu ấy sẽ hiểu, và chờ đợi được em.
Nếu em chấp nhận lời đề nghị đó, nghĩa là em phải chuẩn bị tinh thần để chấp nhận tất cả kết quả xấu về sau nếu em gặp phải. Chúc em có quyết định sáng suốt và phù hợp với chính em.
Mình là người thấy nhiều những cuộc sống mà bạn đang miêu tả, đang hình dung, thậm chí còn nhiều hơn cả những gì bạn thấy, và thậm chí đã và đang sống trong chính hoàn cảnh ấy. Nhưng thế giới, bao giờ cũng có 2 mặt của nó, có đau thương cũng sẽ có hạnh phúc, vấn đề là ta sẽ tạo ra và xây dựng nó như thế nào.
Bạn hoài nghi, điều đó rất hiển nhiên, vậy bạn có hoài nghi chính gia đình, ba mẹ, anh chị bạn đang sống, nếu gia đình bạn cũng như các gia đình bạn thấy, thì sao??? Còn nếu gia đình bạn đang êm ấm, vậy thì cái bạn nhìn thấy từ phía khác, chỉ là một mặt vấn đề.
Mình bằng tuổi bạn, girl 100%, độc thân, nhưng không hoàn toàn nghĩ như bạn, dù những gì mình thấy, trải qua, cảm nhận đủ để tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Nhưng, nếu tự tin vào chính mình, tin là mình sống tốt, vậy tại sao lại ko tự tạo ra điều tốt đẹp và hạnh phúc, mà lại bi quan từ cảnh người khác, mưu sự tại thiên - thành sự tại nhân mà. Bạn thích sống tự do, điều đó quá bình thường rồi, chẳng sao hết, cứ hưởng thụ, rồi có ngày nếu chán thì lại tự tìm cho mình cuộc sống như bao người :)
Nhưng đó giống như là xổ số vậy, các giải trúng thì chỉ có vài, còn vé không trúng thì hằng hà.
Cũng mong mình trúng số, nhưng mà chắc có lẽ là không. Vẫn khắc khoải và đau đớn quá nhiều.
Chị cũng buồn vì chuyện của mình, nên cứ tha thẩn lên topic, rồi an ủi người khác, cũng như an ủi chính mình. Thôi thì cùng cố lên nào, hi vọng rồi mọi thứ sẽ qua. Ít ra thì em còn có mẹ ở kế bên, có bạn bè để tâm sự, đó cũng là một điều may mắn. Chị đấy, tất cả mọi thứ chị chịu một mình, ko người thân, và cũng ko có bạn bè, đôi khi cảm giác lên tận mức cùng cực. Chị ko kể lể, cũng cố không khóc trước mặt người khác. Thế mà cũng chịu đựng được.
Tuy rằng nỗi đau ấy giảm không đáng kể, nhưng biết là có giảm, vậy thì cứ tin rằng, có một ngày tất cả sẽ trôi qua, mọi thứ sẽ lui về quá khứ, cứ phải động viên mình từng ngày thôi. Đôi khi đó là duyên số, em cứ nghĩ rằng, nếu là của em ắt sẽ về với em, còn nếu không, chẳng bao giờ chạm tay vào được. Càng cố nắm, thì có ngày cũng vỡ tan.
Em và người ta, chia ly, biết đâu đó lại là phúc. Giả sử, nếu cưới nhau, mà sau lại có chuyện, chia ly, rồi lúc đó sẽ thế nào, vì thế, kết thúc như hiện tại, có thể là điều tốt. Cố gắng đừng liên lạc, đừng tìm cách níu giữ, chẳng được gì cả. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, học cách chấp nhận rồi bước qua. 1 năm, 2 năm, 5 năm, hay 10 năm, cũng có một thời điểm nào đó chuyện cũng sẽ qua đi, việc mình cần làm là tự nhủ rồi mọi thứ sẽ qua, hãy chờ đi, chờ bình yên tới, và em sẽ quên.
Cố lên nào, chị cũng đang cố đây. Vẫn chưa tốt lắm đâu em ạ, nhưng vẫn phải luôn tự nhủ lòng là sẽ cố. "Sau cơn mưa trời lại sáng"
Cám ơn bạn đã chia sẻ, mình vẫn luôn tự an ủi mình như thế, rồi mọi chuyện sẽ qua, cố gắng chờ đợi rồi mọi thứ sẽ ổn, vẫn động viên người khác như thế. Nhưng để đi tới được khoảng trời bình yên đó sẽ là 1 hành trình dài. Chỉ cần bình yên trong tâm hồn thôi, đã đủ.
Khoảng thời gian sắp tới không phải là dễ dàng, nhưng mỗi ngày, cố 1 chút, cố 1 chút, mọi thứ sẽ dần yên ổn hơn. Biết thế và đang chờ đợi điều đó.
Cố lên mọi người nhé, hi vọng chúng ta, những người đã sống tốt, những người đã yêu và đang đau, một ngày nào đó, hạnh phúc thật sự sẽ đến. Dù bên cạnh ta có 1 bờ vai hay không chăng nữa, hi vọng chúng ta có được sự bình yên trong tâm hồn, thanh thản trong suy nghĩ, sống lạc quan yêu đời, cảm nhận từ những điều đang có, đó cũng là hạnh phúc. Hi vọng rồi ai cũng sẽ được như thế.
Thấy mình khờ khạo và dại dột lắm, mình có buồn có đau, thì người ta cũng đâu có xót thương cho mình, mình có ngóng có chờ, cũng chẳng có ai quay trở lại. Vì thế, mình phải cố gắng quên. Cũng không biết là có quên được không, nhanh hay chậm, chì mong là mọi chuyện nhanh qua. Có thể quên hết và không vương vấn nữa, thì đó là điều hạnh phúc lắm rồi.
Thấy chị em phụ nữ mình nặng tình, lại khổ, cứ lẩn quẩn với đống hỗn độn đó, cố gắng thoát ra mà không biết thoát ra bằng cách nào, cứ chờ thời gian trôi, rồi lại đếm, rồi nhìn lại, vài tháng, vài năm, có người quên, có người chỉ chai sạn đi một chút, có người nỗi nhớ niềm thương vẫn nguyên vẹn. Cố gắng thôi các chị em ạ, chẳng có cách nào khác là phải cố gắng vượt qua, dẫu không dễ dàng gì cả.
À, mà sao chúng mình không lập thành một hội, một nhóm, để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau vui chơi, cũng là một cách để
Cứ chờ đợi đi em ạ, đau khổ sẽ ngưng, nỗi buồn sẽ đọng lại, và bình yên sẽ đến, để khi nhìn về, em sẽ thấy đâu đó chỉ một chút xót xa cho ngày cũ, và rồi lại tiếp tục những ngày tươi đẹp mới.
Đừng để những ám ảnh của quá khứ, của hiện tại đeo mang. Đừng ngưng hi vọng, đừng dập tắt niềm tin. Hướng về những điều tốt đẹp phía trước và bước. Con đường vẫn còn dài, chẳng qua là một chút mưa gió quất vào mặt khiến ta đau rát mà thôi. Cứ đi, rồi mưa sẽ tạnh, nắng sẽ trong, bầu trời lại đầy nắng, và mình lại cười thật tươi em ạ.
Chị cũng đang đi, và chờ cái bình yên đó đến.
Haiza, không chửi không được đâu, chó sủa bậy thì chủ nhà còn lên tiếng mà bạn hoclom. Huống chi chó này chắc thuộc loại chó dại ấy, mà loại này thì nên cho xe bắt đi nhỉ, à hay là mần thịt cho mấy ông nhâu, à không, ăn loại này ko chừng sưng mồm ấy.
Hihi, còn cái chuyện NÁT hay KO NÁT ấy, mấy chị em cứ giữ lấy, sủa càn ấy mà, hơi đâu chúng ta nói lại, tội nghiệp thằng bé, chắc tại ngay cả đồ NÁT BÉT thằng nhóc cũng quơ ko nổi nên sưng sỉa lên. Chúng ta thuộc hạng nào chúng ta biết là được rồi.
Gửi em nhóc "hieuhienlove": em đừng lo, nếu 99% gái trên WTT là nát và em ko quơ được, thì đâu có cũng còn 1% thuộc tầng CẶN BÃ XÃ HỘI sẽ PHÙ HỢP với loại người như CƯNG, cưng đừng lo lắng nhé. Nằm im chờ đợi đi, còn nếu 1% còn lại cũng ko ai ngó ngàng tới cưng ấy, thôi thì coi như đời cưng tận rồi, sống chi chật đất cưng nhỉ. Good luck
Chị chưa muốn tìm trai đâu em ơi, chỉ là tìm hội để có nơi tán dóc, cafe rãnh rỗi, chống buồn. Còn mấy anh cao to đẹp zai ấy, để dành cho mấy em thì thích hợp hơn, trẻ đẹp hơn chứ, chị thì sàng sàng tuổi mấy ổng rồi còn gì, kaka. Coi bộ có 1 cặp thoát được ế cũng tốt rùi chứ nhỉ, động viên 2 em nó cái nào, blap blap blap....