Chắc gì nghèo hơn thì đàng hoàng hơn?
Chị nói rất đầy đủ, em hoàn toàn ủng hộ chị và ko muốn nói thêm về con người này. Chính hắn cũng bơi móc chuyện đời tư của người khác ra nói và trù ếm chị em. Đối phó với loại người này chỉ có thể dùng Gậy ông đập lưng ông. Gieo nhân nào thì gặt quả đó thôi.
yêu thật, cưới thật. ai đâm chọc gì thì kệ. lo thiên hạ chọc ngoáy thì có mà... nói mãi rồi cũng chán. đã bảo rồi, không giàu sang thì phải đàng hoàng. mình danh chính ngôn thuận, trai chưa vợ gái chưa chồng, yêu rồi cưới. đối xử tốt với con nhà người ta thì ai dám ý kiến gì nào.
Mình là nữ, nhưng mình thật sự lên án việc các bạn nữ chưa có công ăn việc làm đã vội lấy chồng rồi lại sinh con luôn. Ngay cả khi gia đình bạn, gia đình chồng có điều kiện thì trước hết bạn phải có trách nhiệm với cuộc sống của chính bạn, nuôi sống được chính bạn đã, điều đấy thể hiện bạn tôn trọng chính bản thân bạn cũng như người khác tôn trọng bạn. Chồng có phải là bố mẹ bạn dứt ruột đẻ ra bạn đâu mà nuôi bạn không đc, đến với nhau bằng tình cảm thôi mà, tình cảm thì phai nhạt theo thời gian. Người đi làm có cái mệt mà người ở nhà làm nội trợ cũng có cái mệt. Nhưng người sống phụ thuộc là mệt mỏi nhất. Còn tất nhiên, cuộc sống có nhiều biến cố, việc ở nhà nội trợ quả thật là nhàm chán
mấy hôm đi vắng hôm nay mới vào được top của mình hỏi tghawm các mẹ,ko ngờ đọc được những lwoif như thế này,tôi xin nói luôn chúng tôi cũng là con người và có đầy đủ tư cách ,đạo đức và văn hóa tối thiểu để có thể hiểu và chia sẽ được nỗi khổ tâm,đau đớn của người khác dù người ta ko quen biết gì mình,chứ không như bạn,chúng tôi lập top này đẻ cùng nhau chia sẽ và tìm lối thoát chứ ko phải để bạn,một người ko biết nam hay nữ vào và nói những lời khiếm nhã như thế,tôi nghĩ ko ai nắm tay cả ngày đến tối đâu bạn ạh,có thể bây giờ bạn đang rất vinh quang nên vào đrr rủa chúng tôi,nhưng chẳng ai dám nói cả đời họ ko cần được động viên,ko cần được giúp đỡ,chia sẻ đâu,rồi bạn sẽ thấy,
Trên đây là mình nói quan điểm của mình, trong topic này, mọi người đang cần an ủi và thông cảm thì đúng là quan điểm của mình sẽ khiến các chị em cảm thấy trạnh lòng. Mình có vẻ rất thực tế nên từ hồi độc thân mình đã biết đám cưới là màu hồng nhưng cuộc sống hôn nhân thì chưa chắc. Đó là do cũng hay đọc các mục tâm sự trên diễn đàn báo chí. Bảo mình không thông cảm cũng không phải vì khi chưa lấy chồng, mới ra trường chưa đi làm ngay, mình ở nhà nấu cơm ngày 2 bữa cho bố mẹ hai ba tháng thôi mà mình cũng đã cảm thấy buồn tẻ và chán ngắt rồi. Nên cái cảm giác đó ít nhiều mình hiều. Vì đất nước mình còn nghèo, chính sách xã hội chưa tốt và còn tùy thuộc vào điều kiện của mỗi gia đình chứ mình mong muốn là bản thân mình cũng như các chị em sau khi sinh con có được thời gian chăm sóc, nuôi dạy trọn vẹn 2 năm đầu đời của con. Thế nhưng, vì có quan điểm không phụ thuộc(cái này 1 phần là ảnh hưởng của bố mẹ, luôn luôn nói với mình là muốn lấy chồng thì phải có công ăn việc làm không thì nhà chồng nó khinh), mình luôn cố gắng tự lập, công ăn việc làm mình tự xin, tự bươn trải, nhiều lúc cũng có cô đơn tận cùng, thất bại ê chề, hoang mang không biết đi đâu về đâu, nhưng mình luôn cố gắng bứt lên dù có phải cõng hòn đá áp lực từ mọi phía nặng nghìn cân, nhưng chính hòn đá đấy lại là động lực khiến mình không gục ngã. Và thế rồi mọi chuyện lại ổn, nhiều lúc có những bạn bè cứ bảo mình là mình sướng, lương cao hơn họ, mình không nói gì vì đâu biết tương lai ra sao nhưng càng ngày càng tâm đắc câu chuyện của thuyền trưởng Sinbad. Ông í trải qua biết bao nhiêu là sóng gió trong cuộc đời mới có ngày ngồi mát ăn bát vàng mà người ngoài nhìn ngoài cứ tưởng là bát vàng của ông í rơi từ trên trời xuống. Tớ mong các bạn nữ đang phải sống phụ thuộc vào chồng sẽ sớm thoát ra khỏi tâm trạng buồn chán, sau thời gian hy sinh chăm sóc cho con được cứng cáp thì sẽ làm được công việc mà mình đam mê, có thu nhập để tự tin hơn. Còn nếu có chồng tốt chăm lo tốt cho cả tình cảm, kinh tế thì còn gì hơn...mà đời mấy ai được may mắn ấy. Đối với những người chồng bình thường, họ cũng là con người, cũng cần chia sẻ không chỉ tình cảm mà còn cả kinh tế...