Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mua giầy VNXK ở đâu
em cũng là khách hàng quen của cửa hàng này ạ

Tớ cũng lượn qua đó rồi, sao ko chọn được đôi nào. Dáng giầy ở đó tớ cảm thấy hơi thô so với giầy văn phòng (theo cảm quan của tớ)
12:03 CH 15/08/2009
Học dốt-kiếm được nhiều tiền!!!
Giờ tớ cũng đang thích có nhiều tiền mà thấy với công việc kiểu như mình thì chả bao giờ giàu được (chưa muốn nói là nghèo), muốn nhà cửa đẹp, xe đẹp thì chỉ có nhà chồng hoặc ba mẹ để lại của cải thôi, he heh... Nên đang tính bỏ việc, chuyển ngành để hi vọng giàu hơn chăng:Laughing:

Tớ học hành thì hơi bị thuận lợi, nói chung người ta thi đỗ cái gì thì tớ cũng thi đỗ cái đó dù có thể rất khó (dù ở gần bét bảng):Laughing:, nhưng ra cuộc sống thì ôi thôi....phát huy có khi không bằng 1/2 cái đứa ngày xưa toàn chép bài mình, khi thi thì toàn chầu chực ở nhà mình để học chung...

Còn với mức lương của mình thì có khi đi làm chăm chỉ độ 5 năm (chả cần bươn chải, năng động), chẳng cần học cao này kia, nước trong nước ngoài này kia là qua mặt mình ngon lành...
07:48 CH 25/06/2009
Học dốt-kiếm được nhiều tiền!!!
Hờ hờ, tớ học khá, đại khái là chuyên này chuyên kia từ bé, bằng này bằng kia, ngoại ngữ giỏi, vi tính tốt,... mà lương tớ vẫn rất lởm...

Nhưng với tạng người như tớ, học dốt thì kiếm tiền sẽ càng lởm hơn....

Nên giờ đang chưa biết tính sao:Laughing:
07:43 CH 25/06/2009
Phụ nữ tuổi 30
O30, quá nhiều người quan tâm:
- Một số em giai U30 hàng ngày vẫn theo dõi từng bước, vẫn đặt những cái status trên Yahoo, Skype của họ "Sao già rồi mà bà ý vẫn nhí nha nhí nhố thế nhỉ":Laughing:. Thực sự đôi lúc thấy bực mình không thể tả vì sự quan tâm thái quá của mấy đứa "chíp hôi". Mà đó là những đứa chẳng có gì thân thiết với mình: họ hàng không, bạn bè không, tâm đầu ý hợp thì càng không. Rồi cũng phải tặc lưỡi...Mình là mình, không thể chiều hết thiên hạ được...im lặng và miễn thanh minh. Còn những cậu nào hiện đại thì lại chủ động quá mức...Có phải mình khó tính quá không? Nhưng thực sự mình cảm thấy đó là hai thái cực gây phiền nhiễu cho mình.

- Một số bạn giai (bạn là con trai) thì cân bằng hơn...Nhưng giờ mình cũng không còn sáng mắt và thấy long lanh với những anh chàng ga lăng, đẹp trai nữa rồi. Cũng thường thôi nhỉ!!! Lại khó tính nữa??? Không biết có phải là bó chiếu toàn tập hay không?

- Đã qua cái giai đoạn lo lắng, nghĩ quá nhiều ở tuổi O30, giờ thấy mình sao bình thản đến lạ. Chưa bao giờ thấy yêu mình đến như thế, đôi lúc thấy mình hơi cực đoan và ích kỷ...sẽ cố gắng cân bằng hơn...Có thể bây giờ mình là một cực ngược lại trước đây chăng?
07:36 CH 25/06/2009
Có phải chồng tôi quá yêu vợ?
Cả bạn và chồng rồi sẽ dần dần điều chỉnh thôi. Bạn mới đi làm được có 1 tháng nên thời gian thay đổi này cả hai sẽ phải thích nghi. Mình cũng có cô em mới lấy chồng. Chồng cô ấy hơn cô ấy 10 tuổi, tương đối gia trưởng. Cô bé này xinh xắn, cao ráo, trước khi lấy chồng thì tung tẩy váy áo ăn chơi lắm. Nhưng từ ngày lấy chồng thì chỉ 1,2 chồng là chồng, cả tháng có khi không ló mặt đi chơi với mọi người, ra đường thì chỉ có mặc quần áo, không bao giờ dám váy viếc như trước đây (mặc dù còn trẻ măng) nhưng rồi gần 1 năm sau thì thấy như vậy ngột ngạt, không sống đúng với bản thân quá nên tự cô bé đó cũng điều chỉnh để được sống như chính là mình nhiều hơn. Ban đầu ông chồng cũng dị ứng lắm, cũng ghen tuông, cũng sợ vợ trẻ trung bay nhẩy. Nhưng cô bé chỉ điều chỉnh để mình thoải mái chứ vẫn là người vợ đảm, vợ ngoan. Dần dần, chồng cũng ủng hộ (mặc dù bác ý 37 tuổi rồi, ban đầu cũng khắt khe phết). Bây giờ chồng đi đâu xa còn mua váy ngắn, đồ thời trang cho vợ nữa ấy chứ.
03:39 CH 21/06/2009
Yêu muộn!
Cứ yêu đi bạn ạ. Không hẳn cứ phải là thời sinh viên thì ta mới bồng bột, tươi mới, lãng mạn được. Tớ có cô chị họ sinh năm 77. Biết yêu từ năm 18 tuổi, có đến vài mối tình, mối tình nào cũng 3,4 năm ý. Thế mà đến mối tình cuối với 1 phi công kém 2 tuổi chị ấy vẫn nhí nhảnh con cá cảnh cực kỳ, vẫn làm nũng, vẫn nhõng nhẽo, vẫn làm chàng cứ gọi là bao phen phải chạy theo nhưng vẫn yêu như điên rồ, như không thể sống nổi nếu thiếu nàng. Và cuối cùng là chàng cũng chốt được nàng 3 tháng trước sau 2 năm cưa, 1 năm yêu đấy.

Nên cũng tùy tính cách. Nếu bạn mới bắt đầu yêu thì cũng nên thả lỏng hưởng thụ giai đoạn này một chút (nếu partner của bạn cũng trẻ trung như vậy), rồi dần dần xác định đi vào xa hơn cho tương lai của con em chúng ta
03:25 CH 21/06/2009
Nhật ký người phụ nữ yêu bản thân!
Tớ thì chưa lấy chồng nhé. Nhưng cho tớ tâm sự chuyện yêu bản thân của tớ thì không ít, kể cả trong tình yêu:

1) Ăn mặc thì mặc dù đã thực hiện chính sách không hoang phí nhưng nếu thứ mình thật thích thế nào nó cũng ám ảnh mình và sớm muộn gì mình cũng rinh nó về

2) E x-bf ngày xưa thấy mình thích chăm sóc hình thức như vậy thì cũng rất chịu khó để ý quan sát mua đồ cho mình mỗi khi ông có dịp đi đâu mặc dù mình không khi nào gợi ý.

3) Luôn dành thời gian rảnh trong tuần để làm đồ ăn mình thích, từ làm bánh, caramen, sữa chua nếp cẩm... dù chỉ để cho một mình mình ăn.

4) Tháng nào cũng cố gắng tìm cớ để đi du lịch, ít nhất là du lịch ngắn cuối tuần. Thế nên từ đầu năm đếnn giờ mình đã đi biển được 3 lần (Nha Trang, Đà Nẵng, Quy Nhơn), đi núi 2 lần (Xiêm Riệp, Mộc Châu). Đi du lịch thì hơi tốn thời gian nhưng nếu tranh thủ các đợt nghỉ lễ, nghỉ phép, nghỉ hè thì cũng có thể thực hiện được

5) Đã học được cách từ chối mà làm mình thoải mái (còn người kia có thoải mái hay không thì không sure, he he...mặc dù cũng cố gắng để họ thoải mái). Không còn giống như ngày xưa từ chối đã là một việc khó, kể cả khi từ chối được rồi trong lòng vẫn áy nay điên cuồng không yên.

6) Tham gia các lớp: thể dục, dancing,...

7) Không đặt thêm áp lực cho mình chuyện lấy chồng, chuyện công việc, không so sánh này kia, không thèm được như người này người nọ. Trước hết mình phải thật sung sướng, thật hài lòng về bản thân, phải tin tưởng bản thân mình đã thì mình mới làm cho cuộc sống xung quanh mình vui vẻ và tươi trẻ được...

8) Khi có chuyện gì không hài lòng, không vui vẻ, cho phép mình lang thang phố, cho phép mình được buồn đến tận cùng, được làm những hành động có thể hơi điên rồ (phóng xe như điên chẳng hạn), cho phép mình suy nghĩ linh tinh nhất có thể, để rồi khi nào cân bằng trở lại thì mới làm việc khác.
10:57 SA 21/06/2009
Khoe chồng!
Không biết bao giờ mình mới được tham gia topic này nhỉ. Mà không biết ông xã tương lai có đủ hay ho để mình đưa vào top này không nữa. Hay lại phải đưa ông ý sang top "Già rồi mới lấy chồng!!! Nhưng ôi sao mà chán thế"...Hic hic hic....
10:40 SA 21/06/2009
Em biết giấu nỗi nhớ vào đâu?
Đôi khi em cũng tự hỏi em biết cất nỗi nhớ vào đâu??? Nỗi nhớ này em không thể chia sẻ cùng ai, càng không thể chia sẻ với anh....Em không còn đủ hồn nhiên để hét toáng lên mỗi khi em phát điên vì nhớ ai đó...Em sợ rồi nó sẽ lại bay như bong bóng xà phòng...như một chú chim sợ cành cong, em cứ thận trọng, quá thận trọng, kể cả trong nỗi nhớ...

Nên em sẽ chỉ chia sẻ lên đây thôi nhé, còn anh,...sẽ không bao giờ biết được đâu...
10:31 SA 21/06/2009
Bao nhiêu người ủng hộ quan hệ trước hôn nhân!
Đối với bản thân thì tớ không dám ủng hộ chuyện ăn cơm trước kẻng. Có lẽ do mình nhát quá. Nhưng với bạn bè thì tớ không ủng hộ mà cũng không phê phán. Nếu ai ăn cơm trước kẻng mà có được 1 happy ending thì tớ càng mừng cho họ vì quan trọng là mục đích đã đạt được (vừa có 1 happy ending, lại vừa có luôn nghé để yên tâm- bây giờ lấy chồng xong muộn có con là chuyện tương đối phổ biến và đáng lo ngại)....Tớ cũng mong bf của tớ đủ văn minh, đủ phóng khoáng, đủ tử tế để bọn tớ có thể đi đến tận cùng mà không phải có một chữ phong kiến to đùng trong đầu "ăn cơm trước hay không", mà đơn giản chỉ là cả hai cùng được chia sẻ đến tận cùng về thể xác, cùng được hạnh phúc, cùng được tự hào vì nhau...
10:26 SA 21/06/2009
Viết cho một nửa trong tương lai!
Anh thân yêu của em!!!!

Em đã từng bao nhiêu lần viết những bức thư như thế này, những bức thư dài 3,4, thậm chí có thể 9. 10 trang nữa đấy, từ khi em mới 15 tuổi cơ. Nhưng số trang thư càng ngày càng ít dần và chuyển hóa dần sang thư điện tử. Còn bây giờ thì họa hoằn lắm, hôm nay nổi loạn lắm em mới dành vài phút gõ tách tách cho anh đây!!!

Em không biết anh là ai nhưng em biết anh chắc không phải là những ex của em. Và em tự hứa là em sẽ không kể gì cho anh nghe về những ex của em đâu. WTT là nơi em có thể chia sẻ những điều mà cuộc sống thực em không thể nói hết được. Em sẽ chỉ muốn anh được biết như người yêu duy nhất và người yêu đầu tiên của em, cứ như thế cho nó đơn giản đi anh nhỉ. Em lười tâm sự, lười kể lể, lười ôn nghèo kể khổ những mối tình lâm ly bi đát lắm rồi. Nhưng em cũng không phải là đứa giỏi che giấu tâm sự của mình nên WTT sẽ là cầu nối để em giải tỏa những điều đôi khi em không muốn chia sẻ cùng ai...Hờ hơ, nghe có vẻ serious quá nhỉ nhưng thực ra chẳng có cái quái gì cả....Đơn giản em chỉ muốn anh yêu của em hiểu rằng em dành 100% cho anh và anh cứ ung dung vui vẻ bất tận không cần biết đến anh A, anh B đã từng đi qua cuộc sống của em như thế nào...He he he....

Còn nếu anh muốn biết thì chỉ có thể này thôi ạ: Em đã có 1 mối tình chính thức 4 năm và 1,2 mối tình không chính thức lắm. Mối tình chính thức của em đã rời xa em lâu lắm rồi - 5 năm rồi đấy - thời gian nhanh quá mức thật. Họ đã làm được nhiều việc lắm rồi, thế mà em thì vẫn ngồi đây trơ mắt ếch ra nhìn cuộc đời. Vẫn vui tươi đấy, vẫn trẻ trung đấy, vẫn giả nai ngơ ngác được với một cơ số nho nhỏ những anh chàng ngốc nghếch:Laughing: nhưng kỳ thực nhiều lúc em cũng mệt mỏi lắm rồi ạ - mệt mỏi đến mức hóa trơ ra ý chứ, mệt mỏi đến mức em tửng tửng tưng, thậm chí dễ dàng chế giễu mọi chuyện của mình và hầu như chẳng biết tự ái trước những lời khích bác, bóng gió kể cả của những người non nớt mới bước vào đời kém em cả chục tuổi mà lúc nào cũng sẵn sàng lên lớp dậy bảo em. Vậy mà anh vẫn không hiện ra để em cứ phải chống chọi mọi chuyện một mình...Đến mệt cái thân em!!!!

Gần đây nhất em cảm thấy em phải có một bờ vai thực sự - là anh - chứ không phải là bố mẹ em hay những người bạn xung quanh. Đó là lần em phải vượt 500 km từ Nha Trang về Đà Nẵng trong một buổi đêm muộn trên một chiếc xe khách Bắc - Nam hôi như cú, chở đầy gà vịt , tôm cá, hàng hóa. Thật kinh khủng với một đứa tiểu thư đang đi du lịch vi vu như em,c hỉ vì một vài phút lỡ chuyến bay mà ra cái nông nỗi này. Bạn bè đầy rẫy hỏi thăm em từng phút, trên từng chặng nhưng anh thì không - giá như em có anh để em có thể đổ lỗi, để kêu ca, để biết anh đang sốt ruột, để có thể anh sẽ ngược đường để đón em ở một chặng nào đó và lôi em lên một cái xe tử tế hơn. Tất nhiên em có thể tự làm điều đó. Em có thể bắt đại một cái taxi, bắt một cái xe khách chất lượng cao nhưng nghĩ tới cảnh lại nhẩy xuống xe, lại phải lôi đống va li lỉnh lỉnh quần áo, giầy dép, máy tính, máy ảnh và bao đồ nghề phụ trợ khác cho chuyến du lịch là em đã ngại kinh khủng. Thế là em - một con bé ăn mặc rõ là diện, rõ là thoáng mát lại nằm khấp khểnh ở cái ghế rách cuối cùng chung với tôm cua gà vịt, vất vơ suốt 10, 11 tiếng đến tận 12 giờ đêm. Đến giờ em vẫn thấy phục em lắm và mới thấy vai trò của anh to lớn đến thế nào. Em có mạnh mẽ đến đâu thì những giây phút như thế, giá như, giá như, giá như....

Em nhớ anh lắm. Anh mau đến với em nhé!!! Em sẽ chẳng thèm vồn vã, chẳng thèm sốt ruột, vẫn cứ tửng từng tưng, vẫn cứ tỉnh bơ như tính em vẫn từng vậy nhưng chắc chắn em sẽ khác, sẽ để cho anh biết em cần anh biết nhường nào...Và sau những kinh nghiệm thương đau, em sẽ biết cách giữ anh lại và không để anh đi nữa. Hoặc ít ra em sẽ biết cách để trong cái tửng từng tưng đó anh vẫn tìm ra được lối đi để muốn ở lại bên em, và không cho em lang thang ngông nghênh giữa cuộc đời này nữa.


Em.
04:52 CH 20/06/2009
Tâm sự tuổi 30+...!
Nhiều áp lực lắm:

1) Áp lực của mọi người với mình là phải lấy được chồng. Sao người khác thì dễ thế, nhanh thế mà mình thì...Nhiều chuyện tưởng xong đến nơi, tình trong như đã thế rồi mà nó cứ khủng khà khủng khiểng, không làm sao khớp được. Mọi chuyện cứ rơi vào im lặng...chẳng biết bao giờ cho đến bao giờ, đưa tay chới với không với được vào đâu cả...

2) Áp lực công việc: Thấy mình khao khát khẳng định bản thân nhưng mà ôi, sao nhiều chuyện không như ý thế

3) Áp lực phải vượt qua bản thân: Chẳng nhẽ mình cứ sống cuộc sống fđơn điệu thế này hay sao?

ÔI, sao mà nhiều thứ thế!!!!
01:29 CH 20/06/2009
Than vãn tí ... Duyên số sao lận đận quá !
Chia sẻ với em gái chút, cho em đỡ sốt ruột. Mà sốt ruột quá rồi sẽ đến giai đoạn bình thản, thoải mái, makeno thôi em ạ.

Chị nhé:

- Mối tình đầu 4 năm, bắt đầu từ năm 22 tuổi (còn na ná tình yêu thì chắc từ cuối cấp 2, hihi). 26 tuổi chia tay sau khi chị đi nước ngoài được 2 năm

- 3 năm sau chẳng yêu ai. 29 tuổi dương chị mới chân ướt chân ráo về nước. Chẳng ai nghĩ mình 29 tuổi cả vì lúc đó mình mới đi học về nên mọi ngươi fnhìn mình như sinh viên mới ra trường:Laughing: và chị cũng cảm giác mình y hệt như thế, cảm giác mình lại bắt đầu lại rất nhiều thứ, và thấy mình rất trẻ. Lúc đó cứ thấy mình như 23, 24 tuổi thôi:Battin ey:

- 2 năm sau đó cũng hẹn hò 1,2 người nhưng rồi không đi đến đâu.

- Cũng đã từng có giai đoạn như lửa đốt, sốt ruột, có nhiều suy nghĩ nóng vội, ngớ ngẩn, lúc nào cũng than thân trách phận, long đong lận đận, chán ghét bản thân, buồn rầu vì mình chưa được như mọi người . Giai đoạn này diễn ra hơn 6 tháng. Giai đoạn này nhậy cảm cực kỳ. Những lời nói ám chỉ hay những câu nói vô tâm đều dễ làm mình chạnh lòng, suy nghĩ, thậm chí cáu bẳn, nóng giận, bực tức hoặc ra sức lý sự để bảo vệ bản thân. Nói chung là giai đoạn cũng hơi hâm hâm...

Nhưng qua giai đoạn đó rồi thì thoải mái lại tràn về. Chị đang ở trong giai đoạn bình yên đó đây. Cũng không lac quan nhưng cũng không bi quan. Giờ mọi người ai hỏi han gì thì chị cũng đều trả lời vui vẻ, vô tư và mọi ý kiến tiêu cực hay những cái nhìn thiếu thiện cảm (thương hại) nếu có thì đều lướt qua nhẹ nhàng như lông hồng, thậm chí mọi ngừoi không hỏi han thì lại thấy buồn:Laughing:. Ai cũng khen mình trẻ và vui vẻ, các em giai kém 4-5 tuổi tán đều đều ( he he, mặc dù môi trường cơ quan chị cũng...."quê mùa" và "phong kiến" cực kỳ luôn nhưng thái độ của mình với chính vấn đề của mình cũng sẽ làm lây cho người khác nhìn mình như thế. Có gần năm trời mọi người lấy đề tài của chị ra để trêu chọc, để làm gương cho các em đi sau, hi hi,...nhưng thái độ bình thản thoải mái tỉnh bơ của mình trước các vấn đề đó sẽ làm cho các bạn ấy phải nhìn lại và đánh giá cuộc sống của mình cũng hạnh phúc, bình thường như những người phụ nữ hạnh phúc khác (còn những người phụ nữ lập gia đình mà không hạnh phúc thì mình ứ thèm chấp nhé...)

Bây giờ cứ buồn bã, kêu ca, mặc cảm, nóng vội, sốt ruột, vừa chẳng giải quyết được cái gì mà làm mình mệt mỏi lắm em ạ, lúc nào cũng sẽ thấy mình lận đận và không được bình thường như mọi người.

Cứ take it easy đi. Cuộc đời mình mình sống và có trách nhiệm lớn nhất để làm cho nó hạnh phúc. Còn nếu cứ chăm chăm chỉ nhìn thấy mỗi việc Ế CHỒNG thì sẽ rất mệt mỏi đấy.
07:08 CH 07/06/2009
Vui buồn...đầu tư chứng khoán...
Mình cũng chơi chứng khoán được gần 3 năm, nên cũng đã đươc chứng kiến những lúc thăng hoa đến nghẹt thở: những lúc nhắm mắt mua cổ phiếu qua tin đồn cũng có thể lãi > 50%. Những lúc bỏ 100M vào chơi mà sau vài tháng tiền lãi mua được 1 con xe máy xịn:Laughing:.:Laughing: Nhưng rồi cũng đã từng chứng kiến tiền mất từng ngày từng ngày mà không làm cách nào để cắt lỗ được. Và sau gần 3 năm, thấy mình may mắn vì coi như hòa, chưa đến nối phải gán nhà, gán xe:Laughing:.

Nên dù đang lúc thị trường nhìn đâu cũng thấy lãi thế này nhưng cái ám ảnh của năm 2007 và 2008 không thể nào dứt ra được
05:43 CH 07/06/2009
Cảm giác của PN thế nào khi đi ngoài đường bị nhìn
Nếu hôm đó mà mình mặc bộ váy đẹp, chải một kiểu tóc dễ thương mà các anh chàng giật mình quay lại nhìn thì cũng có một chút vui thoáng qua.

Nếu hôm đó trông mình chẳng có gì nổi, ăn mặc giản dị bình thường mà vẫn có chàng quay lại nhìn thì khả năng trên mặt mình hoặc họ nhìn thấy ở mình có cái gì đó kỳ khôi. Có thể đôi lúc giật mình nhìn lại xem mình có hớ hênh, có nhọ trên mặt hoặc đơn giản là quên một cái khuy áo cổ chẳng hạn:Laughing:

Nếu một hôm ăn mặc hơi sexy một chút: váy ngắn, áo cổ thoáng mát hơn bình thường mà bị nhìn chòng chọc thì hơi bị khó chịu. Nếu hôm nào có tiệc tùng hoặc lễ hội cần ăn mặc thoải mái một chút thì mình thường mặc khoác bên ngoài kín mít, đến nơi mới bỏ áo khoác ngoài ra để tránh những cái nhìn bất lịch sự của một số người đi đường.
05:24 CH 07/06/2009
Mọi người ơi mình có ích kỷ quá không?
Tớ đã từng ở trong vai trò giống cô người yêu của chủ tóp, tức là đã từng được yêu nhiều/từng được chiều rất nhiều nên đã không thật sự biết trân trọng và giữ gìn nó đúng ra như nó phải có, để rồi về sau có ân hận cũng không thể cứu vãn được nữa.

Tớ nhận thấy ưu điểm (và cũng là nhược điểm) của các bạn nam (nhất là những bạn tử tế, chân thành) là khi yêu thì yêu rất nhiều, người yêu nhõng nhẽo, ích kỷ nhưng vẫn rất chiều, để đến khi nhận ra thì không phải ai cũng đủ khôn khéo, bình tĩnh và kinh nghiệm để khôi phục nó lại đẹp đẽ như ban đầu, chưa kể có thể dẫn đến kết cục tồi tệ hơn. Người yêu của bạn có thể còn vô tâm, trẻ con, quá quen được chiều (nhiều năm rồi) nên không nhận thấy những nhược điểm và những vô tâm, ích kỷ của mình đâu. Vì thế bạn nên:

- Nói ra những cảm xúc,t hái độ của bạn một cách bình tĩnh, chân thành đối với những hành động/thái độ/ nhưng cư xử vô tâm, ích kỷ của cô ấy. Cần nói ra thường xuyên nhưng với thái độ chân thành để cô ý hiểu đó là thiện ý của bạn để mọi chuyện tốt đẹp lên. Nếu cô ấy cũng có thiện ý và yêu bạn, cô ý sẽ dần dần thay đổi (dù có thể rất chậm)
- Đừng chiều người yêu một cách vô lý như một thói quen: Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng không thể về Hải Phòng với cô ấy ngay thì có thể nói cô ấy rằng bạn cần nghỉ ngơi, cần a, b, c...Bạn sẽ về sau đó vài tiếng đồng hồ hoặc a, b, c,...Có thể sẽ có những giận dỗi, hiểu nhầm,... bạn cần phải kiên trì và đôi lúc cũng cần yêu bản thân một chút để tránh những cái chiều chuộng không cần thiết...
- ĐÔi lúc cần phải khích, đòi hỏi cô ấy để cô ấy cần chủ động hơn trong tình yêu, chứ không chỉ chờ đợi và hiểu là sự chiều chuông phải đến từ phía người con trai. Sự công bằng chỉ là tương đối nhưng rõ ràng trong chuyện tình cảm "Có đi có lại mới toại lòng nhau" nên việc mình đòi hỏi ở người yêu sự chăm sóc, sự yêu thương đúng mức là rất cần thiết. Chứ nếu người này cảm thấy yêu được người kia là ân huệ, là may mắn và ngược lại thì tình yêu đó có vẻ khó bền nếu một trong hai người cảm thấy đó là sức nặng.
04:53 CH 07/06/2009
Than vãn tí ... Duyên số sao lận đận quá !
À, nói về chuyện cắt tiền duyên, buồn cười cực kỳ (trộm vía, mong các thầy/các cô bói bỏ qua cho con).

Chị thì vốn thuộc loại vô thần, chẳng mấy khi đi chùa chiền, kể cả lễ Tết, thi cử,....Nhưng rồi đến năm 30 tuổi, nghe bạn bè xúi giục chị cũng lọ mọ đi xem bói, đến 1 cô được bạn bè rất khen.

Đầu tiên cô ý nhìn thấy tuổi mình cao vòi vọi và biết mục đích đến của mình rồi:Laughing:, cúng ba la các kiểu. Sau rồi cô ý kêu là cô cảm thấy đau đầu quá, trưa nay thì cô hoàn toàn khỏe, chắc là cháu mang ám khí vào gia đình cô. Chắc cháu bị người âm bám quá nên giờ họ cũng đến thăm cô luôn. Rồi cô ý bộp ngay 1 câu phủ đầu ( he he, chỗ này hơi nhậy cảm tí)

- Cô thấy có một đứa baby nó đang gào khóc, có phải cháu đã từng bỏ em bé nào không? Ối bố mẹ ơi, chị giật cả mình. Cô ý thấy mình bắt đầu tỏ ra khó chịu và phản đối, cô ý lại phán tiếp:

- Nếu không phải là cháu thì chắc là mẹ cháu hoặc người phụ nữ trong gia đình cháu không may xảy ra việc đó.

Giời ơi, lần này thì chị điên thực sự với cái kiểu phán vớ phán vẩn của bà ý nhưng cũng chỉ lầu bầu "Cái này không đúng đâu cô, cô xem còn ai bám cháu nữa không"....Nói chung là bà ý bô lô ba la thêm một hồi, và cuối cùng kết luận: Cháu phải đi cắt duyên âm thì người ta mới không bám theo cháu rồi cháu mới lấy được chồng...

thế là thoát cả lần đó, không bao giờ trở lại tìm cái bà củ chuối đó nữa.

Lần thứ hai: Lần này thì có cả một con bạn nó đi đăng ký cắt tiền duyên hộ mình với 1 ông thầy đồng bóng nổi tiếng. hẹn đúng ngày giờ, nộp đủ số tiền (400K), rồi chị cũng lọ mọ đến nơi với sự hộ tống của cô bạn nữa:Laughing:. Thầy hẹn 6 giờ thì 6 giờ 5 phút chị lọ mọ đến thì thấy dân tình nhà ta đã đến cực đông, ngồi vòng trong vòng ngoài gần 100 người luôn, chen chúc trên cái cầu thang và cái sảnh bé tí xíu chưa đầy 20 m2. Nói chung tình hình căng thẳng hơn cả đi thi Đại Học. Đủ loại tầng lớp lứa tuổi. Có cả những em 87, 88 mẹ đã dắt đến cắt tiền duyên. Hỏi sao phải đến sớm thế thì bà mẹ thủng thẳng "Cứ cắt cho nó yên tâm cháu ạ". Nói chung ngồi long rong 2 tiếng đồng hồ, các câu chuyện với mọi người xung quanh vui hơn cả ngô rang. Mỗi người một hoàn cảnh. Có nhiều huyền thoại đi cắt tiền duyên xong thì đùng một cái 3 tháng sau yêu ngay cái anh học phổ thông cùng bao năm mà chả hề quan tâm. Lại có trường hợp có cô góa chồng đến 20 năm, cắt tiền duyên xong thì mới được một chú cùng cơ quan để ý:Battin ey:. Nói chung là nhiều người hể hả toại nguyện sau khi cắt tiền duyên. Chị ngồi cứ gọi là há hốc mồm ngưỡng mộ, tin lấy tin để.

Ngồi mỏi mông mỏi cẳng thì đến 8.30 giờ thầy cũng gọi vào. Ngồi chưa đầy 3 phút, thầy phán câu xanh rờn "Cô cứ yên tâm về đi, của cô nhanh lắm, chắc chắn sẽ lấy chồng trong năm nay (tức là hơn 1 năm trước đây). Rồi thầy phát cho cái lá bùa bảo về cất dưới gối,..

Cắt tiền duyên xong, chị về rất thanh thản, yên tâm người âm không bám lấy mình nữa. Vậy đấy, thế là đã hơn một năm trôi qua...Và đã có một câu chuyện cắt duyên âm như thế...:)
04:32 CH 07/06/2009
Có thể, em sẽ chết
Chị thấy em đã rất tỉnh táo nhìn thấy những vấn đề của mình một cách thẳng thắn, chi tiết. Đó đúng là một số sai lầm khi em còn quá trẻ (việc có thai ngoài ý muốn). Nhưng tuổi trẻ ai cũng có thể mắc sai lầm, sai lầm của mỗi người không giống nhau. Chị cũng có những người bạn thân ngoan ngoãn, con nhà tử tế, đàng hoàng mà cũng mắc những sai lầm mà không ai có thể hiểu nổi tại sao lại thế.

Chị rất hiểu tâm trạng của em lúc này, tâm trạng như vô số những người hoang mang, bế tắc, chưa tìm được đường ra cho mình. Đây là tâm trạng mà ai ở hoàn cảnh của em hoặc rất nhiều hoàn cảnh khác cũng có thể rơi vào. Chị cũng đã từng có giai đoạn trầm cảm cả năm trời khi việc học quá sức mình, tình cảm thì lởm khởm, mọi việc tồi tệ cứ rơi vào đúng một thời điểm, rối tung cả lên, lúc nào tâm trạng cũng cảm thấy đầy sức ép, cơ thể cảm thấy có hòn đá tảng đè lên người, nhiều lúc cảm thấy như nghẹn thở , hụt hơi , cơ thể vật lý đau đớn vì đau khổ và bế tắc. Thậm chí nhiều đêm không ngủ, trằn trọc mà vẫn bế tắc, vẫn nghĩ cuộc đời mình rồi cứ sẽ thế này sao.

Nhưng cứ mỗi ngày một chút: tâm sự với những người lạc quan, thanh thản, chín chắn, xem những chương trình truyền hình tích cực, lang thang các con phố cho những suy nghĩ nó trôi đi đều đặn, đi ăn uống với bạn bè, chịu khó ngủ nhiều, cứ buồn là ngủ:Laughing: nếu buồn quá thì cứ khóc cho nó hết nuớc mắt,, suy nghĩ cho nó đến cạn đi. Mỗi ngày chỉ một chút, một chút tích cực thôi. Thế rồi thời gian, chắc chắn là thời gian sẽ làm cho em trở lại thanh thản, cực kỳ thanh thản. Và lúc vượt qua được rồi, em sẽ cảm thấy ngỡ ngàng tại sao mọi thứ đã vượt qua đơn giản và tuyệt vời, bình yên đến thế.

Chắc chắn đến lúc em sẽ vượt qua. Và khi đã vượt qua, hạnh phúc sẽ đến nhiều hơn. Điều này trước đây chị không tin và hoàn toàn nghĩ là sáo rỗng nhưng rồi nó đã xảy ra đúng như thế đấy.
03:58 CH 07/06/2009
Than vãn tí ... Duyên số sao lận đận quá !
vậy bây giờ có ai chưa ?


EM YELLOWW sốt ruột rồi phải không:Laughing:. Em đoán xem chị có ai chưa???:Battin ey:
03:40 CH 07/06/2009
Gái quê
Tớ nghĩ quan trọng là tự tin vào mình thôi. Tất nhiên có thể ban đầu có những người có thành kiến nhưng bạn cứ ngon ăn xem nào: duyên dáng, giỏi giang, tính tình dễ chịu, tự tin, chân thành, và một chút kiêu kỳ của con gái (khi cần thiết) xem các chàng có còn những tư tưởng đó trong đầu hay không. Hoặc có thì kiểu gì trong lòng vẫn cứ khâm phục hoặc một chút ngưỡng mộ bạn

Còn nếu các chàng nào vẫn còn bị ám ảnh những điều đó, không dũng cảm vượt qua được dù gặp được người con gái tỉnh hấp dẫn thì các bạn gái ngoại tỉnh việc đ ếch gì phải bận tâm với loại trai thế nhỉ...Cứ coi như là loại đó chạy dài cũng không theo được bạn đi...

Còn tớ thấy những bác trai Hà Nội nào mà tự tin thì gặp người con gái tử tế thì họ vẫn sẽ phải rất biết tôn trọng bạn đấy dù bạn có ở đâu ra nữa (nếu bạn sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn mà vươn lên được như vậy thì họ sẽ càng phải khâm phục bạn hơn chứ sao)...

Mà nói thật chứ bây giờ làm đ ếch gì còn mấy người HN gốc chục đời nữa, loanh quanh mấy cái 36 phố phường thôi. Mà các bạn HN gốc đi nước ngoài nhiều lắm rồi (nhà giàu, có điều kiện học hành, các bạn ý cũng thích đi tìm miền đất mới mà). Đa phần vẫn là các bạn 1,2 đời HN thôi. Nếu các bạn có nghe bạn nào khoe là nhà mấy chục đời HN thì 99% là bốc phét đấy.
01:15 CH 16/05/2009
y
Yeu_Kitty
Bắt chuyện
1.2kĐiểm·1Bài viết
Báo cáo