Có bác nào làm ở HSBC Vietnam, làm ơn cho mình hỏi xem nếu ba mình có tài khoản HSBC SG, mình có tài khoản HSBC tại Mỹ thì ba mình có chuyển tiền cho mình qua Mỹ được không? Các ngân hàng nước ngoài ở VN có phải chịu chung chính sách cấm chuyển tiền ra nước ngoài như các ngân hàng của VN không? Cảm ơn nhìu nhìu lắm lắm nha.Còn cách chuyển tiền bằng visa là bạn mở một tài khoản visa check card ở VN, khi ra nước ngoài, bạn dùng card đó rút tiền mặt ở bất kỳ ATM nào và trả phí ATM.
Mẹ nó check Western Union thử xem- hoặc là mở bank draft- hoặc là trả = visa
Chồng e là 1 người ác khẩu và khô khan. Chồng thường xưng hô mày-tao và chẳng bao giờ mua hoa tặng vợ, xem phim hay du lịch. Chưa hết giờ làm là e đã nhẩm nghĩ hôm nay mua gì cho chồng ăn (thương chồng làm vất vả) nhưng chồng chẳng bao giừ thèm đếm xỉa đến những chăm lo của vợ. Mọi việc trong nhà e đều làm tất, cơm bưng nước rót tận tụy. Nhận lại là người chồng nhạt nhẽo, buổi tối chồng xem ti vi hoặc chơi game, tuyệt nhiên ko thích cho e động chạm vào người. E rất thích đc chăm sóc và âu yếm chồng, nhưng thật lạ lùng là chồng e ko thích gần gũi, những việc như nhổ tóc, nặn trứng cá chồng e đều gạt ra phũ phàng và mắng xơi xơi là ko thích, cả những việc như ôm ấp hôn hít đều làm chồng e khó chịu. Buổi tối đi ngủ thì mỗi người nằm 1 góc, nếu e chỉ vô tình chạm vào người là chồng e điên cuồng chửi mắng là đi làm cả ngày mệt về lại bị vợ hành, e tủi thân vô cùng. Chỉ những khi chồng e cảm thấy rất yêu quý vợ thì tự nhiên ôm ấp, vồ vập mặc kệ ko cần biết là lúc ấy mình cảm thấy thế nào, có khi e đang bị đau bụng kinh rất khó chịu thì chồng cứ vặn chân vặn tay theo ý của chồng, mà mình mệt quá bất lực ko làm gì đc. Buổi đêm khi có nhu cầu sinh lý thì chồng sẽ chủ động, còn ko thì tuyệt nhiên ko đc động vào chồng. Lúc đầu e nghĩ là chồng e đi làm về mệt thì cáu gắt, ko thích động chạm nhưng dần dần khi tình yêu thiếu đi những cử chỉ âu yếm e cảm thấy mình ko đc yêu, cũng như lạc lõng và cô đơn. Nếu như người đàn ông khác sợ vợ ko cho ngủ cùng thì chồng e ngược lại, càng vui nếu vợ ko nằm cùng. E có đòi hỏi gì nhiều đâu, chỉ mơ ước buổi tối đi ngủ đc chồng ôm mà điều đó quá xa vời. Còn rất nhiều chuyện lặt vặt khác, mà e thấy mình bị chồng bắt nạt quá. Có hôm bận việc, e làm mãi ko xong việc nhà, đến 11h đêm còn hì hục giặt rũ 1 chậu to vật ngoài sân còn chồng thì nằm xem phim cười ha hả. Chị hàng xóm bất bình quá còn chạy sang bảo chồng e là "chú lười quá, để vợ làm 1 mình mà ko áy náy à". Nhiều khi nghĩ mình cũng đi làm có lương, tại sao mình phải phục vụ chồng như ôsin vậy? Nhiều lần e ức chế quá, e bỏ đi thì chồng e chạy ra khóa cửa nhà nhốt e lại, và cởi quần áo của e, nói rằng nếu mày có gan bỏ đi thì cứ thế này mà đi. Nhiều khi cực quá muốn chết cho xong, viết đơn ly dị cũng ko xong, chồng xé đi hoặc viết những lời tục tĩu vào. Khi nguôi tức giận chồng lại nịnh nọt, thế là e lại bỏ qua. Có lần e xem ti vi về chuyện chồng hành hạ người phụ nữ, phụ nữ có quyền kiện, e nghĩ mình có phải là 1 nạn nhân k? Tuy chồng e ko đánh e nhưng lại hành hạ bằng sự ức chế tinh thần. Quả là chẳng sung sướng gì khi nói chuyện gia đình mình, nhưng e rất hoang mang, liệu e có phải là nạn nhân của bạo hành gia đình k?
Rất hoan nghênh thiện chí hợp tác của mẹ nó. Mình làm cũng lâu rồi nên chẳng nhớ được. Mình sẽ PM cho mẹ nó sau nha.
Mẹ này cho mình hỏi mẹ nó mua cọ 187 ở đâu thế , mình bon chen muốn mua quá mà HN ko có hãng Mac , thế phải đợi đi công tác mới mua đc à ? Đang máu quá , hix có nên mua 190 ko mẹ nó , hay mua 2 cây 187 để 1 đánh má 1 đánh kem nền ? Bảo tớ với ????
Mình cũng ko cần gì ở chồng hết vì mình biết chẳng hi vọng gì ở ngừoi chồng,ngừoi cha khốn nạn,ki bo,ích kỷ,vô trách nhiệm như thế cả. Mình có ra đi hay ra tòa thì hàng tháng mình ghét nhất cứ phải lẽo đẽo theo hắn để đòi tiền nuôi con...nó sẽ chẩy mửa,nó sẽ ko đưa là điều chắc chắn,nó sẽ càng làm cho mình khinh bỉ và coi thường hắn hơn.......... ngừoi chồng mình yêu thương 7 năm nay............ mình ko muốn nhìn thấy cảnh hắn là 1 thằng súc vật,đến con nó mà nó cũng chẳng thèm đoái hoài............ mình đã ra đi là xác định tất cả đã hết......chấm hết............... ko còn mối quan hệ nào nữa,kể cả con cái,mình ko muốn con sẽ chứng kiến cảnh bố nó vô trách nhiệm với nó,bố nó bớt xén nó từng xu 1............... nhơ nhớp..............mình có đi liếm lá ngoài đường mình cũng ko thèm xin xỏ nó tiền để nuôi con,nó có tâm thật sự thì mình nhận,còn nó đưa vì mình gọi điện van xin năn nỉ nó..........thì mình ko thèm:Sad::Sad::Sad:
Mình ở Hà Nội :):Smiling:
Nhà em gần siêu thị điện máy chợ lớn, đang cho thuê 10tr/tháng, giờ sắp hết hạn hợp đồng, muốn làm gì đó, mà làm sao 1 tháng dc 10tr trả cho mẹ chồng bây jờ, các a/c giúp e với, đi làm 1 tháng chỉ dc 4tr thôi hà, ai có nguồn hàng bé xách tay tư vấn cho e với nhé.
Em có một kỷ niệm không lấy gì làm vui vẻ lắm với em Fabuleux này, nên mất cảm tình với em đó luôn. Số là năm ngoài, khi 2 vợ chồng em đang chờ làm thủ tục tại Sân bay Nội Bài, thì có một cậu thanh niên, trông mặt mũi cũng đứng đắn lịch sự lắm, nhưng chen ngang qua mà không có một lời thanh minh hay nhờ vả gì hết, trông rất là khó chịu. Đúng lúc đó đến lượt chồng em làm thủ tục, nên chồng em không cho qua. Cậu ta qua ra hỏi rất láo toét và hách dịch:- Anh có biết tôi là ai không? Anh có biết tôi làm thủ tục cho ai không?- (Cười) Thế anh có biết tôi là ai không? Tôi cần gì phải biết anh?- Tôi đang làm thủ tục cho Bộ trưởng H.N. Đấy là VIP của chính phủ, anh không biết à?- À (cười tỏ ra hiểu biết)… Bộ trưởng hả? Bộ trưởng thì càng phải tôn trọng dân. Chúng tôi là người nộp thuế nuôi các anh và bộ trưởng của anh đấy. Còn VIP, đứng vào hàng này (Business Class) ai mà chả là VIP- ……(tức đỏ mặt) Đúng lúc đó thì lady ỏn ẻn bước vào, và rất bất ngờ là lady này lại nói thẳng với nhân viên hàng không là « xử lý chuyện này đi để cô làm thủ tục »… Trời ơi, đã không biết dạy dỗ nhân viên thì thôi, mà còn tở ra khinh ngạo và hách dịch. Và trên tay lady này là em Fabuleux hơn 5,000 đô. Thế là em mất cảm tình từ đó luôn với em này, kể ra thì cũng tội nghiêp em nó, không tội tình gì. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nó là em lại thấy khuôn mặt xinh xắn nhưng hách dịch của lady nọ….. Đấy, chuyện là thế đấy !!!
Đang nhớ...Nhưng mà vẫn chịu nổiKo hiểu nếu chồng mình biết tất cả những chuyện này, anh ấy có hiểu và thông cảm cho mình ko nữa....Hu hu hu.....:Crying::Crying::Crying:
Đôi khi ơi,Mình cũng đã từng giống bạn. Trốn chạy nhưng hắn cứ đuổi theo... Thế rồi, học theo một mẹ nào đó trên webtretho, một hôm, mình chủ động gọi điện, nói mình bị bệnh, cần mổ và hỏi vay 30 triệu đồng (một số tiền quá nhỏ với hắn, mình biết thế, chưa đầy 1/2 tháng thu nhập của hắn). Thế là hắn lặn mất tăm luôn! :Sad::mad::Crying:Lúc đó, mình hiểu ra rằng, hắn định biến mình thành rau sạch mà không mất tiền đây, may quá! Hú vía! :Laughing:
Đáng lo là khi học điểm số cao mà kỹ năng sống kém.
troi oi buon qua nhi
Con: Mẹ ơi, trường con cũng bị nhiễm bệnh thành tích rồi hay sao ấy ạ.Mẹ: sao con lại nói thế?Con: Tại hôm nay thi tập đọc, con chưa kịp đọc hết, cô đã cho điểmMẹ: (không biết sau phần đọc còn có phần trả lời câu hỏi) thì con đọc tốt rồi cô cho điểm chứ saoCon: Cô quên cả hỏi con câu hỏi, con phải nhắc cô cô mới, àh àh, nhưng mà cô lỡ cho điểm mất rồi còn đâu nữa (con được điểm tối đa)Mẹ: !!!!! Sự thật 100%. Quy trình thi rất "nghiêm". Giáo viên lớp này, coi thi lớp khác đấy nhé. Nhưng mà chủ trương là chung, nên cũng thế mà thôi.
vnxk cũng có nhiều đôi bé đấy chứ bạn, 33 cũng có, 34,35 cũng có
Hiện nay vc em và 2 bác khác có thành ý góp công góp của xây trường còn đang trong cái vòng luẩn quẩn là xây trường ở đâu cho tiện đi lại mà đảm bảo vừa túi tiền của giai cấp trung lưu như nhà em? Về chất lượng đội ngũ giáo viên dạy theo mô hình Tomoe thì ít nhất có 2 người là vợ chồng em đã từng dạy tiểu học ở Nhật, và các ổng ý cũng có kế hoạch tuyển giáo viên mới ra trường hệ đại học sư phạm khoa tiểu học để tự tay đào tạo lại và thuê chuyên gia giáo dục tiểu học bên Nhật sang đào tạo lại giúp ạ. Giáo viên phải qua sát hạch chặt chẽ mới dám cho đứng lớp, có thời gian đứng lớp thử thách bước đầu không đáp ứng yêu cầu thì loại thải ngay lập tức. Lương và bổng của giáo viên sẽ trả tương xứng với công sức bỏ ra của họ.Theo tinh thần ngôi trường này là dành cho trẻ con nhà trung lưu là chính nên chúng em không có ý định và cũng không thể xây trường trong nội thành và xây trường với cơ sở vật chất hoành tráng được. Nhất định phải mua hẳn một mảnh đất khoảng 2000m2 trở lên để xây trường ở ngọa ô, không đi thuê vì rắc rối sợ mình đang ổn định họ lại gây khó khăn ảnh hưởng đến môi trường sư phạm. Chắc chắn các ổng sẽ mua đất ở ngoại thành cách Bờ Hồ ít nhất 35 Km để xây trường, nên có mấy bác khác góp ý là nên là ngôi trường liên cấp 2-3 thôi, vì cấp 1 các cháu học kiến thức còn ít và bố mẹ có thể tự tổ chức cho các con học được. Từ cấp 2 trở đi là cái tuổi dở dở ương ương hay nghiệm game, chơi bời và kiến thức khoa học, cuộc sống mới phức tạp và cần nhà trường giáo dục hơn. Hơn nữa từ lớp 6 trở đi các cháu có thể đi bus từ nhà đến trường xa, cấp 1 các con còn nhở quá sẽ mệt. Nếu phải hạn chế cho cấp 2-3 thì đành phải xin lỗi các con cấp 1 vậy vì các bố mẹ không đủ khả năng xây trường trong nội thành.Nói thật lòng với các anh chị là nhà em không có nhu cầu kêu gọi góp vốn từ các bác quá thiên về thương mại mà bỏ quên tính giáo dục. Nhà em không kêu gọi các bác và ngay cả bản thân nhà em cũng không bỏ tiền túi ra đi làm việc nghĩa, nhưng làm giáo dục trước hết cần cái tâm và cái tài; tiền có thể chạy vạy được, nhất là hiện nay nhà nước đang tạo điều kiện cho vay vốn ngân hàng, việc xin giấy phép mở trường thì không quá khó khăn.Bác nào có thể giúp đỡ giới thiệu cho các ông ý một quĩ đất, nơi nào có vị trí và khoảng cách địa lí như mô tả ở trên thì chúng em cảm ơn lắm ạ, xin lưu ý là càng rẻ càng tốt ạ, đất trong làng xâu hoang vắng càng tốt ạ.
Chắc chắn một điều là các ngân hàng dù trong nước hay nước ngoài mà hoạt động tại Việt Nam đều phải tuân thủ mọi chính sách kiểm soát tiền của Việt Nam nói riêng và luật pháp VN nói chung. Chỉ có phí của mỗi ngân hàng là khác nhau thôi bạn ạ.
Trả qua WU chết phí. Hình như dưới 1000$ là 10%; trên 1000$ là 6%. Visa cũng cao. Ngâh hàng thì phải có lý do phù hợp mới chuyển được tiền đi.
Đúng là bạn bị bạo hành gia đình. Hành hạ về tinh thần cũng là một dạng bạo hành. Bạo hành có thể là: bạo hành thể xác (đấm đá, cấu véo...), bạo hành tinh thần (xỉ nhục, chửi mắng, trì triết...), bạo hành tình dục (ép buộc quan hệ tình dục, kể cả là vợ cũng phải được đồng ý).
Bạo hành gia đình thường diễn ra theo cái vòng luẩn quẩn: bạo hành, xin lỗi, tha thứ, bạo hành rồi lại xin lỗi và rồi lại tha thứ, tha thứ xong lại bạo hành tiếp.
Bạn có thể search trên google là biết các thông tin về bạo hành gia đinh và các nơi có thể nhận được tư vấn để cải thiện tình trạng của bạn. Theo mình biết có một số dự án hỗ trợ và tư vấn cho phụ nữ bị bạo hành. Bạn có thể xem đường link này để tham khảo nhé:
http://vietbao.vn/Xa-hoi/Bao-hanh-gia-dinh-Cau-chuyen-chua-co-hoi-ket/20759766/157/
Trong bệnh viện Đức Giang, Gia Lâm, Hà Nội có một dự án trợ giúp phụ nữ bị bạo hành. Mình lại quên mất tên dự án.
Em rất cảm ơn mẹ Chíp :Rose:
Mình tưởng trong Vincom có MAC
Bình thường một tháng chồng em đưa bao nhiêu tiền cho em tiêu? Chị thấy em nhiếc móc chồng trên này cũng ghê ra phết chứ có phải vừa đâu. Nếu chán quá rồi mà chưa có đủ khả năng để tự lập thì chịu khó nhịn nhục và tích lũy chờ ngày khởi nghĩa chứ ngồi mà post bài tối ngày thì giải quyết vấn đề gì đâu. Ông trời không lấy của ai hết đâu. Chúc em mau tìm ra hướng giải quyết phù hợp.
Ở Derma Đào Tấn, số 4, Ngõ 24 Đào Tấn nhà tớ có bán nhiều váy công sở cho các chị trên 30 tuổi. Mời mẹ Ti đến xem thử nhé. Kiểu dáng theo tớ là đẹp, giá cả từ 550k trở xuống đối với hàng sản xuất trong nước. Có cả hàng nhập khẩu từ Ý, Pháp giá từ 100$ trở lên.
Chỗ nhà bạn có bán đồ thời trang cho nữ được không? Nếu bán được thì bạn kinh doanh đồ thời trang cho phụ nữ (quần áo, giày dép, túi ...).
Tớ ví dụ thế này nhé: 1 tháng bạn trả tiền nhà 10tr, tiền thuê nhân viên 6tr, tiền điện, nước 2 tr, tổng cộng là: 18tr. Suy ra một ngày bạn phải chi: 18/30=600k/ngày.
Bán đồ thời trang của hãng có thể được triết khấu từ 25-30%. Nếu một ngày bạn có doanh thu 3tr, triết khấu 25%, bạn sẽ được lãi là 3tr x 25% = 700k. Chi phí một ngày bạn hết 600k, vậy bán có lãi 100k/ngày, tương ứng với 3tr/tháng.
Nếu bạn bán được 4tr thì lãi sẽ là 100k + 250k = 350k/ngày, tương ứng với 10.5tr/tháng.
Tương tự như thế bạn tính kinh doanh mặt hàng gì phù hợp với khu vực nhà bạn. Nếu làm thời trang thì bạn pm cho tớ, em tớ có một nhãn hiệu thời trang công sở sản xuất tại Việt Nam, em tớ đang ở SG, cũng đang tìm các cửa hàng để hợp tác kinh doanh.
Phòng khám của bs Ánh rất đông khách nên việc tư vấn của bs Ánh không được chu đáo. Chắc sau vụ này bs cũng sẽ rút ra nhiều bài học. Trước tớ cũng đã khám ở phòng khám này nhưng do một bác sĩ Soạn khám, anh này tư vấn rất cẩn thận. Thực chất nếu có đi khám trong bệnh viện thì việc thực hiện tư vấn cho bệnh nhân của bệnh viện có khi còn tồi hơn rất nhiều nếu không muốn nói là hầu như không có. Các bệnh viện đều quá tải nên họ nói không có thời gian để tư vấn cho bệnh nhân và do đa số bác sĩ cũng chỉ coi trọng làm lâm sàng. Nếu có điều kiện thì vào Việt Pháp là được tư vấn tương đối tốt, bác sĩ dặn dò và thăm khám cẩn thận. Ở Việt Pháp, Y tá khi cho uống thuốc cũng giải thích uống thuốc này để làm gì và có triệu chứng gì sau khi dùng thuốc....
Nếu chúng ta là bệnh nhân thì cố gắng giữ bình tĩnh trước mọi chẩn đoán của bác sĩ, vì chỉ là chấn đoán mà thôi. Mong sao các bác sĩ hãy coi trọng việc tư vấn cho bệnh nhân hơn.
Đọc bài của mẹ Cào Cào, tớ thấy tò mò quá. Tớ vào trang web của chính phủ tìm các nữ bộ trưởng thì thấy mỗi bà Kim Ngân, Bộ trưởng Lao động, không thấy bộ nào có H.N cả. Chắc quý bà đó là phu nhân bộ trưởng chứ nhẩy?
Có anh chồng hiểu biết và rộng lượng sẽ hiểu và yêu bạn hơn. Mình vẫn tin là có nhiều ông chồng như thế. Và cũng tin là anh nhà giàu yêu bạn thật lòng. Bạn không buồn nữa và nên nghĩ là đời mình may mắn gặp được hai người đàn ông tốt.
Hehehee, thế nhỡ vay 300tr mà hắn cho luôn thì đỡ kiểu gì đây mẹ nó :Laughing:
Nhiệt liệt đồng ý với ý kiến này. Tớ sợ nhất con không biết cách giải quyết khi có vấn đề xảy ra. Ví dụ: tớ dạy con đi thang máy nếu bị ngắt giữa chừng phải bình tĩnh, không hoảng loạn, bấm chuông chờ người giúp đỡ. Đi đâu lạc thì nhớ số điện thoại của bố mẹ hoặc tìm đến các chú bảo vệ, công an mà đứng cạnh và nhờ giúp đỡ, v.v...
Chia sẻ với mẹ nó. Nhưng không việc gì phải buồn cả. Con trai mình cũng học lớp 1, cũng là 3 trong số 30 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến (con mình toán được 9.5, tiếng Việt 8.8). Mình nói với con là như vậy con tự thấy mình thua các bạn, con cần phải cố gắng hơn. Xét ra con mình chỉ được tiên tiến có khi lại may mắn vì cháu vốn hơi tinh tướng, nếu cháu đạt học sinh giỏi thì sẽ không cần cố gắng nữa. Từ hôm có kết quả học sinh tiên tiến đến giờ, mình nói con học bài thì con có vẻ tập trung hơn và nghe lời hơn.
Mình không thể hiểu được tại sao lại quá nhiều học sinh giỏi như vậy. Người giỏi đáng ra phải ít hơn người bình thường. Đằng này giỏi lại chiếm đa số. Tự phân tích cũng thấy sự vô lý trong việc xếp hạng. Do vậy con bạn chắc chắn không phải học kém nhất lớp. Chỉ là kém so với các bạn trong top 10 của lớp thôi. Hơn nữa, cũng nên đặt mục tiêu cho con học lớp 1 là biết đọc, biết viết, biết cộng trừ trong phạm vi 100. Mình thì mong muốn con có ý thức học tập và tập trung hơn. Chữ viết đẹp thì không phải bạn nào cũng viết đẹp được. Chỉ cần viết ngay ngắn và sạch.
Bây giờ nghỉ hè, mình bắt đầu cho con học viết lại, bà ngoại kèm con học 3 buổi/tuần. Các buổi khác thì cho chơi và học nhạc thôi. Khi viết bài thì mình yêu cầu tập trung trong một khoảng thời gian nhất định, tức là khoán giờ (cái này mình học của các mẹ trên WTT). Hy vọng con sẽ tiến bộ.
À, con mình học trường dân lập. Thế mới biết dân lập hay công lập thì vẫn mắc bệnh thành tích và không bao giờ chịu tự nhận lỗi cả.
Lớp con chị có bao nhiêu % học sinh giỏi. Lớp con em học có 27/30 cháu là học sinh giỏi. Sao mà nhiều học sinh giỏi vậy. Giỏi vậy mà về nhà vẫn không làm được việc gì, vẫn ăn vạ bố mẹ, lớn lên đến cơ quan không biết làm việc. Con em học một trường dân lập ở Hà Nội. Hóa ra trong Nam ngoài Bắc giống nhau cả. :Sad:
Nhìn chung trường thì sạch đẹp. Ăn uống thì tớ không theo dõi kỹ nhưng bữa sáng thi thoảng tớ đưa con vào phòng ăn thì thấy mỳ bày la liệt trên bàn, con nhà tớ sợ ăn sáng ở trường vì nó bảo kinh. Tuy nhiên con nhà tớ thuộc dạng lười ăn nên nó nói không khách quan lắm. Đầu năm học con tớ đi học được khoảng 20.5kg, giờ là 21kg. Các bạn khác ăn tốt nên tăng cân chứ thằng nhà tớ kén ăn nên kết quả là chỉ tăng có 0.5kg.
Cô giáo thì tớ thấy các cô cũng rất chiều các con. Nhưng cô giáo trẻ, kinh nghiệm ít nên có vẻ các con không sợ cô giáo mấy.
Có một điều tớ thấy không bình thường là trong lớp chỉ có khoảng 6-7 con học giỏi hơn hẳn so với các bạn khác. Ví dụ các con đó viết đẹp, sạch, gọn gàng, ngoan, học tập trung. Nhưng có đến 27 con là học sinh giỏi, vậy nhưng con khác làng nhàng vẫn được xếp loại giống các con học giỏi thật sự. Tớ cũng đã hỏi cô giáo thì cô cũng đồng ý như vậy nhưng cô nói bây giờ học sinh giỏi nhiều quá, vì điểm thi nó thế. Xét về mặt xã hội thì nếu có nhiều người giỏi thì xã hội phải văn minh và tiến bộ chứ sao lại quá nhiều người giỏi mà không biết làm việc như hiện nay. Có em học sinh giỏi 3 năm liền trường Việt Đức mà thi hai năm mới đỗ trường Thương Mại. Trước đây lớp cấp 3 của tớ có 37 bạn, không một bạn nào đạt học sinh giỏi, chỉ là có vài ba bạn là học sinh tiên tiến. Nhưng có đến 30 bạn đỗ đại học. Các bạn còn lại thì học cao đẳng. Những bạn học tốt hiện nay đều rất thành đạt.
Theo tớ nghĩ đa số các trường tư hiện nay đều chạy theo thành tích (số % học sinh giỏi), tớ xin lỗi các chủ trường nếu kết luận của tớ là hồ đồ. Nếu có mẹ nào trong và ngoài ngành giáo dục có thể phân tích tại sao lại có hiện tượng bội thực học sinh giỏi như hiện nay thì có thể chỉ giáo cho tớ và một số phụ huynh có cùng thắc mắc được không? Lúc nào rảnh tớ sẽ mở một topic với chủ đề này. Vì tiện thể con tớ học trường LQĐ nên tớ vào đây thôi.
Chỗ nào bán size nhỏ mẹ Ù chỉ chị với. Thanks
Về vị trí của trường thì theo mình bạn nên đưa về phía đường Láng Hòa Lạc. Tương lai thành phố phát triển về phía này. Các trường tốt như Đoàn Thị Điểm, Lê Quý Đôn hiện đang ở Mỹ Đình cũng rất đông học sinh. Nếu trường đặt ở phía đường Láng Hòa Lạc thì sẽ rất tiện đi lại, mà cư dân phía này cũng nhiều nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu trẻ. Hơn nữa, đất khu vực hai bên đường Láng Hòa Lạc chắc cũng không khó lắm, vì rất rộng. Mình có người quen cũng có một dự án đất nằm ở km 19 Đường Láng Hòa Lạc, cạnh bờ sông Đáy. Trong quy hoạch thiết kế không thấy có trường học gì cả. Nếu bạn quan tâm khu vực đó mình có thể hỏi lại về đất xây trường.
Mình không đọc hết topic nên mình hỏi bạn câu này không biết mấy trang trước có chưa: bạn định học phí một học sinh là bao nhiêu một tháng để xác định nhóm khách hàng phù hợp với địa điểm xây trường? Cái này mình nghĩ rất quan trọng vì muốn tồn tại được lâu dài trước hết trường phải tự trang trải được chi phí. Có thể sẽ phải chịu lỗ trong một thời gian nhất định nhưng phải phù hợp với sức chịu đựng của chủ đầu tư.
Chúc bạn thành công.