Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mài đá thành ngọc cấp tiểu học – Rèn luyện cho...
Mình cũng đã không biết bao lần la mắng thậm chí là đét con rồi sau đó lại tự dằn vặt mình. Đọc nhiều sách rồi, biết thế là xấu mà vẫn làm, rồi lại tự nghĩ “mình già thế này mà khả năng tự kiềm chế còn kém thế, vậy mà sao mình đòi hỏi ở con cao thế”
Con mình con trai, nên các hạn chế điển hình của lứa tuổi và giới tính này cậu chàng đều có đủ: thiếu tập trung, ham chơi, cẩu thả . . . Không thể kể hết những trải nghiệm về stress của mình khi chứng kiến quá trình và hậu quả của những việc ấy. Chính miệng mình từng thốt ra những từ mà không 1 bậc cha mẹ nào được phép dùng với con cái và phản ứng sau đó của con làm mình muốn đâm đầu vào tường vì hối hận. Chính tay mình từng cầm cái đũa dài đánh con rồi nhìn nó khóc thét lên mà không thể gọi lên cảm giác của mình.
Nhưng lạy Trời, mình nghĩ con cái với bản tính ngây thơ của trẻ con và tình yêu cha mẹ sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của cha mẹ trong quá trình học làm cha mẹ, miễn là chính chúng ta có thể học hỏi không ngừng và sửa chữa sai lầm. Mình đã phải nghĩ thế để thôi ngồi căng thẳng khi bị con gì nó cắn nó nhai cái lương tâm làm mẹ.
Rồi mình vào đây, đọc và đọc, copy và dán, ngẫm và nghĩ, học và hành . . . Các bà mẹ ở đây, những chị Laida, chị MeCuncon, chị vothilehien . . . đều làm mình thán phục và là tấm gương để mình tự soi lại . . .
Cách hạ hỏa thì có nhiều nhưng để tìm ra cách nào hợp với mình thì cứ thử, miễn bạn có tâm
Một trường hợp cụ thể:
Chủ nhật tuần trước, trong lúc dạy con học, khi cái đầu nóng của mình đã gần lên đến đỉnh điểm, volume đã được vặn to, mắt đã thành hình bom nguyên tử, còn cậu chàng đã có 2 hàng nước mắt. Mình hít thở mấy cái, bỏ đi uống ly nước, cho con nghỉ 5p. Khi quay lại bàn học, cơn giận lại nổi bùng vì cậu ấy cứ phàn nàn là các bạn chạy đầy ngoài sân (lúc ấy lũ trẻ con hàng xóm đang hò hét) mà con phải ngồi đây. Giải thích chán chê nhưng chắc tiếng hát của mình không át nổi tiếng bom ngoài sân, bất lực, nên cơn giận lại quay về còn hoành tráng hơn cơn cũ, lại thêm bà đang nói ra nói vào. Mình dắt xe ra, bảo con cất sách vở ngồi lên mẹ chở đi (bà sợ đến nỗi gàn không cho đi cơ), 2 mẹ con mình chạy ra bờ sông gần nhà. Ngồi ở bờ sông, 2 mẹ con nói chuyện khá điềm tĩnh, lắng nghe nhau (phần vì lúc chạy xe gió thổi đã mát bớt, phần vì ngồi ngoài đường nói chuyện thì cục sĩ diện của cả 2 mẹ con cũng hơi to – chẳng lẽ mẹ nói to còn con thì khóc . . .) Kết thúc buổi nói chuyện trong hòa bình thân ái, 2 mẹ con đi đến 1 thỏa thuận mà 2 bên cùng thỏa mãn.
Topic Mài đá này hay lắm, nhiều cái để học lắm, bạn có thời gian cày từ tầng 1 thử. Mình có copy (nếu bạn cần) nhưng mình nghĩ tự đọc tự gạn thì đúng ý hơn.
1 topic hay nữa cho các bà mẹ tim nóng đầu nóng không biết bạn đọc chưa:
http://www.webtretho.com/forum/f55/me-nong-tinh-co-nen-day-con-hoc-489936/
Chúc bạn vui và là 1 bà mẹ thành công, có gì hay lại chia sẻ để mình học hỏi
10:28 SA 17/04/2014
Du Lịch Phú Quốc- Phần 6
Mình đã lặn lội vài tiếng trong topic này nhưng chưa tóm được thông tin phù hợp với nhu cầu nên đành nhờ các bạn giúp mình với nhé. Mình đã book vé bay SG-PQ từ 24/8 đến 28/8 cho 2 mẹ con (bé trai 6 tuổi):
- Ở: mình chỉ cần khách sạn 2 sao hoặc nhà nghỉ sạch sẽ gần biển, có gợi ý nào không?
- Ăn uống: mình nghe các bạn nhắc đến quán chị Len nhiều, cho mình xin địa chỉ và điện thoại nhé
- Lịch trình thăm quan: có thể tư vấn giúp mình 1 lịch trình phù hợp cho 2 mẹ con với các di thích lịch sử, văn hóa, đời sống và bãi biển / suối đẹp. Nên tự túc đi hay ra đó book tour?
Cảm ơn các bạn nhiều
08:11 SA 10/04/2013
Chia sẻ....của người đã chia tay
Nếu muốn khóc hãy khóc, khóc chán thì nín. Nếu buồn đau, cứ lắng nghe nỗi buồn đau xâm chiếm, buồn chán thì thôi. Chỉ lắng nghe thôi, đừng suy nghĩ về nguyên nhân hay kết quả . . . và cũng không cần cưỡng lại hay tìm cách che lấp nó đi. Mọi cảm xúc đều có khởi phát và tiêu tan. Đó là cách mà mình đang áp dụng, mỗi ngày một tốt hơn tuy mỗi sáng thức dậy, cảm giác như vừa tỉnh một giấc mộng và đối mặt với thực tại mất mát, hôm qua ghé vào công viên đứng khóc một lúc trước khi đến công ty, lại thấy lòng nhẹ bỗng.
06:39 CH 05/07/2012
CLB Kết bạn tại sai gon
Chào các mẹ, mình tham gia nhé
08:11 SA 04/07/2012
Đại gia 74 tuổi lấy vợ 20 qua lời kể của người vợ...
Vâng, bác nói đúng. Đôi khi sức trẻ và nhân danh những thứ tình cảm được đặt tên đẹp đẽ, mình quên đi lời khuyên của người lớn. Trước em không nghe lời Mẹ, giờ đứt gánh giữa đường, vậy mà Mẹ cũng tịnh không nhắc lại cái bướng ngày xưa
07:05 CH 19/06/2012
Cánh cửa Tập 2 mở ra với bạn như thế nào?
3.1 Tân: rất may mắn ==> không có ý kiến gì nhiều, nhưng mình không nghĩ tập 2 của 1 mẹ là trai tân lại là "rất may mắn". Trong trường hợp này chỉ thấy lòng dũng cảm.
06:18 CH 11/02/2012
EMail của vợ gửi tôi sau khi tôi bị phá sản
Vậy bạn đã cảm ơn vợ mình sau khi nhận được bức thư này chưa?
06:09 CH 11/02/2012
Tiền ơi, xin chào mi….
Hình như mình bấm nhầm vào nút nào đó, thực ra mình chỉ muốn bấm cảm ơn về bài viết này
09:39 SA 09/02/2012
Nỗi đau
Đôi khi Tốt không phải là điều kiện đủ để làm nên hạnh phúc, và 1 người vợ tốt cũng không phải là đủ để níu giữ tình yêu của một người chồng. Những sự hy sinh có nghĩa gì ngoài gánh nặng khi đó không phải là thứ người đàn ông của mình cần . . . Em đã hiểu ra những điều đó tương đối muộn màng . . .
Cái Tết này chắc chị sẽ không thể vui trọn vẹn, nhưng hãy vui khi nhìn gia đình đầy đủ, khi nhìn con cái cười hạnh phúc, khi những gì chị đang có vẫn đang nằm trong tay chị . . . Đâu có gì là của mình kể cả thân xác của mình, huống hồ là trái tim một người khác phải không chị?
Chẳng biết em nói có làm chị buồn không nhưng em nghĩ dù sao anh ấy là một người có trách nhiệm khi vẫn chưa tìm ra cách để đến với cô ta và vẫn chu toàn với gia đình. Dù khó khăn nhưng em nghĩ chị vẫn có thể giữ được người đàn ông cho gia đình nếu chị muốn. Mọi thứ rồi cũng qua đi . . . chúc chị bình tâm.
05:29 CH 18/01/2012
Hạnh phúc trên từng bước đi.
25 Tết . . . sáng mưa xuân lắc rắc, chiều mưa dầm lê thê, chắc cơn mưa mùa hè lạc đường đến sớm :)
Cô giáo Yoga bảo cả lớp: các em tập đau tý đã kêu, bầm có cái ngón chân cũng than thở không dứt . . . sao không tự nhủ rằng: các em vẫn còn may mắn, tuy mình đau mà vẫn còn tập Yoga được, vẫn đi làm được . . . buông bỏ, buông bỏ và buông bỏ. Vâng, học trò ngoan của cô thì phải nghe lời cô, buông bỏ mọi chuyện để thân bất động, tâm vu vi . . . nhưng dọc đường về những thứ mình đã bỏ rơi lại trở về dễ dàng khi tai chợt nghe câu hát:
Vì mình xa nhau, nên xuân vẫn mãi xa rời chốn nao . . .
http://www.youtube.com/watch?v=yVR1K38bbeE
11:13 SA 17/01/2012
Hạnh phúc trên từng bước đi.
Cho mình mượn đất song hành với những bước chân của bạn nhé :)
Tìm mãi chẳng có cái gì để cất, cũng bỏ ngoài tai lời của mẹ là đem ra bỏ vào thùng rác. Chiều qua mình mua được 2 thùng carton cũ to từ cô bán chai bao đi qua trước cửa nhà và hì hụi gỡ toàn bộ cái giá sách xuống, cẩn thận xếp vào đó từng quyền sách, tạp chí và văn kiện thông tư . . . Cẩn thận như 5 năm về trước khi mình dán từng cái nhãn và xếp chúng theo từng danh mục rồi đứng ra xa khoái chí ngắm nhìn công trình đẹp đẽ của mình. Con trai hăng hái giúp mẹ bê xách bỏ xuống sàn, phải nói là quẳng mới đúng, mặc cho mình xót ruột sợ hỏng sách. Xoạch, một mớ thư từ và thiệp chúc mừng bay lả tả . . . những tờ giấy ố vàng, những nét chữ thân quen, những lời nói như mới ngày hôm qua – tim đau nhói . . . đằng kia cái điện thoại rung liên hồi trong vô vọng.
Đau rồi, đau thêm tý thì cũng vẫn là đau, nên mình mở tủ và lấy hết quần áo ra – những bộ quần áo mà 2 năm nay vẫn có riêng 1 ngăn lớn trong tủ. Ngồi lần sờ xếp lại từng cái, àh, đây là cái quần rách đáy, cái sơ mi đẹp lạ nhưng bị lủng mảng lớn ngay cùi chỏ, vài cái áo còn nguyên mác. . . cuối cùng thì chúng cũng nằm gọn thành 2 đống: 1 đống vào bao tải và 1 đống ngày mai được mang ra bưu điện.
Cảm giác khi hoàn thành một việc gì đó thật là nhẹ nhõm – dù đơn giản đó chỉ là làm sạch 1 cái kệ sách và 1 ngăn tủ. Công việc đó đơn thuần cơ bắp và mang tên là “dọn dẹp”. Cơn đau dai dẳng từ sáng tự nhiên biến mất dù chưa uống thuốc, điện thoại rung đúng lúc, giờ thì mình đã nghe được. . .
Chợ hoa thẳng tiến – điểm tập kết hoa lớn nhất thành phố cực kỳ rộn rịp vào cuối năm. Cứ chỗ nào đông nhất thì mình xà vào và tha hồ mà hoa mắt. Khó khăn lắm mới thu hút được sự chú ý của anh chàng bán hoa:
- Hoa gì đây anh?
- . . .
- Sao cơ ạh? (hét to hơn)
- Mai địa thảo (cũng tăng volume)
- Dạ dạ, còn mấy cây bên cạnh hoa màu đỏ?
- Thảo mai địa
- (chẹp, tên lạ thế). Còn khu màu hồng cao cao bên cạnh thì sao anh?
- Địa thảo mai
- (thực sự ngạc nhiên) thật ạh? àh àh . . . Đồ quỷ!!!!!!!! (Nhe răng nhưng hơi tức tối lão bán hoa đã đông còn đùa được, mà mắt mũi mình cũng thế nào ấy nhỉ :p)
Chiến lợi phẩm làm mình sướng rơn dù khó khăn lắm mới mang chúng về được đến nhà trong trạng thái nguyên vẹn, không sứt mẻ cái lá hay hoa nào: 1 Nam thương (nghe có chữ thương là thấy thương rồi), 1 tùng thơm (mình thích tùng), 2 Mai địa thảo rực rỡ và 1 Ngân lượng (quả xinh cực và cái tên thì nghe có mùi xèng). Khâu vận chuyển làm mình chùn chân chưa dám chọn thêm. Cứ để đấy, 8 ngày nữa mới Tết cơ mà . . .
10:36 SA 16/01/2012
Khi ta thất bại ...
Có vô số những quyển sách hay những bài viết dạy ta cách ứng phó với thất bại, nhưng ngay tại thời điểm khi ta đang bắt đầu đối mặt với thất bại, dường như không có lời khuyên nào là đúng đắn nhất. Vì không ai hay lời khuyên nào có thể kéo ta đứng lên khi ta đang mải vật vã và né tránh sự thất bại. Đặc biệt khi sự thất bại của ta liên quan đến nhiều người: những người ta yêu thương và yêu thương ta, những người ta tin tưởng và tin tưởng ta, những người trông cậy vào ta . . . . Hổ thẹn là cảm giác đầu tiên, nhưng rồi ta sẽ thấy thật tuyệt vời khi nhận ra trong thất bại, ai vẫn luôn ở bên cạnh ta, và ta được yêu thương tới mức nào. Để rồi . . . một cái nhìn trực diện và chấp nhận thất bại để lên kế hoạch cho sự thất bại . . . . vô số những việc cần làm để ta thất bại trong tư thế đứng chứ không phải nằm hay ngồi, phải không bạn?
Thực ra, con người tự đặt cho mình một cái gọi là quyền sở hữu: tiền của tôi, nhà của tôi, người ấy của tôi, tình yêu của tôi, danh tiếng của tôi . . . nhưng có ai có thể đem theo tất cả những cái đó khi lìa bỏ cõi đời này không? Hay ta chỉ có thể để lại? Không ai biết những thứ đó sẽ đi với ta đến quãng nào của cuộc đời, nhưng vì mặc định đó là sở hữu của ta, nên ta sợ hãi, đau khổ, nuối tiếc, tuyệt vọng và thậm chí gục ngã khi những thứ đó không còn trong tay ta nữa. Chỉ có Nghiệp - những thứ ta đã làm, đang làm và sẽ làm mới chính là sở hữu của ta ngay cả khi đã nằm xuống. Hiểu được những điều đó, bạn có thể sống hết mình từng phút giây, dùng tài trí của mình để mưu cầu hạnh phúc và những thứ phục vụ cho hạnh phúc, nhưng bạn cũng sẽ thanh thản nhẹ nhàng để đối mặt với thất bại hay những biến cố của cuộc đời.
Tôi nhận thấy rằng câu chuyện về những sự thất bại đã qua và cách người ta vượt lên trên nó luôn là điểm nhấn đáng tự hào trong cuộc đời hay sự nghiệp của một con người, cho dù là họ tự kể về mình, hay có ai đó kể về họ. Một lúc nào đó bạn cũng sẽ kể về ngày hôm nay như thế :) Chúc bạn sớm vượt qua thử thách.
10:28 SA 29/11/2011
Thứ sáu (III)
Một phù thủy
Mở quán hàng nho nhỏ
"Mời vào đây
Ai muốn mua gì cũng có"
Tôi không phải phù thủy
Cũng mở hàng nho nhỏ
Không bán nhiều đâu
Chỉ bán gì mình có
Chút nắng chút mưa
Chút dưỡng chất cho cây
Chỉ chút thôi – đừng hỏi mua thêm nhé
Cây còn non sẽ bị ngợp – nếu nhiều
Ai mua đi . . . .
Tôi gói cả vào đây
Cùng với bịch khí trời – bác nhớ
Khí gọi tự do - không bán – chỉ cho thêm
thứ 6 mưa nên hâm – 11/11/11
10:39 SA 11/11/2011
CLB những người chuẩn bị ra, đang ra và đã từng...
Hôm nay lại lang thang lạc vào đây, tôi nhớ ra rằng đầu năm ngoái cũng vào đây và tự phân loại mình vào dạng “sẽ” – thời hạn đặt ra là giữa năm . . . bây giờ đã tháng 11 năm sau, tôi vẫn nằm trong tình trạng đó đấy! Tôi hèn nhát quá – không có can đảm tự tay cắt đi 1 phần đã từng là cuộc sống của mình, dù cái phần ấy đã tách rời khỏi cuộc đời mẹ con tôi được gần 2 năm. Gần 2 năm mặt còn không thấy . . . Chỉ là can đảm đặt tên mình ở chỗ nguyên đơn và nộp . . . thế mà 1 người đàn bà trán dồ như tôi lại lần lữa với chính bản thân, tôi đang không yêu tôi ư? Deadline cho chính bản thân mình 1 lần cuối nhé tôi nhé!
04:32 CH 01/11/2011
Mình có nên bỏ qua để tiếp tục!
Khoan hẵng bàn đến chuyện bỏ qua hay không bỏ qua bây giờ bạn nhỉ? Vì quyết định thế nào cũng cần phải có thời gian thêm để trải nghiệm. Nếu "bỏ qua", bạn cũng cần nói chuyện với chồng và người lớn nếu cần thiết, sau đó cũng cần thời gian và tạo cơ hội để chồng chứng minh thiện chí và tình yêu của anh ấy đối với bạn và gia đình, chứ không thể nói "bỏ qua" là bỏ qua được đâu. Nếu "không bỏ qua", bạn cũng không thể buông tay bây giờ vì cái thai 20 tuần tuổi, và vì mình cũng nghĩ bạn không phải là người từ bỏ gia đình mình dễ dàng như thế, phải không? Ly thân cũng không phải là giải pháp tốt, vì trong lúc bạn đang mang thai, việc ly thân sẽ đẩy chồng bạn rời xa bạn và gia đình nhanh hơn.
Nếu chưa thể làm gì được bây giờ, theo mình, điều bạn có thể làm tốt nhất và đầu tiên là nghĩ đến các con, đặc biệt là bé trai trong bụng để tự thương lấy mình, ít nhất là thôi dằn vặt và ăn uống nghiêm chỉnh. Hãy để những cảm xúc của mình lắng lại và để tâm hồn mình bình an bằng sách vở, phim ảnh, du lịch hay nói chuyện với mọi người . . . bạn nhé. Khi mọi thứ lắng đọng lại, bạn sẽ biết phải làm gì và mọi việc sẽ có lối thoát.
Thực ra việc đặt hết niềm tin và hạnh phúc của mình vào 1 người nào đó không phải mình là cực kỳ rủi ro. Có câu rằng "thứ duy nhất không thay đổi chính là sự thay đổi" - biết vậy để: chấp nhận mọi sự thay đổi từng phút từng giây của những người xung quanh mình và cuộc sống; để tha thứ cho người khác và cho chính mình về những điều đã xảy ra; và để tâm mình bình an giữa bao điều thay đổi. . .
Hãy xác định những gì cần làm trước mắt, những mục tiêu đó nên xoay quanh bạn và những đứa con. Hãy nói chuyện và để chồng bạn có thời gian suy nghĩ về những gì anh ấy đã làm và những gì anh ấy cần làm bây giờ nếu vẫn muốn có bạn và gia đình.
Đôi điều chia sẻ. Chúc gia đình bạn vượt qua sóng gió và mẹ con bạn bình an.
06:27 CH 15/08/2011
hãy nói vì sao bạn và người ấy chia tay.
Vì . . . . Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=QdhJJElueW
06:59 CH 03/08/2011
Tìm người chung ý tưởng mở cty cung cấp các dịch...
Mình cũng quan tâm và thích lĩnh vực này. Đáng tiếc là mình lại ở TP. HCM. Chúc bạn thành công nhé :)
11:59 SA 05/04/2011
Vầng trăng khuyết Sài gòn - ngôi nhà vui vẻ -...
Chào 2 VTK mới Jasmine81 & kiwi_vn. Hy vọng các em có thể tìm thấy sự bình yên khi tham gia vào ngôi nhà này. Chị cũng đã từng được off với các chị cả ở VTK_SG và rất cảm kích trước 1 gia đình như vậy. Chắc giờ các chị ấy bận rộn nên ít vào nhà. Chị sẵn sàng chia sẻ với các em ở chặng đầu làm VTK - vốn chẳng dễ dàng gì đúng không? Chúc các em thật vui, thật mạnh mẽ và bình an.
05:04 CH 17/02/2011
Vầng trăng khuyết Sài gòn - ngôi nhà vui vẻ -...
Em cũng chờ lịch phát sóng đây. Lâu quá không được gặp nhà mình . . .
06:58 CH 21/01/2011
Chồng ngoại tình nhiều lần...Có nên chia tay?
Chẳng biết nói thế nào nữa. Cũng một phần là bản tính con người, một phần là nghề nghiệp. Nghề xây dựng và nghề kinh doanh là 2 ngành nghề được thống kê là có tỷ lệ ngoài chồng ngoài vợ cao (mình cũng không nhớ đọc ở đâu nữa). Thôi thì cố gắng được tới đâu thì cố gắng bạn nhé. Ý kiến của mình là:
- Đừng vội xác định là ly dị, phải suy nghĩ thật kỹ. Chuẩn bị về cả tinh thần lẫn vật chất. Đừng hở một tý là mỗi người viết 1 tờ đơn như thế. Cái tình và sự tôn trọng nhạt nhòa nhanh lắm.
- Cũng đừng tha thứ quá dễ dàng. Nhẹ nhàng và kiên quyết. Anh ấy muốn được tha thứ thì ít nhất phải chứng minh được thiện chí của mình. Cần có thời gian thử thách. Hai vợ chồng cần nói chuyện nghiêm túc và tôn trọng lẫn nhau, xác định khoảng thời gian phù hợp. Nếu đã đồng ý, trong thời gian đó, bạn cần cố gắng không nhắc tới lỗi lầm của anh ấy, tạo không khí gia đình đầm ấm. Nhưng đừng nhắm mắt lại mà tha thứ nhé. Hãy mở to mắt ra, bằng các giác quan từ số 1 tới số 6 để xem anh ấy có phục thiện thật không. Mình tin rằng không khó để nhận ra điều ấy đâu.
- Mình hy vọng bạn thực tế một chút, đừng đặt mục tiêu cao quá. Trừ trường hợp ăn bánh trả tiền, còn lại họ sẽ không thể chấm dứt ngày 1 ngày 2. Tại thời điểm bây giờ, mong bạn luyện được tinh thần để không dễ dàng bị tổn thương trước những chứng cứ họ còn liên lạc với nhau, đừng cố công tìm chúng làm gì, vì nếu tìm, bạn sẽ thấy. Bạn cứ tra hỏi anh ấy, nếu muốn được nghe nói dối.
Ly hôn luôn là bước đường cùng, để đạt được nó thật dễ dàng, nhưng thật khó để vượt qua những hệ lụy của nó. Tùy vào tính cách và hoàn cảnh của bạn, nhưng hãy chọn con đường nào ít đau khổ nhất cho bạn và bé. Nếu cố gắng hết mình, dù kết cục thế nào thì bạn cũng thanh thản.
Chúc bạn và bé luôn vui khỏe.
10:04 SA 06/12/2010
y
Yellow_Daffodil
Bắt chuyện
750
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Con mình con trai, nên các hạn chế điển hình của lứa tuổi và giới tính này cậu chàng đều có đủ: thiếu tập trung, ham chơi, cẩu thả . . . Không thể kể hết những trải nghiệm về stress của mình khi chứng kiến quá trình và hậu quả của những việc ấy. Chính miệng mình từng thốt ra những từ mà không 1 bậc cha mẹ nào được phép dùng với con cái và phản ứng sau đó của con làm mình muốn đâm đầu vào tường vì hối hận. Chính tay mình từng cầm cái đũa dài đánh con rồi nhìn nó khóc thét lên mà không thể gọi lên cảm giác của mình.
Nhưng lạy Trời, mình nghĩ con cái với bản tính ngây thơ của trẻ con và tình yêu cha mẹ sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của cha mẹ trong quá trình học làm cha mẹ, miễn là chính chúng ta có thể học hỏi không ngừng và sửa chữa sai lầm. Mình đã phải nghĩ thế để thôi ngồi căng thẳng khi bị con gì nó cắn nó nhai cái lương tâm làm mẹ.
Rồi mình vào đây, đọc và đọc, copy và dán, ngẫm và nghĩ, học và hành . . . Các bà mẹ ở đây, những chị Laida, chị MeCuncon, chị vothilehien . . . đều làm mình thán phục và là tấm gương để mình tự soi lại . . .
Cách hạ hỏa thì có nhiều nhưng để tìm ra cách nào hợp với mình thì cứ thử, miễn bạn có tâm
Một trường hợp cụ thể:
Chủ nhật tuần trước, trong lúc dạy con học, khi cái đầu nóng của mình đã gần lên đến đỉnh điểm, volume đã được vặn to, mắt đã thành hình bom nguyên tử, còn cậu chàng đã có 2 hàng nước mắt. Mình hít thở mấy cái, bỏ đi uống ly nước, cho con nghỉ 5p. Khi quay lại bàn học, cơn giận lại nổi bùng vì cậu ấy cứ phàn nàn là các bạn chạy đầy ngoài sân (lúc ấy lũ trẻ con hàng xóm đang hò hét) mà con phải ngồi đây. Giải thích chán chê nhưng chắc tiếng hát của mình không át nổi tiếng bom ngoài sân, bất lực, nên cơn giận lại quay về còn hoành tráng hơn cơn cũ, lại thêm bà đang nói ra nói vào. Mình dắt xe ra, bảo con cất sách vở ngồi lên mẹ chở đi (bà sợ đến nỗi gàn không cho đi cơ), 2 mẹ con mình chạy ra bờ sông gần nhà. Ngồi ở bờ sông, 2 mẹ con nói chuyện khá điềm tĩnh, lắng nghe nhau (phần vì lúc chạy xe gió thổi đã mát bớt, phần vì ngồi ngoài đường nói chuyện thì cục sĩ diện của cả 2 mẹ con cũng hơi to – chẳng lẽ mẹ nói to còn con thì khóc . . .) Kết thúc buổi nói chuyện trong hòa bình thân ái, 2 mẹ con đi đến 1 thỏa thuận mà 2 bên cùng thỏa mãn.
Topic Mài đá này hay lắm, nhiều cái để học lắm, bạn có thời gian cày từ tầng 1 thử. Mình có copy (nếu bạn cần) nhưng mình nghĩ tự đọc tự gạn thì đúng ý hơn.
1 topic hay nữa cho các bà mẹ tim nóng đầu nóng không biết bạn đọc chưa: http://www.webtretho.com/forum/f55/me-nong-tinh-co-nen-day-con-hoc-489936/
Chúc bạn vui và là 1 bà mẹ thành công, có gì hay lại chia sẻ để mình học hỏi