Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Vén khéo - Tích lũy - Đầu tư (Tầng 4)
chào các bác, hôm nay em mới lại ngoi lên được tý.
Dạo này em bận quá, cứ đang theo dõi thì lại có việc nên chả dám comment gì. Cũng không chia sẻ được nhiều chuyện với các chị.
Tình hình là tháng 7 vừa rồi và tháng 8 đây, em bị thâm hụt ngân sách một cách nặng nề. Lúc nào cũng trong tình trạng chỉ còn vài nghìn trong túi. Cách ngày chồng có khoản gì đó lại cho vài trăm, lại tất tả đi mua ngay nào sữa, nào giấy, nào thức ăn dự trữ.... rồi lại hết.
Em buồn và xì trét kinh khủng, cả việc cơ quan nữa, nhiều việc và ức chế.
06:52 CH 20/08/2012
Vén khéo - Tích lũy - Đầu tư (Tầng 4)
Mẹ YM145! Ko nên để mình cứ mãi bị xì trét trong một thời gian dài và liên miên như thế! Khó khăn gì thì hãy tìm ra nguyên nhân và nên khắc phục sớm. Mình thấy bạn kêu bị xì trét này nọ từ cũng lâu lâu rồi nhỉ! Lại nhiều chuyện nữa: chuyện tiền nong, chuyện mẹ ốm, chuyện công việc ... cùng lúc mẹ phải chịu áp lực thế thì mệt mỏi lắm, mà khi mệt mỏi thì suy nghĩ, cư xử, ra quyết định lại càng ko sáng suốt --> con kiến mày leo cành đa ...

Sông có khúc người có lúc! Tại mỗi thời điểm khác nhau, con người cần phải biết ưu tiên việc gì trước (phải làm) việc gì làm thứ nhì (cần làm) và việc gì sau (nên làm) ... chứ cứ cố quá lại thành quá cố đấy!

P/s: mẹ nào biết tiếng Nhật (biên phiên dịch tài liệu được) mà đang tìm việc/muốn thay đổi công việc thì liên hệ với mình nhé!


@chị Nhím: Chị gửi file hình qua email của em (yukeejoo@yahoo.com). Có gì em up hình giùm chị. Em cũng muốn ngắm để có động lực cải tạo body mình.
Mà ai có bài tập pilate, tập trung bụng và eo thì chỉ mình nha.
À, mà mình tiếp tục ngó mốc lời CK >13% rồi...sướng âm ĩ đây này.
@YM145: Mình thì hoàn toàn chia sẻ những cảm xúc của bạn. Không có thực, thì không thể vực được đạo. Đói thì không thể rao giảng đạo đức được. Nỗi khổ của bạn là không có thu nhập cao (Thì mình chắc gợi ý cho bạn vài hướng giải quyết vậy
1. Tìm cách tăng thêm thu nhập (Tạo áp lực buộc chồng phải cày hơn hoặc đổi công việc sang 1 chỗ khác lương khá hơn hoặc nhận thêm các công việc parttime - cái này tùy sức của bạn, hay xin sự viện trợ từ nội ngoại 2 bên)
2. Nếu không thể tăng thêm thu nhập (Do khó xin việc mới, không xin được việc parttime vì năng lực có hạn hay do kinh tế quá khó khăn, khó xin việc), thì bạn dùng biện pháp cuối cùng là bán mảnh đất dự trữ ấy đi. Lấy tiền gửi NH kiếm ít lời trang trải thêm cuộc sống. (Mà trong giai đoạn đó, bạn vẫn phải tìm cách tăng thêm thu nhập để sau này mua mảnh đất khác nếu có duyên)
3. Chấp nhận chịu đựng trong cơn bĩ cực này và vén khéo mọi thứ có thể (Nhưng coi bộ bạn đang stress quá rồi. Có khi vô tình trút khổ sang con thì tội.)
Mong bạn vượt qua được giai đoạn khó khăn này.


Đưa bài toán cho chồng em tính. Cái gì cũng muốn mà không chịu bỏ ra cái gì.
Chị cũng như em nên mới bị rụng tóc vì stress này.
Bây giờ, cứ là phải tập đòi hỏi, chứ không sỹ diện gì nữa hết.
Nếu chồng em không bán đất, thì phải có biện pháp cải thiện tình hình tài chính. Chứ không để em tự xoay thế này.

Ô, chị ơi, chị nhắn em mới nhớ. Đợt này em phải cắt tóc ngắn vì tội rụng nhiều quá, nhiều quá mức ý. Em lại cứ bảo là mùa thu nên rụng vậy. Giờ chị nói em mới giật mình nghĩ lại, hay lại em cũng bị vậy nhỉ?
11:04 SA 20/08/2012
Vén khéo - Tích lũy - Đầu tư (Tầng 4)
Mẹ YM145! Ko nên để mình cứ mãi bị xì trét trong một thời gian dài và liên miên như thế! Khó khăn gì thì hãy tìm ra nguyên nhân và nên khắc phục sớm. Mình thấy bạn kêu bị xì trét này nọ từ cũng lâu lâu rồi nhỉ! Lại nhiều chuyện nữa: chuyện tiền nong, chuyện mẹ ốm, chuyện công việc ... cùng lúc mẹ phải chịu áp lực thế thì mệt mỏi lắm, mà khi mệt mỏi thì suy nghĩ, cư xử, ra quyết định lại càng ko sáng suốt --> con kiến mày leo cành đa ...

Sông có khúc người có lúc! Tại mỗi thời điểm khác nhau, con người cần phải biết ưu tiên việc gì trước (phải làm) việc gì làm thứ nhì (cần làm) và việc gì sau (nên làm) ... chứ cứ cố quá lại thành quá cố đấy!

P/s: mẹ nào biết tiếng Nhật (biên phiên dịch tài liệu được) mà đang tìm việc/muốn thay đổi công việc thì liên hệ với mình nhé!

Chị à, đúng là em ở trong cái vòng luẩn quẩn, cũng muốn tính hướng này hướng nọ để giải quyết tình trạng hiện thời, nhưng hình như càng tính thì càng vào ngõ cụt ý.


@YM145: Mình thì hoàn toàn chia sẻ những cảm xúc của bạn. Không có thực, thì không thể vực được đạo. Đói thì không thể rao giảng đạo đức được. Nỗi khổ của bạn là không có thu nhập cao (Thì mình chắc gợi ý cho bạn vài hướng giải quyết vậy
1. Tìm cách tăng thêm thu nhập (Tạo áp lực buộc chồng phải cày hơn hoặc đổi công việc sang 1 chỗ khác lương khá hơn hoặc nhận thêm các công việc parttime - cái này tùy sức của bạn, hay xin sự viện trợ từ nội ngoại 2 bên)
2. Nếu không thể tăng thêm thu nhập (Do khó xin việc mới, không xin được việc parttime vì năng lực có hạn hay do kinh tế quá khó khăn, khó xin việc), thì bạn dùng biện pháp cuối cùng là bán mảnh đất dự trữ ấy đi. Lấy tiền gửi NH kiếm ít lời trang trải thêm cuộc sống. (Mà trong giai đoạn đó, bạn vẫn phải tìm cách tăng thêm thu nhập để sau này mua mảnh đất khác nếu có duyên)
3. Chấp nhận chịu đựng trong cơn bĩ cực này và vén khéo mọi thứ có thể (Nhưng coi bộ bạn đang stress quá rồi. Có khi vô tình trút khổ sang con thì tội.)
Mong bạn vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Chị à, em cảm ơn chị rất nhiều. Em cũng đã tính hết nước rồi.
- Lúc đầu em đã xin các sếp cho em nghỉ làm buổi sáng (như tất cả mọi người trong phòng) để đi bán hàng thời trang cho đứa bạn thân, cũng được khoảng 2-2,5 triệu/tháng, bán từ sáng đến 2h chiều rồi về đi làm tiếp ở cơ quan đến tối. Cách này em thấy ổn nhất, thu nhập thêm từ việc bán hàng cũng khá. Khi em tính hết các nước để nói chuyện với sếp rồi thì sếp tuyên bố thẳng thừng: Công việc cháu đang làm người khác không làm được, cơ chế tăng lương ở cơ quan mình lại chưa cho phép, nên cháu buộc phải làm mà chưa có phụ cấp, chưa có tăng lương, và không ai làm thay được. Trời ạ, em tý ngất. Bởi trước khi đề cập chuyện này với sếp, em đã nghĩ rằng sếp cũng rất thương người, nếu em trình bày hoàn cảnh thì chắc sẽ cảm thông thôi. Vậy nhưng.... đời thường chẳng như mình nghĩ.
- Xin viện trợ 2 bên là không thể rồi chị ạ. Em cũng chết vì cái suy nghĩ cổ hủ "lấy chồng theo chồng" - cái gì cũng nhất nhất vun vén cho nhà chồng, nên chưa bao giờ em đề cập đến chuyện khó khăn với anh em nhà chồng, thậm chí có những lúc em có tiền, anh em bên chồng vay là em cho vay ngay, và xong là bị quên, cũng ngại không nhắc, chồng cũng không nói đến, thế là.... thôi.
- Em cũng đang theo dõi xem tình hình đất cát dưới chỗ em mua thế nào để tính bán, nhưng phương án này lại không được chồng em ủng hộ. Chồng em không muốn nhắc đến chuyện bán đất.
Đợt này em cũng mặt dày rồi, ì ra, không đi chợ, không mua bán gì cả, em toàn "nhường" cho chồng mua thôi. Ngồi nhà thấy thiếu cái gì lại nhắn tin cho chồng, có tiền thì chồng mua cho, không có thì đành chịu. Được cái chồng em cũng nhẫn nhịn, em than khóc cả ngày vì tiền, nhưng cũng không cáu bẳn với em, chỉ có đưa ít hay đưa nhiều thôi.
Hôm nọ em được nghỉ làm, đi lượn chợ đầu mối, nhìn thấy tôm ngon quá, rẻ nữa, làm luôn 1,5kg, về hấp lên, rồi bóc vỏ, rồi chia tách, cứ 6-7con vào một túi, mang cất tủ đá ăn dần. Phòng trừ những lúc không có gì cho con ăn thì lôi tôm ra vẫn ngon lành. Em còn xay toàn bộ chỗ vỏ ra, lọc được 2 âu nước, cũng cho tủ đá, hôm nào bí thì làm mớ mùng tơi là có ngay bát canh tôm ngon lành. Nhưng em cứ băn khoăn, để tủ đá như thế, tôm có mất chất không nhỉ? Hay lại mua tươi ngon về lại thành ra ăn bã thì hỏng.
10:31 SA 20/08/2012
MC Tuấn Tú bất ngờ cưới vợ
eò công nhận bạn dô dziên dễ sợ luôn nè. Đọc từ đầu đến cuối thấy cứ bám riết bình phẩm dung nhan người ta hoài dzị. Bộ người ta hông được đẹp
long lanh lóng lánh bạn thấy khó chịu đến thế sao?? :| Mình thật sự k hiểu??
Hay lại gato đây ;;)
Mình thấy cô dâu dễ nhìn, nhẹ nhàng, hiền, thông minh và trẻ hơn tuổi ^^

Mẹ nó ơi, mình không bênh bạn me_namkiu đâu nhưng đúng là như tớ toàn bị trêu là: mệnh dương nữ, nếu giới tính là nam thì đẹp zai thôi roài. Hi hi. (Vẫn tự hào là chuẩn Men, hi hi)
02:20 CH 08/08/2012
MC Tuấn Tú bất ngờ cưới vợ

Cô dâu khuôn mặt lớn, hàm vuông, trán có vẻ rộng, đầu mũi tròn và cánh mũi đầy đặn
về tướng cô này rất sướng về hậu vận. Tiền vận do trán quyết định bị che nên không nói
Nhưng đời người quan trọng nhất hậu vận thì cô này càng lớn tuổi càng sướng
Rất nhiều đất đai điền sản.
Mẹ nào mặt lớn nên tự tin nhé :P

Mình có tý an ủi rồi. Hy vọng về hậu vận sẽ có tý điền.
Khuôn mặt vuông vuông, trán rộng, chụp ảnh không thể nào đẹp được đâu.
02:17 CH 08/08/2012
Vén khéo - Tích lũy - Đầu tư (Tầng 4)
Mình là trường hợp cho bú hoàn toàn bằng sữa mẹ đến 6 tháng, không uống tí nước nào. Mẹ mình cứ rên rẩm lên là không tráng miệng à, nhưng sữa mẹ rất sạch. Còn chuyện bé đi tiểu nước vàng là do uống không đủ, chứ không phải tại không uống nước.
Mình thấy ở Vn mọi người tốn nhiều tiền sữa nhỉ. Con mình sau 6 tháng thì xen kẽ sữa mẹ và bình vì mình đi làm sớm, lúc 6 tháng bị 1 trận stress nên sữa còn ít, nhưng trước đó vắt sữa bỏ tủ đá nên con còn lai rai lẫn sữa mẹ đến năm 1t (vì sau đó mình vẫn tiếp tục vắt sữa). 1t đúng là mình cho uống sữa tươi luôn, không 1 tí sữa bột nào nữa, không váng sữa. Mình cứ theo bác sĩ ở đây mà làm.
À quên còn cái tiết mục uống sữa bằng thìa ấy mà, mình chỉ thấy ở Vn có. Quan điểm của mình là không cho uống thìa, tầm 6 tháng đổ ra là biết rồi, đói khắc ăn, bỏ bữa này ăn bữa sau. Về VN mới thấy chuyện cho uống thìa với xi lanh cứ nhan nhản.

Nhà mình 2 đứa cũng đều bú mẹ hoàn toàn mà.
Đứa lớn bú đến hết 4 tháng, sau đó xen kẽ bú mẹ với ăn bột, lúc cai sữa mẹ mới dùng sữa bột đấy.
Còn đứa bé thì sướng hơn, bú đến hết 6 tháng, sau xen kẽ bú mẹ + ăn bột, cai sữa mới dùng sữa ngoài.
Cả 2 đứa nhà mình hình như đều hợp sữa mẹ cả, lúc bú mẹ thì bụ bẫm lắm, nhưng cai sữa cái là lại gầy nhẳng ra, ăn cũng không lại được.
12:56 CH 05/08/2012
Nội dung đơn nữ quần vợt Olympic 2012: Trận chung...
Maria cứ gặp 2 chị em nhà Obama là mất điện mà, đúng như bạn nào ở trên nói ấy, như bị híp dâm ý, khớp luôn.
12:46 CH 05/08/2012
Vén khéo - Tích lũy - Đầu tư (Tầng 4)
Nhà em thì đang trong hẻm, xe hơi vào không được. Nên đang ước mơ và mua nhà có đường rộng tí để xe vào được em mơ như thế không phải là để mua xe hơi đâu, mà để có khi nào cần đi taxi thì nó còn vào tận nhà đón mình được. Kế hoạch 5 năm nữa của em là ráng mua đc cái nhà như thế đó. Em thích nhà ngang tầm 8m dài 20m là ngon quá trời ngon ;;) ;;).

Zời ạ, mẹ nó mơ thế này thì chết người à.
Nhà ngang những 8m thì 2 cái ô tô cũng chui tọt vào nhà ý chứ. Hi hi.
Cái này với những người như tớ là thành siêu giấc mơ roài.
06:32 CH 31/07/2012
Vén khéo - Tích lũy - Đầu tư (Tầng 4)
Thấy các mẹ bàn về BDS mà mê quá..
Nhưng mà tớ ở HN, mà đất HN thì đắt quá, xa xa cũng phải tầm 30-40t/m, nội thành thì cứ gọi là ít nhất cũng 70-80t.
Còn chung cư thì, ít ra cũng tầm đôi tỷ.
Nghĩ mà… bao giờ dám mơ biệt thự đây.

Tớ chẳng mơ biệt thự nhưng cũng sắp được cái nhà roài đấy.
Mình ít tiền nên chọn khu ngoại thành, xa xa chút, giá rẻ, mua xong miếng đất thấy yên tâm, vì nó hợp túi tiền (dù cũng vẫn phải vét sạch tài sản ra để mua). 5 năm nữa xây nhà ở là ngon lành, đi làm cũng 12,13km, bằng với người có nhà ở Hoàn Kiếm mà đi làm ở Hoàng Quốc Việt (hi hi, mình cứ lạc quan như thế cho sướng đời).
Nếu bạn có tầm 500-600 triệu thì có thể mua ở dưới khu Kim Chung - Di Trạch hoặc Đan Phượng được đấy, cũng phải được đến 40m đất, chả xây được biệt thự nhưng cũng được mỗi tầng 2 phòng ngon. hi hi.
05:42 CH 31/07/2012
Vén khéo - Tích lũy - Đầu tư (Tầng 4)
@ chị Nhím: Thật sự với những người làm mẹ đơn thân như chị em cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ. Bởi lẽ em có 2vc mà nhiều khi bi quan đến tột cùng bởi em chẳng được vững vàng như chị.
Mẹ đẻ em không xuất phát là đơn thân nhưng quãng thời gian đơn thân của mẹ em lại quá dài. Năm em học lớp 3 (là 9 tuổi nhỉ) là bố em đã ốm liệt giường rồi. Một mình mẹ em đi làm nuôi cả nhà. Chắc em sẽ tính mẹ em đơn thân từ lúc em 9 tuổi, giờ em 31 tuổi rồi, mẹ em đổ bệnh cũng chỉ vì lao lực, làm việc quá sức và cũng vì đơn thân đó chị ạ. Thế nên cả họ hàng bên nội nhà em phục mẹ em sát đất. Khó khăn là thế, vất vả là thế nhưng chưa bao giờ mẹ em phải đi vay ai 1 đồng nào. Giờ nằm một chỗ mẹ em vẫn muốn có tiền tiết kiệm đề phòng lúc ra đi, chẳng muốn nhờ vả con cái đâu.
Em nhìn mẹ em thế nên em sợ phải tan đàn xẻ nghé lắm, em sợ phải nuôi con một mình, em sợ mình không đứng vững. Chính vì sợ nhiều thứ như thế nên nhiều lúc chán chồng đến tột độ mà vẫn phải nín nhịn để giữ gia đình, giữ cho mình 1 chỗ dựa ( mặc dù không dựa được nhiều).
Làm mẹ đơn thân là vất vả, vất vả lắm lắm, chị hãy cố gắng lên chị ạ, em vẫn còn may mắn hơn chị nhiều nhưng thực sự em thấy mình kém bản lĩnh, hơi tý là than, hơi tý là kêu. Em thấy điều quan trọng nhất là phải giữ gìn sức khỏe, sức khỏe để lo cho con, không có mình thì con chẳng biết trông cậy vào ai. Những lúc em đau yếu em sợ lắm, em chỉ sợ nhỡ em làm sao thì con em sẽ thế nào, đứa lớn gửi cho ai, đứa bé ai nuôi, người ta có thương nó bằng mẹ nó không.... em hay nghĩ quẩn vậy chị ạ.
05:21 CH 30/07/2012
chồng ơi, trưởng thành đi
Hik, cái khoản thằng nào nói thằng ấy nghe thì chắc là nhà nào cũng giống nhà nào nhỉ? Giờ chả nói nữa rồi, chán.
Cái khoản mách bố mẹ thì chắc chồng của chủ tóp là đệ nhất đấy nhỉ. Trẻ con hết sức.
Chưa đến mức phải ly hôn thì cứ mù câm điếc mà sống mẹ nó ạ. Chỉ yêu cầu chồng hãy nhìn con mà sống.
02:01 CH 30/07/2012
Vén khéo - Tích lũy - Đầu tư (Tầng 4)
Hik, dạo này bên cơ quan em cắt giảm, giảm tối đa, nên bắt nhân viên làm việc của ngày thứ 5 và thứ 6 vào cùng 1 ngày thứ 5, còn thứ 6 cho nghỉ, nghỉ đồng nghĩa với việc cắt lương, hik. Không biết rồi sẽ cắt đến đoạn nào nữa đây. Từ nay đến cuối năm, mỗi tháng còn bị trừ 2 triệu tiền lương (đóng cổ phần trong cơ quan) nữa, chả biết rồi tiêu bằng gì.
11:12 SA 29/07/2012
Vén khéo - Tích lũy - Đầu tư (Tầng 4)
Cả ngày hôm nay không vào mạng được, sáng thì họp, họp đến tận trưa, trưa lại đi nhậu, chiều về cong mông lên làm việc, xong mạng lại out, ngồi chán giờ mới vào được.
Hôm qua em lại thu hoạch mẻ giá mới. Trắng nõn, thân mập, y như ở ngoài hàng ý, rễ hơi dài tý nhưng em cắt hết, trông ngon lành lắm. Em đã tham khảo nhiều cách làm, cả của các bà làm giá chuyên nghiệp nữa thì được biết là: muốn rễ ngắn, thân mập thì nên dùng que tre cài vào rổ, giữ chắc đỗ bên trong rồi úp cái rổ xuống, mỗi ngày mang ra ngâm nước 2 lần, xong lại úp cái rổ xuống, không cần nới que tre cài, cứ để tự ngoi lên.
Và còn 1 kinh nghiệm nữa là đỗ không cần ngâm lâu quá, chỉ cần ngâm 3,4 tiếng thôi, ngâm nước nguội cũng được, không cần nước ấm. Em thấy ngâm lâu quá đỗ bị nở nhiều, lúc ủ giá hay bị ủng hơn.
Lần này em chẳng biết làm thế nào để đãi cái vỏ đỗ ra nên em cho xuống nước đãi, mà em đang sợ nhúng nước rồi thì để được bao nhiêu ngày đây?
11:41 SA 25/07/2012
Vén khéo - Tích lũy - Đầu tư (Tầng 4)
Đáng yêu thế sao lại gọi thằng bố nhỉ , nhà mình mỗi lần mà mình đi vắng ba ba con ở nhà trông nhau về có lúc cả ba mách tội nhau . Ôi mình cảm thấy trong lòng vui lắm, cảm thấy mình là người kết nối gia đình vậy mẹ về là cả 3 được dịp tuân trào . Còn ngược lại chồng mình đi làm về muộn thì ba mẹ con lại túm túm lại đứa ngồi vào lòng, đứa ôm bên trái, đứa lớn nhất ngồi cạnh bên phải thi nhau nói . Mình thấy cs thế cũng rất ổn mà .
Chồng mình bình thường thì yêu trẻ con lắm, nhưng mà nóng tính, hơi tý là điên lên, chửi tất, con nhà hàng xóm cũng tương hết, chả chừa đứa nào. Mình có thể đánh con mình nhưng với con nhà hàng xóm thì mình rất cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói, nhà sát vách nhau nên nói to một chút là bố mẹ 2 bên nghe thấy ngay. Bố nhà này thì cứ vô tư như gà, chính vì thế mà cách đây vài năm cũng làm mích lòng 1 hàng xóm khác chỉ vì bảo "cháu về đi, cô đang ốm".
Chồng mình không tâm lý lắm nên những hành động kiểu như đi làm về muộn xong các con ùa ra đón, cầm cặp, cởi tất cho bố thì bố cũng coi như cực kỳ bình thường, không lấy làm vui vẻ lắm đâu. Sống với người như thế nên mình cũng không muốn thể hiện tình cảm nữa, dần dần chai lỳ và chỉ đối với nhau như những người bạn thôi.
05:39 CH 24/07/2012
Vén khéo - Tích lũy - Đầu tư (Tầng 4)
Nay thấy đài báo bão, tưởng bão ngay được, hóa ra lại nắng.
Thấy người khỏe khỏe, kể chút chuyện vui của 2 đứa con nhà em cho các chị nghe nhé.
BẢO LÀM SAO KHÔNG ỐM
Một ngày chủ nhật ở nhà mà phát điên phát rồ, khản đặc cả giọng, hoa mắt chóng mặt với 2 thằng con.
Điên lắm, giờ chúng nó đến tuổi "mách", động tý là mách, mách lẫn nhau, đánh lẫn nhau, đánh con nhà hàng xóm, mách luôn tội của con nhà hàng xóm.....
Hôm CN thằng bé mới gớm giếc, chả hiểu nó tìm làm sao mà lại ra cái xô đựng tro hóa vàng ở chiếu nghỉ tầng 5, rất chăm chỉ, anh ta đổ hết đống tro ra nền, xong lấy chổi quét như kiểu "tập quét nhà", mồ hôi mồ kê nhễ nhại, xong nó đưa tay lên quệt, úi zời, trông mới tởm làm sao, như một con ma xó, thằng anh chạy về nhà mách mẹ. Mình chưa hình dung ra con mình quét tước thế nào mà nó thấy mình cầm roi lên thì chạy một mạch về nhà, chui vào đống chăn nấp. Ối zời, túm được cổ áo nó, nhấc bổng lên phi ra nhà tắm, bắt đứng vào 1 góc, xịt nước tắm như tắm cho heo, mà vừa phải tắm cho nó lại vừa phải giặt 2 cái chăn.
Đấy mới là nửa ngày thôi đấy, chiều chủ nhật em đi làm nên nhường lại cho bố nó. Đi làm về thấy thằng lớn đã mách bố thế nọ thế kia, thằng bố từ trong bếp phi ra: "mày mới là thằng lắm mồm". Zời ạ, cãi nhau với cả con nữa, bó tay.
05:10 CH 24/07/2012
Vén khéo - Tích lũy - Đầu tư (Tầng 4)
Đọc tâm sự của chị mà thương chị quá. Nói như này có thể mọi người sẽ ném đá em, nhưng em chỉ nói suy nghĩ mình đang nghĩ để chị cân nhắc xem nhé:
Nếu tình trạng kinh tế gia đình chị vẫn khó khăn trong vòng 2-3 tháng tới thì nếu là em, em sẽ bán mảnh đất kia đi. Vì mình mua đất cũng chỉ là để dành dụm cho tương lai sau này con cái sẽ tốt hơn. Nhưng để đến được cái tương lai ấy thì mình phải sống ở thời hiện tại :-( Mà hiện tại của chị khó khăn quá! Em thấy thương cảnh con chị đêm ốm mà bố mẹ vẫn phải chở đi bằng xe máy lắm. Nghĩ đến mà thương cả con lẫn bố mẹ vì đã là bố mẹ thì ko ai muốn như vậy, tất cả chỉ do hoàn cảnh.
Rồi bố mẹ bị cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền sinh ra bực bội cáu gắt với con. Triền miên như vậy cũng ảnh hưởng đến tâm sinh lý của con. Dù sao mảnh đất kia cũng đã sinh lãi như vậy khoản đầu tư tiết kiệm của chị cũng có kết quả tốt. Mình có thời gian + ý chí thì ko bao giờ phải lo tương lai mình không mua được mảnh đất khác.
Mong chị sớm được tìm được giải pháp phù hợp và cố gắng giữ sức khỏe chị nhé!

Mình đã cân nhắc nhiều lắm rồi. Hôm thứ 7 xuống thanh toán nốt tiền xây bờ bao xung quanh mảnh đất, thấy mảnh nhà mình cũng ổn, lại hăng hái để xây ở, nhưng chắc để xây thì tương lai cũng phải 5 năm nữa. Hôm 20 chồng đưa cho 3 triệu tiền lương, thế mà vèo cái mất 2 triệu tiền xây bờ bao + 580k tiền điện, mình bảo chồng: thế là hết tiền lương nhé. Nghĩ mà cám cảnh.
Còn 1 điều nữa làm mình còn trăn trở, đó là mẹ đẻ mình đang ốm rất nặng, nằm một chỗ, liệt từ lâu rồi, nhưng đợt này thấy có vẻ nặng hơn, chẳng biết còn sống được bao lâu nữa. Mình chỉ sợ một đêm nào đó có điện thoại báo về ngay.... lúc đó mình chẳng biết phải lấy đâu ra tiền mà lo cho mẹ nữa. Chẳng nhẽ cứ đi vay 1 khoản để cố định trong tài khoản đề phòng việc đó chăng?????
07:00 CH 23/07/2012
Vén khéo - Tích lũy - Đầu tư (Tầng 4)
Mấy hôm nay em bị ốm, ốm mà cũng không được nghỉ, đời nhiều lúc nghĩ cũng buồn.
Trước đây, khi cơ quan chưa bị giảm biên chế, em chỉ phải trực sáng 3 buổi/tuần và trực tối 3 buổi/tuần. Giờ khi một số nhân viên bị nghỉ, em phải làm thêm việc, trực từ sáng đến tối, mà đủ cả 6/7 ngày. Lúc mới làm, các sếp hứa sẽ có phụ cấp thêm (1 triệu/tháng), lúc đó em nghĩ thôi dù sao cũng được thêm tý tiền, ok nhận làm. Thế mà giờ 4,5 tháng đã qua, các sếp không ỏ ê gì đến chuyện phụ cấp của em nữa, mà lại bắt em phải làm nhiều việc hơn, em cảm thấy nản, buồn vì công sức mình bỏ ra không được ghi nhận. Thực sự là em quá yêu nghề nên mới chấp nhận như vậy. Nhiều lúc có những việc chả ai phân công nhưng mình nhìn thấy ngứa mắt, hết người này đổ cho người nọ, nên em lại tự nguyện làm, vậy nhưng vẫn bị người khác nhìn với con mắt như CHÍNH LÀ VIỆC CỦA EM, em là chân lon ton, là chân sai vặt, làm toàn những việc không tên, toàn những việc không diễn tả thành lời để mà viết thành văn bản trình sếp thêm phụ cấp được. Em thấy nản thật sự rồi, mất hết cả tình yêu với nghề rồi, giờ chỉ làm vì nghĩa vụ thôi.
Hôm trước cũng chỉ vì tiết kiệm mà em làm hỏng cả 1 mẻ sữa chua, buồn nhất là các con cứ bảo: mẹ ơi, sữa chua lần này mẹ làm chả ngon gì cả, con k ăn đâu.
Người em ốm yếu nên dạo gần đây cũng chẳng dậy đi chợ sớm nữa, gặp gì mua nấy, nấu ăn qua loa, có khi cả ngày chả ăn hột cơm nào. Em mệt mỏi thì lại hay đánh con hơn, động tý là đánh là chửi, em khản hết cả cổ cũng chỉ vì chửi con đấy.
Chẳng biết rồi tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Đêm nào em cũng nằm mơ được sống trong 1 căn chung cư 3 phòng ngủ, được sống một cuộc sống không phải lo toan, được tha hồ bày biện cho căn nhà của mình giống như nhà các chị..... ấy thế nhưng mở mắt ra là em lại trở về với cái máng lợn, lại là cơm áo gạo tiền, lại là nhà chật, lại là con cái....
06:04 CH 23/07/2012
Vén khéo - Tích lũy - Đầu tư (Tầng 4)
Mẹ Bob chia sẻ chuẩn đấy. Mình 2 lần đẻ ở C, vẫn rất tín nhiệm các bác sỹ, y tá ở đó. Giờ vào đó mà chưa mẹ tròn con vuông thì người ta không nhận tiền của mình đâu. Cảm ơn thì tùy tâm, nhà có điều kiện thì cảm ơn nhiều, nhà không có điều kiện thì cảm ơn ít, các bác sỹ cũng không phân biệt đối xử đâu. Chi phí lại rẻ nữa. Mình mổ đẻ mà cũng chỉ cảm ơn cả kíp mổ 2 triệu thôi, được y tá hết lòng lo cho phòng dịch vụ, nằm dịch vụ 4 ngày mà ra viện cũng chỉ mất chưa đến 1 triệu tất cả (chồng đi thanh toán về bảo thế, chả biết đúng hay sai), có thẻ bảo hiểm thật là tốt.
05:48 CH 23/07/2012
Vén khéo - Tích lũy - Đầu tư (Tầng 4)
Cảm ơn các chị rất nhiều, cảm ơn các chị đã lắng nghe tâm sự của em. Đúng là đợt này (cũng phải gàn 1 tháng trở lại đây) em bị stress nặng, tất cả cũng chỉ từ một chữ TIỀN.
Em đã bàn với chồng bán mảnh đất đi, gửi tiết kiệm ngân hàng, mỗi tháng có thêm vài triệu để giải tỏa khó khăn trong lúc này, rồi sau này sẽ kiếm mua mảnh khác nhưng chồng em vẫn "lạc quan yêu đời" lắm: Bán làm gì, anh vẫn lo đủ cho mẹ con em, em cứ tiêu pha bình thường, không cần chi ly tiết kiệm, đợt này anh thấy em cho anh ăn hơi bị thiếu chất đấy nhé.....
Zời ạ, chồng em luôn luôn lạc quan yêu đời như thế đấy, lão bảo: chỉ khó khăn độ 1 năm nữa thôi, vẫn cố được. Thế nhưng mỗi lần em bảo hết tiền thì lão bảo: đây cũng chẳng có. Thế là hòa.
Chuyện em bảo nhà chật thì em bảo thế thôi chứ em chưa bức xúc lắm, chỉ khi nào mẹ chồng em lên ở cùng thì lúc ấy mới thực sự cần rộng. Giờ nhà em tổng diện tích cũng được 30m2, chỉ có 1 phòng duy nhất nhưng ai vào nhà em cũng bảo gọn gàng ngăn nắp, em thấy vẫn ở như thế này được khoảng 5 năm nữa.
Giờ em buồn nhất là chuyện của mẹ em, em là con cả mà chẳng lo được gì cho mẹ, toàn em gái em lo hết. Tất nhiên nó có điều kiện hơn em, lại ở cùng mẹ em. Có lần thấy thím em nói chuyện rằng nó có hỏi thím rằng: giờ cháu đang dồn tiền vào mua đất hết nên không có đồng nào dự trữ trong nhà, nếu mẹ cháu có làm sao thì thím cho cháu vay tạm nhé. Em nghe thím em nói chuyện lại mà thấy cay cay sống mũi quá. Việc đó cũng phải để em gái lo, nó cũng hiểu hoàn cảnh của em khó khăn hơn nó nên nó hạn chế nói chuyện tiền nong với em. Em thấy mình thật là tệ. Em gái mà nó còn suy nghĩ được như thế, tại sao mình ....... vô tâm đến vậy.
Những tâm sự này em chỉ biết mang lên đây nói với các chị, chứ em chẳng dám nói với ai cả, các chị lắng nghe chuyện của em đã là 1 cách làm em giải tỏa stress rồi, cảm ơn các chị nhiều lắm.
09:56 SA 23/07/2012
Vén khéo - Tích lũy - Đầu tư (Tầng 4)
Định chia sẻ với các chị một số việc, cả buồn cả vui, nhưng mà hôm nay em mệt quá, không chịu được, thời tiết ở Hà Nội chán quá, bảo làm sao bọn trẻ con không ốm được.
10:30 SA 22/07/2012
y
YM145
Bắt chuyện
1.5kĐiểm·0Bài viết
Báo cáo