Chia sẻ với bạn. Trong cuộc sống vợ chồng có những sự việc không thể nói ai đúng ai sai, "tiên trách kỷ hậu trách nhân" được, vì có những việc không phải do mình gây ra mà nó vẫn xảy ra. Chán nản, bất lực là vậy. Chuyện nhà bạn tạm thời chưa giải quyết được gì, cứ sống như vậy lo cho con thôi. Tớ thấy kiểu này rồi tương lai còn nhiều chuyện khác đấy, bạn cứ chuẩn bị tinh thần "chịu trận" là vừa. Chẳng dám khuyên gì bạn, vì mọi lời khuyên cũng không làm bạn nhẹ nhàng hơn và thay đổi "bản chất" của chồng được. Bạn chia sẻ trên WTT cũng là để có chỗ giãi bày tâm sự thôi, chứ làm sao thay đổi tình huống trong gia đình được, đúng không? Tiếp cho bạn thêm nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này:Rose:
Những chuyện bạn làm khiến cho chồng coi thường và đó là vì sao hắn ta biết lỗi mà vẫn không sửa chửa được. Bạn dại chứ không phải gọi là hiền nữa, bạn có hiểu không?
Bạn nói chồng bạn học giỏi có tài mà lại nói vợ là đĩ, là chó ah? Rồi còn mày - tao, đánh vợ nữa chứ. Cho dù sau này bạn và chồng bạn có tiếp tục sống chung với nhau đi nữa thì bạn sẽ không bao giờ quên những lời nói này. Lời đã nói ra không bao giờ rút lại được đâu!
bạn à, mẹ bạn nói gì con rể trước đây ko care, nhưng mà ko ai được quyền đụng chạm đến bố mẹ mình. bạn phải bày tỏ quan điểm rõ ràng như thế, cho dù bố mẹ bạn đúnghay ko đúng thì bất kể người nào, kể cả BMC cung ko được nói rằng mẹ mày thế này thế khác. nói vui vẻ thôi, ko ai dám bác bỏ mình chuyện đó. nếu chuyện đó xảy ra, tức là có ai đó vi phạm cái nguyên tắc đó, thì mình sẽ ko chịu trách nhiệm về lời nói và hành động của mình đâu. mình tuyên bố rõ ràng như thế ngay từ đầu, trong lúc nói chuyện vui vẻ thôi, nhưng mà ai cũng hiểu là mình noí thật. về chuyện này bạn phải nghiêm khắc, nhiêm túc xử lý rốt ráo đến cùng, chuẩn bị tất cả các khả năng xấu nhất. chứ thấy bạn còn nhân nhượng quá. giống như nói đùa ấy, mình có hte63 đùa giỡn nhiều thứ, nhưng có vài điều cấm kỵ, tuyệt đối ko được tùy tiện nói.vụ mc cứ noí qua chồng, bạn 3 mặt 1 lời, lựa lúc có mặt 3 người, thưa chuyện lễ phép. mẹ ơi con về đây rồi, con là con của mẹ, có gì mẹ ko vừa long, mẹ nói thẳng với con để con dễ tiếp thu, mẹ nói với chồng con, chồng con nói lại ko hoàn toàn hết ý của mẹ nên con cũng ko rõ lắm ....(tớ ko hay chữ, tùy bạn, ý là thế), ko sử chữa được mà vc con lại xào xáo nhau. (nhấn mạnh vụ này nhé, nhưng nói dễ nghe 1 chút). tớ còn nói hơn thế 1 tí, tớ bảo con về đây thì bjo con là con mẹ, con hay thì cũng nhờ mẹ, mà con dở thì tại mẹ. hehe, từ đó trở đi nhà tớ hết cái vụ nói qua nói lại nhé (nhà tớ còn mc nói với các chị chồng, các chị chồng truyền đạt lại với chồng, rồi chồng mới truyền đat lại với tớ kia, tớ đi gặp ngay nhan vật chính, thưa mẹ con có chuyện mua thưa với mẹ...)chúc bạn mọi sự tốt lành
Hic, mình ko ngờ trên đời lại có người nthế. Quan điểm của mình là, chồng thế nào cũng nhịn được miễn là: 1. Không được xúc phạm bố mẹ mình.2. Không được ngoại tình3. Không được đánh vợBạn bây giờ kổ quá đi, ly hôn thì khổ bố mẹ mình. Sống thì khổ mình, khổ con. Với ng tính cách như chồng bạn, mẹ con bạn sẽ bị bạo hành mất thôi. Một đứa trẻ sống với ng thô lỗ, vũ phu, thấy mẹ bị làm nhục làm sao phát triển ổn định về tâm lý. Ngắn gọn, vote 1 phiếu cho ly hôn.
Chồng chị thật quá mức kinh dị! Li thân thôi chị ơi, cho đến khi anh ta tỏ ra hối lỗi thật sự, hoặc là chia tay. Nếu không chị sẽ càng ngày càng bị chồng coi thường. Lần này mới nói hai câu chưa có gì là hỗn láo đã bị thế, lần sau lại lỡ mồm thì khéo vào viện
Cái thằng mắc dạy này mà còn ở được với nó sao? cho tới giờ này vẫn chưa thấy nó có hạnh động xin lỗi bố/mẹ vợ cụ thể gì hết cho dù là vợ có sai đi chăng nữa. Mẹ chồng bên con trai thấy rõ ràng quá, đúng ra cũng nên phải làm cầu nối cho vợ chồng tuy nhiên không nhờ được rồi. Mẹ chồng làm hư con, và sẽ dạy hư cho cháu, loại người này không hiểu sao mà bạn vẫn còn có thể yêu khi nó đã làm cho bố/mẹ bạn phát bệnh lên thế? Hãy tỉnh trí bạn ơi... Với bố/mẹ bạn thì thấy thương ghê, gả đi rồi mà phải gánh bao nhiêu phiền muộn cho con gái nữa huhu.
Bạn nói bạn cương quyết ngay từ lần đầu tiên C bạn nói hỗn với BMV. Vậy sao chuyện đó vẫn xảy ra đến n lần. Vi phạm lần 1 có thể tha thứ, vi phạm lần 2 có thể vì con mà tha thứ, vi phạm lần 3 đã là bản chất rồi, ko thể tha thứ. Vậy mà đến lần thứ n bạn vẫn hy vọng có thể tha thứ. Ngay trong chuyện này, C bạn ko hề nhận ra mình sai, thậm chí còn đòi li dị với bạn mà bạn vẫn chấp nhận được. Nếu ông chồng mà tỏ ra hối lỗi, nhận lỗi và sửa sai thì còn bảo là : CÓ nên vì con hay ko? Chứ mr C mà ntn, bạn đi xin lỗi và làm lành với C lần này nữa, thì lần sau, C bạn có bắt b chửi lại BM bạn thì mọi người cũng ko lạ đâu. Và sẽ có lần thứ n, bạn lên đây than thở là C e đánh e, chửi BM e, e phải làm sao để nhịn????Cũng có thể, nói thật C bạn coi V, BMV và con chả bằng cái rẻ rách, nên mình cư xử như thế là đúng rồi, làm sao mà sai, nó láo, mình phải bảo cho mà bít....Sống với người C này, rồi có ngày con bạn đẻ ra, nó cùng về phe bố với OB nội nó coi mẹ và OB ngoại chả là cái gì đâu. Nói thật đấy.Tớ vốn cho sự nhẫn nhịn là đức tính hàng đầu của phụ nữ khi lập ra đình, nhưng trong nhiều trường hợp, sự phản kháng đúng mức đem lại cho mình nhiều thứ hơn. Thỏa hiệp ko được thì buộc phải hành động thôi. (BMC khuyên bạn xl con zai ông ý, vì căn bản BMC bạn thấy bạn sai, con zai OB đúng, thế nên chả hy vọng gì OB khuyên con zai OB sang xin lỗi BM bạn hết)
Xin lõi chủ top, nhưng tó thấy chòng chủ top mất dạy quá. Mà chủ top cũng lạ, như tớ chồng mà làm 1 lần như thế là lúc nào vc bình tĩnh lại tớ nói ngay, lần đầu thì thô chứ lần sau mà vc cãi nhau rồi ăn nói với bmv thế thì thôi nhé, đường ai nấy đi.Mình cũng thấy bm bạn hơi bị hiền nên ông cr lại càng được thể. Kể cho bạn chuyện vc mình. một tối, BMC gọi chồng xuống bảo mai OB đi ăn cưới, chồng lên nói với mình, mình mới bảo" sao OB ko nói sớm, mai làm sao nghỉ làm mà trông con được" ( nói thêm là bé đã 20th, mình đã định đi gửi nhiều lần nhưng OB nhất định không đồng ý), chồng xuống dưới phòng OB, lúc sau lên lại bảo " em đưa chìa khóa xe cho OB mai đi " ( OB có xe riêng, xe 82 ), thêm nữa là chồng lúc nào cũng bảo con xuóng chơi với OB, trong khi con ở nhà với OB cả ngày rồi, tối mới gặp mẹ chút mà tối nào chồng cũng đưa con xuống, con không muốn xuống cũng bế xuống. Sau tất cả những hành động trên của chồng thì mình cũng bắt đầu bực. Lúc sau chồng xuống đón con nhưng con không chịu, đòi mẹ. Mình xuống thì MC đang ôm cháu, mình ( đang sẵn hơi bực vì OB không nói sơm vụ mai đi) nên đứng ở cửa gọi con ra, vì bà ôm nên nó không chạy ra mà khóc ầm lên, mình thấy thế nên đi lên nhà. MC mới bế cháu ra cửa gọi chồng xuống bé, rồi bảo với chồng là nó (mình) ko vào mà đứng ở cửa, hay sợ phòng bẩn hay có bệnh mà không vào. Thế là chồng lên phòng rồi vc mình cãi nhau. Chồng đấm mình 1 cái, rồi xô mình( đang bế con) ra cửa, bảo về nhà mẹ mà ở bla bla...Mình vào phòng sắp đồ đi, nhưng MC lên ngăn...BC thì ngay chiều hôm sau, đi ăn cưới về là đi rêu rao khắp nơi là vc mình cãi nhau, chồng đánh mình, rồi còn thêm bớt đủ thứ, ông còn đến nhà ông bà trẻ mình để nói. Rồi mọi chuyện đến tai BM mình, mẹ gọi 2 vc lại bảo" bố định gọi điện cho BC để nói chuyện, nhưng mẹ nghĩ đây là việc của 2 đứa. Thế có đúng như BC kể ko?", sau đấy mẹ bảo nếu chồng còn đánh vợ, đuổi vợ 1 lần nữa thì mẹ đón con cháu mẹ về mẹ nuôi. Nhà có chật, lương mẹ có thấp cũng thừa sức nuôi con nuôi cháu. Sau vụ này thì mỗi lần cãi nhau chông mình không bao giờ dở giọng đuổi vợ hay đánh vợ nữa.
rút kinh nghiệm bạn ơi, lẽ ra nên nói là: "anh về phòng để mẹ còn ngủ chứ" thay vì nói: anh về phòng để bà GV ngủ :Laughing:
- Thứ nhất là "tiên trách kỉ" chồng bạn như thế mà bạn không khéo léo, không kiểm soát được hành động của mình để xảy ra sự việc nghiêm trọng. Theo mình đây luôn là nhược điểm lớn nhất của phụ nữ, chỉ khi nào bị ép thì lại rất ngoan và biết hối lỗi. Cô mình là một ví dụ, cô tốt và yêu chồng, ông chồng thì tệ bạc, nhưng lúc đầu ông chỉ nói 1, 2 câu khó chịu nếu cô im lặng thì chẳng có gì, nhưng cô "vặc" 1 cái. Ông cáu lên làm ầm ĩ cô thậm chí quỳ xuống hay chắp tay vào xin.- Chồng bạn: Đó là một cậu ấm, không xác định được rõ ràng quy luật của đời sống xã hội, mối quan hệ và xử lí đúng mực và hợp lí. Nhưng nói hắn cũng chả để làm gì nên thôi. MC bạn thì miễn bàn.- Bố mẹ bạn: Biết các cụ bực, con rể sai, nhưng bố mẹ bạn phản ứng như thế là cũng thiếu sự kiềm chế và tiêu cực, hậu quả là đương nhiên.*Theo mình vấn đề là ở việc bạn nên làm thế nào cho cuộc sống của bạn tốt lên chứ không phải "ai sai", cái đó là hạn chế chung của phụ nữ, đàn ông và phụ nữ cũng khác nhau cơ bản về điều đó.Bạn nên hỏi mình xem có nên hâm nóng lại tình cảm, biết rằng khi đó là mình thiệt thòi nhiều và yêu thế. Nhưng hãy chấp nhận nó sau khi đã tính toàn cái được và cái mất.Sau đó là việc bạn cần học cách kiềm chế, cách giải quyết vấn đề một cách hiệu quả hơn.Chúc bạn và gia đình sớm hoà thuận.Ngược lại bạn thấy hết tình, hết nghĩa rồi thì gửi đơn ra toà để lòng thanh thản, có thời gian làm những việc bổ ích hơn.
Không ngờ cũng nhiều người li thân như mềnh.