Vì sao chúng ta thấy rất nhiều những em bé chậm phát triển vận động (lật, lẫy, trườn, bò, ngồi, đi...), chậm nói, biếng ăn...
Là cha mẹ, chúng ta luôn mong muốn con của chúng ta tự lập.
Tuy nhiên chúng ta thường có xu hướng can thiệp vào những việc con nghĩ, con làm.
Con bạn muốn tự ăn nhưng bạn sợ bẩn, sợ phải dọn dẹp, sợ con tự ăn sẽ rất lâu nên bạn đút cho con ăn.
Con muốn tự mặc quần áo nhưng bạn không dành thời gian hướng dẫn con, bạn mặc hộ con cho xong chuyện.
Con muốn tự đi xuống cầu thang nhưng bạn sợ muộn làm nên đã bế con đi cho nhanh.
Con muốn tự mang ba lô của mình nhưng bạn muốn cầm hộ cho con đỡ nặng.
Con muốn tự uống nước nhưng bạn sợ vỡ cốc, sợ đổ nước.
Con không muốn ăn món gì đó nhưng bạn bắt con phải ăn hết món đó mới được rời bàn ăn.
....
Trẻ con muốn tự làm mọi thứ, muốn được độc lập.
Bạn nghĩ rằng bạn đang giúp con bằng cách làm thay con mọi việc?
Thực tế là...
Tất cả những điều bạn áp đặt cho con, làm thay con khiến con không còn muốn tự làm, khiến con nghĩ rằng minh không làm được việc gì cả, khiến con không tự tin nữa,không làm theo đam mê sở thích của mình nữa.
Điều này rất nguy hại cho sự phát triển của trẻ.
Khi làm như vậy, chúng ta giống như tảng đá chặn ngang con đường phát triển của trẻ, chúng ta trở thành chướng ngại vật trên con đường phát triển tự nhiên của con.
Nó không có nghĩa là trẻ không thể phát triển nữa. Nhưng trẻ phải tìm cách vượt qua những chướng ngại vật này, có thể là đi vòng qua hay trèo qua "tảng đá". Như vậy thì sự phát triển sẽ bị chậm đi, bị bẻ cong, lệch hướng.
Là cha mẹ, chúng ta cần học cách yêu thương con đúng cách. Là người dẫn đường chúng ta phải làm gương, phải đi trước chỉ lối chứ không phải là người đi sau dí súng và càng không phải là những "tảng đá".
Ba mẹ ơi, có đúng vậy không?
https://www.facebook.com/CamnangDaytrethongminh/photos/a.521596904526334.124624.521586261194065/939701772715843/?type=1&theater
Be nhà mình trc ăn rất tốt thế mà mấy hom nay nhìn thay cơm,cháo là sợ khóc k chịu ăn là sao hả các mẹ?
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Vậy hiểu sao về giáo dục sớm bằng kích thích não ?
Tốt thôi, nhưng không nên lạm dụng, và đó không phải là kích thích não trái hay não phải.
Thành quả thu được là nhờ kích thích cả 2 não.
Đừng quá tin vào phép thần thánh của chỉ mấy cái bảng chữ, cuộc sống là muôn màu... ( đừng nghĩ đó là cách dạy con đọc sớm )
con bạn biết nói các chữ đó nhờ tiếng nói của bạn, không ai có thể viết, in hết các chữ ( hàng trăm vạn, hàng triệu ) nhưng bạn có thể hát, đọc truyện, đồng dao, tất cả những gì bạn muốn nói với trẻ... Khi xưa, các cụ không biết chữ nhưng thuộc lòng được truyện Kiều ( từ ai? ) và lảy Kiểu rất tự nhiên trong nhiều trường hợp. Đó là vẻ đẹp của ngôn ngữ. Kho tàng ca dao, tục ngữ và văn hóa dân gian Việt Nam rất giàu từ vựng hình ảnh, ý nghĩa với trẻ.
Nói là 1 đặc ân dành cho loài người, nói như thế nào sẽ cho biết con bạn có phát triển bình thường cả 2 bán cầu não không.
trẻ cũng học từ mọi người trong gia đình, xã hội, trước tiên là tiếng nói một cách rất tự nhiên, biết dùng từ đúng cho mọi sự vật ( đây cũng phải công lao chính của não trái ). Vậy cách giáo dục sớm thực chất nhất là hãy giao tiếp nhiều với trẻ, hãy coi trẻ như thành viên bình thường trong gia đình, giúp trẻ có ngôn ngữ nói sớm và tự nhiên nhất. Thay vì in 500-1000 card ( rất mệt và tốn kém ) bạn có thể dễ dàng tạo vốn từ nói tối thiểu hàng nghìn từ for free. cho trẻ trước tuổi lên 5. Trẻ cũng sẽ nhờ truyện cổ tích để phát triển khả năng bay bổng, tưởng tượng, có lẽ tốt hơn cho sự sáng tạo từ tuổi rất nhỏ.
Nếu con bạn chỉ biết : Lá Cờ, Hungary, Hitachi, Hươu cao cổ từ đọc bảng chữ mà không biết nói ra không nhờ đọc bảng "Con yêu mẹ" "Con nhớ mẹ" khi muốn bày tỏ tình cảm với mẹ hoặc nói không ví von, liên tưởng, di dỏm ... là phải cẩn thận nhé !!!
Nó hỗn vậy cũng có thể do bạn đã đánh nó nhiều lần. bạn nhớ khong được đánh con. Đánh con là rất phản giáo dục. Trong trường hợp vừa rồi bạn phải khen con mới đúng, bảo nó con đếm được như vậy giỏi quá, để mẹ cho thêm một cái que để thành sáu nhé.