Hơn 2 tuổi rồi thì cho ăn cơm đi bạn. Cho con tự xúc ăn, tự bốc ăn, nói chung là bày tùm lum thứ ra cho con muốn ăn gì thì ăn. Con tớ cũng biếng ăn kinh niên, tớ cũng từng hò hét bắt con ăn nhưng kết quả là cả mẹ lẫn con đều khủng hoảng tình thần, con cố nuốt rồi ói sạch. Cuối cùng tớ thỏa hiệp, con thích ăn gì thì ăn, kể cả đồ fast food. Cho tới giờ con vẫn biếng ăn lắm nhưng đã biết ăn trái cây ngọt, ăn kem, bánh kẹo tí tí rồi (trước đây cứ ngọt là ói, sữa là phải loại không đường). Tóm lại cho con lựa chọn đồ ăn, nhà tớ giống cái chợ thực phẩm ấy, tủ lạnh trữ mỗi loại trái cây một ít, xúc xích, jambon, phô mai, sữa chua...., bàn bếp thì đủ loại cheerios, bánh ngô, bánh gạo, bánh cookies.... con muốn ăn gì thì lấy, mẹ đỡ stress vụ ăn uống của con. Tớ AQ là đói nó khác phải ăn, còi cọc rồi cũng phải lớn:D
Mình vote cho mẹ Konami nhé.. Mình có 2 con, từng căng thẳng vì con không chịu ăn cơm cháo gì cả, chỉ uống sữa. Có khi còn không thèm uống sữa nữa. Nhưng sau một thời gian căng thẳng thì mình buông. Bé không ăn mình không ép, tủ lạnh cũng để đủ thứ, thích ăn gì cho ăn nấy, nhưng có cái mình tạm ngưng sữa hoặc giảm sữa trước bữa ăn, và bắt ngồi bàn cùng ăn đúng bữa. Bé không ăn mình cho nghỉ, thích ăn đồ ăn người lớn thì cho ăn luôn, vì 2 tuổi rồi mà. Thời gian đầu phải hơi cứng rắn một chút, bữa ăn các con không ăn vì ỷ y là sau đó sẽ được uống sữa.. mình cắt luôn sữa sau bữa ăn vài lần, con bắt đầu hiểu là đến bữa phải ăn... Khi đã "thấu hiểu" thì mình khỏe được chút, nhưng lâu lâu cũng trở chứng đấy, thì lúc đó mình chìu ý con một chút cũng chẳng sao, giống như phần thưởng là vì con đã ăn ngoan... :)
Chúc mẹ xinhdep1989 kiên nhẫn trong "công cuộc cách mạng" nay nha..