mình 3 sô: 668 - 639 - 556 Suýt thì giống (667) :)) 668 đây well come. :x Xaugai cho số đi để tôi liên lạc
mình 3 sô: 668 - 639 - 556 Suýt thì giống (667) :)) 668 đây well come. :x
mình 3 sô: 668 - 639 - 556 Suýt thì giống (667) :)) 668 đây well come.
mình 3 sô: 668 - 639 - 556 Suýt thì giống (667) :))
mình 3 sô: 668 - 639 - 556
Làm một mớ cho dễ trúng 777, 888, 999
Buồn quá các mẹ ơi.26 mà chưa yêu đương gì, mới chớm tí đã lặn mất.Nhiều khi ko biết có phải do bản thân hay không
Nếu hôm nay trời nắng ráo thì thật là tuyệt cho dự định 1 ngày đi dạo chơi, ngày hẹn đầu tiên ai cũng mơ mộng như vậy. Em chọn cho mình 1 chiếc váy suông màu trắng và 1 cái mũ rộng vành bản lớn, điện thoại và 1 chút tiền em cho vào túi nhỏ đeo chéo qua người, hôm nay phải dành thời gian đi dạo trong công viên hoặc nơi nào đó mà để cho da em được tắm chút nắng, thư thái chứ không vội vã như thường ngày. Dù rằng thời tiết có vẻ không được thuận lợi, mây nhiều che gần khuất mặt trời, có vẻ muốn mưa, trời xám xịt nhưng không làm ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của em, vẫn cứ vui khi mình muốn vui thôi!Anh đến nhà trọ đón em, chúng em vẫn chưa quyết định sẽ đi đâu, anh bảo cứ ăn sáng trước đã, thong thả uống café sáng rồi mới quyết định xem đi đâu. Đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi với ai, phải không?Thời tiết không thuận lợi nên sau khi cân nhắc chán, tụi em quyết định đi siêu thị mua đồ về nhà anh nấu ăn trưa. Em muốn bất ngờ đến nhà anh xem anh sống ntn, có gọn gàng không, có dấu cô nào ở nhà không -)). Anh có lẽ thuộc tipe người kiên nhẫn bởi anh đẩy xe theo em mua sắm trong siêu thị mà không phàn nàn gì, mua thì ít mà ngắm thì nhiều, em cứ rề rà đi hết gian này sang gian kia, cầm lên đặt xuống đủ thứ mới chọn được thứ ưng ý. Cứ thế, mất cả tiếng đồng hồ lang thang trong siêu thị, tụi em lên xe về nhà khi trời đã kéo giông đổ mưa.Nhà anh là căn 2 tầng màu ghi nằm trong nội thành, sân vừa đủ đỗ chiếc ôto, em chỉ kịp quan sát sơ lược vì khi bước xuống xe trời đang mưa, Huy bung ô có sẵn trong xe vòng qua cửa bên này đón em. Tụi em chạy vội vô nhà tránh những giọt mưa tung tóe dưới chân.“Em vào đi, anh ra xe lấy đồ” Huy vừa mở rộng cửa nhà vừa nói với em. Một thời gian tìm hiểu qua những câu chuyện khi gặp nhau, em biết sơ qua về gia cảnh của anh, em hơi ngạc nhiên khi biết Huy không phải thuộc cha truyền con nối nghề cảnh sát, ba mẹ anh kinh doanh xăng dầu và phân bón ở quê, nhà thuộc dạng có của ăn của để, ông bà mua cho anh căn nhà này để tiện đi làm. Thành ra anh hiện đang sống 1 mình nên em muốn đến bất ngờ kiểm tra coi có giấu vợ giấu con gì không -)).Phía trong nhà bài trí cũng không có gì đặc biệt, có điều đúng như nhà của đàn ông độc thân, không được gọn gàng cho lắm. Thà thế này chứ mà gọn gàng có khi chỉ khiến em nghi ngờ về việc có bàn tay một người phụ nữ nào đó ở đây.“Vào đi em, sao đứng đó?” Huy hai tay xách hai túi đồ nặng trĩu em vừa sắm ở siêu thị bước tới trước mặt em đi vào trong. Anh đi thẳng xuống bếp, em cứ thế lẽo đẽo theo sau. Ngược lại với phía bên ngoài, căn bếp có vẻ gọn gàng ngăn nắp, chắc vì đã lâu không có ai nấu nướng.“Bếp này thỉnh thoảng mẹ lên chỉ có bà dùng, còn bình thường anh lười nên nếu không đi trực cũng ăn cơm ngoài thôi. Không dùng đến, hôm nay em là người đầu tiên ngoài mẹ sử dụng đến nó đấy.” Anh vừa bỏ đồ lên kệ bếp vừa nói.“Hôm nay chắc nó phải lao đao 1 ngày với em đây!” em cười nói.“Có khi nó lại ước được có ích như thế ấy chứ!” Huy nhìn em nháy mắt.“Lại nịnh! Anh đi thay đồ đi, để em soạn ra cho” em lấy tay xô nhẹ anh về hướng ra ngoài phòng khách.“Uhm đợi anh chút nha!” e nhìn theo Huy thấy anh vừa huýt sao vừa bước lên lầu, em lấy dây bối gọn tóc lên thành búi củ tỏi, như vậy để tiện làm việc, mang chiếc tạp dề vào để khỏi làm dây bẩn ra váy, những đồ khô em để vào tủ lạnh, đồ tươi em để ra bồn rửa để sơ chế. Tủ lạnh chất khá nhiều đồ, có lẽ do mỗi lần mẹ anh lên lại mua chất vào, kiểm tra date vẫn còn hạn khá dài, chắc là mẹ anh mới lên.Đang lay hoay rửa táo và một số trái cây thì bỗng có 1 vòng tay vòng qua eo ôm lấy em từ sau làm em giật mình, em là vậy, yếu vía, giật mình mọi lúc mọi nơi. Huy vùi mặt vào cổ hít một hơi thật sâu làm em thấy nhột.“Đừng anh!” em gỡ tay Huy ra.“Chỉ một lát thôi!” Huy ghì chặt tay ôm em, tim em đập mạnh đến nỗi có lẽ Huy cũng nghe được.“Để em rửa nốt mấy trái táo, còn nấu ăn kẻo muộn rồi!” em cố gỡ tay Huy ra, có một cái gì đó khiến em thấy hơi sợ…Bất ngờ Huy xoay người em lại, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ rồi rời ra, em bị sock, mắt em mở to nhìn anh, ánh mắt Huy nhìn em say đắm rồi cúi xuống từ từ, tay anh luồn nhẹ ra sau gáy em, đây là nụ hôn đầu của em, em không biết phải làm gì, đầu óc em trống rỗng và em thấy sợ. Nhưng có lẽ, cũng đến lúc giữa chúng em sẽ có 1 nụ hôn thôi, bởi vì đó là người em yêu, nghĩ vậy nên em từ từ nhắm mắt. Huy đặt lên môi em một nụ hôn, dài và sâu, em không quen được nhưng nó không khiến em khó chịu, anh thực hiện nó một cách điêu luyện, không chút vụng về chứng tỏ đây không phải lần đầu. Trong lúc anh đang còn say mê với nụ hôn thì em đẩy anh ra vì em không thở được, mặt em đỏ ửng lên một phần vì ngại, một phần vì thiếu oxi.“Anh yêu em!” Huy ôm lấy em và thì thầm. Em nghe tim mình đập rộn ràng và cảm giác lâng lâng sung sướng. Mất một lúc sau anh mới chịu rời em ra, chúng em cùng nhau rửa đồ và nấu ăn, anh muốn ăn một bữa cơm nhà nên em nấu những món em hay nấu: bàn ăn đạm bạc với canh chua cá thác lác, sườn non kho và rau lang luộc. Nhìn ánh mắt anh lấp lánh hạnh phúc khi ngồi nhìn em và mâm cơm bày ra mà em thấy ấm lòng, có lẽ lâu lắm rồi anh không có ai ăn cơm cùng như vậy. Không biết vì đói hay là vì chúng em đang ở cùng nhau nên cảm thấy bữa cơm đạm bạc này rất ngon…“Em vất vả rồi nên em nghỉ đi, để anh rửa chén cho!” Huy nắm lấy vai em đẩy ra phía ngoài phòng khách khi em vừa dọn dẹp buông chén xuống bồn rửa. Thấy em còn lưỡng lự, anh đưa em ra tận ghế sofa ngoài phòng khách ấn em ngồi xuống rồi lại quay và trong bếp. Không tranh được với anh nên em tranh thủ dọn dẹp phòng khách, hôm nay nếu có thời gian em sẽ dọn dẹp lại hết cho anh.“Kìa! Anh bảo em nghỉ đi mà!” Huy ra thấy em đang lay hoay dọn dẹp anh cau mày.“Được rồi, em có làm gì đâu.”“Thôi, để đó, anh hứa tối nay anh sẽ dọn dẹp sạch, lần sau em đến sẽ thật gọn gàng ngăn nắp, được chưa?” Huy vừa nói vừa nắm tay em đi về phía cầu thang.“Đi đâu đây?”“Thăm quan nhà!” Huy đưa em lên lầu, trên đó có 1 phòng đọc sách và 2 phòng ngủ. 1 phòng đang mở, em nghĩ là phòng Huy. Đúng y trong phòng ngập mùi hương của anh.“Phòng anh có gì mà xem chứ, em đi lấy trái cây đây” e vừa nói vừa quay đi, thật lòng, em cũng tò mò không biết phòng Huy ra sao nhưng em lại thấy kỳ kỳ, nhà chỉ có 2 đứa, lại vào phòng ngủ…“Xem đi, nhiều cái hay đó, để anh lấy trái cây cho” Huy nháy mắt với em rồi bước xuống lầu. Nghĩ là thế nhưng em không thắng nổi sự tò mò thế là em vào…
" Cứ vui đi vì cuộc đời cho phép " chú êi !!!!! Mới có đầu 3 khấp khểnh đầu 4 tí lgi mà đã già lắm đâu. 50 vẫn còn XUÂN ;)) ;))Tính tuổi các cụ là 34 cháu . Vẫn thấy thoải mái mà .
" Cứ vui đi vì cuộc đời cho phép " chú êi !!!!! Mới có đầu 3 khấp khểnh đầu 4 tí lgi mà đã già lắm đâu. 50 vẫn còn XUÂN ;)) ;))
Để e ôm lấy a đẹp Zai nhá cho đỡ bị rơi ������������ Nặng lắm, rơi rồi em ạ :))
Để e ôm lấy a đẹp Zai nhá cho đỡ bị rơi ������������
Trai đẹp và xấu gái chắc 1 cặp đẹp đôi á Gởi từ ứng dụng Webtretho của maytrang1988
Tôi thuộc tuýp phụ nữ mạnh mẽ và thực tế. Cũng có thể sự lãng mạn của tôi đã trôi dần theo năm tháng. Với 2 đứa con và 1 căn nhà trả góp mỗi tháng vài chục triệu, tôi thấy cảm ơn chồng vì đã làm việc chăm chỉ để đem lại cho tôi và con một cuộc sống khá đủ đầy. Tôi biết cuộc sống của tôi tẻ nhạt nhưng một phần lớn lý do là từ tôi: tôi không yêu chồng tôi nhiều và tôi thụ động.Tại sao tôi không yêu chồng tôi nhiều thì tôi không biết. Chồng tôi ngược lại rất yêu tôi, có lẽ 1 phần lớn là vì tôi cũng khá xinh. Chồng tôi đã phải theo đuổi tôi 1 thời gian rất dài trước khi tôi đồng ý. Lúc đó tôi đã nghĩ tôi yêu chồng tôi, nhưng hình như không phải. Cho tới giờ tôi vẫn không quyết định được tôi có yêu chồng hay không. Anh đi xa tôi không nhớ, anh ở gần tôi không có nhu cầu ôm ấp. Hiện giờ anh như một thứ thói quen bên cạnh nên nó khiến tôi không phân biệt được tôi có yêu anh hay không. Gởi từ ứng dụng Webtretho của regret4.0
Theo em thì nam nữ bình đẳng các cụ ạ :((