Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cậu sinh viên dí điện giết cha đã được giảm án từ...
Gia đình chúng tôi đồng cảnh với em Mẫn, chúng tôi rất đồng cảm với em Mẫn và mong được liên lạc với em Mẫn để động viên và an ủi em. Ai có thể cho tôi biết cách nào để liên hệ với gia đình em ấy không?
Không biết nói gì hơn vì VN vẫn còn quá nhiều cảnh bạo hành. Thiết nghĩ, nếu VN tôn trọng phụ nữ và trẻ em, để họ có nhiều quyền hơn trong cuộc sống (như ở nước ngoài) thì làm gì có cảnh một thanh niên tốt lại rơi vào tình huống thế này?
Pháp luật chỉ răn đe và xử phạt em Mẫn mà không ngăn chặn sự việc đáng tiếc này bằng quyền phụ nữ và quyền trẻ em sao? Hội Đồng xét xử nói sao khi bao nhiêu lâu nay để cảnh cha em Mẫn hành hạ, đánh đập vợ con? Hội phụ nữ và trẻ em của VN đâu sao không đứng ra bảo vệ để em giảm mức án?
Thật đau lòng cho em...
04:50 CH 22/09/2010
Mẹ tôi lấy nhầm một quái thú
Tôi xin ai đó tư vấn về việc ly dị của mẹ tôi. Cụ thể là,
Nhà thì của ông (tài sản thừa kế) nhưng tiền xây là của cháu ruột ông (người cũng đã như mẹ tôi, giúp ông, thông cảm ông, nhưng đến nay cũng từ ông vì chỉ vì ông mà gđ anh này tan nát). Khi xây nhà, cháu ông dùng tk tôi để chuyển tiền vào. Cả đời ông không đi làm, sống nhờ mẹ tôi. Vậy, xin cho hỏi, khi ly dị thì tòa có xử chia nhà thế nào không hoặc có hình thức nào cho mẹ tôi có quyền trong căn nhà đó không? Vì nếu tòa bắt ông bồi thường cho mẹ tôi thì cũng chẳng xong vì ông không đồng nào ngoài cái nhà. May ra thì bà kia bỏ tiền ra cho ông để lấy cái nhà (cũng lắm bà VK nhảy vào ông vì có cái nhà lớn).
Hiện nay, ông càng vòi tiền nhiều hơn và tôi nghĩ mọi chuyện cũng sắp vỡ, rất cần biết thủ tục để bảo vệ mẹ tôi. Dĩ nhiên ,mẹ và anh em tôi có chỗ ở và chu tất tất cả nhưng chúng tôi muốn mẹ yên tâm hơn khi không thiệt thòi quyền lợi và an toàn cho bản thân.
10:54 SA 09/09/2010
Mẹ tôi lấy nhầm một quái thú
Không đâu. Nhưng tại sao chúng tôi phải đi để người khác ung dung bước vào căn nhà mà chính chúng tôi đã từng bị hành hạ khi sống trong đó. Chính ông cũng muốn thay mẹ tôi bằng người khác có thể nuôi ông, nếu chúng tôi làm vậy, là chúng tôi làm đúng kế hoạch của ông sao?
Tôi xin lỗi rất phiền khi mọi người đọc lời "ca cẩm" của kẻ "hâm" này. Tôi cũng hiểu và cảm ơn mọi người, nhưng tôi xin lập lại là tôi lập topic này cho mẹ, mẹ sẽ là người đọc tiếp phần sau, khi sự việc vỡ lỡ, đó là khi tôi lên tiếng, hoặc ông đi quá đà...
08:10 SA 09/09/2010
Mẹ tôi lấy nhầm một quái thú
Thông cảm với sự tức giận, bực tức của mọi người vì chính tôi đây cũng như vậy. Vấn đề là tôi chỉ xin được "ca cẩm" và "hâm" ở đây một thời gian, cho tới khi mẹ tôi phát hiện chuyện của ông lần nữa, và đây là chỗ mẹ có thể biết chuyện của mẹ đã được tôi chia sẻ cùng mọi người và bao nhiêu người khuyên mẹ làm vậy, kể cả chúng tôi.
Nếu mọi người giận tôi một thì khi tôi cho biết điều này, mọi người còn ngạc nhiên hơn. Đó chính là chị tôi, người tiếp nối dung dưỡng ông. Với kế sách đòi xây nhà bạc trăm triệu, ông giảm xuống chỉ còn việc phải chu cấp cho ông tiền hàng tuần đi khám bệnh ở tận đâu đâu không biết... thế mà chị tôi đồng ý chu cấp các khoản đó, dù biết rõ ông đang làm gì, dùng tiền làm gì. Bản thân tôi đành chịu. Tôi cũng nản. Cũng có thể vì tôi không còn ở nhà nên không thể bức xúc hơn người còn lại trong nhà. Nhưng thú thật, tình trạng hiện nay của mẹ và anh tôi còn thoải mái hơn khi tôi lật tẩy ông lúc này. Ở cái tuổi gần 70, mẹ tôi lại yếu, anh tôi thì không tài chính, em tôi chưa vợ, chỉ có cái biệt thư sang trọng của ông để dung thân. Nếu giờ đây tôi làm ông lộ diện, người đàn bà kia xúi vào, mẹ tôi lâm bịnh, anh tôi khủng hoảng, em tôi nổi loạn... có phải trách nhiệm của tôi lớn quá không? Và khi mọi người trong nhà rối tung thì người đàn bà kia ung dung vào căn nhà đó của chúng tôi, cái nơi chúng tôi phải hy sinh rất nhiều để giữ đó cho chúng tôi (khi có thể).... Có thể mọi người cho là chúng tôi tham cái nhà?
08:01 SA 09/09/2010
Mẹ tôi lấy nhầm một quái thú
Ý định ban đầu khi tôi lập nick này là để mẹ lên trò chuyện, lấy tinh thần và có ng bầu bạn. nhưng vì mẹ nhạy cảm quá nên hơi khó cho tôi vì tôi đã lỡ nói chuyện về bà kia. Khi vào thời điểm mẹ đã biết, tôi sẽ nói mẹ lên đây trò chuyện cùng mọi ng..
11:01 SA 08/09/2010
Mẹ tôi lấy nhầm một quái thú
Có một điều rất lạ là ông đóng vai nhân từ và đáng thương rất giỏi. Ông có người bạn thân bên Mỹ, không tiền, hưởng trợ cấp, vợ bỏ, không con... vậy mà mỗi năm cũng ráng trích tiền trợ cấp để gửi về ít tiền cho ông. Cách đây trên 10n, bác ấy có về chơi, ông moi từng đồng của bác ấy. Ông email hàng ngày, ca cẩm, nào là vợ bỏ đói, tủi nhục vì ăn cơm vợ, vợ con coi khi ông, ... nên bạn bè rất thương ông (vì họ ở bên đó chứ có về VN). Ông sợ chúng tôi đọc thấy sự dối trá lừa lọc của mình nên cài mật khẩu và giấu rất kỹ.
Bạn ông, lần trước cũng đã giới thiệu cô em mình với ông vì thấy ông đáng thương, vợ ly thân, con thì coi thường...
10:56 SA 08/09/2010
Mẹ tôi lấy nhầm một quái thú
Tôi đã gọi thử ng đàn bà mà ông hay lui tới lúc này. Nghe giọng thì bà ta cũng đứng tuổi và đàng hoàng. Lần trước thì bà ta nói ở q10. Lần sau, khi tôi giả làm người bán bảo hiểm và chàm bảo hiểm với bà ta thì bà ta nói là mới từ Mỹ về. Tôi thắc mắc không hiểu bà ta là hạng người nào mà chịu ông. Có rất nhiều số của bà ta trong số máy của ông. Tin nhắn mà chị tôi coi được thì bà ta trách yêu ông là "anh còn được nghỉ ngơi, trong khi em bao nhiêu việc", tức là bà có làm ăn. Tôi cũng nghĩ, ông chỉ bám vào các bà có tiền hoặc có khả năng nuôi ông, như mẹ chúng tôi.
Ông ấy ngày càng đi đến bà kia nhiều hơn. Tôi giận là không ai cho tôi báo cho mẹ và báo thì chẳng biết để tới đâu. Hôm nay ông lại tuyên bố đi Tây Ninh, hôm sau lại đi Bình Dương hốt thuốc vì bịnh tim (bệnh ông tưởng tượng ra). Và vòi tiền mẹ hoặc chị tôi (vì chị tôi gửi con nhà Ngoại) để đi lấy thuốc...
Tôi nghĩ ra một cách, tôi sẽ giả làm tên nào đó, nhắn vào máy ông hăm dọa là sẽ báo cho gia đình ông biết về chuyện ông đi với bà ta .. rồi nhân tiện cho mẹ biết luôn, tôi cũng ức lắm rồi.
Hôm qua ông lại nói, phải có một tuần khoảng 1tr cho ông vì ông thấy tim mình yếu, cần phải đi hốt thuốc tận Tân Ninh, Bình Dương, rồi phải đi xe ôm, tiền ăn tới đó.... vậy mà mẹ tôi tin chứ (tuy chỉ tin chuyện ông đi, chứ vụ bịnh tim thì không rồi).
10:50 SA 08/09/2010
Mẹ tôi lấy nhầm một quái thú
Hôm nay tôi lại nghe một tin mới từ ông. Ông bắt đầu giở trò... ông tuyên bố cái biệt thự của riêng ông sau này là của chúng tôi (chúng tôi thừa biết, chẳng có gì là của chúng tôi và căn nhà đó cũng không thể bán hay sang nhượng vì chưa có chủ quyền nhà). Ông biết vợ chồng tôi sắp xây nhà, có tiền, nên ông tuyên bố hai chị em gái tôi và thằng em tôi sẽ phải bỏ tiền ra cho ông xây lại căn biệt thự đó, cho thuê, rồi ông làm di chúc...!!! (chuyện hoang đường) Ông nói nếu không bỏ tiền ra cho ông thì chúng tôi sẽ biết tay ông và ông sẽ quậy cho nát nhà!!!
Mẹ tôi mới cho hay, ông tuyên bố mỗi đứa chúng tôi phải đưa ông tiền vài trăm triệu mỗi đứa để ông thực hiện kế hoạch đó, kỳ thực, chỉ để ông hưởng thụ và chơi bời. Tôi tức quá, không bao giờ có chuyện đó nhưng chưa biết ông sẽ thực hiện việc gì tiếp theo. Thần kinh tôi cũng yếu như mẹ, khi tôi tức lên tôi lại sợ tôi không giữ được thần kinh ổn đinh... tôi cũng lo mọi chuyện sẽ tới tai nhà chồng tôi thì xấu mặt vô cùng... làm sao đây!
05:01 CH 06/09/2010
Mẹ tôi lấy nhầm một quái thú
Cảm ơn wacom giải thích. Hồi nhỏ, anh chị em tôi đều có thể đã hành động như người đó. Em trai tôi có lần cũng đòi đâm cả ông vì nó quá bức xúc nhưng chị em tôi can ngăn vì sợ hỏng đời nó. Chúng tôi tính tình hiền lành, sợ nhân quả, có lẽ vì vậy mà ông sống ung dung tới giờ. Chúng tôi đều mong có một ngày ông nằm xuống để được yên thân thôi. Mẹ thì cứ nói, chỉ mong không chết trước ông để trước ngày ông nhắm mắt, mắng và nói cho hết căm thù.
Chúng tôi rất lạ, người như ông mà trời đất dung dưỡng. Ông mê rượu bia, ngày nào cũng bia. Thuốc lá thì ngày cả gói, loại nặng. Vậy mà không hề bệnh tật, cứ như ông được phước kiếp trước vậy!
Trả lời một câu hỏi của một bạn trên đây. Chúng tôi hiện giờ có đủ khả năng cùng nhau mua nhà để mẹ và anh ra sống riêng. Vấn đề giờ chỉ là mẹ và anh trai tôi. Mẹ là chỗ dựa tinh thần của anh tôi còn anh tôi lại là mối lo duy nhất của mẹ. Mẹ đã bị thần kinh một lần năm đó, chúng tôi phải chạy chữa đến bây giờ không hết hẳn, chỉ cần đầu óc lo nghĩ thì bệnh trở lại. Chúng tôi rối lắm...
09:15 SA 03/09/2010
Mẹ tôi lấy nhầm một quái thú
.. chính do vậy ông rủng rỉnh ít tiền. Nhưng không hề bỏ đồng nào ra để phụ tiền giỗ chạp hay việc nhà.
Còn lý do tại sao chúng tôi không đón mẹ ra, cũng là mẹ. Vì mẹ và anh tôi bị ông cầm tù và đánh đập nên như cái bóng của ông. Cả hai chỉ muốn mặc cho cuộc sống trôi đi và ráng chịu đựng. Mọi người cứ hình dung đi, cụ thể là nhà tôi có nuôi một con mèo, mẹ chồng tôi không thả rông vì sợ nó dơ nên xích nó một chỗ cho tới già. Tôi thấy tội quá, một ngày nọ, tôi thả nó đi, muốn cho nó đi hoang để rông ruổi tìm chỗ mới, nhưng nó không hề đi. Nó chỉ ở một chỗ đó, đúng một chỗ vẫn hay bị xích. Là như vậy đó. Tôi hình dung mẹ và anh tôi cũng vậy thôi. Không thể đổi hoàn cảnh.
Mới hôm qua, tôi gợi lại chuyện ông với bà trước kia, chỉ có vậy mà mẹ đã rối tung, anh tôi thì trách là nhắc làm gì để mẹ suy nghĩ rồi thành bệnh lại. Tôi ngại lại thôi. Tôi gợi ý một chút để xem, nếu tái diễn thì mẹ thế nào, nhưng mẹ đã tức tối điên cuồng, tôi ngại quá...
Tôi đã nghĩ một kế hoạch là mua sim nhiều vào, mỗi ngày tôi nhắn một tin đại loại như tống tiền ông vì đã ngủ với bà ấy.. nhưng làm vậy thì chỉ có cớ để ông và bà kia quấn thêm vì có chuyện để ghen nhau và yêu nhau hơn. Tôi lại nghĩ, tôi nhắn thư tống tiền ông và nói sẽ báo vợ con ông biết, qua đó, tôi sẽ để mẹ và ông ly dị luôn nhưng ngại quá, mẹ tôi không được bình tĩnh như tôi. Tôi nói rồi, ông mà đánh tôi một cái thì tôi mang ông ra tòa chứ chẳng chơi, mặc dù cũng ngại thị phi và nhà chồng (hiện tại, cũng vì ông mà nhà chồng tôi ái ngại khi mang tôi về làm dâu nhà họ, họ nói cha nào thì con đó)...
Tôi thấy sao nó cứ lẫn quẩn, cái này dính liền cái kia, nợ và nghiệp của mẹ nặng quá. Thật khó hiểu và bức xúc!
09:06 SA 03/09/2010
Mẹ tôi lấy nhầm một quái thú
Tôi xin tiếp....
Tôi thì nóng tính, em trai tôi thì cộc tính, đó là lý do ông ngại đụng với chúng tôi hơn (em trai tôi gần như không nói chuyện với ông lời nào dù sống chung). Nó căm thù ông lắm, nhưng dung nạp vì mẹ. Chúng tôi cũng vậy. Chị tôi thì vì hoàn cảnh, con cái phải về ngoại sống nên phải "trả công" cho ông để có người đưa đón con. Chính vì vậy, ông
08:52 SA 03/09/2010
Mẹ tôi lấy nhầm một quái thú
Cảm ơn mọi người đã chân tình chia sẻ.
Thật tình, vấn đề chúng tôi không can thiệp được vào chuyện ông và mẹ chỉ vì lý do duy nhất là mẹ thôi. Mọi người chưa thể hình dung là ông cầm tù và đánh đập mẹ và anh tôi đến nổi, mẹ và anh cứ như cái bóng và vật để ông sai khiến. Mẹ và anh tôi không hề dám lên tiếng, không dám nghĩ đến kế hoạch bỏ đi vì.. quá sợ ông trả thù hoặc nổi điên. Mà ông thì điện thật. Cứ bia rượu vô thì thằng nào cỡ nào, bất chấp tình nghĩa hay không tình nghĩa, ông đánh cho chết thì thôi (ông có võ mà). Cả họ hàng ai cũng lấy làm lạ như mọi người ở đây thôi, vì một con người như ông mà lại có được vợ con lo cho vậy.
Hôm qua, tôi hỏi mẹ, giỗ chạp ông còn đưa tiền không, dù là vài trăm. Mẹ nói không hề, bây giờ, có đồng nào thì đi đú đỡn đồng đó (đi đêm thì nói với mẹ là đi câu cá). Giỗ rằm thì kêu mẹ tôi tự lo, không thì chị em tôi góp lại. Khi xưa thì còn mặc cảm vô công rỗi nghề. Nay thì tự hào cho là mình đã đến tuổi hưu để ung dung hưởng thụ. Không ngại mắc cỡ với bạn bè ông như trước kia. Giỗ đến thì kêu bạn bè đến bù khú, không tiền mà đòi kêu nhà hàng tới rồi mẹ tôi trả tiền hoặc moi móc chị gái tôi.
08:48 SA 03/09/2010
Mẹ tôi lấy nhầm một quái thú
Cảm ơn mọi người đã chân tình chia sẻ.
Thật tình, vấn đề chúng tôi không can thiệp được vào chuyện ông và mẹ chỉ vì lý do duy nhất là mẹ thôi. Mọi người chưa thể hình dung là ông cầm tù và đánh đập mẹ và anh tôi đến nổi, mẹ và anh cứ như cái bóng và vật để ông sai khiến. Mẹ và anh tôi không hề dám lên tiếng, không dám nghĩ đến kế hoạch bỏ đi vì.. quá sợ ông trả thù hoặc nổi điên. Mà ông thì điện thật. Cứ bia rượu vô thì thằng nào cỡ nào, bất chấp tình nghĩa hay không tình nghĩa, ông đánh cho chết thì thôi (ông có võ mà). Cả họ hàng ai cũng lấy làm lạ như mọi người ở đây thôi, vì một con người như ông mà lại có được vợ con lo cho vậy.
Hôm qua, tôi hỏi mẹ, giỗ chạp ông còn đưa tiền không, dù là vài trăm. Mẹ nói không hề, bây giờ, có đồng nào thì đi đú đỡn đồng đó. Giỗ rằm thì kêu mẹ tôi tự lo, không thì chị em tôi góp lại. Khi xưa thì mặc cảm vô công rỗi nghề. Nay thì tự hào cho là mình đã đến tuổi hưu để ung dung hưởng thụ. Không ngại mắc cỡ với bạn bè ông như trước kia.
08:46 SA 03/09/2010
Mẹ tôi lấy nhầm một quái thú
cảm ơn mevitnauchua, nhưng bạn nói Minh Mẫn là sao vậy?
Khi xưa, mẹ mình có nói, ông coi tử vi hồi mới cưới, người ta nói chúng tôi có anh em cùng cha khác mẹ, tức ông có con rơi đâu đó rồi.
Tôi có nhớ, một lần đi chợ cùng mẹ, đã hơn 20n, có một người nói với mẹ rằng họ thấy ông đi cùng một phụ nữ và họ chắc đó là vợ bé của ông. Họ nói rất chân thành và còn sợ mẹ buồn nên nói rất e ngại. Khi ấy, mẹ không tin, vì mọi người biết không, mẹ tự hào rằng ông là người đàng hoàng. Ông thấy đàn bà đã bỏ xa cả thước. Chị em bà con gọi điện thoại mà ông chỉ kêu mẹ nghe. Mẹ khẳng định không có chuyện đó.
À, sao mevitnauchua gọi là Minh Mẫn?
07:49 CH 02/09/2010
Mẹ tôi lấy nhầm một quái thú
Tôi biết mọi người đọc sẽ tức, cũng như tôi thôi. Tôi nghĩ, đáng ra mẹ phải bỏ ông sớm. Tôi cũng chẳng hiểu nổi sao một người như vậy mà mẹ chịu đựng bấy lâu và không hiểu nổi tại sao đến giờ này ông vẫn sống ung dung bằng tiền bạn bè nước ngoài gửi về (tuy ít nhưng cũng có) và thậm chí vẫn còn miệng lưỡi để đèo bồng vài người đàn bà khác...
Mẹ tôi thì tôi có thể hiểu vì mẹ khi xưa, hiền lành và tháo vát. Mẹ chỉ biết khóc khi ông đánh vì nghĩ đơn giản là ông quá ghen, mà chỉ vì thương quá nên mới ghen. Mẹ nghĩ ông ở nhà, không đi làm thì tính tình như vậy... nhưng khi mẹ để ông đánh hoài đã trở thành yếu đuối và nhu nhược, dẫn đến chuyện đứa con trai đầu (là anh tôi) cũng bị ảnh hưởng theo (về cả thể chất lẫn tinh thần). Anh tôi cũng như mẹ, sợ hãi và run rẫy trước ông (đến giờ vẫn vậy, tuy rất căm phẫn).
Những người bạn vẫn hay gửi tiền cho ông vì họ đi nước ngoài từ những năm giải phóng. Lúc đó, ông chưa lộ bản chất như bây giờ và cái hình ảnh người bạn mà họ có là một chàng công tử xa hoa, lãng tử.
Còn người đàn bà hiện ông đang qua lại, tôi cũng đoán lờ mờ là ông lại giở ngón nghề cũ với mẹ tôi, tức là ghen, ghen và ghen. Khi một người đàn bà không chồng, góa chồng hay đơn thân, được một người đàn ông ghen thì chắc cũng cảm thấy mình được yêu.
Ông đã từng quen một bà qua thư từ ra nước ngoài, một bà bỏ chồng, lớn tuổi nhưng dở người (vì luôn nghĩ mình được thánh thần che chở, được nhìn thấy đức phật). Ông cũng đã giở trò ghen tuông, và thật kỳ lạ, những người đàn bà được ông ấy ghen đều cảm thấy được yêu và tin ông nhiều hơn. Thật kỳ lạ!
Hiện giờ, sau vài ngày đi với bà kia, ông lại về ăn thức ăn mẹ tôi nấu, kêu anh trai tôi đấm lưng và sai vặt. Tôi phản ứng thì anh tôi can ngăn vì sợ mẹ bệnh hoặc chết vì tức.
Chúng tôi lại phải im lặng để ông ấy lộng hành sao?
07:41 CH 02/09/2010
Mẹ tôi lấy nhầm một quái thú
cảm ơn mọi người, nhưng mọi người chưa thể hình dung ông ấy là thế nào đâu, thật kinh tởm và xấu hổ khi phải kể ra điều này với mọi người.
Lần trước, khi ông tằn tịu với một pn, mẹ và chúng tôi tức giận (chỉ như cảm giác nuôi ong tay áo), tôi cũng gặp thẳng ông và nói ông ly dị đi, nhưng ông đâu làm vậy. Mẹ tôi còn nuôi và cung phụng ông được mà (nhưng vì thù ông quá nên ông và mẹ tôi ly thân đã 40n nay rồi). Có lần ông còn nói một câu thô bỉ thế này "để ba lấy bả, biết đâu sau này còn lo được cho cả nhà" (???), tôi nghe mà kinh tởm ông. Nhưng sự thật thì ông đâu phải như vậy, ông mắng mẹ tôi là "cô không nuôi được tôi thì tôi phải lo tìm người khác" và "nhà này là nhà tôi, tôi muốn rước ai về thì về"...
06:40 CH 01/09/2010
Mẹ tôi lấy nhầm một quái thú
Cảm ơn meo-ú, anh trai tôi là một con người rất đáng thương. Do khi nhỏ, anh trai hay bịnh, hay khóc, ba tôi cho anh trai tôi uống thuốc ngủ nhiều mỗi khi anh tôi quấy nên anh tôi mới như vậy. Anh tôi về thể chất đã yếu, cộng thêm đòn roi tra tấn từ nhỏ, tính tình nhu nhược (tuy rất thương mẹ và các em) và yếu đuối. Ông sử dụng anh tôi như con rối: đi chợ, sai vặt, suốt ngày la hét... Mẹ tôi chỉ lo sợ, ông làm điều gì nguy hại cho anh tôi, nhà cửa mà không còn thì anh trai tôi là người bơ vơ lạc lỏng nhất, ...
Khi ba tôi đi với người pn khác, điều chúng tôi lo chỉ là bà ta đến quậy phá mẹ tôi để mẹ lâm bệnh lại thôi. Đã từng này tuổi, chịu khổ cực nhiều quá, tâm thần mẹ tôi không còn như trước (mẹ vẫn phải uống thuốc an thần hàng ngày tới giờ)...
05:56 CH 01/09/2010
Mẹ tôi lấy nhầm một quái thú
Lần vừa rồi, chúng tôi cũng giải thích với mẹ như vậy nhưng vì ông làm quá. Chúng tôi đều đi làm cả, ở nhà, ông tra tấn mẹ như một tù nhân. Ông đứng trước phòng mỗi ngày, nói năng tục tĩu, chửi từ ông ngoại tôi đến cả mẹ tôi. Anh trai tôi cũng vì ông mà không thành người nổi (từ nhỏ, ông đã đánh anh trai tôi không ra gì, tra tấn bằng những trò dành cho tù nhân), anh trai tôi hiện tại vẫn không việc làm, chỉ ở nhà cung phụng ông. Đó là lý do mẹ tôi chẳng thể phản kháng. Mẹ sợ ba tôi làm càng với các con vì cái duy nhất ông có là căn biệt thư cha mẹ để lại. Mẹ tôi thì chẳng có gì trong tay vì suốt cả đời làm ba cọc ba đồng, tất cả đều tiêu cho con cái (chúng tôi đều học được đại học) và vào tiền rượu của ông. Ông đối xử và đàn áp chúng tôi và mẹ bằng vũ lực. Thậm chí, ở tuổi này mà ông còn hăm dọa ném anh trai tôi xuống lầu khi anh tôi làm ông phật ý...
05:32 CH 01/09/2010
Mẹ tôi lấy nhầm một quái thú
Nicktapban2 ơi, ông ấy không hề nuôi chúng tôi ngày nào, mẹ chúng tôi nuôi và dạy chúng tôi khôn lớn. Ông đánh và chửi mẹ tôi vì để các con ông ghét ông. Làm sao chúng tôi có thể có tình thương dành cho một người cha như ông chứ! Ông sinh chúng tôi là do bản năng, không phải để làm cha của các con mình! Thật mỉa mai và xấu hổ khi nói về ba mình như thế.
Chỉ khi tôi có con, tôi mới cảm thấy mẹ đã khổ và cực thế nào. Những bữa trưa đi dạy về, mẹ chỉ kịp quăng xe đạp ở đó, lau đít cho tôi (lúc đó tôi 4-5 tuổi). Nhà cửa đổ nát, ông mặc kệ. Mẹ đã phải vá từng cái cửa gãy nát, giường ngủ của chúng tôi đổ sập khi đang ngủ giữa khuya, cũng mẹ tôi và chúng tôi dựng lại. Ông chỉ vòi tiền khi mẹ nhờ ông chở chúng tôi đi học hoặc đón chúng tôi về.
Nhớ lại ký ức, tôi lại thấy xót xa cho mẹ!
03:28 CH 01/09/2010
Mẹ tôi lấy nhầm một quái thú
Về căn nhà thì sở hữu riêng rồi vì do gia đình nội tôi để lại.
Chúng tôi coi thường ông, khinh bỉ ông vì ông chỉ góp phần sinh ra chúng tôi nhưng không hề lo lắng, thương yêu, dạy dỗ, chăm sóc ... khi tôi tập đi xe đạp lần đầu, ngày nào mẹ cũng kè kè chạy theo chỉ vì sợ tôi đi không được ngoài đường, còn ông, ông mắng mẹ tôi "nó có chết thì kệ cha nó".. Ký ức tôi là những đêm khuya sau 11 giờ đêm, mẹ tôi khóc sướt mướt, 4 đứa con nheo nhóc, mẹ đèo tôi sau lưng để chở tôi về ngoại vì ông đánh và đuổi mẹ ra khỏi nhà... chỉ vì ông cho là mẹ tôi đi làm chỉ là để làm bậy ngoài đường (ý nghĩ của ông dơ bẩn)...
Chúng tôi chứng kiến vô số trận đòn, trận đánh ông dành cho mẹ và anh trai tôi.. có những lúc hàng xóm nhìn mà chúng tôi thấy ngượng. Chúng tôi lớn lên trong thế đó, buồn, không dám làm gì ông, chỉ biết dành cho ông cái biệt danh là "quái thú" vì chính ông xứng đáng với cái tên đó, một con người không mang tình người.
03:23 CH 01/09/2010
x
XO43
Bắt chuyện
603Điểm·1Bài viết
Báo cáo