Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Các Bạn ơi.Hạnh Phúc Là Đâu???
:Sad: Mọi người ơ, khi vắng chồng mọi người thường lam gì, khi chồng đi làm xa buồn xen lẫn với lo lắng, phải làm gì giờ


Vang chong buon thi di tim "bo nhi" cho no vui trong luc chong di vang

:rolleyes: :p :cool: :Laughing: :Laughing: :Laughing:
11:54 SA 15/07/2008
Các Bạn ơi.Hạnh Phúc Là Đâu???
Bạn ơi!
Những lời bạn nói quả thật là của một người phụ nữ bất hạnh, nhưng không sao, vẫn có hàng triệu người phụ nữ đang ghánh chịu những nỗi khổ như bạn ấy!

Theo tôi nghĩ anh ta vẫn yêu bạn ấy, và anh ta cũng yêu người vợ cũ nữa.

Bạn đã cạn sức thật rồi và bạn nghĩ khó có thể đứng lên nỗi à?

Không sao! Hãy tin vào cuộc sống vẫn có muôn điều tốt đẹp phía trước. Bạn đừng nghĩ quẩn mà khổ cho con bạn sau này nhé. Bạn đã bảo là sống vì con và lo cho con mà đúng không?

Cuộc đời con người ta đi từ cái khổ này đến muôn vàng cái khổ khác. Ta không mong cầu chúng lại đến bên ta như một tai họa và khiến chúng ta phải chấp nhận đón lấy chúng để tạo nên một cuộc sống nghiệt ngã ở thế gian này. Đôi lúc chúng ta tưởng chừng như tuyệt vọng, tưởng chừng như là ông Trời đẩy chúng ta vào bước đường cùng. Tại sao phải thế? Tại sao? Tại sao? và có trăm ngàn câu hỏi như thế được đặc ra mà chúng ta vẫn không hiểu tại sao. Nhưng không hẳn thế đâu, có những hạnh phúc đơn giản bên chúng ta tại chúng ta không biết đó thôi, và vì nó bé nhỏ quá mà ta không cảm nhận được. Đau khổ thì vô cùng, hạnh phúc thì quá ít và hiếm hoi đó là điều bình thường.

Bạn đang rất đau khổ và hạnh phúc chưa mỉm cười với bạn trong tình yêu, nó đến chút chút rồi nó lại đi để lại những nỗi đau khổ tột cùng cho bạn. Chúng tôi chỉ là những người tư vấn, dùng những kiến thức bé nhỏ trong tình yêu, gia đình để chia sẽ cùng bạn và mong bạn hãy cố gắng vượt qua cái nỗi đau này. Đừng bao giờ lìa bỏ cái thế giới tươi đẹp này, nó luôn thay đổi.

Bạn còn trẻ và tương lai vẫn còn dài mà. Thời gian qua có lẽ là quá phí và không có gì gọi là đáng có giá trị với bạn đúng không? Đừng nghĩ như vậy vì đó là một suy nghĩ sai lầm. Con người chúng ta, nhất là chị em phụ nữ ai cũng mong cho mình có được một chỗ dựa vững chắc, một gia đình hạnh phúc. Nhưng mong cầu điều đó là rất khó vì hoàn cảnh luôn thay đổi. Ngày xưa vợ chồng nghèo có câu: " Một túp lều tranh hai quả tim vàng" dù nghèo nhưng miễn sao hai người yêu nhau bằng tình yêu chân thật nên ví trái tim như là vàng là bạc vậy nhưng so với ngày nay thì điều đó khó có thể đạt được đúng không, lại chia ra tiền chồng tiền vợ...Đấy là một trong những thay đổi mà ta tưởng rằng đó là cái hạnh phúc đơn sơ nhất của con người mà thời nay lại khó có thể tìm được.

Bạn đã đỗ vỡ gia đình một lần và lần này lại tiếp tục như thế nữa, bạn đã cạn sức rồi, nhưng không sao! Đó chỉ là cái nhất thời mà thôi, sao bạn không dùng cái sức còn lại trong con tim để tạo nên cái niềm tin vào cuộc sống mai sau cho mình. Nếu bạn làm được điều đó, sau này bạn sẽ có được hạnh phúc đơn giản nhất cho mình và niềm vui trước mắt là đứa con bạn đấy. Hãy nhìn nó mỉm cười và nô đùa đi, hình ảnh thơ ngây của chúng ta ngày xưa ấy, nó sẽ đi về đâu, cuộc sống nó như thế nào nếu nó không có chúng ta. Cố gắng mà sống và vượt qua nhé bạn.

Hãy cố lên và mong bạn thành công!
06:21 CH 28/06/2008
Sóng đã bắt đầu nổi lên
Cái tục lệ Nho giáo và phong kiến đã ăn sâu vào con người Việt Nam chúng ta và điều này vẫn lưu truyền mãi cho các thế hệ mai sau. Nếu mất nó thì chúng ta sẽ không phải là người Việt Nam nữa và có chăng cũng chỉ là "hữu danh vô thực".

Thể chế "xuất giá tòng phu", hay những đức tính "công, dung, ngôn, hạnh" vẫn được các chị em phụ nữ giữ mãi cho đến nay vì họ không muốn là người bị mang tai tiếng xấu cho họ, và điều đó là một điều đáng quý. Bạn đang làm rất tốt những điều đã làm tại sao gọi là máy móc. Cuộc sống bạn cảm thấy nhàm chán và chẳng có gì thay đổi cho bạn cả. Đúng! Nhàm chán thật! Tôi là đàn ông nhưng tôi thấy nghe những lời bạn tâm sự tôi cung thấu hiểu cái nỗi khổ mà bạn muốn chia sẽ với mọi người.

Nhưng chúng ta cần phải suy xét lại thật thận trọng trong câu chuyện này. Tại sao bạn không nghĩ rằng cái cảm giác đó là nhất thời. Bạn có thể tự thay đổi theo cái hướng nào đó tốt hơn mà không bị ảnh hướng xấu tới hạnh phúc gia đình mà. Con cái là quan trọng nhất nếu bạn là người có chúng nó. Điều mà bạn cần làm hãy làm và hãy thật dũng cảm vượt qua cái gọi là khô cần trong con người bạn.

Bạn đã nhiều lúc muốn vượt rào và vẫn dừng lại kịp thời.

Tôi rất chia sẽ với bạn, phụ nữ hay yếu mềm và tôi là đàn ông thì tôi khuyên bạn như vầy nhé: chính vì cái sự yếu mềm trong chóc lát ấy bạn sẽ bị một người đàn ông khác lợ dụng và chị sẽ vì nó mà tự đánh mất đi tất cả, không những là đánh mất chính mình mà tất cả những gì đang ở bên cạnh chi và sẽ mang đến những điều tai hại cho bạn. Câu hỏi cho bạn bây giờ là bạn sẽ được gì và mất gì? Mạnh dạng suy xét nhé! Và tại sao cái khô khan trong con người bạn lại không nhờ ông xã mình gieo những giọt nước cho nó tươi tốt bạn hơn, bạn phải nên nói và rất cần nói những gì bạn muốn nói. Mình cần gì, muốn gì ở anh ta, ở gia đình chồn, cuộc sống thế này, thế kia, đôi lúc e buồn quá, em cần anh chia sẽ với em và bạn sẽ bật khóc với chồng mình....

Bạn nên thận trọng và mạnh dạng vượt qua những khó khăn nhất thời này nhé!

Mong bạn thành công và hạnh phúc!
05:50 CH 28/06/2008
21 tuổi .... li hôn ...... người ta sẽ nghĩ gì về...
em đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều , nếu chia tay em sẽ 1 tương lai rộng mở , kô làm ba mẹ bận tâm khi tuổi đã lớn ... rất nhiều , rất nhiều thuận lợi , em hiểu chứ ........ thời đợi này cũng đã thoáng hơn , con trai bây giờ không câu nệ chuyện ấy nữa nhưng còn gia đình họ ???? có ai muốn con mình lấy 1 người đã từng đỗ vỡ ....... liệu họ có thể chấp nhận ????


E ơi! Con đường phía trước còn dài, k đi tiếp thì làm sao biết sẽ ra sao đúng không? Nhưng đi với một con đường nào mà mình cho là đúng nhất và ít đau khổ nhất ?

Ở đây tôi xin phép góp ý xem anh chị e có đồng ý kiến với tôi không nhé! Và tôi cũng đã có nêu một đôi lời ở phần trước rồi nay xin bổ sung thêm vậy.

Đường đời thì có muôn hướng và con đường nào cũng chong gai và thử thách cho mình cả. Nhưng hồi nhỏ khi còn học phổ thông tôi nhớ người cô dạy môn Toán của tôi một câu như vầy mà khiến tôi còn nhớ mãi và luôn ghi nhớ để làm hành trang cho mình: "Một bài toán sẽ có vài cách giải, mỗi người có một cách nhưng chung quy lại thì chỉ ra có một đáp án như con người ta thường bảo vui rằng đường nào cũng về La Mã cả!". Cô tôi còn nói thêm rằng " Số phận con người cũng giống như là bài Toán vậy, chúng ta cần phải suy xét cho thật kỹ để tìm một phương hướng giải quyết, xem cái nào đơn giải và nhanh gọn để không phải mất thời gian. Điều đó sau này các em sẽ hiểu khi không còn là học sinh nữa!"

Em ơi! Lý trí và con tim thì luôn mâu thuẩn với nhau, phụ nữ thì lúc nào cũng sợ, sợ tất cả mọi thứ và nhất là đau khổ. Họ mong có một chỗ dựa vững chắc cho mình nhưng điều đó khó có thể bên cạnh suốt cuộc đời của họ. Một người đã bị "gãy đỗ" và tổn thương như e thì anh nghĩ rằng e lại đang cần một chỗ dựa vững chắc và phải nói rằng thật sự vững chắc cho mình nhưng e lại không có niềm tin để đi tìm cái "chỗ ấy" cho mình. Thử thách, chong gai luôn rình rập chúng ta trong cuộc sống bất kể tình yêu, kinh doanh, và nhiều thứ khác nữa và để vượt qua chúng ta cần phải có một niềm tin đúng lúc và anh nghĩ rằng đã đến lúc em cần phải có một niềm tin (Niềm tin chiến thắng mà, hihihihi).

Khi e đã tìm được người mới và người đó đã yêu em nhưng lại còn sợ bị gia đình không chấp nhận cái quá khứ của em. Điều em sợ là rất đúng vì chúng ta theo quan điểm của người phương Đông : "Trai thời trung hiếu làm đầu - Gái thời tiết hạn làm câu trao mình." và anh đã từng gặp những trường hợp tương tự như em vậy. Nhưng tình yêu có đi đến cái đích đến của nó hay không là ở chỗ hai người, nên vì thế theo anh nghĩ rằng anh ta yêu em và chia sẽ với em là cái quan trọng nhất, vì nó lài cái nền tảng cho cái tình yêu của em từ đó mới giải quyết vấn đề để có kết quả tốt đẹp được. Anh ta sẽ cố thuyết phục gia đình nếu họ không chấp nhận em rằng em trong quá khứ em là người không có lỗi, e là một cô bé rất cần được thương yêu vì em là một phụ nữ, em xứng đáng để được anh ta yêu... và anh ta chỉ có thể yêu em.

Anh nghĩ đó là vấn đề. Đôi lúc có nhiều người vẫn buông xuôi "theo dòng nước chảy" rằng: "Tới đâu hay tới đó" hay còn phân vân chưa quyết định gì thì người ta thường bảo: "Tùy cơ ứng biến".

Thế mà làm nhé cô bé. Chúc em thành công và hạnh phúc.
05:47 CH 26/06/2008
Hay cho ban cua toi mot loi khuyen
Lại có người đàn ông tồi tệ như thế trong cái xã hội này àh?
Thật thổ thẹn cho cái đám mày râu chúng ta wá anh em ơi!
Nhưng không sao! Con người ấy chỉ rất ít mà thôi. Sao chúng ta không cách ly họ ra khỏi cái thế giới này, đem bỏ họ vào cái hòn đảo nào xa xôi hay cái hoang mạc khô cằn nào ấy!
Đừng lo, vì điều đó không cần thiết đâu, mất thời giờ lắm. Chúng ta không nên tiếp xúc với loại người như thế thì hay hơn và đủ rồi.
Dù sao thì "Trời bất dung gian" mà phải không các bạn!
:Drooling: :cool: :cool: :Clown:
05:16 CH 26/06/2008
Có nên tiền chồng riêng, tiền vợ riêng?
Tôi có công thức này:

(Tiền chồng + tiền vợ)/3. Mỗi người một phần, phần còn lại cho vào "gia quỹ".

HIHIHIHIHIHI
05:45 CH 25/06/2008
Các Bạn ơi.Hạnh Phúc Là Đâu???
Em ơi đừng tuyệt vọng!
Em ơi đừng tuyệt vọng!
Em ơi đừng tuyệt vọng!
05:40 CH 25/06/2008
Các Bạn ơi.Hạnh Phúc Là Đâu???
Không ai bất hạnh và hạnh phúc cả?

Thế giới có muôn ngàn cái chúng ta mong cầu mà không được. Hãy lìa bỏ những cái mong muốn ngoài phận mình và hãy chấp nhận những gì đang có!

Lúc nào rãnh tôi sẽ quay lại bạn nhé
05:39 CH 25/06/2008
Làm sao đối phó với loại hàng xóm thế này
Bạn ở chung cư à? Người quản lý ở đó đâu?
05:37 CH 25/06/2008
chỉ là buồn thôi
Bạn và anh ta cần đi dâu đó hưởng tuần trăng mật lại và lúc đó bạn sẽ nói lên những gì bạn cần!
05:35 CH 25/06/2008
21 tuổi .... li hôn ...... người ta sẽ nghĩ gì về...
Tôi xin nói thêm về đề tài này chút nhé!


Tôi là một nam giới và rất cảm thông với những nỗi đau của người khác bất kể là nam hay là nữ (cho tôi Pro tí nhé) vì tôi k muốn nhìn thấy bất kỳ ai cho dù trẻ nhỏ mồ côi, bệnh tật đến những người già neo đơn thống khổ (mọi người cũng như tôi thôi pk?)


Nhưng chúng ta hãy cần suy xét lại rằng thế giới có bao nhiêu ngàn cái nỗi đau mà từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành chúng ta phải đón lấy và bắt buột con người phải chấp nhận chúng. Ai chẳng muốn mình hạnh phúc và mong cầu điều đó luôn tồn tại bên ta mãi mãi.


Bạn hãy chấp nhận nỗi đau của mình như những nỗi đau khác và đó là lẽ thường tình của tạo hóa và cứ nghĩ rằng số phận đã an bài cho mình. Nhưng không khuất phục trước cái số phận nghiệt ngã ấy và tuyệt vọng như thế được. Phải đứng lên và đi tiếp, nhấc những bước của cuộc đời đầy chong gai của một cô gái vừa bước vào tuổi đôi mươi. Có lẽ sẽ có nhiều chong gai hơn thế nữa nhưng hãy đón lấy nó bằng sự dũng cảm như một nữ anh hùng nhé e gái. Hãy tin rằng đằng sau những buồn đau là hạnh phúc.


Em ơi đừng tuyệt vọng!!!!
05:17 CH 25/06/2008
21 tuổi .... li hôn ...... người ta sẽ nghĩ gì về...
Thời nay tại sao lại vội kết hôn sớm thế?



Đó là một sai lầm rất lớn đối với một người phụ nữ!



Chúng ta cần nên suy xét thật thấu đáo về vấn đề này để tìm ra then chốt của sự việc.



Nhưng tôi nghĩ đó là một điều quá muộn (cho chuyện này nhé) và đau lòng.


Nhưng không sao! Tôi khẳng định điều đó! Bạn còn thời gian rất sớm để có thể làm lại một tình yêu mới nhưng cũng sẽ có những thách thức mới và người đàn ông mới phải là người biết chia sẽ và thông cảm với nỗi đau của bạn.


Một phụ nữ đau khổ và bất hạnh - Điều này cũng như những người phụ nữ khác trên thễ giới vì đã là phụ nữ thì chẳng được sung sướng nhiều (cái này chắc các chị cũng biết rồi tôi không phải nói thêm nhé!).



Em ơi đừng tuyệt vọng! Đời gọi em biết bao lần!
05:07 CH 25/06/2008
w
William_campells
Bắt chuyện
674Điểm·0Bài viết
Báo cáo