Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Trường MN Ngôi Sao Xanh - Khu Nguyên Hồng, Hà Nội
Con em đi học được một tuần, trộm vía có vẻ ok, em rất vui. À mà các chị ơi, sao trường không đặt tên lớp cho các con theo tên loài hoa, tên con vật ... nhỉ. Tại mọi người cứ hỏi tên lớp con là gì? Em đành trả lời là lớp số 2. Hi Hi!:Laughing:
05:59 CH 09/07/2009
Vì mẹ chồng mà 2 VC tôi yêu nhau vẫn phải ly dị
Nỗ lực thì cũng phải từ nhiều phía chứ, tự dưng chồng đưa về nhà bố mẹ đẻ, rồi chả có ý kiến gì, rồi đòi li hôn thì động lực nói chung cũng tắt ngóm cả.
Giải quyết phải giải quyết xong tận gốc rễ vấn đề, nếu đồng chí chồng không hợp tác thì nỗ lực làm gì.
Lại tiếp tục về chui đầu vào rọ, lại đau đớn, mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Có một đứa con ra còn mệt mỏi rắc rối hơn nhiều. Lúc đó chồng cũng chả làm gì, trốn đi nhậu say thì còn chết nữa.
10:22 SA 09/07/2009
Vì mẹ chồng mà 2 VC tôi yêu nhau vẫn phải ly dị
Mình không biết khuyên bạn thế nào, nhưng mình thấy bạn làm được tất cả những điều đấy là đã giỏi và có sự đảm đang tháo vát rồi. Mình thấy những lời của chị Táo rất chí lý đấy, vì chị ấy đã trải qua nhiều kinh nghiệm về cuộc sống với cái gia đình chồng mà tự dưng mình về làm dâu lại có thêm bao nhiêu trách nhiệm và bổn phận trong khi chả nhận được tí thương yêu nào cả.
Một là ở nhà làm osin cho nhà chồng, hai là đi làm kiếm tiền chứ, làm sao mà có sức khỏe để đảm đương cả hai việc đấy. Nói chung quan trọng nhất vẫn là anh chồng, đứng giữa giải quyết. Chồng là người hiểu rõ công việc của bạn nhất, sự vất vả của bạn hơn cả. Nếu chồng mà kiếm ra tiền thì mình tội gì phải vất vả thế.Chỉ có việc đón vợ đi làm bị mẹ bảo là nói dối đi chơi mà không giải thích rõ ràng cho mẹ hiểu thì còn nói làm gì.
Theo mình, bạn nên nói chuyện chia sẽ hết với chồng, lý tưởng nhất là ở riêng, còn không thì phải thuê người. Chứ nếu chồng bạn vẫn tiếp tục bắt bạn sống như vậy thì cần suy nghĩ lại, còn phải mang bầu sinh con nữa, vất vả lắm. Như mình đây nhìn vào ai cũng bảo nuôi con sướng, chỉ có chồng mình mới biết là mình vất vả ban đêm thế nào từ ngày bé sinh ra đến giờ gần 2 tuổi, "giấc ngủ bị xé tan tành". Ví dụ như nhà chồng bạn thấy hàng ngày cháu chơi thế ngoan thế, tại sao mẹ nó không giúp đỡ bà bán hàng, cứ kêu mệt là lừa dối đấy là mình tèo rồi đấy.
Mọi việc nên để chồng đứng ra nói, sẽ thuận lợi hơn nhiều. Tất nhiên với điều kiện chồng bạn vẫn yêu thương và ủng hộ bạn.
Còn nếu không, mình cũng sẽ tìm đường ra đi thôi. Những ấm ức trong cuộc sống hàng ngày nó giết chết hết tình cảm ngay, mà mình có nhiều đâu những năm tuổi trẻ để sống.
09:20 SA 09/07/2009
Trường MN Ngôi Sao Xanh - Khu Nguyên Hồng, Hà Nội
Báo cáo các mẹ là em đã cho con nhà em đi học được 2 hôm nay, lòng em như lửa đốt, mà em chả cài đặt được để xem camera trực tuyến gì cả.
Mà sáng nay đưa đến, cu cậu thấy cô giáo cái là khóc ầm lên, bố cháu báo cáo là nhìn thấy cháu cứ bám chặt lấy cô giáo không rời.
Có mẹ nào mới cho con đi học không?
Sốt ruột quá.
05:55 CH 06/07/2009
Các mẹ ơi, hãy cho tôi lời khuyên !
Con nhà tớ 18 tháng rưỡi, 16kg, cao 90cm, tớ thì lại lo con thừa cân, chán mớ đời, suốt ngày căn chỉnh chế độ ăn nhưng hết mức rồi, cho ăn ít nữa thì nó đói khóc ngay.
09:38 SA 02/07/2009
Nghĩ gì khi đọc "Cuốn theo chiều gió"?
Mình mê truyện này lắm, đọc lại đến chục lần rồi mà lẫn nào cũng khóc, khó lúc Bonie mất, khóc lúc Melanie mất, khóc ở đoạn nói chuyện cuối cùng của R và S. Câu xúc động nhất là: anh muốn chiều chuộng em như một đứa bé vì hơn ai hết, anh là người hiểu rõ em đã phải vất vả thế nào.
Mình luôn thích tính S và luôn nghĩ đến khi mình cần chút nghị lực.
Tối qua chồng bảo: thế kỷ này mà vẫn có người đọc tiểu thuyết khóc thút thít thế à?
Sao có những tác phẩm tuyệt vời thế nhỉ
06:17 CH 29/06/2009
Mẹ chồng đoảng
Mình sinh mổ, vẫn cố gắng tự làm mọi việc cho con, 2 tháng đầu tiên, mình không ngủ một đêm nào vì em bé phải bế trên tay, sau đó đến giờ gần 18 tháng, ngày bé rất ngoan nhưng tối quấy khủng khiếp, mình vẫn tự mình, cũng không nghĩ là tủi thân, vì để mọi người ngủ.
Chắc bạn chủ tóp tủi thân nhưng đừng nghĩ ngợi nhiều lại buồn mất sữa, cứ xác định mẹ như thế không thay đổi được, mẹ không bắt bẻ xoi mói mình là mừng rồi.
Mình luôn xác định tự túc, tự lập và vẫn đang thực hiện như vậy. Nhưng có lẽ bắt đầu quá sức rồi, con đêm quấy ngày nghịch quá. Ao ước được ngủ một đêm ngon giấc.
06:05 CH 26/06/2009
Không biết phải làm sao ?
Mình chả biết khuyên bạn thế nào, chỉ chia sẻ chuyện của mình thôi.
Con nhà mình nhé, sinh 4.1kg, cứng cáp, suốt 2 tháng liền sau sinh, mình không được ngủ một đêm nào, đêm nào cũng thức từ tối đến sáng để bế bé, ngày bé ngủ như bí.
Sau đó, ngủ đêm, nhưng trước khi ngủ cũgn khóc ngằn ngặt đến 2 tiếng, vật vã, chả hiểu sao, cả nhà náo loạn. mỗi khi tối đến là cảm thấy hãi hùng. mất vài thágn
đến giờ 18 tháng, tối vẫn thức khuya, nghịch như giặc trên người mẹ, hoặc dậy nghịch từ 3h đến 6h sáng lăn ra ngủ, mẹ dậy đi chợ, đi làm là vừa.
Ai cũng hâm mộ mình vô cùng vì mình có thể chịu được tất cả gần 2 năm nay.
Con mình sinh to, cứng cáp, phát triển tốt, đứng đi từ sớm, răng mọc bình thường.
Mình cũgn chả buồn cho con đi khám, vì bố và các ông bà nó khôgn đồng ý.
Kệ thôi, ai cũng tưởng mình nuôi con nhàn vì ban ngày bé rất ngoan, ăn k phải ép, lên cân tốt toàn động viên mình sinh luôn bé nữa.
Nhưng mình thấy như một cuộc chiến không biết bao giờ mới kết thúc:Silly:Điều mình luôn ao ước là được ngủ một đêm trọn vẹn, bao giờ?
05:28 CH 26/06/2009
Bạn trai thân nhất của mình là chồng bạn gái thân...
Mình cũng có một cậu bạn thân, suốt những năm đại học, chuyện gì cũng tâm sự, việc gì cũng nhờ, bạn ấy lúc nào cũng sẵn sàng ở bên mình. Mình thì cũng nghĩ bạn ấy vô tư thôi, vì cũng không thấy cái gì cụ thể cả, nghĩ là bạn ấy tốt. Đến trước hôm bạn ấy lấy vợ, ba đứa ngồi nói chuyện (bạn ấy mình và một bạn gái nữa), bạn ấy tự dưng nói một câu: ngày xưa mình bảo mình với T yêu nhau thì thế nào nhỉ? Thế mà T cười ầm lên bảo là: ông hâm à? quá đáng thế đấy! Lúc đó mình mới biết bạn ấy có tình cảm với mình.
Bạn ấy cưới vợ thì mình cũng tự không gần gũi như xưa, mình không muốn vợ chồng bạn ấy có bất cứ vấn đề gì vì mình cả. Mình cũng là người hay nhạy cảm và lo xa. Từ đó gặp gỡ gì cũng đủ chồng vợ vui vẻ cả(trộm vía có vài lần bạn ấy qua cty mời mình đi uống nước một tí thôi).
Cảm thấy tiếc nhưng vẫn xác định không thể như xưa.
Hôm nay đọc bài của bạn lại thấy bâng khuâng. Mình thấy chồng bạn nói đúng đấy. Suy từ mình ra, chồng mình lại đi tâm sự với một phụ nữ khác tức điên lên ấy chứ.
Ngày xưa thật đẹp các mẹ nhỉ!
Nếu ngày xưa mình nhận ra tình cảm của cậu bạn ấy thì sao nhỉ?:Laughing:
11:08 SA 26/06/2009
Trường MN Ngôi Sao Xanh - Khu Nguyên Hồng, Hà Nội
Em cũng thích trường này lắm, đã cho bé đến đấy chơi mấy buổi chiều. Nhưng sau đó bé bị ốm liên tiếp, nên đành dừng lại, chưa biết bao giờ bắt đầu lại đây.
08:42 SA 17/06/2009
Nhật ký người phụ nữ yêu bản thân!
Phải làm thế nào để học các chị ở đây được?
Em muốn lúc nào nhà cũng có đồ ăn ngon, đa dạng món (chiều chồng, em thì chỉ thích thịt luộc), sáng nào cũng mắt nhắm mắt mở đi chợ sớm.
Em muốn lúc nào nhà cửa cũng gọn gàng sạch sẽ: hôm nào đi làm về cũng dọn dọn dẹp dẹp trong khi nhà có giúp việc, vì bà ấy vừa lười vừa chậm vừa bắt nạt được em (lớn tuổi và là người quen)
Em chiều chồng nên hôm nào cũng thấp thỏm lo đồ ăn sáng cho chồng, rồi xem hôm nay mình nấu ăn tối thế này chồng có thích không? Và dường như càng ngày tâm trạng lại càng phụ thuộc vào chồng, cú thế.
Em chiều con nên em sẵn sàng làm mọi việc cho nó vui, dù chỉ muốn nằm im trên giường một lúc.
Sáng nay nấu mì cho chồng (đã hỏi ý kiến), gọi mãi mới dậy ăn vài miếng mặt sưng lên, rồi lại đi nằm, em điên lắm rồi, tối nào em cũng phải thức đêm đấy chứ, con em nó chả ngủ gì cả gần sáng mới ngủ, sáng ra dậy sớm đi chợ, về lại nấu mì rồi mà bị đối xử thế đấy. Em tức lắm nhé. Bình thường em còn vào kiss rồi bye nhưng sáng nay mặt em vênh lên, chọn bộ váy ngắn nhất, xịt nước hoa rồi đi làm. Thấy mặt chồgn có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, không biết có thật không hay mình tưởng tượng ra. Điên quá.
08:26 SA 09/06/2009
Đóng/Mua cũi cho bé!
Các bố mẹ ơi, em muốn mua mội cái cũi gỗ, mà mở thanh cạnh ra, rồi áp vào giườgn bố mẹ thành giường để bé ngủ. E không biết mua ở đâu cả? Làm ơn chỉ giúp em với
07:15 CH 05/06/2009
Truyện ngắn của Puskin-Cô tiểu thư nông dân
Mình cũgn thích Puskin lắm, nhất là chuyện này, đọc thích thế nhỉ. Nhưng văn học hiện thực Nga, nhất là thời chiến tranh phát xít thì đọc buồn lắm. Người Nga là một dân tộc vĩ đại.
04:47 CH 05/06/2009
Oshin trẻ và mấy chuyện tế nhị
Osin nhà em cãi em ầm ầm, vì bà lớn tuổi nên em cũng không muốn nói nặgn lời. Lười, chỉ thích ăn ngon, mặc đẹp và đi buôn chuyện. T7, chủ nhật toàn ngủ cả chiều. Ao ước ngày cho con đi học.
04:41 CH 05/06/2009
Oshin trẻ và mấy chuyện tế nhị
Nếu mà chị ý chưa chồng thì có khi lại cố tình đấy, chả phải vô tâm đâu. Như bà giúp việc nhà em, không có chồng, bình thường không sao, cứ có ông ngoại đến là giọng nói, cử chỉ hành động thay đổi hẳn, có khi ông đang ngồi xem ti vi, cứ lăn bò toài dưới đất, chơi với bé, trông cứ làm sao ấy. Tâm lý đấy chị ạ. Trộm vía bố em đẹp giai phong độ. Em mà nói chuyện đt với ông, thể nào cũng lắng nghe, còn nói chõ vào. Ông mà đến là sán đến nói chuyện, hỏi đủ thứ. Ông chả buồn trả lời hết nữa. Lại còn thích sau này con em về đấy ở để bà về ở, em mới bảo là bố em khó tính lắm, bà có ở được không? bà ấy kể và nói mẹ em là: bà ở được tôi cũng ở được:Laughing:. Làm mẹ em vừa buồn cười vừa tức.
Nhưng chuyện nhà chị theo em thì nên kiếm người khác, phụ nữ không chồng, lại tầm tuổi ở cùng thế thì rắc rối lắm đấy.
04:39 CH 05/06/2009
w
Whitenarcissus
Bắt chuyện
630
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Giải quyết phải giải quyết xong tận gốc rễ vấn đề, nếu đồng chí chồng không hợp tác thì nỗ lực làm gì.
Lại tiếp tục về chui đầu vào rọ, lại đau đớn, mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Có một đứa con ra còn mệt mỏi rắc rối hơn nhiều. Lúc đó chồng cũng chả làm gì, trốn đi nhậu say thì còn chết nữa.
Một là ở nhà làm osin cho nhà chồng, hai là đi làm kiếm tiền chứ, làm sao mà có sức khỏe để đảm đương cả hai việc đấy. Nói chung quan trọng nhất vẫn là anh chồng, đứng giữa giải quyết. Chồng là người hiểu rõ công việc của bạn nhất, sự vất vả của bạn hơn cả. Nếu chồng mà kiếm ra tiền thì mình tội gì phải vất vả thế.Chỉ có việc đón vợ đi làm bị mẹ bảo là nói dối đi chơi mà không giải thích rõ ràng cho mẹ hiểu thì còn nói làm gì.
Theo mình, bạn nên nói chuyện chia sẽ hết với chồng, lý tưởng nhất là ở riêng, còn không thì phải thuê người. Chứ nếu chồng bạn vẫn tiếp tục bắt bạn sống như vậy thì cần suy nghĩ lại, còn phải mang bầu sinh con nữa, vất vả lắm. Như mình đây nhìn vào ai cũng bảo nuôi con sướng, chỉ có chồng mình mới biết là mình vất vả ban đêm thế nào từ ngày bé sinh ra đến giờ gần 2 tuổi, "giấc ngủ bị xé tan tành". Ví dụ như nhà chồng bạn thấy hàng ngày cháu chơi thế ngoan thế, tại sao mẹ nó không giúp đỡ bà bán hàng, cứ kêu mệt là lừa dối đấy là mình tèo rồi đấy.
Mọi việc nên để chồng đứng ra nói, sẽ thuận lợi hơn nhiều. Tất nhiên với điều kiện chồng bạn vẫn yêu thương và ủng hộ bạn.
Còn nếu không, mình cũng sẽ tìm đường ra đi thôi. Những ấm ức trong cuộc sống hàng ngày nó giết chết hết tình cảm ngay, mà mình có nhiều đâu những năm tuổi trẻ để sống.
Mà sáng nay đưa đến, cu cậu thấy cô giáo cái là khóc ầm lên, bố cháu báo cáo là nhìn thấy cháu cứ bám chặt lấy cô giáo không rời.
Có mẹ nào mới cho con đi học không?
Sốt ruột quá.
Mình luôn thích tính S và luôn nghĩ đến khi mình cần chút nghị lực.
Tối qua chồng bảo: thế kỷ này mà vẫn có người đọc tiểu thuyết khóc thút thít thế à?
Sao có những tác phẩm tuyệt vời thế nhỉ
Chắc bạn chủ tóp tủi thân nhưng đừng nghĩ ngợi nhiều lại buồn mất sữa, cứ xác định mẹ như thế không thay đổi được, mẹ không bắt bẻ xoi mói mình là mừng rồi.
Mình luôn xác định tự túc, tự lập và vẫn đang thực hiện như vậy. Nhưng có lẽ bắt đầu quá sức rồi, con đêm quấy ngày nghịch quá. Ao ước được ngủ một đêm ngon giấc.
Con nhà mình nhé, sinh 4.1kg, cứng cáp, suốt 2 tháng liền sau sinh, mình không được ngủ một đêm nào, đêm nào cũng thức từ tối đến sáng để bế bé, ngày bé ngủ như bí.
Sau đó, ngủ đêm, nhưng trước khi ngủ cũgn khóc ngằn ngặt đến 2 tiếng, vật vã, chả hiểu sao, cả nhà náo loạn. mỗi khi tối đến là cảm thấy hãi hùng. mất vài thágn
đến giờ 18 tháng, tối vẫn thức khuya, nghịch như giặc trên người mẹ, hoặc dậy nghịch từ 3h đến 6h sáng lăn ra ngủ, mẹ dậy đi chợ, đi làm là vừa.
Ai cũng hâm mộ mình vô cùng vì mình có thể chịu được tất cả gần 2 năm nay.
Con mình sinh to, cứng cáp, phát triển tốt, đứng đi từ sớm, răng mọc bình thường.
Mình cũgn chả buồn cho con đi khám, vì bố và các ông bà nó khôgn đồng ý.
Kệ thôi, ai cũng tưởng mình nuôi con nhàn vì ban ngày bé rất ngoan, ăn k phải ép, lên cân tốt toàn động viên mình sinh luôn bé nữa.
Nhưng mình thấy như một cuộc chiến không biết bao giờ mới kết thúc:Silly:Điều mình luôn ao ước là được ngủ một đêm trọn vẹn, bao giờ?
Bạn ấy cưới vợ thì mình cũng tự không gần gũi như xưa, mình không muốn vợ chồng bạn ấy có bất cứ vấn đề gì vì mình cả. Mình cũng là người hay nhạy cảm và lo xa. Từ đó gặp gỡ gì cũng đủ chồng vợ vui vẻ cả(trộm vía có vài lần bạn ấy qua cty mời mình đi uống nước một tí thôi).
Cảm thấy tiếc nhưng vẫn xác định không thể như xưa.
Hôm nay đọc bài của bạn lại thấy bâng khuâng. Mình thấy chồng bạn nói đúng đấy. Suy từ mình ra, chồng mình lại đi tâm sự với một phụ nữ khác tức điên lên ấy chứ.
Ngày xưa thật đẹp các mẹ nhỉ!
Nếu ngày xưa mình nhận ra tình cảm của cậu bạn ấy thì sao nhỉ?:Laughing:
Em muốn lúc nào nhà cũng có đồ ăn ngon, đa dạng món (chiều chồng, em thì chỉ thích thịt luộc), sáng nào cũng mắt nhắm mắt mở đi chợ sớm.
Em muốn lúc nào nhà cửa cũng gọn gàng sạch sẽ: hôm nào đi làm về cũng dọn dọn dẹp dẹp trong khi nhà có giúp việc, vì bà ấy vừa lười vừa chậm vừa bắt nạt được em (lớn tuổi và là người quen)
Em chiều chồng nên hôm nào cũng thấp thỏm lo đồ ăn sáng cho chồng, rồi xem hôm nay mình nấu ăn tối thế này chồng có thích không? Và dường như càng ngày tâm trạng lại càng phụ thuộc vào chồng, cú thế.
Em chiều con nên em sẵn sàng làm mọi việc cho nó vui, dù chỉ muốn nằm im trên giường một lúc.
Sáng nay nấu mì cho chồng (đã hỏi ý kiến), gọi mãi mới dậy ăn vài miếng mặt sưng lên, rồi lại đi nằm, em điên lắm rồi, tối nào em cũng phải thức đêm đấy chứ, con em nó chả ngủ gì cả gần sáng mới ngủ, sáng ra dậy sớm đi chợ, về lại nấu mì rồi mà bị đối xử thế đấy. Em tức lắm nhé. Bình thường em còn vào kiss rồi bye nhưng sáng nay mặt em vênh lên, chọn bộ váy ngắn nhất, xịt nước hoa rồi đi làm. Thấy mặt chồgn có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, không biết có thật không hay mình tưởng tượng ra. Điên quá.
Nhưng chuyện nhà chị theo em thì nên kiếm người khác, phụ nữ không chồng, lại tầm tuổi ở cùng thế thì rắc rối lắm đấy.