Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Vì sao tôi không giữ trinh và lời gửi cho các em...
Bình thường tôi không thích đôi co với những vấn đề vô thưởng vô phạt, muôn đời không phân định kẻ thắng người thua như thế này trên internet. Nhưng hôm nay rảnh rỗi lại trong tư thế gái sắp lấy chồng nên muốn nói về kinh nghiệm của bản thân. vì sao tôi không thèm giữ trinh.

Ngày trước khi tôi 20 tuổi tôi cũng nghĩ giống như các bạn nam ở đây, về tiết hạnh phụ nữ. Là con gái tôi muốn được người đàn ông của tôi tôn thờ, tôi cảm thấy hạnh phúc vì được người đàn ông của mình thờ vì cái sự trong trắng ấy. Tôi cố gắng chiều chuộng, chăm sóc anh ấy, chăm sóc gia đình anh ấy. Tôi không bao giờ về nhà sau 10h tối,không cả uống bia đừng nói là uống rượu. Tôi cố gắng để đoạt lấy cái công dung ngôn hạnh. Để được tung hô là người phụ nữ chuẩn mực, tôi cho rằng những đứa con gái mất trinh là hư hỏng, là sẽ không bao giờ được đàn ông trân trọng. Nói chung là thời đó tôi thích leo lên bàn thờ ngồi, tuy có vất vả nhưng vẫn tự mình vuốt ve mình mấy ai được ngồi trên bàn thờ, haha.

Rồi tôi đi du học, tôi đến phương tây, cái đất nước này chả ai care bạn làm ji. bạn có thể thờ chúa hay thờ phật, hoặc theo đạo hồi. Bạn thích lấy chồng sớm hay sống với nhau mà chẳng làm đám cưới và vẫn có con cái, bạn thích còn trinh hay mất trinh. Nói chung là chẳng ai quan tâm, quan trọng là bạn có hạnh phúc với cuộc sống của bạn không. nếu bạn hạnh phúc bạn được hưởng, nếu bạn khó khăn hoặc có vấn đề xã hội sẽ giúp đỡ bạn. K quan trọng bạn đi bằng ji, chọn con đường nào, chỉ có cái đích đến của hạnh phúc là quan trọng.

Tôi học cách yêu bản thân hơn, vì chỉ có 1 mình nên chỉ cần làm những ji mình thích. Tôi học, tôi chơi tôi kết bạn. Thỉnh thoảng tôi đi club cuối tuần với bạn bè, ăn mặc 1 chút rực rỡ và sexy, thoa chút môi đỏ, đi đôi giày cao gót và tôi tự tin bước. Tôi chẳng đến đó để tìm tình 1 đêm, tôi đến để uống 1 chút, vui 1 chút, yêu bản thân 1 chút và để thấy đời đẹp hơn. Đàn ông có thể nghĩ thấy tôi hấp dẫn hay hư hỏng tôi chẳng quan tâm. Cái tôi quan tâm là tôi thấy mình như thế nào, và tôi thấy tôi đẹp hơn mọi ngày.

Tôi tham gia hội sinh viên làm việc từ thiện, các thành viên đến từ mọi nơi trên thế giới, có người thích party tiệc tùng, có người theo đạo hồi chưa bao giờ uống đồ có cồn và cầm tay con trai. Mỗi người một văn hóa, nhưng kết cục chúng tôi làm việc nghiêm túc và không mệt mỏi để góp phần 1 chút nào đó cho thế giới. con người bình đẳng, họ giữ riêng niềm tin của họ, nhưng điều đó k ngăn cản họ làm việc và yêu quý nhau như 1 gia đình.

Tôi học được một điều, thế giới k có giới hạn, giới hạn là do con người đặt ra. Đó là lý do vì sao phương tây đi trước chúng ta cả trăm năm. Cuộc đời quá ngắn ngủi, tôi càng đi nhiều, càng học nhiều tôi càng thấy còn nhiều cái mình phải học, nhiều nơi mình phải đi. Tôi thấy mình đã phí thời gian để không tự mình yêu thương mình vì những điều người khác đặt ra. Tôi học được cách làm những điều mình cảm thấy hạnh phúc, chứ không phải được cảm thấy hạnh phúc vì những điều người khác muốn mình phải làm.

Rồi tôi gặp anh,chúng tôi đang chuẩn bị, tháng 5 này chúng tôi sẽ làm lễ cưới tại đây, là trong thời gian sắp tới chúng tôi cũng sẽ vẫn sống ở đây. Anh hơn tôi nhiều tuổi, tôi yêu anh vì sự hiểu biết và thông minh của anh,và quan trọng nhất anh là người làm cho tôi cảm thấy anh yêu tôi vì chính bản thân tôi, điều mà tôi thấy sa sỉ với người trước. Anh sẵn sàng đưa tôi đi khắp nơi, làm mọi thứ cho tôi vui, nấu ăn rửa bát anh cũng chẳng nề hà. Tôi có thể lúc làm gái quê ngây thơ, cưỡi ngựa, hái cherry hoặc lúc lại là tôi sexy đi vào club có anh bên cạnh tháp tùng.

Anh cũng là người đầu tiên làm cho tôi biết sự thăng hoa của sex khi 2 con người hòa quyện với nhau. Sau khi đó thì tôi thấy sex thật là thích, nó vừa là yêu, lãng mạn, đam mê và nhục dục. Nó là một điều trong hàng trăm điều khiến chúng tôi hạnh phúc hơn. lần đầu tiên của tôi không có máu, anh cũng chẳng hỏi tôi là tôi mất hay tôi đánh rơi ở đâu, anh chỉ hỏi em có được thoải mái và thăng hoa không. trộm nghĩ lỡ như ngày xưa giữ gìn rồi lấy phải thằng yếu sinh lí thì cả đời không biết thế nào là sướng, haha. nói chung zai Việt sống ở nước ngoài nhiều năm, chịu sự giáo dục của phương tây cũng có rất nhiều điểm mạnh. Tuy nhiên là phụ nữ phương tây cũng sướng quá nhiều khi cũng hơi quá tàn nhẫn với đàn ông.

Có một điểm yếu trong văn hóa phương tây là con người trong quá trình mưu cầu hạnh phúc quá dễ dàng để từ bỏ. Nhiều khi chỉ vì những hiểu lầm nhỏ, nhưng xích mích k đáng có mà họ sẵn sàng từ bỏ gia đình trước khi tìm cách sửa chữa nó. Vậy nên tỉ lệ ly hôn của phương tây mới cao là vậy, chúng tôi sẽ cố gắng hòa hợp những cái tốt nhất cảu 2 nền văn hóa.

Tôi không muốn tranh luận với các anh đực rựa ở đây, mà tôi muốn nhắn với chị em. mọi người hãy làm những ji` mình cho là hạnh phúc, nếu muốn yêu hãy cứ yêu, chỉ nhớ nên tỉnh táo, đừng làm vì đàn ông muốn thế, hãy làm vì mình. Mình muốn yêu, muốn được thăng hoa trong sex với người mình yêu hãy cứ làm. Mình muốn giữ gìn để trao cho người xứng đáng hãy cứ giữ. Nhưng nên nhớ tất cả vì mình muốn thế, dù tình yêu có không kết thúc đẹp như mình muốn thì hãy mỉm cười và tiếp tục yêu bản thân,đưng hối tiếc vì mình đã rất hạnh phúc với người đó, chỉ có là duyên chưa đến mà thôi. Và mình sẽ chờ đợi cho người tiếp theo cũng yêu bản thân mình như mình vốn được hưởng, dù có là bao lâu chăng nữa.

Hãy yêu lấy cơ thể mình, bản thân mình, chăm sóc và nâng niu nó. Tôi không cổ xúy cho lối sống buông thả, nếu các em dễ dãi nghĩa là các em đã coi rẻ bản thân mình. Hãy trân trọng người yêu thương mình thực sự, yêu mình vì chính mình, thì sex cũng là một cách hưởng thụ tình yêu. Tuy nhiên làm ji cũng cần có hiểu biết, nếu chưa sẵn sàng làm mẹ thì hãy biết cách bảo vệ bản thân. Hãy có trách nhiệm với cơ thể mình các em ah. Nếu lỡ như các em nhìn nhầm người, người ta phụ bạc mình thì nên nhớ, đó là 1 điều may mắn vì mình không làm 1 cái mistake lớn là sống với người không trân trọng mình cả đời. Nhớ nhé mỉm cười và sống hạnh phúc, đám cưới không phải đích đến mà mới chỉ là sự khởi đầu.
Đó là quan điểm của bạn, bạn thích sống cuộc đời mình thế nào đó là việc của bạn, có thể góc nhìn của bạn đại chúng trong thời điểm này. Nhưng Mỗi người có 1 góc nhìn khác nhau, đừng nghĩ ai cũng như bạn đơn giản thế thôi.
02:37 CH 07/10/2013
Giai (đc mai mối) rất khó hiểu - em xin được tư...
Về cơ bản thì mình nghĩ thế này ;
Thứ 1 nếu là con gái, tốt nhất là đừng trả lời những tin nhắn mà không rõ lai lịch người gửi.
Thứ 2 là đàn ông tử tế nếu có ý định lâu dài thì khi nhắn tin gọi điện lần đầu sẽ xưng tên luôn và địa chỉ . Mình khi làm quen cũng thế, nhắn tin nói rõ tên và vị trí.
Thứ 3 Bạn không chắc người à ơi kia là "Anh ta" hay là 1 đồng nghiệp xấu tính nào đang trêu đâu :D
10:21 SA 27/05/2013
là anh ấy chán em hay tại em là con gái nên cả...
Em mới tham gia diễn đàn, đây cũng là lần đầu tiên e post bài nhờ tư vấn. E rất mong các anh chị cho em lời khuyên với ạ :(

E mới ra trường đi làm được gần 1 năm. A hơn e 5 tuổi. Chúng e quen nhau là qua 2 ông bố. Bố e và bố a là bạn học ĐH, sau 1 lần gặp lại nhau sau nhiều năm, qua 1 câu chuyện tình cờ vu vơ mà quyết định cho 2 đứa xem mặt. Lần xem mặt đó cả e và a đều ko biết gì cả, e tới nhà a ăn tối, chỉ nghĩ là đến nhà bạn của bố chơi thôi. Buổi gặp đó có thể xem là thuận lợi, vì ngay lần đầu tiên 2 đứa đều có ấn tượng với nhau, và cả gia đình anh thì đều ưng em.

Có thể nói a hơn e về nhiều mặt, từ ngoại hình, học vấn, công việc tới kinh tế của gia đình anh. Bởi vậy lần đầu tiên tuy ấn tượng nhưng e cũng ko bận tâm, mơ mộng gì nhiều vì tính em vốn sống thực tế, em không thích trèo cao ngã đau. Nếu không phải là a chủ động nhắn tin làm quen trước thì bọn e cũng sẽ không bắt đầu.

Thời gian đầu a rất quan tâm, ngày nào bọn e cũng nhắn tin hoặc chat chit trên facebook tới khuya, lúc rảnh thì đi chơi với nhau. Tuần nào 2 bác cũng mời e sang ăn cơm, từ chối nhiều ko tiện nên hầu như chủ nhật nào đi chơi vs nhau về e cũng qua nhà anh ăn tối. Thực sự là thời gian quen nhau e cũng thấy mệt mỏi, nhiều khi thấy chán, e ko thích tuần nào cũng sang ăn cơm song chưa nghĩ ra cách để từ chối. Nhưng từ chủ nhật vừa rồi, sau buổi đi đạp vịt với nhau thì e thấy a có dấu hiệu nhãng ra, a ko hề nhắn tin hỏi thăm, quan tâm gì tới e cả. Tối CN sau khi ăn tối xong a đưa e về sớm vì a bảo có hẹn cafe với các chị cùng cơ quan. E chỉ nghe thế chứ ko đòi đi cùng, vì e nghĩ a ko đề cập hỏi e có muốn đi ko tức là chưa muốn giới thiệu e với bạn. E hơi buồn vì điều đó nhưng ko nói gì cả.

Hôm thứ 3 biết a đi công tác về, thời tiết hôm đó rất nóng, biết a ko chịu đc nóng nên có chủ động nhắn tin hỏi thăm a. Lúc đó e nhắn tin ko phải vì e nhớ a ko chịu được, chỉ vì e nghĩ nếu cả 2 cùng thờ ơ thế thì chẳng đi tới đâu cả, mà hôm thứ 2 thì hai đứa đã không liên lạc gì với nhau rồi. E vừa nhắn tin xong cái thì thấy a trả lời e trên facebook. Giọng nhắn tin thì vui vẻ, nhưng e vẫn thấy thiếu sự nhiệt tình trước đây. Thế là từ sau hôm đó em thôi luôn, không chủ động hỏi han gì nữa. Mãi tới tối qua thì a nhắn tin cho e, bảo bố mẹ a mời e sang nhà ăn 9 tháng hai cháu anh. 1 tiếng sau e nhắn lại bảo chắc mai e chỉ sang chơi chút với 2 cháu thôi, và hỏi a có định mua quà gì cho 2 cháu không. Lúc e nhắn là 8 rưỡi tối mà tận 11h a mới nhắn lại cho e, e cũng tiện hỏi luôn a là "dạo này a bận ah, hay đang có điều gì bất mãn với e". A bảo a ko có vấn đề gì cả, vì sao e lại hỏi a thế. E trả lời là e cảm thấy thế, có thể cảm nhận của e nhầm, trong nhiều lần đúng hẳn phải có lần sai. A nhắn lại bảo "thui ngủ đi cho đỡ nghĩ ngợi lung tung, chắc mấy hôm vừa rồi nóng nên e suy nghĩ nhiều quá. A đi ngủ đây". Vậy là xong, 2 đứa ko nhắn tin nữa.

Giờ e cũng ko biết nên nghĩ sao ạ, nếu e yêu a ấy thì đây mới là mối tình đầu nên e chưa có kinh nghiệm gì cả. Thực ra 2 đứa mới quen gần 2 tháng, nêu giờ thôi luôn thì em sẽ đỡ đau khổ vì tình cảm chưa nhiều. Nhưng đôi khi e lại mâu thuẫn, chưa nỡ thôi luôn vì e nghĩ cái j cũng cần bồi đắp, giờ buông luôn thì liệu có phải là e vội vàng quá.

Trên kia e có nói a hơn e về nhiều mặt, nhưng điều đó không có nghĩa là e xấu, học hành ko ra sao hoặc vô duyên ko ai yêu. E tuy ko xinh nhưng cũng dễ nhìn, tốt nghiệp ở 1 trường đại học tốt, thời gian học ĐH cũng nhiều người theo đuổi, e cũng có cảm tình với 1 số người, nhưng vì lúc đó còn bận học và chưa muốn vướng bận nên e chỉ duy trì tình bạn chứ ko chính thức yêu ai cả. Giờ ko có kinh nghiệm gì, e cảm thấy bối rối quá.

Em rất hi vọng nhận được chia sẻ của các anh chị :(

Hãy từ từ cảm nhận và mở rộng lòng mình. Tất cả lời khuyên trên này chỉ là tham khảo thôi, người ta chỉ áp dụng với trường hợp của người ta, có người cay độc, có người không. Chỉ có nightrainbow và thời gian mới rõ thôi... nhưng mà mở rộng lòng mình đi nhé :D
11:08 SA 26/05/2013
Tâm sự gái ế 2.6!
ai đời đi kiếm tình yêu?
lại vác cái mặt mỹ miều lên đây?
chủ yếu là chỗ giải khoây
mỗi khi rãnh rỗi lên đây vui cười
quan điểm tùy thuộc mỗi người
ai kia ghét bỏ...cũng cười hi hi
cuộc đời dẫu có mấy khi
nỗi buồn giữ lấy,cho đi nụ cười
nhưng mà cũng có lắm người
việc mình thì nhác việc người thì siêng
suốt ngày đi nói huyên thuyên
dìm hàng,ném đá,xỏ xiên đủ điều?

one đã từng nói lời yêu?
one đã từng có tình yêu trên này?
one từng inbox cho ai?
one từng tán tỉnh suốt ngày nhắn tin?
one từng chát chít linh tinh?
hay là one chỉ một mình thế thôi.

?????? Sự thật là không biết đồng chí là ai để xỏ xiên. Anw nếu có gì mạo phạm thì xin lỗi nhé.
12:54 CH 20/05/2013
Tâm sự gái ế 2.6!
ha ha ha ha ha
từ ngày cái tóp lập ra
mình đây cũng có ngó qua đôi lần
thế mà chưa kịp đến gần
để được thưởng thức đôi vần thơ hay
hôm nay nâng chén rượu cay
chân xiêu chân vẹo lạc ngay chốn này
mặt mày đỏ gấc vì say
xin được mạn phép cho đây nhiều lời:
con gái tuổi ấy(26) rạng ngời
tuổi xuân đã chín,tuổi đời cũng xanh
tình em như trái trên cành
quả ngon chín mọng,cuống vành tốt tươi
không còn cô gái đôi mươi
chưa là phụ nữ ba mươi đẫy đà
tuổi em chưa gọi là già
tuổi em chỉ gọi là bà cụ non
tính tình thì vẫn trẻ con
thế mà cứ nói(với mẹ) là con lớn rồi :->
bây giờ em vẩu đôi môi :-*
em cười em bảo: là tôi ế rồi?
ế thật thì chẳng lôi thôi
đằng này em ế mà đôi ba thằng
ngày ngày đem bẫy đi giăng
ngày ngày vẫn nhắn cho em thế này:
"em ơi chẳng chóng thì chày
kiểu gì tao cũng cưới mày nha con"
có thằng còn tỏ sắt son
"yêu em bể cạn đá mòn vẫn yêu"
có thằng thì lại nói điêu:
"mười điều em muốn anh chiều hết luôn"
có thằng thì thích nói suông
làm thì ko có,chỉ luôn lắm điều
có thằng em cũng muốn yêu
nhưng mà thằng đó,có nhiều người theo
có thằng thì mập như heo
có thằng ốm đói,mốc meo mặt mày
có thằng thì lai mặt dày:
không yêu trả dép cho đây đi về :o
có thằng thì lại rất dê
em yêu anh có...được "phê" tí nào 8-}
có thằng lại rất tào lao
tính toán kỹ lưỡng,phí nào cũng chia
có thằng....thì thiệt tức ghia
đến nhà ngồi xổm,đến phia mới về
......
thế nên em mới đi về
một mình lẻ bóng tái tê cõi lòng.
thương cho cái kiếp phòng không
trai thì cả đống,nằm không suốt ngày
thôi thì đã lỡ lên đây
xem như em cũng có ngày được vui
anh chẳng để ý thì thui
anh mà để ý em dzui sáng...chiều
thôi thì thiếu 1 chữ yêu
anh đang có sẵn nên chiều em luôn =P~

Thơ rất hay, khá rõ ràng
Cơ mà giọng bác cả làng đều hay
Hay là ở chỗ giả say
Để cho cua gái được ngay ấy mà
E thì rõ một con gà
Nhưng mà nhìn thấy quả là cao tay
Người khôn thường có điều hay
Để cho thằng dại loay hoay mệt nhoài (…)

Dựa (vào) rượu cua gái không khoai (chém gió =.= không khoai đã chả ế đến bây giờ…)
Là trai phải có cái oai của mình.
Em thì khuyên bác thật tình
Rượu vào thì chớ xin tình yêu kia.
Chúc bác chóng tỉnh rượu.... =))
08:33 SA 19/05/2013
Tâm sự đêm khuya....Tầng 14
4:30 vậy là lại 1 đêm trắng ngồi cày cuốc cho tương lai.P, E hoàn toàn ko quan tâm đến tôi, Điều đáng buồn duy nhất khi tất cả sự chân thành của tôi không được đáp lại....Nhận ra mình thật bất lực nhưng Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn.
11:35 SA 18/05/2013
24 tuổi có đáng báo động cái sự " ế" ko?
e thấy chán nhưng ko thể hiện ra ngoài mặt đâu ạ, là trong lòng nghĩ thế, còn ngoài vẫn bình thường mà :-s E nghĩ cái vế nhanh đến nhanh đi có lẽ đúng, vì ngay từ đầu thấy tiến triển tốt quá e cũng thấy hơi bất thường rồi, lúc đó còn nghĩ làm thế nào để tiến triển chậm lại, giờ thì y như mong đợi, còn quá mong đợi nữa :-
06:36 CH 16/05/2013
24 tuổi có đáng báo động cái sự " ế" ko?
Mình đang quen 1 a đẹp trai, công việc tốt, gia đình cơ bản, có đk, bố mẹ ủng hộ, ngày xưa cứ nghĩ gặp đc người như vậy hẳn mình sẽ yêu lắm, mà sao giờ e lại ko yêu như e tưởng, cứ thấy nhàn nhạt, giờ thấy a ấy cũng nản nản như mình thì phải :( Mà 2 đứa thì mới quen nhau thôi, sao đã mau chán thế chứ, hic
Nói chung là Một bên nhiệt tình, một bên không nhiệt tình, tình yêu không thể đến dễ dàng được đâu, mà nếu đến nhanh thì cũng nhanh đi thôi...
05:23 CH 16/05/2013
Tâm sự gái ế 2.6!
Đây 28 tuổi chưa tưng yêu
Bạn bè toàn bảo cụ này kiêu
Cơ mà ví thử mà yêu dễ
Thì cụ này cứ quyết là tâp yêu (nói chung là khó =.=)
Gái kia mới có 26 tuổi
Chưa gì đã sợ ko ai yêu
em ơi cuộc đời còn dài lắm
80 năm nữa tha hồ yêu
Hãy cứ phiêu du như ngọn gió
Rồi khi chín chắn hãy tập yêu...
05:15 CH 14/05/2013
Làm gì để cắt đuôi - Tư vấn giúp em, em thật sự...
Bạn muốn nó hết quấy rối thì dễ thôi:

- Chặn FB nó -> Hết theo dõi, khỏi đọc status luôn (cái này dễ mà, trừ khi bạn thích nó quan tâm thì khỏi block).
- Không chửi bới gì hết, có những thằng nó nghĩ là mình chửi có nghĩa là mình quan tâm, rồi lâu dần sẽ để ý và nhớ nó -> Nó tặng gì khỏi trả lại, vứt ngay vào sọt rác (mọi người thấy sẽ hết chọc bạn thôi). Đời này cái gì mình giãy nảy người ta càng thích chọc, cứ lơ đẹp đi là xong.
- Nó nhắn tin thì chặn số đt nó, nó gọi thì tắt máy hoặc nhờ anh nào nghe giùm vv.

Nói chung có nhiều cách, tùy thuộc bạn muốn gì và con người nó như thế nào thôi. Có nhiều trường hợp những đứa điên sợ nó hành hung bạn (em gái của bạn mình từng bị đâm chết bởi một thằng điên như thế :(, google Vũ Thị Hoàng Anh là biết), thì thu thập chứng cứ để có gì còn báo cảnh sát vv. Chúc bạn sớm cắt được cái đuôi :D.
Hix, mình cũng đang bị xua đuổi hắt hủi theo đúng phong cách của bạn nàyđưa ra nhưng mà chưa có đoạn anh nào nghe máy.Eh,đứng trên cương vị của 1 người ở vị trí "nó" tớ nghĩ là nên cho "nó" thấy là có người yêu rồi thôi. Chứ cứ như bạn chủ top nói thì hơi phũ phàng với "nó" quá, "nó" không tệ đâu....... chỉ đáng tội nghiệp mà thôi :D
07:47 CH 12/05/2013
Làm gì để cắt đuôi - Tư vấn giúp em, em thật sự...
Vâng, mình thấy nó cũng tội nghiệp. Nhưng càng ngày nó càng làm quá. Mình chuyển từ tội sang ghét, dị ứng, khó chịu và đầy ám ảnh. Thật nhé, mình thấy sao nó ko chịu nhìn lại nó đi. Mình với nó khác nhau 1 trời 1 vực cả về kinh tế và học thức. Sao nó không biết suy nghĩ lại.
Mình nghĩ mọi người khi để ý ai cũng nên xem lại cả 2 có môn đăng hộ đối và cân bằng nhau không. Kẻo chỉ làm cho người khác khó chịu thôi !!!
Nói thẳng với nó là mày ko xứng với chị, chị có người yêu rồi mà nó vẫn theo à. Nó mặt dầy thật, xin lỗi mình chỉ lơ lớ giống nó thôi nên mới bênh vực đôi chút,chứ nếu để nói thế mà vẫn theo đuổi thì mình chịu :D
09:12 SA 12/05/2013
Em có chồng rồi, anh lấy vợ có vui hơn không?
Có lẽ nữ thần tình yêu đã trêu đùa khi cho em gặp anh qua sự giới thiệu của bạn trai cũ. Buổi gặp mặt có 4 người: em, anh, anh T là người một năm trước em có tình cảm và một người bạn nữa học chung cấp 3 với hai anh. Hôm đó không nhớ vì lý do gì mà em nghe trong lòng buồn tênh, em gọi điện cho anh T để gặp uống cà phê nói chuyện bởi vì từ ngày mẹ mất, anh ấy đã tự cắt đứt liên lạc .
Thoáng chút ngạc nhiên khi em được anh ấy dẫn làm quen với anh và người bạn kia. Suốt buổi trò chuyện hôm đó, em và anh hỏi nhau được vài câu. Anh ít nói nên em không ấn tượng với nhiều lắm và anh T nói rằng hôm nay là sinh nhật anh, cả ba người cùng gặp nhau để chúc mừng. Em vui vẻ bắt tay chúc anh sinh nhật mà mãi sau này mới vỡ lẽ ra là anh T đang cố ý ghép anh cho em.
Em có nên cảm ơn anh T không nhỉ?
Anh ấy là kết nối anh và em lại gần nhau. Mỗi buổi gặp nhau ở quán cà phê lúc nào cũng có em, anh và anh T. Nhiệm vụ của hai đứa ngồi đó là nghe anh T kể chuyện tiếu lâm và cười bởi lẽ anh nói ít, em thì ngại ngùng.Dần dần sau đó, mỗi buổi gặp chỉ có riêng hai đứa. Anh đã cởi mở hơn, em cảm thấy ở anh có điều gì đó cuốn hút. À một lẽ nữa, anh có duyên lại đẹp trai, lớn hơn em tận 7 tuổi luôn. Em luôn mong muốn bạn trai mình như thế và anh đã đạt tiêu chuẩn nhưng em không nghĩ đó lại là anh vì em biết điều đó là không thể.Năm quen anh, em tập tành kinh doanh khi đang là sinh viên năm hai. Cuối tuần, anh đi ĐN thăm ngoại, em lại có công việc ở đó, em và anh đi cùng chuyến xe. Phải công nhận là lâu lắm em chưa đi lại xe buýt nên say xe tơi tả. Trông bộ dạng lúc đó chắc em thảm hại khủng khiếp lắm. Em chỉ biết rằng mình thiếp đi trên vai anh… và em có thể cảm nhận được lúc đó, anh đang ngắm em. Anh đã yêu từ lúc đó. Em biết và em đã nhẹ nhàng từ chối lời yêu thương từ anh ngay trong tối hôm đó khi hai đứa đi dạo ở biển đêm ĐN. Anh còn nhớ những lý do mà em đưa ra để từ chối anh lúc đó không? Em và anh không cùng tôn giáo…Em không hiểu vì lý do gì mà em đã yêu anh dù em đã cố dặn lòng mình “Không được yêu anh!”. Anh nói rằng mình bị viêm gan B, từ hồi đại học đến giờ và sau khi yêu nhau được vài ngày anh lo lắng dẫn em đi xét nghiệm. Kết quả âm tính khiến cả em và anh thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên từ nhỏ đến thời điểm đó chưa tiêm phòng nên em lót tót đi tiêm. Một thời gian sau, em cảm thấy bất an đi xét nghiệm lại thì nhận được kết quả dương tính. Em lo lắng uống thứ nước lá đắng ngắt chuyên chữa viêm gan ấy trong 1 tháng. Rồi em hết bệnh, em hỏi sao anh không chữa đi, anh thoái thác bảo chưa phải lúc, em lờ mờ hiểu rằng anh sợ vô sinh.Tính đến thời điểm này, chúng ta yêu nhau gần 3 năm anh nhỉ. Đối với nhiều cặp yêu nhau thì thời gian đó có là gì. Và trong thời gian đó, anh và em chia tay không biết bao nhiêu lần, tất cả đều xuất phát từ ý của em trừ lần cuối cùng, em cảm nhận anh không còn đủ sức giữ tình yêu của chúng mình lại nữa, em chủ động và anh đã buông tay. Ngay cả khi em nói em sẽ từ bỏ tất cả để đến với anh, anh vẫn lạnh lùng là sao hả anh?
Những lúc chỉ riêng hai đứa, anh từng nói rằng đừng bao giờ rời xa anh và em cảm thấy hạnh phúc ngất ngây trong những nụ hôn nồng nàn. Tình yêu nào mà không có nước mắt phải không anh? Yêu anh em khóc hết nước mắt, em thấy mình héo hon và mất hết tất cả sự tự tin và sức sống bởi vì sự mâu thuẫn trong lòng, nội tâm đấu tranh. Em biết anh cũng không hơn gì em.
Chia tay anh xong, em đau đớn tột cùng, em bắt đầu tìm mọi cách để bắt anh phải đau đớn hơn những gì mà em đang phải chịu, em quay sang hẹn hò với anh T. Thời gian đầu khi anh biết được chuyện đó anh buồn, em vui lắm. Nhưng không lâu sau đó, em cảm thấy khi làm anh thật tổn thương thì lòng em càng tan nát hơn gấp bội. Đêm em thi nữ sinh thanh lịch, em gọi cho anh T gửi thông báo của trường, em được biết cả anh và anh T đang uống cà phê ngoài cổng đợi kết quả. Anh biết không, điều em muốn đã đạt được. Anh đau khổ nhưng lúc đó tim em thì đang cào xé. Sau cuộc thi, hẹn gặp anh mà nước mắt rơi như mưa, em lặng im không nói gì. Em thấy mình thật đáng chết ngàn lần.
Em đã làm tình bạn giữa 2 người tan vỡ, mệt mỏi với những gì đã trải qua, em chấm dứt trò chơi của mình tại đây và tự nhủ đi tìm cho mình một người mới để quên anh đi. Anh biết không, con người ta đâu điều khiển được lý lẽ của con tim mình, tìm đâu đi nữa em cũng không bao giờ quên được anh. Em nghĩ chắc anh cũng vậy phải không? Thế thì tại sao anh lại muốn cả 2 đứa phải khổ sở thế này chứ? Khác biệt về tôn giáo đâu phải là lý do cản trở tình yêu của chúng ta hả anh. Có ai yêu nhau mà không muốn sống với nhau trọn đời hạnh phúc. Phải chăng anh chê em nghèo?
Em mang theo trăn trở và nỗi uất hận bên mình. Quá yêu anh nên em hận. Cuối năm ngoái, sau 1 lần tình cờ trên mạng Ola, em đã quen 1 người cùng quê đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Sau đôi lần nói chuyện, em không ngần ngại ngỏ ý muốn kết hôn cùng người đó. Chỉ sau cái Tết, em đã có chồng. May mắn cho em, anh ấy là người tốt. Chồng em biết tất cả và mong muốn em nhanh chóng quên anh đi để cùng xây dựng gia đình. Ngày em báo tin anh biết, anh lặng người đi còn em chỉ biết khóc, khóc anh nhẫn tâm, anh cứng lòng. Tại sao anh lại chấp nhận điều đó chứ? Em mong muốn có một điều kỳ diệu xảy ra, anh sẽ đến cướp em đi trong ngày cưới nhưng anh đã không làm. Anh thật giỏi chịu đựng.
Anh có biết, trước ngày cưới em hoảng loạn chỉ muốn mình biến mất khỏi cái thế gian này. Cơ thể em chỉ còn là thân xác, hồn em đã lịm đi mất rồi! Đêm cuối cùng gặp anh trước ngày cưới, khi anh ôm em vào lòng và 2 đứa trao nhau những nụ hôn, em chỉ ước giây phút đó là vĩnh cửu. Em khóc và anh cũng khóc. Em phát điên lên khi nghe anh nói “Em đi lấy chồng rồi nhớ em anh phải làm sao đây?“. Em chỉ muốn ôm anh mãi không rời và khi anh thì thầm bên tai em “Em mà ôm anh như vậy thì anh nghĩ đây là lần cuối cùng 2 đứa gặp nhau lắm!”. Ừ thì thật vậy mà, đó lần lần cuối cùng em cho phép mình được ôm anh.
Ngày em thông báo mình có thai, có lẽ anh đã miễn cưỡng chúc mừng phải không? Em nghĩ là vậy. Em không ngờ chỉ vài ngày sau đó, anh gọi điện thoại báo tin anh sắp có vợ. Giọng em nghẹn lại không nói được gì. Anh đã làm cái việc trước đây mà em từng làm. Lòng em đang ghen anh biết không, ghen ghê gớm lắm. Trước đây anh bảo: “Em đi lấy chồng, chỉ nghĩ đến thôi anh như không thở được. Anh không chịu đựng nổi khi người nằm cạnh em không phải là anh..”, giờ thì em cũng như vậy. Cứ nghĩ người nào đó không phải là em quan tâm, chăm sóc anh. Em nghẹt thở…
Trưa nay ăn cơm, em nghe mẹ nói mẹ biết anh lấy người lớn hơn anh 2 tuổi. Em gặng hỏi mãi mẹ không trả lời thêm. Nếu như anh quyết định vậy thì em nghĩ chắc chị ấy có những điều kiện tốt hơn em về mặt kinh tế. Em nói đúng không anh?
Anh từng nói rằng, nếu em không hạnh phúc thì anh sẽ hối hận. Có thật như vậy không anh? Em nghĩ anh sẽ không bao giờ hối hận trước những việc minh làm, dù trái tim anh tan chảy nhưng anh vẫn có 1 lý trí lạnh lùng. Anh giỏi chịu đựng mà.
Người ta bảo: “Không có tình yêu vĩnh cửu nhưng có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu“. Cũng tốt thôi, biết đâu khi gặp lại nhau ta sẽ thấy quý trọng những gì mà mình đã có. Nhưng anh biết không, càng nghĩ đến anh, em càng giận và càng giận bao nhiêu em càng yêu anh bấy nhiêu. Lý lẽ con tim thật khó bảo, em có lỗi với chồng khi tâm trí luôn nghĩ về anh. Em mong anh đừng như em, sống không tình yêu cảm thấy giả dối lắm. Và cũng hy vọng anh đừng làm đau khổ thêm bất kỳ người phụ nữ nào nữa ngoài em. Yêu anh!



Mình xin lỗi nhưng : Bạn.... thật ...sự là rất khốn nạn. Ít nhất có 3 người đàn ông đau khổ trong câu chuyện này : "Anh", "Anh T", và chồng bạn... Chúc mừng..
11:06 SA 22/04/2013
Nên lựa chọn thế nào?
Dear các chị,
Em có chuyện thế này mong mọi người tư vấn hộ ạ, mấy hôm nay suy nghĩ quá.
Em thì cũng đế tuổi để lập gia đình rồi ạ. Hiện tại em đang quen 2 người . Một người quen được 1 năm rồi, mối quan hệ cũng khá thân thiết, em cũng có thiện cảm và cũng có thích anh ấy. Điều mà em quý nhất, trân trọng nhất, cảm kích nhất ở anh ấy là anh ấy yêu em nhiều lắm lắm ạ, đúng kiêu hy sinh bản thân vì em. Anh ấy quan tâm chăm chút cho em từng tí một, như bố chăm con, suốt ngày nhắc nhở em ăn uống ngủ nghỉ, em ăn thêm được 1 chút thì mừng giống như mẹ em ngày bé thấy em ăn thêm được cơm í. Em mà đi giày dép thì em không phải cúi xuống để buộc dây dày, mà anh ấy sẽ ngồi xuống đi vào cho em, thắt dây cho em. Anh ấy thường xuyên qua nhà em chơi, mua đồ ăn, nấu nướng; hôm nào bận không qua được thì mua đồ mang đến cho em ăn rồi mới đi. Nói chung là nhiều dẫn chứng lắm ạ, nhưng mà qua thời gian và những gì em cảm nhận được, thì anh ấy hết lòng vì em, đến em gái em cũng bảo là trước giờ chưa bao giờ thấy ai yêu sâu sắc, tận tụy, hết lòng như thế.
Tuy nhiên anh ấy lại ở xa quê của em quá, cách nhau 500km, tuy cả 2 hiện cùng làm việc tại HN. Thêm nữa là anh ấy cũng còn trẻ, hơn em 1 tuổi, cũng mới đi làm 1 vài năm. Thế nên nếu giờ 2 bên tính chuyện cưới xin, thì thứ nhất là quê xa nhau quá ( mẹ em thì thích con gái lấy gần nhà gần cửa) , thứ 2 là anh ấy chưa có nhà ở HN. Giờ nếu cưới thì em và anh ấy , góp mỗi người 1 ít, kiếm căn chung cư bé bé để ở, nhưng mà nếu thế thì em thấy mình đi lấy chồng mà "lấy" của bố mẹ khá nhiều, dưới em còn 2 đứa em nữa. Thời gian đầu xác định 2 vợ chồng sẽ phải vất vả phấn đầu nhiều, ăn tiêu tiết kiệm. Và em tính sẽ tích cóp 1 thời gian thì mới sinh con, chứ không thì sẽ khá chật vật.
Em từ bé đến giờ quen sống đầy đủ, vì điều kiện gia đình bố mẹ cũng có chút của ăn của để, không để em vất vả bao giờ. Em và em gái cũng đang ở nhà riêng bố mẹ mua cho ở HN rồi. Em cũng ngại vất vả, phấn đấu bon chen công việc quá nhiều. Tuy nhiên nếu mà em với anh ấy đến với nhau thì em tính ngoài đi làm( khá bận và mệt ở công ty hiện tai), thì em sẽ buôn bán thêm quần áo ở ngoài nữa, để kiếm thêm thu nhập, tích lũy sau này. Nhưng công việc giờ cũng áp lực này áp lực kia nên em cũng không muốn bươn chải thêm nữa, vì thấy mệt quá, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi
Người thứ 2 thì em cũng mới gặp 1 thời gian, anh ấy cùng quê, gần nhà , khá lớn tuổi rồi nên công việc cũng ổn định, làm quản lý dự án ở công ty khá lớn rồi . Anh ấy nhà cửa đã ổn định, tính cách cũng hiền lành thật thà, tuy nhiên theo em cảm nhận thì anh ấy hơi vô tâm, và sự yêu thương , chiều chuộng, không thể như người kia được. Tuy nhiên nếu đến với anh, em không phải lo nghĩ gì chuyện xa quê, chuyện bươn chải cuộc sống. Em chỉ cần làm người phụ nữ của gia đình là được. Nhưng em cũng không biết nếu chồng mình chỉ là 1 người đàn ông có trách nhiệm với gia đình thôi, không hết lòng chăm sóc đỡ đần vợ, không hay thể hiện ân cần tình cảm, thì cuộc sống của em có dễ chịu không nữa
Em rất mong các chị cho em lời khuyên. Liệu đối với phụ nữ, cần một nơi êm ấm, để nhàn hạ tấm thân, hay 1 cuộc sống tuy có vất vả nhưng giàu tình cảm, lúc nào cũng đựoc cưng chiều hết mực?

Thật ra thì, cuộc sôngs này không có nhàn hạ đâu. Bạn làm sao mà biết trước được tương lai sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng nếu đứng trên quan điểm thực dụng thì mình nghĩ là nên chon người nào đó mà khi nghịch cảnh xảy ra vẫn không nao núng và cố gắng. Còn 1 năm quen nhau chẳng nói lên vấn đề gì cả. Còn khi đã lựa chọn rồi thì đừng bao giờ hối tiếc vì những gì mình đã chọn :\
10:22 SA 22/04/2013
Hãy Viết những gì bạn đang nghĩ..! (tầng 1)
Phượng có cần phải khéo như thế với anh không em.....
10:59 SA 21/04/2013
Bị mai mối...e phải làm gì đây...???
Nói chung mình đang ở tương tự hoàn cảnh của chủ thớt, nhưng là ở bên kia chiến tuyến tức là phía phải chủ động.
Quá đúng lun. Kệ. Xem.như mình là sô đào hoa, chuyên đi đá đít giai cho nó iu đời

mình nghĩ là có đá đít hay gì gì đó thì cũng nên nói thẳng, chứ đứng ở vị trí của thằng phải đi tán mình thấy rất mệt mỏi với những bạn cứ có phản ứng kiểu như bắt cá bằng lưới, coi người khác là kế hoạch dự phòng cho mình.....
Còn khuyên bạn trẻ là nếu thích và thấy có khả năng thì hãy tiếp tục, nhắn tin phải nhắn lại, điện thoại phải nghe. còn nếu không thích thì thôi nói thẳng ra. Chứ như chú kia chắc là cũng không còn ít tuổi nữa, đừng lằng nhằng làm cho người ta phải khổ, người ta cũng lớn tuổi rồi nên phải nghiêm túc trong chuyện này
Chúc chủ top sớm tìm được tình yêu
06:26 CH 20/04/2013
Đêm nay có ai đang thao thức không?
lại mưa.... khó chịu thế >.<
mưa thi mát chứ sao ^ ^
04:29 CH 20/04/2013
w
Wear1ness
Hóng
490Điểm·1Bài viết
Báo cáo