Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
[Thảo luận] Kế hoạch 2012
- You reap what you sow!!
- Trồng cây đến ngày hái quả...
07:15 CH 18/11/2012
Tình trạng này bao giờ mới chấm dứt ???
Một người lo bằng kho người làm. Ngày xưa Khổng Minh ngồi trong trướng mà quyết định thắng lợi của mấy vạn quân ngoài trận mạc đó bạn.:>
10:40 SA 18/11/2012
Ước mơ trong đời có ai đâu ngờ đôi khi sao quá xa...
Ước mơ phải dựa trên hiện trạng thực tế, có nghĩa là tôi mơ ước và tôi đang cố gắng để từng ngày đến thật gần với mơ ước của tôi! Ước mơ mà chẳng làm gì hết hoặc chẳng thể có được thì gọi là mơ ước hão huyền, giết chết hiện tại và tương lai! Ngoài ra, còn có ước mơ và thực hiện nó bằng mọi giá --> cái này có trả giá đắt lắm nghe (không tin làm thử xem)!
Có một ví dụ vui: cái thời phong kiến ngày xưa ước mơ có quyền thế có tiền bạc thì hoặc làm thái giám, hoặc làm quan nhất phẩm --> vậy sẽ chọn làm gì nhỉ?

Cứ cái đà này thì câu tô đậm là chuẩn đấy. Nhìn chữ ký mà coi, có một thằng cực bựa cực bẩn lúc nào cũng ngồi chồm hỗm trên đầu, nhất phẩm cái con tiều!![-(
06:03 CH 16/11/2012
Các mẹ có tin năm tuổi gặp điều không may không?
Mình đi xem bói thì nghe bảo sắp tới bị hoạ lớn lắm. Cả nhà phải gánh hoạ cơ! Chả biết có phải là trồng cây đến ngày hái quả không đây!!:x:o)
06:00 CH 16/11/2012
Ước mơ trong đời có ai đâu ngờ đôi khi sao quá xa...
Mơ ước lấy chồng đại gia à? Đúng là ước mơ thời thượng của nhiều cô gái thời đại. Tớ thì mơ lấy được anh hùng như Triển Chiêu ra tay dẹp loạn mang lại thái bình cho thiên hạ cơ!! Hồi trước mơ tưởng chỉ là mơ, ai ngờ cũng có lúc ngập ngừng từng bước chân ngỡ ngàng...:x:x:x

Tớ lại mơ lấy được COCC cỡ bạn Việt dart. Tha hồ mà đi nước ngoài shopping, đi xì pa mỹ viện nâng cấp bảo dưỡng sắc đẹp, tha hồ tắm trong mỹ phẩm hảo hạng nhất thế giới. Đời sống cao đến mức vua chúa dưới thời phong kiến còn phải ghen tỵ!!8-}:o
05:56 CH 16/11/2012
Chuyện đời một thằng sinh viên mới ra trường
Em học xong 4 năm đại học, bước chân vào đời với nhiều hoài bão. Em biết thời buổi này ra trường là rất khó khăn, khủng hoảng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao nè,.... Đúng như lời nói của bà cô thời học đại học: " Thời buổi tạo ăn mày" nên em cũng xác định chịu bươn chải, khổ sở một thời gian. Từ ngay lúc đi thực tập hồi tháng 2, em đã xin được thực tập ở 1 công ty CK có tiếng, đi làm chân sinh viên thực tập ở phòng Dịch Vụ Khách Hàng, tuy là thực tập mà đi làm như nhân viên, ngày ngồi ở quầy giao dịch chạy đi chạy lại xin dấu, xin chữ ký, chạy ba lăng xăng sang VSD đến phát ốm người mà chả được đồng trợ cấp nào. Nhưng em vẫn cứ đi làm đều đều với suy nghĩ: " Nó áp bức mình đấy nhưng nó là công ty lớn nên mình học được nhiều thứ, kệ nó đi, nó lợi dụng công sức mình thì mình cũng lợi dụng có lấy kinh nghiệm", đều đều được ba tháng làm vất vả, sáng chen chúc xe bus ra bờ Hồ, trưa lo ăn từng bữa do cơm ngoài đó đắt quá, tối lại chen chúc xe bus về với cơ thể rã rời. Sau ròng rã ba tháng, vừa thực tập vừa làm luận văn, về trường bảo vệ luận văn xong thì nhận giấy quyết định tạm thời để ra trường.
Lúc này suy nghĩ trong đầu là " bây giờ mình học Chứng Khoán mà CK khó khăn là thế, các công ty CK cũng chết nhiều, tuyển ít nhân viên, bây giờ tính sao? ". Cũng như bao người khác, em cũng ứng tuyển thi vào Ngân Hàng với mơ ước có công việc ổn định. Nhưng sau đó thì 2 NH lớn nhất là BIDV và Viettin Bank nó tuyển, em nộp hồ sơ thì nó không nhận chuyên ngành CK. Thấy các bạn đi thi mà mình hụt hẫng chứ, nhưng tặc lưỡi bảo kệ, có gì đâu cơ hội cho mình còn nhiều mà chắc gì làm Ngân Hàng đã sướng. Tiếp tục quá trình đi tìm việc trên Vietnamworks.com.
Trong quá trình tìm việc thì thấy các công ty BĐS tuyển nhân viên khá nhiều, tìm hiểu qua thị trường BĐS thì thấy rằng nó đang " bất động" nhưng cũng coi là gần đáy rồi. Nghĩ trong đầu là cơ hội cho mình chăng, những lúc ở đáy là những lúc đào thải, bọn yếu chết bọn nào còn ở lại là bọn sẽ đào được mỏ vàng. Thế là em chọn ngành BĐS làm mục tiêu xin việc, sau khi lướt qua các công ty BĐS có tuyển thì em nộp vào 1 công ty BĐS, tìm hiểu qua thấy nó là công ty gốc Sài Gòn, trực thuộc 1 ngân hàng khá là có tiếng. Nghĩ rằng cơ hội cho mình đây, được làm một công ty có thương hiệu, có văn hóa thì sẽ giúp mình phát triển, thế là đi nộp hồ sơ và may mắn đỗ. Từ đây em đi vào con đường làm Sale BĐS hay người dân còn gọi là CÒ. :))
Tính đến nay vào công ty đã được 1 tháng rưỡi, công ty khá là hòa đồng, có những anh chị nhiệt tình giúp mình nhưng bên cạnh đó còn có những khắc nghiệt. Em là cộng tác viên nên không có lương cứng, lại một cuộc sống lo ăn từng ngày tiếp tục đến. Khi đi làm nào là phát sinh xăng xe, tiền ăn, tiền đi tiếp khách,... ngoài ra còn tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền nọ tiền kia, mà nhà chưa bán được, hợp đồng chưa chốt, doanh số chưa có thì tiền đâu, vẫn phải xin học bổng " Bu ta chi". Em tặc lưỡi, ôi mình mới đi làm nghề này, còn nhiều điều để học nghề, chưa vội được phải cố gắng nên em cố gắng làm việc cật lực. Nhưng đôi lúc cứ nhìn thấy bữa cơm đạm bạc chỉ có 2 món rau và thịt, ăn thì lấy số lượng bù chất lượng mà đôi lúc vẫn đói ăn, đi làm mà về quê ai cũng khen " gầy đi và đen hơn". Sợ nhất là cuối tuần các bạn rủ đi chơi, đi ăn nhậu, sinh nhật,...thì vấn đề đầu tiên là tiền đâu càng gay gắt. Lúc hăng say làm việc thì cũng không sao đâu, nhưng đôi lúc thấy bước chân mệt mỏi thì lại vắt tay lên chán mà nghĩ đời như thế này. Cuộc sống thật là mệt mỏi, càng lớn càng sợ. Tiền tiền tiền tiền và lại tiền trong lúc này em chỉ có nghĩ đến nó, không có nó thì lấy gì nuôi bản thân, lấy gì giúp đỡ bố mẹ, các em??????????
May rằng hiện nay chỉ buồn đến chuyện cuộc sống, chuyện tiền bạc chứ không còn dính vào vụ yêu đương như hồi đại học nữa. Nghĩ cho rằng bây giờ đâu còn dám yêu ai nữa, đi làm cả ngày, đôi lúc tối cũng phải đi đằng tối, cuối tuần thì bạn bè nọ bạn bè kia. Chả còn thời gian để mà tán mà yêu nữa rồi. :| Nhưng thực ra còn một nguyên nhân nữa là còn 1 cô gái vẫn còn ở trong tim, không còn cơ hội yêu, lâu lắm chưa gặp mặt rồi, cũng chưa bít còn gầy hay đã béo, có người yêu hay chưa, thỉnh thoảng chat yahoo vài tin rồi lại off, tình với cả yêu 8-|.
Chung quy lại với em tiền và tình chưa có gì. Nhưng em sẽ không bi quan, đối với em cuộc sống là không chờ đợi, hãy tiếp tục phấn đấu, sống bằng niềm tin và hi vọng của mình. Tương lai tốt đẹp sẽ đến đúng không. Never give up. 5ting. yeah yeah yeah :o)

Khổ thân bạn. Con dân đen phải chạy long sòng sọc để kiếm sống. Chả bù bọn COCC. Mình nghe nói có những phòng ban cơ quan nhà nước chỉ dành cho bọn này. Chả phải làm gì sất. Hàng ngày chỉ đến công ty bà tám, rồi bàn bạc các thể loại mỹ phẩm vừa xoa vừa uống sao cho đẹp da đẹp tóc. Đấy là phần các tiểu thư, còn các công tử thì bán tán em nào hotgirl mới nổi, điện thoại đời mới gì mới ra mắt!... Đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng tha hồ mà thu đủ các loại thuế của dân rồi sáng tác ra các loại thuế mới... Rồi còn nhiều trò khác để vắt kiệt tinh lực của dân nữa!
Đến ngày dân nổi can qua...
03:15 CH 16/09/2012
Công thức cuộc đời, thật mà như bịa
Đọc xong bài này nghĩ chủ tốp bị ấm đầu. Dốt mà thích làm ra vẻ thông thái. Xin lỗi lời thật khó nghe. Mình đọc sách của các nhà văn lớn nhiều roài. Trong đó cũng chửi vô khối kẻ là xấu xa, đê tiện, quỷ quyệt, bán nước... Thế mà cả trăm năm sau có ai nói họ là những kẻ như họ vẫn chửi trong sách đâu!:))
03:01 CH 16/09/2012
Vợ tôi thường không mặc quần lót ra đường!
Chị này chắc học đòi theo chị Sharon Stone trong phim "Basic Instinct". Đi thẩm vấn mà không thèm mặc quần chip, lại còn đổi thế chân liên tục làm các chú sĩ quan thẩm vấn tim cứ gọi là nhảy sếch mệt nghỉ thì thoai. Thời buổi này gái Ta học đòi nhiều rác văn hóa của gái Tây lắm. Rồi cứ tưởng như thế mới gọi là văn minh, thế mới gọi là tiến kịp thời đại!!!:)).... :-&
02:50 CH 16/09/2012
[ Thớt kể khổ ] Những thời khắc khổ sở nhất các...
Thấy 2 câu thơ hay quá. Mượn bạn làm chữ ký nha!:))
02:42 CH 16/09/2012
w
WaterSalen
Hóng
474Điểm·0Bài viết
Báo cáo