Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Diva Hồng Nhung tuyên bố ly hôn chồng Tây sau 8...
Không có gì hết. Thôi lặn đây 8-}
01:08 CH 17/04/2019
Diva Hồng Nhung tuyên bố ly hôn chồng Tây sau 8...
Lâu thiệt lâu mới vô mà thấy top này hàng đầu làm mình cũng tò mò coi được huy chương gì. Mình nhớ chưa từng báo vi phạm ai hay mua bán gì và 3 năm nay lặn mất tăm nên không biết ra gì đây :o)
Ghi chú: thấy có đề là

321 Bài viết
6354 Được cảm ơn
01:07 CH 17/04/2019
Hiện tượng Donald Trump
Cảm ơn bạn Mèo lười nhiều nha!
Mình cũng nghĩ là không nên bán lúc này nhưng có hứa cho mượn một số tiền lớn không lời lãi gì, không biết chừng nào trả luôn nên bây giờ thấy đắn đo, tiêng tiếc /:). Của mình cũng chủ yếu là ETF thôi.
Mà đã hứa thì phải giữ lời, sao mà nói hai lời được. Đúng là dễ bị dụ quá hà.
Bởi ta nói cái tính nói gì thì phải giữ lời, hứa là làm nên càng ngày mình càng ưng Trump dù lá phiếu của mình bầu cho ổng đâu có được tính :).
Mình thì không rành thị trường, nhưng với mình hiện giờ thì mình rất muốn mua vào mà không tìm thấy nhiều good buying opportunities vì hầu như mọi thứ đều over-valued. Mấy cái mình ưng ưng một chút thì cứ tăng vùn vụt, nhìn bỏng mắt luôn không dám đụng vào. Mình không có định bán các stock của mình, nhất là bây giờ. Cũng là vì mình theo đuổi dividend growth & plain vanilla ETF chứ không ham trading.

Từ trước bầu cử thì mình đã nghe nhận định là Mỹ đang vào giai đoạn tăng trưởng trong vòng 5-10 năm tới. Các yếu tố cơ bản (fundamentals) của kinh tế Mỹ là tốt, tăng trưởng healthy (low unemployment and healthy/increasing corporate profit). Dù là Hilary hay Trump lên thì kinh tế Mỹ cũng sẽ ổn thôi. Nhưng Trump lên thì tăng trưởng sẽ còn mạnh hơn nhiều. Vì vậy nên các năm tới mình nghĩ là US equity sẽ tăng giá trị nhiều. Nhất là khi nội các của Trump chứa đầy billionaire thì các bác ý sẽ biết cách làm cho corporate profit phình lên.

Hôm 21/2 vừa rồi Barclays có tổ chức một conference call chỉ để phân tích về các chính sách của Trump tới giới kinh doanh và đầu tư toàn cầu. Có mấy executive của Barclays ở UK và Mỹ đứng ra phân tích, như là Henk Potts (Director of Global Investment Strategy, Barclays Wealth Management), Bret Hester (Director, Government Policy & Finance, Barclays Capital) và Shawn Golhar (Head of Public Policy Research, Barclays Capital). Barclays nhận định là điểm nổi bật của các chính sách của Trump là rất business-friendly, và Trump cho đến giờ tỏ ra rất kiên định để thực hiện những gì dã hứa, cho nên Barclays rất lạc quan về ảnh hưởng của Trump tới business world. Trong số các chính sách của Trump thì deregulation & immigration là dễ thực hiện, phần trade và stimulus hiện giờ còn chưa rõ ràng, còn health care & tax reform sẽ mất thời gian và sẽ đòi hỏi heavy-lifting vì phải qua Congress. Healthcare nếu nhanh lắm thì tầm Mid-March sẽ có new plan for partial repeal, còn trễ nhất là đến Q2-Q3 sẽ có. Mặc dù Trump hứa nhiều về cắt giảm corporate tax, nhưng Barclays nghĩ rằng Congress sẽ không cho qua, và sẽ có ít thay đổi với corporate tax. Trường hợp khả quan nhất là giảm xuống 20%-30% là kịch kim.

Về quá trình chuyển giao giữa chính quyền cũ-mới, chú Head of Public Policy Research của Barclays có nhận xét là "most toxic atmosphere in Washington so far".

Túm lại thì Barclays rất lạc quan về các chính sách của Trump – strong corporate appetite, strong consumer confidence and consumption growth, healthy economic outlook.

Vì vậy nên hiện giờ mình nghĩ chưa phải là đỉnh, mà hiện giờ đang là điểm khởi đầu cho nhiều đỉnh cao khác. Tầm năm 2013 nhiều người đã nghĩ đó là đỉnh, và exit để chờ đợi correction. Nhưng thực tế là sau đó nhiều đỉnh mới. Những gì đang có (US equity) thì mình dự định sẽ giữ trong dài hạn (blue chip companies/EFT), đồng thời giữ balanced portfolio với European, Canada & emerging market.

P/S: Có đọc topic của bạn bên mục Tâm sự. Thích văn phong và cách kể chuyện của bạn.
04:21 CH 04/03/2017
Hiện tượng Donald Trump
Đừng có lo. Mình có vote thì cậu ta cũng không thắng nổi đâu hihii.

mẹ @VyAn sao lại muốn vote cho thằng Mark cuồng China vậy mẹ nó, trời ơi tui xin mẹ nó, đừng vote, ko lại có thảm họa bán nước, nợ công kỷ lục đứng thứ 2 sau O nhọ.

04:12 CH 04/03/2017
Hiện tượng Donald Trump
Sáng Chủ Nhật trời không còn tuyết rơi nữa. Đường xá cũng được cạo tuyết sạch sẽ nhưng hai bên đường tuyết vẫn đóng đầy từng ụ lớn.
Em vẫn phải dậy sớm lái xe đi làm.
Rút kinh nghiệm không có vụ dừng xe giữa đường nào nhưng em phát hiện có một chiếc xe dường như cứ theo phía sau em, em chạy nhanh nó cũng chạy nhanh; em chạy chậm nó cũng chạy chậm, dù có tới mấy làn đường có thể vượt qua.
Do trời tối mờ mờ và kính xe tuyết tan loang loáng nên em không biết đó là một xe cảnh sát.
Phải đến khi em lái vào bãi đậu xe, nhìn lại thì mới thấy đó là một xe cảnh sát theo đuôi em rồi lái ngược ra lối ra.
Thứ Bảy, Chủ Nhật tuần tiếp theo vẫn thế!
Em thấy lo lo không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không hiểu mình có đang bị cảnh sát theo dõi không mà nếu bị theo dõi thì tại sao mình lại bị cảnh sát theo dõi?
Cuối cùng em mới nghĩ ra là phải nhớ số xe cảnh sát và bảng số xe vì thật ra nhìn xe cảnh sát nào cũng giống nhau, không sao phân biệt được.
Thứ Bảy sau đó nữa em dừng xe là lăm lăm tờ giấy với cây viết ghi số hiệu xe và bảng số xe, cẩn thận cất giữ thì Chủ Nhật chẳng thấy có cái xe cảnh sát nào theo đuôi!
Em thở phào nghĩ là mình chỉ suy diễn hão huyền, đậu xe vào bãi sau rồi bước ra cửa trước định mở cửa thì cha mẹ ui, em bỏ quên chìa khóa cửa hàng ở nhà rồi! Cũng tại hồi tối cứ nghĩ là sẽ mặc cái áo lạnh này, sáng ra lại đổi ý. Vội vội vàng vàng đi mà quên thò tay vào túi áo lấy cái chìa khóa ra.
Không còn cách nào khác em gọi điện cho quản lý đến cửa hàng mở cửa dùm vì dù bà không có xe nhưng ở gần. Em mà lái xe về nhà lấy rồi lái xe ngược trở lại thì chắc phải mất gần một tiếng rưỡi. Hú hồn,cũng may là không quên điện thoại.
Bây giờ nhớ lại buổi hôm sáng đó mà em còn thấy mình gan vô cùng.
6 giờ sáng mùa đông vùng đông bắc Mỹ thì trời vẫn còn tối lắm. Một mình em giữa một bãi xe rộng mênh mông không một bóng người thấy lạnh gai cả người. Giờ mới nghĩ là sao mình không ra phía sau ngồi vào xe cho chắc ăn chứ lúc đó em cứ nghĩ phải đứng chờ bà quản lý ở cửa trước thôi.
Em chờ được khoảng 10 phút dài vô tận thì cái xe cảnh sát đó lại xuất hiện. Tâm trí đang còn rối bời lo sợ bị bà quản lý chửi vì bị đánh thức sớm sáng Chủ Nhật phải đi bộ đến mở cửa cho em nên em cũng không còn hào hứng kiểm tra số hiệu với bảng số xe gì nữa.
Em giả vờ không chú ý gì đến cái xe cảnh sát, ngước mặt nhìn trăng nhìn mây thì cái xe đổ xịch ngay trước cửa chính, tức là ngay trước mặt em. Chàng cảnh sát hôm nào bước ra nhã nhặn hỏi:
- Có chuyện gì vậy cô? Sao cô lại đứng ở đây?
- Tui đang chờ quản lý đến mở cửa … - Em lúng túng - … tui quên chìa khóa ở nhà.
- Cô không nên đứng một mình ở đây, vào giờ này, nguy hiểm lắm.
- Nếu tui không đứng ở đây thì ở đâu? – Em trợn mắt phun ra một câu hỏi ngu ngốc, vẫn không hiểu là mình có thể đứng ở đâu!
- Tốt nhất là cô nên ngồi trong xe khóa chặt cửa lại và chờ quản lý đến.
- Ồ tui không biết …
- Cô nên biết là dù cái boro này khá an toàn thì khu kế bên, chỉ cách đây 2 block rất là lộn xộn và nguy hiểm.
- Vậy sao? Đó là chỗ nào vậy?
Em tò mò hỏi và khi được trả lời thì lạnh cả sống lưng. Hóa ra mấy cái vụ cướp, giết xảy ra hà rầm trên báo là ở cái khu kế bên, toàn người da đen và người Hispanic nhập cư lậu. Có câu điếc không sợ súng quả là không sai. Nếu em biết chỗ em đang đứng nguy hiểm vậy thì có cho vàng em cũng chẳng dám đứng lơ khơ thế này.
Thế rồi chàng ta nói là sẽ đứng đó chờ với em và bắt đầu hỏi thăm vài câu chuyện. Nếu bà quản lý không đến ngay lúc đó thì có thể câu chuyện sẽ kéo dài hơn nữa.
03:57 CH 04/03/2017
Hiện tượng Donald Trump
Không chắc mà bạn? Chỉ là "likely" thôi nhưng nếu Mark ra tranh cử năm đó thì cũng sẽ thua thôi bạn ơi dù có thể mình sẽ bỏ phiếu cho cậu ấy vì mình thích mấy người trẻ nhưng đại đa số sẽ không ủng hộ ứng cử viên quá trẻ vậy đâu. Bài học từ Obama vẫn còn đắt giá lắm dù hồi đầu ra tranh cử chàng ta cũng đã gần 50 huống chi Mark năm 2024 chỉ mới 40.
Nói gì thì nói, nếu cứ với cái đà "nói là làm" của Trump thì chắc ông già này sẽ là tổng thống nhiệm kỳ tới nữa.
Xung quanh mình ủng hộ Trump rất nhiều vạ cuộc sống vẫn trôi qua hối hả mà êm ả từng ngày.
Đang định bán một mớ stock mà không biết có nên không trong lúc này. Ai rành thị trường cho mình biết với?

các mẹ coi tin sáng nay, có cái tin khơi lại đêm Election, vào lúc công bố Trump thắng cuộc, nó chiếu cận cảnh từng gương mặt phe ủng hộ Hill, người đau khổ thất thần, người thẩn thơ ngỡ ngàng, người khóc lóc... xong, điều tra ra, toàn bộ là Illegal Immigration. Còn có một con bé, public gào thét trước đám đông nó là illegal Imm, giờ nó cũng bị bắt luôn.

Tui càng ngày càng ghét cái thằng Mark Zuck Facebook các mẹ ạ, cứ mỗi lần nghĩ tới 2024 nó ra tranh cử tổng thống là tui rầu, cái thằng cuồng TQ, bưng bô bợ đít thằng Tập, nó sẽ là phiên bản thảm hỏa thứ 2 của O nhọ. Haiza, thấy rầu.
04:49 CH 02/03/2017
Đại gia Canada rung động trước cô gái Việt vì...
Lướt lướt qua đây thấy cái còm này chuẩn nè.
Có một lần lâu rồi mình post trên facebook một tập ảnh chồng con đi biển, trong đó có một ảnh chồng mặc quần bơi kiểu dài lùng thùng tới đầu gối, chả sexy gì nhưng ở trần thì chồng cũng nhắn tin nói là không thích và đề nghị mình gỡ xuống. Mà nói cho ngay chồng lúc đó mới khoảng 30, cơ thể rám nắng khỏe mạnh rắn chắc nhờ tập gym chơi thể thao mỗi ngày rất đáng khoe đó chứ mà chàng ta còn ngại. :Embarrassment:
Lão chồng em Mai này đúng là nồi nào úp vung nấy với ẻm. Bạn này nói chuẩn quá, nếu lão điều kiện tốt, chăm vợ như bà hoàng như Mai hay tâng bốc thì đã chả phải bị vợ bỏ ở vậy nuôi con cho đến khi gặp được "người phụ nữ thông minh xinh đẹp siêu tiếng Anh " như Mai ( cái này là Mai tự khen trên clip ������)
Tây xịn, có đẳng cấp chả ai điên mà hợp tác với vợ post mấy cái clip hôn chân, đút ăn, tát... up hình khoe body gân guốc, múa may, make up cái mặt như dở hơi. Chả ai cấm chụp hình kiểu đấy, nhưng chỉ nên share giữa vợ chồng với nhau làm kỉ niệm, đằng này lại public cho bàn dân thiên hạ xem. Mới đây Mai post cái thư tay chồng viết nhân dịp được ngủ với Mai lần nữa thì đúng là kinh dị, Mai nhân danh là hạnh phúc nên mới khoe. Đầy người hạnh phúc đủ kiểu, mà họ lấy Tây trẻ, ngon lành, ko đèo bồng con riêng nhưng có ai post fb câu like như Mai đâu. Mai ham mê nổi tiếng, ham được khen quá hóa dở hơi rồi Mai ạ ������
comment by WTT mobile view
04:36 CH 02/03/2017
Hiện tượng Donald Trump
Một cảnh sát xuất hiện lúc đó cứ như là ma hay hung thần vậy.
Chu choa ui, em tự nhủ “mình đã làm gì sai vậy?”
Em run lập cập ấn nút mở kiếng xe, miệng ấm ớ chẳng nhớ mình nói gì. Viên cảnh sát to lớn, cao lồng lộng hỏi:
- Thưa cô, cô có sao không?
- Tui không có sao. – Em trả lời như một cái máy
- Cô có chắc là không sao chứ?
- Dạ tui chắc – Em lặp lại mà không hiểu sao tự nhiên lại hỏi em vậy.
- Nếu thế thì tôi cũng an tâm. Tại tôi thấy cô đậu xe bật đèn khẩn cấp vào giờ này và trong thời tiết như thế này.
- Dạ tại tay tui lạnh quá nên phải dừng lại mang găng. – Em đành nói dóc, chứ hổng lẽ nói tui cần phải giải quyết vấn đề nên dừng lại!
- À, vậy à. Nếu không có gì thì thôi. Chào cô, chúc cô một ngày vui vẻ. Nhớ bảo trọng đấy!
Viên cảnh sát nghiêm chỉnh chào rồi đi mà em có cảm giác anh ta đang cố nín cười hay gì. Nhưng dù sao thì cũng hú hồn. Em đóng kính lại, tắt đèn khẩn cấp mà không quên ngoái lại nhìn. Hóa ra cái xe cảnh sát đậu lù lù ngay sau xe em mà em không biết. Tự hỏi sao anh ta không bật đèn xanh tím lên nhỉ, mà thôi, anh ta mà bật đèn xanh tím ngay lúc em đang hành sự chắc chết!
Em cho xe chạy chưa được bao lâu, vẫn thỉnh thoảng nhìn kính chiếu hậu thì thấy xe anh ta chạy ngay sau lưng. Đang hỏi quái lạ, sau anh ta cứ chạy sau mình mà không vượt cho rồi thì đèn cảnh sát trên xe bất chợt bật lên. Cha mẹ ơi vụ gì nữa đây? Em tấp xe vào bên đường mà tự hỏi “mình đã làm gì sai? Mình đã làm gì sai?”
Viên cảnh sát lại đến gõ cửa xe:
- Chào cô? Cô thế nào?
- Tui bình thường. – Em bắt đầu thấy khó chịu, không biết cái gì đang diễn ra.
- Tôi chợt nghĩ có cái này cô có thể cần. – Anh chàng vừa nói vừa đưa ra một gói nhỏ - Cô có thể dán vào chỗ nào mà cô cần giữ ấm thì cô sẽ giữ ấm để lái xe an toàn.
Em cầm cái gói nhỏ hắn đưa mà ngẩn người:
- Cảm ơn anh. Tui có cần phải trả tiền không?
Anh ta cười, hàm răng trắng lấp lánh, ta nói đẹp trai dễ sợ:
- Không, không cần đâu. Cô đừng bận tâm.
Rồi lặp lại y chang câu vừa nói ban nãy:
- Chào cô, chúc cô một ngày vui vẻ. Nhớ bảo trọng đấy!
Chưa xài cái miếng dán anh ta đưa mà em đã thấy ấm áp vô cùng. Cảnh sát mà cũng biết quan tâm đến người dân ghê.
Thế rồi trong suốt quãng đường còn lại, anh ta cũng vẫn chạy theo em. Cho đến khi em lái xe vào bãi đậu xe và bước đến mở cửa thì anh ta mới lái đi.
Không chỉ có vậy, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu mà thôi.
05:27 CH 19/02/2017
Hiện tượng Donald Trump
Hi mọi người.
Cuối năm thì mình nhiều việc.
Đầu năm thì được lên chức lên lương nên càng nhiều việc.
Rồi về Việt Nam chơi hihi
Giờ mới quay về, đã vài ngày rồi mà vẫn còn ngầy ngật lơ lửng.
Sẽ viết tiếp, mọi người đừng la nghen.
04:36 CH 19/02/2017
Hiện tượng Donald Trump
Ủa sao vô đây thấy tình hình ở Mỹ nóng vậy ta?
Mình ở Mỹ, ngay tại bang New York luôn mà có thấy nóng gì đâu?
Mọi việc vẫn bình thường, yên ả mà?
Ngày ngày mình đi làm, tối về nhà đi tập thể dục, đi bơi.
Đồng nghiệp những người không ủng hộ Trump trước kia thì giờ cũng bình thường, có la ó phản đối gì đâu? Một số người còn quay sang ủng hộ một số hành động của Trump nữa mà ta?
Sao kỳ vậy, chuyện xảy ra tại nơi mình ở mà mình không biết ta? Chắc phải trở lại đọc truyền thông chính thống để biết quá.
04:30 CH 19/02/2017
Mr. Đàm khóc nức nở khi công bố phải trả nợ 20 tỷ...
Mình không biết thực sự vụ của ĐVH này là thế nào nhưng mình biết là nghiện cờ bạc rất là khó dứt.
Mình có một chị bạn, giỏi lắm luôn nhưng có người mẹ nghiện cờ bạc lô đề.
Dì nhìn rất là hiền lành phúc hậu nhé, nói chuyện cũng thật thà lắm. Ai nhìn cũng có cảm tình.
Dì cũng rất mộ đạo, tháng nào cũng ăn chay chừng 5 -10 ngày. Tháng bảy là ăn chay cả tháng luôn. Năm nào lũ lụt miền Trung cũng theo đoàn đi hành hương làm từ thiện. Vậy mà dì nghiện lô đề vé số không bỏ được.
Hôm nào mà dì không đánh ít nhất vài con số hay mua 5 – 10 tờ vé số là người dào dào muốn bệnh.
Chị bạn mình năn nỉ mời mẹ qua Mỹ chơi mà dì không chịu vì nghĩ là qua Mỹ không chơi lô đề hay mua vé số được. Chị càng muốn đưa mẹ qua Mỹ chơi để cai lô đề cờ bạc của mẹ nên làm mọi cách để dì sang Mỹ chơi. Năn nỉ ỉ ôi mãi rồi dì cũng chịu sang. Chị bạn mình mừng khắp khởi, mua sắm tưng bừng, đưa mẹ đi chơi này nọ rồi còn cho tiền dì bỏ túi nữa. Chị còn muốn bảo lãnh mẹ ở lại Mỹ luôn nhưng dì không chịu, nói không thích sống ở Mỹ. Rồi thay vì ở 6 tháng như dự định, mới 2 – 3 tháng là dì nằng nặc đòi về. Hỏi ra là vì dì đánh số nợ nhiều quá ở Việt Nam, phải trả không thôi người ta đến nhà đòi. Dì muốn về để lấy tiền chị cho dằn túi + xin thêm để trả. Bất đắc dĩ, chị phải gửi tiền về trả và bắt mẹ hứa không đánh số nữa. Vậy mà mỗi ngày khi chị đi làm, mẹ chị lại ở nhà gọi điện thoại qua internet hay lên facebook nhờ người quen ở Việt Nam đánh số cho dì!
Cuối cùng đến ngày dì về, dì cũng xin thêm một mớ, nói là mua gì gì đó chị cũng cho rồi về dì cũng trả nợ với đánh số hết. Sau đó lại gọi điện xin tiền tiếp để đánh số.
Bây giờ dì nói trong người mệt mỏi, suốt ngày đòi đi bệnh viện nằm (bệnh viện hạng sang) để dễ bề chơi lô đề vì ở nhà con cái thấy là lại ngăn cản, cằn nhằn. Ai nói là vào bệnh viện hay dưỡng lão gì là bỏ được lô đề đâu? Bây giờ chơi lô đề cũng tân tiến lắm rồi. Chỉ cần nằm nhà gọi điện hay lên mạng cái là đánh được số ngay thôi.
Chị bạn mình và gia đình cứ phải trả nợ hoài hoài, một vài tháng là lòi ra một đống nợ phải trả. Có nhiều đánh nhiều, có ít càng đánh bạo, mượn nợ mà đánh nên mới lòi ra nợ nần đó. Mà gia đình chị ở Việt Nam đã bao lần gặp gỡ những người đã từng cho mượn nợ, nói là không trả nợ nữa mà họ vẫn cứ tiếp tục cho mượn, rồi lại đến nhà kêu réo đòi nợ. Ở nhà nói không trả mà được sao? Họ chửi ngày này qua ngày khác, rồi đe dọa này nọ làm cho con cái cháu chắt không đi làm đi học gì được.
Mà dì cũng ác với chị bạn mình lắm. Chị một thân một mình ở xứ người, vợ chồng làm việc quần quật mà chị sinh hai đứa con năn nỉ mẹ qua chơi chăm con tiếp chị thì dì nhất định không qua, vì đi rồi không đánh số được. Tới chừng dì qua thì chị lại phải chăm sóc thêm dì nữa vì dì cái gì cũng không biết, không làm gì được ra hồn, đầu óc lúc nào cũng lơ ngơ những con số.
Lúc chị mang thai con đầu, mỗi lần dì gọi điện qua câu đầu hỏi có bầu mấy tháng rồi, câu sau là xin tiền. Lúc chị mang thai đứa thứ hai, lúc đó đứa đầu vẫn còn nhỏ xíu mà chị vẫn đi làm cho đến hết 9 tháng mới nghỉ thì mẹ chị gọi điện qua không thèm hỏi han sức khỏe gì chị mà cứ than bệnh này bệnh nọ, kêu chị cho tiền. Hết lý do bệnh này bệnh nọ thì đến làm từ thiện, xây mả cho ông bà, nói chung là đủ thứ hết. Chị nói chị cho tiền mẹ mỗi tháng đủ rồi, dì đừng xin gì thêm nữa vì dì toàn đánh số thôi thì dì chửi chị không còn gì để nói, xưng mầy xưng tao.
Khi chị về Việt Nam gặp vài người bạn thì nói chuyện mới biết dì tìm đến mấy người bạn này mượn tiền, người nhiều người ít, dù là dì chưa từng gặp mấy người đó trước đây, chỉ biết là bạn của chị. Chị tá hỏa đi hỏi bạn bè thì có người cho mẹ chị mượn tiền từ 10 năm trước nhưng số tiền chỉ vài trăm mà chị cũng rất tốt với bạn nên không ai nói cho chị biết, coi như là cho người lớn tiền dằn túi. Hỏi dì thì dì nói không có! Chị hỏi coi mẹ chị có còn mượn tiền ai để mà trả cho người ta thì dì cứ trả lời là không có mượn ai hết nên giờ chị cũng không biết là mẹ chị có mượn tiền ai nữa không để mà trả.
Đó, cờ bạc nó làm cho con người ta đánh mất lương tri và tình thương như vậy đó. Mình tận mắt chứng kiến nên mình tin.
Bây giờ dì vẫn còn đánh số đều đều dù lén lút và chị bạn mình thì vô cùng chán nản, không biết phải làm gì. Gia đình cũng chán nản không biết phải làm gì.
Chị bạn mình ghét lô đề, ghét những người cho vay tiền vô cùng nhưng đâu có làm gì được? Họ chỉ biết có lợi cho họ thôi. Họ biết rõ dì không có nhiều tiền vì bị con cái kiểm soát chặt chẽ nhưng cứ cho vay hoài hoài vì họ biết gia đình dì sẽ không bao giờ bỏ dì.
05:17 CH 17/12/2016
Hiện tượng Donald Trump
Say nắng
Kể ra chuyện em say nắng là chạm đến những ngỏ ngách sâu kín và nhạy cảm nhất trong tâm hồn em. Nhưng em vẫn muốn kể ra để mọi người sẽ có cái nhìn khách quan hơn về những xao động trong tâm hồn một con người bình thường như em … và cũng để nhẹ lòng.
Dù em nghĩ rằng bất cứ ai sau khi lập gia đình cũng sẽ có những phút xao lòng nhưng em vẫn nghĩ say nắng không phải là điều đáng tự hào gì, phải nói là ngược lại. Vậy mà em say nắng không chỉ một lần mà đến hai lần sau khi lấy chồng!
Say nắng 1
Đây là một câu chuyện bắt đầu vô cùng lãng mạn (mà có lẽ cơn say nắng nào cũng bắt đầu vô cùng lãng mạn) và buồn cười nhưng kết thúc vô cùng hụt hẫng. Bây giờ ngồi nhớ lại để viết mà em cũng thấy buồn cười đến chảy nước mắt.
Câu chuyện bắt đầu vào một ngày tuyết rơi trắng xóa. Dù mùa đông thì trời vẫn còn tối mù trước 6 giờ sáng mà hôm đó tuyêt trắng và có lẽ cả ánh trăng đã làm cho con đường cao tốc dài dằng dặc sáng trưng.
Đó là sáng Thứ Bảy, ngày em phải làm việc 10 tiếng ở tiệm giặt tự động, từ 6 giờ sáng đến 4 giờ chiều.
Tiệm giặt tự động này ở một thành phố nhỏ rất gần với NYC, đi xe buýt chắc chỉ khoảng 20 phút. Nghĩa là từ nhà em lái đến chổ làm nhanh nhất cũng phải 30 phút khi không bị kẹt xe. Cho nên em phải thức dậy từ 5 giờ sáng thì mới có thể đến chỗ làm trước 6 giờ sáng mà mở cửa.
Vậy mà hôm trước đi ngủ em quên để đồng hồ báo thức. Khi em giật mình thức dậy thì đã quá 5:30 am rồi. Cuống cuồng, em thay đồ mang giầy nhanh như chớp. Quơ vội phần ăn sáng ăn trưa đã chuẩn bị, em phóng vào xe chạy ngay không kịp làm vệ sinh buổi sáng.
Ra đến đường cao tốc thì em bắt đầu chịu không nổi vì lý do chính đáng: em cần phải đi vệ sinh.
Mỗi sáng theo thói quen thì em cần phải đi vệ sinh mà hôm đó vì vội quá nên quên mất. Đến khi cái thói quen trỗi dậy thì em đã đang trên đường cao tốc rồi. Em cố gắng kiềm nén chờ đến chỗ làm mà chờ không được.
Lúc em ra khỏi nhà tuyết mới lất phất thôi mà giờ đó đã bắt đầu mịt mùng trắng xóa trời đất.
Ta nói, lái xe quạnh quẽ một mình, chẳng mấy xe trên đường, với cái bụng anh ách nó mới khó chịu làm sao. Chịu không nổi.
Không lẽ cứ thế để ướt quần ướt xe? Nhìn tới nhìn lui em thấy chẳng có ai, mấy chiếc xe dù chạy chậm đến mấy thì cũng vượt qua em đi xa rồi. Em quyết định phải dừng xe lại để giải quyết vấn đề.
Làm sao để em có thể giải quyết vấn đề?
Bên đây không có bệnh “tiểu đường” nên em cũng không thể giống như hồi xưa ở Việt Nam, lúc còn nhỏ, mỗi lần đi đâu xa là bà con dắt díu nhau vô mấy gốc cây giải quyết. Vả lại trời lạnh muốn đóng băng thế này em chẳng thể nào hành sự được :)
Cũng may lúc nào em cũng có túi first aid trong xe với mấy cái bịch zip loc. Em tấp xe vào lề đường, mở đèn khẩn cấp lên, chui ra ghế sau và từ từ trút bầu tâm sự.
Ta nói, cảm giác sao mà sướng. Trút bỏ được cái ấm ức óc ách, em thấy thoải mái như chưa bao giờ được thoải mái như vậy.
Vừa cất giấu cái túi nước xong, chui lên ghế trước chưa kịp an tọa thì có tiếng gõ vào cửa kính.
Em giật bắn người như ăn trộm bị bắt gặp quả tang.
Nhất là khi người gõ cửa xe là một viên cảnh sát mặc sắt phục của cảnh sát bang.
04:15 CH 17/12/2016
Hiện tượng Donald Trump
Em lái xe về mà vừa tức giận vừa thương cảm.
Phụ nữ thật là khó hiểu phải không? Đáng ra phải ghét chàng Eddie này lắm mà em không tài nào ghét được.
Nghĩ đi nghĩ lại thì chàng đâu có làm hại gì mình? Chàng còn hết lòng vì mình nữa cơ.
Sao mà khó nghĩ quá. Quả như lời ai đã nói “Yêu mà bị từ chối không khổ sở dằn vặt bằng phải từ chối khi được yêu!”
Rồi em tự hỏi rằng thì là mà mình sẽ như thế nào nếu mình chưa có chồng? Mình sẽ chấp nhận chàng?
Hỏi đi hỏi lại thì em có câu trả lời chính xác: Không bao giờ, dù chàng có theo đuổi cỡ nào.
Lý do rất rõ ràng: Không phải là vì em đã có chồng mà lý do chính là em sợ làm mẹ của hai đứa trẻ không phải do em sinh ra. Nói trắng ra là em sợ phải làm mẹ ghẻ. Em biết mình không đủ bao dung và độ lượng để có thể là một người mẹ ghẻ tốt đẹp, đối xử với con chồng như con ruột của mình.
Vậy đó, em có nhiều nỗi sợ hãi mà biết là không vượt qua được nên em chẳng bao giờ để mình phải dấn thân vào.
Chẳng hạn em sợ lấy chồng người Hàn Quốc hay Nhật Bản (dù cũng có vài chàng ngỏ ý) vì sợ phải rửa nhiều chén dĩa xoong nồi.
So với cái vụ phải rửa nhiều chén dĩa xoong nồi thì làm mẹ ghẻ còn kinh khủng hơn nhiều, em không thể nào vượt qua được.
Cho nên may quá là may em đã có chồng. Chứ không với cái tuyên bố xanh rờn của Eddie thì em phải làm sao để trốn thoát chứ?
Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, em vẫn thấy tội nghiệp chàng ta. Khi khổng khi không lại dính vô cái người sẽ chẳng bao giờ cho chàng cơ hội như em.
Chính vì vậy mà em không unfriend chàng trên facebook, thỉnh thoảng vẫn dõi theo chàng dù em không bao giờ like hay comment gì hết. Chàng thì vẫn dõi theo em, chúc mừng em những chuyện nhỏ nhặt nhất. Một năm chắc em post facebook cỡ 10 lần mà lần nào cũng thấy mặt chàng.
Lần duy nhất em comment trên face của chàng cho đến khi em đóng facebook là lần chàng thông báo đứa con thứ ba ra đời.
Em mừng như chính là mình có đứa con đầu lòng vậy.
Chàng và vợ đã trở lại và có đứa con thứ ba. Như vậy là duyên hai người chưa dứt. Em cầu mong cho chàng luôn hạnh phúc mà cũng không quên thở phào nhẹ nhõm. Mình mà có tình ý gì với chàng trước đây thì có lẽ vợ chồng chàng đã không hàn gắn để rồi có thêm một thiên thần nhỏ chào đời.
Quả là đời thấy vậy mà không phải vậy. Hợp rồi tan, tan rồi hợp là chuyện thường tình.

Thôi lan man vậy cũng đủ rồi, bây giờ em sẽ chuyển sang chủ đề kế tiếp.
03:34 CH 17/12/2016
Hiện tượng Donald Trump
Cảm ơn bạn nhiều @};-
Mình cũng mong lúc nào đó bị cho nghỉ việc để có thể chuyển nghề mà hoài không bị cho nghỉ :D, công việc thì ngày càng nhiều.
Mà thỉnh thoảng cứ thấy có chỗ mời mình đi làm dù không nộp đơn mới chết, mời full-time không được lại chuyển sang part-time đó mà mình không dám. Công việc mình làm dễ bị stress lắm.
Vy An ơi, bạn chuyển nghề làm nhà văn chuyên nghiệp luôn đi, dù biết bạn bận việc nhiều việc nhưng mà mong ngóng quá
03:04 CH 17/12/2016
Hiện tượng Donald Trump
Cảm ơn bạn và những lời chúc tốt đẹp.
Cái hình thì không phải mà cũng không giống nữa :)
Bật mí cho bạn biết là bạn sẽ không thể nào search ra mình với cái tên này đâu vì đó không phải là tên của mình hiện tại. Mình thích cái tên VyAn nên để vậy thôi chứ khi vào quốc tịch mình đã đổi tên rồi, cho tiện làm việc.
Mà cần gì biết người thật? Chỉ cần câu chuyện là thật (có gia giảm hay gì gì chút xíu thôi) là được rồi phải không?
Hi các mẹ diễn đàn WEBTRETHO.COM

02:58 CH 17/12/2016
Hiện tượng Donald Trump
Nếu bạn muốn mình nói lên suy nghĩ của mình thì mình xin nói thiệt là mình sẽ lấy cái người ngỏ lời cầu hôn với bạn. Mình tin là bạn sẽ được hạnh phúc.
Bây giờ càng ngày mình càng yêu chồng và chồng mình thì khỏi phải nói, trong mắt chàng mình là nữ quàng haha.
Dù là tụi mình cũng có sóng gió ghê gớm lắm. Đến mức mình đã đòi ly dị luôn đó.
Và giờ đây thỉnh thoảng chàng lại trêu mình là người cầu hôn chàng cơ. Chàng lý luận là khi mình nói sẽ lấy bất cứ ai ngỏ lời thì có nghĩa là "Hãy ngỏ lời đi" :x
Mình cũng đang trong hoàn cảnh giống bạn ngày đó
Đang có một người yêu mình rất nhiều và ngỏ lời cầu hôn. Thì anh người yêu cũ ngày xưa chợt xuất hiện, gặp lại và là người mình rất yêu ngày xưa nhưng đã từng chia tay mình đến 2 lần.
- Mình đã gần 32 tuổi
- Bạn trai rất yêu và đang chờ mình nhận lời kết hôn và đi định cư Châu âu cùng anh ấy
- Mình lại đi phân tâm khi mình yêu người yêu cũ, nhưng anh ấy thì lại nửa vời, không thấy sốt sắng quan tâm mình gì cả...
- Mình đã trải qua nhiều mối tình dang dở và mong có một gia đình nhưng thật sự mình chưa yêu bạn trai mình lắm
Nếu được mong bạn chia sẻ mình nên làm gì, đọc bài này mình cũng muốn lấy chồng giống bạn, vì chờ đợi anh ex thật là mệt mỏi và không thấy hi vọng gì cả...
02:48 CH 17/12/2016
Hiện tượng Donald Trump
Đâu có gì mà buồn em?
Thực ra chị kể chi tiết hơn vì đây là công việc chị gắn bó khá lâu dài, hơn 5 năm trời, nên chị muốn kể cho mọi người biết về cuộc sống làm việc ở Mỹ thôi.
Chứ nếu đọc vì theo dõi kết thúc câu chuyện thì một hai dòng cũng xong đó mà nhưng chắc không mang đến cho người đọc kinh nghiệm gì hết về cuộc sống làm việc ở Mỹ đâu.
Sao chuyện về Eddie, Brian dài quá mình cũng hóng bài mới mà lên vẫn thấy về mấy người đó hơi chán chán hihi. Chắc chị ấn tượng nhiều về họ. Dù sao vẫn theo dõi và mong có đề tài mới hihi. Ý kiến cá nhân chứ ko có gì. Chị đừng buồn nhe ������������

Gởi từ ứng dụng Webtretho của lethuan001
07:02 CH 07/12/2016
Hiện tượng Donald Trump
Bữa tối nhâm nhi hàn huyên rồi cũng qua.
Eddie lái xe chở Brian và em về công ty cũng chậm hơn vì đường đầy tuyết, ai cũng chạy thật chậm.
Em ngồi phía sau thỉnh thoảng nhỏm lên nhìn trộm Eddie trong kính hậu mà lòng canh cánh không biết nói gì để xin lỗi đây? Chợt Eddie nháy mắt trong kính làm em quê quá chẳng dám hó hé gì.
Eddie thì tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nói với Brian đủ thức chuyện trên trời dưới đất.
Rồi xe cũng đi qua cổng bảo vệ, chạy vào tận cổng chính tòa nhà cho Brian xuống làm việc tiếp. Em dợm mở cửa bước ra thì Brian đẩy lại và cả hai cùng nói:
- Để tôi đưa A đến chỗ để xe.
- Để Eddie đưa A đến chỗ để xe.
Đoạn đường từ cổng chính tòa nhà đến chỗ em để xe đi bộ thì khá xa chứ lái xe thì rất nhanh mà em cứ ngỡ là cả một thời gian dài dằng dặc. Ngoại trừ chỉ cho Eddie khu chỗ em đậu xe thì em chẳng nói gì được. Muốn mở lời xin lỗi mà sao khó quá. Cuối cùng Eddie phá vỡ sự im lặng:
- Sao A hôm nay ít nói thế, thường hay liến thoắng lắm mà?
- À, à, tui không biết nói gì.
- Nói gì cũng được. Với tôi mà A cũng ngại sao? – Eddie dí dỏm.
- Anh cho tui xuống đây được không? – Em buông ra lời nói không dự định.
- Ủa sao vậy? Xe A đâu?
- Mấy cái xe phủ đầy tuyết nên tui nhìn không ra. Tui phải đi ra kiếm mới được.
- Ok. Chào nhé!
Eddie cho em xuống và chạy đi. Em đứng nhìn theo lòng tự trách lòng là sao có lời xin lỗi cũng chẳng thốt ra được. Giờ chỉ có nước là gửi email vậy.
Trời lạnh kinh khủng. Trăng sáng cộng với ánh đèn cao áp dạ vào tuyết trắng nhìn cả bãi đậu xe như sáng bừng lên mà em đi tới đi lui cũng chẳng biết xe mình chỗ nào.
Cuối cùng sau một hồi liên tục bấm chìa khóa điện tử thì em cũng tìm được xe của mình khuất sau một chiếc pickup truck to đùng. Tuyết không đến nổi quá nhiều nhưng cũng phủ xe em kha khá, phải phủi mới lái được.
Đang lui cui phủi tuyết ở trước đầu xe thì một lô lốc tuyết trên nóc xe trượt xuống cùng tiếng Eddie cười vang:
- Để tui phủi tuyết giúp cho.
Hóa ra chàng đậu xe lại và đi kiếm em để phủi tuyết giúp. Quả là một người tốt!
Hai người phủi tuyết cái xe bé xíu thì chỉ một loáng là xong. Em thu hết can đảm ngập ngừng:
- Cảm ơn anh rất nhiều, Eddie, và cũng xin lỗi anh nhiều nữa.
- Không thành vấn đế mà xin lỗi chuyện gì?
- Xin lỗi vì tôi đã nghĩ xấu cho anh. Mong anh bỏ qua những lời nói thiếu suy nghĩ của tui trước kia.
- Tôi không quan tâm đâu. Tôi nghĩ A chỉ giận mà nói vậy, chứ không cố ý.
- Tôi đã sai khi nói ra những lời đó. Mà chỉ suy nghĩ thôi cũng không nên. Đừng ghét tôi.
- Tôi đã nói tôi không giận rồi mà? Ghét gì? – Rồi Eddie hạ giọng – Sao lại ghét A được? Tôi … yêu em lắm, em biết không?
- Anh vừa nói gì đấy?
- Tôi yêu em, A à. Tôi thật sự rất yêu em … Tôi có thể làm tất cả vì em. – Eddie vừa nói vừa ôm lấy em làm em càng thấy lạnh thêm.
Rồi chàng mặc kệ em đẩy ra, vẫn ôm em thật chặt và hôn vào má rồi môi em.
Điên tiết vì bị cưỡng hôn, em quây gót giày nhọn dẫm thật mạnh vào chân chàng vài cái. Chàng hốt hoảng buông em ra:
- Xin lỗi. Xin lỗi.
Em thò tay vẫn còn mang găng phủi má phủi môi và ho sù sụ vì tức:
- Anh làm vậy là quấy rối tình dục. Anh biết không?
- Tôi thành thật xinh lỗi. Chỉ vì tôi không kiềm chế được tình cảm đã đè nén bao lâu nay.
- Anh biết là tôi đã có chồng mà? – Em quát lên muốn khóc.
- Chính vì vậy mà tôi xin đổi đi làm ở NYC đấy. – Rồi chàng dằn từng tiếng – Nếu A độc thân thì tôi sẽ không bao giờ từ bỏ theo đuổi A đâu.
- Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Chào anh. – Em cũng gằn từng tiếng – Rồi bước vào xe và lái đi ngay làm cái xe trượt một đường dài, không muốn lôi thôi nữa.
Cũng may giờ đó không còn nhiều xe trên bãi, chứ nếu không em còn lôi thôi với bảo hiểm rồi.
06:58 CH 06/12/2016
Hiện tượng Donald Trump
Bữa tối diễn ra vui vẻ hơn em tưởng.
Brian uống sạch ly bia tươi to đùng còn Eddie thì chỉ một ít vì còn phải lái xe.
Nhờ đó em cũng biết được Eddie sẽ chuyến xuống sống ở NYC cho tiện công việc vì nếu không thì chàng phải đi shuttle của công ty ở trụ sở này xuống NYC, đi về mỗi ngày tính ra còn mất nhiều thời gian hơn và bất tiện. Mà chàng thì cũng chẳng có vợ con hay ràng buộc gì ở đây nữa.
Em nghe mà tự nhiên lòng cảm thấy chút bùi ngùi.
Nhiều lần em mở miệng muốn nói lời xin lỗi cho sự hiểu lầm và những cư xử xấu xí của em vừa qua với chàng mà lần nào cũng bị Brian chặn họng hoặc lái sang chuyện khác. Cuối cùng em bỏ cuộc, đành thôi, nghĩ thầm là sẽ viết mail xin lỗi chàng sau vậy. Viết ra bao giờ cũng dễ hơn nói ra mà.
Vậy mà trời không phụ lòng người.
Cũng may là em có dịp nói ra buổi tối hôm đó.
Và sự thật nó hơn em tưởng tượng. Eddie không chỉ là một người tốt đơn thuần.
05:57 CH 06/12/2016
Hiện tượng Donald Trump
Buổi chiều đợi cho mọi người về hết, Eddie, Brian và em cùng đi ra khỏi cổng chính tòa nhà. Tự nhiên tuyết rơi mù mịt, trời thì tối thui.
Eddie đề nghị cả ba cùng đi một xe cho tiện và dễ tìm chỗ đậu xe trên đường vì chỗ chàng đặt chỗ ngay nơi đường chính tấp nập mà không có bãi đậu xe.
Brian đồng ý ngay. Nhìn trời, nhìn đất mà em cũng hoảng. Kiểu này mà em tự lái chắc khuya mới tới nên cũng đồng ý luôn.
Eddie nhanh nhẹn đi lấy xe của chàng, trong khi em và Brian đứng chờ ngay cổng chính tòa nhà, nơi có các bảo vệ đi qua đi lại. Brian hỏi:
- Tại sao A khó chịu với Eddie thế?
- À, … tui không hiểu sao chuyện gì anh ta cũng nói với anh. Hai người có vẻ thân nhỉ?
- Eddie là một người rất tuyệt vời, tôi rất vui có người bạn như anh ta.
- Humm, anh nghĩ thế à? Nếu anh ta tuyệt vời đến thế thì …. – Em bỏ lửng, chẳng thể nào vô duyên và mất lịch sự đến mức thốt ra cái vế tiếp theo “đâu có bị vợ bỏ”.
Vậy mà Brian không buông tha:
- Thì sao?
- Thì … thì … - Em ngắc ngứ, đành nói tránh đi - Đâu có đem tui ra làm bàn đạp để được nhận vào làm ngay chức quản lý, lại còn ở NYC vậy chứ.
- A nói gì tui không hiểu? – Brian ngạc nhiên đến mức thốt lên câu hỏi đó mà mắt cứ tròn xoe – Eddie mới chính là người làm tất cả để mong A được nhận vào làm đấy.
Như chạm đúng mạch, em tuôn ra tràng tràng suy nghĩ của em về Eddie và vì sao em nghĩ chàng ta là một người tệ bạc. Brian vừa nghe vừa lắc đầu không đồng ý. Khi em ngừng thì Brian bảo:
- Chính Eddie là người đề nghị Thomas phỏng vấn A cho vị trí đó. Chính Eddie là người từ chối nhận công việc này và mong A được cho một cơ hội để thử thách. Chính vì vậy mà đến tận hôm nay Eddie mới vào làm việc chính thức và công việc này không phải là công việc Eddie phỏng vấn hôm trước mà cùng vị trí với A đâu.
Rồi Brian giải thích với em mọi chuyện.
Hóa ra em đã nghĩ xấu cho một người tốt như Eddie.
Hóa ra Eddie đã làm mọi cách để tạo điều kiện cho em được vào làm mà vì khả năng em có hạn nên không được nhận vào làm thôi.
Để đến lúc em hiểu được thì mọi chuyện đã đi quá xa, không còn cơ hội hàn gắn nữa. Sau buổi tối hôm nay thì em chắc sẽ chẳng có cơ hội nào để hàn gắn lại một tình bạn tốt đẹp mà mình đã tự tay làm vỡ nữa rồi. Cũng may mình đã đồng ý gặp Eddie tối nay và hiểu rõ mọi chuyện hơn. ..
Cũng may là xe Eddie đậu ngay ngoài cửa và chàng thò đầu ra vẫy em và Brian.
05:40 CH 06/12/2016
v
VyAnMcCarthy
Chuyên gia
16.5kĐiểm·0Bài viết
Báo cáo