Nên đi nghe nhạc với các bạn tui, tui chỉ mê mấy phòng trà họ làm hệ thống âm thanh tốt, rồi họ chơi nhạc không lời.. Mí cả cũng mong muốn khách nghe nhạc lịch sự nữa. Có hôm đi nghe chỉ muốn nguẩy đít về, khách vô duyên cười hinh hích, nói to, gây khó chịu mặc dù người ta nhắc mỏi mồm "xin yêu sự tĩnh lặng" mà vẫn choang choác như mấy con vịt già..
Công nhận trình hóng của Gấu quá siêu!!! "Bận" như vầy mà còn lên hóng web!!!! Chúc mừng mẹ Gấu!!!@};-@};-@};-Chức mừng cháu!!! @};-@};-@};- Thế cháu nó tên là gì? Giống ai??? :-?
Dự là vụ "thấy rầu" này bi-a cho vụ "vi hành" của PTT thôi chứ những bức xúc thiếu hợp lý của doanh nghiệp thư thế kia sở Thuế chắc bỏ ngoài tai (!?).
Mình không hiểu trang bìa chụp vợ chồng John Lennon thì đẹp và ý nghĩa chỗ nào! :(
Đến Lý Sơn, bạn sẽ được chiêm ngưỡng màu xanh của biển, trời, cây cối, những ruộng tỏi; được khám phá hàng loạt điểm đến như chùa, cổng trời; được thưởng thức món gỏi tỏi độc đáo. Ảnh: Ngong Hankang.
Mướp đắng xào trứng
Nữ diễn viên đảm nhận vai Francine trong "Paris, je t'aime" (2006).
Bố chồng mình là một cựu binh Mỹ, ông đã từng tham chiến ở Việt Nam, tại trận địa Quảng Trị năm 1968.
Cơ duyên mình gặp Bố chồng mình là ở Khe Sanh, trong chuyến đi thăm mộ tập thể của ông ngoại mình (vì ông ngoại mình bị chôn sống vào năm 1968). Lúc mình dừng xe ở Khe Sanh, trời mưa rất to nên mình ko chạy xe đc nữa phải tấp vào nhà dân trú tạm. Lúc vào, mình thấy một bà lão ngồi nhai trầu móm mém, một người phụ nữ đang lúi húi trong bếp, một người đàn ông đang đút cơm cho em bé, và một ông Tây đang lau nhà rất khí thế. Hỏi ra mới biết, người phụ nữ và người đàn ông là vợ chồng, bà lão là mẹ, còn ông Tây 68 tuổi kia.....là khách qua đường, đi thăm lại trận địa Khe Sanh và bị mắc mưa.
Biết Ông, giữ liên lạc với Ông và Ông cũng chính là "bà mai" giữa Con trai ông và mình. Ông có vẻ bề ngoài hầm hố, cổ ông đeo sợi dây có 3 tấm thẻ bài trong đó có 1 thẻ bài sơn màu đó khắc chữ: Bee zing. Mỗi lần qua Việt nam, ông đều về lại Khe Sanh, có thời gian thì đi tùm lum. Thời trang của ông cũng rất là Việt nam khi ông vô chợ mua mấy cái áo có in hình chiếc xích lô, in hình dây điện ở Vn như cái mạng nhện. Và phim mà ông thích coi nhứt là Goodmorning Viet Nam, một bộ phim Hài của Mỹ. Đi dạo ngoài đường, ông tự dưng chạy lại xin ôm và chộp ảnh với một bà cụ bán me xoài cóc ổi dạo....
Khi mình kết hôn với Con trai của Ông, Ông bảo: cảm ơn con vì đã giúp thằng con ta hết ế vợ. Mình cũng cảm ơn Ông nhiều, vì Ông đã cho mình thấy "Vết thương chiến tranh trong lòng người Việt có thể chưa liền sẹo, vẫn hằn sâu một miền kí ức của những năm tháng đau thương, nhưng mỗi người cựu binh Mỹ có lương tâm, họ sẽ tìm cách hàn gắn vết thương và trả nợ theo cách của chính người Mỹ".
Vậy thì, hãy nhìn nhận sự nổ lực của Thượng nghị sĩ Bob Kerry khi ông đã nổ lực bỏ 20 năm để vận động Quốc hội Hoa kỳ cung cấp tài chánh cho từng giai đoạn của Fullbright. Hơn ai hết, những người lính Mỹ, cựu binh Mỹ là những người hàn gắn vết thương chiến tranh tốt nhất. Mình tin như thế, như Bố chồng mình đã từng nói: "Hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt nam là trách nhiệm của những người cựu binh Mỹ". Vậy, hãy để cho họ được thực hiện trách nhiệm của họ.
Mình kể đôi điều, viết đôi dòng ko nhằm để bênh vực, cũng chẳng phán xét. Mà chỉ muốn nói "Đừng khoét sâu thêm vết thương của chiến chiến tranh, lấy yêu thương để hàn gắn và xóa bỏ hận thù" Vậy thôi.