Bạn chấp nhận được vì bạn cũng có con nhỏ, chứ những người già, người trẻ độc thân họ ko có con nhỏ thì họ cảm thấy phiền. Nhưng cũng đừng mang danh "có con nhỏ" mà mặc định mình có quyền ưu tiên, ưu ái để làm phiền người khác.Thiệt, con nít thì nó vô tư chả nói gì, nhưng cha mẹ chúng là người lớn cũng ko biết nhắc nhở, uốn nắn nó. Mặc định nó là con nít thì phải ĐƯỢC vậy, được làm ồn, được làm phiền người khác ngoài công cộng. Mình nhắc "con người ta" thì trái lại bị cha mẹ nó bảo mình là người lớn mà hẹp hòi, ích kỷ. Thế là nhiều lúc ngậm bồ hòn mà chịu đựng .
Hy vọng mình không có hàng xóm như bạn này :(( Làm phiền người khác mà vô tư không nghĩ là mình làm phiền (vì người ta lịch sự không lên tiếng và cố chịu đựng chứ không phải là hài lòng).
Tớ ko biết bạn sao chứ tớ về nhà cần yên tĩnh nghỉ ngơi, tớ có con nhỏ thì cực chẳng đã chịu ồn ào từ nó. Nên tớ biết ý ko bao giờ để nó ồn ào gây phiền cho người khác, nó là con mình chứ có phải con người ta đâu mà bắt người ta thông cảm. Muốn cho nó giao lưu, sinh hoạt ngoài trời thì cứ việc dẫn nó đi mấy khu vui chơi, công viên, khu dành cho trẻ em. Còn khu hành lang dành cho các nhà, nhà thì cần yên tĩnh, nhà cần nghỉ ngơi, nhà thì ghét ồn ào....thì hạn chế tiếng ồn, tôn trọng chốn riêng tư. Ko lẽ đã ở nhà rồi mà như ở chợ?. Vì khu chung cư là khu nhà kín, 1 tiếng động nhỏ thôi cũng tạo tiếng vang. Tôi đi hàng lang còn phải nói khẽ cười duyên nói chuyện và kéo dép nhỏ hơn mức bình thường.Nói như bạn nhà mặt đất ko có hàng lang chắc trẻ em ko được vui chơi ngoài trời, ko được giao lưu cùng nhau. Và chung cư nó xây dựng công viên, hồ bơi, sảnh sinh hoạt làm gì?
Thế nóng quá hay lạnh quá ko xuống sân chơi được thì chơi hành lang ồn ào hàng xóm được à? Nói chứ thà tôi cho con chơi trong nhà trời nóng có máy lạnh, trời lạnh có lò sưởi lại ko phiền đến ai thì chả có chết hay đụng đến ai cả. Mình vì mọi người và mọi người vì mình thôi.Mà ngoài Bắc ko phải ngày nào cũng quá nóng hay quá lạnh nên đừng có viện cớ đó nhé.
đề nghị mụ Thư đổi tên bài thơ "Bạch Lộ" thành bài "Bại Lộ" cho nó hợp với không khí của mấy ngày qua
Mình thì lại nghĩ khác bạn, cho nên mình nhịn ăn nhịn mặc để con mình không phải ở gần những người hàng xóm thế này :) Nhưng nói chung cũng chỉ hạn chế được thôi. Với cả bạn đừng đánh tráo khái niệm, không phải cứ phải chung vui bầy bừa với nhau là sẽ tốt với nhau đâu nhé. Hôm sau lại ném mắm tôm vào nhà nhau chưa biết chừng.Còn văn minh sao lại đồng nghĩa với việc lạnh nhạt, thiếu tương trợ? Dù sao thì cũng là quan điểm khác nhau thôi bạn. Chill.
Hé hé nhà em ở chung cư mini 8 tầng, mỗi tầng 4 căn, còn bình dân hơn mấy cái cc trên mà ko bao h có chuyện như trong bài báo trên :))Ở cc nhà em an ninh tốt, bảo vệ nghiêm ngặt, đi chơi xa đỡ lo nhà cửa. Hàng xóm lại thân thiện với nhau sống theo kiểu hàng xóm láng giềng ở quê, nhiệt tình và chân thật.
Theo kinh nghiệm của mình, thường những người hoạt động nghệ thuật, hoặc ngành nghề đòi hỏi sự sáng tạo cao thì rất khó làm quản lý tốt. Việc tổ chức lỏng lẻo, phát ngôn và hành động không nhất quán của WE mình phần nào có thể hiểu được. Hình như nhân viên của WE rất trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm, các bạn quản lý hầu hết cũng là người chịu trách nhiệm công việc sáng tạo, xây dựng ý tưởng nên khó lòng mà tập trung vào việc quản lý một cách kỹ lưỡng và cụ thể. Để quản lý các chương trình và hoạt động của công ty một cách chặt chẽ và nhất quán, WE cần có một người quản lý đầu óc lạnh 1 tí, tỉnh táo và không bốc đồng để thi thoảng còn lôi các bạn đu kinh khí cầu xuống đất. Một người có đầu óc quản lý, hệ thống, quản lý khách hàng tốt sẽ giúp WE rất nhiều trong việc sắp xếp, tổ chức những event lớn, tránh được phàn nàn về việc nói một đằng, làm một nẻo.
Bình luận nức nở, thổn thức hết sức, như trút cả ruột cả gan cả lòng phèo phổi ra mà viết :> Mọi người đọc cho vuôi :Embarrassment: Steven Nguyen@Zing
Chào các mẹ, cho em chính thức xin nộp đơn vào hội mài đá thành ngọc. Báo cáo bác laida và các mẹ, sau khi đã được một số mẹ trong hội tập huấn, em đã quán triệt dò theo chỉ dẫn của bác hội trưởng, cho con học toán trước. Đến hôm nay là chạy được nửa cuốn toán tập 2 lớp 5, con sau khi được mẹ đọc cho nghe một số bài viết kinh điển thì đã rất vui vẻ hợp tác. Mỗi ngày 5 bài, hôm nào vui tay còn làm thêm 3-4 bài nữa để hôm sau được trừ bớt. Hai mẹ con đặt kế hoạch hẳn cho ba tháng sau đó chia thành việc của từng ngày, nhìn công việc mỗi ngày được cắn 1 miếng vui lắm.
Mẹ Vuthu0408 và (chắc) bố Tamnguyen80 tung hứng cứ như seeding cho sách toán Sing vậy :)) Đùa chứ em cũng quan tâm, mà cái cuốn Đánh thức tài năng toán học gì được nêu ở bài đầu ấy là ntn mà em search không thấy thông tin gì cả.
Ui cha, các mẹ lại quảng cáo cho Singapore gớm =)) Đấy toàn thế giới ca ngợi, chứ học sinh ở Việt Nam cũng đã mấy ai được trải nghiệm nền giáo dục Sing đâu mà phán, biết đâu không phù hợp với phương Tây mà không phù hợp với Việt Nam thì sao? Sách toán Singapore thì hình như cũng có mấy mẹ trên đây buôn về, nhưng sách tiếng Anh các em lại khó đọc hiểu và giá gốc sách toán Sing cũng khá đắt so với thị trường Việt Nam (ít cũng phải 10$ chưa kể ship về) Hài lòng với giáo dục Việt Nam đi các mẹ O:-) Thông minh thứ 12 chứ đùa đâu, dân số gấp gần 20 lần và GDP gấp 1.5 lần Sing đấy, :))
Thôi thì bạn quote lời tôi, tôi cũng trả lời cho phải phép:
Đừng chỉ đọc những điều mình muốn đọc, nghe những thứ mình muốn nghe, nếu đang tranh luận. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình cần được ưu tiên vì có con nhỏ cả, nhưng tôi luôn thông cảm với những người có con nhỏ khác. Bạn có thấy trong các cmt khác tôi có nói rằng tôi để cho con chơi ở ngoài và sẽ nhắc nhở nó mỗi khi cao hứng ồn ào quá ko? Kể cả trẻ con hàng xóm nghịch dại hoặc quá ồn ào tôi cũng vẫn nhắc nhở. Tại sao bạn mặc định là cho con ra ngoài chơi là ko biết dạy dỗ uốn nắn con vậy?
Để tôi nói rõ một lần này nữa: tầng nhà chúng tôi đều là gia đình trẻ và có con nhỏ. Thời gian ồn ào nhất trong ngày là vào buổi chiều khi chúng nó đi học về, bố mẹ nấu cơm còn chúng nó thì đàn đúm chơi với nhau. Còn sau bữa tối thì ai về nhà nấy, trẻ con học bài, người lớn cũng có những công việc riêng, thỉnh thoảng chỉ có mấy bà đẩy xe đưa mấy đứa bé đi dạo qua lại ngoài hành lang. Với tôi, nhịp sống đó vừa đủ để tôi cảm thấy thân thiết với hàng xóm, để con tôi được vui chơi giao lưu và cũng đủ sự riêng tư, yên tĩnh cần thiết. Còn chừng đó với các bạn vẫn chưa đủ để chứng tỏ sự văn minh cần thiết thì có lẽ tôi cũng ko nên tiếp tục tranh luận làm gì.