Mình cũng là gái Bắc lấy chồng Hà Tĩnh nên cũng muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm khi đọc thread này sau một lần xung đột nhỏ trong gia đình. Hai vợ chồng gặp nhau khi còn là du học sinh và giờ cũng không sống ở VN nhiều, nhưng chính vì thế mà mình không có điều kiện hiểu những khác biệt về văn hóa lại có tác động lớn đến như vậy chỉ tới sau khi kết hôn. Vợ chồng mình thỉnh thoảng vẫn có mâu thuẫn nhưng mình cũng phải thừa nhận khác biệt văn hóa vùng miền là những yếu tố lớn ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. Đối với cả mình và anh ấy giờ có thể đều nghĩ quyết định đến với nhau không phải là đúng nhất, nhưng tình cảm với nhau thì vẫn còn, nhưng nhìn chung nhiều lúc rất mệt mỏi và dần dần phải thay đổi nhau rất nhiều, mình cũng không còn là chính mình. Khi còn là sinh viên, bọn mình có một tình yêu có thể nói là cũng khá tự hào với đủ thử thách và không một lần nghĩ đến những khác biệt này sau hôn nhân. Hi vọng bài viết của mình có ích với những bạn còn đang cân nhắc.
Mình thật thích bài viết của bạn vì cùng hoàn cảnh. Mình chẳng phải là người phân biệt vùng miền gì, chỉ muốn chia sẻ chuyện thật của nhà mình. Mình cũng là gái Bắc, lấy chồng miền Trung, chồng mình là người Hà Tĩnh, gặp nhau ở nước ngoài, cùng là du học sinh. Do chỉ về nhà được ngắn ngày, ngày cưới cũng là lần đầu tiên trong đời về Hà Tĩnh và gặp bố mẹ chồng, trở lại nước ngoài rồi mà mình vẫn bị shock nặng cả năm trời. Trong đầu lúc nào cũng tự nhủ phải chăng chia tay thì tốt hơn vì rõ ràng cứ nhìn chồng là gợi nhớ về nhà chồng, làm cuộc sống vợ chồng không lúc nào vui vẻ.
Vì chồng mình từ nước ngoài về, mẹ chồng gọi điện nói rất ngọt ngào là con về bố mẹ sẽ làm cỗ chào đón, thắp hương ông bà tổ tiên cho. Kết quả, là làm cỗ đãi cả làng, dựng rạp, chăng băng rôn chào mừng, mời hàng trăm người tới. Ba ngày sau là lễ cưới, hôm cưới mẹ chồng đeo cho mình một sợi dây chuyền vàng, là mẹ chồng tặng con dâu mới. Ngay tối hôm đó, cưới xong, bố mẹ chồng đem tất tần tật hóa đơn ra cho vợ chồng mình thanh toán, ngoài chi phí lễ cưới, còn tiền mà ông bà làm cỗ đãi cả làng, hóa đơn thanh toán sợi dây chuyền mà mẹ chồng tặng mình,tiền ông bà sắm sửa đồ đạc, tiền tàu xe và mấy thứ đồ ông bà ra Hà Nội thăm nhà bố mẹ mình, tất tần tật các thể loại yêu cầu vợ chồng mình trả; còn tiền người ta mừng cưới thì ông bà giữ lại một nửa, một nửa còn lại không bằng nổi 1/3 đống hóa đơn. Mình không thể hiểu nổi như vậy là thế nào. Du học sinh, sống trong hoàn cảnh học bổng ba cọc ba đồng, gặp nhau nơi xứ người, về nhà lấy nhau cho bố mẹ họ hàng biết mặt, kết quả là mang theo món nợ ra đi.
Bố mẹ chồng mình khéo lắm, lúc nào cũng cười, nói chuyện lúc nào cũng ngọt ngào, nhưng hai tuần một lần gọi điện cho chồng mình nói là nhà khó khăn lắm, trong làng nhiều người mời đám giỗ, đám hỏi, phải đi mừng người ta nên thật là khó khăn. Nói rằng bố mẹ chồng sống ở một huyện nhỏ, làm nông nghiệp ở Hà Tĩnh, mà bố chồng ra lập tài khoản ngân hàng bằng đô la để chuyển khoản về cho dễ thì không biết có ai tin không? Đấy là ngoài những khoản cố định mà chồng mình gửi về hàng năm.
Bố mẹ mình thì lo con gái nhiều tuổi, đi học xa, khó lấy chồng, có được tấm chồng là tốt rồi. Nên bố mẹ mình bảo mình cố chịu nhịn. Bố mẹ chồng muốn gì thì chiều cho xong. Nhưng mà cục bồ hòn đắng quá, không biết nuốt có trôi nổi không. Chỉ biết kêu trời rồi trách mình, cứ tưởng cứ yêu nhau đơn thuần là thắng được hết, ai ngờ.
Mấy ông anh chồng và chị dâu thì lại là một câu chuyện dài riêng biệt.