bạn nói theo kiểu ko biết gì về nước đóng bình, xin lỗi bạn nhé, mình đang kinh doanh nước đóng bình đó, để ra thành 1 sản phẩm nước, ko đơn giản nấu nước đun sôi để nguội đâu, hệ thống lọc mình đầu tư có giá 300 triệu, xử lý nước ko mùi, ko màu bằng tia UV, và giấy an toàn thực phẩm nữa, mỗi năm phải học 1 lần, và nước xử dụng là nước máy cứ ko phải nước giếng, qui trình kiểm nghiệm cũng rất khắc khe, ko có công đoạn nào sử dụng bằng tay cả,, Bạn nói mà ko đi thực tế, tôi dám cam đoan rằng bạn chưa biết giàn lọc nước như thế nào phải ko???
À, nung xong bạn ko cần giã đâu, cứ ngâm vào nước là nó tan ra, chỗ nào ko tan thì b bóp hoặc cho vào cái rổ lọc cua, lấy tay chà là nó mịn hết! Mới đầu mình ko biết, giã đau hết ả tay!
"Đoạn này mình đọc được ở Facebook Thụy Anh - chia sẻ với mọi người.Khi ra khỏi nhà thờ, anh và nàng nhận thấy chiều đã muộn. Họ ăn tối trên đường về. Đó là một nhà hàng nhỏ theo kiểu gia đình. Thức ăn khá ngon, nhất là món gan ngỗng rất xứng danh với sự ca ngợi vốn được lan truyền. Sau nhiều ngày suy nhược, đấy đúng là bữa ăn đáng quý với nàng. Nam gọi 1 chai vang rất tuyệt, nhìn chân của ly rượu nàng đã thấy rõ điều đó. Anh tỉ mỉ cắt thưc ăn trong đĩa cho nàng. nhìn anh lúc này khác hoàn toàn với con người nàng biết trước đó. Ở một góc phòng ăn ấm cúng trong tiếng nhạc dịu dàng, anh và nàng nói những câu chuyện thường nhật về thời tiết và kế hoạch cho ngày mai. Nhìn họ không ai không nghĩ tới hạnh phúc nhưng đâu biết đằng sau cả hai đã bỏ lại những gì để đến chốn nàyRa khỏi nhà hàng, anh rủ nàng dắt xe đi bộ. Anh giới thiệu cho nàng nghe về nét độc đáo của kiến trúc Pháp thế kỉ 18 còn vương lại trên một số ngôi nhà họ qua. Kiến trúc đúng là lĩnh vực nàng hoàn toàn ngu ngơ. Thi thoảng để tỏ rõ sự biết ơn của mình nàng cười vui vẻ trọc ghẹo anh với vài câu tiếng Pháp bập bõm mà nàng vừa học được. Lúc gần về tới nhà, họ gặp mưa. Nam gọi nàng chạy lại một mái hiên gần nhất. Sợ nàng bị ướt, anh kéo nàng sáp lại gần anh tới mức nàng như đang nghe thấy cả tiếng đập của tim anh. Đó là lần đầu tiên nàng ở gần anh đến thế. Câu chuyện giữa họ tự nhiên như bị lạc nhịp. nàng trùng lòng xuống nhìn dòng nước nhỏ xíu chảy bên hiên. Không dưng, Nam cúi người xuống, nàng thấy rõ môi anh chạm khẽ trên tóc mình. Chỉ thế mà nàng thấy run rẩy như thể thủa đầu chồng nàng hôn nàng vậy. Sự ngượng ngập bao phủ tới mức nàng ko biết phải làm thế nào? Nàng đâu phải là trinh nữ mà sao nàng bỗng thấy vụng về đến thế. Nhưng không Nam dừng lại chỉ ở như vậy. Anh ko tiến thêm chút nữa theo thông lệ, anh cầm tay nàng trìu mến: “ Để bác sĩ tới thăm bệnh cho em nhé! Và hãy hứa em sẽ làm theo mọi điều bác sĩ yêu cầu!”. Nàng từng cảm giác thấy sợ hãi khi đối diện với anh nhưng lúc này nàng hiểu cảm giác ấy chính là sự chạy trốn của mình trước một đối tượng mà nàng cảm thấy hoàn toàn bị áp chế. Rõ ràng với anh, nàng không có khả năng cự tuyệt như với Dương. Nam cầm hai tay nàng trong 2 tay anh rồi hôn vào chúng. Làn môi ẩm ướt, ấm áp không như sự lạnh lùng mà anh thường biểu hiện!Trước khi đi ngủ, Nam bắt nàng uống sữa nóng và thuốc như một người cha nghiêm khắc. Đêm đó nàng ngủ không mộng mị nhưng lúc gần sáng thì nàng tỉnh dậy và không thể kiểm soát được nàng la hét điên cuồng khi Nam chạy sang ôm chặt lấy nàng thì người nàng lại co quắp cứng lại. Nam rõ ràng sợ hãi khi anh vừa ôm nàng vừa gọi điện cho bác sĩ.
Bạn ở đâu vậy? Mình đang kiếm chỗ để đổi nc an toàn. Nếu b ở vĩnh tuy hà nội thì tốt quá