Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chồng tôi có người thứ ba. Tôi phải làm gì?
tôi cũng là phụ nữ, cũng đã đọc được hàng trăm tin nhắn sex của chồng, thế mà tôi không bao giờ gọi xưng hô kiểu như nhà bạn,chỉ xưng hô anh với tôi và phân tách rõ hai việc: tình cảm cho ch con đường quay về, vẫn cư xử bình thường và cương quyết dùng các biện pháp để cho ch biết sai. Tôi mà ở trong trạng thái như bạn, tôi không về nhà rồi. Toi phục bạn thật đấy! bạn có nghĩ vợ bạn bị hoang tưởng hoặc tâm thần phân liệt?


Tôi ko rõ nhưng đã từng nghĩ như bạn và đề nghị cô ấy đi khám, nhưng cô ấy trả lời rành rọt rằng : Khi nào những đứa làm cho cô ấy ra nông nỗi này chết hết cô ấy sẽ tự hết bệnh. Và nếu tôi cố tình đề nghị,chắc chắn sẽ thêm vô số cơn chửi bới vì dám cho cô ấy là "con điên".
Bữa ăn tôi nấu lên, đơm ít thì sợ cô ấy nói ko quan tâm, có 1 lần tôi đơm nhiều hơn bát của tôi và con , ngay lập tức cô ấy chửi rằng tôi coi cô ấy là lợn. Tóm lại, tôi làm gì cũng chết và thực sự bế tắc.
06:01 CH 06/12/2013
Chồng tôi có người thứ ba. Tôi phải làm gì?
Mình đọc topic từ điên thoại và đang đêm bật lap lên để cmt lại topic này sau khi đọc hết cmt của anh chồng.Nếu quả đúng đấy là sự thật thì mình thương cho con cái của hai anh chị quá.Thực sự đây không còn là gia đình nữa mà là địa ngục trần gian.Topic này cũng không phải về chuyện NT mà về cách cư xử của người vợ với chồng và những mâu thuẫn và tích ích kỷ của bố mẹ làm ảnh hưởng đến con cái.
Gửi anh, đã 2 tháng trôi qua kể từ khi a cmt vào topic không biết tình hình gia đình ra sao rồi?Vợ anh đã kiềm chế lại được chưa? Nếu những gì anh kể là thật thì có lẽ anh nên nói chuyện thẳng thắn với cả hai bên gia đình, bố mẹ vợ anh để mọi người cùng giải quyết.Chứ việc này đã đi quá xa.Vợ anh đúng là đã quá đau khổ mà có biểu hiện tâm thần.Anh nên bàn cùng mọi người trong nhà tìm cách giải quyết chứ cứ tình trạng này con cái anh sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.Trong mẳt chúng sẽ thấy vợ anh là một bà mẹ đáng sợ và ghê gớm.
Mình là ngừoi ngoài và chỉ hy vọng rằng chủ top người vợ, và quan trọng hơn là người mẹ có thể tiếp tục lên diễn đàn đoc các cmt và góp ý của mọi người để thay đổi và quan trọng la dọc được cả những bày tỏ của chồng.
Vì quả thực mình đã chứng kiến cảnh người bố lầm lỡ trót ngoại tình bên ngoài một lần rồi người vợ dày vò đay nghiến làm khổ chồng cả đời.Ngày nào cũng sống trong địa ngục và khổ sở hơn là con cái bị ảnh hưởng.Chúng là những đứa trẻ vô tọi và chảng hiểu vì sao mẹ mình lại thành ra một người độc ác, ích kỷ và là nguồn cơn của mọi cãi vạ trong gia đình.
những gì cần khuyên mọi người đã khuyên hết rồi.Mình chỉ mong vợ chồng sớm tìm cách giải quyết.
Nếu như chẳng thể giải quyết hy vọng người chồng sẽ quyết đoán, làm đơn ly hôn.đừng để bi kịch kéo theo bi kịch


Vâng !
Cảm ơn bạn đã quan tâm. Có lẽ bây giờ cô ấy sẽ không vào đây nữa đâu bạn ạ. Vì giờ cô ấy bận lắm, bận nghĩ ra các lý do để chửi tôi.
Đến nay, đã hơn 6 tháng, gần 7 tháng từ khi cô ấy phát hiện ra cái tin nhắn ấy. Tôi chưa có 3 ngày nào được yên ổn liên tiếp. 3-4 tháng đầu liên tục dọa tự tử bằng nhiều cách, dọa nhiều đến mức tôi nản, cũng chỉ ngồi nhìn khi cô ấy đi "tự tử". Có lần cô ấy dọa và vào toilet, tôi ngồi ngoài nhưng thần kinh vẫn căng lên để có biến cố gì thì chạy vào, vẫn nghe cô ấy xả nước, cứ tưởng là cô ấy đi VS bình thường, ai dè sau đó cô ấy từ nhà tắm ra và đáp thẳng lọ nước tẩy bồn cầu vào mặt tôi với lý do: Mày biết tao vào đó sẽ uống nước tẩy tự tử sao mày ko cứu? Tóm lại là cứu cũng chết, vì sẽ giằng co và bị quy là đánh cô ấy, mà ko cứu cũng chết, vì bị quy là Mày biết Tao sẽ chết mà ko cứu.
2 tháng gần đây thì ít dọa tự tử nữa, nhưng cứ có hứng là chửi. Ban ngày tôi đi làm cả ngày, cô ấy thích thì đến cơ quan, ko thích thì sai tôi làm hết phần việc của cô ấy ở cơ quan và ko thèm đi làm. Mỗi ngày, tôi vừa làm việc của 2 người, về nấu cơm rửa bát, chăm con và dạy cháu học. Cô ấy tự cho mình cái quyền nằm nhà, ngủ dưỡng sức để tối chửi. Hầu như cứ 2-3 đêm / 1 lần, cô ấy chửi ko cần biết lựa chọn câu từ, mỗi cuộc chửi ấy, thì thôi rồi, nào là : Đ. mẹ mày; thằng chó chết; chúng mày; súc vật nhơ bẩn..mặt nọ mặt kia..v.v. Nhanh thì 2-3h sáng mới được ngủ, có hôm đến 6h sáng tôi đi làm luôn ko cần ngủ, và cứ mỗi lần chửi là hôm sau tôi nhận đc 1 cái lệnh: Khóc sưng mắt rồi, làm việc abc cho tôi( hoặc tao) và ko đến cơ quan. Có hôm tưởng thoát được 1 đêm, thì cô ấy chửi sáng sớm, chửi trưa, với bất cứ lý do gì.
Ví dụ: Ăn cơm xong, tôi ko dám mang bát đi rửa ngay, còn phải nghe cô ấy giáo huấn, đến lúc cô ấy lôi người kia ra chửi, tôi ko muốn cô ấy nhắc lại nên đứng dậy đi rửa bát, thế là cô ấy rồ lên rằng: Tao ghét nhất đứa nào khinh bỉ tao, khi tao đang nói nó lại bỏ đi...và trăm ngàn từ ngữ kinh khủng khác....
Hứng lên cô ấy lấy ĐT của tôi gọi cho người kia. Họ nghe tôi cũng chết: Tại sao chấm dứt rồi mà gọi còn nghe? Mà họ ko nghe thì cô ấy lấy máy khác nhắn tin khủng bố, chắc bạn kia chán quá rồi nên sau này bạn ấy cũng dọa báo công an này nọ căng thẳng thì cô ấy lại quay ra chửi tôi rằng: Mày chê tao hàng tôm hàng cá nhưng người trong mộng của mày cũng hàng tôm hàng cá kém gì tao?
Vừa trưa nay, khi ở nhà vẫn ăn trưa bình thường, cô ấy còn nói chiều sẽ có việc phải làm ở phòng làm việc của tôi. Vậy mà tôi vừa tới cơ quan chừng 15' thì đã thấy cô ấy gọi điện chửi: tao đ..đi làm nữa, lũ chó chết chúng mày.... Cũng chẳng hiểu lý do tại sao !
Tôi mệt mỏi rồi, nhưng cô ấy ko đặt vấn đề ly dị, mà tôi thì ko đủ trí tưởng tượng để hình dung ra cô ấy sẽ làm gì nếu như tôi đề cập chuyện đó. Hơn nữa tôi cũng thương con bé con, không hiểu ly dị tốt hơn cho nó hay ở vậy tốt hơn nữa. Đồng thời, hiện tại cô ấy luôn khẳng định rằng, cô ấy trở nên như ngày hôm nay hoàn toàn lỗi do tôi, nên tôi phải chấp nhận sự điên cuồng của cô ấy mà ko được phép phản ứng...
Cũng nhiều bạn PM khuyên tôi, nhiều lắm, nhưng quả thực với tính cách của cô ấy như thế này, tôi không thể, ko dám làm bất cứ điều gì trái ý, vì nếu ko sẽ xảy ra vô dố chuyện mà chính tôi và các bạn có thể đều ko thể lường trước được. Quả là địa ngục ko lối thoát.
03:07 CH 05/12/2013
Chồng tôi có người thứ ba. Tôi phải làm gì?
Chị đây chắc chắn đang bị tâm thần. Nếu có cơ hội, anh thu xếp tìm cách để 1 bác sĩ tâm lý gặp chị.


Bạn à
Nói câu ấy chắc tôi lại ngồi chảo dầu cả năm đấy
Tôi đã từng vận động cô ấy đi chiếu chụp tim phổi.v.v thì nhận đc câu trả lời là : Khi nào những đứa khiến cô ấy đau khổ chết hết , tự khắc khỏi, ko cần chiếu chụp gì hết.

Tôi đã từng mời cô ấy đi bác sĩ tâm lý ở HN: Cô ấy dứt khoát ko chịu đi.

Khi cô ấy khóc lóc rên rỉ nhiều, dọa tự tử dọa ly hôn...tôi chỉ nói : Mẹ mày đừng nghĩ ngợi linh tinh..thì cô ấy bảo: Anh nói tôi là con điên à ? !

Tôi cũng đã nghĩ, giờ muốn đưa cô ấy đi khám, chắc phải trói lại đưa lên xe vì tôi sống ở quê. nhưng nếu làm thế mà cô ấy bệnh thật thì ko sao, chứ ko bệnh thì tôi lại mắc tội : Bạo hành vợ
06:43 CH 25/09/2013
Chồng tôi có người thứ ba. Tôi phải làm gì?
Đã lâu, tôi ko vào đây, vì câu chuyện của v.c tôi ngày càng mệt mỏi và tôi hầu như không có thời gian và tâm trí nào để nghĩ đến ai khác ngoài cô ấy, nhưng không phải nghĩ đến với tâm trạng của kẻ đang yêu, mà với một cảm giác vô cùng căng thẳng và mệt mỏi!
Khi viết vào đây tôi đã từng hy vọng, cô ấy đọc được những suy nghĩ của tôi khi tôi viết bài đầu tiên ở đây, và sẽ nghiêm túc suy nghĩ lai, cho tôi được nhờ. Đó là mục đích chính. Nhưng hình như cô ấy ko đọc, hoặc có đọc nhưng thấy ko có gì mới so với những điều tôi đã nói trực tiếp với cô ấy, nên từ đó đến nay, sự việc mỗi ngày , mối giờ lại đc đẩy lên cao hơn . Tôi hiện giờ rất mệt mỏi, và lần này viết bài ở đây, hoàn toàn ko giống mục đích ban đầu. Chỉ đơn giản là muốn chia sẻ và được giải tỏa bớt căng thẳng. Cũng hy vọng sẽ có thêm lời khuyên cho tôi từ các bạn.
Hơn 1 thâng nay. Ngày nào cô ấy cũng rên rỉ, khóc lóc, trách móc số phận đã cho cô ấy gặp 1 thằng đểu là tôi, trong khi cô ấy có bao nhiêu sự lựa chọn hào nhoáng khác. Cô ấy tiếc đời, nhưng lại nói rằng bây giờ ko thể bỏ tôi vì hiện tại cô ấy đã tàn tạ, ko thể lấy được ai nữa, vì nếu bỏ chồng thì sẽ mất thể diện bố mẹ cô ấy ..v.v và vì nếu bỏ tôi thì sẽ dễ dàng cho tôi quá, mà cô ấy phải tiếp tục sống để trả thù !
Tôi đã có kinh nghiệm rồi. Nếu nói bất cứ điều gì, sẽ ngay lập tức cô ấy sẽ nhẩy bổ lên gào thét, đập phá, chửi rủa....nên tôi chọn giải pháp im lặng. Hàng đêm, tôi im lặng nghe cô ấy rỉa ráy, và phải ngồi để cô ấy biết là tôi vẫn thức để nghe, chứ ko đc phép nằm, vì như thế là ngủ khi cô ấy nói, khi cô ấy khóc...và như thế là coi thường cô ấy.
Bây giờ tôi biết rằng, được ngủ trước 2h sáng hàng ngày chỉ với màn khóc lóc, là hạnh phúc của tôi. Vì cứ 2-3 ngày 1 lần. Cô ấy sẽ thông báo là cô ấy đau khắp mọi cơ quan nội tạng trong cơ thể. Tôi sẽ phải ân cần hỏi han để xem cô ấy có đồng ý đi bác sĩ không...Mặc dù 100 lần thì cả 100 là không đồng ý đi, thậm chí có lần còn tuyên bố: Khi nào những đứa làm cô ấy khổ chết hết, tự cô ấy sẽ khỏi bệnh, nhưng nếu tôi quên vấn an, hoặc bận việc cơ quan mà không gọi về thăm hỏi, thì ngay lập tức sẽ nhận đc những lời đe dọa đại khái như: "Mày mà ko về ngay tao sẽ giết mày"..
Thế rồi, mỗi khi yêu cầu gì đó mà tôi ko làm theo ý cô ấy. Thì lập tức tôi sẽ lại được hưởng nhưng màn biểu diễn không có hồi kết. Đêm Trung Thu, em rể và em gái cô ấy tới nhà tôi chơi ( cách 40km). Sau khi ăn cơm tại nhà tôi cùng với bạn cùng CQ tôi ( bạn trai), đám đàn ông rủ nhau đi hát karaoke . Cô ấy ko đồng ý nhưng vì chính em rể cô ấy muốn nên chú ấy và mấy chú kia nói là đi xem múa lân nên tôi vẫn đi và hẹn 1 tiếng sẽ về. Ngay khi mọi người đang ở quán KROK thì tôi liên tục nhận đc những tin nhắn sỉ vả từ cô ấy: Nào là nói dối, nào là bao giờ mới trưởng thành, nào là khốn nạn với cô ấy vì cô ấy đã nói mệt mà vẫn dám đi để bắt cô ấy phải chờ cửa..v.v. 1 tiếng sau về cô ấy cho tôi và chú em kia đứng ngoài loay hoay tự mở cửa ko đc,mặc dù qua cửa kính tôi vẫn thấy cô ấy ngồi xem TV ngay cạnh cửa, chán ko tự mở đc, tôi call vào cô ấy mới mở và ngay sáng hôm sau , sau khi 2 đứa em của cô ấy về, là ngay lập tức cô ấy giở 1 trò mà tôi cũng chẳng dám kết luận là có thật ko: Đó là dọa tự tử.
Chẳng 3 ngày nào mà cô ấy không dọa tự tử đâu ạ. Lúc thì leo lên tum dọa nhảy xuống, tôi phải chạy theo canh cả đêm. Lúc thì dọa lấy xe máy, mang cả con tôi chạy ra đường đâm vào ô tô, khiến tôi giằng co giữ 2 mẹ con lại thì lại nói tôi đánh cô ấy. Tôi đã ko kiềm chế đc mà nói rằng : Đứa nào muốn chết thì chết chứ đừng có lôi trẻ con vào, thế là cô ấy ném luôn lọ mỹ phẩm vào mặt tôi, chảy cả máu mũi. Có lần, cô ấy nhờ tôi dắt hộ xe máy ra cổng để cô ấy đi tự tử, may là tôi cũng tỉnh táo mà can ngăn ngay nên thoát tội, chứ có 1 lần cô ấy dọa cắn lưỡi tự tử, tôi lỡ ko can, chỉ ngồi gần đó để canh thì sau đó cô ấy gào khóc nói rằng tôi biết cô ấy sắp cắn lưỡi mà vẫn ngồi im...
Tóm lại là tôi mệt mỏi lắm rồi. Mấy tháng nay khi nào có hứng thì cô ấy đi làm, khi nào chửi bới khóc lóc cả đêm mệt quá thì hôm sau cô ấy ko đi làm. Và tôi lại phải chạy ngược chạy xuôi làm phần công việc của cô ấy. Làm vất vả tôi ko ngại, nhưng nếu cứ như thế, sẽ khiến đồng nghiệp cho rằng cô ấy cậy chồng có 1 tí quyền nên coi cơ quan như cái chợ, ko tốt cho cả 2.
Hôm qua, cơ quan tôi có việc khẩn, phải huy động các nam thanh niên làm gấp từ chiều tới đêm. Cô ấy thì ở nhà ko thèm đi làm 2 ngày nay rồi (lý do ốm), buổi trưa tôi đã nấu cơm để ăn xong chiều đi làm, nhưng cô ấy rên rỉ đến hơn 1h chiều ko cho ăn. Và dọa là chiều nay sẽ uống thuốc tự tử. Do công việc ko thể dừng, hơn nữa tôi cũng quen với bài tự tử rồi nên cũng chỉ nói : Mẹ mày đừng nghĩ quẩn nữa...và báo cáo là việc phải làm đến tầm 2-3h đêm mới xong, mọi năm cũng vậy nên khoảng 5h sáng tôi sẽ về nấu ăn sáng cho cô ấy rồi đi làm sau. Thì cô ấy đe dọa, sáng mai về làm ma cho cô ấy 1 thể.
Thế rồi tôi đi làm, công việc rất căng thẳng nên chúng tôi làm 1 mạch tới 7h tối mới tạm nghỉ định đi ăn thì 7h tối con tôi gọi điện nói mẹ ôm bụng quằn quại và khóc ghê lắm. Tôi đành xin phép sếp về xem cô ấy làm sao. Về đến nhà, được nhận ngay cái tội là : Biết cô ấy sẽ tự tử mà cả buối chiều ko gọi về hỏi thăm câu nào...và cứ thế cứ thế rên rỉ rằng tôi độc ác, ko quan tâm đến 3h sáng. Hôm nay cô ấy lại tiếp tục không đi làm và yêu cầu tôi xin sếp cho nghỉ không lương..v.v
Tôi ko hiểu nỗi đau trong tim cô ấy lớn đến đâu, nhưng đến thời điểm này thì tôi dù ko muốn làm khổ con cũng buông xuôi rồi. Nếu như thực sự tôi tệ hại như vậy, làm khổ cô ấy như vậy, thì nếu cô ấy muốn chia tay tôi sẵn sàng đồng ý.
Nhưng chia tay cũng ko được. Tôi đã từng rơi vào cái bẫy thử của cô ấy vài lần nên tôi biết, cô ấy không muốn chia tay.
Ở cơ quan tôi, cô ấy mâu thuẫn sâu nặng với sếp. Cô ấy luôn là người đứng lên trong các cuộc họp bới móc lỗi của sếp, yêu cầu công khai thu- chi tài chính, khiến cho tôi rất khó khăn trong công tác. Đã nhiều lần tôi nói với cô ấy, là nếu có bằng chứng gì thì hãy ý kiến, còn nếu chỉ nghi ngờ ko căn cứ, thì đừng làm như thế ...nhưng cô ấy ko nghe, cô ấy nói rằng nếu ko có những người như cô ấy thì xã hội này sẽ toàn bất công. Cũng chính vì cô ấy như vậy, nên cấp trên của tôi không bao giờ tin tưởng tôi, chắc họ nghĩ rằng tôi đồng tình với cô ấy, vì trước tập thể, quả thực tôi chưa bao giờ (dám) phản bác lại cô ấy. Ừ thì tôi chấp nhận ko có tương lai, nhưng hiện nay đến cơ quan, chính cô ấy cảm thấy cô ấy bị cô lập, ko ai dám gần gũi cô ấy vì họ sợ vạ lây.
Thế rồi, trong 1 lần ở nhà rên rỉ khóc lóc , cô ấy nói rằng đến CQ thì bị cô lập, về nhà thì chồng ko nói năng gì, ko thể tâm sự, nên cô ấy bị bệnh, và cô ấy nói về suy nghĩ của cô ấy về ly hôn. Nếu bây giờ ly hôn thì cô ấy ko thể ở lại CQ này, thậm chí cơ quan khác trong huyện này cũng ko được vì tiếng tăm về việc hay bươi móc lãnh đạo sẽ khiến về đâu n.ta cũng dè chừng hoặc ko nhận, cô ấy cũng ko thể về quê vì xấu hổ, nên muốn chuyển tới 1 huyện khác, cô ấy nói ở đó cô ấy ko quen ai và nhờ tôi có người quen ở đó thì tác động cho cô ấy chuyển. Vì lúc đó 2-3h sáng rồi nên tôi muốn đi ngủ và có hẹn: Để mai tôi call hỏi anh bạn bên đó xem ntn. Và có trời làm chứng, ngay lập tức cô ấy bù lu bù loa lên rằng tại sao tôi ko níu kéo cô ấy khi cô ấy nói ly hôn mà lại còn đồng ý.........Vậy thì tôi phải sống như thế nào, cô ấy mới hài lòng đây?
Tôi viết những dòng này, có thể lộn xộn vì hiện giờ tôi rất nản và mệt mỏi. Một thằng đàn ông, mà phải lên đây trải lòng với thiên hạ, có thể trong mắt ai đó thật là hèn. Nhưng quả thật, tôi ko thể làm cô ấy hài lòng. Tôi đang thực sự bế tắc nên có gì chưa ổn, mong các bạn cho lời khuyên.
Tôi cảm ơn tất cả các bạn
05:28 CH 25/09/2013
Chồng tôi có người thứ ba. Tôi phải làm gì?
anh chồng đàn ông mà thấy kì kì hèn hèn, mình dị ứng nhất là mấy ng đàn ông như này...


không iu người ta mà đi cưới người ta làm vợ...

cưới xong, người ta mang nặng đẻ đau, sinh con ra thì bảo tình yêu vợ không đủ lớn rồi đi cặp bồ...rồi bảo yêu bồ lắm, không quên được...yêu lắm vậy sao không giải quyết trước với vợ lun đi, rồi rảnh tay theo đuổi tình iu của đời mình.giả sử vợ anh không phát hiện ra thì sao? anh tính bắt cá hai tay à...

Vợ mở cho lối về thì cư ngẩn ngơ tỏ thái độ xa cách, rồi lại bảo hok iu vợ, hok còn tình cảm với vợ...vợ nào mà chịu cho nổi việc sống với một ng đàn ông không iu mình và lun dành hết mọi tâm tưởng cho người đàn bà khác...thật, case này khó chữa lắm...vì anh này đã đổ hết lại trách nhiệm cho chị này là phải đưa ra quyết định...một là típ tục vậy, hai là ly dị...còn anh í cứ vậy, không cần biết...vợ hiền thì vợ sẽ cam chịu, nhẫn nhịn, chịu đựng...gặp vợ có lý trí thì dành hết tài sản, đá bay anh ra khỏi nhà, tha hồ mà tơ tưởng người trong mộng, bà đi kiếm mối khác ngon hơn...gặp người dại dột, có tí máu điên và wa' yêu chồng thì sẽ xử sự như chủ top...

nói túm lại mình vẫn có thể thông cảm được với chủ top...và sợ nhất kiểu người đàn ông như anh chồng...gặp kiểu đàn ông như vậy thì tốt nhất nên tránh xa...không nên dính vào mà phí cả tuổi xuân đi..

Có lẽ bạn nói có phần đúng.
Để chuyện đến nước này, chắc chắn ko thể ko có lỗi của tôi.
Nhưng quả thật, tình cảm là thứ ko phải để đền ơn, đáp nghĩa, và tôi ko thể điều khiển nó theo như lý trí yêu cầu.
Tôi đã từng và hiện nay vẫn đang cố gắng quan tâm đến tất cả mọi việc của gia đình. Nhưng để thốt lên những lời yêu thương ( thật lòng ) với cô ấy sao khó quá.
Mỗi lần cuối tuần tôi đi học, cô ấy đều tìm đủ mọi lý do để ko cho tôi đi: Nào là cô ấy đau chỗ này, tuần sau đau chỗ kia, nào là tôi đi thì con bé ở nhà ko chịu học (vì hàng ngày tôi là người kèm cháu học, cháu học tương đối tốt), nào là việc abc... Và khi tôi học ở HN , thì lại đủ mọi lý do thậm chí ko cần lý do để gọi , sms quản thúc. Rồi có lúc cô ấy nhắn tin : " Bố đi chơi để con ở nhà mù chữ"....
Cứ mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của cô ấy đều nhẹ thì xách mé cạnh khóe, nặng thì bù lu bù loa, hơn nữa là chửi thẳng vào mặt như hàng cá...khiến tôi ko thể và nói thật là càng ngày càng ko muốn lại gần...
Tôi chỉ hy vọng cô ấy đọc được những lời góp ý chân thành từ các bạn, may ra có thể thay đổi chăng? Nhưng hình như lâu rồi cô ấy ko vào đây thì phải
03:24 CH 30/08/2013
Chồng tôi có người thứ ba. Tôi phải làm gì?
Cảm ơn các bạn đã góp ý.

Thưc ra tôi cũng rất băn khoăn khi viết vào đây. Vì nếu ko cẩn thận cô ấy sẽ lại cho rẳng tôi bêu xấu cô ấy. Nhưng do ko thể có cơ hội trao đổi thẳng thắn với cô ấy khi đối diện, vì dù tôi nói cách nào thì cô ấy cũng có thể bẻ xiên lời nói của tôi thành 1 ý chẳng hay ho gì. Vì thế, tôi mới chọn giải pháp này, vừa là 1 cách để cô ấy hiểu suy nghĩ của tôi, và cũng hy vọng rằng những góp ý khách quan của các bạn sẽ làm cho cô ấy hiểu được những điều mà đại đa số con người bình thường bây giờ đều hiểu.

Vừa mới đọc bài cmt của anh chồng . Nếu thật sự như những gì anh kể - thì em choáng với vợ anh quá .
Tốt nhất là nên ly hôn và giành được quyền nuôi con anh ạ .
Chả có người mẹ nào mà lại đi giày vò con cái vì chồng cả . Quá độc ác . Quá nhẫn tâm . Quá kinh khủng

Xin đính chính với bạn 1 chút, có thể tôi viết chưa rõ nghĩa nhưng cô ấy chưa giày vò em bé, mà mới chỉ dọa là nếu tôi ko nghe lời cô ấy thì cô ấy sẽ bạo hành em bé, và ngay sau đó thì cô ấy lại nói luôn rằng : Tôi biết, tôi mà làm vậy thì anh sẽ mang con bé gửi nhà nội...Việc tôi mô tả cô ấy khua dao trước mặt con, là cô ấy đe dọa tôi, nhưng có cháu chứng kiến chứ ko phải cô ấy đe dọa cháu.


Mih đọc xong mà đúng thấy cái bà chủ topic như con sư tử điên ấy, cư xử đúng như kiểu mình là chồng chứ không phải là vợ nữa, vs kiểu tính cách ấy thì anh chồng còn sống chung đến thời điểm này là 1 kì tích. Nếu là chồng mình thì chồng mình cho vài cái tát vỡ mặt ra và trả về địa phương luôn rồi, đọc qua lời chia sẻ của a chồng lại còn thấy cái tin nhắn chửi chồng nữa thì ôi thôi rồi....chị ta cứ nghĩ chị ta danh giá lắm ấy, ừ thì nhà giàu nhưng cái kiểu giàu mà đành hanh, tắc quái, lại cư xử vô văn hoá thế ở vậy suốt đời đi, vs người đàn ông như chồng chị thì sẽ có nhiều người giàu hơn chị sẵn sàng dang tay ra đón về đấy. Mình ko thể hình dung nổi lại có 1 người vợ kinh-khủng-khiếp đến thế giữa thời đại văn minh này!

Tin nhắn thì nhiều lắm bạn à, và những tin nhắn theo kiểu "Đjt me may..." hoặc "Tôi se chêt nhưng se băt cac ngươi phai tra gia"; hoặc khi nhắn nhiều quá tôi chán ko đọc, cũng ko trả lời thì: "Anh lam tôi săp phai câm dao giêt ngươi đây" là chuyện cơm bữa rồi.


Lấy bông đút vào lỗ tai khi vợ lên cơn và tìm một NT3 khác tuyệt vời hơn, giấu thật kỹ đừng bao giờ để lộ ra lần nữa.

tất cả những lần cô ấy lên cơn, buộc tôi phải ngồi nghe, nghe mà trả lời thì sẽ bị bẻ xiên thành ý khác, đại khái như cô ấy kể lể xuất thân, công lao....và nói là sẽ ly hôn. Nếu tôi ko nói gì sẽ được quy kết là khinh cô ấy ko đáp lời. Nếu nói là ko muốn ly hôn thì sẽ được dạy bảo rằng : anh lừa đảo vì ko muốn sao lại say nắng. Và có lần tôi chọn câu từ rất rào chắn rồi, là tôi có lỗi, tôi ko muốn phá vỡ gia đình, nhưng nếu sống với tôi mà cô ấy khổ sở thế thì tôi đồng ý, ngay lập tức cô ấy gào lên rằng tôi là người nham hiểm, đã có sẵn kế hoạch để hất cô ấy ra đường. Tôi đành chống chế rằng nếu ly dị tôi cho cô ấy toàn bộ tài sản kể cả nhà cửa đất cát xe cô, tôi chỉ xin nuôi con bé...thì cô ấy lại quay ngoắt rằng : Anh có người lo cho .....Nói tóm lại, là tôi ko có lối thoát bạn à. Nhiều lần tôi cũng nghĩ đến vế 1 lời khuyên của bạn, nhưng nói thật là nếu tôi làm thế, có khi có người đổ máu đấy chứ chưa nói đến vế 2 đâu. Tôi thực sự kinh sợ với cách của cô ấy đã làm, cũng vì thế mà dù đã hứa...dù tất cả những việc khác tôi đều đã gắng làm, duy chỉ có việc có tình cảm nồng nàn với cô ấy là tôi chưa thể !
03:04 CH 26/08/2013
Chồng tôi có người thứ ba. Tôi phải làm gì?
Chào các bạn.
Tôi là người đàn ông mà chủ topic nhắc tới. Tôi chưa từng tham gia các diễn đàn như thế này, nhờ một người bạn gửi link mà tôi mới biết rằng câu chuyện của mình được đưa ra phân tích thiệt hơn, tôi đã đọc hết 10 trang, và tôi thấy chính tôi cũng đang rất cần sự tư vấn của các bạn. Mặc dù ngay khi đọc trang 1 thì tôi nghĩ : lẽ ra là đàn ông, tôi ko nên lên đây kể những chuyện như thế này, nhưng tôi mong mọi người hiểu, tôi viết những dòng này ko phải để đôi co, cũng ko phải để bêu riếu cô ấy, mà chỉ đơn giản là muốn tìm lối thoát cho cả 2 người chúng tôi.


Trước hết, tôi xin thừa nhận, hầu hết các chi tiết cô ấy đưa ra là đúng, nhưng có lẽ chưa đủ. Đúng ở chỗ, tôi là người có lỗi và tôi cũng đã tự nhận lỗi của mình, đã hứa là quên người kia đi. Nhưng chưa đủ ở chỗ, tôi đã cố quên, nhưng cô ấy chính là người khiến cho tôi ko thể lại gần và bắt đầu lại với cô ấy được.

Chắc cô ấy chưa kể với các bạn, ngày tôi đi Khai giảng khóa Cao học vừa qua, tôi để quên ĐT ở nhà trọ, cô ấy gọi liên tục gần 20 cuộc ĐT và kết thúc bằng 1 tin nhắn đại ý là đừng trêu tức cô ấy, nếu ko nghe máy cô ấy sẽ ngay lập tức bắt xe về HN. Giờ giải lao tôi về phòng thấy vậy gọi lại, cô ấy lại truy hỏi ở đâu mà im ắng thế? Nửa tiếng sau vào lớp, cô ấy lại tiếp tục dội bom bằng ĐT và nhắn tin….khiến mic trong lớp nhiễm sóng liên tục làm tôi rất ngại với mọi người nhưng nếu ko nghe cô ấy sẽ quy kết rằng tôi đang làm gì xấu…. Sau lần đó, tôi nói với cô ấy rằng, khi vào lớp tôi sẽ tắt ĐT. Điều này cũng khiến cho cô ấy ko hài lòng, nhưng tôi ko thể làm khác được.

Từ khi xảy ra chuyện, tôi đã cố gắng để cô ấy hài lòng. Tôi đã cố quên người kia đi, mà thực ra ko quên thì cũng ko có cửa để gặp lại vì cô ấy đã dùng chính ĐT và Yahoo của tôi để đoạn tuyệt với người ấy. Tôi đi làm về, nấu cơm, rửa bát, chăm con, dọn nhà, dạy con học.....tôi ko ngại. Thứ mà tôi sợ nhất đó là những cơn điên của cô ấy, mà nó đâu có ít, hàng ngày, hàng giờ, hàng đêm…Từ ngày ấy, việc cô ấy nhẹ thì cạnh khóe, nặng thì chửi rủa tôi đã trở thành món ăn ko thể thiếu. Và tệ nhất là nó diễn ra trước mặt con tôi mà tôi ko thể làm gì được.

Có thể các bạn sẽ nói tôi xứng đáng chịu những điều cay nghiệt ấy, vì tôi đã phạm sai lầm. Đúng, tôi biết điều đó, sai lầm của tôi ko chỉ bắt đầu khi tôi gặp người ấy, mà thực ra nó bắt đầu từ khi tôi kết hôn mà tình yêu chưa đủ lớn.

Đến thời điểm này, tôi hoàn toàn ko còn và ko thể liên lạc với người mà cô ấy gọi là NT3. Nhưng thực lòng tôi chưa thể (hoặc cũng có thể sẽ là ko thể) yêu thương cô ấy như cô ấy yêu cầu. Vì ngay từ khi chuyện say nắng chưa xảy ra thì tình cảm của tôi với cô ấy đã ko nhiều, sau khi có con hầu như chỉ là trách nhiệm nhưng quả thật tôi đã từng yên vị và hài lòng với trách nhiệm đó, chỉ tới khi tôi gặp người ấy….

Tôi đã cố gắng với tất cả sức lực của mình để làm tròn nghĩa vụ Vật lý của 1 người đàn ông, người chồng, người cha. Nhưng thực lòng tình cảm của tôi đối với cô ấy trước đã ko nhiều, nay càng sứt mẻ (ko phải vì NT3 mà hoàn toàn vì cô ấy) nên tôi ko thể đáp ứng yêu cầu của cô ấy…và vì thế, cuộc sống của tôi bắt đầu rơi vào địa ngục.

Tại sao tôi nói tình cảm của tôi ko thể đc như cũ với cô ấy?
Từ bấy đến nay, chưa 1 ngày nào tôi được yên ổn. Cô ấy cạnh khóe tôi, cạnh khóe người kia bất cứ lúc nào có cơ hội. Tôi đi học mỗi lần về, sẽ phải trình bày những khoản chi sao cho khớp với số tiền trong ví. Mỗi khi tôi họp, học…thì một mặt, ĐT của tôi sẽ hoặc là nhận những cuộc gọi liên tục, hoặc là những tin nhắn với đủ thể loại, trách móc, nghi ngờ, đe dọa, chửi rủa. Có lần, tôi đi học tắt máy, cô ấy gọi mấy chục cuộc liên tục, đúng bằng số tuổi của người kia, và cô ấy kết luận rằng thấy vậy mà ko gọi lại kịp thời tức là đã ….

Mỗi ngày từ 1 đến vài tiếng đồng hồ, tôi phải nghe cô ấy đay nghiến, chì chiết. Đêm ngủ cô ấy bắt ngồi dậy nghe, ko dậy thì cô ấy nói khinh cô ấy nên đêm nào cũng vậy, tôi phải ngồi nghe cô ấy nói, khóc, chửi rủa đến khi nào cô ấy mệt, chán ko nói nữa mới đc nằm xuống ngủ….Cô ấy nói rằng cô ấy lấy tôi là 1 thiệt thòi lớn, khi gia đình cô ấy có đk, cô ấy có nhiều người dạm hỏi, ai cũng giàu có giỏi giang hơn tôi, nên khi cô ấy lấy tôi thì nếu như có chuyện người này vứt bỏ người kia thì phải là cô ấy bỏ tôi chứ tôi ko có cái quyền ấy. Cô ấy kết luận rằng: tôi vắt chanh bỏ vỏ, tôi tàn nhẫn, tôi vô trách nhiệm…nói chúng tôi ko còn nhớ nổi tôi có những tội gì. Tôi chỉ xin cô ấy, hãy đừng nói trước mặt con, cô ấy kết luận rằng: nếu tôi biết nghĩ đến con thì đã ko phản bội cô ấy nên cô ấy bây giờ ko cần lo cho ai hết, thậm chí có lần cô ấy nói với tôi rằng, nếu tôi ko quay lại yêu cô ấy như cô ấy yêu cầu thì cô ấy sẽ bạo hành con bé…cứ thế, mấy tháng ròng , ngoài việc dạy bảo chồng ban ngày thì đêm nào sớm cũng 12h, muộn thì 3-4h sáng và có hôm trắng đêm luôn. Thường là tôi ko nói được gì, vì dù giải thích, xoa dịu, trấn an hay nói kiểu gì cô ấy cũng xiên xẹo thành ý khác và bù lu bù loa lên, nhưng oái oăm là ko nói thì cô ấy bảo là tôi khinh cô ấy. Tóm lại là tôi có làm gì cô ấy cũng ko hài lòng.

Ko chỉ đay nghiến, trong các cơn điên khùng, thì cô ấy luôn dùng cặp từ Mày- Tao, rồi đập phá đồ đạc, rồi cầm dao lăm lăm khua trước mặt con bé..

Chửi bằng miệng chán thì lúc nào thích, cô ấy chửi bằng tin nhắn, những tin nhắn từ chì chiết, đến đe dọa tự tử, rồi đe dọa là trước khi chết sẽ bắt các người phải trả giá…và gần đây, tôi xin trích nguyên văn 1 tin nhắn của cô ấy:
Đjt me may thăng cho chêt mày đ hạj chêt đơj tao

Gần đây thì cô ấy chuyển qua vật vã, đêm nào cũng kêu đau đủ thứ: Đau đầu, đau tim đau phổi, thậm chí đến cơ quan cũng vậy…Tôi đã nói đưa cô ấy đi khám bệnh, ở bất cứ đâu cô ấy muốn, nhưng cô ấy nói ráo hoảnh: Khi nào những đứa hại cô ấy chết hết tự khắc cô ấy khỏi bệnh….

Thực lòng tôi, biết mình có lỗi với cô ấy. Tôi cũng ko muốn con mình khổ, tôi muốn cuộc sống trở lại bình thường nhưng cô ấy ko chấp nhận sự cố gắng đó. Cô ấy cho rằng những việc tôi chưa đủ. Mà tôi phải yêu cô ấy theo kiểu các bạn trẻ yêu nhau, tình cảm, lãng mạn, phải biết nói những lời có cánh…mà thực sự trước khi gặp người kia tôi cũng chưa từng làm được với cô ấy. Chưa kể hiện tại với những cảm xúc khi nghe cô ấy lên đồng, chửi rủa, thì làm sao tôi có thể. Mà đã ko thể, tức là cuộc sống sẽ chìm trong sự thù hằn của cô ấy.

Thực lòng tôi đã biết lỗi, tôi ko muốn ly hôn, nhưng khi cô ấy đẩy sự việc lên mức mà tôi ko chịu đựng đc nữa, và cô ấy đòi ly hôn thì tôi cũng bày tỏ quan điểm là dù tôi ko muốn, nhưng nếu như sống với tôi mà cô ấy khổ quá thì tôi chấp nhận. Ngay lập tức cô ấy nói tôi có kế hoạch rũ bỏ cô ấy từ lâu và tuyên bố ko bao giờ ly hôn!

Tôi thực sự bế tắc, ko biết làm thế nào để cô ấy hài lòng, theo các bạn, tôi nên làm gì đây? Mong các bạn cho tôi lời khuyên!
04:50 CH 22/08/2013
v
Vo_tinh1
Hóng
414Điểm·0Bài viết
Báo cáo